Seite auswählen

Ngày 1

VN & Châu Á

Dân Hồng Kông biểu tình ủng hộ 47 nhà dân chủ bị truy tố

  • Hàng trăm người dân Hồng Kông đã tập hợp trước một tòa án của đặc khu, giương cao các biểu ngữ ủng hộ các nhà đấu tranh dân chủ phải ra tòa hôm nay. Hoa Kỳ yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho những người này. (RFI)

Đảo chính Myanmar 2021

Liên Hợp Quốc: Ít nhất 18 người chết ở Myanmar

Thắp nến tưởng niệm những người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

 

  • Văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết rằng cảnh sát Myanmar hôm 28/2 đã bắn vào người biểu tình, làm ít nhất 18 người chết. (VOA)

Người Myanmar tràn xuống đường sau vụ quân đội xả súng vào người biểu tình

  • Người biểu tình Myanmar tiếp tục xuống đường để phản đối việc quân đội đàn áp khiến ít nhất 18 người thiệt mạng một ngày trước đó. (tuoitre)

Mỹ & Châu Mỹ

Trump kündigt Rachefeldzug an

  • Tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Orlando, Florida Donald Trump tuyên bố đòi quyền lãnh đạo của Đảng Cộng hòa và muốn trừng phạt những người đã không trung thành. (n-tv)

Mỹ đề nghị các trường đại học ngăn công nghệ rơi vào tay quân đội Trung Quốc

  • Ủy ban An ninh quốc gia về trí tuệ nhân tạo (NSCAI) đề nghị các đại học Mỹ thực hiện các biện pháp ngăn công nghệ nhạy cảm rơi vào tay quân đội Trung Quốc. (tuoitre)

Đại dịch COVID-19

Covid-19 : Gần 1/3 dân số Anh đã được chích ngừa

  • Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo, đến cuối tháng 2/2021 trên toàn quốc, đã có hơn 20 triệu dân trên tổng số 66 triệu được chích ngừa Covid-19, tối thiểu là được tiêm mũi vac-xin đầu tiên. (RFI)

Ngày 2

Đảo chính Myanmar 2021

Mỹ, LHQ vẫn công nhận đại sứ bị Myanmar sa thải

  • LHQ và Mỹ tuyên bố ông Kyaw Moe Tun vẫn là đại diện hợp pháp của Myanmar, dù chính quyền quân sự sa thải ông vì “phản bội đất nước”. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield hôm 1/3 cho biết bà vẫn coi đại sứ Kyaw Moe Tun là đại diện hợp pháp của Myanmar tại Liên Hợp Quốc. Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, cũng tuyên bố bất kỳ thách thức nào đối với vị trí của ông Kyaw Moe Tun đều cần được giải quyết tại ủy ban chứng nhận của Liên Hợp Quốc. (vnexpress)

Myanmar ra lệnh không dùng đạn thật với người biểu tình

  • Chính quyền quân sự Myanmar yêu cầu cảnh sát không dùng đạn thật với người biểu tình, sau khi bị quốc tế lên án vì bạo lực chết người. (vnexpress)

Cảnh sát Myanmar bị tố tiếp tục nổ súng, hai người nguy kịch

  • Cảnh sát Myanmar bị tố bắn đạn thật giải tán biểu tình, khiến hai người nguy kịch, chỉ một ngày sau khi quân đội yêu cầu không dùng đạn thật. (vnexpress)

Mỹ & Châu Mỹ

Chính quyền ông Biden cam kết cứng rắn với Trung Quốc về thương mại

  • Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) tuyên bố chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ làm mọi cách để ngăn Trung Quốc lạm dụng thương mại, sửa chữa quan hệ với các đồng minh, bảo vệ người lao động Mỹ. (tuoitre)

Nghị sĩ Mỹ trình dự luật kêu gọi ông Biden khôi phục quan hệ với Đài Loan

  • Hai nghị sĩ Mỹ trình một dự luật kêu gọi Mỹ kết thúc chính sách ‘Một Trung Quốc’ và khôi phục quan hệ với Đài Loan. (tuoitre)

Trump bí mật tiêm vaccine Covid-19 khi tại nhiệm

  • Một cố vấn cho biết vợ chồng Trump đã lặng lẽ tiêm vaccine Covid-19 tại Nhà Trắng hồi tháng 1, khi ông còn giữ chức tổng thống. (vnexpress)

Thêm một phụ nữ thứ ba tố cáo Cuomo xách nhiễu tình dục

  • Lại thêm một phụ nữ tố cáo ông Andrew Cuomo, thống đốc tiểu bang New York, xách nhiễu tình dục, đây là người thứ ba lên tiếng về vấn đề này. (nguoi-viet)

Hơn 11 triệu gia đình Mỹ sẽ đối diện với nguy cơ “homeless” khi lệnh hoãn đuổi nhà hết hạn

Biểu tình chống đuổi nhà vì tình trạng kinh tế trì trệ vì đại dịch tại thành phố Los Angeles. (Hình: VALERIE MACON/AFP via Getty Images)

 

  • Hơn 11 triệu gia đình Mỹ sẽ đối diện với nguy cơ “homeless” khi lệnh hoãn đuổi nhà từ liên bang hết hạn trong năm nay, The Hill trích dẫn báo cáo của cơ quan Bảo Vệ Tài Chánh Người Tiêu thụ (CFPB). (nguoi-viet)

Đức & Châu Âu

Cựu tổng thống Pháp Sarkozy bị tuyên 3 năm tù vì tội tham nhũng

  • Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tuyên án tù 3 năm, trong đó có 2 năm hưởng án treo, vì tội danh tham nhũng và sử dụng ảnh hưởng của mình để thu lợi trong thời gian tại nhiệm.  Có thể ông Sarkozy sẽ không phải ở trong tù. Ngoài 2 năm hưởng án treo của ông, một thẩm phán cho biết bà sẽ cho phép ông được gắn vòng tay điện tử để giám sát bên ngoài nhà tù trong 1 năm tù còn lại. (tuoitre)

Ngày 3

Vụ Trịnh Xuân Thanh trở về Việt Nam

Công An CSVN lên tiếng về ‘khen thưởng’ nhóm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

  • Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An CSVN trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính Phủ CSVN nói: “Trong vụ án Trịnh Xuân Thanh (cả vụ bắt cóc) thì nhiều cơ quan liên quan đều có đánh giá, rút kinh nghiệm và việc khen thưởng cho cá nhân là chuyện hết sức bình thường.” (nguoi-viet), (nld)

Đảo chính Myanmar 2021

Myanmar: Lực lượng an ninh giải tán biểu tình, bắn chết 9 người

  • Các lực lượng an ninh Myanmar hôm 3/3 đã nổ súng vào các cuộc biểu tình phản đối chính quyền nhà binh, làm 9 người thiệt mạng. (VOA)

Đức & Châu Âu

Vụ sát hại Khashoggi: RSF kiện thái tử Ả Rập Xê Út lên tòa án Đức

  • Tổ chức phi chính phủ Phóng Viên Không Biên Giới RSF, trụ sở tại Pháp, đã nộp đơn kiện lên một tòa án Đức, đòi nhận vật lãnh đạo Ả Rập Xê Út và những người khác phải chịu trách nhiệm về “tội ác chống nhân loại”. (RFI)

Ngày 4

Đức & Châu Âu

Mỹ hoan nghênh Đức điều chiến hạm tới Biển Đông

  • Trong thông cáo ngày 3/3, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh Đức ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Cộng đồng quốc tế đóng vai trò quan trọng trong duy trì một trật tự hàng hải rộng mở” . (vnexpress)

Mỹ & Châu Mỹ

Hạ viện Mỹ hủy họp vì nguy cơ tấn công Đồi Capitol

  • Hạ viện Mỹ hủy phiên họp hôm 4/3 sau khi cảnh sát quốc hội nhận thông tin về nhóm cực đoan âm mưu tấn công Đồi Capitol. (vnexpress)

VN & Châu Á

Một Liên minh Báo chí Tự do nêu ‘trường hợp khẩn cấp’ Phạm Đoan Trang

  • Một Liên minh Báo chí Tự do (OFPL), gồm 34 cơ quan truyền thông quốc tế, tổ chức đứng lên bênh vực “các nhà báo can đảm trên thế giới”, mới đưa ký giả tự do Phạm Đoan Trang vào danh sách 10 “trường hợp khẩn cấp” về tự do báo chí trên toàn cầu. (VOA)

Bộ Công an chê trụ sở ‘còn rất khiêm tốn’ đòi xây mới

  • Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói về định hướng quy hoạch, xây dựng mới trụ sở cơ quan Bộ Công an ở Hà Nội: “Thực trạng hiện nay của trụ sở Bộ Công an so với trụ sở Công an một số nước còn rất khiêm tốn; quy hoạch các trụ sở đã nhiều năm nên bất cập so với nhu cầu sử dụng.” (RFA)

Sri Lanka đề xuất một thỏa thuận cảng mới với Ấn Độ và Nhật Bản

  • Chính quyền Colombo ngày 02/03/2021 cho biết sẵn sàng cấp cho Ấn Độ và Nhật Bản một cảng nước sâu chiến lược khác, Cảng Container phía Tây (WCT) của Cảng Colombo, cần phải xây mới hoàn toàn. (RFI)

Đảo chính Myanmar 2021

Ngày đẫm máu nhất ở Myanmar: Ít nhất 38 người biểu tình thiệt mạng

  • Ít nhất 38 người thiệt mạng ở Myanmar hôm thứ Tư trong ngày mà Liên Hiệp Quốc mô tả là “đẫm máu nhất” kể từ khi cuộc đảo chính diễn ra một tháng trước. (BBC)

Đại dịch COVID-19

TĐ Texas không lấy ý kiến cố vấn y tế khi quyết định bỏ lệnh đeo khẩu trang

  • Trong buổi họp báo tại một nhà hàng ở Lubbock, Texas, Thống Đốc Greg Abbott của đảng Cộng Hòa tuyên bố sẽ ban hành lệnh mới, hủy bỏ hầu hết biện pháp chống COVID-19 trước đó, bao gồm lệnh đeo khẩu trang toàn tiểu bang. (nguoi-viet)

Vài giám mục khuyên giáo dân từ chối vaccine J&J vì làm từ mô bào thai

  • Hội Nghị Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, cũng như ít nhất sáu giáo phận khác trên cả nước, ra tuyên bố bày tỏ “lo ngại về mặt đạo đức” đối với vaccine J&J, vì loại vaccine này dùng tế bào nuôi cấy trong phòng thí nghiệm mà có nguồn gốc từ tế bào được trích trong những năm 1980 từ phôi bào thai bị nạo bỏ. Một số giám mục Công Giáo khuyên giáo dân từ chối vaccine của Johnson & Johnson nếu có vaccine khác để chọn (nguoi-viet)

Geschäfte, Schnelltests, Restaurants – das ist der neue Öffnungs-Fahrplan

  • Đức gia hạn cách ly xã hội cho tới ngày 28 tháng 3 với vài nới lỏng, như cho phép người từ 2 căn hộ được gặp nhau, các cửa tiệm cần thiết cho nhu cầu hàng ngày, cũng như các tiệm sách, bán bông và cây cối. (Welt)

Bộ Y tế Đức sẽ cho nhóm trên 65 tuổi tiêm vaccine Oxford/AstraZeneca

  • Chính phủ Đức cho biết họ đã phê chuẩn vaccine Oxford-AstraZeneca để tiêm cho người trên 65, sau những tranh cãi nhiều tuần về ‘tính hiệu quả’ của vaccine này. (BBC)

Ngày 5

Bạo loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ 2021

Quan chức thời Trump bị bắt vì bạo loạn Đồi Capitol

  • Federico Klein, trợ lý Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm dưới thời Trump, bị bắt vì liên quan tới cuộc bạo loạn Đồi Capitol hôm 6/1. (vnexpress)

Đảo chính Myanmar 2021

YouTube xóa 5 kênh của quân đội Myanmar

  • YouTube xóa 5 kênh của mạng truyền hình do quân đội Myanmar điều hành khỏi nền tảng, trong bối cảnh chính biến tại nước này ngày càng căng thẳng. (vnexpress)

Mỹ & Châu Mỹ

Gần 90% người Mỹ coi Trung Quốc là ‘đối thủ’ hoặc ‘kẻ thù’

  • 89% người Mỹ trưởng thành coi Trung Quốc là “đối thủ” hoặc “kẻ thù” thay vì “đối tác”, khảo sát mới của Pew cho thấy. (vnexpress)

Ngày 6

Đảo chính Myanmar 2021

Miến Điện : Biểu tình tiếp diễn, Liên Hiệp Quốc bị chia rẽ

  • Hôm nay, 06/03/2021, những người biểu tình đòi dân chủ tiếp tục xuống đường tại Miến Điện, trong khi đó Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lại bị chia rẽ trên hồ sơ này. (RFI)

VN & Châu Á

Mỹ : Cải cách bầu cử do Trung Quốc áp đặt là « tấn công trực tiếp » vào quyền tự trị của Hồng Kông

  • Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tố cáo cải cách về bầu cử mà Trung Quốc muốn áp đặt cho Hồng Kông là một cuộc « tấn công trực tiếp » vào quyền tự trị, các quyền tự do và tiến trình dân chủ của Hồng Kông. (RFI)

Mỹ & Châu Mỹ

Airbus/Boeing : Mỹ và châu Âu thỏa thuận tạm ngưng chiến trong 4 tháng

  • Sau cuộc đối thoại đầu tiên giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ tạm hoãn 4 tháng cuộc chiến hàng không mà hai bên đã lao vào từ năm 2014. (RFI)

Đài Mỹ chi 7 triệu USD phát sóng phỏng vấn Harry – Meghan

  • Đài CBS trả phí bản quyền ít nhất 7 triệu USD để phát sóng cuộc phỏng vấn của Oprah Winfrey với Harry và Meghan. Phát ngôn viên của vợ chồng Harry cho hay hai người không nhận thù lao cho cuộc phỏng vấn này. (vnexpress)

Mỹ bắt giam gần 100 ngàn di dân tại biên giới trong tháng Hai

  • Lực lượng biên phòng Mỹ bắt giữ gần 100.000 di dân tại biên giới Mỹ-Mexico trong tháng Hai, con số cao nhất trong tháng Hai kể từ năm 2006. (VOA)

Một máy bay Boeing 737 MAX của American Airlines phải hạ cánh khẩn

  • Hãng bay American Airlines ngày 5-3 cho biết một máy bay Boeing 737 MAX của họ trong hành trình tới New Jersey đã phải hạ cánh khẩn cấp vì trục trặc kỹ thuật. (tuoitre)

YouTube mở cơ hội cho phép ông Trump tham gia lại

  • Mạng chia sẻ video trực tuyến YouTube ngày 5-3 thông báo sẽ cho phép cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia lại nền tảng này khi nguy cơ kích động bạo lực của ông giảm. (tuoitre)

Bạo loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ 2021

Trump lại bị kiện vì bạo loạn Đồi Capitol

  • Nghị sĩ Dân chủ California Eric Swalwell đệ đơn lên tòa án quận ở thủ đô Washington kiện Trump, con trai Donald Jr, sư Rudy Giuliani và một nghị sĩ Cộng hòa với cáo buộc kích động bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1. (vnexpress)

Ngày 7

Đảo chính Myanmar 2021

Công đoàn Myanmar kêu gọi ‘đóng cửa kinh tế’

  • Một liên minh các công đoàn Myanmar hôm nay kêu gọi đình công trên toàn quốc từ ngày 8/3 nhằm phản đối cuộc đảo chính của quân đội. (vnexpress)

Miến Điện: Quân đội vây bắt ban lãnh đạo đảng LND trong đêm

  • Quân đội Miến Điện tiến hành một đợt vây bắt thô bạo nhắm vào các lãnh đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (LND) của bà Aung San Suu Kyi. (RFI)

Đại dịch COVID-19

DB Hubert Võ phản đối thống đốc Texas vụ không bắt đeo khẩu trang

  • Dân Biểu Hubert Võ (Dân Chủ), đại diện Địa Hạt 149 của Hạ Viện Tiểu Bang Texas, lên tiếng phản đối quyết định của ông Greg Abbott (Cộng Hòa), thống đốc Texas, tuyên bố “mở cửa 100%” và bãi bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang. (nguoi-viet)

Mỹ & Châu Mỹ

  • Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu 3 tổ chức của Đảng Cộng hòa ngừng sử dụng tên ông và những thứ liên quan để gây quỹ, một cố vấn của ông Trump cho biết. (tuoitre)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen