Seite auswählen

Theo The Epoch Times đưa tin, ông Larry Sanger — người đồng sáng lập của Wikipedia, mới đây đã cảnh báo rằng, trang bách khoa toàn thư trực tuyến lớn nhất thế giới này “đang trở nên phiến diện hơn bao giờ hết”.

Logo “Wikipedia” được nhìn thấy trên màn hình máy tính bảng vào ngày 4/12/2012 tại Paris. (LIONEL BONAVENTURE / AFP qua Getty Images)

 

Nhận xét này của ông Sanger căn cứ trên các bài viết của Wikipedia về Black Lives Matter, cuộc bầu cử năm 2020, hai bản luận tội cựu Tổng thống Donald Trump và các chủ đề gây tranh cãi khác. Ông Sanger đặc biệt chỉ ra vấn đề về cách lấy nguồn của Wikipedia.

Cụ thể, trong một bài viết đăng trên trang web cá nhân của mình, ông Sanger viết rằng: “Nói tóm lại, trừ một số trường hợp ngoại lệ, thì chỉ có những nguồn chính thống theo chủ nghĩa toàn cầu, chủ nghĩa cấp tiến — và những nguồn thân thiện với chủ nghĩa toàn cầu cấp tiến — thì mới được [đăng lên website này]”.

Ông Sanger nói rằng, một số hãng tin tức trung lập như The Daily TelegraphThe Wall Street Journal và The Weekly Standard đôi khi cũng được dùng để làm nguồn. Tuy nhiên, các biên tập viên của Wikipedia [sẽ] “cẩn thận không bao giờ rời khỏi tư tưởng Cửa sổ Overton cấp tiến hiện tại”

Không giống như Facebook và Twitter — vốn có cách tiếp cận từ trên xuống để kiểm duyệt nội dung, thì đối với Wikipedia — trang bách khoa toàn thư trực tuyến vừa tròn 20 năm tuổi này, phần lớn phụ thuộc vào các tình nguyện viên không nhận lương để xử lý các vấn đề liên quan đến hành vi của người dùng, chỉnh sửa các bài viết và các khía cạnh khác trong việc quản lý trang web.

Theo một bài báo của Reuters, Wikipedia có 230.000 biên tập viên tình nguyện làm việc trên các bài viết có nguồn từ cộng đồng, hơn 3.500 “quản trị viên” có thể thực hiện các hành động như chặn tài khoản, hoặc hạn chế chỉnh sửa đối với một số trang nhất định.

Ông Sanger nhấn mạnh rằng, các biên tập viên của Wikipedia còn tiến xa hơn nữa khi “thanh trừng một cách có hệ thống các nguồn truyền thông chính thống thuộc phe cánh hữu, bởi vì các biên tập viên của trang này “không muốn những thứ mà họ bác bỏ, cho đó là ‘thông tin sai lệch’, ‘thuyết âm mưu ’, v.v., để [phải] nhận bất kỳ phiên điều trần nào. Nói như vậy, họ (và các tổ chức thiên vị tương tự) rõ ràng đang tuyên bố độc quyền kiểm soát những gì có thể suy nghĩ được. Họ muốn thiết lập ranh giới cho các cuộc tranh luận, và họ muốn điều hướng suy nghĩ của các bạn”. 

Nhà đồng sáng lập cũng cho biết rằng, Wikipedia đã cấm sử dụng các tin tức chính trị của hãng Fox NewsNew York Post và Daily Mail để làm nguồn. Theo một trang của Wikipedia về các nguồn tin có thể sử dụng được, thì các trang web thuộc cánh hữu khác như BreitbartThe BlazeThe Daily WireThe Gateway Pundit và Newsmax cũng bị cấm.

Ông Sanger nói thêm rằng: Nhiều nguồn chính thống có quan điểm thuộc cánh hữu, [thuộc phe] tự do hoặc [phe] đối lập cũng đều bị cấm trên Wikipedia, bao gồm Quillette, The Federalist và Daily Caller”. 

Ông Sanger viết trên trang web của mình rằng: “Không quá khi nói rằng, Wikipedia — giống như nhiều tổ chức có thành kiến ​​sâu sắc khác, đã tự biến mình thành một loại cảnh sát tư tưởng và xiềng xích các quan điểm bảo thủ mà họ không đồng ý”. “Nền dân chủ không thể phát triển trong những điều kiện như vậy: Tôi khẳng định rằng, Wikipedia đã trở thành kẻ thù của [một] nền dân chủ mạnh mẽ”. 

Ông Sanger lập luận rằng: “Nền dân chủ đó yêu cầu các cử tri phải cung cấp đầy đủ quan điểm [của họ] về các vấn đề gây tranh cãi, để sau đó họ có thể tự ra quyết định”. 

Ông Sanger và một người đồng sáng lập khác của Wikipedia là ông Jimmy Wales, đã tạo ra Wikipedia vào năm 2001. Ông Sanger đã rời dự án 1 năm sau đó, đồng thời chỉ trích trang web này trong suốt nhiều năm qua. Hiện The Epoch Times đã liên hệ với Wikipedia để yêu cầu bình luận về thông tin trên.

 

Theo NTDVN (06.07.2021)

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen