Seite auswählen

Dear Trịnh Hội,

Chắc em rất ngạc nhiên khi nhận được email này, cũng giống như anh đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận được emails từ các thân hữu của chúng ta tại Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu chuyển lại status đính kèm mà em viết trên Facebook liên quan đến biến cố vừa xẩy ra sáng nay, Jan. 6, 2021 tại US Capitol in Washington DC.

Biến cố này đối với anh là một trang đen tối trong lịch sử Hoa Kỳ khi nền tảng Dân Chủ và Công Lý tại đất nước của chúng ta đang bị đe dọa. Tuy nhiên nó cũng đã nói cho toàn thế giới biết quyền tự do biểu lộ tư tưởng của người công dân Mỹ, dù hành động của họ có thể đã đi quá trớn, gây ra bởi bất cứ một động lực nào.

 

Nhưng cuối cùng thì Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia Dân Chủ, Pháp Trị và Hiến Pháp được tôn trọng. Trật tự đã được vãn hồi, các vị dân cử tiếp tục thi hành nhiệm vụ, tuân thủ theo hiến pháp.

Và quan trọng hơn cả là họ đã ĐOÀN KẾT LẠI VỚI NHAU, ĐẶT QUYỀN LỢI ĐẤT NƯỚC LÊN TRÊN QUYỀN LỢI CÁ NHÂN VÀ ĐẢNG PHÁI ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MỘT CÁCH NGHIÊM CHỈNH TRONG SỰ TƯƠNG KÍNH VÀ HIỂU BIẾT.

 

Nhưng rất tiếc, khi đọc được lời chia sẻ của em trên FB anh đã thấy hoàn toàn ngược lại với những cảm nhận mà anh vừa viết ở trên. Tiếc hơn nữa là nó đồng thời cũng hoàn toàn khác biệt với tư tưởng của Trịnh Hội mà anh đã từng quen biết, hỗ trợ và đồng hành từ hơn 20 năm qua. Một Trịnh Hội rất khiêm tốn, hòa nhã, chín chắn và hòa đồng với mọi người. Trọng danh dự, cẩn thận từng lời ăn, tiếng nói, tương kính khi giao tế, và đó chính là yếu tố khiến anh không quản ngại sát cánh bên em và không ngần ngại bênh vực em trong mọi tình huống.

Qua stt nhận được ngày hôm nay, với những lời lẽ hằn học, giận dữ một cách rất quá khích, cộng thêm sự thù hận tạo ra đối với những người không đồng ý với mình qua một nhân vật, một lãnh tụ mà hơn 70 triệu người đã ủng hộ! Theo anh, nếu người đó làm điều gì sai hoặc hành xử không đúng thì đương sự sẽ phải chịu trách nhiệm với luật pháp và lịch sử. Người ủng hộ không có tội, và lại càng không thể để em đối xử hay kết tội một cách quá trớn như em đã viết: “Nếu tiếp tục ủng hộ ông thì đừng xin đừng liên lạc hay tiếp xúc với tôi nữa”!!!

 

Dear Hội, em đã biết rõ, anh là cử tri của đảng Cộng Hòa từ hơn 40 năm qua, và vì có những điều không đồng ý với tổng thống Donald Trump nên năm nay anh không đi bầu. Nhưng anh không phản đảng, và không bầu cho người khác. Đó là quyền tự do cá nhân của mỗi cử tri, anh tôn trọng quyền chọn lựa người lãnh đạo của bất cứ ai như họ tôn trọng quyết định của anh. Dù quyết định đó đúng hay sai, nhưng nó là một thứ quyền căn bản, thiêng liêng không ai có thể phủ nhận hay dùng bất cứ hành động, hoặc lời nói nào để áp lực họ phải thay đổi.

Là một người hoạt động xã hội, tự nguyện hy sinh thời giờ và sự nghiệp để giúp đỡ tha nhân thì chắc chắn hơn ai hết em phải biết là chúng ta cần nhiều người ủng hộ mình, vả lại các cụ vẫn thường nói “thêm bạn thì bớt thù”! Nếu em tỏ thái độ cứng rắn và quyết tâm như vậy với những kẻ đang hãm hại hoặc đang vu oan giá họa cho em thì anh không bận tâm. Đằng này mục tiêu của em lại chính là những người bạn đã hỗ trợ những công tác mà em và họ đang nắm tay trên con đường thiện nguyện!

 

Tối nay, khi Thượng Viện Hoa Kỳ tái nhóm lại để chứng nhận kết quả bầu cử, nghe Vice President Mike Penn và Majority Leader, Mitch McConnell phát biểu cùng quyết định rút lại các “objections” của gần 10 Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa sau khi họ chứng kiến biến cố lịch sử sáng nay, đã khiến anh rơi lệ. Anh khóc vì hãnh diện mình đang là công dân Mỹ và đang sống ở một quốc gia tiến bộ. Con người biết tự trọng, sáng suốt và hiểu biết. Không ai phải dùng những ngôn từ mạnh bạo (như em đã viết trên stt) để ép họ làm việc đó đâu em. Anh tin rằng tất cả thân hữu của chúng ta cũng đều là những người hiểu biết như quý vị dân cử hôm nay.

 

Trong tình thân và niềm quý mến, anh đề nghị em hãy suy nghĩ để viết lại một stt khác tế nhị và khéo léo hơn để xin lỗi và rút lại những lời phát biểu mà mình đã không kiềm chế được trong cơn xúc động.

Thân mến,

 

Anh Nam Lộc

 

 

Bài của Trịnh Hội:

https://viettudomunich.org/2021/01/11/trinh-hoi-capitol-hill-trump-va-cai-gia-cua-nen-dan-chu-hoa-ky/

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen