Seite auswählen

VNC: Mình không đồng ý lắm với quan điểm trong bài Quan trọng: Thông tin về vaccine chích ngừa Covid-19 Vũ Hán; Hệ quả của việc chích ngừa !

Cho nên đã tìm hiểu thêm về Bác sĩ Sucharit Bhakdi, và đảng “Die Basis”.

Xin đóng góp với bài dịch

Antisemitismus: Anzeige gegen “Querdenker”-Prof Bhakdi  của báo Berliner Morgenpost và Thông báo của Đại học Johannes Gutenberg Mainz 

hầu góp phần vào cuộc tranh luận nên chích ngừa hay không?

Chủ nghĩa bài Do Thái: Khiếu nại chống lại ” Querdenker ” – Giáo sư Bhakdi

 

15.07.2021

 

Trong một cuộc phỏng vấn với Kai Stuht, bác sĩ Sichurat Bhakti đã lan truyền một số điều không đúng sự thật về Corona và gây ra tai tiếng với những tuyên bố bài Do Thái.

Hình chụp từ kênh Youtube Kanal của Kai Stuht

 

Bác sĩ Sucharit Bhakdi rất được ưa chuộng trong giới Querdenker và những người chỉ trích các biện pháp trong mùa dịch Corona. Bây giờ, ông ta cũng gây chú ý với những phát ngôn bài Do Thái.

 

Berlin. 

  • Bác sĩ Sucharit Bhakdi truyền bá những lý thuyết không đúng sự thật hoặc không thể chứng minh được về Corona, tỷ lệ tử vong và chích ngừa.
  • Ứng cử viên Hạ viện này rất được ưa chuộng trong giới Querdenker
  • Giờ đây, ông ấy cũng đã thu hút sự chú ý với những nhận xét bài Do Thái – đảng của ông ta không thấy có vấn đề gì

Bác sĩ và nhà phê bình các biện pháp Corona Sucharit Bhakdi đã gây ra một vụ bê bối với những phát biểu bài Do Thái trong một cuộc phỏng vấn được lưu truyền qua video. Để trả lời cho câu hỏi vốn đã kỳ quái về việc liệu chiến dịch chích ngừa của chính phủ liên bang có phải là một vụ giết người có tính toán hay không, Sucharit đã phát tán những tuyên bố sai sự thật về việc tiêm chủng dường như bắt buộc ở Israel. Bhakdi nói: “Họ đã biến đất nước của mình thành một thứ còn tồi tệ hơn cả nước Đức (báo: chế độ độc tài của Đức Quốc xã). Cái dở của người Do Thái là họ học rất giỏi. “Nhưng bây giờ họ đã học được điều tồi tệ,” Bhakdi tiếp tục.

Đoạn trích tương ứng từ cuộc phỏng vấn đã được chia sẻ trên dịch vụ tin nhắn ngắn Twitter và được xem hàng trăm nghìn lần. Cơn bão phẫn nộ rất lớn. Ủy viên về tình trạng chống Do Thái của cộng đồng Do Thái ở Berlin, Sigmount Königsberg, đã đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại Bhakdi về tội mạ lỵ một nhóm dân gây thù ghét. Công tố viên Berlin xác nhận đã nhận được khiếu nại. Hiện nó đang được xem xét xem liệu có nên mở một cuộc điều tra dựa trên các tuyên bố của Bhakti hay không. Königsberg chia sẻ với ban biên tập của chúng tôi: “Một bác sĩ hàng đầu, thông minh trước đây và thậm chí đã được các giải thưởng  nói một điều như vậy, làm tôi sợ hãi”. “Nhưng nó cũng cho thấy chủ nghĩa bài Do Thái khá phổ biến ở những người có học vấn cao.”

 

Bhakdi là một ngôi sao trong giới ” Querdenker “

Bhakdi là một chuyên gia về vi sinh y học và là giáo sư tại Đại học Johannes Gutenberg ở Mainz cho đến khi nghỉ hưu. Cho đến năm 2012, ông đứng đầu Viện Vi sinh và Vệ sinh Y tế. Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch Corona, Bhakdi đã nhiều lần xuất hiện với tư cách là người chỉ trích các biện pháp Corona. Ngoài ra, ông ta đã hạ thấp sự nguy hiểm của coronavirus trong các cuộc phỏng vấn và video, lan truyền những luận điểm không thể chứng minh được hoặc sai lầm và trở thành đối thủ của việc tiêm chủng. Ông nhanh chóng đạt được danh tiếng và sự chú ý trong giới ” Querdenker ” với những phát biểu của mình.

Theo ủy viên về tình trạng bài Do Thái của bang Baden-Württemberg, Michael Blume, Bhakdi đã gây chú ý trước đây với những nhận xét bài Do Thái. Vào tháng 4 năm nay, Blume đã viết cho “Die Zeit” trong một bài báo dành cho khách rằng ông ta cáo buộc một nữ bộ trưởng người Đức gốc Do Thái về việc bắt buộc đeo khẩu trang là để đầu độc trẻ em bằng khí CO2.

Những người “Querdenker” khác cũng thu hút sự chú ý với những tuyên bố bài Do Thái

Theo các nhà sản xuất, video cuộc phỏng vấn hiện xuất hiện với những tuyên bố bài Do Thái đã được quay vào tháng 4 năm nay. Cựu nhiếp ảnh gia thể thao Kai Stuht đã thực hiện cuộc phỏng vấn và hiện đã đăng nó trên trang web của mình. Stuht từ lâu đã là một phần của phong trào ” Querdenker ” và đã tham gia một số các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp Corona. Trên trang web của ông cũng có các cuộc phỏng vấn với người sáng lập ” Querdenker ” Michael Ballweg, nhà lý thuyết âm mưu Ken Jebsen và ” Querdenker ” và bác sĩ Bodo Schiffmann. Công tố viện Heidelberg đang điều tra Schiffmann về tội mạ lỵ một nhóm dân gây thù ghét.

Königsberg nhận thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa phong trào ” Querdenker ” và những tuyên bố bài Do Thái trong những người chung quanh phong trào này. Königsberg nói, những người tổ chức đằng sau các cuộc biểu tình ” Querdenker ” không bao giờ sắp xếp để những người Reichsbürger (bbt: những người không công nhận liên bang mà cho mình là người của đế chế Đức) và những người cực đoan cánh hữu bị cấm tham gia các cuộc biểu tình của họ. “Ngôi sao màu vàng đã được đeo tại cái gọi là các cuộc biểu tình vệ sinh vào tháng 4 năm 2020, do đó làm tầm thường hóa Holocaust (bbt: việc truy nã, nhốt tập thể và tiêu diệt người Do thái ở Đức và châu Âu dưới thời Hitler).”

Sự bao dung đã mở ra cánh cửa cho sự lan truyền những quan điểm bài Do Thái và những điều không trung thực. Không có sự chỉ trích hay phản đối nào trong phong trào. Koenigsberg nói: “Những tuyên bố của ông Bhakdi hiện là một trong những kết quả từ đó.

Tiến sĩ Karin Reiss và bác sĩ Sucharit Bhakdi, được chiếu trên màn hình video trong cuộc biểu tình trên Quảng trường Nhà thờ lớn Magdeburg. Foto: Schreyer / imago images

“Die Basis” bác bỏ cáo buộc chống lại đảng viên Bhakdi

Bhakdi đang tranh cử cho đảng “Die Basis” với tư cách là ứng cử viên Hạ viện. Đảng này nổi lên trong quá trình diễn ra các cuộc biểu tình ” Querdenker ” với tư cách là kế thừa phong trào Phản đối 2020 (bbt: đảng này hình thành ban đầu trong các cuộc biểu tình chống các biện pháp Corona). Mối liên hệ với giới ” Querdenker “, một số bị Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp theo dõi, được coi là gần gũi. Bản thân “Die Basis”. không nhìn thấy bất kỳ chủ nghĩa bài Do Thái nào trong các tuyên bố của Bhakdi, như họ đã thông báo trên Twitter. Cho đó là một “giả định vô lý”.

Ngoài Sucharit, những thần tượng “Querdenker”-khác như bác sĩ Wolfgang Wodarg hay luật sư Reiner Fuellmilch đang tranh cử cho “Die Basis” trong cuộc bầu cử liên bang năm 2021. Fuellmilch đã tham gia với tư cách là một diễn giả trong các cuộc biểu tình “Querdenker” và so sánh các biện pháp Corona của chính phủ Đức với Holocaust.

Nhà xuất bản chấm dứt hợp tác với Bhakdi

Ngoài những hoạt động của mình cho “Die Basis”, Bhakdi còn viết sách chung với vợ mình là Karina Reiss. Trong những cuốn sách của họ, một số cuốn sách bán chạy nhất, cặp đôi cũng phổ biến ít nhất là những luận đề gây tranh cãi về đại dịch Corona.

Do những tuyên bố bài Do Thái của ông ta, nhà xuất bản Goldegg hiện đã chấm dứt hợp tác với Bhakdi và Reiss, như Thông tấn xã Báo chí Đức (DPA) thông báo.

(jas mit dpa)

Thông báo của đại học Johannes Gutenberg Mainz

 

28.10.2020

Giáo sư Sucharit Bhakdi (Kiel) đề cập đến vị trí ” Emeritus (Danh dự)” của ông tại Đại học Johannes Gutenberg Mainz (JGU), khi bày tỏ các quan điểm về đại dịch Covid 19, chưa được phối hợp với Đại học hoặc chuyên khoa Y tế Đại học Mainz. Ngoài ra, kể từ ngày 1 tháng 9 năm 1978, không còn giáo sư danh dự nào ở Rheinland-Pfalz nữa, vì vậy ông Bhakdi là “giáo sư về hưu” chứ không phải là “danh dự” (bbt: về hưu nhưng vẫn làm việc cho đại học). Kể từ khi bắt đầu nghỉ hưu, ông ấy không còn quyền thành viên tại JGU và trường đại học y khoa của nó. Đại học Y khoa và Viện Vi sinh và Vệ sinh Y tế không dính líu gì đến những điểm quan trọng trong các quan điểm do ông Bhakdi đại diện, mà chúng tôi cho là gây hiểu lầm hoặc sai lầm. Nếu quí vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận truyền thông của đại học theo địa chỉ pr@unimedizin-mainz.de – xin chân thành cảm ơn.

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen