Seite auswählen

Mục lục

Các tổ chức quốc tế lên án vụ bắt giữ năm nhà sư và ba tín đồ của chùa Đại Thọ

Hôm 28/03, công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục bắt giữ bốn nhà sư và một tín đồ của chùa Đại Thọ nâng tổng số người bị bắt tạm giam trong vụ việc lên đến tám người, một nhà hoạt động gọi đây là hành động nhằm “dập tắt phong trào của người Khmer Krom đòi quyền của người dân bản địa.”Sư trụ trì Thạch Chanh Đa Ra và ông Kim Khiêm hôm 26/03 bị bắt tạm giam với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 của Bộ luật hình sự. Trong khi đó, bốn nhà sư Dương Khải, Thạch Quí Lầy, Kim Sa Rương và Thạch Chóp cùng với hai Phật tử là Thạch Nha và Thạch Ve Sanal bị khởi tố và bắt tạm giam vì bị cho rằng đã có hành vi “bắt, giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật” trong vụ việc xảy ra hồi tháng 11-2023. Cơ quan công an quy kết cho rằng, những người này đã có hành vi khống chế tổ công tác của UBND huyện Tam Bình đưa vào chánh điện khóa cửa không cho ra ngoài, hành hung, gây thương tích khi họ đến xác minh vụ việc theo phản ánh, trình báo của người dân.Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phân ban Châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) hôm 29/3 khẳng định, chính quyền Việt Nam đang dùng Điều 331 như một công cụ pháp lý để tấn công một cách có hệ thống quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người Khmer Krom.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/hrs-orgs-condemned-the-arrest-of-eight-people-of-dai-tho-pagoda-03292024074209.html

 

Bắt Lê Viết Chữ, người kế nhiệm ghế bí thư Quảng Ngãi của Võ Văn Thưởng

Ông Lê Viết Chữ, 61 tuổi, cựu bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ngãi, vừa bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án liên quan tập đoàn Phúc Sơn.Đáng nói, ông Chữ là người kế nhiệm ghế bí thư Quảng Ngãi của ông Võ Văn Thưởng, người vừa mất chức chủ tịch nước, hôm 21 Tháng Ba. Báo VNExpress hôm 28 Tháng Ba đưa tin về vụ bắt giữ ông Chữ nhưng không cho biết cụ thể số tiền mà ông này nhận để “tạo điều kiện giúp trúng thầu thi công tuyến đường chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi.”Bốn năm trước, ông Lê Viết Chữ từng bị Bộ Chính Trị cảnh cáo trong một vụ khác và sau đó ông này mất ghế.Thời điểm đó, sai phạm của ông này chỉ được công bố chung chung là “đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.”Liên quan vụ án tập đoàn Phúc Sơn, hai ngày trước khi bắt ông Lê Viết Chữ, Bộ Công An xác nhận bị can Nguyễn Văn Hậu, tự Hậu “pháo,” chủ tịch doanh nghiệp này, đã đưa hối lộ 64 tỷ đồng (gần $2.6 triệu) cho bị can Đặng Trung Hoành, chánh Văn Phòng Huyện Ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.Giới chức Bộ Công An chỉ úp mở rằng vụ đưa hối lộ này là để “lợi dụng quan hệ thân thiết với người có chức vụ cao, quyền hạn lớn để gây tác động, ảnh hưởng đến cán bộ cơ sở nhằm trục lợi.”Bị can Hoành được hiểu là “đệ tử” và là đồng hương Vĩnh Long của ông Võ Văn Thưởng.

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/bat-giu-nguoi-ke-nhiem-ghe-bi-thu-quang-ngai-cua-vo-van-thuong

 

Nguyễn Hòa Bình tự châm dầu vào lửa đốt mình?

Bắt nóng Ủy Viên Trung ương, cưa đổ Chủ Tịch Nước, chừng như chưa đạt mục tiêu, ngọn lửa đại án Phúc Sơn lan đến cựu Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Cung đình rúng động, lửa lại lan xuống dân đen.Ngày 28-3, bất ngờ  Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Dương khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đức Dự và cấm Hoàng Quốc Việt đi khỏi nơi cư trú do liên quan đến hành vi “xuyên tạc” vụ án Hồ Duy Hải. Cả hai bị khởi tố theo điều 331, về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (1).Oan án tử tù Hồ Duy Hải kéo dài 16 năm, đã có sáu người, từ quan chức tố tụng, nhân chứng của vụ án đột tử. Nhóm bị án Báo Sạch của Trương Châu Hữu Danh cũng bị điều tra tới lui về tội “tiết lộ bí mật nhà nước” (những bút lục, chứng cứ ngoại phạm của Hải bị ai đó bỏ ra ngoài hồ sơ vụ án và đóng dấu MẬT). Oan khuất cường quyền trùng trùng phủ lên vụ án. Tại sao lại có thêm người vướng vào lao lý? Ai ra lệnh bắt và vì sao lại bắt?Luật sư Nguyễn Văn Đài, từng là tù nhân lương tâm vì đấu tranh cho công lý, dân quyền, đã trả lời cho RFA Tiếng Việt. Ông cho rằng, việc khởi tố hai người dân ở Bình Dương là sự đàn áp tự do ngôn luận và phục vụ mục tiêu chính trị của một số quan chức ngành tòa án.Ông nói “Việc họ bắt giữ hai người đưa tin lên trên mạng xã hội về các nội dung liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải là một sự đàn áp thôi bởi vì các thông tin này có từ lâu rồi. Có thể đến thời điểm này những nhân vật đang nắm quyền lực đang chuẩn bị chuyển giao hay là chuẩn bị nắm quyền lực mới, cho nên họ mới tìm mọi cách để bịt miệng dư luận để chứng minh rằng họ đã làm đúng chứ không phải làm sai” (2).

https://baotiengdan.com/2024/03/29/nguyen-hoa-binh-tu-cham-dau-vao-lua-dot-minh/

 

Trần Quí Thanh, chủ Tân Hiệp Phát, và hai con gái sắp hầu tòa, mức án lên tới 20 năm tù

Tòa Án ở Sài Gòn đã ra quyết định xét xử ông Trần Quí Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát, cùng hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích trong hai ngày từ 23 đến 25 Tháng Tư tới.Báo Tuổi Trẻ hôm 26 Tháng Ba cho hay, ba cha con ông Thanh bị truy tố về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,” với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tùNgoài bốn bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh và các ông Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, tòa còn triệu tập 35 tổ chức, cá nhân với tư cách “người có quyền nghĩa vụ liên quan.”Theo cáo trạng, bị can Trần Quí Thanh “lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ Luật Dân Sự để cho vay nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản.”Cụ thể, cha con bị can Thanh đã ép buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, bất động sản cho hai bà Trần Uyên Phương, phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát, và Trần Ngọc Bích, phó tổng giám đốc kiêm giám đốc công ty Number One Hà Nam, với giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế. Sau đó, ba cha con họ làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.Đến khi chủ tài sản đã trả nợ gốc và tiền lãi theo thỏa thuận, ba cha con ông Thanh viện nhiều lý do để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản của người vay.

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/tran-qui-thanh-va-hai-con-gai-sap-hau-toa-muc-an-len-toi-20-nam-tu/

 

Vĩnh Long bắt giam, cáo buộc 2 người lợi dụng tự do, dân chủ, gây hại đến nhà nước

Công an tỉnh Vĩnh Long của Việt Nam cho báo chí biết hôm 27/3 rằng họ khởi tố và bắt tạm giam hai người đàn ông về hành vi “đăng các bài viết sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm” tới “cơ quan, tổ chức, cá nhân”.Các báo Việt Nam trong đó có Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh và VietnamNet dẫn thông tin của công an cho hay hai người bị bắt là Thạch Chanh Đa Ra, 34 tuổi, ngụ ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; và Kim Khiêm, 46 tuổi, sinh sống trong cùng địa phương.Hai ông bị công an điều tra về tội “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.Kết quả điều tra ban đầu mà công an chia sẻ với báo chí trong nước cho thấy từ năm 2020 đến nay, hai ông Thạch Chanh Đa Ra và Kim Khiêm sử dụng mạng xã hội đăng và chia sẻ bài viết, video cũng như phát trực tiếp (livestream) nhiều thông tin bị nhà chức trách xem là “sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.Công an khẳng định họ đã “thu thập đầy đủ chứng cứ” từ các trang Facebook cá nhân của hai ông Thạch Chanh Đa Ra và Kim Khiêm

https://www.voatiengviet.com/a/vinh-long-bat-giam-cao-buoc-2-nguoi-loi-dung-tu-do-dan-chu/7545154.html

 

Chủ tịch Tân Hoàng Minh nhận án 8 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chủ tịch Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng, vào ngày 27/3 bị Tòa sơ thẩm Hà Nội tuyên 8 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Truyền thông Nhà nước loan tin dẫn bản án đối với ông Đỗ Anh Dũng và 14 người khác trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tân Hoàng Minh. Ngoài mức án cao chất 8 năm tù đối với ông Đỗ Anh Dũng như vừa nêu, con trai ông Đỗ Anh Dũng người giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh- Đỗ Hoàng Việt, bị tuyên 3 năm tù giam; nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính- Kế toán- Phùng Thế Tính và quyền Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính- kế toán Hoàng Quyết Chiến, cả hai cùng nhận mức án 30 tháng tù. Những người còn lại nhận từ 18 tháng tù treo đến 24 tháng tù giam.Phiên tòa sơ thẩm xử vụ Tân Hoàng Minh bắt đầu diễn ra từ ngày 19/3 vừa qua.Cáo trạng cho thấy từ tháng 6/2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai song do ảnh hưởng của COVID-19, khiến doanh nghiệp lâm cảnh khó khăn về tài chính, có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.Đến tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ tám gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/tan-hoang-minh-chairman-do-anh-dung-sentenced-to-8-years-03272024084103.html

 

Một bà ‘nổ’ quen biết Lãnh Sự Quán Mỹ, lừa ‘visa du học’ hơn $330,000

Nhờ “nổ” quen biết giới chức Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn mà bị can Nguyễn Phương Thanh, 36 tuổi, ở quận 10, lừa thủ tục du học Mỹ, chiếm đoạt được tổng cộng $334,671 của nạn nhân.Báo Công An Nhân Dân hôm 24 Tháng Ba dẫn kết quả điều tra sơ bộ của Công An Thành Phố Sài Gòn cho hay, hồi năm 2017, anh NĐG nói với bị can Thanh rằng mình có nhu cầu du học Mỹ.Bị can Thanh “nổ” rằng mình “có mối quan hệ” tại Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ nên có khả năng giúp anh này được cấp visa du học Mỹ suôn sẻ.Tin lời, anh G. về nhà kể cho mẹ, bà TTTB, về “quới nhân.”Sau đó, bà B. đã nhiều lần chuyển cho bị can Thanh 4.5 tỷ đồng ($181,671) và $153,000, tổng cộng $334,671.Sau khi nhận tiền từ nạn nhân, bị can Thanh không giữ lời mà tiêu xài cá nhân.Chờ mãi không thấy visa, mẹ con bà B. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bị can Thanh dẫn đến vụ bắt giữ bà này.Khi bị công an triệu tập, bị can Thanh được ghi nhận có thái độ “không hợp tác, quanh co đối phó” rồi tìm cách bỏ trốn nhưng bất thành.Theo Công An Thành Phố Sài Gòn, sự thực thì bị can Nguyễn Phương Thanh không có mối quan hệ với giới chức Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ, cũng như không có khả năng làm các thủ tục du học Mỹ như lời hứa hẹn với nạn nhân.

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/no-quen-biet-lanh-su-quan-my-ba-sai-gon-lua-hon-330000/

 

.Bà chủ tịch huyện ở Đồng Nai bị lừa hơn $4 triệu

Công An Tỉnh Đồng Nai xác nhận bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch huyện Nhơn Trạch của tỉnh này, bị lừa đảo trực tuyến hơn 100 tỷ đồng ($4 triệu).Theo báo Tuổi Trẻ hôm 22 Tháng Ba, nhóm lừa đảo đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Giang Hương mở tài khoản, sau đó bà Hương huy động tiền từ người thân nạp vào tài khoản này.Bằng nhiều cách, nhóm lừa đảo qua mạng đã lấy tiền từ tài khoản của bà này, mỗi lần vài chục tỷ đồng (hàng trăm ngàn đô la).Chi tiết về vụ lừa đảo chưa được công bố trong lúc Công An Tỉnh Đồng Nai đang mở cuộc điều tra.Bà Nguyễn Thị Giang Hương cho hay: “Đây là vụ ‘hacker’ tấn công vào tài khoản. Tiền trong tài khoản chứ tôi không chuyển tiền. Công an vẫn đang điều tra nên tôi chưa thể nói gì thêm.”Liên quan sự việc, bản tin cùng ngày của báo Thanh Niên cho hay, số tiền mà bà Hương bị lừa lên đến 170 tỷ đồng ($6.9 triệu).Trước đây, một số chủ tịch huyện tại các địa phương khác ở Việt Nam từng là nạn nhân của trộm cắp với thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng (hàng chục ngàn đô la).Theo báo Tuổi Trẻ hồi Tháng Tám năm ngoái, bốn bị cáo bị Tòa Án Tỉnh Đắk Lắk kết án tổng cộng 63 năm tù với cáo buộc cướp tiền, vàng trị giá 2.3 tỷ đồng ($92,854) tại nhà ông VVM, chủ tịch huyện ở tỉnh này.

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/ba-chu-tich-huyen-o-dong-nai-bi-lua-hon-4-trieu

 

Chủ tịch nước từ chức, Việt Nam trấn an Mỹ về ‘ổn định chính trị’

Hôm thứ Ba (26/3), Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nói rằng việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức sẽ không gây ảnh hưởng tới chính sách kinh tế và đối ngoại của Việt Nam và đề cập tới hệ thống lãnh đạo và hoạch định chính sách mang tính tập thể của đất nước cộng sản, theo bài viết của Reuters.Ông Sơn đưa ra thông điệp trên trong lúc đang có chuyến công du tại Mỹ. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm này nhằm mục đích triển khai tuyên bố chung giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 9/2023 về nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.Trong khuôn khổ chuyến đi, vào hôm thứ Hai (25/3), Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power.Chuyến đi của ông Sơn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang có những xáo động về nhân sự cấp cao làm nảy sinh các quan ngại về bất ổn chính trị.Ông Võ Văn Thưởng là chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam từ chức trong thời gian hơn một năm trở lại đây.Khi được hỏi về việc ông Thưởng từ chức, ông Sơn đã trả lời Viện nghiên cứu Brookings Institution từ Washington rằng Việt Nam đang thực hiện một chiến dịch chống tham nhũng được cộng đồng quốc tế và các doanh nghiệp hoan nghênh

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c2jx9en7pzno

 

Thanh niên bị bắt lên đồn công an, sáng đi, chiều chết

Anh Vũ Minh Đức (31 tuổi, tạm trú phường Tam Phước, TP Biên Hoà) sáng ngày 22 Tháng Ba đến Công an huyện Long Thành làm việc theo giấy triệu tập nhưng đã tử vong tối cùng ngày. Lý do của công an ghi là để điều tra sự việc gây rối trật tự công cộng.Báo chí trong nước dẫn lời người nhà anh Đức, vài tiếng sau khi anh Đức lên làm việc, một cán bộ Công an đã gọi điện báo vợ anh Đức vào trụ sở ký một giấy tờ liên quan đến bệnh lý nhưng người vợ khẳng định, chồng mình hoàn toàn bình thường, không có bệnh gì, gần đây chỉ bị mất ngủ.Hai người em trai của Đức cũng nói trên video rằng gia đình khẳng định anh Đức khi đi lên làm việc với công an là trong tình trạng khỏe mạnh, minh mẫn, sẵn sàng đối chất với công an.Khi nhận xác ở bệnh viện, chỉ nhìn thoáng qua, mọi người trong gia đình đều kinh hoàng vì nhận thấy rõ thi thể của anh Đức có nhiều vết bầm tím khu vực ngực, hai bên đùi bị tím đen. Ở miệng vẫn còn vết máu hộc ra. Rõ ràng anh đã bị tra tấn nhiều giờ với những đòn nặng nề mà không có khả năng kháng cự

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/thanh-nien-bi-bat-len-don-cong-an-sang-len-chieu-chet/

 

Tỷ lệ nam giới Việt Nam kết hôn với phụ nữ Hàn Quốc tăng mạnh

Số cuộc hôn nhân giữa người Hàn Quốc và vợ/chồng người nước ngoài tăng hơn 18% vào năm 2023, trong đó có các cuộc hôn nhân giữa chú rể Việt Nam và cô dâu Hàn Quốc. Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số lượng các cuộc hôn nhân đa văn hóa tại nước này tăng 18,3%, đạt 20.000 vào năm 2023. Số lượng đàn ông Việt Nam kết hôn với phụ nữ Hàn Quốc tăng mạnh, 35,2%, trong đó chiếm không nhỏ là những phụ nữ Việt Nam nhập tịch Hàn Quốc sau khi ly hôn với chồng Hàn Quốc. Số liệu cho thấy những người vợ nhập tịch Hàn Quốc kết hôn lần thứ hai với đàn ông Việt Nam đã tăng từ 420 vào năm 2021 lên 556 vào năm 2022 và 752 vào năm 2023. Trước đó, số lượng các cuộc hôn nhân quốc tế ở nước này giảm mạnh trong thời gian đại dịch. Từ 23.600 trường hợp vào năm 2019, số cuộc hôn nhân quốc tế tại Hàn Quốc giảm còn 15.300 trường hợp vào năm 2020 và khoảng 13.000 vào năm 2021. Nhưng con số này đã tăng trở lại khoảng 17.000 trường hợp vào năm 2022 và 20.000 vào 2023. Trong tổng số các cuộc hôn nhân ở Hàn Quốc năm 2023, hôn nhân đa văn hóa chiếm 10,2%, tăng so với mức 8,7% của năm trước. Phụ nữ Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số những người vợ nước ngoài, đạt 33,5% vào năm 2023, tiếp theo là Trung Quốc với 18,1% và Thái Lan với 13,7%. Trong số các ông chồng nước ngoài, đàn ông Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 27,7%, tiếp theo là Trung Quốc với 18,4% và Việt Nam với 15,8%.

https://cafef.vn/ty-le-nam-gioi-viet-nam-ket-hon-voi-phu-nu-han-quoc-tang-manh-188240327204447574.chn

 

Tham nhũng và quy hoạch báo chí

Khi Võ Văn Thưởng bị tước hết các loại chức vụ, một nguyên tổng biên tập phát hiện, hầu như tất cả những người soạn thảo và triển khai máy móc Quy hoạch báo chí đều đã mất chức hoặc bị bắt. Mở đầu là Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn…Có nhà báo nhìn hiện tượng này như là “nhân quả”; có nhà báo cảm thấy được an ủi khi “kẻ thù của báo chí” bị trừng trị. Quy hoạch, khi được triển khai máy móc, đã triệt hạ địa vị pháp lý của nhiều tờ báo tử tế, làm giảm giá trị thương hiệu, làm suy yếu khả năng tiếp cận bạn đọc của nhiều trang báo trên nền tảng số.Quy hoạch báo chí được Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trương và Nguyễn Bắc Son được coi là tác giả. Trưởng Ban Tuyên Giáo lúc ấy là Đinh Thế Huynh. Cho dù trong “Chế độ ta”, báo chí chưa bao giờ là “Quyền lực thứ Tư”, chưa có thời nào, chưa có chính sách nào làm suy yếu “báo chí của Đảng” như Quy hoạch báo chí.Những người làm Quy hoạch báo chí không phải bị “nghiệp quật”. Phần lớn bọn họ đã là quan tham trước khi bắt tay vào công việc này. Chính bọn họ hiểu rõ, kẻ thù lớn nhất của tham nhũng là báo chí. Thay vì những cơ quan đã nắm giữ quyền lực nhà nước thì không được giữ quyền ngôn luận [hãy đọc lại báo của Công an, Toà án về những vụ án oan để thấy báo chí đã kết án những Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn… ngay từ khi họ vừa bị bắt], Quy hoạch báo chí lại làm ngược lại, các bộ ngành được ra báo còn các hiệp hội thì chỉ có quyền ra tạp chí.

https://baotiengdan.com/2024/03/25/tham-nhung-va-quy-hoach-bao-chi/

 

Ai có thể ngáng đường Tô Đại Tướng?

Giới quan sát hiện đang quan tâm, bàn luận về chủ nhân cái ghế trống Chủ tịch nước và hệ quả tiếp theo cái trụ cao nhất trong tứ trụ. Có nhiều phương án được dự đoán nhưng các dự đoán chừng như chưa xem xét đầy đủ thế và lực của các yếu nhân liên quan. Với các diễn biến dồn dập gần đây, Tô Đại Tướng đang một mình một ngựa tiến tới ngôi vị cửu trùng, các đối thủ cạnh tranh không ai có đủ thế và lực đủ để xem là đối trọng.Về lực, Phạm Minh Chính hiện đang giữ ghế quyền lực thứ hai, có nhóm địa phương Thanh Hóa, có quyền lực nhất định với một số bộ ngành địa phương. Nhưng Phạm Minh Chính có đối thủ rất mạnh là Vương Đình Huệ và phần nào đó là Tổng Trọng.Bản thân Phạm Minh Chính có ít nhiều tì vết trong mối quan hệ lợi ích và có thể còn gì khác nữa với Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thanh Nhàn đang ở đâu, ngoài sai phạm trong các dự án xuyên quốc gia, xuyên bộ ngành đã bị truy tố, xét xử, Bộ Công an còn tình tiết gì chưa công bố, chỉ có Tô Lâm mới biết.Những đàn em thân tín, cán bộ thuộc quyền của Phạm Minh Chính ở Quảng Ninh vẫn đang nằm trong tay Bộ Công an, liệu họ có bất ngờ nhớ ra thêm hoặc hé ra thêm điều gì đó? Lực Phạm Minh Chính không đủ mạnh và tình thế phần nào đó chông chênh.Vương Đình Huệ nắm Quốc Hội, được Tổng Trọng nhăm nhe ưu ái, có thế lực Nghệ An đông đảo từ Bộ Chính Trị đến BCH Trung ương. Với quyền lực ấy, Huệ đã nhiều lần ngáng chân Phạm Minh Chính trong các quyết sách đầu tư, giải ngân vốn, chính sách tiền tệ tín dụng… Nhưng từ đầu nhiệm kỳ đến nay Quốc Hội luôn phục tòng tuyệt đối, bấm nút thông qua tất cả các luật, chính sách do Bộ Công An đề xuất. Việc xé đôi Luật Giao Thông Đường Bộ, thâu tóm lực lượng dân quân, dân phòng bị Quốc Hội khóa trước bác bỏ, được khóa này thông qua.

https://baotiengdan.com/2024/03/27/ai-co-the-ngang-duong-to-dai-tuong/

 

Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam bị tấn công mạng

Các định chế tài chính không gặp nguy từ cuộc tấn công mạng đầu tiên vào một công ty môi giới chứng khoán Việt Nam, cơ quan quản lý thị trường của nước này cho biết hôm 27/3, sau khi công ty chứng khoán lớn thứ ba bị ngưng trệ hoạt động vì bị tấn công mạng hồi cuối tuần.
VNDirect, hãng môi giới chứng khoán lớn thứ ba của Việt Nam tính theo lượng giao dịch được xử lý, theo sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh, đã bị ngắt khỏi hệ thống giao dịch kể từ hôm 25/3.“Chúng tôi không thấy có nguy cơ lây lan,” ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC), nói với Reuters, và cho biết thêm rằng không có công ty môi giới chứng khoán nào khác bị ảnh hưởng.
Cho đến 6h sáng giờ GMT ngày 27/3, VNDirect vẫn bị ngắt khỏi hệ thống. Công ty này từ chối cho biết khi nào họ sẽ nối lại giao dịch. Họ cũng từ chối cho biết họ đã bị thiệt hại bao nhiêu trong vụ tấn công.Trong một bản tin được công bố hôm 25/3, công ty này cho biết ‘toàn bộ hệ thống của họ đã bị một tổ chức quốc tế tấn công’ hôm 24/3, khiến nền tảng giao dịch của họ tạm thời không thể truy cập được, nhưng không ảnh hưởng đến tài sản hoặc dữ liệu của khách hàng. Cổ phiếu của công ty đã giảm gần 4% kể từ đầu tuần.

https://www.voatiengviet.com/a/cong-ty-chung-khoan-hang-dau-viet-nam-bi-tan-cong-mang/7545803.html”.

 

Việt Nam xác nhận triệu hồi gần 6.000 xe điện của VinFast

Chính phủ Việt Nam vừa xác nhận rằng VinFast đã bắt đầu triệu hồi gần 6.000 xe điện sau khi phát hiện lỗi trong hệ thống đèn, trong lúc nhà sản xuất xe khởi nghiệp của quốc gia Đông Nam Á đang mở rộng sản xuất ra toàn cầu.Trong một thông báo đưa ra hôm 19/3, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết họ đã phê duyệt việc triệu hồi 5.912 ô tô con của VinFast vì lỗi trong công tắc tổ hợp (cần gạt tay trái). Thông tin về đợt triệu hồi đã được VinFast đưa ra vào đầu tháng trước.Cục Đăng kiểm cho biết những xe bị thu hồi là dòng VF 5 Plus được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy của VinFast ở Hải Phòng trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023. Thông báo, đề ngày 5/3 nhưng chỉ được công bố vào tuần trước, nói rằng việc triệu hồi bắt đầu từ 19/2/2023 đến 19/2/2025.Theo thông báo, VinFast đã ghi nhận 1 trường hợp liên quan đến lỗi này trên các xe đã bán ra thị trường. Cục Đăng kiểm cho biết trong thông tin triệu hồi sản phẩm rằng vấn đề này xảy ra khi đèn pha và đèn báo được sử dụng ở chế độ tự động, “gây nguy hiểm cho người lái và những người tham gia giao thông cùng.”

https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-xac-nhan-trieu-hoi-gan-6000-xe-dien-cua-vinfast/7541691.html

 

Amanda Nguyễn sẽ là phụ nữ gốc Việt đầu tiên du hành vũ trụ

Đề án hàng không vũ trụ Space for Humanity vừa loan báo sẽ tài trợ cho Amanda Nguyễn để du hành lên không gian, tổ chức này công bố hôm Thứ Hai, 25 Tháng Ba.“Tôi rất mừng vì được hợp tác với Space for Humanity, không chỉ vì họ giúp đỡ tôi mà còn vì tầm nhìn và giá trị mà họ đem lại. Cùng nhau, chúng tôi cam kết thay đổi cách tất cả chúng ta suy nghĩ về vũ trụ, về mỗi người chúng ta và về tương lai của nhân loại. Tôi rất mong chờ hành trình khám phá vũ trụ cũng như hành trình mà chúng ta tiếp tục hướng tới một tương lai rạng rỡ và tốt đẹp hơn,” Amanda Nguyễn nói.Amanda Nguyễn là chuẩn mực của tinh thần và tham vọng của Đề Án Phi Hành Gia Công Dân của Space for Humanity, tổ chức này cho biết. Bà là một nhà hoạt động dân quyền kiêm nhà sáng lập Rise, được biết đến với công việc về Đạo Luật Quyền Của Nạn Nhân Bị Tấn Công Tình Dục và vận động cho quyền của Người Mỹ Gốc Á. Bà từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình và Người Phụ Nữ Của Năm 2022 do Tạp Chí TIME bình chọn.

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/amanda-nguyen-se-la-phu-nu-goc-viet-dau-tien-du-hanh-vu-tru/

 

Bộ Nội vụ Anh tung chiến dịch quảng cáo ngăn ngừa thuyền nhân Việt Nam mới

Bộ Nội vụ Vương Quốc Anh đang cho chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội với mục đích ngăn ngừa người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp vào Xứ Sương mù bằng thuyền nhỏ.Truyền thông Anh Quốc loan tin ngày 25/3 dẫn nguồn từ Chính phủ London cho biết biện pháp vừa nêu được thực hiện vào khi số lượng ngày càng tăng thuyền nhân từ Việt Nam đến Anh Quốc bất hợp pháp qua eo biển Manche, tiếng Anh là English Channel.Những quảng cáo mới, tương tự những quảng cáo được sử dụng tại Albania, được viết bằng tiếng Việt và có những lời chứng do chính những người bị dụ dỗ nghe theo các băng nhóm buôn người.Số liệu mới nhất cho thấy hôm thứ tư vừa qua có hơn 500 người nhập cư bất hợp pháp vượt eo biển Manche. Từ đầu năm 2024 đến nay, số thuyền nhỏ đến Anh bất hợp pháp lên đến hơn 4.000 chiếc, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.Các quảng cáo mới của Bộ Nội vụ Anh Quốc đưa ra cảnh báo Eo biển Manche là một trong những tuyến hàng hải đông đúc nên những chiếc thuyền nhỏ thường gặp nguy cơ bị tàu lớn đâm phải.Thực tế còn cho thất nhiều thuyền nhỏ bị vỡ trong chuyến hành trình khiến thuyền nhân gặp nguy cơ chết chìm hay tử vong vì hạ thân nhiệt đột ngột.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/uk-home-office-launches-social-media-ads-in-vietnam-to-deter-small-boat-migrants-03252024085143.html

 

Khủng bố : TT Nga Putin thừa nhận thủ phạm là Hồi giáo cực đoan, nhưng vẫn cáo buộc Ukraina

Ngày 25/03/2024, ba ngày sau vụ khủng bố gần Matxcơva làm ít nhất 140 người chết và 182 người bị thương, mà tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (Daech) nhận trách nhiệm, tổng thống Nga Vladimir Putin lần thứ 2 lên tiếng về sự kiện này. Trong một cuộc họp chính phủ, ông thừa nhận thủ phạm là các phần tử « Hồi giáo cực đoan », nhưng nguyên thủ Nga tiếp tục hàm ý cho rằng có mối liên hệ  giữa Ukraina và nhóm khủng bố. Quả thực ông Vladimir Putin vẫn giữ nguyên ý định đầu tiên như trong bài diễn văn dài 5 phút hôm thứ Bảy vừa rồi khi nhắc đến « dấu vết Ukraina ». Theo ông, có những kẻ hành quyết và có cả những kẻ chỉ đạo.Rõ ràng là 3 ngày sau vụ khủng bố và 2 ngày sau khi Daech nhận trách nhiệm, lần đầu tiên tên của nhóm khủng bố này mới được chính quyền Nga nói đến. Phải chăng lãnh đạo Nga đã mất rất nhiều thời gian để cân nhắc về thủ phạm vụ tấn công ?  Đó là bởi vì với ông, chẳng có gì khác. Mối đe dọa hàng đầu đối với nước Nga vẫn là phương Tây. Trong khi đó, ông cũng như các cơ quan an ninh hay truyền thông chính thức đều không đưa ra bằng chứng làm cơ sở cho phát ngôn đó. Nhưng Vladimir Putin vẫn và sẽ còn nhắc đến những kẻ tình nghi trốn sang Ukraina, và coi vụ tấn công khủng bố hôm thứ Sáu là « một mắt xích khủng khiếp, nhưng đó là một mắt xích trong cuộc đối đầu lâu dài với những kẻ chiến đấu chống lại đất nước chúng ta, qua bàn tay của chế độ quốc xã Kiev. »

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240326-kh%E1%BB%A7ng-b%E1%BB%91-tt-nga-putin-th%E1%BB%ABa-nh%E1%BA%ADn-th%E1%BB%A7-ph%E1%BA%A1m-l%C3%A0-h%E1%BB%93i-gi%C3%A1o-c%E1%BB%B1c-%C4%91oan-nh%C6%B0ng-v%E1%BA%ABn-c%C3%A1o-bu%E1%BB%99c-ukraina

 

Bảy tin tặc Trung Quốc tấn công hàng triệu tài khoản của người Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết hàng triệu tài khoản trực tuyến của người dân Mỹ đã bị “ghé thăm” trong một âm mưu tấn công mạng “nham hiểm” của Trung Quốc.Bảy công dân Trung Quốc bị cáo buộc thực hiện cuộc tấn công mạng trên diện rộng.Những người này bị buộc tội có liên quan đến một hoạt động tấn công mạng đã kéo dài 14 năm. Bộ Ngoại giao Mỹ công bố phần thưởng lên tới 10 triệu USD cho thông tin về bảy người đàn ông trên. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhóm tin tặc này nhằm vào những người Mỹ và người nước ngoài chỉ trích Trung Quốc, các doanh nghiệp và chính trị gia. Bảy người đàn ông bị cáo buộc đã gửi hơn 10.000 “email độc hại, ảnh hưởng đến hàng ngàn nạn nhân, trên nhiều châu lục” trong hoạt động mà Bộ Tư pháp Mỹ gọi là “chiến dịch tấn công mạng tràn lan trên toàn cầu” được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn. “Thông báo hôm nay vạch trần những nỗ lực liên tiếp và liều lĩnh từ phía Trung Quốc trong việc phá hoại an ninh mạng quốc gia chúng ta cũng như nhắm đến người Mỹ và các thành tựu đổi mới sáng tạo của chúng ta,” Giám đốc FBI Christopher Wray nói. “Chừng nào Trung Quốc còn tiếp tục nhắm vào Mỹ và các đối tác của chúng ta, FBI sẽ tiếp tục gửi một thông điệp rõ ràng rằng hoạt động gián điệp mạng sẽ không được dung thứ và chúng tôi sẽ truy đuổi đến cùng những kẻ đe dọa an ninh và sự phồn vinh của chúng ta,” ông Wray nói tiếp.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0x35xe683po

 

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc yêu cầu ngưng bắn lập tức ở Gaza

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 25/3 đã yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas cũng như thả tất cả các con tin ngay lập tức và vô điều kiện trong khi Mỹ bỏ phiếu trắng.Tất cả 14 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu thuận cho nghị quyết vốn được 10 thành viên được bầu của Hội đồng đề xuất.Washington đã không mặn mà với từ ngừng bắn trong thời kỳ ban đầu của cuộc chiến kéo dài gần sáu tháng ở Dải Gaza và đã sử dụng quyền phủ quyết của mình để bảo vệ đồng minh Israel của Mỹ trong khi họ trả đũa cuộc tấn công của Hamas hôm 7/10 năm ngoái khiến 1.200 người thiệt mạng.Nhưng giữa lúc áp lực toàn cầu ngày càng tăng cho thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến đã giết chết hơn 32.000 người Palestine, Mỹ đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu hôm 25/3 để cho phép Hội đồng Bảo an yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức trong tháng nhịn ăn Ramadan của người Hồi giáo vốn sẽ kết thúc sau hai tuần nữa.Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã hôm 25/3 kêu gọi viện trợ ồ ạt cho Gaza để đẩy lùi nạn đói và nói rằng quốc tế ngày càng đồng thuận để nói với Israel rằng cần phải ngừng bắn trong cuộc chiến chống Hamas.

https://www.voatiengviet.com/a/hoi-dong-bao-an-lien-hiep-quoc-yeu-cau-ngung-ban-lap-tuc-o-gaza/7541780.html

Triều Tiên và Trung Quốc cam kết tăng cường quan hệ

Các quan chức Triều Tiên và Trung Quốc đã gặp nhau trong tuần này tại Bắc Kinh và cam kết phát triển hơn nữa quan hệ song phương, truyền thông Triều Tiên cho biết hôm thứ Bảy 23/3, khi Bình Nhưỡng tìm cách mở rộng can dự ngoại giao sau lệnh phong tỏa do đại dịch COVID-19.Trong cuộc họp hôm thứ Năm, ông Vương Hỗ Ninh, nhà lãnh đạo cao cấp thứ tư của Trung Quốc, “nói rằng dù tình hình quốc tế có thể thay đổi như thế nào, tình hữu nghị Trung Quốc-CHDCND Triều Tiên, sự lựa chọn chiến lược của cả hai bên, sẽ không bao giờ dao động”, KCNA nói. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau vào đầu năm nay và cam kết sẽ phát triển mối quan hệ bền chặt hơn. Tại cuộc họp hôm thứ Năm, ông Vương đã chuyển tải thông điệp “chân thành, ấm áp” của ông Tập tới ông Kim, KCNA cho biết.Ông Kim Song Nam của Triều Tiên, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị kiêm Giám đốc Ban Đối ngoại của Ban Chấp hành Trung ương đảng cầm quyền, thành viên phái đoàn đến thăm các nước châu Á trong tuần này, cũng đã gặp ông Lưu Kiến Siêu, người lãnh đạo cơ quan Đảng Cộng sản Trung Quốc phụ trách quản lý quan hệ với các đảng phái chính trị nước ngoài.

https://www.voatiengviet.com/a/7539983.html

 

Tổng thống Ukraina Zelensky cách chức thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia

Theo sắc lệnh được công bố hôm qua 26/03/2024 trên trang web của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, Oleksiy Danilov, bị cách chức. Ông Oleksandr Lytvynenko, lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraina ở nước ngoài, lên thay. Kiev không cho biết lý do của sự thay đổi này. Ông Oleksiy Danilov đã giữ chức vụ thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraina từ tháng 10/2019, vài tháng sau khi tổng thống Volodymyr Zelensky nhậm chức. Hội đồng này có nhiệm vụ điều phối các vấn đề an ninh và quốc phòng dưới sự chỉ đạo của tổng thống. Hội đồng bao gồm các quan chức chính trị, an ninh và quốc phòng then chốt của đất nước.Tổng thống Zelensky thường xuyên thay thế các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao kể từ khi Nga phát động chiến tranh chống Ukraina vào tháng 02/2022. Theo hãng tin Anh Reuters, việc tổng tư lệnh quân đội Ukraina Valeri Zaloujny bị cách chức vào tháng 2 vừa qua đã báo trước một cuộc thanh lọc diện rộng trong quân đội.Cũng trên trang web của tổng thống Zelensky, phó giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraina Oleh Ivashchenko sẽ được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan tình báo ở nước ngoài thay ông Lytvynenko.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240327-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-ukraina-zelensky-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%A9c-th%C6%B0-k%C3%BD-h%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BB%93ng-an-ninh-qu%E1%BB%91c-gia

 

Hải quân Ukraine: 1/3 số tàu chiến Nga ở Biển Đen đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa

Hôm 26/3, người phát ngôn hải quân Ukraine cho biết Ukraine đã đánh chìm hoặc vô hiệu hóa 1/3 tổng số tàu chiến của Nga ở Biển Đen chỉ trong hơn 2 năm chiến tranh, một đòn giáng nặng nề vào khả năng quân sự của Moscow, theo AP.Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk nói với hãng tin AP rằng cuộc tấn công gần đây nhất vào tối ngày 23/3 đánh trúng tàu đổ bộ Kostiantyn Olshansky của Nga đang neo đậu tại ụ tàu ở Sevastopol thuộc Crimea bị Nga chiếm đóng. Con tàu này là một phần của hải quân Ukraine trước khi bị Nga chiếm giữ khi sáp nhập bán đảo vùng Biển Đen vào năm 2014.Trước đó, ông Pletenchuk thông báo rằng hai tàu đổ bộ khác cùng loại là Azov và Yamal cũng bị hư hại trong cuộc tấn công hôm 23/3 cùng với tàu tinh sát điện tử Ivan Khurs.Ông nói với AP rằng cuộc tấn công vào cuối tuần, được thực hiện bằng tên lửa Neptune do Ukraine chế tạo, cũng nhằm vào các cơ sở cảng Sevastopol và một kho dầu.Chính quyền Nga báo cáo về một cuộc tấn công lớn của Ukraine vào cảng Sevastopol cuối tuần qua nhưng không thừa nhận bất kỳ thiệt hại nào đối với hạm đội của họ.

https://www.voatiengviet.com/a/hai-quan-ukraine-1-3-so-tau-chien-nga-o-bien-den-da-bi-pha-huy-hoac-vo-hieu-hoa/7543780.html

 

Thủ Tướng Nhật Bản muốn gặp Kim Jong Un ‘càng sớm càng tốt’

Bắc Hàn hôm Thứ Hai, 25 Tháng Ba loan tin Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida đề nghị hội kiến lãnh tụ Kim Jong Un “càng sớm càng tốt,” nhưng nhấn mạnh rằng triển vọng tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai quốc gia sau khoảng 20 năm sẽ phụ thuộc vào việc Tokyo có chấp nhận chương trình võ khí của Bắc Hàn hay không và bỏ qua các vụ bắt cóc công dân Nhật Bản trong quá khứ, AP đưa tin.Nhật Bản thừa nhận họ đang cố gắng sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh song phương nhưng bác bỏ vì cho rằng những điều kiện tiên quyết của Bắc Hàn là “không thể chấp nhận được,” làm cuộc gặp gỡ Kishida-Kim khó lòng thành hiện thực.Giới quan sát cho rằng họ Kim muốn cải thiện bang giao với Nhật Bản như một cách để gây chia rẽ giữa Hoa Kỳ và các đồng minh, trong khi Kishida lại muốn tận dụng những cải thiện trong vấn đề bắt cóc, một vấn đề làm Nhật Bản xúc động mạnh mẽ, để giúp ông nâng cao tỷ lệ tán thành đang bị suy giảm trong nước. Sau khi Bắc Hàn thừa nhận vào năm 2002 rằng họ bắt cóc 13 công dân Nhật Bản, họ cho phép năm người hồi hương nhưng cho biết những người khác đã chết. Nhật Bản tin rằng vài người vẫn còn sống.

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/thu-tuong-nhat-ban-muon-gap-kim-jong-un-cang-som-cang-tot/

 

Nga không tin IS đứng sau vụ tấn công khủng bố nhà hát ở Moscow

Nga hôm 25/3 đã thách thức nhận định của Mỹ rằng nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đã dàn dựng vụ tấn công bằng súng vào một nhà hát ở ngoại ô Moscow khiến 137 người thiệt mạng và 182 người khác bị thương, đồng thời cáo buộc Washington bao che cho Ukraine. Trong cuộc tấn công đẫm máu nhất bên trong lãnh thổ nước Nga trong hai thập kỷ, bốn người đàn ông đã xông vào nhà hát Crocus vào tối 23/3, nã đạn vào người dân trong một buổi trình diễn của nhóm nhạc rock thời Liên Xô có tên là Picnic.Bốn người, ít nhất một trong số đó đến từ Tajikistan, đã giam giữ vì tội khủng bố. Họ xuất hiện riêng rẽ và được các nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang đưa vào lồng sắt tại tòa án quận Basmanny của Moscow.Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, điều mà Mỹ công khai nói rằng họ tin, và nhóm chiến binh này kể từ đó đã công bố những gì họ nói là cảnh quay từ vụ tấn công.

Các quan chức Mỹ cho biết họ đã cảnh báo cho phía Nga biết về thông tin tình báo cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra hồi đầu tháng.Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không công khai nhắc đến tổ chức chiến binh Hồi giáo gắn với những kẻ tấn công mà ông cho rằng đã tìm cách bỏ trốn sang Ukraine.

https://www.voatiengviet.com/a/nga-khong-tin-is-dung-sau-vu-tan-cong-khung-bo-nha-hat-o-moscow/7541561.html

 

Nhóm khủng bố IS-Khorasan, họ là ai?

Vụ tấn công ngày 22 Tháng Ba 2024 tại Moscow đã được nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm. Giới chức Mỹ cho biết một nhánh khu vực của IS – Nhà nước Hồi giáo-Khorasan (IS-Khorasan) – đứng đằng sau vụ thảm sát man rợ này…IS-Khorasan hiện là lực lượng khủng bố lì lợm và tàn bạo dù hàng trăm tay súng của tổ chức này đã bị Taliban bắt giữ hoặc tiêu diệt kể từ năm 2021. Michael Kugelman, giám đốc Viện Nam Á tại Trung tâm Wilson ở Washington, cho biết: “IS-Khorasan có lẽ là phân nhánh tích cực và mạnh mẽ nhất trong các phân nhánh khu vực của tổ chức Nhà nước Hồi giáo hiện  nay”.IS-Khorasan được thành lập ở Afghanistan vào cuối năm 2014, cùng năm mà tổ chức khủng bố Hồi giáo (IS) tràn vào các khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria và tuyên bố thành lập một vương quốc tự phong, hay một “nhà nước” được quản lý bởi luật Hồi giáo. IS sau đó bị liên minh do Mỹ dẫn đầu đánh tơi tả. IS-Khorasan qui tụ các thành viên bất mãn của Taliban Afghanistan, Tehrik-e Taliban Pakistan và Al-Qaeda. Lập địa bàn chỉ huy tại Afghanistan, IS-Khorasan trước đây từng nhắm vào Đại sứ quán Nga ở Kabul và đe dọa thực hiện các cuộc tấn công bên trong nước Nga (“Khorasan” đề cập đến một khu vực lịch sử gồm các phần của Afghanistan, Iran và Trung Á ngày nay).IS-Khorasan ban đầu cát cứ các vùng lãnh thổ nhỏ ở miền Đông và miền Bắc Afghanistan như một phần trong mục tiêu mở rộng rộng hơn của IS ra khắp Nam và Trung Á. IS-Khorasan rút khỏi các cứ địa ở Afghanistan vào khoảng năm 2019, khi hứng chịu hỏa lực ngày càng tăng từ các lực lượng đồng minh phương Tây, quân đội chính quy Afghanistan và thậm chí Taliban, một nhóm chiến binh khát máu không kém nhưng thù nhau không đội trời chung.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/nhom-khung-bo-is-khorasan-ho-la-ai/

 

Va chạm trên Biển Đông, Philippines ‘thách’ Trung Quốc ra tòa quốc tế

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro hôm 25/3 đã lên tiếng ‘thách’ Trung Quốc đem yêu sách về chủ quyền Biển Đông ra trọng tài quốc tế.Trước đó, vào Chủ nhật 24/3, Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc đã cảnh báo Philippines không nên có những động thái “khiêu khích” và nói rằng Trung Quốc sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi xảy ra cuộc đụng độ ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Theo đó, vào ngày 23/3, tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã dùng vòi rồng để tấn công tàu Philippines tại Bãi Cỏ Mây (Bãi cạn Second Thomas), làm hư hại nặng nề tàu này cũng như khiến một số thủy thủ bị thương. Philippines gọi những hành động này là “vô trách nhiệm và khiêu khích”.Lực lượng làm nhiệm vụ của Philippines trên Biển Đông cho biết cảnh sát biển Trung Quốc còn dùng vòi rồng để tấn công một tàu dân sự được thuê để tiếp tế cho quân đội. “Chúng tôi cảnh báo Philippines ngừng đưa ra bất kỳ bình luận nào có thể dẫn tới gia tăng xung đột và khiến tình hình leo thang cũng như ngưng mọi hành động vi phạm và khiêu khích,” Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố sau khi xảy ra sự việc.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cv2y3vrwywko

 

Thủ đô Ukraine bị tập kích tên lửa, căn cứ hải quân Nga ở Crưm bị hư hại

Theo Reuters, trong ngày 25/3, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink đã thông báo về việc Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm để tập kích thủ đô Kiev.”Nga lại sử dụng tên lửa siêu vượt âm để tập kích Ukraine. Có nhiều tiếng nổ đã xuất hiện trong buổi sáng ở Kiev. Suốt 5 ngày qua, Moscow đã phóng hàng trăm tên lửa và UAV vào lãnh thổ Ukraine. Kiev đang cần sự trợ giúp, chúng ta không có thời gian để lãng phí”, bà Brink cho biết.Trong khi đó, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cũng xác nhận việc có ít nhất 7 tiếng nổ lớn xảy ra ở Kiev trong sáng ngày 25/3, đồng thời yêu cầu người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó tuyên bố đã đánh chặn thành công 2 tên lửa đạn đạo của Nga nhắm vào Kiev, nhưng không nêu rõ chủng loại. Truyền thông địa phương tiết lộ rằng các mảnh vỡ của tên lửa Nga đã rơi xuống quận Pechersk, làm hư hại một số tòa nhà.Theo Pravda, hình ảnh vệ tinh ngày 25/3 cho thấy tại trung tâm liên lạc của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol (bán đảo Crưm) đã bị hư hại sau một cuộc tập kích tên lửa của Ukraine.So với ảnh chụp vệ tinh ở khu vực này vào ngày 21/3, có thể thấy phần mái của trung tâm liên lạc đã bị sập sau đòn tấn công của Kiev. Vào ngày 24/3, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã thông báo về việc tập kích cơ sở hạ tầng của Hạm đội Biển Đen và 2 tàu đổ bộ Yamal và Azov của Nga. Phía quân đội Ukraine tiết lộ rằng hai tàu chiến của Nga đã bốc cháy, một trong số này còn bị lật nghiêng.

https://vietnamnet.vn/thu-do-ukraine-bi-tap-kich-ten-lua-can-cu-hai-quan-nga-o-crum-bi-hu-hai-2263542.html

 

Ukraine: Máy bay không người lái, tên lửa Nga tấn công làm hư hại các cơ sở điện

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã đánh vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở miền trung và miền tây Ukraine, nhà điều hành lưới điện Ukrenergo cho biết hôm 29/3. Đây là cuộc tấn công mới nhất của lực lượng Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng điện vốn đã bị hư hại của Ukraine. “Trong đêm, phía Nga lại đánh vào các cơ sở năng lượng trong một cuộc tấn công lớn và có phối hợp”, Ukrenergo cho hay trên ứng dụng nhắn tin Telegram. “Các nhà máy nhiệt điện, thủy điện ở miền Trung và miền Tây đều bị hư hại”, cơ quan này nói. Các quan chức khu vực thông báo rằng lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng ở quận Kamianske gần thành phố Dnipro. Họ cho biết thêm rằng có ít nhất một người bị thương. Bộ trưởng năng lượng Ukraine German Galushchenko cũng cho hay các cơ sở điện ở khu vực Dnipropetrovsk, Poltava và Cherkasy đã bị tấn công. “Các cơ sở phát điện đã bị máy bay không người lái và tên lửa tấn công”, ông Gelushchenko viết trên Facebook.

https://www.voatiengviet.com/a/ukraine-may-bay-khong-nguoi-lai-ten-lua-nga-tan-cong-lam-hu-hai-cac-co-so-dien/7548655.html

 

Đại sứ Nga phớt lờ yêu cầu triệu tập của Ba Lan

Ba Lan nói Đại sứ Nga tại Warsaw không xuất hiện dù được triệu tập để làm rõ vụ tên lửa của Moskva “xâm phạm” không phận Ba Lan.”Đại sứ đã không xuất hiện tại Bộ Ngoại giao hôm nay để giải thích sự cố liên quan tên lửa hành trình của Nga”, Pawel Wronski, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan, ngày 25/3 cho biết, đề cập tới ông Sergey Andreyev.Quân đội Ba Lan hôm 24/3 thông báo một quả tên lửa hành trình của Nga đã “xâm phạm” không phận Ba Lan trong 39 giây khi đang hướng tới các thị trấn ở miền tây Ukraine. Quả đạn bay với vận tốc gần 800 km/h ở độ cao khoảng 400 m và đã vào sâu hai km trong lãnh thổ Ba Lan trước khi quay trở lại biên giới.Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết nước này đã kích hoạt tất cả hệ thống phòng không để đối phó. Ông nhấn mạnh rằng quả tên lửa sẽ bị bắn hạ nếu có dấu hiệu nào cho thấy nó đang nhắm tới mục tiêu trên lãnh thổ Ba Lan”Chúng tôi tự hỏi liệu đại sứ có làm theo chỉ thị của Bộ Ngoại giao ở Moskva hay không và liệu ông ấy có thể đại diện một cách đúng đắn cho các lợi ích của Nga ở Warsaw hay không”, ông Wronski cho hay.

https://vnexpress.net/dai-su-nga-phot-lo-yeu-cau-trieu-tap-cua-ba-lan-4726544.html

 

Tấn công tự sát nhằm vào kỹ sư Trung Quốc ở Pakistan, 6 người chết

Một kẻ đánh bom liều chết lao xe vào đoàn kỹ sư Trung Quốc đang làm việc trong một dự án đập ở miền tây bắc Pakistan hôm 26/3, khiến 6 người thiệt mạng, Reuters dẫn lời cảnh sát cho biết. Đây là vụ tấn công lớn thứ ba nhằm vào các lợi ích của Trung Quốc tại quốc gia Nam Á này trong một tuần qua.Hai cuộc tấn công kia nhắm vào căn cứ không quân hải quân Pakistan và một cảng chiến lược được Trung Quốc sử dụng ở tỉnh Balochistan miền tây nam nơi Bắc Kinh đang đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng. Cảnh sát trưởng khu vực Mohammad Ali Gandapur cho hay các kỹ sư đang trên đường từ Islamabad đến lán trại của họ tại công trường xây dựng đập ở Dasu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.Ông Gandapur nói với Reuters: “Năm công dân Trung Quốc và tài xế người Pakistan của họ đã thiệt mạng trong vụ tấn công này”.Dasu là nơi có một con đập lớn và khu vực này đã từng bị tấn công trước đây. Hồi năm 2021, một vụ nổ trên xe buýt đã giết chết 13 người, trong đó có 9 công dân Trung Quốc.Các kỹ sư Trung Quốc đang thực hiện một số dự án ở Pakistan với việc Bắc Kinh đầu tư hơn 65 tỷ USD vào các công trình cơ sở hạ tầng như một phần của Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) theo sáng kiến Vành đai và Con đường rộng lớn hơn của Bắc Kinh.

https://www.voatiengviet.com/a/tan-cong-tu-sat-nham-vao-ky-su-trung-quoc-o-pakistan-6-nguoi-chet/7545169.html

 

Caracas cáo buộc Mỹ “làm mất uy tín” cuộc bầu cử tổng thống Venezuela

Tại Venezuela, chỉ có một ứng viên đối lập được phép ghi danh tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 07/2024. Đây là lựa chọn thứ ba của phe đối lập sau khi thủ lĩnh là bà Maria Corina Machado và ứng viên thứ hai Corina Yoris đều bị loại. Trong buổi họp báo chung tại Brasilia ngày 28/03, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đồng nhiệm Brazil Lula da Silva chỉ trích quyết định loại đối lập của Caracas. Trước đó, nhiều nước trong khu vực cũng bày tỏ quan ngại. Người phát ngôn bộ Ngoại Giao Mỹ Mathiew Miller cho rằng « Hoa Kỳ không phải là nước duy nhất quan ngại sâu sắc mà nhiều đối tác của Mỹ ở trong vùng cũng quan ngại tương tự ». Theo ông Miller, Washington kêu gọi chính quyền Caracas tổ chức các cuộc bầu cử « tự do và công bằng ». Ngay lập tức, Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia Venezuela ra thông cáo lên án Mỹ.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240329-caracas-c%C3%A1o-bu%E1%BB%99c-m%E1%BB%B9-l%C3%A0m-m%E1%BA%A5t-uy-t%C3%ADn-cu%E1%BB%99c-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-venezuel

 

Lần đầu tiên sau 27 năm: Hoa Kỳ thay đổi cách phân loại người dân theo chủng tộc và sắc tộc

Lần đầu tiên sau 27 năm, chính phủ Hoa Kỳ đang thay đổi cách phân loại người Mỹ theo chủng tộc và sắc tộc, một nỗ lực mà các quan chức liên bang tin rằng sẽ đếm chính xác hơn những cư dân được xác định là người gốc Tây Ban Nha và Trung Đông và Bắc Phi.Việc sửa đổi các danh mục tối thiểu về chủng tộc và sắc tộc, được Văn phòng Quản lý và Ngân sách công bố ngày 28/3, là nỗ lực mới nhất nhằm gắn nhãn và định nghĩa người Mỹ. Quá trình phát triển này thường phản ánh những thay đổi trong thái độ xã hội và tình trạng di trú, cũng như mong muốn của người dân trong một xã hội ngày càng đa dạng nhìn thấy chính mình trong những con số do chính phủ liên bang đưa ra.Bà Meeta Anand, giám đốc cấp cao về Điều tra dân số và Công bằng dữ liệu tại Hội nghị Lãnh đạo về Dân quyền và Nhân quyền, nói: “Bạn không thể đánh giá thấp tác động tinh thần của điều này đối với mọi người”. “Đó là cách chúng ta hình dung mình là một xã hội. … Bạn đang thấy mọi người đang có nhu cầu muốn tự nhận dạng và được phản ánh trong dữ liệu để họ có thể kể câu chuyện của riêng mình.”

https://www.voatiengviet.com/a/lan-dau-tien-sau-27-nam-hoa-ky-thay-doi-cach-phan-loai-nguoi-dan-theo-chung-toc-va-sac-toc/7548899.html

 

Israel hạ sát chỉ huy Hezbollah, Mỹ muốn tài trợ lực lượng gìn giữ hòa bình Gaza

Reuters dẫn thông cáo hôm nay (29/3) của quân đội Israel cho biết, Akhsan Naim là một trong những chỉ huy Hezbollah chuyên trách hỏa lực tên lửa mang đầu đạn hạng nặng. Tel Aviv cáo buộc nhân vật này chịu trách nhiệm tiến hành và lên kế hoạch tấn công nhằm vào dân thường Israel. Kể từ khi xung đột Israel – Phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát ở Dải Gaza cuối tháng 10/2023, nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon đã tăng cường nã đạn pháo xuyên biên giới sang Israel nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestine. Động thái làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ lan rộng trong khu vực.Tạp chí Politico ngày 28/3 đưa tin, các quan chức Lầu Năm góc đang đàm phán giai đoạn đầu nhằm tài trợ cho một sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Gaza, với mục đích ổn định vùng đất này hậu xung đột Israel – Hamas.Theo các quan chức trò chuyện với Politico, tất cả các lựa chọn đang được xem xét, nhưng chúng không bao gồm sự hiện diện của quân đội Mỹ trên thực địa. Tuy nhiên, rất có thể đó sẽ là một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia hoặc phần lớn là người Palestine. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cung cấp phần lớn kinh phí để hỗ trợ việc đưa binh lính từ các nước khác đến Gaza

https://vietnamnet.vn/israel-ha-sat-chi-huy-hezbollah-my-muon-tai-tro-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-gaza-2265077.html

 

Người Đức thấp thỏm với sự trỗi dậy của bóng ma cực hữu

Khi tham gia biểu tình chống đảng cực hữu AfD ở Berlin gần đây, Sabine Thonke hy vọng có thể ngăn chặn sức mạnh ngày càng tăng của phe cực đoan.Sabine Thonke, 59 tuổi, đã theo dõi sự trỗi dậy của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) với tâm trạng bất an. Khi nghe tin các chính trị gia của AfD đang thảo luận về kế hoạch trục xuất hàng triệu người khỏi nước Đức, bà cảm thấy mình cần phải hành động.”Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những ý tưởng vô nhân đạo như vậy sẽ xuất hiện ở nước Đức một lần nữa. Tôi nghĩ chúng tôi đã học được nhiều điều từ quá khứ”, Thonke nói.Giống như Thonke, nhiều người Đức tin rằng đất nước của họ sẽ không còn chủ nghĩa dân tộc cực đoan và phân biệt chủng tộc sau quá khứ đầy ám ảnh về Đức Quốc xã. Nhưng họ đã sai.Nếu Đức tổ chức bầu cử ngay bây giờ, AfD sẽ là đảng giành được số phiếu ủng hộ lớn thứ hai, theo các cuộc thăm dò. Đặc biệt, đảng cực hữu này nhận được ủng hộ rất lớn ở các bang miền đông kém thịnh vượng hơn của Đức.Sự trỗi dậy của AfD được thúc đẩy bởi làn sóng phẫn nộ về tình trạng lạm phát và làn sóng nhập cư gia tăng ở Đức. Liên minh châu Âu (EU) đã tiếp nhận 1,1 triệu đơn xin tị nạn vào năm 2023, mức cao nhất kể từ năm 2015, trong đó 330.000 xin vào Đức, chủ yếu đến từ Syria, Afghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Đức cũng đã tiếp nhận hơn một triệu người Ukraine chạy trốn xung đột.

https://vnexpress.net/nguoi-duc-thap-thom-voi-su-troi-day-cua-bong-ma-cuc-huu-4724095.html

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen