Seite auswählen

Văn Phạm, tóm lược

5-3-2021

Cựu Tổng thống Trump hôm thứ Năm đã chỉ trích ban biên tập Wall Street Journal vì đã kêu gọi đảng Cộng hòa từ bỏ ông.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm, Trump cáo buộc phần quan điểm của tờ báo, vốn có khuynh hướng bảo thủ truyền thống, ủng hộ “các chính sách toàn cầu hóa như các thỏa thuận thương mại tồi tệ, biên giới mở.”

Trump nói: “Họ chiến đấu vì RINO đã gây tổn hại nặng nề cho Đảng Cộng hòa. Thật may mắn khi không ai còn quan tâm nhiều đến bài xã luận của The Wall Street Journal nữa. Họ đã mất đi sự tín nhiệm lớn.”

“RINO” là từ viết tắt của “Republicans in Name Only”, một thuật ngữ mà ông Donald Trump và những người ủng hộ ông sử dụng để chỉ các đảng viên Cộng hòa công khai chống lại Tổng thống.

Tuyên bố được đưa ra nhằm đáp lại một bài xã luận nêu chi tiết về nhiều tổn thất bầu cử của GOP (đảng Cộng hòa) kể từ khi Trump nhậm chức.

Tờ báo viết rằng, bất chấp những tuyên bố của Trump về sự ảnh hưởng của mình, ông đã thua Tổng thống Biden 7 triệu phiếu bầu và đánh bại hai bang truyền thống đỏ – Arizona và Georgia.

Trong nhiệm kỳ của Trump, đảng Cộng hòa đã mất Hạ viện, Thượng viện và Tòa Bạch Ốc. Bài xã luận cho biết tỷ lệ chấp thuận của cựu tổng thống chưa bao giờ đạt trên 50% trong hầu hết các cuộc thăm dò.

Tờ Wall Street Journal cũng đổ lỗi cho Trump về những tổn thất của GOP trong hai cuộc đua vào Thượng viện Georgia.

Những cuộc đua đó đã mang lại cho đảng Dân chủ, lấy lại đa số tại Thượng viện và diễn ra khi GOP bị chia rẽ bởi những tuyên bố của Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp khỏi ông, thông qua gian lận trên diện rộng.

Ban biên tập viết: “Trump đã khiến GOP phải trả giá hai cuộc đua vào Thượng viện Georgia vào ngày 5 tháng 1 khi ông ấy tuyên bố gian lận bầu cử. Ông Trump đã nói với những người ủng hộ Georgia của mình rằng lá phiếu của họ không quan trọng và nhiều người ở nhà nên không đi bầu. GOP đã mất Thượng viện.”

Tuy nhiên, Trump đã đổ lỗi cho Thống đốc Georgia Brian Kemp (R) và các viên chức GOP khác trong tiểu bang vì đã không làm đủ để xử lý tận gốc gian lận, mà ông tiếp tục đổ lỗi cho thất bại trong cuộc bầu cử của mình.

Trump cũng đổ lỗi cho Lãnh đạo Đa số Thượng viện khi đó Mitch McConnell (R-Ky.) khi từ chối thông qua gói cứu trợ COVID-19 bao gồm 2.000 đô la thanh toán cá nhân cho hầu hết người Mỹ./.

Tiếng Dân

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen