Seite auswählen
  • Tổng thống Donald J. Trump phê chuẩn Tuyên bố Khẩn cấp tại Washington DC

  • Đạo Luật Phục Sinh 

***

 

 Tổng thống Donald J. Trump phê chuẩn Tuyên bố Khẩn cấp tại Washington DC

 

Hôm nay, Tổng thống Donald J. Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp bắt đầu ở quận Columbia và lệnh cho Cơ quan hỗ trợ Liên bang bổ sung các nỗ lực ứng phó vì các lý do khẩn cấp đến từ Lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ 59* trong thời gian từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021.

 

Chương trình hành động của Tổng thống cho phép Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), điều phối tất cả các nỗ lực cứu trợ thảm họa nhằm mục đích giảm bớt khó khăn, vất vả do tình trạng khẩn cấp gây ra cho người dân địa phương và cung cấp sự hỗ trợ thích hợp cho những trường hợp cần các biện pháp khẩn cấp, được ủy quyền theo Tiêu đề V của Đạo luật Stafford, để cứu sống và bảo vệ tài sản, sức khỏe và sự an tòan của cộng đồng, đồng thời giảm bớt hoặc ngăn chặn mối đe dọa của thảm họa trong khu vực quận Columbia.

 

Cụ thể, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang FEMA được phép xác định, huy động và cung cấp theo quyết định của mình, mọi thiết bị và nguồn lực cần thiết để giảm bớt các tác động của tình trạng khẩn cấp. Các biện pháp bảo vệ khẩn cấp, thuộc phạm vi hỗ trợ trực tiếp của Liên bang, sẽ được cung cấp với sự tài trợ 100% của Liên bang.

 

Ông Pete Gaynor, Trưởng Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), Bộ An ninh Nội địa, đã bổ nhiệm ông Thomas J. Fargione làm Điều phối viên Liên bang về các hoạt động phục hồi của Liên bang tại khu vực bị ảnh hưởng.

 

ĐỂ CÓ THÊM PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI FEMA NEWS DESK

Theo số điện thoại : (202) 646-3272

HOẶC qua Email : FEMA-NEWS-DESK@FEMA.DHS.GOV

 ____

* Lễ nhậm chức tổng thống thứ 59 không tương ứng với đời tổng thống giữ chức vì một tổng thống có thể có nhiều nhiệm kỳ nên có nhiều lễ nhậm chức tương ứng.

 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-approves-district-columbia-emergency-declaration/?fbclid=IwAR2HWShr-xLmq6u0FBQcHPS1rpD7MCXgxKQHeeaRrH8_s4Y3sw5YGVYHz5E

 

 ***

ĐẠO LUẬT PHỤC SINH

Theo tin cập nhật cách đây 1 giờ :Trong hôm nay, ngoại trưởng Pompeo cũng ban hành tuyên bố trừng phạt 7 cá nhân và 4 tổ chức có liên quan với Nga trong việc phá hoại cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Tuyên bố này căn cứ trên lệnh hành pháp EO 13848 của tổng thống ký ngày 12/9/2018 về các phương thức chế tài nước ngoài can thiệp bầu cử Mỹ.

 

https://www.state.gov/sanctioning-russia-linked-disinformation-network-for-its-involvement-in-attempts-to-influence-u-s-election/

Ngày 3-12-2029 Tướng  Thomas McInerney kêu gọi Tổng thống Trump viện dẫn Đạo luật Phục sinh.

Trích: Tổng thống Trump cần phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia dựa trên Sắc lệnh ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2018, gọi là “sự can thiệp của nước ngoài” vào các cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cũng nên viện dẫn Đạo luật Phục sinh, cần đình chỉ Habeas Corpus như Tổng thống Lincoln và FDR đều đã từng làm trong thời kỳ chiến tranh. Tổng thống cần phải “bắt đầu bắt giữ những người này ngay lập tức, [theo] tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tôi kêu gọi thiết quân luật ”.

 

https://m.ntdvn.com/the-gioi/tuong-thomas-mcinerney-keu-goi-tong-thong-trump-vien-dan-dao-luat-phuc-sinh-111083.html

 

Đạo luật Nổi dậy năm 1807 là luật liên bang của Hoa Kỳ trao quyền cho Tổng thống Hoa Kỳ triển khai quân đội Hoa Kỳ và lực lượng Vệ binh Quốc gia liên bang tại Hoa Kỳ trong các trường hợp cụ thể, chẳng hạn như để trấn áp rối loạn dân sự, nổi dậy hoặc nổi loạn.

 

Sương Quỳnh tổng hợp

 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Insurrection_Act_of_1807?fbclid=IwAR22SJk0bAxuKo98Q1KvKVug8u227oetkcnA475smpO8u8Uvm9079vJG7TM

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen