Seite auswählen

Ngày hôm qua, chủ nhật, 11/07/2021, hàng ngàn người dân Cuba đã đồng loạt xuống đường ở thủ đô Havana và một số thành phố, thị trấn khác ở Cuba, để kêu gọi chấm dứt chế độ độc tài kéo dài hàng thập kỷ.

Người biểu tình đòi chính phủ cung cấp thực phẩm và vaccine vì tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm đang ở mức độ khủng hoảng trong khi tỷ lệ các ca nhiễm virut Tàu cộng tăng vọt. Những người biểu tình cũng yêu cầu được có thuốc men, vaccine ngừa Virut Tàu và đòi chính phủ phải “chấm dứt nạn đói” đang hoành hành.

Những khẩu hiệu được hàng ngàn người dân vừa tuần hành vừa hô vang: “Chúng tôi muốn Tự Do ! Đả đảo chế độ cộng sản !” “Đả đảo chế độ độc tài” và “Đả đảo Díaz-Canel”, ám chỉ nhà lãnh đạo Cuba Miguel Diaz-Canel, người đang mất uy tín vì đả đẩy cuộc sống của người dân Cuba vào tình trạng vô cùng tồi tệ.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở một số thành phố, bao gồm cả đảo lớn nhất – Havana, Santiago, Santa Clara, Matanzas, Cienfuegos và Holguín – nhưng cũng ở các thị trấn nhỏ hơn như Palma Soriano, Cárdenas, Colón, Guira de Melena, Artemisa và những người khác.

The New York Times đưa tin, “Ở một đất nước nổi tiếng với các cuộc đàn áp đàn áp đối với những người bất đồng chính kiến, các cuộc biểu tình được xem là đáng kinh ngạc”.

Các nhà hoạt động và các nhà phân tích gọi đây là lần đầu tiên có rất nhiều người công khai biểu tình chống lại chính quyền Cộng sản kể từ cái gọi là cuộc nổi dậy Maleconazo, bùng nổ vào mùa hè năm 1994 khiến một làn sóng khổng lồ người Cuba rời bỏ đất nước bằng đường biển.

Đến chiều, đã có một số xung đột xảy ra giữa những người biểu tình và phe cảnh sát. Một số người đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa đi. Thay vì đưa ra những giải pháp để hạ nhiệt sự giận dữ của người biểu tình, nhà lãnh đạo Cuba, ông Díaz-Canel đã cảnh báo sẽ sử dụng những biện pháp mạnh tay với những người đòi thay đổi và gọi họ là “những kẻ kích động một cuộc nổi dậy xã hội” để dọn đường và hợp thức hoá cho việc can thiệp quân sự để “thiết lập trật tự” nhằm đàn áp mọi cuộc biểu tình và xóa bỏ những tiếng nói đối lập.

Ngoài ra, ông Díaz-Canel cũng đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã gây ra những cuộc biểu tình này bởi lệnh thắt chặt cấm vận dẫn đến tình trạng thiếu thốn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết của người dân Cuba. …

Theo BBC, ‘Người anh em’ Cuba của Việt Nam dấy lên biểu tình

Hàng ngàn người dân Cuba đã xuống đường biểu tình phản đối chính phủ cộng sản tại thủ đô Havana cùng một số thành phố khác. Đây là những cuộc biểu tình lớn nhất trong gần 30 năm qua.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho rằng Mỹ đứng đằng sau sự bất ổn này. “Chúng tôi kêu gọi tất cả những người chiến sĩ cách mạng của Cuba, tất cả những đảng viên cộng sản hãy ra đường nơi xảy ra sự khiêu khích…để đối mặt với họ một cách kiên cường, vững vàng và can đảm”.

Bà Julie Chung, Quyền Trợ lý Ngoại giao Mỹ vùng Châu Mỹ La Tinh phản ứng trong một dòng tweet: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước ‘lời kêu gọi chiến đấu’ tại Cuba.”

Bà cho biết thêm “Chúng tôi ủng hộ quyền tự do hội họp của người dân Cuba. Chúng tôi kêu gọi sự kiềm chế và lên án bất kỳ hành vi bạo lực nào.”

Theo Reuters:
11/7: BIỂU TÌNH CHỐNG ĐCS LỚN NHẤT TẠI CUBA TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

Người dân hô to khẩu hiệu đòi tự do, hỗ trợ dân sinh và yêu cầu tổng bí thư kiêm chủ tịch Diaz từ chức. Các nhóm dư luận viên phò đảng cũng xuống đường và hô FIDEL nhưng bị lấn át hoàn toàn.

https://www.reuters.com/world/americ…ba-2021-07-11/

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen