Seite auswählen

Ảnh minh họa: Lối vào Viện Virus Học Vũ Hán được canh giữ nghiêm ngặt nhân chuyến thăm của phái đoàn điều tra của Tổ Chức Y Tế Thế Giới ngày 03/02/2021. AP – Ng Han Guan

Vào lúc Thượng Hải ban hành trở lại các biện pháp phong tỏa để chống dịch, hôm 09/06/2022, một số chuyên gia của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) khuyến cáo « cần nghiên cứu thêm » về giả thuyết dịch Covid-19 xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Một nhóm 27 chuyên gia đa ngành tham vấn cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới (SAGO) trong cuộc họp báo tại Genève giải thích : Do cho tới nay vẫn chưa có bằng chứng về nguồn gốc dịch bệnh, không thể bỏ qua bất kỳ một hướng điều tra nào. Kịch bản virus corona chủng mới thất thoát từ một phòng thí nghiệm Trung cộng là một trong những hướng điều tra « cần được mở rộng thêm ». Nhóm chuyên gia này cũng đã đề xuất thêm nhiều hướng nghiên cứu khác. Nhiệm vụ của họ không chỉ thu hẹp trong việc tìm kiếm nguồn gốc SARS-CoV2 đã khiến khoảng 15 triệu người trên thế giới thiệt mạng, theo thống kê chính thức của Tổ Chức Y Tế Thế Giới.

Nhóm 27 chuyên gia màTổ Chức Y Tế Thế Giới tham khảo ý kiến có cả các nhà khoa học của Trung cộng. Theo hãng tin Pháp AFP, ba trong số này, nhà khoa học của Trung cộng, Brazil và Nga cho rằng không cần thiết phải đào sâu thêm về giả thuyết virus corona chủng mới gây ra dịch Covid đã « thất thoát từ một phòng thí nghiệm ».

Hơn hai năm rưỡi sau khi dịch Covid-19 bùng lên tại Vũ Hán, nhóm SAGO nhìn nhận « vẫn còn thiếu những dự liệu then chốt » để hiểu thêm dịch đã lây lan qua những kênh nào. Giới khoa học điều tra không chỉ ở Trung cộng mà cả một số nơi khác, như tại Ý, Pháp và kể cả ở Hoa Kỳ. Thêm một điểm quan trọng khác: các nhà khoa học quốc tế được WHO mời cộng tác tiếc là « không thể tiếp cận với các dữ liệu nguyên thủy » mà chỉ được quyền sử dụng, khai thác các tài liệu được phía Trung cộng cung cấp. Tuy nhiên, theo họ, tiếp tục cộng tác với các nhà khoa học Trung cộng là « điều cần thiết ».

Tập Cận Bình duy trì chủ trương zero Covid

Một phần ba dân cư Thượng Hải lại bị phong tỏa « tạm thời » kể từ hôm nay 10/06/2022 để « tiến hành chiến dịch xét nghiệm ở diện rộng ». Quyết định được đưa ra một ngày sau khi  chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh « cần duy trì chính sách zero Covid không ngơi nghỉ ». Nhưng Bắc Kinh nhìn nhận là « cần phối hợp một cách có hiệu quả giữa việc phòng chống dịch với các hoạt động kinh tế, cần vượt qua một số khó khăn, đặc biệt là trên thị trường lao động ».

RFI (10.06.2022)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen