Seite auswählen

Thiện Lê/Người Việt

7.10.2022

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2022 (Viet Film Fest) tổ chức ngày chiếu phim ngoài rạp đầu tiên hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Mười, với hàng trăm học sinh trung học đến xem phim, khơi dậy tò mò về văn hóa Việt Nam.

Đông đảo học sinh của trung học Westminster High School tại Viet Film Fest. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Viet Film Fest được Hội Văn Học Nghê Thuật Việt Mỹ (VAALA) thành lập vào năm 2003, và là chương trình lớn nhất của tổ chức này, lại còn là đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế lớn nhất thế giới.

Với nhiều tác phẩm thể hiện con người và văn hóa Việt Nam, đại hội điện ảnh này là một sự kiện rất quan trọng với cộng đồng gốc Việt, là cơ hội để thế giới tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.

Viet Film Fest 2022 khai mạc vào ngày 1 Tháng Mười, nhưng chỉ chiếu phim trực tuyến, và chính thức chiếu ngoài rạp vào ngày 7 Tháng Mười.

Sự kiện này được tổ chức tại rạp phim Century trong thương xá Bella Terra ở Huntington Beach, với ngày đầu tiên được ưu tiên cho cao niên và học sinh trung học đến xem miễn phí.

Khoảng 11 giờ 30 phút trưa Thứ Sáu, có đến hàng trăm học sinh đứng ngoài rạp để chờ vào trong dưới sự điều động của các giáo viên.

Các giáo viên của Westminster High School điều động học sinh. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Ông Anthony Nguyễn, thầy giáo dạy Việt Ngữ, cho biết các em đang đứng chờ là học sinh của trung học Westminster High School, đến đây để xem nhiều phim ngắn được chiếu tại Viet Film Fest.

Vì là một sự kiện tô điểm văn hóa Việt Nam, cô Thảo-Ly Nguyễn, giáo viên Việt Ngữ của Westminster High School từ năm 2004 đến nay, chia sẻ mục đích của việc đưa học sinh đến: “Hôm nay chúng tôi đưa các học sinh của lớp tiếng Việt đến Viet Film Fest, có khoảng 250 em, để xem bảy phim ngắn. Sự kiện này rất bổ ích vì giúp các em học ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Phim lại có những thông điệp có thể sẽ rất gần gũi với các em, nên học sinh rất thích.”

Các học sinh Việt Ngữ của Westminster High đa số là học sinh gốc Việt, với nhiều em sinh ra ở Hoa Kỳ và còn có một số học sinh là người Việt Nam nhập cư đến Mỹ, lại còn có học sinh thuộc các sắc dân khác.

Cô Lê Đình Y Sa (phải), giám đốc điều hành VAALA, và cô giáo Thảo-Ly Nguyễn dạy tiếng Việt của Westminster High School. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Một học sinh tên John nói với nhật báo Người Việt: “Em sinh ra ở Hoa Kỳ nên không hiểu biết nhiều về văn hóa Việt Nam, nên học lớp tiếng Việt của trường Westminster High School. Hôm nay em với các bạn đến đây để xem nhiều phim ngắn được Viet Film Fest trình chiếu để tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa của người Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới.”

Một nhóm học sinh người Việt Nam nhập cư cho biết các em học tiếng Việt ở trường để trau dồi tiếng mẹ đẻ và rất thích sự kiện Viet Film Fest.

“Tụi em thích chương trình này lắm tại vì vừa được đi coi phim với bạn bè, vừa hiểu thêm về văn hóa của quê nhà, lại hiểu được cuộc sống của đồng hương ở nhiều nơi khác,” một học sinh nói.

Bảy phim ngắn chiếu tại Viet Film Fest 2022 có nhiều chủ đề về người gốc Việt rất hay như học đường, hàn gắn gia đình qua ngày Tết, những khó khăn của con lai, rào cản ngôn ngữ trong gia đình người Mỹ gốc Việt, các khó khăn của du học sinh, và cuộc sống của người Việt ở các nước ngoài Hoa Kỳ.

Học sinh tìm chỗ ngồi trong phòng chiếu và chạy ra ngoài mua bắp rang. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Với nhiều phim có những chủ đề tô điểm văn hóa của người gốc Việt, cô Lê Đình Y Sa, giám đốc điều hành VAALA, rất vui mừng khi chào đón hàng trăm học sinh đến Viet Film Fest 2022.

Cô Y Sa cho biết buổi chiếu phim cho học sinh trung học này có hơn 500 học sinh từ các trường như La Quinta High School, Los Alamitos High School và Westminster High School đến.

“Các em đến đây sẽ được xem nhiều phim ngắn nói về văn hóa Việt, về cuộc sống của người Việt ở nhiều nơi. Sau khi xem phim, các em có thể giao thiệp với các đạo diễn rồi làm nhiều bài tập bổ ích. Năm nào chúng tôi cũng nhận được thư cảm ơn từ các em, rất dễ thương,” cô nói.

Cô Y Sa còn chia sẻ buổi chiếu phim cho học sinh trung học là một truyền thống bắt đầu từ năm 2005, năm thứ ba trong lịch sử của Viet Film Fest. Cô kể lúc đó cô giáo Thảo-Ly Nguyễn của Westminster High School gặp và hỏi cô có thể đưa học sinh đến nữa được không.

Tuy nhiên, Viet Film Fest của năm 2006 không có buổi chiếu phim cho học sinh trung học, và cô Thảo-Ly đưa học sinh trở lại vào năm 2007.

“Từ đó, năm nào cô cũng đưa học sinh đến, năm nào cũng đông hơn, và năm nay có đến 250 học sinh,” cô Y Sa cho biết.

Một phòng chiếu phim của Viet Film Fest. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Cô Y Sa cũng nhấn mạnh ý nghĩa của Viet Film Fest với các học sinh, cũng cho hay các em sẽ học được nhiều điều về văn hóa qua phim nói về người Việt ở khắp nơi.

Cô nói: “Các em vừa học vừa được đi ra ngoài xem phim như vậy. Đây là một chuyến dã ngoại bổ ích, cho các em xem phim và ăn bắp rang vui tươi.”

Với hàng trăm học sinh có mặt tại ngày chiếu ngoài rạp đầu tiên và không khí vui tươi, Viet Film Fest 2022 vẫn là một sự kiện điện ảnh Việt Nam không thể thiếu. [qd]

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen