Seite auswählen

Theo thông tin của giới  truyền thông và các thông tin, phát ngôn, hành động từ phía ủng hộ viên của Joe Biden, nguời ta nhận biết và tin là  Tổng thống Trump đã thất cử và Joe Biden sẽ là TT thứ 46 của Hoa Kỳ và ngày bàn giao chức vụ sẽ là ngày 20 tháng 1 2021 sắp tới đây.

Donald Trump cũng tuyên bố sẽ chuyển giao một cách suông sẻ trong hòa bình và sẽ không tới dự lễ nhận chức vào ngày 20/01.

Tuy nhiên theo sự tính toán của TT đương nhiệm Donald Trump, ngày Sáu tháng Giêng chỉ được xem là thời điểm kết thúc  hiệp đầu, còn hiệp thứ hai mới bắt đầu diễn ra và nó sẽ kết thúc vào ngày 20/01/2021 và theo Trump, hiệp thứ hai đang bắt đầu diễn ra là “cuộc chiến mới bắt đầu”.

Chính vì vậy,  bên phía đảng Dân Chủ và Joe Biden vẫn lo lắng, hoảng hốt, sợ hãi . Đầu tiên là Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện và Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân Chủ thiểu số tại Thượng viện cùng nhiều dân biểu, nghị sĩ Dân Chủ  đã tạo áp lực gấp rút lên Phó tổng thống Mike Pence về việc kích hoạt Tu chính án thứ XXV với mục đích truất phế TT còn đương nhiệm ngay lập tức. Yêu cầu này không được Phó TT Mike Pence đáp ứng nên phe Dân Chủ dự định tung đòn kế tiếp là soạn kịch bản luận tội để truất phế Tổng thống Trump.

Tại sao còn có 12 ngày nữa là trận đấu giữa Trump – Biden kết thúc mà lại quyết tâm luận tội Tổng thống Trump trong lúc này? Tiến trình luận tội Tổng thống dù có nhanh chóng tới đâu cũng phải mất hai tuần lễ, một tuần được thông qua Hạ viện, một tuần thông qua Thượng viện. Vậy tại sao phía Dân Chủ vẫn cố công đưa ra kịch bản luận tội Tổng thống Trump một lần nữa? Điều gì đã khiến cho những con cáo già chánh trị đảng Dân Chủ như Nancy Pelosi, Chuck Schumer phải đối phó với Trum như vậy ?

Họ lấy cái cớ cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày Sáu tháng Giêng và đổ thừa do Tổng thống Trump xúi giục, chủ mưu để đưa ra quan điểm “Tổng thống Trump ở lại Bạch Cung ngày nào thì nguy hiểm cho an ninh quốc gia ngày đó”, phải loại bỏ ngay Tổng thống Trump ra khỏi Bạch Cung càng sớm càng tốt.

Nhưng nguyên nhân và thủ phạm gây ra cuộc bạo loạn ở Điện Capitol đang trong tiến trình điều tra của FBI và các cơ quan hữu trách; luật pháp Hoa Kỳ không kết tội ai nếu như tòa án chưa phán quyết.

Sự kiện này cho thấy đảng Dân Chủ đang lo lắng cực độ bởi ám ảnh về Tổng thống Trump. Luận tội không thể trục xuất Tổng thống Trump ra khỏi Bạch Cung trước ngày 20/01 nhưng đây là một phương án dự phòng trong tình huống Tổng thống Trump vẫn là Tổng thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ sau ngày 20/01. Bởi vì phe Dân Chủ vẫn chưa chắc chắn  việc Joe Biden sẽ là kẻ tuyên thệ nhậm chức TT vào ngày 20/01 nên việc cáo buộc do Tổng thống Trump xúi giục bạo loạn dẫn đến có án mạng xảy ra là cần thiết để phe Dân Chủ vùi dập uy tín của Tổng thống Trump và lực lượng ủng hộ Tổng thống Trump cũng như ngăn ngừa tình cảnh “đêm dài lắm mộng“.

Theo thông tin chính thức hiện nay, có ít nhứt 02 cái laptop của hai người là Phó trợ lý của Nancy Pelosi là tay Drew Hammill và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jeff Merkley đã bị lấy đi cùng với một iPad của Dân biểu đảng Dân chủ Jim Clyburn. Tuy chưa biết trong laptop và iPad kia có chứa những thông tin gì nhưng trước thái độ hoảng loạn, cay cú của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo thiểu số Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đã cho thấy có thể các laptop chứa đựng những thông tin liên quan đến âm mưu bí mật của những kịch bản cấu kết với kẻ thù trong và ngoài nước để lật đổ Tổng thống Trump.

Hôm nay, Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc gia DNI là John Ratcliffe đã công bố Lực lượng Tình báo USSF Không gian do tướng lục quân James Dickinson làm chỉ huy trưởng  là thành viên thứ 18 của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, trong một quyết định nhằm “phá bỏ rào cản” đối với việc chia sẻ thông tin và giúp cung cấp thông tin phân tách của cộng đồng về các mối đe dọa gián điệp từ trong không gian.

Những tin tức tình báo do Lực lượng tình báo  USSF cung cấp sẽ được phép xem là bằng chứng để Cơ quan tình báo quốc gia CIA báo cáo cho Tổng thống Trump và các đại diện của các cơ quan chức năng áp dụng đạo luật về can thiệp bầu cử từ nước ngoài được Tổng thống Trump ký ban hành vào năm 2018.

 

***

 

Máy tính của Nancy Pelosi chứa những thông tin bằng chứng dẫn đến chận bắt Pelosi tại biện giới Canada

Ron Watkins. @RealCodeMonkeyz (09.01.2021)

Mọi thứ đang chuyển động ngày hôm nay. Trump đang ở Cheyenne Mountain khi chúng tôi nói chuyện, xem xét bằng chứng được lấy từ máy tính xách tay của Pelosi trong thời gian thực. Các nguồn tin của tôi nói rằng Pelosi đã bị chặn lại ở biên giới đêm qua lúc 11:55 và sẽ được đưa đến một địa điểm không được tiết lộ trong khi chờ tòa án và đường mòn.

Sidney Powell và Lin Wood hôm nay trước các thẩm phán quân sự. Các cáo trạng niêm phong 195K (tôi biết có những con số cao hơn ngoài kia nhưng không phải tất cả đều liên quan đến vụ việc này) và sẽ có những vụ bắt giữ toàn diện trước khi cuối tuần kết thúc.

Mọi người nên tích trữ ngay hôm nay và chuẩn bị tập trung trong 10-12 ngày trong khi Nhóm Trump hành động và Chính phủ mới được thành lập.

Đối với những người còn nghi ngại, Mike Pence đã làm đúng nhiệm vụ của mình. Ông ta không phản bội Trump. Nếu ông không hành động như vậy thì sẽ không có cuộc nổi dậy. Bây giờ Trump đã có những gì ông ấy muốn.

***

 

Lý do tại sao phe Dân Chủ đang tím cách ngăn chận mọi cửa ngõ

Biến cố xảy ra vào ngày họp Quốc hội 6/1/21 US. Tầm 14 giờ, người biểu tình tràn vào Capital làm cho các Thượng và Hạ nghị sĩ bỏ của chạy lấy người. Sau khi ổn định thì labtop của bà Nancy Pelosi và của hơn 20 nghị sỹ hàng đầu dân chủ và cùa nhóm RINO bị mất, từ đó làm cho họ hoảng sợ và quyết định họp xuyên đêm tới rạng sáng 7/1/21, quốc hội tuyên bố Joe  Biden thắng cử.

Ngay sau tuyên bố trên, chủ tịch Hạ viện Pelosi và TNS Schumer yêu cầu Phó TT Mike .Pence áp dụng tu chính án 25 để cách chức TT còn đương nhiệm D.Trump. Hạn cuối cho Pence phải trả lời là 12 giờ khuya ngày 7/1/21. Nhưng kể từ thời điểm đó tới sáng 8/1 Pelosi và các TNS không thể liên lạc được với Pence, cũng không hề có phản ứng nào từ phía Pence, cùng với chánh văn phòng phó tổng thống của Pence bị cấm vào Tòa Bạch Cung.

Pelosi đã thức suốt đêm ngày 7 tới sáng ngày 8/1/21 để gọi điện thoại đi khắp nơi thúc ép việc phế truất và luận tội Trump, yêu cầu BIG TECH đóng hết các tài khoản Team Trump. Ngay đầu giờ sáng 8/1 Pelosi triệu tập họp thông báo nhưng  Mike Pence không trả lời yêu cầu. Cuộc họp đi đến kết luận yêu cầu Trump từ chức và chuẩn bị luận tội vào tuần sau.

SOS – Trong cuộc họp Pelosi càng tỏ ra hoảng sợ tới mức yêu cầu quân đội tắt cầu dao kho bom nguyên tử, nếu không Trump sẽ bấm nút bất kỳ lúc nào để tấn công vào Syria và Iran…vụ này Bộ quốc phòng phản hồi ngay lập tức rằng “Pelosi không hiểu biết về vũ khí nguyên tử, nên bà đã phát biểu sằng bậy, hành vi như vậy của Pelosi là đã xúc phạm Quân đội và làm suy yếu sức mạnh Hoa Kỳ, thậm trí với thông tin tấn công vào Syria và Iran đã khiến cho nước Mỹ bị rơi vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm”.

Trong khi đó, Giám đốc tình báo bộ quốc phòng DIA, Eza Cohen Watnick, tuyên bố trung thành với hiến pháp, đứng về phía Trump và nhân dân, ông viết trên Twitter sẽ có bắt phản loạn trong 10 ngày tới.

BIG TECH – Ngày 8/1/21, Facebook, TwitterYoutube tuyên bố xóa vĩnh viễn tài khoản của Trump, Lin Wood, Sydney Powell, Michael Flynn, Rudy Giuliani cùng các nhóm cánh Hữu. Google cũng cho dẹp luôn App Gab & Parler. Microsoft mới thông báo tắt tất cả mọi nền tảng trên hệ thống người dùng….Dân Mỹ bây giờ mới bắt đầu thấm đòn của BIG TECH vì bị BỊT MIỆNG .

Trong khi đó Vệ binh quốc gia thông báo sẽ ở lại Washington DC đến hết tháng 1 để bảo vệ Quốc hội. Tất cả các tòa nhà lập pháp, tư pháp và ngân hàng đều đã dựng các tấm chắn bê tông nhẹ cứng để bảo vệ.

Ngoại trưởng Pompeo vẫn làm việc tích cực với giám đốc tình báo, và cố vấn An ninh Quốc gia có tuýt một tấm hình cho dân Mỹ yên lòng. Đặc biệt là Bộ quốc phòng vẫn án binh bất động trước tất cả mọi tiếng gọi của Biden…Rất khó hiểu hơn là bà phó tổng thống đắc cử Kemala Harris tới giờ vẫn chưa từ chức Thượng nghị sĩ.

Tổng hợp trên cho chúng ta biết đảng dân Chủ, Pelosi và BIG TECH chắc chắn có biến cố gì đó rất lớn từ vụ mất laptop, cùng những tài liệu tối mật của họ trong nhiều năm cất dấu tại phòng làm việc, có lẽ vì vậy mà họ đang rất hoảng loạn, đi tìm mọi cách để bịt miệng hòng chặn đứng Trump và Team của ông.

Với các thông tin trên thì việc Biden nhậm chức TT và bước vào Tòa Bạch Cung vẫn còn nhiều trở ngại mặc dù Quốc Hội đã tuyên bố ông đắc cử TT.  Luật sư Lin Wood mới tung ra rất nhiều bằng chứng từ máy tính của Hunter Biden và Gia tộc Biden, ông còn chụp màn hình để chứng minh là thật, rồi cả các email tuyệt mật của Pence… nữa.

Linh về bằng chứng từ Ý do tướng Flynn cung cấp  https://cultstate.com/

Tổng hợp tin từ truyền thông trên các mạng xã hội

10.01.2021


Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen