Seite auswählen

Dưới chính quyền của tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đã giảm được lượng khí thải nhà kính nhiều hơn ba nhiệm kỳ tổng thống gần đây, trong đó bao gồm cả nhiệm kỳ của Barack Obama.

Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp về cháy rừng với các quan chức California ngày 14/9. (Ảnh: Reuters)

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, lượng khí thải nhà kính tại Hoa Kỳ đã giảm thiểu xuống mức khiến Liên Hợp Quốc cho rằng quốc gia này không cần tái gia nhập Thỏa thuận chung Paris, một thỏa thuận về vấn đề biến đổi khí hậu.

Đầu tháng này, Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Khoảng cách Phát thải năm 2020. Báo cáo là bản đánh giá thường niên về lượng khí nhà kính và khí thải carbon trên khắp thế giới. 

Báo cáo từ LHQ đã đưa ra một số tuyên bố ngoạn mục, bao gồm cả nghịch lý cho rằng “mặc dù lượng khí thải carbon dioxide có sự giảm nhẹ do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nhưng mức nhiệt toàn cầu vẫn đang có xu hướng gia tăng”.

Báo cáo về giảm thiểu phát thải nhà kính của 6 nước hàng đầu.

Tờ Forbes viết: “Nhưng đối với Hoa Kỳ, giá trị thực của báo cáo này là một lời khuyên rằng họ không cần tham gia Hiệp định Khí hậu Paris. Báo cáo này là bằng chứng cho thấy, thay vào đó, Hoa Kỳ nên tiếp tục làm những gì họ đang làm để cắt giảm lượng khí thải của chính mình. Hoa Kỳ là quốc gia lớn thành công nhất trong việc giảm thiểu ô nhiễm của chính mình, và Liên Hợp Quốc cho thấy điều này.”

Ngoài ra, theo báo cáo, “trong tổng lượng khí thải nhà kính trên toàn cầu, lượng khí thải từ Hoa Kỳ chiếm 13%”. Trong khi đó, “lượng khí thải từ Trung cộng chiếm tới hơn 25% tổng lượng khí thải toàn cầu”.

Trong thập kỷ qua, lượng khí thải nhà kính của Hoa Kỳ có xu hướng giảm dần (0,4% mỗi năm). Lượng phát thải khí nhà kính trên đầu người tại Hoa Kỳ đang giảm mạnh, trong khi Trung cộng, Ấn Độ và Nga vẫn tiếp tục tăng.

Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Alexandria Ocasio-Cortez, người đang thúc đẩy “đề xuất hủy diệt chủ quyền được gọi là Chính sách tăng trưởng xanh mới (Green New Deal)

Bất chấp sự phẫn nộ của những cá nhân như Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Alexandria Ocasio-Cortez, thay vì thúc đẩy Chính sách tăng trưởng xanh mới (Green New Deal), Hoa Kỳ đã tiến hành những cải thiện về khí thải, đồng thời từ chối gia nhập Thỏa thuận chung Paris.

Năm 2017, Tổng thống Donald Trump và nhóm của ông cho hay nếu Hoa Kỳ vẫn nằm trong Thỏa thuận chung Paris, “thì theo Hiệp hội Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, việc tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận và các hạn chế năng lượng nghiêm trọng mà nó đặt ra có thể khiến nước Mỹ phải trả giá đắt, khiến 2,7 triệu người dân mất việc làm vào năm 2025”.

Tổng thống Donald Trump là một phép màu cho môi trường. Tốc độ giảm phát thải khí nhà kính của Hoa Kỳ nhanh hơn bất cứ quốc gia lớn nào khác, và họ đã làm được điều này trong khi còn không nằm trong Thỏa thuận chung Paris.

Báo cáo khoảng cách phát thải năm 2020: Điểm sơ lược:

(Emissions Gap Report 2020: An Inflection Point)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen