Seite auswählen

Translated from The Guardian’s article Our key findings about US healthcare worker deaths to date

 

Số liệu này dựa trên 3400 ca nhân viên y tế bị tử vong, phần lớn trong số đó là người dưới 60 tuổi.

By US Healthcare, on 10-02-2021

Số liệu này dựa trên 3400 ca nhân viên y tế bị tử vong, phần lớn trong số đó là người dưới 60 tuổi.

 Tính đến ngày 10 tháng Hai, số lượng nhân viên y tế bị tử vong đã vượt trên 3400 người.

 Đây là những điều chúng ta biết được tính đến thời điểm này.

Hơn một nửa ca tử vong là dưới 60 tuổi.

Xét chung trên toàn dân số, độ tuổi trung bình (median) chết vì Covid-19 là 78 tuổi. Nhưng xét riêng trên nhóm nhân viên y tế, số liệu của chúng tôi chỉ ra độ tuổi trung bình (median) chết vì Covid-19 là 59 tuổi. Phần lớn ca chết ở độ tuổi dưới 60, trong đó hàng trăm ca chết ở độ tuổi trẻ hơn là những nhân viên tuyến đầu chống dịch.

 Cứ 2 trong số 3 ca tử vong của nhân viên y tế được xác định là người da màu.

Mặc dù người Mỹ da trắng chiếm 76% dân số nước Mỹ, chúng tôi thấy số ca chết ở nhân viên y tế da trắng và da đen gần bằng nhau.

 Rất nhiều trường hợp có liên quan đến việc thiếu hụt dụng cụ bảo hộ PPE

Chúng tôi thấy rằng phần lớn những ca tử vong có đề cập đến việc không có đủ phương tiện bảo vệ cá nhân PPE. (Chúng tôi thu thập những thông tin về mối lo lắng về PPE trong một nhóm nhỏ, dựa trên phỏng vấn các thành viên trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của người chết, cũng như những tin nhắn của vài nạn nhân gửi đi trước khi họ qua đời.)

 Hơn ⅓ số nhân viên y tế bị chết không phải là người sinh tại nước Mỹ

Trong đó, những người từ Philippines chiếm một phần vượt trội.

 Phần lớn những ca chết là y tá và nhân viên hậu cần

Trung bình khoảng ⅓ ca tử vong là y tá. Các ca còn lại là bác sĩ, dược sĩ, lực lượng cấp cứu và kĩ thuật viên ở bệnh viện.

 Gần 700 nhân viên chết là tại New York và New Jersey

Đây là hai tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch đầu tiên.

Các ca tử vong xảy ra nhiều nhất khi đại dịch mới diễn ra

Gần 800 ca chết vào tháng Ba, Tư, và tháng Năm, trong đợt dịch đầu tiên tại bờ Đông.

 Những nhân viên y tế không làm trong bệnh viện chiếm phần lớn của số liệu tử vong

Gần 44% số nhân viên làm việc trong bệnh viện bị chết. Những ca còn lại làm việc tại các trung tâm chăm sóc dài hạn, phòng khám ngoại trú, nhà dưỡng lão…

Người dịch: Chau Tran

Biên tập: Chau Tran

The Interpreter

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen