Seite auswählen

Thượng viện Mỹ không hội đủ số phiếu để kết tội Trump kích động bạo loạn, chấm dứt nỗ lực luận tội ông lần thứ hai của phe Dân chủ.

Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump tại cuộc biểu tình Stop the Steal ở Washington vào ngày 6/1/2021. (Jenny Jing / The Epoch Times)

Thượng viện chiều 13/2 (sáng 14/2 giờ VN) bỏ phiếu với tỷ lệ 57 phiếu thuận, 43 phiếu chống trong cáo buộc cựu tổng thống Donald Trump kích động cuộc bạo loạn ở tòa nhà quốc hội hồi đầu tháng trước.

7 nghị sĩ Cộng hòa về phe Dân chủ khi bỏ phiếu thuận gồm Mitt Romney, Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Ben Sasse, Pat Toomey và Lisa Murkowski. Tuy nhiên, con số này vẫn không giúp phe Dân chủ hội đủ 67 phiếu cần thiết để kết tội Trump.

Cựu tổng thống Mỹ ra thông cáo ủng hộ kết quả bỏ phiếu, cho rằng cáo buộc luận tội “chỉ là một giai đoạn khác của cuộc săn phù thủ lớn nhất lịch sử nước Mỹ“, đồng thời ám chỉ khả năng sẽ tiếp tục sự nghiệp chính trị trong tương lai.

Phong trào lịch sử, yêu nước và tuyệt đẹp nhằm Biến nước Mỹ vĩ đại trở lại chỉ mới bắt đầu. Chúng ta còn nhiều việc phía trước và sẽ sớm xuất hiện với tầm nhìn về tương lai tươi sáng, rạng rỡ và không giới hạn của Mỹ“, Trump cho hay.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell bỏ phiếu trắng án cho Trump, nhưng cho rằng cựu tổng thống Mỹ vẫn có trách nhiệm trong sự việc. “Không có nghi ngờ nào về việc Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về đạo đức và thực tế vì kích động những sự kiện hôm đó. Những người tấn công tòa nhà này tin rằng họ đang hành động theo mong muốn và chỉ đạo từ tổng thống của họ”, ông nói.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chỉ trích quyết định bỏ phiếu trắng án của các nghị sĩ Cộng hòa,  bà trông có vẻ tức giận về kết quả của phiên tòa luận tội. Bà đã đập bàn nhiều lần và chỉ trích các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu chống lại việc kết án là “một nhóm đảng viên Cộng hòa hèn nhát.”

Chúng tôi chỉ khiển trách [với lý do như] sử dụng quân đội sai mục đích, chứ không khiển trách vì đã kích động nổi dậy giết người ở Điện Capitol,” bà Pelosi nói thêm.

Bà Pelosi đã đưa ra nhận xét trên trong chuyến thăm bất ngờ tới Nhóm điều hành luận tội của Hạ viện mà bà đã lựa chọn trong cuộc họp báo sau khi Thượng viện tuyên bố trắng án cho cựu Tổng thống.

Cựu tổng thống Mỹ bị luận tội lần thứ hai sau khi đảng Dân chủ cáo buộc ông đóng vai trò trong cuộc bạo loạn ở tòa nhà quốc hội ngày 6/1. Bạo loạn đã khiến 5 người thiệt mạng và buộc các nhà lập pháp phải tìm nơi trú ẩn.

Trong những ngày tranh luận vừa qua, các nghị sĩ Dân chủ đóng vai trò công tố viên liên tục phát video trích dẫn phát biểu của Trump, cho rằng đã kích động người ủng hộ khi cổ vũ họ “chiến đấu quyết liệt”.

Để phản bác lập luận của phe Dân chủ, luật sư biện hộ của Trump phát video dài hơn 10 phút cho thấy nhiều thượng nghị sĩ đảng Dân chủ như Elizabeth Warren, cùng với Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris sử dụng từ “chiến đấu” hàng trăm lần trong các bài phát biểu và trên truyền hình khi vận động tranh cử năm 2020.

Các luật sư của Trump cũng yêu cầu tha bổng cựu tổng thống, nhấn mạnh “điều khoản luận tội ông là hành động trả thù chính trị bất công và vi hiến trắng trợn”.

Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần. Ông vượt qua cuộc luận tội đầu tiên khi được Thượng viện tha bổng trong hai cáo buộc gồm lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội tại cuộc bỏ phiếu ngày 5/2/2020. Khi đó, Mitt Romney là thượng nghị sĩ Cộng hòa duy nhất về phe với đảng Dân chủ và bỏ phiếu chống lại Trump.

Trong một tuyên bố sau khi được tuyên trắng án, ông Trump nói rằng ông sẽ luôn đấu tranh cho thượng tôn pháp luật.

Ông nói: “Tôi luôn luôn và sẽ luôn luôn là người đấu tranh cho nền pháp quyền kiên định, cho những anh hùng thực thi pháp luật và cho quyền của người Mỹ được tranh luận một cách hòa bình và được tôn trọng về các vấn đề hiện tại mà không bị đối xử ác ý và thù hận.”

Đồng thời, ông cũng tuyên bố rằng phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” chỉ mới bắt đầu.

“Trong những tháng tới, tôi có nhiều điều để chia sẻ với các bạn và tôi mong muốn chúng ta cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình đáng kinh ngạc để mang đến sự vĩ đại của nước Mỹ cho tất cả người dân của chúng ta. Chưa bao giờ có bất cứ điều gì giống như thế!” – tuyên bố viết.

 

***

Toàn văn tuyên bố chính thức của ông Donald Trump sau phiên tòa luận tội

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố sau khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu trắng án cho ông trong phiên tòa luận tội lần thứ 2 với số phiếu 57-43. 

Dưới đây là toàn văn bản tuyên bố:

 

“Trước tiên, tôi muốn cảm ơn đội ngũ luật sư tận tâm của tôi và những người khác đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ công lý và bảo vệ sự thật.

Lời cảm ơn sâu sắc nhất của tôi tới tất cả các Thượng nghị sĩ và Thành viên Quốc hội Hoa Kỳ, những người luôn tự hào về Hiến pháp mà tất cả chúng ta tôn kính cũng như các nguyên tắc pháp lý thiêng liêng ở trung tâm của đất nước chúng ta.

Đất nước Cộng hòa Lập hiến trân quý của chúng ta được thành lập dựa trên nguyên tắc công bằng của pháp luật, là biện pháp bảo vệ không thể thiếu cho các quyền tự do, cho quyền và sự tự do của chúng ta.

Thật là một sự kiện đáng buồn trong thời đại của chúng ta khi một đảng chính trị ở Mỹ được cho phép tự do bôi nhọ nhà nước pháp quyền, bôi nhọ cơ quan hành pháp, cổ vũ đám đông, bào chữa cho những kẻ bạo loạn và biến công lý thành công cụ báo thù chính trị và bức hại, lập danh sách đen, hủy bỏ và ngăn chặn tất cả những người và quan điểm mà họ không đồng ý. Tôi đã và sẽ luôn luôn là người đấu tranh cho nền pháp quyền kiên định, những anh hùng hành pháp, và quyền của người Mỹ để tranh luận một cách hòa bình và danh dự về các vấn đề trong ngày mà không có ác ý và không có thù hận.

Đây là một giai đoạn khác của cuộc săn lùng phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta. Không có tổng thống nào từng trải qua bất cứ điều gì giống như nó, và nó vẫn đang tiếp tục bởi vì các đối thủ của chúng ta không thể quên rằng gần 75 triệu người, số [phiếu bầu] cao nhất từ ​​trước đến nay đối với một tổng thống đương nhiệm, người đã bầu cho chúng tôi chỉ vài tháng trước.

Tôi cũng muốn gửi lời biết ơn của tôi đến hàng triệu công dân tử tế, chăm chỉ, tuân thủ pháp luật, yêu Chúa và Đất nước [Mỹ], những người đã dũng cảm ủng hộ những nguyên tắc quan trọng trên trong thời điểm rất khó khăn và thử thách này.

Phong trào lịch sử, yêu nước và cao đẹp của chúng ta để ‘Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại’ (MAGA – Make America Great Again) chỉ mới bắt đầu. Trong những tháng tới, tôi có nhiều điều để chia sẻ với các bạn và tôi mong muốn sẽ cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình đáng kinh ngạc của chúng ta để đạt được sự vĩ đại của Mỹ cho tất cả người dân của chúng ta. Chưa bao giờ có bất cứ điều gì giống như vậy!

Chúng ta còn rất nhiều công việc ở phía trước, và chúng ta sẽ sớm xuất hiện với tầm nhìn về một tương lai Hoa Kỳ tươi sáng, rạng rỡ và vô hạn.

Cùng nhau, không có gì chúng ta không thể hoàn thành.

Chúng ta vẫn là một Dân tộc, một gia đình và một quốc gia vinh quang dưới quyền Chúa, và trách nhiệm của chúng ta là giữ gìn cơ nghiệp tuyệt vời này cho con cháu và cho các thế hệ người Mỹ sau này.

Cầu Chúa phù hộ cho tất cả các bạn, và cầu Chúa mãi mãi phù hộ cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.

– Donald J. Trump –

Theo Epoch Times tiếng Anh

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen