Seite auswählen

 

Ngày 18

VN & Châu Á

Đại hội 13: Đảng CSVN có bước đi ‘khác với điều lệ và thông lệ’?

  • Theo thông tin không chính thức Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của ĐCSVN chọn Nguyễn Phú Trọng tiếp tục cương vị tổng bí thư, Nguyễn Xuân Phúc làm chủ tịch nước, Phạm Minh Chính giữ vị trí thủ tướng, và Vương Đình Huệ sẽ trở thành tân chủ tịch quốc hội. (BBC), (fulcrum)

Khủng hoảng lớn cho Samsung khi người thừa kế Lee Jae-yong bị tống giam

  • Tòa án cấp cao Seoul ngày 18/1 đã mở phiên tòa xét xử lại Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung, cũng là người thừa kế, Lee Jae-yong, và tuyên phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù giam. Ông Lee bị khép tội hối lộ cựu tổng thống Park Geun-hye và người bạn Choi Soon-sil để được chính phủ ủng hộ cho việc chuyển giao từ cha sang con tại Samsung. (BBC)

Mỹ & Châu Mỹ

Twitter khoá tài khoản của dân biểu Marjorie Greene, người ủng hộ QAnon

  • Twitter thông báo tạm khoá tài khoản của Dân Biểu Marjorie Greene (Cộng Hoà-Georgia), người ủng hộ nhóm QAnon, vì liên tục vi phạm quy định của công ty. Dân Biểu Greene, đắc cử lần đầu tiên trong cuộc bầu cử ngày 3 Tháng Mười vừa qua, người ủng hộ chuyện huyền thoại của nhóm QAnon, tổng thống Trump là người được Ơn Trên “chọn” để chống lại hoạt động mại dâm trẻ em của đảng Dân Chủ. Bà cũng là người trong không chấp nhận chuyện đeo khẩu trang và các biện pháp chống dịch, đồng thời, ủng hộ những cáo buộc “bầu cử gian lận” vô căn cứ của Tổng Thống Trump và đồng minh. (nguoi-viet)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Biểu tình rải rác ở các thủ đô được phòng thủ kiên cố của Hoa Kỳ

  • Các nhóm nhỏ người biểu tình – một số có vũ trang – hôm Chủ nhật đã tụ tập tại thủ đô các tiểu bang nước Mỹ, nơi căng thẳng dâng cao sau cuộc bạo loạn chết người tại Điện Capitol ở Washington DC. (BBC)

FBI điều tra lực lượng Vệ Binh bảo vệ DC quan ngại nội gián tạo phản

  • Giới chức Bộ Quốc Phòng cho biết đang có mối quan ngại về nguy cơ nội gián tạo phản từ những quân nhân lực lượng Vệ Binh Quốc Gia bảo vệ an ninh ngày đăng quang của Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden. Trước tình trạng trên, FBI tiến hành điều tra khoảng 25,000 quân nhân được đưa vào Washington DC kể từ sau biến cố bạo loạn tại Quốc Hội. (nguoi-viet)

Bạo loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ 2021

FBI điều tra ngoại quốc dùng bitcoin tài trợ các nhóm nổi loạn tại Quốc Hội Mỹ

  • Cơ Quan Điều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) đang điều tra liệu có chính phủ, tổ chức, hay cá nhân ngoại quốc tài trợ cho những tổ chức cực hữu ủng hộ Tổng Thống Donald Trump lên kế hoạch và thực hiện cuộc nổi loạn tại Quốc Hội vừa qua hay không, (nguoi-viet)

Đồng minh của Trump có thể đứng sau bạo loạn Đồi Capitol

  • Hãng tin Mỹ AP nhận định thành viên trong chiến dịch tranh cử của Trump đóng vai trò quan trọng trong dàn dựng bạo loạn Đồi Capitol. (vnexpress)

Ngày 19

Đức & Châu Âu

Đức sốc về nạn buôn người vào EU của ‘mafia Việt Nam’

  • Theo BKA (Cục Hình sự Liên bang Đức), hiện có “Các tổ chức tội phạm Việt Nam đưa người Việt bất hợp pháp sang châu Âu, Đức và bóc lột họ, trong đó có cả các trẻ em vị thành niên. (BBC)

Phạt ăn xin, Thụy Sĩ bị lên án. 

  • Tòa án Nhân quyền Châu Âu (CEDH) ngày 19/01/2021 lên án Thụy Sĩ ra án phạt 500 franc Thụy Sĩ (464 euro) năm 2014 nhắm vào một phụ nữ Rumani hành nghề ăn xin nơi công cộng tại Geneve. Tòa cho rằng án phạt này không là một biện pháp không những không thích đáng, mà cũng không nhằm mục đích chống lại tội phạm có tổ chức. (RFI)

Mỹ & Châu Mỹ

Bất chấp sắc lệnh của Trump, Biden nói sẽ cấm việc đi lại

  • Người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Joe Biden nói Mỹ sẽ duy trì lệnh cấm đi lại đối với Anh, phần lớn EU và Brazil – bất chấp sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc dỡ bỏ các lệnh cấm này. Hôm thứ Hai, Nhà Trắng đã ra quyết định rằng lệnh cấm nhập cảnh này sẽ chấm dứt vào ngày 26 tháng 1 – sáu ngày sau khi ông Biden nhậm chức. (BBC)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Quân đội Mỹ có thể từ chối bắn đại bác chia tay Trump

  • Lầu Năm Góc được cho là đã từ chối đề nghị của Trump về việc tổ chức lễ chia tay với 21 phát đại bác khi ông rời nhiệm sở, không như phong tục được làm đối với Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush và Barack Obama… . (vnexpress), (theguardian)

Ngày 20

VN & Châu Á

Nhà hoạt động Thu Thủy bị tuyên án 7 năm tù

  • Nhà hoạt động Đinh Thị Thu Thuỷ bị tuyên 7 năm tù tại tòa sơ thẩm tỉnh Hậu Giang với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. (BBC)

Mỹ & Châu Mỹ

Trump ân xá, giảm án cho 143 người

  • Tổng thống Mỹ ân xá 73 người, gồm cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon, rapper Lil Wayne, người gây quỹ cho đảng Cộng hòa Elliot Broidy, cựu thị trưởng Detroit Kwame Kilpatrick và giảm án cho 70 người chỉ vài giờ trước khi ông rời Nhà Trắng. (vnexpress)

California đệ 9 vụ kiện chính quyền Trump

  • Tổng chưởng lý California Becerra đệ trình 9 vụ kiện nhằm vào chính quyền Tổng thống Trump trong ngày cuối ông nắm quyền. Các vụ kiện của California nhằm ngăn chặn một loạt các thay đổi về quy tắc môi trường gần đây, như miễn tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng với một số máy giặt, sấy quần áo, nới lỏng quy định về phát thải khí nhà kính từ ngành dầu khí cũng như nới lỏng quy định về các chất ô nhiễm không khí độc hại. (vnexpress)

Đại dịch COVID-19

Người ngoài vào Bắc Kinh sẽ được theo dõi y tế 28 ngày

  • Chính quyền Bắc Kinh cho biết sẽ kéo dài thời gian theo dõi y tế lên tới 28 ngày đối với những người từ bên ngoài đi vào Bắc Kinh, trong đó có mô hình ’14+7+7′ (14 ngày cách ly tập trung + 7 ngày tiếp tục cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà + 7 ngày theo dõi sức khỏe sau đó) với các trường hợp nhập cảnh. (tuoitre)

Quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc

Mỹ: Trung Quốc ‘phạm tội diệt chủng người Uighurs’

  • Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Trung Quốc đã có hành vi diệt chủng trong việc đàn áp người Uighurs (Duy Ngô Nhĩ) và các dân tộc chủ yếu theo đạo Hồi giáo khác. Người được Tổng thống đắc cử Joe Biden chọn cho vị trí Ngoại trưởng, Antony Blinken, nói ông đồng tình với kết luận này. (BBC)

Lãnh đạo tình báo Mỹ tương lai cảnh báo mối đe dọa từ Trung Quốc

  • Avril Haines, người được Biden đề cử làm Giám đốc Tình báo Quốc gia, tuyên bố sẽ coi Trung Quốc là mối đe dọa chính với Mỹ. “Cách tiếp cận của chúng ta đối với Trung Quốc phải thay đổi và cơ bản đáp ứng thực tế về một Trung Quốc đặc biệt quyết đoán và hung hăng mà chúng ta thấy ngày nay” (vnexpress)

Bạo loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ 2021

Lãnh đạo Cộng hòa nói Trump kích động bạo loạn quốc hội

  • Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell trực tiếp quy trách nhiệm cho Trump về cuộc bạo loạn chết người ở tòa nhà quốc hội. (vnexpress)

Ngày 21

VN & Châu Á

Anh Quốc lên tiếng về vụ xử ông Phạm Chí Dũng và cộng sự

  • Anh Quốc nêu quan ngại về án tù cho các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, đồng thời kêu gọi Việt Nam để người dân ‘tự do tranh luận’. (BBC)

Đức & Châu Âu

Alexei Navalny: Hàng triệu người xem phim ‘cung điện Putin’

  • Một phóng sự điều tra video của nhân vật đối lập hàng đầu của Nga nói Tổng thống Vladimir Putin đã chi tiền bất chính cho một cung điện xa hoa trên Biển Đen được 20 triệu người người xem trong vòng một ngày được công bố. Cuộc điều tra cáo buộc bất động sản trị giá 1 tỷ bảng Anh (1,37 tỷ USD) và được trả cho “khoản hối lộ lớn nhất trong lịch sử”. (BBC)

Đại dịch COVID-19

  • Đức có thêm 18.008 ca nhiễm mới. Với 1066 ca tử vong tổng số là 49.515. Hiện có 282.300 ca đang còn nhiễm, tổng cộng số người nhiễm là 2.080.865. 4787 người được điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt, những người cần máy thở là 2725.Hiện còn 4235 giường trống. (n-tv)
  • Anh Quốc ghi nhận thêm 1.820 ca tử vong nâng tổng số người thiệt mạng vì đại dịch lên đến 93.290 người, nặng nhất ở châu Âu, và đứng thứ năm thế giới, sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Mêhicô. Số ca nhiễm tăng thêm 38.905 tổng cộng hơn 3,5 triệu ca nhiễm. (RFI)
  • Mỹ ghi nhận 4357 ca tử vong mới, đưa tổng số lên 406.180. Ngoài ra có thêm 184.453 ca nhiễm mới, tổng số là hơn 24,4 triệu ca. (n-tv)

Quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc

Trung Quốc chế tài ông Pompeo và các quan chức khác trong chính quyền Trump

  • Trung Quốc đã áp đặt chế tài lên 28 cá nhân Mỹ kể cả cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo về “những hành động điên cuồng xen vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc một cách nghiêm trọng,” “Những cá nhân này và các thân nhân gia đình trực hệ bị cấm vào Hoa lục, Hong Kong và Macao. Họ và những công ty và các định chế liên hệ với họ cũng bị hạn chế trong việc làm ăn buôn bán với Trung Quốc,” (VOA)

Đài Loan được mời dự lễ nhậm chức tổng thống Mỹ lần đầu từ năm 1979

  • Đài Loan đã chính thức được mời tới dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden ngày 20-1. Đài Loan nói rằng đây là lần đầu tiên Washington có động thái như vậy kể từ năm 1979, khi Mỹ công nhận CHND Trung Hoa. (tuoitre)

Mỹ & Châu Mỹ

Biden thắp hy vọng cho 11 triệu người nhập cư Mỹ

  • Việc Biden đảo ngược những hạn chế nhập cư mà Trump đặt ra đem lại hy vọng trở thành công dân Mỹ cho khoảng 11 triệu người nhập cư. (vnexpress)

Twitter khóa tài khoản Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ

  • Twitter khóa tài khoản Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ vì đăng bài viết bảo vệ chính sách của Bắc Kinh với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. “Chúng tôi đã thực hiện hành động đối với tài khoản vi phạm chính sách của chúng tôi về chống lại hành vi phi nhân tính hóa, trong đó nêu rõ: Chúng tôi nghiêm cấm hành vi phi nhân tính hóa một nhóm người dựa trên tôn giáo, đẳng cấp, tuổi tác, khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc hoặc sắc tộc”, phát ngôn viên Twitter hôm nay cho biết trong thông báo khóa tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc. (vnexpress)

 

Ngày 22

VN & Châu Á

Nhóm leo núi Nepal chinh phục đỉnh K2 cao thứ nhì thế giới

  • Một nhóm 10 nhà leo núi Nepal đã lập kỷ lục thế giới khi trở thành những người đầu tiên lên đỉnh núi K2 trên dãy Himalaya vào mùa đông. (BBC)

Nghị Viện Châu Âu kêu gọi Việt Nam thả 3 nhà hoạt động nhân quyền

Nghị Viện Châu Âu thông qua nghị quyết nhân quyền kêu gọi Hà Nội trả tự do « ngay lập tức và vô điều kiện » cho 3 nhà báo và cũng là những nhà đấu tranh cho nhân quyền Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. (RFI)

 

Mỹ & Châu Mỹ

Người biểu tình Antifa bạo động, phản đối ông Biden

  • Phản đối lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, người biểu tình chống chính phủ và chống phát-xít (Antifa) tại Portland và Seattle phá hoại một văn phòng của Đảng Dân chủ và các tòa nhà khác và xô xát với cảnh sát. (VOA)

Luận tội Donald Trump lần thứ hai

Luận tội Trump: Đảng Cộng hòa tìm cách trì hoãn đến tháng Hai

  • Các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đang yêu cầu các đảng viên Dân chủ hoãn việc khởi động phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump cho đến tháng Hai. (BBC)

Đại dịch COVID-19

  • Đức ghi nhận 859 ca tử vong, tổng số người chết vượt ngưỡng 50.000. Số ca nhiễm mới là 17.862. (n-tv)

Ngày 23

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Phát hiện cơ sở dùng hóa chất ngâm thịt ốc bươu trước khi bán ra chợ và tiệm ăn

  • Cơ quan chức năng Sài Gòn vừa phát hiện một cơ sở ngâm 1,3 tấn thịt ốc bươu với hóa chất công nghiệp, sau đó cung cấp cho một số chợ và tiệm ăn. (tuoitre)

VN & Châu Á

Trung Quốc thông qua luật cho phép lực lượng hải cảnh bắn tàu nước ngoài

  • Trung Quốc thông qua luật lần đầu tiên cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ lực với tàu nước ngoài. Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền biển với Nhật Bản ở Biển Hoa Đông và các quốc gia Đông Nam Á ở Biển Đông. Trung Quốc nhiều lần điều tàu hải cảnh đến xua đuổi tàu cá của các quốc gia khác và một số lần đâm chìm tàu cá nước ngoài. (tuoitre)

Nhật Bản gửi công hàm phản bác: Trung Quốc không có quyền vẽ đường cơ sở ở Biển Đông

  • Cuộc chiến công hàm ở Biển Đông có diễn biến mới khi Nhật Bản gửi công hàm phản đối một công hàm của Trung Quốc về Biển Đông. Phía Nhật khẳng định Trung Quốc không có quyền vẽ đường cơ sở ở Biển Đông như đã nêu. Đây được xem là cách Nhật Bản thể hiện lập trường mới nhất, “đè” lên việc Trung Quốc dùng công hàm CML/63/2020 để phản đối các công hàm trước đó của Anh, Pháp, và Đức. (tuoitre)

Luận tội Donald Trump lần thứ hai

‘Nội chiến’ đảng Cộng hòa trước nỗ lực kết tội Trump

  • Khi Hạ viện chuẩn bị gửi điều khoản luận tội lên Thượng viện vào ngày 25/1, hàng chục đảng viên Cộng hòa có ảnh hưởng ở thủ đô Washington, gồm cả cựu quan chức chính quyền Donald Trump, đang âm thầm vận động các nghị sĩ kết tội cựu tổng thống. (vnexpress)

Mỹ & Châu Mỹ

Chánh án ra lệnh Bộ Tài Chính cho Trump 72 giờ để công bố hồ sơ thuế

  • Trevor McFadden, chánh án tòa liên bang ở Washington, DC, do cựu Tổng Thống Trump bổ nhiệm, ra lệnh Bộ Tài Chính và Sở Thuế (IRS) thông báo trước ba ngày để luật sư của ông Trump giao hồ sơ thuế của ông cho Ủy Ban Thuế Hạ Viện. Buổi xét xử này do luật sư của ông Trump yêu cầu tiến hành để biết rõ vụ kiện của phía Dân Chủ Hạ Viện đòi xem hồ sơ thuế của ông Trump sẽ được giải quyết như thế nào dưới chính quyền mới. (nguoi-viet)

Texas kiện lệnh hoãn trục xuất của Biden

  • Tổng chưởng lý Texas đệ đơn kiện chống lại lệnh ngừng trục xuất người nhập cư trong 100 ngày được chính quyền Tổng thống Joe Biden ban hành. (vnexpress)

Đại dịch COVID-19

Cảnh sát Anh giải tán đám cưới hơn 400 người tham dự vì vi phạm chống dịch

  • Cảnh sát London ngày 22-1 cho biết đã giải tán một đám cưới, có sự tham dự của hơn 400 người và được tổ chức tại một ngôi trường có hiệu trưởng đã chết vì virus corona hồi năm ngoái, vì vi phạm lệnh phong tỏa toàn quốc. Chỉ có “các trường hợp ngoại lệ” mới được phép tổ chức đám cưới trong thời điểm này, như cô dâu hay chú rể đang mắc bệnh hiểm nghèo chẳng hạn, và tối đa chỉ được 6 người tham dự lễ cưới. Cảnh sát thủ đô cho biết chủ tổ chức tiệc cưới có thể bị phạt đến 10.000 bảng Anh (13.600 USD). Rất nhiều khách đã chạy trốn khi cảnh sát ập vào trường. Hiện 5 người tham dự đám cưới này đã nộp phạt mỗi người 200 bảng Anh.(tuoitre)

Ngày 24

VN & Châu Á

12 máy bay Trung Quốc xấn vào ADIZ của Đài Loan trong một ngày

  • Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng gây sức ép với Đài Loan, sau sự kiện các máy bay ném bom và máy bay phản lực của Trung Quốc tiến vào góc tây nam vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan. (tuoitre)

Vụ 39 người Việt chết ở Essex, Anh

‘Ông trùm mất tích’, dù đã tuyên án vụ 39 người Việt tử nạn ở thảm kịch Essex

  • Tòa án hình sự Old Bailey ở London tuyên mức án tổng cộng 78 năm tù giam cho 4 bị cáo phạm tội ngộ sát trong vụ phát hiện 39 thi thể người Việt Nam trong thùng xe tải đông lạnh năm 2019. kẻ chủ mưu là Phong được nhắc đến nhiều trong cáo trạng vẫn sống ngoài vòng pháp luật. (BBC)

Đức & Châu Âu

Cảnh sát Nga bắt giữ hơn 2.500 người biểu tình phản đối bỏ tù Navalny

  • Cảnh sát câu lưu hơn 2.500 người và dùng vũ lực giải tán các cuộc tụ tập trên khắp nước Nga vào ngày thứ Bảy khi hàng chục ngàn người biểu tình phớt lờ cảnh báo của cảnh sát và giá rét để đòi thả Alexei Navalny, nhà lãnh đạo đối lập thường chỉ trích Điện Kremlin. (VOA)

Luận tội Donald Trump lần thứ hai

Thượng viện Mỹ thỏa thuận xét xử luận tội cựu TT Trump đầu tháng 2

  • Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer thuộc Đảng Dân chủ nói phiên xét xử sẽ bắt đầu vào tuần từ ngày thứ Hai 8 tháng 2, một thỏa thuận được lãnh đạo thiểu số Đảng Cộng hòa Mitch McConnell tán đồng. Điều này cho phép viện này nhiều thời gian hơn để tập trung vào chương trình lập pháp của Tổng thống Joe Biden và các ứng cử viên Nội các. (VOA)

Lễ nhậm chức của Joe Biden

Hàng trăm Vệ binh Quốc gia Mỹ nhiễm Covid-19

  • Gần 200 trong số 25.000 lính thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ được triển khai tăng cường an ninh tại thủ đô Washington dương tính với virus corona. (RFI)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen