Seite auswählen

NGUYỄN TIẾN CƯỜNG

Dưới tiêu đề nổi bật, in đậm “Kam On In”, NEW YORK POST – tờ lá cải (tabloid) của ông vua truyền thông cánh hữu, tỉ phú Rupert Murdoch – đã khẳng định rằng một cuốn sách thiếu nhi mà tác giả là bà Phó Tổng thống Kamala Harris đã được kèm theo trong gói quà chào mừng – tất nhiên bằng tiền thuế của dân – gửi đến các trẻ em nhập cư không có người đi kèm tại một trại tạm trú ở Long Beach, California. Chữ Kam ám chỉ bà Kamala, On In là “trong đó”. Câu chuyện trở nên náo động, gây ra sôi sục giận dữ trong giới truyền thông đảng Cộng Hòa. Họ đòi hỏi phải tố cáo sự việc.

Một phóng viên Fox News – cơ quan truyền thông khác của Rupert Murdoch – người đã viết một bài online về bài báo trên, sau đó đặt câu hỏi về nguồn tin trên trong một buổi họp báo Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, vụ này chẳng có tí ti sự thật. Phóng viên viết bài báo trên, Laura Italiano, đã từ chức vào thứ Ba 27.4.2021. Bà nói: “Vì đưa tin thất thiệt theo lệnh ban biên tập. Đó là lỗi lầm của tôi.” Trên thực tế, hoàn toàn không có quyển sách thiếu nhi nào của Phó Tổng thống Kamala Harris được cung cấp bởi các nhân viên chính phủ trong các trại tạm cư.

Bản duy nhất của cuốn Superheros Are Everywhere – nhìn thấy trong bức ảnh trên trang bìa tờ NEW YORK POST – theo các nhân viên chính quyền địa phương, là cuốn được quyên góp từ sách vở, đồ chơi cũ cho trẻ em di dân qua một tổ chức thiện nguyện. Bất chấp sự thật này, với mục đích tấn công chính quyền ông Joe Biden, NEW YORK POST vẫn lặp đi lặp lại sự dối trá, gian manh của họ, như Fox News từng làm trong thời gian trước và sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11.2020. Trong một bài báo tiếp theo, NEW YORK POST đưa tin rằng hàng ngàn cuốn sách của Harris đã được phân phối đến các trại tị nạn. Tom Cotton, thượng nghị sĩ Arkansas – một trong sáu thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa bỏ phiếu chống lại sắc lệnh chấm dứt tấn công người Mỹ gốc Á – viết một bình luận trên twitter vào ngày chủ nhật (sau đó xóa đi): “Giờ họ (Biden-Harris) buộc người dân đóng thuế phải mua sách của bà Harris để phân phát cho những người nhập cư bất hợp pháp”.

Sự bùng nổ rồi tàn lụi những cáo buộc gian dối của tờ lá cải NEW YORK POST về bà Phó Tổng thống Kamala Harris cho thấy trong môi trường truyền thông hiện nay, thông tin lệch lạc, sai trái đã được sử dụng như một vũ khí chính trị để tấn công đối thủ, bất kể tự trọng, liêm sỉ, lương tâm chức nghiệp, những người sẵn sàng bán rẻ linh hồn cho quỷ sứ.  Hơn thế nữa, điều này còn được sự a dua, đồng tình, khuyến khích của những chính trị gia Cộng Hòa trong Quốc hội, những người chỉ biết “còn đảng còn mình”. NEW YORK POST đính chính việc phát tán tin bôi nhọ bà Harris một cách yếu ớt, chiếu lệ, sau khi các chính trị gia đảng Cộng Hòa trong Quốc hội đã ồn ào khuếch đại sự bịa đặt một cách cố ý, hiểm độc, nhằm tác động đến suy nghĩ, tạo thành kiến xấu cho người dân đối với đảng Dân Chủ cũng như cá nhân bà Phó Tổng thống Kamala Harris.

Hình ảnh một phụ nữ có nước da ngăm đen hiện diện bên cạnh ông Joe Biden đang như một cái gai chọc vào mắt những người da trắng cực hữu, bất kể dân hay chính trị gia. Một số người Việt cũng xốn mắt, bực tức theo, dù bản thân cũng chỉ là một sắc dân thiểu số mới hiện diện, quần tụ thành những cộng đồng rải rác trên nước Mỹ chưa được bao lâu. Chỉ cách nhau có bốn năm, một tổng thống Mỹ da đen rồi một phó tổng thống là phụ nữ da ngăm lai Ấn đã xuất hiện trên chính trường Mỹ. Điều này khiến một số người Việt dường như khó chịu, bất mãn…, phát sinh bởi cảm giác tự tôn da vàng thượng đẳng bị xúc phạm, tổn thương.

Sự ra đi của Laura Italiano cho thấy rõ sự căng thẳng đang làm rúng động tờ báo lá cải thuộc loại bình dân, hữu khuynh NEW YORK POST, từng được dùng như một phương tiện yểm trợ, chỉ đưa tin có lợi cho Tổng thống Donald Trump trong suốt nhiệm kỳ của ông. Murdoch, người thường xuyên nói chuyện với ông Trump, tháng trước đã bổ nhiệm cho NEW YORK POST một biên tập viên mới – mà không mới – Keith Poole, từng là chủ nhiệm tờ The Sun của Murdoch ở London.

Thời gian gần đây có ít nhất tám nhà báo đã rời NEW YORK POST, trong đó có Ebony Bowden, phóng viên đặc trách Tòa Bạch Ốc. Fox News và NEW YORK POST – cả hai thuộc sở hữu Rupert Murdoch – từ lâu đã chứng tỏ một sự cộng sinh đặc biệt trong việc loan truyền tin thất thiệt, thuyết âm mưu đầy tính “sáng tạo” lấy từ Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times), Tân Đường Triều (New Tang Dynasty), Breitbart… để tấn công liên danh Biden-Harris và đảng Dân Chủ.

Fox News mới đây đã bị chỉ trích nặng nề về một chuyện tung tin xạo láo, khi loan rằng Tổng thống Joe Biden đang có kế hoạch hạn chế người dân Mỹ tiêu thụ thịt đỏ (red meat – như heo, bò, trừu) vì đó là một phần trong chính sách về Biến Đổi Khí Hậu. Một tấm ảnh phổ biến trên Fox News cho thấy nội dung: “Giã từ những ổ bánh mì kẹp thịt theo kế hoạch khí hậu của Biden” đã lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ từ những nhà phê bình bảo thủ. Hình ảnh trên của Fox News rõ ràng là một sự vu khống trắng trợn. Juan Williams, người đồng dẫn chương trình The Five của Fox News – tương đối ôn hòa – đã thừa nhận những thông tin sai lầm gần đây của mình.

Sự việc cho thấy những nhà báo Fox News, Breitbart, NEW YORK POST… dường như đã không làm khác hơn những phóng viên của chế độ cộng sản Việt Nam. Họ cũng viết theo đơn đặt hàng mà “ban tuyên giáo” của Rupert Murdoch yêu cầu, nếu không muốn bị sa thải. Đưa tin trung thực, không thêm bớt, bịa đặt, theo đúng đạo đức, lương tâm của người phóng viên thì không được lòng những chủ báo như Rupert Murdoch. Không muốn mất nồi cơm thì cứ bán linh hồn cho quỷ sứ. Ai nói làm báo trong một môi trường phóng khoáng, độc lập, một đất nước tự do, dân chủ như Mỹ là thoải mái và dễ dàng?

*****

Bài viết trên không thể hiện quan điểm của SGN. SGN luôn đón nhận các ý kiến phản bác trên tinh thần tôn trọng lập luận trái chiều được thể hiện bằng ngôn ngữ lịch sự chừng mực. Vui lòng gửi bài viết phản hồi nếu quý độc giả không đồng ý với tác giả. Xin gửi về: bientap@saigonnhonews.com.

Sài Gòn Nhỏ

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen