Seite auswählen

2-4-22

Ông Võ Văn Thưởng là thường trực ban bí thư, vai trò của ông Thưởng chỉ là phụ tá công ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếng nói ông phải bé hơn tiếng nói ông Trọng, tuy nhiên thời gian gần đây ông Thưởng không nấp sau ông Trọng nữa.

Thật ra, hai vụ án làm rúng động xã hội gần đây là vụ bắt bà Nguyễn Phương Hằng và ông Trịnh Văn Quyết là 2 vụ thuộc thẩm quyền xử lý của ông Phạm Minh Chính. Bộ Công An là một bộ trong chính phủ, vậy nên những gì thuộc thẩm quyền Bộ Công An xử lý  là trách nhiệm của thủ tướng. Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng là người tỏ ra sốt sắng với vấn đề này nhất.

Trung Ương Đảng là nơi xử lý mặt đảng các quan chức cao cấp chứ không phải là nơi trừng trị người dân. Nhà nước CS là nhà nước song trùng, trong đó có bộ máy đảng và bộ máy nhà nước tồn tại song song. Bộ máy đảng dùng điều lệ đảng và các nghị quyết đảng để cai trị những đảng viên thấp hơn, còn cai trị toàn xã hội là nhiệm vụ của nhà nước. Trong nhà nước, cơ quan có quyền lực lớn nhất là chính phủ. Rõ ràng vụ án ông Trịnh Văn Quyết và bà Nguyễn Phương Hằng là vụ án liên quan đến hai thường dân. Nó chưa liên quan đến quan chức. Theo trình tự đúng thì khi bắt thường dân khai thác mới ra được sai phạm quan chức và từ đó đảng mới xử lý quan chức sau. Tuy nhiên thực tế thì đảng làm ngược lại, mà người đang làm việc đó là ông Võ Văn Thưởng.

Ngày 31/3 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng chủ trì cuộc họp của ban Nội Chính Trung Ương. Ban này tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Trong cuộc họp này, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến 3 vụ án gồm: vụ xử lý nhóm “báo sạch”, vụ bà Nguyễn Phương Hằng và mới đây là vụ thao túng thị trường chứng khoán. Đặc biệt là ông thường trực ban bí thư dùng từ ngữ khá mạnh để tấn công vào vị đại gia mới vừa bị xộ khám Trịnh Văn Quyết. Ông nói ‘Vụ án thao túng thị trường chứng khoán có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng’

Một khi ông Thưởng xem hành động của Trịnh Văn Quyết là thách thức đảng thì xem ra, ông đã nhắm vào Trịnh Văn Quyết là kẻ thù của đảng. Một thái độ chưa từng thấy của một quan chức cấp cao với một thường dân phạm tội phạm hình sự bình thường không có dính gì đến yếu tố chính trị.

Đáng chú ý, tại hội nghị, ông Thường trực Ban Bí thư đã nêu lên một số vấn đề cụ thể. Trong đó, ông Võ Văn Thưởng khẳng định những vi phạm có tính chất thách thức đối với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thách thức dư luận xã hội cần xử lý nghiêm minh và kịp thời. Một số vụ việc cần đẩy mạnh hơn, nhất là các vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm, liên quan tới nhiều người, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt, đã có chỉ đạo, phải khẩn trương giải quyết.

Câu hỏi đặt ra là, vì sao ông Võ Văn Thưởng tấn công ông Trịnh Văn Quyết mạnh đến thế?

Việc xử lý những vụ án lớn từ lâu nay được người ta xem là công cuộc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Ngọn lửa đó chưa bao giờ ngừng cháy, tuy nhiên, càng ngày thì ông Nguyễn Phú Trọng lại già đi và e rằng cái lò vì thế mà cũng yếu dần. Ông Võ Văn Thưởng đang là thường trực ban bí thư được xem như là cấp phó của ông Nguyễn Phú Trọng, tuy nhiên lần này cho thấy ông Thưởng còn nói mạnh miệng hơn cả ông Trọng. So với những thường trực ban bí thư tiền nhiệm thì lần này ông Thưởng như muốn chứng tỏ ông không phải là cái bóng núp sau lưng ông Nguyễn Phú Trọng như thường lệ.

Việc làm của ông Thưởng cho thấy, ít nhất ông đang chứng tỏ năng lực của ông trước công chúng và trước các đảng viên. Ông Nguyễn Phú Trọng đã già, có thể đến hội nghị Trung ương 5 vào tháng tới sẽ có sự thay đổi lãnh đạo đảng. Việc bắt bớ các người đứng đầu các công ty lớn những ngày vừa qua cho thấy, các nhóm chính trị đang nhắm vào nhau để triệt hạ. Những ai dính dáng ít nhiều đến những cá nhân bị bắt buộc phải co vòi. Đó là mục đích của việc đánh án trước hội nghị trung ương 5.

Với việc tấn công vào bà Nguyễn Phương Hằng và ông Trịnh Văn Quyết, thì hiện nay ông Võ Văn Thưởng cho thấy rằng, ông là người đang trong thế công chứ không phải ở thế thủ. Ông đang đánh động đến những ai chưa bị lộ rằng, họ không nên giành giật miếng bánh quyền lực sắp dọn lên mâm.

Võ Văn Thưởng lâu nay được cho là con người kín tiếng, không thích làm hình ảnh trên báo chí và mạng xã hội, vì vậy mà nhiều người cho rằng, trong 5 lãnh đạo chủ chốt có quyền lực cao nhất của ĐCS thì ông Thưởng là người có sức tranh đấu kém nhất. Tuy nhiên, trước thềm hội nghị trung ương 5 sắp đến người ta thấy một hình ảnh Võ Văn Thưởng hoàn toàn ngược lại. Rất mạnh mẽ, lấy hình ảnh trên truyền thông và như ông đang sẵn sàng cho một vài trò mới nào đó.

Ông Võ Văn Thưởng được xem là lãnh đạo trẻ trong 5 lãnh đạo chủ chốt, và thậm chí là ủy viên Bộ Chính Trị trẻ nhất. Ông tiến thân nhanh như vũ bão. Gần như sự nghiệp không gặp chút sóng gió gì cả. Làm Bí thư Trung Ương Đoàn 4 năm, làm Bí thư tỉnh quản Ngãi 3 năm, Phó Bí thư thường Trực TP. HCM 2 năm. Làm trưởng ban tuyên giáo 5 năm và giờ là vị trí thường trực ban bí thư, vị trí phó tướng cho ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Võ Văn Thưởng đang ở vị trí quyền lực rất cao và nếu cứ đà tiến thân như ông đã từng, thì rất có thể ông sẽ chiếm một suất trong tứ trụ ở một tương lai không xa. Kỳ này, ông Võ Văn Thưởng đang làm hình ảnh trước công chúng, cho thấy dường như ông cũng đang chuẩn bị cho vị trí mới.

Hoàng Đức – Thoibao.de

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen