Seite auswählen

Ngày 10

VN & Châu Á

Dân biểu lưỡng đảng Mỹ giới thiệu Đạo luật Nhân quyền Việt Nam

  • Một nhóm lưỡng đảng các thành viên Hạ viện Mỹ vừa giới thiệu một đạo luật về nhân quyền Việt Nam nhằm buộc các quan chức nước này “phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đồng thời giúp ưu tiên bảo vệ các quyền tự do và phát triển nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.” (VOA)

Đại dịch COVID-19

26 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

  • Từ ngày 27/4 đến 12h ngày 10/5, Việt Nam đã ghi nhận 442 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại 26 tỉnh, thành phố, liên quan tới nhiều ổ dịch. (vietnamplus)

Việt Nam ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến vac-xin AstraZeneca

  • Tử vong đầu tiên ở Việt Nam liên quan đến vac-xin AstraZeneca là một nữ nhân viên y tế 35 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu, tỉnh An Giang do sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng non steroid (giảm đau kháng viêm). (RFI)

Ngày 11

Đại dịch COVID-19

Bloomberg: Hàng triệu người Hong Kong từ chối vắc xin COVID-19 miễn phí

  • Bất chấp điều kiện tiêm chủng vô cùng dễ dàng, hàng triệu người Hong Kong vẫn nói “không” với vắc xin COVID-19 vì không tin chính quyền đặc khu. (tuoitre)

WHO phân loại biến thể B.1.617 ở Ấn Độ là ‘đáng lo ngại toàn cầu’

  • Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phân loại biến thể B.1.617 phát hiện ở Ấn Độ là “biến thể đáng lo ngại” ở cấp toàn cầu. (tuoitre)

Ngày 12

Mỹ & Châu Mỹ

Hơn 1.000 cây xăng ở Mỹ cạn nhiên liệu sau vụ tấn công mạng

  • Hơn 1.000 cây xăng ở khu vực Đông Nam nước Mỹ đang cạn nhiên liệu sau vụ tấn công mạng buộc hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất nước này dừng hoạt động sang ngày thứ năm. (tuoitre)

Ngày 13

Mỹ & Châu Mỹ

Dân biểu Liz Cheney bị phe Cộng hòa tước vị trí lãnh đạo vì chỉ trích Trump

  • Các dân biểu Cộng hòa trong Hạ viện Hoa Kỳ đẩy dân biểu Liz Cheney ra khỏi vị trí lãnh đạo số 3 của Đảng tại Hạ viện, sau khi bà liên tục chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump vì những tuyên bố sai trái về gian lận bầu cử và vai trò của ông kích động cuộc tấn công vào Điện Capitol hôm 6/1. (VOA)

Ngày 15

Đại dịch COVID-19

(Le Figaro & Le Monde) – Các nhà khoa học nhấn mạnh giả thiết virus corona thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

  • Không còn là thuyết âm mưu : khoảng 20 nhà nghiên cứu tên tuổi trong một lá thư đăng trên tạp chí khoa học uy tín Science ngày 13/05/2021 khẳng định không nên bỏ qua giả thiết, con virus corona gieo rắc đại họa cho toàn thế giới đã thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. (RFI)

VN & Châu Á

Israel tung hỏa mù để giăng bẫy Hamas

  • Quân đội Israel tung tin sẽ dùng bộ binh tấn công Dải Gaza, khiến Hamas vội triển khai lực lượng đối phó và “làm mồi” cho hỏa lực tầm xa. (vnexpress)

Tên lửa Israel san phẳng tòa nhà có truyền thông quốc tế

  • Một tòa nhà 13 tầng có văn phòng của Hãng tin AP và Đài Al Jazeera đã bị san bằng sau khi trúng tên lửa Israel. Quân đội Israel xác nhận vụ tấn công và khẳng định đã phát cảnh báo sơ tán trước khi bắn tên lửa. (tuoitre)

Con cán bộ công an Trung Quốc bị Mỹ từ chối visa

  • Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh từ chối cấp visa du học cho một sinh viên Trung Quốc với lý do bố người này là công an.  Công ty Tư vấn Giáo dục Gewai ở Bắc Kinh hôm 13/5 đăng thư từ chối của đại sứ quán Mỹ, nói rằng đơn xin cấp thị thực bị “tạm ngừng” theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch.Trong thư, đại sứ quán Mỹ thông báo việc cấp visa cho các quan chức cấp cao Trung Quốc làm việc trong 4 cơ quan hành pháp và tình báo, cùng với vợ chồng, con cái của họ, đã bị đình chỉ. (vnexpress)

Thái Lan cam kết với Liên Hiệp Quốc không đóng cửa với dân tị nạn Miến Điện

  • Thủ tướng Thái Lan cam kết với đặc phái viên Liên Hiệp Quốc sẽ không cưỡng bức người Miến Điện, chạy sang Thái Lan lánh nạn, trở về nước. (RFI)

Mỹ & Châu Mỹ

Nhóm tin tặc tấn công Colonial Pipeline tuyên bố ‘giải nghệ’

  • DarkSide – nhóm tin tặc được cho là đã gây ra vụ tấn công mạng ở Công ty nhiên liệu Colonial Pipeline – vừa tuyên bố với đồng bọn là nhóm này sẽ giải tán. Theo Hãng tin Bloomberg, Công ty nhiên liệu Colonial Pipeline đã phải trả khoảng 5 triệu USD cho nhóm DarkSide để khôi phục hoạt động sau vụ tấn công mạng. (tuoitre)

Ngày 16

VN & Châu Á

Xung đột Israel-Palestine :TT Joe Biden ủng hộ “quyền tự vệ của Israel”

  • Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ với thủ tướng Israel Netanyahu ông « ủng hộ mạnh mẽ quyền tự vệ của Israel » trước các cuộc tấn công do phong trào Hồi giáo và các nhóm khủng bố ở Gaza thực hiện. (RFI)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen