Seite auswählen

Translated from The Hill ‘s article Ex-Trump official: ‘No. 1 national security threat I’ve ever seen’ is GOP

 

Một cựu quan chức của chính quyền Trump gọi Đảng Cộng hoà là “mối nguy hiểm số một cho nền an ninh quốc gia”.

By JORDAN WILLIAMS, on 16-07-2021

Một cựu quan chức của chính quyền Trump gọi Đảng Cộng hoà là “mối nguy hiểm số một cho nền an ninh quốc gia”.

Miles Taylor, cựu viên chức của bộ An ninh Nội địa (DHS), tuyên bố trong một buổi phỏng vấn hôm thứ năm vừa qua với chương trình “The Reid Out” của đài MSNBC.

“Sự nghiệp của tôi không hề liên quan đến chính trị. Cả đời tôi chưa bao giờ làm việc cho một chiến dịch nào trừ chiến dịch chống lại Trump. Chuyên môn của tôi là về an ninh quốc gia, nằm trong lĩnh vực chống lại ISIS, al Qaeda và Nga,” Taylor cho biết.

”Và mối nguy hiểm số một cho nền an ninh quốc gia và nền dân chủ của đất nước này là cái đảng của tôi – đảng Cộng hoà. Nó là mối nguy hiểm an ninh quốc gia số một của Hoa Kỳ,” ông nói.

Taylor cảnh báo thêm là Hạ viện sẽ trở thành một “viện bị ma ám” nếu đảng Cộng hoà giành lại quyền kiểm soát nó. Ông nói tiếp nếu Lãnh tụ phe thiểu số Kevin McCarthy trở thành Chủ tịch Hạ viện, “ông ta sẽ bị cựu tổng thống Trump giật dây.”

“Nếu Kevin McCarthy vẫn tôn sùng một tổng thống thất bại và từng bị luận tội hai lần, tất cả người Mỹ cần phải ngẫm nghĩ lại và lo lắng về tương lai và nền an ninh của đất nước này,” Taylor kết luận.

Taylor làm cho bộ An ninh Quốc gia từ năm 2017 đến 2019 và từng làm chánh văn phòng cho nguyên bộ trưởng bộ An ninh Quốc gia Kirstjen Nielsen.

Vài tuần trước cuộc bầu cử năm 2020, Taylor tiết lộ rằng ông là tác giả ẩn danh của bài xã luận trên tờ New York Times “Tôi là một phần tử phản kháng trong chính quyền Trump” được xuất bản vào năm 2018.

Taylor nói trên Twitter rằng ông vẫn giữ nguyên quan điểm của mình phát biểu vào thứ năm vừa qua.

“Tôi vẫn giữ vững tuyên bố của mình. Trừ khi đảng của tôi cải tiến, những thành phần cực đoan của nó là mối nguy hiểm lớn nhất cho nền dân chủ của chúng ta,” ông đăng lên Twitter vào thứ sáu vừa qua.

The Interpreter

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen