Seite auswählen

Trà Nhiên

Trung Tâm Nghiên Cứu Việt-Mỹ (US Vietnam Research Center), thuộc đại học University of Oregon, vừa cho ra đời Tạp Chí Nghiên Cứu Việt Mỹ, một trang web học thuật hiếm hoi ở Mỹ, chuyên nghiên cứu giáo dục, lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, và bình luận thời sự tập trung vào Việt Nam đương đại, quan hệ Việt Mỹ, và cộng đồng người Việt ở Mỹ.

Giáo Sư Vũ Tường và cuốn “Việt Nam Cộng Hòa 1955-1975 – Kinh Nghiệm Kiến Quốc” mà ông đồng chủ biên. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Giáo Sư Vũ Tường, trưởng phân khoa chính trị học đại học Univerisity of Oregon, cũng là giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Việt-Mỹ, cho biết trang web được thiết kế phong phú, nhiều trang mục và có phần tiếng Việt và tiếng Anh để phục vụ nhiều đối tượng độc giả.

“Trung Tâm Nghiên Cứu Việt-Mỹ thành lập rất tình cờ vào năm 2019,” Giáo Sư Vũ Tường chia sẻ với nhật báo Người Việt.

“Hồi năm 2016, tôi tổ chức hội thảo ở đại học UC Berkeley và mời được 14 nhân vật nổi bật của VNCH đến trình bày và chia sẻ kinh nghiệm của họ trong thời kỳ 1955-1975. Sau buổi hội thảo, nhờ sự ủng hộ của cộng đồng nên tôi mạnh dạn thành lập Trung Tâm Nghiên Cứu Việt-Mỹ để truyền bá và phát triển nghiên cứu, giáo dục về lịch sử VNCH,” giáo sư nói.

Trung tâm hoạt động với nhiều hình thức như phân tích tình hình Việt Nam, phỏng vấn học giả và những nhân vật nổi bật trong cộng đồng, công bố các tư liệu lịch sử cũng như kết quả nghiên cứu, tổ chức hội thảo hay diễn đàn để trao đổi quan điểm.

Nhằm tiếp cận nhiều độc giả có nhu cầu hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam, về văn học thời VNCH, hoặc người Mỹ gốc Việt, nên trung tâm phát triển trang web Tạp Chí Nghiên Cứu Việt Mỹ mà Giáo Sư Tường là chủ bút.

Giáo Sư Tường cũng cho biết thêm tạp chí và trung tâm khuyến khích cộng tác viên là các nhà nghiên cứu, giáo sư, nhá báo, luật sư…hoặc bạn đọc có tích lũy kiến thức và quan tâm đến Việt Nam và Hoa Kỳ đóng góp bài vở cho tạp chí bằng tiếng Anh hay tiếng Việt.

“Chúng tôi cũng gặp nhiều trở ngại khi mới thành lập tạp chí online như quản lý trang web và tìm cộng tác viên. Chúng tôi phải viết thư giới thiệu và mời các giáo sư, giảng viên hay nghiên cứu sinh viết bài đóng góp. Giờ thì mọi thứ hoạt động rất tốt,” ông cho biết.

Ngoài ra, ban biên tập Tạp Chí Nghiên Cứu Việt Mỹ còn có Giáo Sư Nguyễn Lương Hải Khôi, hiện là nhà nghiên cứu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Việt-Mỹ, đảm nhận chức vụ thư ký tòa soạn. Hai biên tập viên khác là Giáo Sư Nguyễn Dịu Hương, nhà nghiên cứu tại đại học UC Irvine, và cô Thủy Nguyễn, hiện là nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ tại đại học University of Oregon.

Thêm vào đó, Giáo Sư Tường cho biết ông thích nhất trang mục về VNCH của tạp chí vì có những tư liệu cũ và quý giá nhất trước năm 1975.

Cứu Việt Mỹ. (Hình: usvietnam.uoregon.edu)

Ông cũng chia sẻ mong muốn tương lai của trung tâm và tạp chí rằng: “Tôi mong có thêm nhiều nhân lực và tài chính để trung tâm trao học bổng cho các nghiên cứu sinh, và có thể phát triển thêm nhiều dự án nghiên cứu chuyên sâu hơn trong từng lĩnh vực, ví dụ như khai thác sâu hơn về văn học VNCH.”

Giáo Sư Vũ Tường tốt nghiệp cử nhân chính trị tại đại học University of Minesota, có bằng cao học ở đại học Princeton University, và tốt nghiệp tiến sĩ đại học UC Berkeley.

Lĩnh vực ông quan tâm nghiên cứu là chính trị học so sánh, tập trung vào sự hình thành nhà nước, phát triển, chủ nghĩa quốc gia, cách mạng… chủ yếu ở Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ông là một trong số ít nhà nghiên cứu chính trị học về lịch sử VNCH tại Hoa Kỳ.

Để tìm hiểu thêm về Tạp Chí Nghiên Cứu Việt Mỹ, xin vào trang web https://usvietnam.uoregon.edu/. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: nguyen.nhien@nguoi-viet.com

Người Việt 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen