Seite auswählen

STOP PUTIN – SAVE UKRAINE

 

Biểu tình tại Đức chống chiến tranh Ukraine

Ngày 27/02/2022, một cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra ở Berlin, Đức nhằm phản đối Nga xâm lược Ukraine và thể hiện tình đoàn kết, đồng hành cùng người dân Ukraina.

Cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hòa, với sự tham gia của hàng trăm ngàn người đủ mọi tầng lớp. Người biểu tình vẫy cờ Ukraine và các khẩu hiệu “STOP PUTIN – SAVE UKRAINE”, “STOP WAR”, “PROTECT CIVILIANS IN UKRAINE”…

Berlin, Đức; ngày 27 Tháng Hai (ảnh: Cigdem Hizkan/ dia images via Getty Images)

Tất cả đều thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối dành cho người dân Ukraine và cật lực lên án Nga đã gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa. 

PRAY FOR UKRAINE.

Baden-Wuerttemberg, Stuttgart, Đức; ngày 27 Tháng Hai (ảnh: Christoph Schmidt/picture alliance via Getty Images)

Hessen, Frankfurt, Đức; ngày 27 Tháng Hai (ảnh: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images)

Bangkok, Thái Lan; ngày 27 Tháng Hai (ảnh: Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images)

Cuộc biểu tình chống Putin tại Madrid, Tây Ban Nha, với sự tham dự của các cựu thành viên Nghị viện châu Âu (Paquita Sauquillo, Manuel de la Rocha, cựu thị trưởng Madrid, Manuela Carmena); ngày 27 Tháng Hai (ảnh: Isabel Infantes/Europa Press via Getty Images)

Người Nga biểu tình phản đối chính phủ Putin phát động chiến tranh xâm lược Ukraine (ảnh: Từ video của MSNBC)

Alexandra và Anna, đều 27 tuổi, nằm trong số những người Nga có mặt tại đại sứ quán Ukraine ở Moscow hôm Chủ nhật, gửi lời xin lỗi chân thành tới người Ukraine vì cuộc xâm lược của chính quyền ông Putin.

 

Nhà máy bia Pravda có trụ sở tại Lviv chuyển từ sản xuất bia sang sản xuất cocktail Molotov “tức bom xăng”. 

Đặc biệt, từng vỏ chai đều dán nhãn có dòng chữ: “Putin là một thằng khốn nạn”

 

Truyền thông Nga nói gì về cuộc chiến ở Ukraine?

 

Những người biểu tình tuần hành với biểu ngữ: “Ukraine – hòa bình, Nga – tự do,” tại Moscow hôm thứ Năm, sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. (Ảnh Dmitry Serebryakov / AP) 

Các cuộc biểu tình chống chiến tranh diễn ra sau khi ông Putin tuyên bố Nga xâm lược Ukraine hôm thứ Năm.

Các cuộc biểu tình phản chiến lớn đã nổ ra tại quê nhà St. Petersburg của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như nhiều thành phố nhỏ hơn, là bằng chứng cho thấy ngay cả giới truyền thông có ý ủng hộ ​​rất cao đối với Putin cũng không thể bẻ cong câu chuyện có lợi cho ông.

 

Một người biểu tình cầm biểu ngữ “Nói không với chiến tranh” phản đối cuộc xâm lược Ukraine của Nga ở trung tâm Saint Petersburg vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Ảnh: SERGEI MIKHAILICHENKO/AFP via Getty Images.

 

Các cuộc biểu tình lớn đã nổ ra hôm thứ Năm tại quê nhà St. Petersburg của Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi mọi người lên tiếng phản đối cuộc xâm lược Ukraine.

Các video được đăng lên Twitter cho thấy một biển người tụ tập tại một khu vực của St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, hô vang và cầm các dấu hiệu để phản đối cuộc tấn công của Nga ở Ukraine.

 

Cảnh sát Nga bắt người biểu tình chống chiến tranh tại Nga

Hơn 1.400 người đã bị bắt giữ tại 51 thành phố, bao gồm cả thủ đô Moscow.

Hàng chục nhà báo hàng đầu của Nga đã ký một bức thư ngỏ tố cáo cuộc chiến tranh. Bức thư viết: “Chiến tranh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là phương tiện giải quyết xung đột. Ở một đất nước nơi 58 nhà báo đã bị ám sát kể từ năm 1992, chủ yếu là do giữ quan điểm đối lập, việc đặt tên của một người lên án như vậy được coi là một hành động can đảm cá nhân và nghề nghiệp.

Người dân Nga “không muốn chiến tranh”, chuyên gia về chính sách đối ngoại người Mỹ gốc Ukraine Olga Lautmancủa Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu nói với Yahoo News trong một cuộc phỏng vấn khi theo dõi các cuộc biểu tình ở Nga từ New York. Bà mô tả người dân Nga đang mệt mỏi với virus coronavirus, cho thấy rằng Putin chỉ đơn giản là không có được sự ủng hộ phổ biến khi lần đầu tiên xâm lược Ukraine cách đây 8 năm, chiếm hai khu vực phía đông và bán đảo Crimea.

 

Đại sứ Ukraine tại Mỹ cho biết Ukraine đang chuyển cáo buộc tội ác chiến tranh tới tòa án The Hague

Oksana Markarova, đại sứ Ukraine tại Mỹ, cho biết hôm thứ Bảy chính phủ của bà đang gửi những cáo buộc tội ác chiến tranh của Nga tới tòa The Hague, nơi có Tòa án Hình sự Quốc tế.

Trong vài ngày qua, các lực lượng Nga đã tấn công các “nhà trẻ” và “trại trẻ mồ côi”, bà nói tại một cuộc họp báo, lưu ý rằng trẻ em đã bị thương và thiệt mạng trên khắp đất nước.

“Chúng tôi đang thu thập tất cả những thứ này, chúng tôi đã ghi lại tất cả những điều này, chúng tôi đã bảo quản tất cả những thứ này,” cô nói. “Và chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển đến The Hague.”

Trách nhiệm cho những hành động này là không thể tha thứ,” Markarova nói thêm.

 

NGÀY THỨ TƯ TRONG CUỘC XÂM LĂNG UKAINE CỦA NGA

 

Ngày 27 tháng 2 năm 2022.  Cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraina đã bước sang ngày thứ tư. Thủ đô Kyiv của Ukraine đã bị quân Nga vây hãm và tấn công 72 tiếng, nhưng vẫn đứng vững.

Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, sau lời kêu gọi của Tổng Thống Zelensky, Ukrana đã được các quốc gia khác ủng hộ một cách nồng nhiệt và đa dạng. 

Danh sách những ủng hộ đó trong bản tổng kết dưới đây: 

 

– Nhóm Anonymous (hacker) đánh sập nhiều trang web của chính phủ Nga, trong đó có điện Kremlin và trang của Bộ quốc phòng Nga.

– Vương quốc Anh đã cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

– Hoa Kỳ đã gửi thiết bị quân sự và tài chính đến Ukraine.

– Ba Lan đang tiếp nhận các người dân tị nạn, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

– Thụy Điển đã gửi thiết bị quân sự đến giúp Ukraine

– Phần Lan đã gửi 50 triệu đô la để viện trợ Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận. 

– Ý đã ngắt kết nối Nga khỏi SWIFT

– Đức đang gửi thiết bị quân sự đến viện trợ Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

 – Pháp đã gửi Vũ khí và Trang thiết bị để giúp Ukraine.

 – Nhật Bản đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga

 – Hà Lan đã gửi thiết bị quân sự đến viện trợ Ukraine

 – Liên minh châu Âu đã viện trợ 1,2 tỷ € cho Ukraine, hạn chế Nga tiếp cận hệ thống SWIFT

 – Bulgaria đang tiếp nhận các công dân Ukraine chạy trốn khỏi Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

 – Romania đang tiếp nhận các công dân Ukraine chạy trốn khỏi Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

 – Úc sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga

 – Canada công bố các biện pháp bổ sung để hỗ trợ Ukraine

 – Slovakia sẽ gửi quân đến biên giới Ukraine để giúp đỡ những người tị nạn

 – Hungary đang thu nhận thường dân Ukraine chạy trốn khỏi Ukraine

 – Hy Lạp sẽ gửi vật tư y tế cho Ukraine

 – Azerbaijan đã cung cấp cho Ukraine vật tư y tế

 – Estonia đã đóng cửa Không phận với Nga, gửi vũ khí đến Ukraine và tiếp nhận người tị nạn.

 – Cộng hòa Séc đang gửi thiết bị quân sự và tiếp nhận người Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

 – New Zealand đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga

 – Lithuania đã đóng cửa không phận của mình đối với Nga và cũng tiếp nhận người Ukraine.

 – Latvia đã gửi thực phẩm, thuốc men và các nguồn cung cấp thiết yếu khác cho Ukraine

– Đan Mạch đã gửi thiết bị quân sự đến giúp Ukraine

– Đài Loan đã ban hành lệnh trừng phạt đối với Nga

– Bỉ đã gửi thiết bị quân sự đến viện trợ Ukraine

– Ireland sẽ nhận công dân Ukraine với Hộ chiếu Ukraine

– Scotland đang xem xét cung cấp người tị nạn cho công dân Ukraine

– Iceland đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

–  Elon Musk quyết định gửi thiết bị thu nhận tín hiệu vệ tinh toàn cầu băng thông rộng cho Ukraine (mạng internet của Ukraine vừa rồi bị chiến sự làm gián đoạn).

 

 

Trong những giúp đỡ cho Ukraine nêu trên, có vài điều đặc biệt như sau:

Đức và Thụy Điển lần đầu tiên từ bỏ chính sách “không cung cấp vũ khí cho vùng đang có xung đột” : 

 

– Chính Phủ Đức gửi đến Ukraina 1000 vũ khí chống xe tăng và 500 hoả tiễn địa – không Stinger (chống máy bay)

 

– Chính phủ Thụy Điển tuyên bố sẽ giao 5.000 súng chống tăng, 5.000 nón và 5.000 áo chống đạn cho Ukraine. 

 

Lần đầu tiên trong lịch sử của mình, EU cũng tài trợ cho việc mua và chuyển giao vũ khí và thiết bị quân sự “cho một quốc gia bị tấn công”. Theo đó, Ukraine sẽ nhận được vũ khí và thiết bị trị giá 450 triệu euro từ EU. Việc này kết thúc điều cấm kỵ mà theo đó thi EU không cung cấp vũ khí cho các bên tham chiến.

 

Hôm Thứ Bảy và Chủ Nhật vừa qua, đã có những cuộc biểu tình rầm rộ trên nhiều thành phố lớn trên thế giới đề ủng hộ Ukraine. Đặc biệt là có những cuộc biểu tình rất lớn tại thủ đô Moskov của Nga và một số thành phố khác của nước Nga để chống việc Nga đem quân xâm lăng Ukraine. Riêng cuộc biểu tình ở thủ đô Moskov đã có trên 2.000 người bị bắt.

 

Cuộc chiến của Nga xâm lăng Ukraine mới bước sang ngày thứ Tư nên chưa có thể kết luận cuộc chiến sẽ ra sao. Tuy nhiên có tin cho biết, ông Putin đe dọa sẽ dùng vũ khí nguyên tử. Điều này cho người ta hiểu rằng, cuộc hành quân vào Ukraine của quân Nga có vẻ như không đạt được những điều mà ông Putin dự tính. Bởi vì, nếu đạt được thì ông ta đã không phải doạ dẫm việc dùng đến vũ khí nguyên tử.

 

 Tin tổng hợp (28.02.2022)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen