Seite auswählen

Dương Hồng Ân

2.7.2021

 

Nếu Quý vị và ACE muốn biết những chuyện „bên trong“ của miền Bắc („Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà“) lúc trước 1975, các sự thật ở Việt Nam sau 1975 („Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam“), những suy nghĩ của giới trẻ sống trong chế độ Cộng sản Việt Nam trước và sau 1975, cả những trải nghiệm của họ khi đi „hợp tác lao động“ bên Đông Đức lúc còn là Cộng sản, xin đọc tác phẩm „HAI QUÊ HƯƠNG“ của tác giả Nguyễn Xuân Thọ.

Những gì về chế độ CS ở Đông Đức và ở Việt Nam, mà người Việt miền Nam („Việt Nam Cộng Hoà“) biết đến, nghe đến, được „HAI QUÊ HƯƠNG“ xác nhận. Cả hai nước „Cộng Hoà Dân Chủ Đức“ (Cộng sản Đông Đức) và „Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà“ / „Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam“  đều tự nhận là Xã Hội, là Dân Chủ mà chẳng Dân Chủ, chẳng Xã Hội tí nào cả.

 

Tác giả Nguyễn Xuân Thọ, một chứng nhân đã sống trong lòng chế độ CSVN, hiện sinh sống tại Köln/Cologne, Đức quốc. Cuốn sách của anh mang tính cách chính trị nhưng không khô khan, tác giả tâm sự những chuyên „riêng tư“ dù có liên hệ đến chính trị nhưng rất châm biếm, khôi hài.

 

HAI CÁI MẶT NẠ

Xin trích dẫn môt đoạn trong sách: “Tôi phải mang hai cái mặt nạ. Mặt nạ thứ nhất để giấu anh em trong đội về quan hệ với bạn Đức, cái thứ hai để giấu nàng và các bạn Đức về cái chế độ …“tù…hãm…“. Tôi muốn bảo vệ thể diện của dân tộc, không dám nói chúng tôi bị cấm nọ kia….Cái mặt nạ thứ nhất thì dễ vì cả bọn cùng đeo, nhưng cái thứ hai thì quá khó….Biết bao nhiêu chuyện làm cái mặt nạ của tôi cứ tơi tả như cái nón rách.“

Trong một đoạn khác, tác giả bày tỏ sự sợ hãi của người dân sống trong chế đô CS: “Nỗi sợ làm cho chúng ta nhỏ bé, thấp hèn. Có người nhìn thấy cảnh bất công không dám lên tiếng, thấy kẻ đểu cáng không dám chống lại, thấy điều hay không dám ủng hộ…tất cả chì vì sợ. Cũng có người, vì sợ mà yêu cũng không nên hồn.“

 

 

 

Sách MUA Ở CHÂU ÂU, BẮC MỸ qua Email: Minchau2006@gmail.com

MUA Ở ÚC qua Email: hanhpiano@gmail.com

Giá ở Đức = 22 EUR đã bao gồm vân chuyển DHL

Trong khối EU = 25 EUR bao gồm vận chuyển

Tại Bắc Mỹ = 30 USD

Tại Úc = 35 AUD

 

Nguyễn Xuân Thọ cho biết, anh giữ nguyên bản quyền và độc quyền phát hành mà không bán qua kênh nào khác. Lý do là vì tác giả muốn dành số tiền ít ỏi thu được để làm việc hữu ích, giúp đỡ các số phận đen đủi, những người yêu nước và các dự án khác ở VN. Mỗi người mua sách đều là góp phần chia sẻ với tác giả trong sứ mệnh đó. Mỗi cuốn sách đều có chữ ký của tác giả để tỏ lòng cảm ơn.

 

Kính

Duong Hong-An

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen