Seite auswählen

Ngày 5

VN & Châu Á

Các hãng thời trang bị Trung Quốc ép đưa bản đồ ‘Lưỡi bò’ trên Biển Đông

  • Giới kinh doanh quốc tế, gồm cả các hãng thời trang, hiện cũng có những chi nhánh tại Việt Nam, như Uniqlo, Mercedes, Chanel, Gucci, Adidas, Louis Vuitton…bị Trung Quốc ép đưa bản đồ Trung Quốc có cả vạch “Lưỡi bò” trên Biển Đông. (nguoi-viet)

Nguyễn Xuân Phúc ‘giúp’ FLC biến đất rừng thành sân golf

  • Một ngày sau khi chính thức được miễn nhiệm ghế thủ tướng CSVN, hôm 3 Tháng Tư, ông Nguyễn Xuân Phúc cho phép chuyển mục đích 156 hécta đất rừng để tập đoàn FLC xây dựng sân golf ở tỉnh Gia Lai. (nguoi-viet), (vietnamfinance)

Mỹ & Châu Mỹ

Trump ‘giăng bẫy’ moi tiền ngoài ý muốn của ‘fan cứng’ ra sao

  • “Fan cứng” của ông Donald Trump góp tiền qua mạng vào quỹ tái tranh cử của cựu tổng thống sẽ tiếp tục bị lấy tiền hàng tuần, hoặc hàng tháng, nếu không tự tay xóa (uncheck) “dấu” đánh vào ô đặt trước dòng chữ “cho phép lấy tiền” được in rất nhỏ trên mẫu đơn ủng hộ tài chánh khi cho tiền lần đầu tiên. (nguoi-viet)

Gần 200 công ty Mỹ phản đối thay đổi luật nhằm giới hạn tự do bầu cử

  • Gần 200 công ty Mỹ, gồm cả HP, Dow, Under Armour, hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Tư, đã cùng ký thư ngỏ để mạnh mẽ bày tỏ bất bình về các dự luật bị coi là nhằm ngăn chặn quyền tự do bầu cử ở hàng chục tiểu bang. Liên Đoàn Bóng Chày Mỹ (Major League Baseball, MLB) loan báo sẽ di dời cuộc thi đấu All-Star Game ra khỏi thành phố Atlanta vào mùa Hè này, để đáp lại việc tiểu bang Georgia thông qua luật giới hạn quyền đi bầu. (nguoi-viet)

Ngày 6

Đảo chính Myanmar 2021

Quân đội Myanmar truy nã loạt người nổi tiếng ủng hộ biểu tình

  • Chính quyền quân đội Myanmar cảnh cáo và công bố danh sách truy nã những người nổi tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình chống đảo chính. (vnexpress)

Mỹ & Châu Mỹ

 

Hơn 500.000 người cho rằng bị lừa gạt trong chiến dịch gây quỹ ủng hộ ứng viên Donald Trump năm 2020

  • Những người đóng góp quỹ cho chiến dịch vận động tranh cử tổng thống 2020 của ông Donald Trump tố cáo họ là nạn nhân của một trò lừa gạt. Hơn 500.000 người đã khiếu nại và được bồi hoàn số tiền họ đã phải đóng góp hàng tháng, hàng tuần không theo chủ ý. (RFI)

Ngày 7

VN & Châu Á

Người Việt kêu gọi tẩy chay hãng công nghệ Baidu Trung Quốc

  • Giữa lúc đông đảo người Việt đòi tẩy chay hãng H&M và cả các thương hiệu thời trang lớn khác như Gucci, Channel, Louis Vuitton… vì họ sử dụng bản đồ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc, cũng xuất hiện một số ý kiến cho rằng đối tượng đáng bị tẩy chay phải là Baidu, hãng công nghệ Trung Quốc đứng sau bản đồ gây tranh cãi. (VOA)

Mỹ sẽ thảo luận cùng đồng minh việc tẩy chay Olympic ở Trung Quốc

  • Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ thảo luận với các đồng minh việc có tẩy chay Thế vận hội Olympic mùa đông 2022 ở Trung Quốc hay không, sau khi nhiều nhà hoạt động và chính trị gia đòi tẩy chay sự kiện này do vấn đề Tân Cương. (tuoitre)

Mỹ & Châu Mỹ

 

Ký giả gốc Việt phải rời Mỹ sang Anh lánh nạn vì bị Antifa dọa giết

  • Ký giả gốc Việt Andy Ngô nói với VOA rằng ông phải rời Hoa Kỳ sang Anh Quốc lánh nạn vì ông liên tục bị nhóm Antifa dọa giết trong khi chính quyền thành phố Portland không có động thái gì để bảo vệ ông. (VOA)

Ngày 8

Đảo chính Myanmar 2021

Đại sứ Miến Điện ở London bị ‘đảo chánh’

  • Đại sứ Miến Điện ở Anh bị chặn bên ngoài tòa đại sứ ở London. Ông Kyaw Zwar Minn cho hay tùy viên quân sự Miến Điện yêu cầu nhân viên tòa đại sứ ra khỏi tòa nhà này và thông báo ông không còn là đại sứ Miến Điện. (nguoi-viet)

Ngày 9

VN & Châu Á

Phản ứng các giới trước vụ nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt

  • Nguyễn Thúy Hạnh, một nhà hoạt động chuyên gây quỹ từ thiện tại Hà Nội để giúp các tù nhân lương tâm tại VN, bị bắt về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (BBC), (tuoitre)

Đức & Châu Âu

Công tước Edinburgh, phu quân Nữ hoàng Anh Quốc, vừa tạ thế, thọ 99 tuổi

  • Công tước Edinburgh, Hoàng tế Philip, phu quân Nữ hoàng Anh Quốc, vừa tạ thế, thọ 99 tuổi. (BBC)

 Ngày 10

VN & Châu Á

Trung Quốc phạt Alibaba của tỉ phú Jack Ma với mức ‘khủng’ 2,8 tỉ USD

  • Trung Quốc áp mức phạt 18,2 tỉ nhân dân tệ, tương đương 2,8 tỉ USD đối với Công ty Alibaba, tương đương với 4% doanh số nội địa của hãng này năm 2019 sau cuộc điều tra chống độc quyền. (vnexpress)

Hồ lớn nhất Đài Loan ‘phơi đáy’ vì hạn hán

  • Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một số khu vực thuộc hồ Nhật Nguyệt, hồ lớn nhất Đài Loan, phơi đáy nứt nẻ vì hạn hán nghiêm trọng. (vnexpress)

Đảo chính Myanmar 2021

Myanmar tuyên án tử hình 19 người

  • Tòa án binh Myanmar tuyên án tử hình 19 người vì sát hại phụ tá của một đại úy hồi tháng trước. (vnexpress)

10 cảnh sát Myanmar thiệt mạng

  • Ít nhất 10 cảnh sát Myanmar thiệt mạng sau khi liên minh gồm ba nhóm vũ trang dân tộc tấn công một đồn cảnh sát ở bang Shan hôm nay. (vnexpress)

Đại sứ Myanmar tại LHQ kêu gọi trừng phạt quân đội

  • Đại sứ Myanmar tại LHQ Kyaw Moe Tun kêu gọi lập vùng cấm bay và áp các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền quân sự nước này. (vnexpress)

Đại dịch COVID-19

Thủ tướng Na Uy bị phạt vì tổ chức tiệc vi phạm quy định chống dịch

  • Bà Erna Solberg nhận vé phạt đến 2.300 USD vì tổ chức một bữa tối sinh nhật trong gia đình với số người dự vượt mức cho phép theo quy định chống dịch COVID-19, dù bà không dự sự kiện này. (tuoitre)

Ngày 11

Đảo chính Myanmar 2021

An ninh Myanmar bị tố dùng súng phóng lựu, hơn 80 người chết

  • Lực lượng an ninh Myanmar bị tố dùng súng phóng lựu với người biểu tình ở thị trấn Bago, phía bắc Yangon, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng. (vnexpress)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen