Seite auswählen

NEW YORK, New York (NV) – Trước sự kiện bạo loạn tại Quốc Hội, tạp chí Forbes đưa ra cảnh cáo cho các công ty nào dự định mướn các cựu phát ngôn viên từng làm việc cho Tổng Thống Trump.

“Forbes sẽ giả định rằng những gì các công ty này đưa ra đều là những lời nói dối. Chúng tôi sẽ thẩm định kỹ lưỡng hơn, xét duyệt kỹ càng hơn, và điều tra ráo riết hơn, giống như tất cả những gì cần phải làm khi xem một dòng tweet của Trump,” chủ biên Randall Lane của tạp chí Forbes viết như trên.

 

Bà Kayleigh McEnany, phát ngôn viên Toà Bạch Ốc hiện nay. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

Trong bài “A Truth Reckoning: Why We’re Holding Those Who Lied For Trump Accountable” (Kiểm định Sự Thật: Tại sao chúng ta buộc những người nói dối cho Trump phải chịu trách nhiệm), ông Lane nêu bật sự kiện những lời nói dối của ông Trump đưa ra từ nhiều năm tháng qua đã thúc đẩy những người ủng hộ mình làm loạn tại Quốc Hội.

“Biến cố nổi loạn vừa qua bắt rễ từ những lời dối trá. Muốn đánh cắp kết quả của một cuộc bầu cử công bằng. Một sự thất bại rõ ràng trước một chiến thắng long trời lở đất. Một nền dân chủ lâu đời nhất được một hệ thống bầu cử của từng tiểu bang gạn lọc bị vu cáo là gian lận. Những lời dối trá và bịa đặt cứ chồng chất lên nhau, lập đi lập lại và được đổ thêm xăng vào đám cháy,” vị chủ biên nhận định.

Ông Lane đề xuất: “Cách dễ nhất để nước Mỹ phục hồi lại nền Dân Chủ là đưa ra hậu quả cho những ai không tuân theo các chuẩn mực công dân.”

 

Ông Sean Spicer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc đầu tiên của Tổng Thống Trump. (Hình:

Chip Somodevilla/Getty Images)

Trong bài, ông Lane liệt kê các cố vấn và phát ngôn viên cho ông Trump như Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, Stephanie Grisham, Kayleigh McEnany, và Kellyanne Conway là cùng ‘phường tuồng’ xảo trá với Trump.”

Từng người được ông Lane mô tả những lời nói dối, phương cách nói dối đặc trưng cho từng nhân vật.

Ông Sean Spicer bắt đầu bằng những lời nói dối về số người tham dự lễ đăng quang của ông Trump là đông nhất lịch sử mặc dù các hình ảnh, bằng chứng đưa ra là không bằng một nửa của ông Obama.

Còn bà Kellyanne Conway, cố vấn thân cận và cựu trưởng ban tranh cử của ông Trump, bịa đặt bằng chứng dối trá của mình bằng cách “sáng tạo” cụm từ mới “sự thật liên đới.”

 

Bà Kellyanne Conway, cựu cố vấn Tổng Thống Trump. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)

Còn bà Sarah Sanders Huckabee, phát ngôn viên thứ hai của ông Trump, thì nói dối ở tầm vóc vĩ mô, và dùng chiến thuật bôi nhọ những phụ nữ tố cáo Trump quấy rối tình dục và đưa ra những số liệu gian dối về việc làm.

Bà Kayleigh McEnany, phát ngôn viên hiện tại, chỉ là một tay tuyên truyền không ngượng miệng và biến thành nghệ thuật khi nở nụ cười sau mỗi lần nói dối.

Cảnh cáo của nhà báo Lane được đưa ra sau khi có tin cho biết những nhân viên tại Toà Bạch Ốc đang âu lo về việc làm tương lai của họ.

Các giới chức Toà Bạch Ốc chia sẻ với tờ Politico về mối lo sự kiện tổng thống xách động nổi loạn tại Quốc Hội sẽ làm họ bị liên lụy, ảnh hưởng đến uy tín, tài chánh, và sự nghiệp tương lai.

 

Bà Sarah Sanders Huckabee, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc thứ nhì của Tổng Thống Trump. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Những viên chức cấp thấp hiện đang “cố giữ mặt mũi” để đi tìm việc làm mới trong những ngày sắp tới.

Trong những ngày vừa qua, kể từ sau biến cố bạo loạn, nhiều viên chức cao cấp trong Tòa Bạch Ốc từ chức để tạo khoảng cách với ông Trump.

Các bộ trưởng như bà Elaine Chao (Bộ Giao Thông), Betsy DeVos (Bộ Giáo Dục), và cựu chánh văn phòng Mick Mulvaney đều lên tiếng từ chức.

Hôm Thứ Tư, bà Stephanie Grisham, phát ngôn viên cho đệ nhất phu nhân, bà Sarah Matthews, phó giám đốc truyền thông, và ông Matthew Pottinger, phó cố vấn an ninh quốc gia, tất cả ba người đều lên tiếng từ chức. (MPL) 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen