Seite auswählen

VinFast ra mắt 2 mẫu xe ô tô chạy bằng điện đầu tiên tại một cuộc triển lãm ở Los Angeles hồi tháng 11 năm ngoái.

Nguồn tin riêng của một số tờ báo Mỹ cho biết North Carolina được chọn là nơi đặt nhà máy trị giá nhiều tỷ đô la của một “nhà sản xuất ô tô khởi nghiệp của Việt Nam” thuộc tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

News & Observer và Triangle Business Journal, hai tờ báo địa phương của North Carolina, nói rằng hãng sản xuất ô tô của Việt Nam sẽ xây nhà máy trên một khu vực rộng lớn lên đến hàng trăm hecta và ước tính tạo ra 13.000 việc làm tại tiểu bang miền Đông nước Mỹ.

Tờ News & Observer trích dẫn một nguồn tin về pháp lý biết về quá trình đàm phán của tiểu bang cho biết mức đầu tư có thể lên đến 5 tỷ USD la, nhưng từ chối tiết lộ danh tính hãng sản xuất ô tô điện của Việt Nam. Trong khi đó tờ Triangle Business Journal, trích dẫn nhiều nguồn tin dấu tên, nói rằng hãng ô tô khởi nghiệp của Việt Nam là VinFast, được tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2017, với mức đầu tư cho nhà máy ở North Carolina lên đến 7 tỷ USD.

VinFast chưa đưa ra bất kỳ công bố nào về việc này. Các cuộc gọi của VOA tới VinFast ngoài giờ hành chính không được phản hồi. VOA cũng đã gửi yêu cầu bình luận về thông tin trên tới VinFast.

Các lãnh đạo của North Carolina dự kiến sẽ công bố về việc VinFast chọn xây dựng nhà máy ở đây trong tuần này. Theo News & Observer, Thống đốc Roy Cooper sẽ công bố việc phát triển kinh tế của tiểu bang, có thể liên quan đến dự án này, trong ngày 29/3.

VinFast thành lập nhà máy sản xuất ô tô chạy xăng bằng động cơ mua lại từ hãng xe BMW của Đức vào năm 2019, chỉ dành riêng cho người tiêu dùng trong nước. Cuối năm 2020, ông Vượng, hiện đang là tỷ phú giàu nhất Việt Nam và là chủ tịch của Vingroup, tuyên bố rằng ông sẽ bỏ ra 2 tỷ USD từ tiền túi của mình cho tham vọng toàn cầu của VinFast, theo Bloomberg.

Vào năm ngoái, VinFast tuyên bố sẽ đặt trụ sở chính ở Los Angeles nhưng không tìm được địa điểm cho một nhà máy sản xuất ô tô cho thị trường Bắc Mỹ.

Theo ghi nhận của News & Observer và Triangle Business Journal, nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp sản xuất Tringle Innovation Point ở thị trấn Chatham, thuộc khu Tam giác trọng điểm của North Carolina, nơi tập trung phát triển và nghiên cứu công nghệ cao của tiểu bang được thành lập từ năm 1959. Nằm trong khu vực này là ba trường đại học công nghệ lớn, gồm North Carolina State University, Duke University và University of North Carolina.

VinFast nhắm mục tiêu bắt đầu bán xe tô tô chạy bằng điện tại thị trường Mỹ và châu Âu trong năm nay, cạnh tranh với Tesla và các nhà sản xuất ô tô điện khác. Xe của VinFast sẽ đi kèm với chương trình cho thuê pin, nghĩa là chi phí của pin – phần đắt nhất của xe chạy bằng điện – không bao gồm trong giá bán xe.

VinFast lần đầu ra mắt các mẫu xe điện tại triển lãm ở Los Angeles hồi tháng 11 năm ngoái và sau đó tại Las Vegas vào tháng 1 vừa qua. Để thực hiện tham vọng sản xuất ô tô tại Mỹ, tập đoàn Vingroup có kế hoạch huy động 1,5 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu quốc tế trong năm nay.

 

VOA (29.03.2022)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen