Seite auswählen

Điều phối viên chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tòa Bạch Ốc cho biết Hoa Kỳ sẽ không rời mắt khỏi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bất chấp cuộc khủng hoảng Ukraine, tham gia vào hai mặt trận cùng lúc như họ đã làm trong Thế Chiến II và Chiến Tranh Lạnh.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đương thời Kurt Campbell trình bày trong một cuộc họp báo tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tokyo, Nhật Bản, vào ngày 18/09/2009. (Ảnh: Junko Kimura/Getty Images)

“Thật khó. Nó rất tốn kém. Nhưng cũng rất cần thiết và tôi tin rằng chúng ta đang bước vào một thời kỳ mà đó là những gì sẽ đòi hỏi ở Hoa Kỳ và thế hệ người Mỹ này,” ông Kurt Campbell cho biết tại một sự kiện trực tuyến hôm 28/02 được tổ chức bởi Quỹ German Marshall Fund (GMF) của Hoa Kỳ.

Ông nói thêm, “Có một sự công nhận và ý định sâu xa ở đây bên trong chính phủ, trong Tòa Bạch Ốc, nhằm duy trì mọi yếu tố khi chúng ta tham gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã chờ đợi từ lâu được công bố hai tuần trước đó, Tòa Bạch Ốc coi khu vực này là rất quan trọng trong việc chống lại sự hung hăng ngày càng tăng từ Bắc Kinh.

Ông Campbell nói rằng Hoa Thịnh Đốn sẽ thể hiện “quyết tâm” duy trì cam kết ở cấp cao trong những tháng tới. Ông cho biết thêm, Tổng thống Joe Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại Hoa Thịnh Đốn vào cuối tháng 03/2022. Tổng thống Biden sẽ đi dự các cuộc họp trong khu vực vào cuối năm.

Chính phủ cũng sẽ cử một phái đoàn không chính thức gồm các cựu quan chức quốc phòng và an ninh đến thăm Đài Loan trong tuần này (28/02-06/03) để bày tỏ sự ủng hộ đối với hòn đảo mà chính quyền Trung cộng từ lâu đã tuyên bố là của mình.

“Quý vị sẽ thấy một loạt các hoạt động về mặt thể chế ngoại giao, và trên các mặt trận kinh tế và thương mại,” ông Campbell nói với hội đồng.

Giám đốc chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Mira Rapp Hooper cho biết bà “khá tin tưởng” rằng cuộc chiến chống Ukraine sẽ không làm chuyển hướng trọng tâm của Hoa Kỳ khỏi khu vực.

Bà lưu ý rằng báo cáo Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính phủ đã được công bố “trong vòng vài phút” sau khi cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan bước ra khỏi bục phát biểu cảnh báo người Mỹ rời Ukraine do nguy cơ cao bị Nga tấn công.

Bà cho hay, thời điểm phát hành đó là để “báo hiệu cho cả khu vực và thế giới rằng bất kể điều gì xảy ra ở Âu Châu, thì chúng tôi đều đã có một kế hoạch cho Á Châu đã đang được tiến hành.”

“Chúng tôi đã có một loạt các bước dự định thực hiện trong 12 đến 24 tháng tới, bất kể điều kinh hoàng nào xảy đến với người dân Ukraine,” bà nói và lưu ý rằng Ngoại trưởng Antony Blinken đã thực hiện bốn chuyến công du trong vòng một năm đến Á Châu, chuyến gần đây nhất được thực hiện khi báo cáo chiến lược được công bố.

Trong khi cả hai mặt trận đều cấp bách, viện trợ dành cho Ukraine “khá khác biệt” với viện trợ được phân bổ cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bà Hooper nói.

“Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ cảm thấy có lúc khan hiếm tài nguyên. Mà có nghĩa là chúng ta có thể lập kế hoạch cho cả hai cùng lúc.”

 

Mối bang giao ‘gượng gạo’ giữa Trung cộng và Nga

Ông Campbell nói rằng Hoa Kỳ quyết tâm giữ thông suốt đường dây liên lạc với chính quyền Trung cộng bất chấp những lo ngại về mối bang giao ngày càng sâu sắc của họ với Moscow.

Ông nói: “Chúng tôi phải thừa nhận rằng có những yếu tố trong mối bang giao Nga-Trung đang bộc lộ ra ngoài ngay lúc chúng ta đang nói đây, là rất đáng lo ngại và đáng tiếc, và chúng phải được theo dõi cẩn thận.”

“Trung cộng đang giữ một mối bang giao gượng gạo, trong đó họ đang cố gắng duy trì mối liên kết sâu sắc và ý nghĩa với Nga,” ông nói thêm, đồng thời đề cập đến liên hệ đối tác “không giới hạn” mà hai nhà lãnh đạo đã tuyên bố trước khi Thế vận hội Mùa Đông khai mạc.

Còn quá sớm để biết Bắc Kinh cuối cùng sẽ chọn lập trường nào, ông Campbell nói thêm rằng tình hình hiện tại là “khó khăn” đối với Bắc Kinh. Ông tin các nhà chức trách Bắc Kinh đang cảm thấy “lo ngại” bởi cả tình đoàn kết mà phương Tây đã thể hiện kể từ cuộc xâm lược và “sự tàn bạo đang diễn ra hàng ngày” ở Ukraine.

“Theo quan điểm của chúng tôi, rõ ràng là mối liên kết, công khai và sâu sắc, giữa Nga và Trung cộng giờ đây thực sự là không dễ chịu.”

Trung cộng đã từ chối gọi cuộc tấn công của Nga là một cuộc xâm lược và chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây là không hiệu quả. Họ đã bỏ phiếu trắng vào tuần trước về nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để lên án cuộc chiến của Nga đối với Ukraine. Hôm thứ Hai (28/02), Bộ Ngoại giao Trung cộng nói với các phóng viên rằng họ sẽ “tiếp tục tiến hành hợp tác thương mại bình thường” với Nga miễn là đôi bên cùng có lợi.

“Mối bang giao của chúng tôi có đặc điểm là không liên minh, không đối đầu, và không nhắm mục tiêu vào bất kỳ bên thứ ba nào,” phát ngôn viên Uông Văn Bân cho biết. Tuy nhiên, ông đã từng mô tả mối bang giao này trong một cuộc họp báo như sau: “Trung cộng và Nga là những đối tác chiến lược toàn diện.”

 

Eva Fu (The Epoch Times, 01.03.2022)

 

Eva Fu là một phóng viên tại New York của The Epoch Times. Cô chuyên đưa tin về Hoa Kỳ–Trung cộng, tự do tôn giáo, và nhân quyền. Quý vị có thể liên lạc với cô tại eva.fu@epochtimes.com. 

Bản tin có sự đóng góp của Reuters
Thiện Lan biên dịch

Bản gốc từ The Epoch Times

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen