Seite auswählen

Ngày 22

VN & Châu Á

21.000 người tự tử thời dịch, Nhật thúc đẩy các biện pháp chống cô đơn

  • Thống kê của cảnh sát Nhật Bản cho biết có 20.919 người tự kết liễu cuộc sống trong năm 2020, tăng 750 trường hợp so với năm trước và là lần tăng đầu tiên trong 11 năm qua. Trong số đó, tỉ lệ tự tử ở phụ nữ và thanh niên gia tăng đáng kể. (tuoitre)

Úc rút tất cả quảng cáo chính phủ trên Facebook

  • Chính phủ liên bang Úc đang rút tất cả các chiến dịch quảng cáo của chính phủ trị giá hàng triệu USD trên Facebook khi mạng xã hội này tiếp tục chặn người dân Úc truy cập tin tức trong nước trên nền tảng này. Trong giai đoạn năm 2019 – 2020, Chính phủ Úc đã chi 42 triệu đôla Úc (33 triệu USD) cho các chiến dịch quảng cáo trực tuyến. Khoảng 1/4 tổng chi này là dành cho Facebook. (tuoitre)

Đức & Châu Âu

Ukraine imposes sanctions on Putin ally Viktor Medvedchuk

  • Chính quyền Ukraina quyết định trừng phạt nghiêm khắc ông Viktor Medvedtchouk, lãnh đạo phe đối lập thân Nga tại nước này, một nhân vật thân tín của tổng thống Nga Vladimir Putin. (RFI), (FT)

Đại dịch COVID-19

G7 thông báo hỗ trợ 7,5 tỷ euro cho vac-xin Covid-19

  • Lãnh đạo các nước G7 thảo luận về đại dịch Covid-19 và đặc biệt tập trung vào vấn đề chia sẻ vac-xin. Nhiều khoản quyên góp cho chương trình tiêm chủng Covax hỗ trợ cho các nước nghèo nhất được các cường quốc cam kết mà tổng trị giá lên đến 7,5 tỷ euro. (RFI)

Mỹ & Châu Mỹ

Boeing khuyến cáo ngừng bay hơn 100 máy bay 777

  • Boeing khuyến cáo các hãng hàng không đình chỉ bay với 128 phi cơ 777 dùng động cơ PW4000 sau sự cố của United Airlines. Những phi cơ nằm trong diện khuyến nghị là mẫu 777-200 và 777-300 đời cũ, có hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu thấp và đang dần bị loại biên. United Airlines là hãng hàng không Mỹ duy nhất vận hành dòng 777 này, số còn lại thuộc sở hữu các tập đoàn ở Nhật Bản và Hàn Quốc. (vnexpress)

Pence từ chối dự hội nghị bảo thủ Trump tham gia

  • Pence từ chối lời mời phát biểu tại một hội nghị lớn của phe bảo thủ, sự kiện mà Trump sẽ công khai xuất hiện lần đầu hậu Nhà Trắng. (vnexpress)

Ngày 23

VN & Châu Á

Đại sứ quán Anh: Số vụ tấn công, hiếp dâm người nước ngoài tăng ở Hà Nội

  • Cơ quan đại diện ngoại giao của Vương quốc Anh ở Việt Nam gửi ra lời cảnh báo đến các công dân của họ rằng số vụ tấn công người nước ngoài, bao gồm cả các vụ hiếp dâm hay tấn công tình dục, gia tăng đáng kể ở thủ đô Hà Nội. (VOA)

Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025

  • Việt Nam tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 với tư cách ứng cử viên của ASEAN. (tuoitre)

Đảo chính Myanmar 2021

Miến Điện : Tổng đình công, biểu tình phản đối đảo chính, bất chấp đe dọa của quân đội

Biểu tình phản đối đảo chính tại Mandalay, Miến Điện, ngày 22/02/2021 REUTERS – STRINGER

  • Ngày 22/02/2021, đông đảo người dân Miến Điện xuống đường từ sáng sớm, tham gia tổng đình công và biểu tình. Lời đe dọa của quân đội là người biểu tình có thể mất mạng đã không thể làm nhụt chí những người phản đối cuộc đảo chính quân sự. (RFI)

Châu Phi

Đoàn xe Liên Hiệp Quốc bị tấn công, đại sứ Ý tại Congo thiệt mạng

  • Đại sứ Ý tại Cộng hòa dân chủ Congo và 2 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào đoàn xe của Liên Hiệp Quốc ở phía đông Congo. (tuoitre)

Mỹ & Châu Mỹ

Tòa án tối cao mở đường tiếp cận hồ sơ thuế của ông Trump

  • Tòa án tối cao Mỹ mở đường cho công tố viên tiếp cận hồ sơ thuế của cựu tổng thống Donald Trump, người đã đấu tranh quyết liệt để bảo vệ hồ sơ thuế của mình khỏi các công tố viên. (tuoitre)

Trump ‘kiếm 1,6 tỷ USD’ trong nhiệm kỳ tổng thống

  • Tổ chức theo giám sát chính phủ Mỹ CREW nói Trump kiếm được 1,6 tỷ USD trong 4 năm làm tổng thống, chủ yếu từ các hoạt động kinh doanh đứng tên ông. Sau khi xem xét các kê khai tài chính của cựu tổng thống Donald Trump, tổ chức phi lợi nhuận Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington CREW hôm 22/2 khẳng định dù Trump được tán dương nhờ quyên góp lương tổng thống, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ so với doanh thu các doanh nghiệp của Trump đạt được trong nhiệm kỳ tổng thống. (vnexpress)

Gần 8 triệu người Texas vẫn chịu cảnh cúp nước

  • Gần 8 triệu trong 29 triệu dân của bang Texas vẫn không có nước sinh hoạt sau một tuần đợt giá rét kỷ lục khiến bang này bị tê liệt. (vnexpress)

Hải Quân Trung Tá gốc Việt đầu tiên làm hạm trưởng khu trục hạm USS John McCain

  • Hải Quân Trung Tá Tín Trần đã nhận bàn giao chức hạm trưởng khu trục hạm trang bị hỏa tiễn dẫn dường USS John McCain trong một buổi lễ tại căn cứ ở Yokosuka, Nhật Bản, hôm 19 Tháng Hai. Ông sẽ là hạm trưởng gốc Việt đầu tiên của USS John McCain. (nguoi-viet)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Đồng minh lỗ 65 triệu USD vì ủng hộ Trump

  • Giám đốc Mike Lindell nói MyPillow có thể thua lỗ 65 triệu USD khi sản phẩm bị tẩy chay vì ủng hộ cáo buộc gian lận bầu cử của Trump. Lindell đưa ra bình luận sau khi công ty bầu cử Dominion Voting Systems nộp đơn kiện dài 115 trang tại thủ đô Washington, Mỹ, yêu cầu doanh nhân này bồi thường 1,3 tỷ USD vì đưa ra cáo buộc vô căn cứ rằng thiết bị bầu cử của Dominion gây ra tình trạng “gian lận” trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2020. (vnexpress)

Đại dịch COVID-19

Toà Bạch Ốc mặc niệm 500.000 người Mỹ chết vì COVID-19

  • Tổng thống Joe Biden cùng đệ nhất phu nhân Jill Biden, phó Tổng thống Kamala Harris và đệ nhị phu quân Doug Emhoff dành một phút mặc niệm cho những người Mỹ thiệt mạng vì COVID-19. 500 ngọn nến đã được thắp lên, tượng trưng cho con số 500.000 sinh mạng đã bị đại dịch cướp đi. (VOA)

Ngày 24

Vụ Trịnh Xuân Thanh trở về Việt Nam

Kidnapper von Hanoi geehrt

  • Mười hai người Việt Nam được trao Huân chương cao quý nhất nhờ bắt cóc người đồng hương Trịnh Xuân Thanh từ Berlin về Hà Nội vào năm 2017. (TAZ) (Sputnik)

VN & Châu Á

Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi VN điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng

  • OceanLotus, nhóm tin tặc bị nghi ngờ có liên hệ với chính phủ Việt Nam, đang đứng sau một chiến dịch tấn công kéo dài bằng phần mềm gián điệp nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam, một cuộc điều tra mới của Tổ chức Ân xá Quốc tế tiết lộ. (VOA)

Đảo chính Myanmar 2021

Reuters: Quân đội Myanmar cử ngoại trưởng sang Thái Lan học hỏi kinh nghiệm

  • Ngoại trưởng Myanmar Wunna Maung Lwin, người được chính quyền quân sự chỉ định, đã bay tới Thái Lan ngày 24-2, trong khi đó ngoại trưởng Indonesia hủy chuyến sang Myanmar. Nguồn tin của Reuters trong Chính phủ Thái Lan cho biết chuyến đi bí mật sẽ tập trung vào việc tổ chức bầu cử công bằng và dân chủ như chính quyền quân sự Myanmar đã hứa.  (tuoitre)

Mỹ & Châu Mỹ

Trump yêu cầu được mở lại tài khoản Facebook

  • Phát ngôn viên của Facebook cho biết họ vừa nhận được yêu cầu từ phía người đại diện của cựu TT Donald Trump về việc khôi phục lại tài khoản Facebook và Instagram của ông. (nguoi-viet)

Hoa Kỳ đặt mục tiêu trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

  • Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm 24/2 tuyên bố sẽ ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Theo chính sách “Nước Mỹ trên hết” của chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump, Washington rút khỏi cơ quan của Liên Hiệp Quốc năm 2018, nhưng Hoa Kỳ mới đây tuyên bố quay trở lại với vai trò quan sát viên. (VOA)

Loạt lãnh đạo điện lực Texas từ chức sau thảm họa băng giá

  • 5 lãnh đạo Hội đồng Đảm bảo Điện Texas (ERCOT), cơ quan phi lợi nhuận được thành lập để quản lý thị trường bán buôn điện của bang, thông báo từ chức sau sự cố mất điện ảnh hưởng tới 4 triệu dân trong đợt lạnh giá bất thường. (vnexpress)

Đại dịch COVID-19

Erste drei Selbst-Schnelltests zugelassen

  • Đức phê duyệt ba kit xét nghiệm Covid-19 để tự sử dụng tại gia, trong chiến lược nhằm giúp nước này dỡ bỏ bớt các hạn chế đã áp đặt. (vnexpress), (n-tv)

Philippines muốn đổi y tá lấy vaccine Covid-19

  • Philippines sẵn sàng để hàng nghìn nhân viên y tế, chủ yếu là y tá, nhận việc ở Anh và Đức nếu hai nước đồng ý tài trợ vaccine Covid-19. Philippines hiện giới hạn số lượng nhân viên y tế rời nước này ở mức 5.000 người mỗi năm. Y tá chiếm khá nhiều trong số hàng triệu người Philippines làm việc ở nước ngoài, cung cấp hơn 30 tỷ USD kiều hối mỗi năm.  (vnexpress)

FDA Mỹ chứng minh vắc xin COVID-19 một liều của Johnson & Johnson hiệu quả

  • Nghiên cứu đăng trên trang web của FDA Mỹ cho thấy loại vắc xin COVID-19 một liều tiêm do Hãng Johnson & Johnson phát triển đã tạo ra kháng thể mạnh mẽ giúp cơ thể không mắc bệnh nặng hoặc tử vong vì COVID-19. Vắc xin của Johnson & Johnson đạt hiệu quả phòng bệnh tổng thể là 72% tại Mỹ và 64% tại Nam Phi. Không những thế, loại vắc xin này còn có khả năng giảm bớt nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ những người đã được tiêm. (tuoitre)

Ngày 25

VN & Châu Á

Hồng Kông: Trưởng đặc khu ủng hộ sửa đổi luật bầu cử nhằm loại đối lập

  • Hai ngày sau khi Bắc Kinh tỏ ý muốn « lấp lỗ hổng pháp lý » trong hệ thống bầu cử ở Hồng Kông, trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) ủng hộ cải cách bầu cử. Biện pháp này sẽ loại bớt tiếng nói đối lập và gia tăng sự kiểm soát của chính quyền trung ương đối với đặc khu hành chính. (RFI)

Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngưng các hành động xâm phạm vùng biển Nhật Bản

  • Trước những hành động liên tiếp của Trung Quốc, điều tàu công vụ xâm nhập lãnh hải của Nhật Bản xung quanh vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, bộ Quốc Phòng Mỹ ngày hôm qua, đã yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt các hành vi gây căng thẳng đối với Tokyo. (RFI)

AIEA: Chương trình uranium của Iran vi phạm hiệp định năm 2015

  • Trong bản báo cáo mới nhất về chương trình hạt nhân của Iran gởi đến các nước thành viên hội đồng quản trị của tổ chức, Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế AIEA cho biết Iran đã sản xuất uranium được làm giàu đến 20%, vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Teheran và các cường quốc thế giới. (RFI)

Ngày 26

VN & Châu Á

Bắc Hàn: Các nhà ngoại giao Nga rời đi bằng xe đẩy

  • Một nhóm các nhà ngoại giao Nga và gia đình của họ đã xuất cảnh bất thường khỏi Bắc Hàn trên một chiếc xe đẩy do các biện pháp phòng chống Covid nghiêm ngặt của nước này. “Động cơ” chính của xe đẩy này (toa xe lửa nhỏ không mui chở hành lý) là thư ký thứ ba của Đại sứ quán Vladislav Sorokin, người đã đẩy xe qua một cây cầu đường sắt bắc qua sông Tumen vào Nga, Bộ Ngoại giao Nga cho biết. (BBC)

Liên bang Nga sáp nhập Krym

Biden: ‘Không chấp nhận Nga sáp nhập Crimea’

  • Tổng thống Biden khẳng định Crimea là lãnh thổ của Ukraine và hứa sẽ sát cánh với nước này “chống lại hành vi gây hấn của Nga”. (vnexpress)

Đức & Châu Âu

Harry nêu lý do rời hoàng gia Anh

  • Harry cho biết anh quyết định rời hoàng gia vì liên tục bị báo chí Anh gây tổn hại tới sức khỏe tinh thần. “Tất cả chúng ta đều hiểu báo chí Anh có thể làm những gì và họ đã hủy hoại sức khỏe tinh thần tôi. Tôi đã nghĩ đây là điều độc hại, vì vậy tôi đã làm những điều mà bất cứ người chồng, người cha nào cũng làm như vậy”, Harry chia sẻ trong chương trình “Chuyện đêm khuya” của đài CBS được phát sóng hôm 25/2.  (vnexpress)

Cựu vương Tây Ban Nha trả nợ thuế hơn 5 triệu USD

  • Cựu vương Juan Carlos thanh toán khoản nợ khoảng 5,3 triệu USD với cơ quan thuế Tây Ban Nha để tránh vụ kiện “xấu mặt”. (vnexpress)

Nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ

Quốc hội Hà Lan cáo buộc Trung Quốc ‘diệt chủng’ ở Tân Cương

  • Quốc hội Hà Lan trở thành cơ quan lập pháp đầu tiên ở châu Âu nhất trí cáo buộc hành động của Trung Quốc ở Tân Cương là “diệt chủng”, điều Bắc Kinh phủ nhận. (vnexpress)

Mỹ & Châu Mỹ

Biden ‘dằn mặt’ Iran khi ra lệnh không kích vào Syria

  • Mỹ muốn thể hiện thái độ cứng rắn với Iran, nhưng tránh gây leo thang căng thẳng khi không kích dân quân thân Tehran tại Syria. “Theo chỉ thị của Tổng thống Joe Biden, quân đội Mỹ đã không kích cơ sở hạ tầng của những nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn ở miền đông Syria. Hoạt động nhằm đáp trả những vụ tấn công gần đây nhằm vào lực lượng Mỹ và đồng minh tại Iraq”, Lầu Năm Góc cho biết.  (vnexpress)

Ứng viên giám đốc CIA William Burns: ‘Chống Trung Quốc là quan tâm số 1 trong nhiệm kỳ của tôi’

  • Trong bài phát biểu điều trần trước Ủy ban tình báo Thượng viện, ứng viên giám đốc CIA William Burns nhấn mạnh Trung Quốc là mối lo ngại hàng đầu của nước Mỹ, và chống lại nước này là quan tâm số 1 trong nhiệm kỳ của ông. (tuoitre)

Đại dịch COVID-19

AstraZeneca sẽ chỉ giao nửa số vaccine hứa hẹn quý 2 cho EU

  • Công ty AstraZeneca Plc mới đây thông báo với khối Liên Âu (EU) rằng chỉ có thể giao nửa số lượng vaccine đã hứa cho quý 2 tới đây, theo một giới chức EU. Tuy nhiên trong bản thông cáo đưa ra sau đó, cho hay công ty sẽ cố gắng gia tăng sản xuất để giao đủ 180 triệu liều thuốc như đã hứa. (nguoi-viet)

Mindestens 400 Mitarbeiter im US-Gesundheitswesen gestorben, seitdem Impfungen zugänglich sind

  • Chiến dịch tiêm chủng bắt đầu ở Mỹ vào giữa tháng 12. Tuy nhiên, ít nhất 400 người làm việc trong bệnh viện hoặc nhân viên cấp cứu y tế và những người tương tự đã chết vì Covid-19 kể từ đó. (n-tv)

Đảo chính Myanmar 2021

Đặc phái viên LHQ kêu gọi không công nhận chính quyền quân sự Myanmar

  • Đặc phái viên LHQ về Myanmar nói sử dụng vũ lực gây chết người là “không thể chấp nhận” và kêu gọi không công nhận chính quyền quân sự Myanmar. (vnexpress)

 

Ngày 27

VN & Châu Á

Tình báo Mỹ: Thái tử Ả Rập Xê-út chấp thuận cho bắt hoặc giết nhà báo Khashoggi

  • Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammad bin Salman chấp thuận cho bắt hoặc giết nhà báo bất đồng chính kiến Khashoggi, người bị sát hại vào năm 2018, theo đánh giá tình báo được giải mật của Mỹ công bố ngày 26/2. (VOA)

Đảo chính Myanmar 2021

Myanmar sa thải đại sứ tại Liên Hợp Quốc

  • Đại sứ Myanmar Kyaw Moe Tun bị sa thải với lý do “phản bội đất nước” một ngày sau khi phát biểu phản đối đảo chính tại Liên Hợp Quốc. Ngày hôm trước, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế “hành động mạnh mẽ hơn nữa để chấm dứt ngay lập tức cuộc đảo chính quân sự, ngăn chặn áp bức người dân vô tội, trả lại quyền lực nhà nước cho nhân dân và khôi phục nền dân chủ”. (vnexpress)

Đại dịch COVID-19

Hạ viện Mỹ thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỉ USD

  • Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỉ USD, với 219 phiếu ủng hộ, 212 phiếu phản đối. (tuoitre)

Ngày 28

Đảo chính Myanmar 2021

Đại sứ Myanmar tại LHQ thề ‘đấu tranh’

  • Đại sứ Kyaw Moe Tun tuyên bố sẽ tiếp tục “đấu tranh” sau khi bị chính quyền quân sự Myanmar sa thải vì bài phát biểu “phản bội đất nước”. Liên Hợp Quốc chưa công nhận chính quyền quân sự là chính phủ mới của Myanmar vì “không nhận được thông báo về bất cứ thay đổi nào”, một quan chức cơ quan này cho biết. Bởi vậy, Kyaw Moe Tun vẫn được coi là đại sứ của Myanmar tại Liên Hợp Quốc. (vnexpress)

Cảnh sát Myanmar bắn chết 4 người biểu tình

  • Cảnh sát Myanmar nổ súng giải tán đoàn biểu tình phản đối chính quyền quân sự, khiến ít nhất 4 người chết, nhiều người bị thương. (vnexpress)

VN & Châu Á

Hong Kong truy tố 47 người tội âm mưu lật đổ nhà nước

  • 47 người Hong Kong, trong đó có nhiều nhà hoạt động đòi dân chủ, đã bị bắt và truy tố cùng một tội danh âm mưu lật đổ nhà nước theo Luật an ninh Hồng Kông. (tuoitre)

Tân Cương : Cao Ủy Nhân Quyền LHQ kêu gọi điều tra độc lập về các vi phạm nhân quyền

  • Phát biểu tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 26/02/2021, bà Michelle Bachelet, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, đã tố cáo Trung Quốc về các hành động hạn chế các quyền tự do dân sự và chính trị cơ bản nhân danh an ninh quốc gia và các biện pháp chống Covid-19. Bà đặc biệt nêu bật vấn đề Tân Cương, đồng thời kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập và nghiêm túc. (RFI)

Bạo loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ 2021

FBI xác định nghi phạm giết cảnh sát trong bạo loạn Đồi Capitol

  • FBI bắt một người bị cáo buộc xịt hóa chất đuổi gấu vào cảnh sát quốc hội Sicknick trong vụ bạo loạn ngày 6/1, khiến sĩ quan này thiệt mạng. (vnexpress)

Mỹ & Châu Mỹ

Trump là thần tượng thống lĩnh hội nghị của những người bảo thủ

  • Một hội nghị chuyên bàn luận về tương lai của phong trào bảo thủ ở Mỹ trở thành một diễn đàn ca tụng Donald Trump khi các diễn giả bảy tỏ lòng trung thành của họ đối với vị cựu tổng thống và những người tham dự chụp ảnh selfie với một bức tượng vàng giống ông.  Tại hội nghị, các diễn giả tiếp tục tung ra những thông tin sai lạc và thuyết âm mưu về cuộc bầu cử năm 2020, với các ban hội luận truyền bá những tuyên bố sai trái về gian lận cử tri tràn lan vốn đã bị các tòa án, quan chức bầu cử cấp bang và chính quyền Trump bác bỏ. (VOA)

Chính quyền Biden tiếp tục áp dụng quy định thời Trump nhắm vào công ty công nghệ TQ

  • Chính quyền Biden dự định cho phép áp dụng một quy định từ thời Trump nhắm mục tiêu vào các công ty công nghệ Trung Quốc bị coi là đề ra mối đe dọa đối với Mỹ bất chấp phản đối của các doanh nghiệp Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ cho biết. “Công nghệ và dịch vụ thông tin và truyền thông đáng tin cậy là thiết yếu đối với an ninh quốc gia và kinh tế của chúng ta và vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden Harris,” phát biểu nói. (VOA)

Đại dịch COVID-19

Ngoại giao vaccine của Trung Quốc hòng quyến rũ Châu Âu

  • Trung Quốc đang hứa hẹn cung cấp vaccine Sinovac cho các nước Trung và Đông Âu, những nước vốn đang vật lộn để mua đủ số vaccine COVID-19 cho người dân nước mình. (VOA)

Covid-19 Vaccine tiêm một mũi Johnson & Johnson được Mỹ chấp thuận

  • Hoa Kỳ đã chính thức phê duyệt vaccine phòng ngừa virus corona của Johnson & Johnson. Đây là loại vaccine thứ ba được quốc gia này cấp phép. (BBC)

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen