Seite auswählen

Cuộc tuần hành này là một trong nhiều hoạt động liên quan đến Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế 2022.

Một cuộc tuần hành vì các tù nhân tôn giáo trên thế giới đã diễn ra tại Thủ Đô Washington, Hoa Kỳ vào sáng nay, ngày 28 tháng 6, nằm trong các hoạt động liên quan đến Hội Nghị Thượng Đỉnh Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế 2022, có tên cuộc “Tuần Hành Cho Các Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo” (“𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐏𝐎𝐂𝐬” – 𝐑𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐏𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞) tại Thủ Đô Washington, Hoa Kỳ, trước khi hội nghị này khai mạc. Cuộc tuần hành này được dẫn đầu bởi những người lãnh đạo trẻ. 

Đoàn tuần hành gồm đại diện của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, tập trung trước toà Đại Sứ Ai Cập, mang theo các biểu ngữ và hình của các tù nhân lương tâm. Đoàn VN gồm đại diện các tôn giáo Cao Đài, Hoà Hảo, Công giáo, Tin Lành, Phật Giáo, đến từ Việt Nam, Tây Nguyên, mang theo hình tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển, Bùi Văn Trung, Nguyễn Văn Hoá.

Một người biểu tình mang ảnh TNLT Nguyễn Bắc Truyển

 

Đoàn tuần hành lần lượt đến các toà đại sứ Ai Cập, Mã Lai, Nigeria, Pakistan, China, Việt Nam, và Sudan là những quốc gia đang giam giữ các tù nhân đấu tranh cho tự do tôn giáo. 

Toà đại sứ Trung cộng khác hoàn toàn toà đại sứ các quốc gia khác thoáng mát, thân thiện với cảnh quan, môi trường và con người. Toà Đại Sứ Trung cộng rất đồ sộ, kín cổng cao tường, như một khối xi-măng khổng lồ, không khác gì một pháo đài nhiều lỗ châu mai phòng thủ, hay một nhà tù, không có sân cỏ, nhưng có một cột cờ cao nghệu. Toàn cảnh toà đại sứ lột tả đúng tinh thần một nước Trung quốc hiện đại, tù đầy, khô khan, cô lập, phòng thủ, không thân thiện và kiêu ngạo.

Một nhóm người biểu tình đứng trước tòa ĐS Trung Cộng.

 

Người đại diện đoàn Trung quốc đấu tranh cho TDTG yêu cầu đoàn VN đứng chung, ông lớn tiếng tố cáo chính quyền TQ muốn xâm lấn biển đảo VN, xâm lăng Đài Loan và các nước Đông Nam Á, ông phản đối chính quyền TQ đàn áp tôn giáo trong đó có Pháp Luân Công. Sự nhiệt tâm của ông lôi cuốn các đoàn khác.

 

Đoàn diễn hành đến một bộ phận của Toà Đại Sứ Việt Nam, trong một cao ốc thương mại hạng B, Số 1233 20th Street, NW Phòng 400 Washington, DC 20036. Nhân viên an ninh của tòa nhà này chỉ cho khoảng 10 người vào tòa đại sứ, còn lại phải ngồi chờ bên ngoài. Văn phòng này vội vã đóng cửa dù đang trong giờ làm việc. Những người đại diện VN trong đoàn đã phải chuồi thư phản kháng qua khe cửa!

 

Độc giả có thể xem video tại đây:

https://fb.watch/dX7arHpRp9/

Một nhóm người biểu tình trước tòa  ĐS VNcs 

 

Tiếp đó đoàn diễn hành đến trụ sở chính của Toà Đại Sứ VN tại số 2251 R st NW DC 20008. Đến đây chúng tôi nhận ra ông Nguyễn Quốc Tuấn, người đang ra ứng cử ghế thượng nghị sĩ liên bang của tiểu bang Florida cũng tham gia đoàn diễn hành.

Điều mà những người biểu tình ngạc nhiên là toà đại sứ Việt Nam đã kéo dây đỏ ngăn người đến gần cổng. Các toà đại sứ đoàn diễn hành qua, hoặc có nhân viên của tòa đại sứ ra tiếp nhận thư như Nigeria, hoặc, dù không tiếp nhận, họ vẫn để mọi người đến bỏ thư vào thùng thư ngoài cổng. Thái độ không cho người tiếp cận, dù cổng ra vào của toà đại sứ VN bị ông Trương Minh Tam trong đoàn diễn hành gọi là cách hành xử hèn nhát.

Từ tòa đại sứ Sudan, đoàn biểu tình đi về Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trước khi kết thúc.

Theo VNTB, 29.06.2022

 

 

 

Tuần hành trước Tòa đại sứ CSVN ở Mỹ đòi thả tù nhân tôn giáo

Cuộc tuần hành trước Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, ngày 28/6

“Tình hình đàn áp tôn giáo tại Việt Nam rất rất là mãnh liệt và càng ngày càng trở nên rất tinh vi, nhất là đối với các tổ chức Công giáo,” người đồng sáng lập tổ chức Vận động cho Đức tin và Công lý tại Việt Nam, cho biết. 

Hôm 28/6 các nhà vận động cho tù nhân lương tâm tôn giáo Việt Nam đã tổ chức buổi tuần hành trước Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ để yêu cầu trả tự do cho các tù nhân tôn giáo đang bị giam cầm tại quốc gia độc đảng.

Các nhà vận động cho biết rằng buổi tuần hành được sự ủng hộ mạnh mẽ của những người tị nạn tôn giáo trên thế giới đang định cư tại Hoa Kỳ, cũng như các tổ chức nhân quyền có văn phòng trong khu vực thủ đô Washington, DC.

Buổi tuần hành được đồng phối hợp bởi ba tổ chức 21Wilberforce, Jubilee Campaign và Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam (VN-CAT). Tham gia buổi tuần hành này là các thành viên của hàng chục tổ chức tôn giáo và nhân quyền đến từ nhiều quốc gia.

Sự kiện “Tuần hành cho các tù nhân lương tâm tôn giáo” là hoạt động trong Chiến dịch Toàn cầu cho Tù nhân Lương tâm Tôn giáo, một trong các hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh Tự do tôn giáo quốc tế kéo dài 3 ngày, từ ngày 28-30/6 ở thủ đô Hoa Kỳ.

Ông Tam Trương, đại diện cho tổ chức Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam, nói:

“Phái đoàn Việt Nam của chúng tôi đưa ra đề xướng và được sự đồng ý của ban tổ chức cũng như sự hưởng ứng của tất cả các thành viên đến từ các quốc gia khác. Hoạt động tuần hành trên đường phố này đi qua 10 tòa đại sứ thuộc các quốc gia mà hiện nay đang còn giam cầm những tù nhân lương tâm chỉ vì thực hành niềm tin tôn giáo của mình.

“Phái đoàn này, số đông là người Việt Nam và có thêm những người đến từ các quốc gia có đàn áp tự do tôn giáo, sẽ gửi văn thư yêu cầu họ phải cải thiện về tình hình tự do tôn giáo, đồng thời phóng thích vô điều kiện các tù nhân lương tâm.”

Một đoạn video của VietV được đăng trên trang Facebook của Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam và các hình ảnh trên trang Facebook Bàn tròn Đa tôn giáo Việt Nam cho thấy những người tuần hành đứng trước tòa đại sứ Việt Nam mang chân dung của các tù nhân như nhà báo thanh niên Công giáo Nguyễn Văn Hóa, nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển, Mục sư Tin lành Y Yich, nhà truyền giáo Y Pum Bya, và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Bùi Văn Trung. Những người này hiện đang thụ án tù tại Việt Nam.

Ông Phan Quang Trọng, người đồng sáng lập tổ chức Vận động cho Đức tin và Công lý tại Việt Nam, cho biết về cuộc vận động yêu gọi trả tự do cho ông Nguyễn Văn Hóa:

“Chúng tôi đến đó lên tiếng, kêu gọi quốc tế biết về sự kiện Nguyễn Văn Hóa bị bắt vào năm 2017 với tội danh “Tuyên truyền chống phá nhà nước” thực tế là vì thu thập các video công ty Formosa xả thải ở Hà Tĩnh.

“Hóa bị án tù 7 năm. Chúng tôi lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế, cộng đồng tự do tôn giáo yêu cầu nhà nước Việt Nam phải thả Hóa.”

Nhận định về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam, ông Trọng cho biết:

“Tình hình đàn áp tôn giáo tại Việt Nam rất rất là mãnh liệt và càng ngày càng trở nên rất tinh vi, nhất là đối với các tổ chức Công giáo”.

Từ trước đến nay, chính quyền CSVN luôn bác bỏ việc đàn áp tôn giáo, hay việc giam cầm tù nhân lương tâm tôn giáo.

 

Theo VOA (29.06.2022)

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen