Seite auswählen

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong một cuộc họp báo trước hội nghị thượng đỉnh G7, tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ, ngày 10 tháng 6, 2021.

 

Các lãnh đạo châu Âu ngày 10/6 kêu gọi có một cuộc điều tra tự do để truy lùng nguồn gốc đại dịch COVID vốn được xác nhận đầu tiên tại Vũ Hán, Trung cộng, trong lúc cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới vào đầu năm nay bị nhiều chỉ trích.

Cuộc điều tra của WHO hồi tháng Giêng, tháng Hai “không hiệu quả và không đi đến kết quả”, phải bộ của Mỹ tại Liên hiệp quốc tuyên bố vào tháng trước và kêu gọi tiến hành cuộc điều tra thứ nhì kịp thời, minh bạch và dựa vào bằng chứng.

“Các nhà điều tra cần được tiếp cận đầy đủ với những gì cần thiết để thật sự tìm ra nguồn gốc của đại dịch này,” chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, tuyên bố tại cuộc họp báo ở Brussels.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel, nói “Thế giới có quyền được biết chính xác những gì đã xảy ra để rút ra bài học” và cho biết EU ủng hộ mọi nỗ lực.

Văn bản dự thảo sẽ được thông qua tại thượng đỉnh Mỹ-EU vào tuần tới có đoạn viết: “Chúng tôi kêu gọi cuộc nghiên cứu giai đoạn hai do WHO triệu tập minh bạch, dựa vào chứng cớ và do các chuyên gia dẫn đạo để tìm hiểu nguồn gốc COVID-19, không bị can thiệp.”

Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước cho hay tình báo Hoa Kỳ đang điều tra các giả thuyết khác nhau kể cả khả năng virus bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Trung cộng.

Phúc trình của WHO sau cuộc điều tra đầu năm nay nói rằng virus có thể truyền sang người từ loài dơi thông qua một động vật trung gian và rằng rất khó có khả năng virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Các nhà ngoại giao EU cho rằng hậu thuẫn của khối này đối với một cuộc điều tra mới chủ yếu mang tính biểu tượng vì EU sẽ không trực tiếp tham gia.

 

VOA (11.06.2021)

 

***

 Bài đọc thêm:

Người đào thoát ĐCS Trung Hoa  cấp cao nhất từ trước tới nay đến Hoa Kỳ, tiết lộ vũ khí sinh học

 

Vào ngày 4/6, kênh truyền thông Mỹ RedState đã công bố một bài báo độc quyền dựa trên nguồn tin trong giới tình báo rằng, một người đào thoát Đảng Cộng sản Trung Hoa (ĐCSTH) cấp cao nhất từ trước tới nay đã đến Hoa Kỳ và hợp tác với Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) được 3 tháng. Người đào tẩu này hiểu về kế hoạch vũ khí đặc biệt của ĐCSTH, bao gồm những thông tin đầu tay về kế hoạch vũ khí sinh học.

Một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm làm việc với các mẫu xét nghiệm lấy từ những bệnh nhân dương tính với virus corona chủng mới tại phòng thí nghiệm Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung cộng. (Ảnh Getty Images)

Ông Adam Housley, một nhà báo thâm niên người Mỹ từng đoạt giải Emmy, cho biết trong một bài báo đăng ngày 4/6 rằng, thông tin mà “người đào tẩu Trung cộng” cung cấp có lẽ là nguyên nhân chính dẫn đến việc Hoa Kỳ gia tăng áp lực về vấn đề ĐCSTH trong những ngày gần đây.

Bài báo dẫn lời nguồn tin cho biết, thông tin mà người đào tẩu này cung cấp chắc hẳn phải đủ tin cậy nên mới dẫn đến cuộc khủng hoảng tín nhiệm đột ngột của ông Anthony Fauci. Hàng nghìn email của ông Fauci đã bị các kênh truyền thông lớn vạch trần vào ngày 3/6. Mối quan hệ của ông với các nhân viên nghiên cứu virus của ĐCSTH đang bị truy xét, ông Fauci cũng thay đổi tuyên bố cố hữu trước đó rằng “virus có nguồn gốc từ tự nhiên”.

Ngoài ra, gần đây, chính phủ, các kênh truyền thông và công ty công nghệ lớn của Mỹ và phương Tây đã đột ngột thay đổi luận điệu 180 độ. Từ những lời chỉ trích trong quá khứ là “thuyết âm mưu”, họ đã chuyển sang thảo luận và điều tra về nguồn gốc trong phòng thí nghiệm của virus, thậm chí nghi vấn rằng liệu nó có phải là vũ khí sinh học của ĐCSTH hay không. Những điều này đã phản chứng tính chân thực của sự việc này.

Hơn nữa, việc hàng loạt các kênh truyền thông nhà nước của ĐCSTH liên tục phủ nhận và đáp trả những công kích từ dư luận Mỹ gần đây đã củng cố thêm tính chân thực cho sự việc.

 

Thông tin về người đào tẩu được nhiều bên chứng thực

Bài báo của RedState nói rằng, DIA đánh giá những thông tin do người đào tẩu cung cấp là hợp pháp. Người này đã cung cấp những báo cáo sâu rộng, chi tiết về mặt kỹ thuật cho các quan chức Mỹ.

Ông Tucker Carlson, người dẫn chương trình hàng đầu của Fox News cũng dẫn thông tin này trên trang web của mình vào ngày 4/6. Ông Carlson nói rằng, “virus đến từ phòng thí nghiệm (Trung cộng)” không phải là tin nóng, mà chỉ là các kênh truyền thông của phái tự do trước đó đã luôn gây hiểu lầm cho người dân, nên mọi người mới không coi trọng thông tin này.

Nhà báo Adam Housley đã đưa ra kết luận về bài báo của ông trên Twitter vào ngày 4/6 rằng: Cơ quan tình báo Mỹ tin rằng, ĐCSTH đang chế tạo các biến thể của Coronavirus mới, khiến nó có vẻ như có nguồn gốc từ dơi, để che đậy nguồn gốc ban đầu đến từ phòng thí nghiệm của virus.

Viện nghiên cứu y học về bệnh truyền nhiễm của quân đội Hoa Kỳ (USAMRIID) cũng chứng thực với DIA rằng, thông tin của người đào tẩu Trung cộng cung cấp là “rất có tính kỹ thuật”.

Trong khoảng một tháng trở lại đây, Tiến sĩ Lawrence Sellin, người từng phục vụ cho USAMRIID, vẫn đang vạch trần việc quân đội ĐCSTH tham gia nghiên cứu và phát triển về vũ khí sinh học như Coronavirus mới, v.v và thông tin chi tiết của những người tham gia.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 4/6, ông Sellin nói rằng, gần đây ĐCSTH đã tạo ra các biến thể virus giả để củng cố thêm cho thuyết “virus có nguồn gốc từ tự nhiên” và để che đậy cho quân đội ĐCSTH.

 

Hai báo cáo có thể đề cập đến cùng một người

Vào ngày 16/9 năm ngoái, The Washington Times đã đăng một bài báo của nhà báo thâm niên Bill Gertz, nói rằng có một quân nhân ĐCSTH đã đào thoát sang Châu Âu. Vì biết rằng các điệp viên ĐCSTH đã thâm nhập vào chính phủ Hoa Kỳ, nên người này giữ thái độ dè dặt khi hợp tác với Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và các cơ quan tình báo phương Tây khác.

Tuy nhiên, vị quân nhân đó vẫn cung cấp cho chính phủ Hoa Kỳ một số thông tin về chương trình vũ khí hóa học và sinh học của ĐCSTH.

Người đào thoát được RedState báo cáo cũng chỉ chọn hợp tác với DIA vì ông ta biết rằng Cục Điều tra Liên bang (FBI), CIA và các cơ quan liên quan khác đều có gián điệp của ĐCSTH. Ngay cả Giám đốc FBI Christopher Wray cũng không biết điều này.

 

Chính phủ và các kênh truyền thông Mỹ đang chuyển hướng

Từ ngày 3/6, các kênh truyền thông chính thống Mỹ như The Washington Post, BuzzFeed và CNN, v.v. đều tiết lộ rằng, từ hàng nghìn email của Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIAID), có thể thấy ông Fauci đóng vai trò trong việc giúp ĐCSTH che đậy “nguồn gốc phòng thí nghiệm của virus” và tình hình dịch bệnh thực tế ở Trung cộng.

Trước kia, các kênh truyền thông này luôn ủng hộ lý thuyết virus có nguồn gốc tự nhiên của ông Fauci.

Trước áp lực này, vào ngày 4/6, ông Fauci cũng bày tỏ rằng hy vọng ĐCSTH sẽ tiết lộ hồ sơ bệnh án của 9 người thuộc Viện Virus học Vũ Hán, để cung cấp manh mối quan trọng về việc liệu Coronavirus mới (COVID-19) có phải rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay không.

Vào ngày 28/5, gã khổng lồ mạng xã hội Facebook đã quyết định sẽ không xóa các bài đăng ủng hộ quan điểm virus này là nhân tạo như trước nữa.

Ngày 26/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu các cơ quan tình báo “tăng cường nỗ lực” để điều tra nguồn gốc của virus và đệ trình báo cáo điều tra trong vòng 90 ngày. Đồng thời, ông cũng yêu cầu 17 phòng thí nghiệm quốc gia trực thuộc Bộ Năng lượng hỗ trợ các cơ quan tình báo điều tra kỹ lưỡng xem virus có bị rò rỉ từ các phòng thí nghiệm ở Trung cộng hay không.

ĐCSTH vội vàng bác bỏ ‘thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm’

Bộ Ngoại giao Trung cộng nhắc lại hôm 4/6, nhóm chuyên gia phối hợp giữa Trung cộng và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhất trí cho rằng, giả thuyết virus rò rỉ từ sự cố phòng thí nghiệm Trung cộng là cực kỳ khó xảy ra, và đến nay các phòng thí nghiệm liên quan đều “không có ai nhiễm bệnh”.

Các kênh truyền thông nhà nước Trung cộng cũng lần lượt đăng tải các bài báo để phản công. Vào ngày 6/6, tờ Nhân dân Nhật báo đăng một bài báo cho rằng việc truy tìm nguồn gốc COVID-19 đã bị chính trị hóa và việc chính phủ Hoa Kỳ gợi lại “thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm” là vì áp lực chính trị trong nước Mỹ. Tờ báo trích dẫn các bài báo thể hiện quan điểm trên trang web tạp chí Nature của Anh, nói rằng lý thuyết này “gia tăng sự kỳ thị đối với người gốc Á”.

Các chuyên gia được trích dẫn trong bài báo phản đối gồm hai nhà khoa học đến từ Liên minh Sức khỏe Sinh thái Hoa Kỳ (EcoHealth Alliance) và một giáo sư kinh tế tại Đại học Auckland ở New Zealand. Những người này đã tham gia sâu vào thí nghiệm tăng cường chức năng virus của ĐCSTH.

 

Theo Epoch Times tiếng Trung

NTDVN (19.06.2021)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen