Seite auswählen

Một phụ nữ gốc Việt trong vai trò tổng giám đốc sẽ giám sát tổng cộng hơn 85,000 nhân viên vừa là các binh sĩ và thường dân chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và bảo trì các hệ thống của Hải Quân, sau khi Cơ Quan Chỉ Huy Hệ Thống Hải Quân (NAVSEA) công bố có tổng giám đốc mới là một phụ nữ gốc Việt có tên Giao Phan.

NAVSEA là một trong năm cơ quan chỉ huy của Hải Quân Hoa Kỳ, và là cơ quan lớn nhất.

Bà Giao Phan, tổng giám đốc mới của NAVSEA. (Hình: Hải Quân Hoa Kỳ)

Trong vai trò tổng giám đốc, bà Giao Phan sẽ giám sát tổng cộng hơn 85,000 nhân viên vừa là các binh sĩ và thường dân chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và bảo trì các hệ thống của Hải Quân.

Bà bắt đầu phục vụ cho Hải Quân từ năm 1984 và giữ nhiều chức vụ lãnh đạo cho nhiều chương trình phát triển và kết hợp, trong đó có chức quản lý chương trình hàng không mẫu hạm cấp Nimitz từ năm 2004 đến 2006. Tại thời điểm này, bà giám sát thiết kế, đóng, thử nghiệm và giao hàng không mẫu hạm USS George H. W. Bush cho Hải Quân.

Bà còn làm quản lý cho chương trình hàng không mẫu hạm còn hoạt động từ năm 2006 đến 2007.

Từ Tháng Mười Một, 2007, bà Giao bắt đầu giữ các chức vụ lãnh đạo cao cấp của NAVSEA với chức vụ phó giám đốc cho các chương trình kết hợp của Tuần Duyên Hoa Kỳ. Trong chức vụ này, bà giám sát 400 nhân viên binh sĩ và thường dân trong 12 dự án trị giá hàng tỷ đô la.

Từ năm 2013 đến 2019, bà giữ chức vụ tổng giám đốc của văn phòng điều hành chương trình hàng không mẫu hạm. Bà phải giám sát chương trình trị giá $40 tỷ, trong đó có thiết kế và đóng hãng không mẫu hạm cấp Ford, cũng như bảo trì các chiến hạm cấp Nimitz.

Trước khi thành tổng giám đốc của NAVSEA, bà Giao vừa làm tổng giám đốc cho chương trình bảo trì, cải tiến chiến hạm, và phó chỉ huy cho Trung Tâm Bảo Trì Khu Vực của NAVSEA.

Trong hai chức vụ đó, bà giám sát các chương trình bảo trì, cải tiến các chiến hạm còn hoạt động, bán vũ khí cho nước ngoài, và ngưng hoạt động nhiều chiến hạm.

Bà Giao Phan có bằng kỹ sư cầu đường của đại học Virginia Tech, và có bằng cao học của đại học Florida Tech.

Bà từng nhận được nhiều giải thưởng của Hải Quân, trong đó có giải thưởng Công Dân Xuất Sắc Nhất mới nhận hồi năm 2019.

Theo Người Việt

 

***

Phụ lục

Các trang mạng của Hải quân Hoa Kỳ phổ biến bài và hình ảnh về bà Giao Phan.

http://www.secnav.navy.mil/donhr/About/Senior-Executives/Biographies/Phan,%20G.pdf ghi rõ “Giao Phan Executive Director Program Executive Office for Aircraft Carriers” Giao Phan Tổng Giám Đốc Chương Trình Hàng không mẫu hạm “PEO”. Trang mạng của Lực lượng Tuần Duyên Hoa kỳ (U.S. Coast Guard) 

http://www.uscg.mil/hq/CG9/aboutus/pdf/Bios/Phan_Bio_Mar2013.pdf ghi “Bà Giao Phan-Phó giám đốc chương trình mua sắm của lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ” (Ms. Giao L. Phan Deputy Director of Acquisition Programs U.S. Coast Guard.)

http://www.alamy.com/stock-photo-giao-phan-executive-director-of-program-executive-office-for-aircraft-142811137.html có hình ảnh một buổi lễ trang nghiêm kỷ niệm tháng di sản Người Mỹ gốc châu Á được tổ chức tại Bộ tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ ở Thủ đô Washington D.C. ngày 28 tháng 5, 2015, trong đó bà Giao Phan được giới thiệu là Tổng giám đốc chương trình đóng Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ (executive director of Program Executive Office for Aircraft Carriers) đăng đàn chia sẻ những bài học và kinh nghiệm thành công trong cuộc đời của bà cho các tham dự viên (An Asian American Pacific Islander Heritage Month event was held at Commander, Navy Installations Command Headquarters at the Washington Navy Yard, May 28, 2015.)

Trang mạng của Hải Quân Hoa Kỳ  http://www.secnav.navy.mil/donhr/About/Senior-Executives/Biographies/Phan,%20G.pdf ghi: Bà Giao Phan đảm nhận trách nhiệm Tổng Giám Đốc (Executive Director…) vào tháng 8-2013. Với tư cách là viên chức dân sự cao cấp nhất trong ban lãnh đạo, bà chịu trách nhiệm trông nom và quản trị (oversight and management) các nhân viên dân sự và quân sự, có trách nhiệm thực hiện một chương trình trị giá 40 tỉ đô la (executing a $40 billion acquisition portfolio). Trong số các chương trình bà chịu trách nhiệm trông nom, có chương trình thiết kế (design) và xây dựng (construction) những hàng không mẫu hạm lớp Ford (Ford-class aircraft carriers), và một số chương trình khác liên quan tới hàng không mẫu hạm mà tôi không dịch được vì không hiểu khá nhiều từ chuyên môn liên quan tới hàng không mẫu hạm. Tất cả những tài liệu đó khiến không ai còn có thể nghi ngờ vai trò lãnh đạo cao cấp của bà Giao Phan trong chương trình quan trọng của Hải Quân Hoa kỳ là đóng những hàng không mẫu hạm tối tân nhất thế giới.

Bà cho biết “Cơ quan của tôi đảm nhiệm tất cả các việc liên quan đến hàng không mẫu hạm, từ A tới Z. Từ lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, bảo trì, sửa chữa, tóm lại, từ đầu chí cuối.

Bà nói “Tổng Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, ông John Richardson, đã tuyên bố rằng “Những lợi thế Hải quân Hoa Kỳ đang có hiện nay từ Thế chiến II sẽ nhanh chóng biến mất nếu chúng ta không quyết tâm tận dụng triệt để các tiến bộ tuyệt đỉnh về kỹ thuật. Chúng ta không thể chờ 10 năm hay 15 năm sau, mà phải bắt đầu áp dụng các sáng kiến ngay từ bây giờ. Chúng ta phải có chiến hạm có nhiều khả năng về tác chiến, cần phải có hệ thống thám thính tối tân hơn, đạn dược phải bắn xa hơn, có các vũ khí, năng lượng để Hải quân Hoa Kỳ tiếp tục giữ vị trí hàng đầu thế giới”.

Bà Giao Phan chỉ có bằng kỹ sư công chánh (civil engineer), một văn bằng đại học 4 năm.  1997, bà lấy bằng thạc sỹ quản lý của Viện Công nghệ Florida.

Bà Giao Phan đã lần lượt được giao trách nhiệm lãnh đạo qua các chức vụ như sau:

– 8/2013 đến nay: Tổng Giám đốc Điều hành, Cơ quan Điều hành Chương trình Hàng không Mẫu hạm, Hải quân Hoa Kỳ

– 11/2007-7/2013: Phó Giám đốc, Các Chương trình Mua sắm Trang thiết bị, Tuần duyên Hoa Kỳ

– 2006-2007: Phó Giám đốc Điều hành, Chương trình Hàng không Mẫu hạm Đang Hoạt động

– 2004-2006: Trợ lý Giám đốc Điều hành về đóng hàng không mẫu hạm mới thuộc lớp Nimitz

– Trước đó, bà là Giám đốc chuyên trách Hàng không Mẫu hạm và Tàu Đổ bộ, thuộc Văn phòng Trợ lý Bộ trưởng Hải quân (chuyên trách Nghiên cứu, Phát triển và Mua sắm Trang thiết bị)

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen