Seite auswählen

Virus Covid-19 Vũ Hán đang cướp đi sinh mạng của 12.000 người mỗi ngày trên khắp thế giới. Hai nhà khoa học nghiên cứu về Covid-19 tuyên bố họ nắm trong tay bằng chứng cho thấy Trung cộng đã tạo ra virus này trong phòng thí nghiệm và biến đổi để khiến chúng trông giống như tiến hóa tự nhiên từ loài dơi.

Các tác giả của bài báo, Tiến sĩ khoa học Na Uy Birger Sørensen (trái) và Giáo sư người Anh Angus Dalgleish (phải).

Trong một nghiên cứu sắp được công bố, Giáo sư người Anh Angus Dalgleish và Tiến sĩ khoa học Na Uy Birger Sorensen, tuyên bố SARS-CoV-2 – chủng virus mới thuộc họ virus corona – không có “tổ tiên tự nhiên đáng tin cậy” và là kết quả của “thao tác trong phòng thí nghiệm”. Họ cũng cho biết là có bằng chứng ban đầu kể từ năm ngoái nhưng bị các học giả và tạp chí y tế lớn phớt lờ, tờ Daily Mail đưa tin.

Theo Daily Mail (Anh), trong quá trình nghiên cứu vắc-xin Covid-19, hai nhà khoa học đã phát hiện ra hiện tượng hiếm gặp: Một dãy bốn axit amin ở SARS-CoV-2, tạo ra điện tích dương, khiến virus bám chặt vào các phần mang điện tích âm của tế bào người như một nam châm, dẫn tới khả năng lây nhiễm nhanh hơn.

Nghiên cứu kết luận “khả năng Covid-19 là kết quả của các quá trình tự nhiên là rất thấp”.

Giáo sư Dalgleish chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mail. “Cách duy nhất có thể có được điều này là sản xuất nhân tạo“.

Dalgleish là một giáo sư ung thư học ở London, được biết đến với công trình đột phá về vaccine phòng chống HIV. Còn Sørensen là một nhà virus học và là chủ tịch của công ty dược phẩm Immunor, công ty đã phát triển vaccine phòng Covid-19 là Biovacc-19. Dalgleish cũng góp cổ phần trong công ty đó.

Hai nhà khoa học cho biết, trong quá trình nghiên cứu vaccine Covid-19, họ tìm thấy “dấu vết đặc biệt” cho thấy virus không đến từ tự nhiên. Manh mối này là một hàng 4 axit amin, tạo ra điện tích dương và liên kết với các tế bào âm tính của con người.

Các định luật vật lý nói, không thể có 4 axit amin tích điện dương liên tiếp”, Dalgleish nói. “Cách duy nhất người ta có thể có được điều này là tự tạo ra chúng”.

Một số nhà khoa học tin rằng virus nCoV có thể xuất phát từ Viện virus học Vũ Hán ở Trung cộng. Ảnh: AFP.

Hai nhà khoa học cũng theo dõi các nghiên cứu đã được công bố của Trung cộng, một số đã làm việc với các trường đại học Mỹ, để chỉ ra cách các công cụ tạo ra virus như thế nào.

Họ kết luận phần lớn các các nghiên cứu đó sử dụng phương pháp nghiên cứu “phát triển chức năng”, liên quan đến việc điều khiển các virus tự nhiên trong phòng thí nghiệm để làm cho chúng dễ lây nhiễm hơn, cho phép các nhà khoa học nghiên cứu ảnh hưởng tiềm tàng của chúng đối với con người.

Các nhân viên một phòng thí nghiệm tại Viện virus học Vũ Hán đang làm việc với những con chuột bên trong lồng. Ảnh: AFP.

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, nói trước Quốc hội tuần trước rằng nước này đã ra lệnh cấm nghiên cứu như vậy vào năm 2014. Nhưng không thể biết liệu 600.000 USD tài trợ cho nghiên cứu y tế ở Trung cộng có được sử dụng để đạt được mục đích nghiên cứu chức năng hay không.

“Một đại dịch virus tự nhiên sẽ biến đổi dần dần và trở nên dễ lây nhiễm hơn nhưng ít gây bệnh hơn, đó là điều mà nhiều người mong đợi ở đại dịch Covid-19 nhưng dường như điều đó đã không xảy ra”, các nhà khoa học phân tích.

 

Hoàn Cầu Thời Báo tại Trung cộng: Mỹ chính trị hóa kết quả khoa học

 

Trước một số giả thuyết về nguồn gốc gây ra đại dịch Covid-19, bao gồm lây từ động vật sang người hay rò rỉ từ phòng thí nghiệm, Tổng thống Joe Biden cho biết, ông đã chỉ thị cho cơ quan tình báo Mỹ tiến hành điều tra sâu và hoàn thành việc truy xuất nguồn gốc trong vòng ba tháng.

Phía Trung cộng ngay lập tức lên tiếng chỉ trích chính quyền Nhà Trắng đã chính trị hóa một vấn đề thuộc phạm trù khoa học và khẳng định, virus gây ra đại dịch toàn cầu có nguồn gốc từ tự nhiên.

Tờ Thời báo Hoàn cầu, phụ bản của Nhân dân nhật báo – cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung cộng, ngày 30/5 cũng cho rằng, dựa trên góc độ khoa học, kết luận trong vòng ba tháng của cơ quan tình báo Mỹ là một điều hết sức “viển vông”, đặc biệt khi cố “quy trách nhiệm cho phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán”.

Sơ đồ gen chứng minh virus SAR-CoV-2 được nhân tạo trong phòng thí nghiệm do hai nhà khoa học cung cấp. Ảnh: Daily Mail.

“Cơ quan tình báo Mỹ không có khả năng nghiên cứu khoa học về truy xuất nguồn gốc virus như WHO, cũng như không sở hữu nhiều dữ liệu và thông tin hơn, những gì họ sẽ đưa ra chỉ có thể là một quyết định chính trị: Ngụy tạo một báo cáo giả mạo phù hợp với chính sách chèn ép Trung cộng hiện nay của Mỹ”, Hoàn cầu cáo buộc.

Báo Trung cộng nói thêm rằng, động thái của nước Mỹ sẽ khiến nước này tự bộc lộ bốn khuyết điểm của chính mình như: Gây áp lực chính trị lên WHO một cách mù quáng, khó thuyết phục được giới khoa học khi cố gắng “quy tội” cho Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán, tình báo Mỹ đang mất dần uy tín vì những vụ việc liên quan đến Iraq trong quá khứ, Mỹ đang cố gắng gài bẫy Trung cộng nhưng chiến lược truyền thống này rất dễ bị tổn thương trong thời đại internet hiện nay.

Cuối cùng, tờ này cho rằng, Mỹ đang rơi vào tình thế hiểm nghèo cưỡi trên lưng hổ và trận chiến với Trung cộng sẽ khiến Washington đánh mất danh dự.

 

SAR-COV-2 là kết quả của thao tác trong phòng thí nghiệm

Tuy nhiên, trái với những phản bác của chính phủ và truyền thông Trung cộng, có những nhà khoa học trên thế giới tin rằng, virus SAR-CoV-2 gây ra đại dịch Covid-19 có dấu hiệu thoát ra từ phòng thí nghiệm.

Giáo sư Angus Dalgleish và cộng sự Birger Sørensen nói họ có bằng chứng cho thấy virus gây ra Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm. Ảnh: PA.

Báo cáo của họ cho biết “Một đại dịch – do virus có nguồn gốc tự nhiên gây ra – sẽ biến đổi dần dần, trở nên dễ lây nhiễm hơn nhưng ít gây bệnh hơn, đó là điều mà nhiều người mong đợi với đại dịch Covid-19, nhưng dường như đã không xảy ra“.

Tiến sĩ Sorensen nói, ông tin rằng virus đã thoát khỏi các khu vực an toàn sinh học thấp hơn của Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán. “Chúng tôi đã thấy các rò rỉ trong phòng thí nghiệm và chúng tôi biết điều đó đang xảy ra”, ông nói.

Còn theo Giáo sư Dalgleish, Trung cộng phản đối giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán vì họ lo lắng tiết lộ này sẽ khiến lĩnh vực nghiên cứu của họ bị đóng cửa vĩnh viễn.

Ông nói: “Điều này trông giống như một lớp phòng thủ yếu nhằm giúp loại kỹ thuật gen này sẽ không bị can thiệp”.

 

Tình báo Anh vào cuộc điều tra virus SARS-CoV-2 nghi thoát ra từ phòng nghiệm

Sau khi TT Hoa Kỳ Biden chỉ thị cho cơ quan tình báo Mỹ tiến hành điều tra sâu và hoàn thành việc truy xuất nguồn gốc trong vòng ba tháng, truyền thông Anh ngày 30/5 cho biết, giới tình báo Anh đang tiến hành một cuộc điều tra riêng về nguồn gốc Covid-19, trong đó có giả thuyết virus SARS-CoV-2 thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung cộng.

Ban đầu các cơ quan tình báo phương Tây cho rằng, giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm là “rất thấp”. Tuy nhiên, sau những đánh giá lại gần đây, nhiều cộng đồng tình báo, trong đó có cộng đồng tình báo Anh, tin rằng giả thuyết này là “hoàn toàn có thể’.

Ông Richard Dearlove, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo MI6 của Anh, hôm 28/5 nói rằng, cuộc điều tra hiện nay đã trở thành “một vấn đề tình báo” và các cơ quan an ninh của Anh có thể sẽ tìm cách khai thác thông tin từ những công dân Trung cộng đào tẩu nếu Bắc Kinh từ chối điều tra giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm.

Theo nguồn tin của Telegraph, các cơ quan tình báo của Anh đang hỗ trợ Mỹ điều tra liệu virus SARS-CoV-2 có thoát ra từ phòng thí nghiệm Trung cộng hay không.

Chúng tôi đang hỗ trợ (Mỹ) những dữ liệu tình báo về Vũ Hán mà chúng tôi có, cũng như đề nghị giúp đỡ Mỹ trong quá trình xác thực và phân tích thông tin tình báo họ thu được. Tuy nhiên, vấn đề là phải có các dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy thay vì các phân tích mang tính nhận định”, Telegraph dẫn nguồn thạo tin cho biết.

 

Tin tổng hợp (31.05.2021)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen