Seite auswählen

Mục lục

Các vụ án sau khi Trump thôi làm tổng thống

Trump vs. E Jean Carroll

 

Bồi thẩm đoàn: Cựu Tổng thống Trump lạm dụng tình dục nữ nhà văn E Jean Carroll

 

Bà Carroll tươi cười với các phóng viên khi rời tòa án

GETTY IMAGES Bà Carroll tươi cười với các phóng viên khi rời tòa án

Madeline Halpert từ New York & Max Matza

BBC News

 

Bồi thẩm đoàn tòa án Manhattan, New York đã kết luận cựu Tổng thống Donald Trump lạm dụng tình dục nữ nhà văn E Jean Carroll, tại một cửa hàng bách hóa ở New York vào những năm 1990.

Bồi thẩm đoàn cũng cho rằng ông Trump phải chịu trách nhiệm về tội phỉ báng khi gọi những lời cáo buộc của cây bút bình luận tạp chí là „trò bịp bợm và dối trá“.

Nhưng ông Trump không phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc cưỡng hiếp bà E Jean Carroll trong phòng thay đồ của cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman.

Đây là lần đầu tiên ông Trump phải chịu trách nhiệm pháp lý về một vụ tấn công tình dục.

Bồi thẩm đoàn Manhattan đã yêu cầu ông Trump bồi thường thiệt hại cho bà E Jean Carroll khoảng 5 triệu USD.

Bồi thẩm đoàn gồm sáu nam và ba nữ đã đưa ra quyết định sau chưa đầy ba giờ thảo luận vào hôm 9/5.

“Hôm nay, thế giới cuối cùng cũng biết sự thật,” bà Carroll nói trong một tuyên bố bằng văn bản sau phán quyết.

„Chiến thắng này không chỉ dành cho tôi mà còn dành cho tất cả phụ nữ đã phải chịu đựng vì không được tin tưởng.“

Vì là án dân sự, không phải hình sự nên ông Trump sẽ không phải thực thi bản án tội phạm tình dục.

Cựu tổng thống – người bác bỏ cáo buộc của bà Carroll – đã không tham dự phiên tòa dân sự kéo dài hai tuần tại tòa án liên bang Manhattan.

Bà Carroll, 79 tuổi, nắm tay cả hai luật sư của mình khi bản án được đọc trước tòa và mỉm cười khi nghe bồi thẩm đoàn cho rằng bà được bồi thường thiệt hại.

Luật sư của ông Trump, Joe Tacopina, bắt tay bà khi phiên tòa kết thúc và nói với bà: „Xin chúc mừng và chúc may mắn.“

Roberta Kaplan, luật sư của nguyên đơn cho biết trong một tuyên bố: „Đây là một chiến thắng không chỉ cho E Jean Carroll, mà còn cho chính nền dân chủ và cho tất cả những người sống sót (sau khi bị tấn công tình dục) ở khắp mọi nơi.“

Sau phán quyết, ông Trump, 76 tuổi, đã đăng trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social của mình bằng dòng chữ in hoa: „Tôi hoàn toàn không biết người phụ nữ này là ai.

„Phán quyết này là một nỗi nhục nhã – sự tiếp diễn của cuộc săn phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại!“

Tiêu chuẩn về bằng chứng trong các vụ án dân sự thấp hơn so với các vụ án hình sự, nghĩa là các bồi thẩm viên chỉ được yêu cầu xác định rằng, có nhiều khả năng là ông Trump đã lạm dụng bà Carroll.

Trong khi bồi thẩm đoàn cho rằng ông Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi tấn công tình dục và phỉ báng bà Carroll, họ không kết luận ông Trump phải chịu trách nhiệm về việc cưỡng hiếp bà.

Để làm như vậy, bồi thẩm đoàn cần phải tin rằng ông Trump đã có quan hệ tình dục không đồng thuận với bà Carroll.

Phiên tòa hai tuần căng thẳng

Phiên tòa chứng kiến những đối chất căng thẳng giữa bà Carroll và các luật sư của ông Trump.

Nhóm pháp lý của bà đã triệu tập 11 nhân chứng để chứng thực tuyên bố của bà rằng ông Trump đã lạm dụng bà trong khu vực thay đồ nội y cao cấp vào năm 1995 hoặc 1996.

Có cả hai phụ nữ cũng nói rằng họ đã bị ông Trump tấn công tình dục nhiều thập niên trước. Một phụ nữ nói với bồi thẩm đoàn rằng ông Trump đã sàm sỡ bà trong một chuyến bay vào những năm 1970. Một phụ nữ khác nói rằng ông Trump đã cưỡng hôn khi bà đang phỏng vấn ông cho một bài báo vào năm 2005.

Hai người bạn lâu năm của bà Carroll đã làm chứng rằng bà từng nói với họ về vụ việc ngay sau khi xảy ra.

Từ bục nhân chứng, bà Carroll đã mô tả chi tiết bằng hình ảnh những gì bà cáo buộc đã xảy ra trong cửa hàng và hậu quả những sang chấn mà bà phải hứng chịu.

„Tôi ở đây vì Donald Trump đã cưỡng hiếp tôi và khi tôi viết về điều đó, ông ta đã dối trá và nói rằng chuyện đó không xảy ra“, bà nói trước tòa.

Ông Trump không gọi nhân chứng và chỉ xuất hiện trong một đoạn video ghi lại lời khai được phát lại cho các thành viên bồi thẩm đoàn, trong đó ông phủ nhận hành vi cưỡng hiếp.

„Đó là câu chuyện lố bịch, kinh tởm nhất“, ông Trump nói qua đoạn video. „Nó chỉ được thêu dệt.“

Vụ kiện của bà Carroll cũng chỉ rõ rằng ông Trump đã phỉ báng bà trong một bài đăng vào tháng 10 năm 2022 trên trang mạng xã hội của ông, trong đó ông gọi những tuyên bố của bà là „một trò lừa bịp hoàn toàn“ và „một trò chơi khăm và dối trá“.

Nhóm pháp lý của bà lập luận rằng ông Trump đã hành động như một „nhân chứng tự bắn vào chân mình“ trong quá trình cung cấp lời khai, khi ông cố gắng đưa ra những bình luận của mình trong một đoạn ghi âm năm 2005.

Trong đoạn băng ghi âm Access Hollywood bị rò rỉ năm 2016, ông Trump đề nghị phụ nữ để các ngôi sao „làm bất cứ điều gì“ với họ, bao gồm cả việc đụng chạm vào bộ phận sinh dục của họ.

Đó là những gì ông ta đã làm với bà Carroll, luật sư của bà lập luận.

Trong đoạn băng video, ông Trump đã có lúc nhầm lẫn bà Carroll với vợ cũ của ông, Marla Maples, điều mà các luật sư của bà Carroll lập luận đã làm giảm độ tin cậy tuyên bố của ông rằng bà „không phải mẫu người của ông“.

Ông Tacopina tìm cách gieo rắc nghi ngờ về câu chuyện của bà Carroll, mà ông gọi là „một tác phẩm hư cấu“.

Ông đặt câu hỏi tại sao bà Carroll không thể xác định ngày xảy ra vụ tấn công, lập luận rằng điều đó đã tước đi cơ hội cung cấp bằng chứng ngoại phạm của ông Trump.

“Không ngày, không tháng, không năm, không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm, bạn không thể gọi nhân chứng,” ông Tacopina nói. „Những gì họ muốn là quý vị ghét ông ta đủ để phớt lờ sự thật.“

Ông Tacopina cũng hỏi vì sao bà Carroll không báo cảnh sát hay la hét khi sự việc xảy ra.

Cựu phụ trách chuyên mục của tạp chí Elle đã có thể khởi kiện vụ án dân sự nhắm vào ông Trump sau khi New York thông qua Đạo luật Người trưởng thành sống sót vào năm 2022.

Luật cho phép các nạn nhân có thời hạn một năm để nộp đơn kiện tấn công tình dục ở tiểu bang liên quan đến các khiếu nại thường vượt quá thời hiệu.

Ông Trump thua kiện, phải bồi thường 83,3 triệu USD vì phỉ báng bà E Jean Carroll

 

Ông Donald Trump ra hiệu cho những người ủng hộ mình trên đường tới tòa vào sáng 26/1

REUTERS Ông Donald Trump ra hiệu cho những người ủng hộ mình trên đường tới tòa vào sáng 26/1

 Brandon Livesay và Madeline Halpert BBC

Đưa tin từ tòa án ở New York

 27 tháng 1 2024

Bồi thẩm đoàn tại New York đã ra phán quyết yêu cầu ông Donald Trump phải trả 83,3 triệu USD vì đã phỉ báng nhà báo E Jean Carroll vào năm 2019 khi ông còn là Tổng thống Mỹ.

Ông Trump trước đây bị buộc tội đã phỉ báng bà Carroll và tấn công tình dục bà vào những năm 1990.

Số tiền mà bồi thẩm đoàn đưa ra trong phiên tòa dân sự bao gồm 18,3 triệu USD bồi thường thiệt hại và 65 triệu USD tiền phạt.

Ông Trump tuyên bố sẽ kháng cáo, gọi vụ việc là một cuộc săn phù thủy và bản án „Hoàn toàn lố bịch!“

Khoản bồi thường thiệt hại nhằm mục đích giải quyết những tổn hại mà những bình luận của ông Trump đã gây ra đối với danh tiếng và sức khỏe tinh thần của bà Carroll.

Hội đồng xét xử cũng đưa ra một hình phạt mang tính trừng phạt nhằm ngăn chặn ông Trump tiếp tục lên tiếng chống lại nữ nhà báo.

Mất chưa đầy ba giờ để bồi thẩm đoàn chín người (bảy nam hai nữ) đưa ra phán quyết vào chiều 26/1.

“Đây là một chiến thắng vĩ đại cho mọi phụ nữ đứng lên sau khi bị đánh ngã và là một thất bại nặng nề cho mọi kẻ bắt nạt đã cố gắng hạ gục một phụ nữ”, và Carroll nói trong một tuyên bố.

Luật sư của bà, Robbie Kaplan, cho biết: „Phán quyết hôm nay chứng minh rằng pháp luật áp dụng cho tất cả mọi người ở đất nước chúng ta, ngay cả những người giàu có, thậm chí cả những người nổi tiếng, thậm chí cả các cựu tổng thống.“

Trước đó trong phiên tòa, Thẩm phán Lewis Kaplan đã khuyên các bồi thẩm đoàn không nên sử dụng tên thật của họ do tính chất nhạy cảm của vụ án.

Khi phiên toà kết thúc, ông khuyên họ nên tự do thảo luận về trải nghiệm của mình. Nhưng ông nói thêm rằng theo quan điểm cá nhân, họ không nên nói cho ai biết rằng họ đã tham gia vụ kiện này.

Ông Trump đã nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái, thậm chí phủ nhận rằng ông đã từng gặp bà Carroll, kể cả vào sáng 26/1.

Nhưng sau phán quyết, ông đã kiềm chế không công kích trực tiếp nữ nhà báo khi đăng kết quả vụ án lên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình.

“Tôi hoàn toàn không đồng ý với cả hai phán quyết,” ông viết, “và sẽ kháng cáo toàn bộ cuộc săn phù thủy do Biden chỉ đạo tập trung vào tôi và Đảng Cộng hòa này”.

Bà E Jean Carroll bên ngoài tòa án ở Manhattan, thành phố New York hôm 26/1

REUTERS Bà E Jean Carroll bên ngoài tòa án ở Manhattan, thành phố New York hôm 26/1

„Hệ thống pháp luật của chúng ta nằm ngoài tầm kiểm soát và được sử dụng như một vũ khí chính trị. Họ đã tước bỏ tất cả các Quyền của Tu chính án luật thứ nhất. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC MỸ!“

Một phiên tòa dân sự năm ngoái kết luận ông Trump đã tấn công tình dục bà Carroll, một nhà báo phụ trách chuyên mục của tạp chí, trong phòng thay đồ của cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman vào những năm 1990.

Bồi thẩm đoàn khi đó cũng tuyên bố cựu Tổng thống phải chịu tội phỉ báng vì gọi lời buộc tội của bà là dối trá – và ông Trump được lệnh phải bồi thường thiệt hại cho bà Carroll khoảng 5 triệu USD.

Vụ án kết thúc hôm 27/1 tập trung vào những bình luận phỉ báng khác nhau của ông Trump vào năm 2019.

Ông Trump, người đột ngột rời tòa án vào sáng sớm cùng ngày với nhân viên an ninh của Sở Mật vụ, đã không có mặt để nghe phán quyết.

Ông rời đi ngay sau khi Thẩm phán Kaplan đe dọa phạt tù luật sư của ông, Alina Habba, vì tiếp tục phát biểu sau khi ông yêu cầu bà im lặng.

„Bà sắp phải ngồi tù một thời gian rồi. Bây giờ hãy ngồi xuống đi,“ ông nói với bà Habba.

Thẩm phán đã đe dọa đuổi ông Trump trước đó sau khi ông lẩm bẩm về vụ án là một „vụ lừa đảo“ và một „cuộc săn phù thủy“ trước tòa.

Trong cuộc tranh luận kết thúc trước đó vào hôm 26/1, luật sư của bà Carroll nói với tòa án rằng danh tiếng của bà đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi những bình luận của cựu tổng thống phủ nhận việc ông tấn công tình dục bà.

“Vụ án này cũng nhằm trừng phạt Donald Trump… Phiên tòa này nhằm mục đích khiến ông ấy phải dừng lại một lần và mãi mãi”, bà nói.

Các luật sư của bà Carroll trước đây đã nói với tòa án rằng những tuyên bố của ông Trump đã gây ra hàng loạt lời đe dọa giết chết, hiếp dâm và chỉ trích gay gắt trên mạng đối với bà.

Luật sư của ông Trump đã lập luận rằng ông không nên bồi thường thêm thiệt hại cho bà Carroll vì những tuyên bố của bà có „nhiều lỗ hổng hơn pho mát Thụy Sĩ“.

Bà Habba nói rằng thân chủ của bà không có lỗi trong những lời đe dọa mà bà Carroll nhận được.

Chụp lại video, Ông Trump nhầm vợ với bà E Jean Carroll

Ông Trump phải đối mặt với 4 vụ án hình sự và dân sự, với tổng số 91 tội nghiêm trọng và là tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị buộc tội.

Ông nhiều lần khẳng định các vụ án pháp lý khác nhau mà ông phải đối mặt đều do các đồng minh của Tổng thống Mỹ Joe Biden, một đảng viên Đảng Dân chủ, dàn dựng.

Với tư cách là ứng cử viên dẫn đầu cuộc đua vào Nhà Trắng của đảng Cộng hòa, ông Trump có vẻ sẽ tái đấu với ông Biden trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2024.

Dmitriy Shakhnevich, giáo sư tại Đại học Tư pháp Hình sự John Jay, nói với BBC rằng các luật sư của bà Carroll đã lập luận thành công rằng vì những thiệt hại đáng kể mới có thể buộc ông Trump ngừng bôi nhọ bà.

“Điều mà bồi thẩm đoàn đang nói là đây là một người đàn ông giàu có và không dừng lại, và cách duy nhất để ngăn chặn ông ấy là làm tổn thương về mặt tài chính, đồng thời gọi hình phạt là “một khoản tiền rất, rất lớn”, ông nhận định.

Giáo sư luật Carol Tobias của Đại học Richmond nói với BBC rằng „sự thiếu tôn trọng mà ông Trump thể hiện đối với thẩm phán, bồi thẩm đoàn, luật sư đối lập và đặc biệt là bà Carroll“ có thể đã hỗ trợ cho trường hợp của bà và khiến họ xác định rằng „một phán quyết bồi thường thiệt hại lớn là phù hợp và được bảo đảm“.

Max Matza và Kayla Epstein đưa tin bổ sung

Vụ thổi phồng giá trị tài sản

Ông Trump bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản hơn 2,2 tỉ USD trong năm 2014

 

10.2023

Sara Dorn

Forbes Vietnam

Ngày 30.8, văn phòng bộ trưởng Tư pháp bang New York gửi hồ sơ lên tòa án cáo buộc cựu tổng thống Mỹ Donald Trump thổi phồng giá trị tài sản ròng của mình hơn 2,2 tỉ USD vào năm 2014.

Trong hồ sơ, tổng chưởng lý New York Letitia James viết rằng ông Trump đã thổi phồng gấp ba diện tích căn hộ ba tầng ở Manhattan, phóng đại giá trị khoảng 100 triệu – 200 triệu USD mỗi năm trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2016. Bà tố cáo ông lừa gạt các ngân hàng và công ty bảo hiểm để nhận được những khoản vay ưu đãi hơn.

Theo văn phòng của James, ông còn phóng đại giá trị tài sản ròng từ 812 triệu USD đến 2,2 tỉ USD trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2021.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chiếc Air Force One trước khi rời Harlingen, Texas vào ngày 12.1.2021. Ảnh: MANDEL NGAN / AFP/ Getty Images/ Forbes

Ông Trump cũng thổi phòng giá trị căn dinh thự Mar-a-Lago mà có thể được bán với giá từ 347 triệu USD đến 739 triệu USD trong thời gian 10 năm, trong khi trên thực tế, căn này không được phép sử dụng để làm câu lạc bộ giải trí và được quận Palm Beach định giá ở mức từ 18 triệu USD đến 27,6 triệu USD.

Forbes đã liên hệ với phát ngôn viên của Trump.

Vào tháng 9.2022, văn phòng của bà James đệ đơn kiện ông Trump, Trump Organization và ba người con của ông đồng thời cáo buộc họ “thực hiện nhiều hành vi gian lận và xuyên tạc” trong suốt 10 năm.

Văn phòng của bà cũng yêu cầu tòa án áp đặt các biện pháp trừng phạt để có thể ngăn chặn hiệu quả hoạt động kinh doanh của Trump ở New York, cấm ông thực hiện các giao dịch bất động sản trong 5 năm cũng như ngăn cản ông và các con trai trở thành quan chức hoặc giám đốc của bất kỳ doanh nghiệp nào ở New York.

Phiên tòa xét xử vụ kiện sẽ bắt đầu vào ngày 2.10 khi ông Trump đang đối mặt với ba cáo buộc hình sự khác do chính phủ liên bang ở Washington, D.C., Florida và văn phòng Biện lý quận Manhattan đệ trình. Ông phủ nhận cả ba cáo buộc và phản bác James rằng bà “phân biệt chủng tộc” và “bất tài.”

Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của Trump ở mức 2,5 tỉ USD hồi tháng 4 – giảm khoảng 700 tỉ USD so với mùa thu năm ngoái, một phần do mức định giá của công ty truyền thông xã hội của ông sụt giảm.

Vào năm 2021, lần đầu tiên Trump rớt khỏi danh sách những người giàu nhất nước Mỹ Forbes 400 sau 25 năm do giá trị tài sản ròng của ông giảm mạnh 600 triệu USD kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu và làm cho ông thiếu 400 triệu USD để có thể tiếp tục giữ một vị trí trong danh sách. Ông đã quay trở lại danh sách trong năm 2022.

Trump thường thổi phồng sự giàu có với Forbes hoặc thuyết phục phóng viên của tạp chí tin vào những lời tuyên bố của ông. Năm 2018, Jonathan Greenberg, từng là phóng viên của Forbes, đã viết rằng Trump đã gọi cho ông vào năm 1984 đồng thời đóng giả là nhân viên của tổ chức Trump, thay đổi giọng nói để nói dối về tài sản nhằm củng cố vị trí trong danh sách 400.

Phóng viên Chase Peterson-Withorn của Forbes cũng là người đầu tiên vạch trần những lời nói dối của Trump về giá trị của căn penthouse ở tháp Trump trong một bài báo được viết vào năm 2017. Ông Trump cũng tuyên bố sai rằng tòa nhà chọc trời ở khu Tài chính mà ông thuê từ năm 1995 là “tòa nhà cao nhất” ở hạ Manhattan sau khi tòa tháp đôi sụp đổ vào ngày 11.9.2001.

Sau đó, các cộng sự của ông nói với Forbes rằng bất động sản này đã tạo ra khoản doanh thu hoạt động 24 triệu USD trong năm 2013, nhưng hồ sơ tiết lộ doanh thu ròng thực tế trong năm đó chỉ đạt gần 11 triệu USD.

Vào năm 2019, Michael Cohen, cựu luật sư của Trump, đã nói với Quốc hội rằng tổng thống khi đó “đã thổi phồng tổng giá trị tài sản để phục vụ cho mục đích của ông, bao gồm cố gắng để vào danh sách những người giàu nhất của Forbes đồng thời giảm giá trị tài sản để đóng thuế bất động sản thấp.”

Biên dịch: Gia Nhi

Ông Trump phải nộp phạt 354 triệu đô la cho bang New York

 

 

Ông Trump nói sẽ kháng cáo sau phán quyết 354 triệu USD

MICHAEL M. SANTIAGO/GETTY IMAGES Ông Trump nói sẽ kháng cáo sau phán quyết 354 triệu USD

Lisa Lambert & Holly Honderich, BBC

Từ Washington DC

 

Cựu Tổng thống Donald Trump phải nộp phạt gần 355 triệu đô la cho bang New York vì đã nói dối về giá trị tài sản của mình, theo phán quyết của một thẩm phán.

Thẩm phán Arthur Engoron cũng cấm ông Trump làm giám đốc công ty hoặc vay tiền từ ngân hàng trong bang này trong vòng ba năm.

Trùm bất động sản nổi tiếng New York đã tránh được việc phải giải thể một số công ty, vốn đồng nghĩa với phá sản.

Phát biểu từ khu dinh thự tại Florida, ông Trump nói rằng ông sẽ kháng án.

“Một thẩm phán gian trá của bang New York đã quyết định rằng tôi phải nộp phạt 350 triệu đô la vì đã xây dựng một công ty hoàn hảo,” cựu Tổng thống phát biểu từ khu dinh thự Mar-a-Lago hôm thứ Sáu và gọi quyết định trên là một cuộc săn đuổi có động cơ chính trị.

“Tôi cho rằng đó là một ngày rất buồn cho đất nước.”

Trong phán quyết hôm thứ Sáu (16/2), Thẩm phán Engoron đã đề cập đến các cáo buộc trước đó về sai phạm để chứng minh cho lý do ông yêu cầu các bị đơn phải trả số tiền lớn như vậy. Phán quyết viết rằng những người này “có khả năng tiếp tục con đường lừa dối” trừ khi ông áp đặt một mức phạt “đáng kể”.

Vị thẩm phán cũng đề cập cụ thể đến bản án trong vụ án hình sự gian lận thuế của Tổ chức Trump vào năm 2022, khi một bồi thẩm đoàn phát hiện rằng công ty này đã làm giàu cho các giám đốc cấp cao của mình bằng những lợi ích ngoài sổ sách trong hơn một thập kỷ.

“Việc họ hoàn toàn thiếu hối hận và lương tâm gần như có đặc điểm bệnh lý,” Thẩm phán Engoron viết trong bản quyết định dày 92 trang với lời lẽ đôi khi gay gắt.

Sau đó, ông nói: “Những gian lận được phát hiện là vô cùng nghiêm trọng và khiến những ai có lương tri đều sửng sốt.”

Tuy nhiên, đế chế của ông Trump vẫn tránh khỏi một trong những kết cục tồi tệ nhất có thể – rút giấy phép kinh doanh, tức án tử hình doanh nghiệp.

Thay vào đó, thẩm phán đã ra lệnh thực hiện hai hình thức giám sát – một cơ chế giám sát độc lập để báo cáo cho tòa án trong thời gian ba năm và một giám đốc độc lập riêng để giám sát việc tuân thủ luật lệ.

Vị thẩm phán cũng yêu cầu ông Trump trả lãi suất trên số lợi nhuận mà ông đã thu được thông qua gian lận (còn gọi là “lãi suất trước khi kết án”), có thể đưa tổng số tiền phạt lên khoảng 450 triệu đô la.

Thẩm phán Arthur Engoron trong phiên tòa xét xử gian lận của ông Trump ở New York

POOL VIA GETTY IMAGES Thẩm phán Arthur Engoron trong phiên tòa xét xử gian lận của ông Trump ở New York

Ngoài số tiền ông Trump đã bị yêu cầu nộp phạt, hai người con trai trưởng thành của ông và cũng là hai đồng bị đơn là Donald Jr và Eric cũng phải nộp mỗi người 4 triệu đô la. Cả hai đều bị cấm kinh doanh ở New York trong hai năm, trong khi một bị đơn khác, Allen Weisselberg, người từng là giám đốc tài chính của Tổ chức Trump, phải nộp phạt 1 triệu đô la.

Thêm vào đó, ông Trump, công ty của ông và các công ty liên kết không được phép vay tiền ở New York trong vòng ba năm.

Thông qua mạng xã hội, hai người con trai của ông Trump đã lên án quyết định trên, trong đó Donald Jr nói rằng phán quyết trên có động cơ chính trị còn Eric gọi vị thẩm phán là “một kẻ tàn ác”.

Trong vụ án dân sự này, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James, một đảng viên Dân chủ, đã cáo buộc cả bốn bị đơn và Tổ chức Trump khổng lồ thổi phồng giá trị tài sản và nói dối trong các sao kê tài chính để có thể vay số tiền lớn với lãi suất ưu đãi. Bà đã yêu cầu mức phạt là 370 triệu đô la.

Phát biểu vào hôm thứ Sáu, bà nói: “Không thể có các luật lệ khác nhau cho những người khác nhau tại đất nước này và cựu Tổng thống cũng không phải là ngoại lệ.”

“Ông Donald Trump có thể đã tạo ra nghệ thuật thương lượng, nhưng ông ta cũng đã hoàn thiện nghệ thuật ăn cắp,” bà nói tại một cuộc họp báo.

Ông Donald Trump tham dự phiên tòa xét xử gian lận ở New York

MICHAEL M. SANTIAGO Ông Donald Trump tham dự phiên tòa xét xử gian lận ở New York

Vào tháng 9, Thẩm phán Engoron đã buộc ông Trump phải chịu trách nhiệm về gian lận kinh doanh, xác định rằng ông đã khai man về tài sản của mình lên đến hàng trăm triệu đô la.

Trong một trường hợp, vị thẩm phán phát hiện rằng bản kê khai tài chính của ông Trump đã mô tả sai căn hộ tầng thượng tại tòa tháp Trump Tower của ông ta gần gấp ba lần kích thước thực tế.

Quá trình xét xử sau đó kéo dài 43 ngày vào cuối năm ngoái và bao gồm lời khai từ 40 nhân chứng, tập trung chủ yếu vào việc xác định mức phạt đối với ông Trump.

Quyết định của Thẩm phán Engoron liệt kê các lập luận chi tiết, đào sâu vào các phương pháp tài chính và kế toán và xử lý trực tiếp lời khai từ các chuyên gia và nhân chứng.

“Để vay nhiều hơn với lãi suất thấp hơn, các bị đơn đã nộp dữ liệu tài chính giả mạo cho kế toán, dẫn đến việc có các bản kê khai tài chính gian lận,” ông viết.

Thẩm phán Engoron có thể đã thực hiện một bản ghi chú cẩn thận cho phán quyết của mình vì cho rằng ông Trump sẽ kháng án, các chuyên gia pháp lý nhận định.

Ông Trump phủ nhận mạnh mẽ hành vi sai trái trong suốt toàn bộ phiên xử. Trong bài phát biểu dài sáu phút trong phiên bào chữa cuối cùng hồi tháng 1, ông Trump tự tuyên bố mình là “một người vô tội” và gọi đây là “một vụ lừa đảo nhằm vào tôi”.

Cựu Tổng thống cũng lặp đi lặp lại rằng ông đã thanh toán cho các ngân hàng cho vay, điều này có nghĩa là không có vi phạm nào cả.

Dù trong phán quyết, Thẩm phán Engoron thừa nhận rằng không có ngân hàng nào bị tổn thương, nhưng ông cũng bổ sung rằng “nhóm ngân hàng tiếp theo nhận được các bản kê khai giả mạo có thể sẽ không may mắn như vậy”.

Trước khi có khoản phạt mới này, ông Trump đã nợ nhà văn E Jean Carroll số tiền 83,3 triệu đô la trong một vụ kiện phỉ báng khác. Số tiền phạt trên dù cao nhưng khó có thể làm phá sản ông Trump, người có tổng giá trị tài sản ước tính là 2,6 tỷ đô la.

Vụ tiền bịt miệng ở New York

Vụ tiền bịt miệng ở New York: Toà mở rộng lệnh bịt miệng Trump, cấm công kích thân nhân Thẩm phán và Biện lý

 

April 1, 2024

CaliToday

 

(CaliToday) – Thẩm phán giám sát phiên toà xét xử ông Donald Trump giả mạo hồ sơ kinh doanh trong vụ tiền bịt miệng ở New York vào thứ Hai mở rộng lệnh bịt miệng đối với cựu Tổng thống, bao gồm cấm ông công kích thân nhân quan toà và thân nhân Biện lý Manhattan.

Mặc dù quyết định được đưa ra vào thứ Hai vẫn không áp dụng đối với Thẩm phán Juan Merchan và Biện lý Alvin Braggs, nhưng quan toà chấp thuận yêu cầu từ Văn phòng Biện lý Manhattan điều chỉnh lệnh bịt miệng được ban hành vào ngày 26 tháng 3, bao trùm cả thân nhân của họ.

Thẩm phán trong phán quyết viện dẫn những chỉ trích gần đây nhắm vào con gái ông, và bác bỏ lập luận của ông Trump cho rằng, đó là “những phát biểu chính trị cốt lõi.”

“Hành động lặp đi lặp lại tấn công thân nhân các chuyên viên pháp lý chủ toạ và biện lý phụ trách những vụ án của ông ta không phục vụ mục đích chính đáng,” chẳng qua gây ra sợ hãi, Thẩm phán Merchan ghi trong phán quyết.

Văn phòng Biện lý Manhattan vào thứ Hai lên án những công kích mới đây của ông Donald Trump nhắm vào con gái ông Merchan, tiếp tục yêu cầu toà mở rộng hay làm rõ lệnh bịt miệng cựu Tổng thống. “Vấn đề này không phức tạp. Thân nhân của những người tham gia phiên toà tuyệt đối không được đụng đến,” thỉnh nguyện ghi. “Tòa ngay lập tức phải nói rõ, bị cáo bị cấm đưa ra hoặc yêu cầu người khác đưa ra những tuyên bố công khai về thân nhân của Tòa, Biện lý, và tất cả những người khác được nhắc đến trong án lệnh,” công tố nói tiếp.

Mối quan hệ cá nhân với lệnh bịt miệng làm phức tạp thêm quyết định của quan toà. Ngay sau khi Thẩm phán ban hành lệnh bịt miệng ban đầu vào thứ Ba tuần trước, Trump liên tục chỉ trích gay gắt ông Merchan và con gái Loren Merchan – một nhà tư vấn chính trị làm việc tại công ty cung cấp toàn diện các dịch vụ tiếp thị trên nền tảng kỹ thuật số cho các chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Dân chủ.

Trump tố cáo sai trái cô Loren đăng hình ông sau song sắt trên X (Twitter). Văn phòng Hành chánh Toà New York cho hay, trương mục bị ông Trump tố cáo bị ai đó chiếm đoạt, chứ không phải của cô Merchan.

Cựu Tổng thống vào thứ 5 tuần trước tăng cường công kích, công bố danh tánh con gái Thẩm phán, tố cáo cô “ghét Trump điên cuồng, là người thừa nhận đã có những trao đổi với ông bố về tôi, và ông ta lại bịt miệng tôi.” Cựu Tổng thống lại một lần nữa đòi Merchan rút lui khỏi vụ truy tố này, cho rằng toà “hoàn toàn nhân nhượng.”

Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg truy tố ông Trump 34 tội danh giả mạo hồ sơ kinh doanh liên quan đến những khoản hoàn tiền bịt miệng $130.000 Mỹ kim được cựu luật sư tư chuyên đi sửa sai Michael Cohen trả cho Stormy Daniels trước bầu cử 2016, để cô đào phim khiêu dâm giữ kín chuyện tình ái với ông trùm bất động sản nhiều năm trước. Trump thừa nhận hoàn tiền cho Cohen, nhưng phủ nhận ngoại tình, và không nhận tội bất cứ tội danh nào.

Bản thân cựu Tổng thống cũng không ngần ngần ngại nhắm vào thân nhân của những người bị ông ta xem là kẻ thù trong nhiều cuộc chiến pháp lý, nhắm vào vợ chồng và con cái của các thẩm phán giám sát các vụ truy tố và công tố viên.
Trump cũng bị toà liên bang ở D.C áp đặt lệnh bịt miệng trong vụ hình sự đảo ngược kết quả bầu cử 2020 do Công tố viên Đặc biệt truy tố, và trong vụ kiện dân sự thổi phồng giá trị tài sản để được vay và bảo hiểm ưu đãi ở New York.

Phát ngôn nhân chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống, ông Steven Cheung, chỉ trích lệnh bịt miệng mở rộng “vi hiến,” vì ngăn cản ông Trump “tham gia vào phát ngôn chính trị cốt lõi, vốn được hưởng Tu chính án thứ nhất bảo vệ ở mức cao nhất.” Cheung cho rằng, “Cử tri Mỹ có quyền cơ bản được nghe tiếng nói không bị kiểm duyệt của ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ cao nhất quốc gia.”

Văn phòng của ông Bragg trong thỉnh nguyện vào thứ Hai, mạnh mẽ yêu cầu Thẩm phán cảnh báo ông Trump sẽ bị chế tài nếu phớt lờ lệnh toà, nhấn mạnh lo ngại của công tố về lời ăn tiếng nói của cựu Tổng thống. “Giọng điệu nguy hiểm, bạo lực và đáng khiển trách của bị cáo trên căn bản đe dọa tính toàn vẹn của các thủ tục tố tụng này, và nhằm mục đích doạ dẫm nhân chứng cũng như những người tham gia phiên tòa – kể cả toà này,” công tố Matthew Colangelo ghi trong hồ sơ đệ lên toà vào thứ Hai.

Luật sư biện hộ vào thứ Hai tỏ dấu hiệu sẽ đệ thỉnh nguyện rút lui mới, “dựa vào tình thay đổi và chứng cớ cớ mới.”

Trong phán quyết 5 trang đưa ra vào tối thứ Hai, Thẩm phán Merchan lưu ý, Trump có quyền tự do nói chuyện với cử tri và công khai biện minh, hay bênh vực bản thân, nhưng Toà tìm cách cân bằng những quyền đó với tác động của những tuyên bố của cựu Tổng thống đối với phiên toà.

“Không phải chẳng qua chỉ là một khả năng, hay một khả năng hợp lý là có mối đe dọa đối với tính toàn vẹn của thủ tục tố tụng tư pháp, mà đe doạ rất thực tế,” toà ghi trong phán quyết.

Hương Giang (Tổng hợp)

Báo Đức: Phiên tòa xét xử tiền bịt miệng đưa mánh khóe của Trump ra ánh sáng

RP ONLINE

 18.05.2024

Mặc dù về mặt pháp lý, đây có lẽ là cáo buộc không đáng kể nhất trong bốn cáo trạng hình sự chống lại cựu tổng thống Mỹ, nhưng các nhân vật xuất hiện trong phiên tòa “New York chống lại Donald Trump” phản ánh thế giới chói tai của gã hề chính trị tự kỷ.

Donald Trump trong phiên tòa ở Manhattan .© Brendan McDermid

Phiên tòa thế kỷ ở New York chống lại Donald Trump mang lại những gì nó đã hứa. Về mặt pháp lý, đây có thể là cáo buộc ít quan trọng nhất trong bốn cáo trạng hình sự chống lại cựu tổng thống. Nhưng từ những nhân vật xuất hiện trong phòng xử án Manhattan, không có phiên tòa nào phản ánh thế giới chói tai của tên hề chính trị tự kỷ hơn phiên tòa này.

Ông là một ông trùm bất động sản, một tỷ phú cũng từng xuất hiện trước ống kính trong một chương trình đấu vật – cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là một phần không thể thiếu trong giới truyền thông. Đồng thời, doanh nhân này liên tục khiến mọi người phân cực bằng những phát ngôn và xuất hiện gây tranh cãi của mình.

Phiên tòa đã vẽ nên bức tranh một người đàn ông cho phép cấp dưới gọi mình là “sếp”. Giống như một bố già mafia, ông ta rất cố gắng để không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ông ấy không viết email, sử dụng điện thoại của người khác hoặc trực tiếp thảo luận các vấn đề nhạy cảm. Ông ấy gật đầu, chớp mắt và ra hiệu để truyền đạt mong muốn của mình.

Rõ ràng có thể thấy được là Trump thích vây quanh mình với những người luôn đồng ý, những người muốn trở thành những người gì đó như mong ước và những kẻ nói dối. Đây chính là cuộc diễu hành của nhóm cánh hữu MAGA, nơi giáp ranh với sự lố bịch, đại biểu từ Quốc hội, những người ăn mặc giống như bản sao của nhau trong bộ vest xanh, cà vạt đỏ và áo sơ mi trắng, đã hành hương đến New York.

Chúng tôi xin giới thiệu chân dung của Donald Trump. ©Mary Altaffer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến tòa án New York vào thứ Hai (15/4) để bắt đầu phiên tòa xét xử lịch sử về tiền bịt miệng của ông.©ANGELA WEISS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các ứng cử viên cho vị trí ứng cử viên phó tổng thống của Trump cũng đã đến. Họ nhận ra rằng phẩm chất quan trọng nhất theo quan điểm của bị cáo là “lòng trung thành”. Mike Pence, người mà những người nổi dậy của Trump đã dựng giá treo cổ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, đã biết rằng đây là con đường một chiều.

Bị cáo còn bỏ rơi Michael Cohen. Và hiện đang cố gắng dùng những lời nói dối kinh niên của ông ấy trong thời gian phục vụ cho mình như một lý lẽ để khiến nhân chứng quan trọng của bên công tố không đáng tin cậy trước tòa. Một trò chơi xảo trá nhưng kinh điển của Trump.

Bên công tố dự đoán điều gì sắp xảy ra. Và trước sự xuất hiện của „người đã từng giải quyết các vấn đề“ cho Trump, người được cho là đã dàn xếp các khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm, bồi thẩm đoàn đã được trình bày một chuỗi bằng chứng dày đặc từ các tài liệu và đoạn ghi âm điện thoại. Bản cáo trạng cũng được củng cố bằng những tuyên bố từ những người làm việc cho Trump hoặc là bạn của ông ấy, và một số vẫn còn trong quan hệ như vậy.

Nếu ta tỉnh táo nhìn nhận thì các công tố viên không cần Cohen. Giá trị của ông ta nằm ở việc kể câu chuyện một cách sinh động các mối liên quan với nhau. Việc Trump vẫn chưa đưa ra một nhân chứng bào chữa nào cho thấy tiến trình đang chống lại Trump. Nếu nó vẫn như vậy, vụ án sẽ sắp kết thúc.

Sau khi lời tuyên bố cuối cùng, bồi thẩm đoàn sẽ có tiếng nói của mình. Bất kể phán quyết của họ là gì, phiên tòa xét xử của thế kỷ ở New York đã làm giảm vị thế của Trump. Trong vai một ông già ngủ gật trong phiên tòa, lảm nhảm trước ống kính và vây quanh mình là những nhân vật như vậy đặt ra câu hỏi liệu người Mỹ muốn cử “một ông sếp” hay ông cựu tổng thống như vậy đến Nhà Trắng.

 

Bác sĩ Phạm Hữu Liêm: CTT Trump nhận được ủng hộ chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Quá tuyệt vời !!!

  

 

 

Sự phẫn nộ của Thẩm phán – Những điểm nổi bật ngày thứ 19 xử Donald Trump

Calitoday

 

(CaliToday) – Sau 15 ngày thẩm vấn 20 nhân chứng, công tố Văn phòng Biện lý quận Manhattan vào thứ Hai kết thúc phần tố tụng truy tố ông Donald Trump giả mạo hồ sơ kinh doanh liên quan chi trả tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels.
Phiên toà vào thứ Hai bắt đầu với tiết lộ gây chấn động từ nhân chứng quan trọng của công tố, trong đó Michael Cohen thừa nhận trộm từ Trump Organization một số tiền lẽ ra phải đưa cho một công ty kỹ thuật trong toàn bộ số tiền được hoàn trả.
Phiên toà vào thứ Hai cũng rơi vào hỗn loạn khi Thẩm phán yêu cầu bồi thẩm đoàn và truyền thông ra khỏi phòng xử án để khiến trách thái độ thiếu tôn trọng của nhân chứng được biện hộ mời.
Biện hộ cho biết sẽ không mời thân chủ lên bục nhân chứng, và Thẩm phán Juan Merchan tuyên bố phần phát biểu kết thúc sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần sau, sau lễ Chiến sĩ Trận vong.

Công tố giải quyết cuộc điện thoại mà Cohen bị biện hộ tố cáo “nói láo”
Trong phần đối chất nảy lửa vào tuần trước, luật sư biện hộ Todd Blanche “dí” Michael Cohen về chi tiết cuộc điện đàm vào ngày 24 tháng 10 năm 2016 mà nhân chứng khai đã nói chuyện với ông Trump về khoản thanh toán $130.000 Mỹ kim tiền bịt miệng cho Stormy Daniels.
Cohen khai trước đó đã liên lạc với ông chủ qua cận vệ Keith Schiller “để bàn về chuyện Stormy Daniels và phương hướng giải quyết.”

Blanche tìm cách để Cohen thừa nhận đã nói láo về cuộc điện đàm, cho rằng nhân chứng lúc đó đã nói chuyện với Schiller về một cuộc gọi quấy phá từ một thanh thiếu niên, chứ không phải nói chuyện với thân chủ. Luật sư lưu ý, cuộc gọi diễn ra lúc 8:02 tối, và kéo dài 96 giây, đến 8:04’ tối. “Đó là lời nói láo, ông đã không nói chuyện với Tổng thống Trump, mà nói chuyện với Keith Schiller – ông có thể thừa nhận điều đó,” Blanche gào lên. “Ông thực sự đang nói chuyện với ông Schiller về những cuộc điện thoại quấy rối từ một thiếu niên 14 tuổi,” luật sư cao giọng gay gắt.

“Không, thưa ông, tôi không biết điều đó có chính xác không,” nhân chứng bình tĩnh đáp. “Tôi biết Keith đang ở cùng ông Trump vào lúc đó.”

Biện hộ cho rằng, một cuộc điện thoại dài 1 phút 36 giây không đủ để Cohen nói chuyện với Schiller về những vấn đề của ông ta và nói chuyện với Trump.

Sau khi tái thẩm vấn về vấn đề này, công tố viên tìm cách đưa ra tấm hình ông Trump chụp với cận vệ Schiller vào cùng cuộc điện thoại diễn ra. Tấm hình được phép đưa vào làm bằng chứng, mặc dù mặc dù biện hộ tìm cách ngăn cản.

Tầm quan trọng của lập luận hoài nghi lời khai này của Cohen rõ ràng quan trọng với biện hộ, khi họ tìm cách đánh vào uy tín và sự trung thực của nhân chứng. Blanche vào thứ Hai nhắc đến lời khai ít nhất 2 lần. Và tấm hình, và sự diễn dịch của bồi thẩm đoàn trở nên quan trọng.

Biện hộ cáo buộc thành công Michael Cohen từ kẻ nói láo sang ăn trộm
Luật sư dường như đang tìm đúng lúc để hạ đo ván nhân chứng của công tố.
Ông Blanche trong phần đối chất đặt những câu hỏi về các cuộc điện đàm khác mà Cohen khai đã gọi cho Trump trong thời gian thanh toán tiền bịt miệng diễn ra. Nhưng nhân chứng dường như vẫn vững vàng, chắc nịch, “Theo những gì tôi nhớ, tôi đã nói với ông ấy về Stormy Daniels, bởi vì đó là nhiệm vụ ông ấy giao cho tôi giải quyết.”
Nhưng Blanche đã thành công sau khi cáo buộc Cohen là kẻ nói láo sang gọi ông là kẻ trộm. Khi bị thẩm vấn, ông Cohen thừa nhận đã lấy $30.000 Mỹ kim từ Trump Organization. Trong $420.000 Trump hoàn tiền cho Cohen với thủ bút của Giám đốc Tài chánh lúc đó là Allen Weisselberg gồm, hoàn trả $50.000 Mỹ kim cho công ty kỹ thuật, và $130.000 tiền bịt miệng trả cho Daniels và số tiền này tăng lên $360.000 Mỹ kim để trả cho cả thuế thu nhập, cộng thêm $60.000 Mỹ kim tiền thưởng. Tuy nhiên, Cohen chỉ trả cho công ty kỹ thuật $20.000, thay vì $50.000. Ông ta bỏ túi riêng $30.000 Mỹ kim.
Công tố Susan Hoffinger, cho nhân chứng cơ hội để giải thích hành vi lấy tiền như vậy là phản ứng tức giận khi bị giảm tiền thưởng, và thừa nhận việc làm sai trái. Nhưng hình ảnh vẫn là một người đàn ông ăn trộm từ một công ty được ông ta khai là “đại gia đình.”

Thẩm phán thực sự nổi giận trước thái độ của nhân chứng duy nhất của biện hộ, doạ xoá lời khai 

Cohen trước đó khai, vào năm 2018 tìm đại diện pháp lý trong cuộc điều tra liên bang,  và được gặp luật sư Robert Costello. Email cho thấy, Costello đề nghị làm “kênh trao đổi bí mật” cho Cohen, tức là đứng làm người trung gian để chuyển trao đổi, ý kiến, cho Tổng thống Trump qua luật sư tư của ông ta là Rudy Giuliani. “Kênh bí mật này là từ Bob Costello đến Rudy, từ Rudy đến Tổng thống Trump,” Cohen khai. Cohen kể lại “chiến dịch gây áp lực” nhằm bảo đảm ông sẽ không hợp tác với nhà chức trách, chống lại chủ.Biện hộ vào thứ Hai mời Costello lên bục nhân chứng, nhưng thái độ của nhân chứng này đã làm quan toà nổi giận. Costello khai, Cohen vào năm 2018 nhiều lần khẳng định với ông ta rằng, Trump không hay biết gì về tiền bịt miệng.Trước đó, khi luật sư biện hộ Emil Bove hỏi Michael Cohen đã nói những gì về gia đình Trump tại cuộc gặp ở khách sạn Regency vào ngày 17 tháng 4 năm 2018. Công tố phản đối câu hỏi này, và được Tòa chấp thuận. Thẩm phán yêu cầu hai bên lên thảo luận riêng. “Thật đáng nực cười!” Costello thốt lên trên microphone khi ông Merchan đang nói chuyện với luật sư và công tố, và hầu như tất cả mọi người trong phòng xử án đều có thể nghe được.Costello nhướng mày, thở dài tỏ vẻ bực bội, liếc nhìn Thẩm phán sau khi ông chấp thuận một phản đối khác từ công tố. Hay lúc khác, nhân chứng thốt lên, “Lạy Chúa tôi!” khiến Toà chồm về phía trước hỏi, “Xin lỗi, ông nói gì?!”“Costello, đề nghị ông ngồi yên,” Thẩm phán lên giọng với nhân chứng.  “Tôi muốn bàn về thái độ nghiêm trang chỉnh tề trong phòng xử án.”“Khi có nhân chứng trên bục nhân chứng, nếu không thích phán quyết của tôi, ông không nói ‘jeez,’ ông không nói phản đối,” Thẩm phán nói tiếp.

“Đúng,” Costello trả lời.

Thẩm phán giải thích với Costello rằng, nhân chứng ra khai không thể cư xử không đúng mực khi  không thích phán quyết của toà. “Tôi là người duy nhất có thể bãi bỏ lời khai trong phòng xử án. Nếu  ông không thích phán quyết của tôi, ông không liếc tôi, và cũng đừng đảo mắt. Ông  có hiểu điều đó không?”

“Tôi hiểu, hiểu việc này,” Costello đáp, nhưng  nhìn chằm chằm vào quan toà. “Ông đang nhìn chằm chằm vào tôi đấy à?” Merchan nói. Thẩm phán ngay lập tức yêu cầu nhân viên an ninh toà “đưa mọi người ra khỏi phòng xử án. Đưa mọi người ra khỏi phòng xử án!

“Thưa ông, hành vi của ông lúc này là khinh thường toà,” Mercan nói với Costello sau khi mọi người đã được đưa ra khỏi phòng xử án. “Tôi thông báo cho ông biết, hành vi của ông khinh thường,” Thẩm phán nhắc lại. “Nếu ông còn nhìn chằm chằm vào tôi lần nữa, tôi sẽ không cho ông đứng trên bục nhân chứng nữa. Ông có hiểu không?” Nhân chứng đáp, “Tôi hiểu.”

“Tôi sẽ hủy bỏ toàn bộ lời khai của anh ta, ông có hiểu không?” Merchan hỏi luật sư biện hộ Emil Bove. “Vâng, thưa Toà, tôi hiểu,” Bove trả lời. “Tôi hiểu điều đó,” Costello trả lời. Sau đó, Mercan yêu cầu Costello rút ngắn câu trả lời của mình, và không được đi sâu vào những câu chuyện dài dòng về những trao đổi với Cohen rõ ràng là nhằm mục đích gây nghi ngờ về nhân chứng. “Hãy nghe câu hỏi và trả lời câu hỏi,” Mercan nói. “Tôi có thể nói gì đó được không?” Costello vẫn tìm cách. “KHÔNG. Không. Đây không phải là một trao đổi,” Thẩm phán tuyên bố, ý nói đây là lệnh toà. Biên bản toà lưu ý, nhân viên an ninh toà gặp “khó khăn lớn” trong việc đưa truyền thông ra khỏi phòng xử án. “Tôi có thể đánh giá cao việc báo chí muốn có mặt trong mọi phần của quá trình tố tụng này, do đó, hồ sơ này không bí mật. Truyền thông có quyền truy cập vào hồ sơ này.”

Michael Cohen điềm tĩnh đáng kinh ngạc
Bồi thẩm đoàn trong những tuần qua nghe hết nhân chứng này đến nhân chứng khác khai, không ai thích Michael Cohen – cựu luật sư chuyên đi dàn xếp và sửa sai cho cựu Tổng thống, người đã điều hợp thanh toán tiền bịt miệng cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels. Các nhân chứng khác cho biết Cohen khó chịu, không trung thực, hung dữ, và thậm chí là “một tên ngốc.”
Nhưng trong suốt 17 tiếng đồng hồ trên bục nhân chứng, Cohen chưa bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh, ngay cả khi bị luật sư biện hộ truy đến cùng, lớn tiếng gọi ông là kẻ nói láo. Nhân chứng trong lời khai thừa nhận hành vi xấu. Cohen vào thứ Hai thừa nhận có lợi ích tài chánh với kết quả vụ án, vì ông chủ cũ là chủ đề trên Podcast và bán hàng. Nhưng ông cũng cho rằng, nếu Trump trắng án sẽ tốt hơn về mặt kinh tế. “Nó mang lại cho tôi nhiều điều để nói trong tương lai,” Cohen nói.
Hương Giang

Ngày đầu tiên nghị án phiên toà lịch sử xử cựu TT Trump ở New York

 

 (CaliToday) – Ngày đầu tiên bồi thẩm đoàn nghị án phiên toà xử ông Donald Trump giả mạo hồ sơ kinh doanh liên quan đến tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm ở New York kết thúc chưa có phán quyết, khi bồi thẩm đoàn yêu cầu được nghe lại một số lời khai của nhân chứng, và hướng dẫn của Thẩm phán.

12 người dân New York bây giờ sẽ quyết định số phận của cựu Tổng thống vào thứ Tư nghị án gần 5 tiếng đồng hồ, sau khi lắng nghe hướng dẫn của toà về việc sẽ xem xét những vấn đề pháp lý phức tạp trong vụ này như thế nào. Thẩm phán Juan Merchan nhắc bồi thẩm viên về cam kết công bằng, kêu gọi họ gạt bỏ thành kiến để quyết định dựa vào sự thật và luật pháp.
Donald Trump bị truy tố 34 tội danh giả mạo hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản hoàn trả tiền bịt miệng $130.000 Mỹ kim trả cho cô đào phim khiêu dâm Stormy Daniels vào năm 2016. Cựu luật sư tư chuyên đi dàn xếp, sửa sai cho cựu Tổng thống, ứng tiền túi trả cho Daniels, và được ông chủ hoàn tiền. Trump bị cáo buộc đã ngụy trang mục đích khoản hoàn tiền cho Cohen, nhưng không nhận tội.
Tòa tiểu bang New York có bộ hướng dẫn bồi thẩm đoàn tiêu chuẩn trong những phiên toà hình sự, và thẩm phán Merchan tuân thủ chặt chẽ những hướng dẫn đó. Công tố và luật sư biện hộ vào tuần trước đề nghị một số thay đổi.
“Trách nhiệm của tôi không phải là phán xét bằng chứng ở đây, mà đó là trách nhiệm của quý vị. Quý vị và chỉ có quý vị là người đánh giá sự thật, quý vị có trách nhiệm quyết định liệu bị cáo có tội hay không có tội,” Thẩm phán nói.
Ông Merchan nhắc nhở bồi thẩm đoàn rằng, họ đã đồng ý gạt sang một bên ý kiến của mình về Trump khi họ được chọn phục vụ, và tuyên thệ sẽ quyết định vụ án chỉ dựa trên sự thật và luật pháp. “Bồi thẩm đoàn, quý vị nhớ, trong thủ tục chọn lựa bồi thẩm đoàn, quý vị đã đồng ý gạt sang một bên mọi ý kiến hoặc thành kiến ủng hộ hoặc chống bị cáo, và nếu quý vị quyết định vụ án này trái với bằng chứng và luật pháp,” quan toà nói.”Quý vị phải gạt bỏ mọi ý kiến và thành kiến sang một bên, và không được cho phép bất cứ ý kiến hay thành kiến nào ảnh hưởng đến phán quyết của mình.”
Merchan đưa ra “những nguyên tắc căn bản” áp dụng đối với tất cả phiên toà hình sự mà bồi thẩm đoàn phải tuân theo: giả định vô tội, nghĩa vụ chứng minh, chứng cớ xác đáng. Thẩm phán cho bồi thẩm đoàn hay, Trump được giả định vô tội, và họ “phải phán quyết bị cáo không có tội, trừ phi, dựa vào chứng cớ được trình bày trước toà, quý vị kết luận nguyên đơn đã chứng minh được bị cáo có tội không thể chối cãi.” Để làm như vậy, bồi thẩm đoàn có thể cân nhắc “tất cả chứng cớ được trình bày, từ nguyên đơn và từ bị cáo.”
Toà nhắc nhở bồi thẩm đoàn không thể đưa ra kết luận tiêu cực về việc Trump không lên bục nhân chứng để biện hộ cho chính bản thân, và bị cáo “không bị yêu cầu phải chứng minh ông ta không có tội.”
“Nghĩa vụ chứng minh không bao giờ chuyển từ nguyên đơn sang bị cáo. Nếu nguyên đơn không đáp ứng được nghĩa vụ chứng minh thì quý vị phải tuyên bố bị cáo không có tội. Và nếu nguyên đơn đáp ứng được nghĩa vụ chứng minh thì quý vị phải phán quyết bị cáo có tội, ” Merchan nói.

Quan toà giải thích 2 yếu tố mà bồi thẩm đoàn phải cân nhắc để đưa ra phán quyết.
Sau khi giải thích các điều khoản trong đạo luật New York mà Trump bị cáo buộc vi phạm, Thẩm phán cho bồi thẩm đoàn hay, họ phải tập trung vào 2 yếu tố khi cân nhắc bị cáo có tội hay vô tội.
Để phán quyết có tội, bồi thẩm đoàn phải xác định Trump, một mình hoặc cùng với những người khác, “đã thực hiện hoặc gây ra việc vào sổ sách kinh doanh sai,” và ông ta làm như vậy “với ý đồ lường gạt, gồm cả ý đồ phạm tội khác, hoặc hỗ trợ hay che đậy việc thực hiện vi phạm đó,” như trong luật ghi. Cũng hướng dẫn này áp dụng cho tất cả 34 tội danh, bao gồm 11 hoá đơn, 11 chi phiếu, và 12 mục trong sổ sách.
“Nếu quý vị thấy nguyên đơn đã chứng minh xác đáng mỗi một trong 2 yếu tố này, quý vị phải phán quyết bị cáo có tội,” Merchan nói. “Nếu quý vị thấy nguyên đơn không chứng minh được 1 hoặc cả 2 yếu tố đó không thể chối cãi, thì quý vị phải phán quyết bị cáo không phạm tội này.”

Những “loại tội ác” mà bồi thẩm đoàn có thể cân nhắc

Để kết tội Trump giả mạo hồ sơ kinh doanh mức độ I, bồi thẩm đoàn phải kết luận, bị cáo “âm mưu thúc đẩy hoặc ngăn cản bầu cử của bất cứ ai vào văn phòng công bằng những phương tiện bất hợp pháp.”
Họ không nhất thiết phải hoàn toàn đồng tình về loại “phương tiện bất hợp pháp” nào. Merchan giải thích 3 loại tội ác được công tố  đưa ra: Vi phạm luật vận động tranh cử liên bang, hay FECA; Giả mạo hồ sơ kinh doanh khác; Vi phạm luật thuế 
Đối với tội ác thứ hai, giả mạo thêm hồ sơ, Thẩm phán đưa ra một số ví dụ về tài liệu có thể được cân nhắc ngoài chi phiếu,  chứng từ và hóa đơn, vốn là trọng tâm của vụ truy tố. Chúng bao gồm hồ sơ thuế do Trump Organization đưa cho Cohen, hồ sơ ngân hàng liên quan đến hai công ty trách nhiệm hữu hạn của Cohen, và hồ sơ liên quan đến giao dịch chuyển tiền cho luật sư của Daniels.
Thẩm phán Merchan cho biết, bồi thẩm đoàn phải hoàn toàn đồng thuận khi xác định liệu Trump có phạm tội hay không phạm tội trong mỗi tội danh giả mạo hồ sơ kinh doanh, và liệu ông có làm như vậy nhằm tác động bất hợp pháp đến cuộc bầu cử hay không. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn không nhất thiết  phải hoàn toàn đồng thuận về loại tội ác nào trong số 3 loại tội ác có thể được xem là hành vi vi phạm căn bản dẫn đến cáo buộc bầu cử  tiểu bang.
Sau khi giải thích hướng dẫn bồi thẩm đoàn, Thẩm phán đưa ra một số quy định bồi thẩm viên phải tuân theo khi nghị án, như tất cả bồi thẩm viên phải ở trong phòng trong thời gian nghị án, không đưa đem theo điện thoại hay thiết bị điện tử vào phòng nghị án.
Nếu có thắc mắc, bồi thẩm viên có viết câu hỏi cho toà. Nếu bồi thẩm viên muốn nói chuyện với Thẩm phán, họ phải nói chuyện công khai trước toà với sự có mặt của các bên. Quan toà không được phép bàn về “sự thật của vụ án, hoặc phán quyết có thể có, hoặc lá phiếu của bồi thẩm đoàn về bất cứ tội danh nào.”

Bồi thẩm đoàn yêu cầu được nghe một số đoạn trong biên bản lời khai, và hướng dẫn của Toà
Vào 2h56’ chiều, bồi thẩm đoàn gởi yêu cầu được nghe một số phần trong biên bản lời khai của David Pecker – cựu Tổng Giám đốc American Media Inc., nhà xuất bản tờ National Inquirer –  liên quan đến cuộc điện đàm với Trump khi nhân chứng đang họp với một nhà đầu tư;  lời khai của Pecker về quyết định không đòi hoàn tiền mua bản quyền câu chuyện của cựu người mẫu PlayBoy Karen McDougal; lời khai của Pecker liên quan đến cuộc họp diễn ra tại Trump Tower; và lời khai của Michael Cohen về cuộc họp ở Trump Tower.
Bồi thẩm đoàn cũng yêu cầu được nghe lại hướng dẫn của Toà. Thẩm phán liền triệu tập bồi thẩm viên quay trở lại toà để làm rõ liệu họ cần nghe tất cả hướng dẫn, hay chỉ một phần nào đó.
Merchan cho biết, đọc những phần trong biên bản theo yêu cầu của bồi thẩm đoàn sẽ mất 30 phút, và ông không cần câu trả lời về đọc lại hướng dẫn bồi thẩm đoàn ngay lập tức.
Sau khi bồi thẩm đoàn được cho về, công tố và biện hộ xác định phần nào trong biên bản lời khai phục vụ yêu cầu của bồi thẩm đoàn. Hai bên đồng tình những phần liên quan đến lời khai của Pecker về cuộc điện đàm với ông Trump; lời khai của ông ta về quyết định không đòi hoàn tiền mua bản quyền câu chuyện liên quan đến McDougal; và lời khai của Cohen về cuộc họp diễn ra ở Trump Tower vào tháng 8 năm 2015.
Tuy nhiên, họ tranh luận chính xác những dòng nào sẽ thoả mãn yêu cầu lời khai của Pecker về cuộc họp đó.
Vào cuối ngày thứ Tư, hai bên vẫn còn tranh chấp về một vài dòng trong hàng chục trang biên bản. Thẩm phán tuyên bố sẽ suy nghĩ về chúng vào tối thứ Tư.
Hương Giang 

“Có tội. Có tội. Có tội!” – Trump bị phán quyết có tội tất cả 34 cáo buộc hình sự

 

NEW YORK, NEW YORK – MAY 30: Former U.S. President Donald Trump sits at the defendant’s table inside the courthouse as the jury is scheduled to continue deliberations for his hush money trial at Manhattan Criminal Court on May 30, 2024 in New York City. Judge Juan Merchan gave the jury instructions, and deliberations are entering their second day. The former president faces 34 felony counts of falsifying business records in the first of his criminal cases to go to trial. (Photo by Justin Lane – Pool/Getty Images)

 (CaliToday) – Cựu Tổng thống Donald J. Trump vào thứ 5 bị bồi thẩm đoàn phán quyết có tội tất cả 34 tội danh giả mạo hồ sơ kinh doanh nhằm che đậy chuyện ngoại tình có thể gây thiệt hại cho chiến dịch tranh cử 2016, khép lại phiên toà lịch sử lần đầu tiên xét xử hình sự một cựu tổng thống Hoa Kỳ.

Sau 2 ngày nghị án, bồi thẩm đoàn vào khoảng 4h20’ chiều thứ 5 gởi thông báo cho toà biết họ đã có phán quyết, nhưng cần 30 phút hoàn tất giấy tờ phán quyết.

Trong thủ tục chỉ mất vài phút, trưởng nhóm bồi thẩm đoàn cho biết họ đã đạt được đồng thuận về phán quyết, và  đọc lớn từng tội danh một cùng với phán quyết: “Có tội! Có tội! Có tội!”

Sau đó, mỗi một bồi thẩm viên được hỏi có đồng ý với phán quyết hay không. Ông Trump nhìn thẳng vào từng người, khi họ xác nhận quyết định của mình.

Thẩm phán Juan Merchan cám ơn sự phục vụ của tất cả bồi thẩm viên, và lưu ý, thủ tục chọn lựa bồi thẩm viên bắt đầu từ ngày 15 tháng 4. Thẩm phán cho biết, họ được tự do nói về sự phục vụ trong phiên toà này, nhưng không bắt buộc phải làm vậy. “Không ai có thể bắt quý vị làm điều gì quý vị không muốn làm. Quý vị là người đưa ra chọn lựa,” Merchan nói.

Bồi thẩm đoàn gồm 7 nam và 5 nữ, đến từ các khu vực lân cận khác nhau trong thành phố lớn nhất quốc gia, và làm nhiều công việc khác nhau, đại diện cho một bộ phận của Manhattan. Nhiều người có bằng cấp cao, và có 2 thành viên là luật sư, mặc dù  cả hai đều không có kinh nghiệm hình sự.  Cựu Tổng thống ngồi gần như bất động, vẻ mặt ủ rũ khi nghe bồi thẩm đoàn đọc phán quyết.

Bồi thẩm đoàn phán quyết, ông Trump giả mạo hồ sơ kinh doanh để che giấu mục đích số tiền hoàn trả cho cựu luật sư chuyên đi dàn xếp Michael D. Cohen. Hồ sơ giả mạo  ngụy trang các khoản hoàn tiền $130.000 Mỹ kim được Cohen ứng trước trả cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels thành chi phí pháp lý thông thường.

Mỗi một tội danh tương ứng với một tài liệu được tạo ra để hoàn lại cho Michael Cohen $35.000 Mỹ kim một tháng trong suốt năm 2017, gồm 11 chi phiếu, 11 hoá đơn và  12 chứng từ được Trump Organization sử dụng vào sổ sách.

Theo khung hình phạt hình sự ở New York, tội đại hình giả mạo hồ sơ kinh doanh có mức án từ quản chế, 16 tháng tù lên đến tối đa 4 năm tù, nhưng cựu Tổng thống có thể không bao giờ nhìn thấy song sắt. Trump có thể lãnh bản án quản chế, và chắc chắn sẽ kháng án, điều này có nghĩa phải mất lâu dài mới được giải quyết. Tuy nhiên, quyết định của bồi thẩm đoàn là một khoảnh khắc không thể xóa nhòa trong lịch sử nước Mỹ, kết thúc vụ án hình sự duy nhất trong 4 vụ án hình sự liên bang và tiểu bang mà cựu Tổng thống đang đối mặt.

Phiên tuyên án được toà ấn định vào 10h sáng ngày 11 tháng 7. Thẩm phán yêu cầu biện hộ đệ thỉnh nguyện vào ngày 13 tháng 6, và công tố hồi đáp vào ngày 27 tháng 6.

Cựu Tổng thống nắm lấy tay con trai Eric Trump khi rời phòng xử án.

Bên ngoài toà, Trump tỏ ra giận dữ trước phán quyết 100% đồng thuận.”Đây là sự ô nhục. Đây là một phiên tòa bị lũng đoạn bởi một Thẩm phán thối nát, đầy mâu thuẫn,” cựu Tổng thống nói, lặp lại những lời chỉ trích được ông liên tục đưa ra kể từ khi phiên tòa bắt đầu.

“Còn lâu mới kết thúc!” ứng cử viên tổng thống Cộng hoà tuyên bố. “Phán quyết thực sự sẽ được người dân đưa ra vào ngày 5 tháng 11, và họ biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, và mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng!” Trump tuyên bố.

Hương Giang

Friday, May 31, 2024

Một ngày đáng xấu hổ trong lịch sử Mỹ quốc

 

Báo Mai

 BM

Các thành viên Đảng Cộng Hòa nhanh chóng bác bỏ bản kết tội này vì cho rằng đó là kết quả có thể đoán trước được của một cuộc truy tố có động cơ chính trị.

 

Các thành viên Đảng Cộng Hòa đang lên án mạnh mẽ phán quyết có tội trong phiên tòa xét xử “tiền bịt miệng” của cựu Tổng thống (TT) Donald Trump ở New York, trong đó Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) nói rằng kết cục này cho thấy “một ngày đáng xấu hổ trong lịch sử Mỹ quốc.”

 BM

Bình luận này được đưa ra sau khi cựu TT Trump bị kết án ở Manhattan với 34 cáo buộc trọng tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị kết tội.

 Các thành viên Đảng Cộng Hòa nhanh chóng bác bỏ bản kết tội này vì cho rằng đây là kết quả có thể đoán trước được của một cuộc truy tố có động cơ chính trị. Họ nói rằng bản án này cho thấy diễn biến mới nhất trong một hệ thống pháp lý ngày càng bị vũ khí hóa chống lại cựu TT Trump và các đồng minh của ông.

 Cùng lúc đó, nhiều người bày tỏ sự lạc quan rằng người Mỹ sẽ phản ứng trước kết quả này bằng cách tăng cường ủng hộ cựu TT Trump, và nhiều người bày tỏ niềm tin rằng ông vẫn sẽ giành chiến thắng vào tháng Mười Một.

 

BM

Ông Johnson nói trong một tuyên bố: “Đây là một hoạt động thuần túy mang tính chính trị, không phải một hoạt động pháp lý.”

 

“Người dân Mỹ coi đây là cuộc chiến pháp lý, và họ biết điều đó là sai trái và nguy hiểm,” ông nói. “Cựu Tổng thống Trump sẽ kháng cáo một cách chính đáng bản kết án vô lý này và ông ấy SẼ CHIẾN THẮNG!”

 

BM

Chủ tịch Hội nghị Hạ viện Elise Stefanik (Cộng Hòa-New York) cho rằng phán quyết này “cho thấy hệ thống tư pháp Mỹ đã trở nên hủ bại và gian lận đến mức nào dưới thời ông Joe Biden.”

 Giống như ông Johnson, bà Stefanik cho biết kết quả này có động cơ chính trị, chứ không phải là hậu quả do hành vi trái pháp luật thực tế từ phía cựu Tổng thống Trump.

 “Sự thật rất rõ ràng: đây là một vụ kiện không có căn cứ pháp lý do các đồng minh của ông Joe Biden đưa ra trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu vãn chiến dịch thất bại của ông Biden, và phán quyết dựa trên lời khai của một phạm nhân trọng tội bị kết án vì khai man,” bà Stefanik nói, đề cập đến lời khai của ông Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump. Ông Cohen là nhân vật then chốt của vụ án.

 Bà Stefanik nói: “Ngay từ đầu, cán cân công lý đã dịch chuyển bất lợi cho cựu Tổng thống Trump,” đồng thời cho biết thêm rằng Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Juan Merchan giám sát vụ án này có “đầy những xung đột.”

 

BM

Cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California) cũng nêu lên nhận định tương tự: “‘Tội’ duy nhất của cựu Tổng thống Trump là tranh cử với ông Joe Biden trong năm 2024. Người dân Mỹ nhận ra lẽ phải trái qua cuộc vũ khí hóa hệ thống pháp luật này.”

 Dân biểu James Comer (Cộng Hòa-Kentucky), người đã điều tra gia đình đương kim tổng thống trên cương vị chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho rằng hôm nay là “một ngày buồn cho người Mỹ.”

 BM

“Phán quyết ở New York này là một ví dụ khác về việc Đảng Dân Chủ không ngừng theo đuổi vũ khí hóa tòa án, lạm dụng hệ thống tư pháp của Mỹ, và nhắm vào phe đối lập chính trị của Tổng thống Joe Biden,” ông Comer nói. “Một điều rõ ràng là: Đảng Dân chủ sợ phải đối mặt với ông Donald Trump. Người Mỹ sẽ lên tiếng vào tháng Mười Một này.”

 Các thành viên Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện, tương tự những người đồng cấp ở Hạ viện, cũng nhanh chóng lên án phán quyết nói trên.

 ‘Sự ô nhục đối với nền pháp quyền’

 

BM

Thượng nghị sĩ J.D. Vance (Cộng Hòa-Ohio), một người theo chủ nghĩa dân túy và được xem là ứng cử viên liên danh tiềm năng của cựu Tổng thống Trump, cho biết: “Pháp quyết này là một sự ô nhục đối với nền pháp quyền và Hiến Pháp của chúng ta.”

 “Đảng Dân Chủ đã bịa ra một trọng tội để ‘bắt ông Trump,’ với sự giúp đỡ của một công tố viên do ông Soros tài trợ và một Thẩm phán tài trợ cho ông Biden, những người đã dựng lên toàn bộ vụ án để có được kết quả này,” ông Vance nói. “Đây không phải là tư pháp, mà là can thiệp bầu cử.”

 

BM

Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida), một ứng cử viên tiềm năng khác cho chức phó tổng thống, gọi kết quả này là “hoàn toàn một trò hề khiến hệ thống tư pháp của chúng ta bị chế giễu,” gọi phiên tòa không gì khác hơn là một “phiên tòa trình diễn  có mục đích  chính trị.”

 

BM

Thượng nghị sĩ John Cornyn (Cộng Hòa-Texas), người đôi khi công khai bất hòa với cựu tổng thống, đã viết, “Bản án này là một sự ô nhục, và lẽ ra phiên tòa này không bao giờ được diễn ra.”

 

BM

Thượng nghị sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-Kentucky) cho rằng kết quả này xuất phát từ việc “các đảng phái chính trị  nắm quyền kiểm soát  thủ tục tư pháp.”

  “Phán quyết này sẽ làm xói mòn một cách thảm thương niềm tin của người Mỹ vào hệ thống tư pháp công bằng. Một ngày buồn cho nước Mỹ…” ông Paul viết.

 

BM

Cựu Tổng thống Trump hiện đã bị kết án và sắp bị tuyên án vào ngày 11/07.

  Joseph Lord  _  Thanh Nhã

‘Trump bị kết tội bởi Bồi thẩm đoàn, không phải bởi đối thủ chính trị’

 

Tiến Nguyễn

2-6-2024

Về việc Trump bị kết án, báo Wall Street Journal, một tờ báo uy tín thuộc phía bảo thủ, đăng bài với tựa đề: ‘Trump bị kết tội bởi Bồi thẩm đoàn, không phải bởi đối thủ chính trị’.

Trong khi đó, Trump tuyên bố vô căn cứ rằng, đây là phiên toà ‘kangaroo’! MAGA vội vàng tung hô, phẫn nộ, tin vào lời của ‘Ngài’, kẻ tự xưng là ‘tù nhân chính trị’. Kẻ tự ví mình, đặt mình ngang hàng với Nelson Mandela, Mẹ Teresa.

Giá đó chỉ là những ‘trẻ trâu’, những bọn ‘xâm mình’, ‘skinhead’ ngu dốt, kỳ thị và quá khích thì không nói làm chi. Vô ích! Nhưng, ít ra là ở những người có chút học vấn thì điều tối thiểu là phải biết dùng chính bộ óc của mình để suy nghĩ, suy luận, phân biệt đúng sai.

Ai kết án Trump?

Rõ ràng là theo đúng luật pháp Hoa kỳ, thì dó là Bồi Thẩm Đoàn. Không phải là Thẩm phán! Vị Thẩm phán chỉ tuyên án, dựa trên pháp luật, căn cứ vào phán quyết của Bồi thẩm đoàn rằng có tội hay vô tội.

Ai lựa ra Bồi Thẩm đoàn?

Họ là 12 người công dân, được lựa ra từ hàng ngàn công dân, bởi CẢ HAI PHÍA: Công tố và Biện hộ. Cả hai phía đều có quyền phỏng vấn và loại bỏ những người họ cho là thiên vị hoặc bất lợi cho phía mình. Cả hai phe đều có cơ hội như nhau.

Pháp luật một nước dân chủ, pháp trị như Hoa Kỳ, chính ra ‘nghiêng’ và ‘có lợi’ cho phía bị cáo:

1- Họ chỉ bị xem là có tội sau khi bị tuyên án và án đó là chung quyết.

2- Nếu Bồi thẩm đoàn đã phán quyết là ‘vô tội’ thì kể như xong!

Với quy định ‘Double Jeopardy’, toà án không thể nào mang ra xử lại được nữa. Bị cáo thoát tội, cho dù ‘phi lý’ cách nào đi nữa theo ý kiến dư luận như trong vụ O.J Simpson.

Ngược lại, cho dù bị tuyên án có tội và ‘chung quyết’ nhưng vụ án vẫn có thể được xử lại khi có yếu tố mới, để tránh oan sai.

3- Phán quyết của Bồi thẩm đoàn phải là 100%!

Cả 12 người đều phải cùng, không có bất kỳ một ‘nghi ngờ hữu lý’ (reasonable doubt) nào, để cùng phán quyết rằng có hay không có tội. Chỉ cần một người, chỉ một mà thôi, còn không quyết, thì vụ xử án sa vào tình trạng ‘Hung Jury’! Tình trạng này, không khác gì ‘vô tội’. Chỉ khác với ‘Double Jeopardy’ là có thể xử lại… từ đầu.

Người MAGA có thể khăng khăng cho rằng cả 12 bồi thẩm viên là thiên vị. Chỉ là ‘công cụ’ của… Biden, Soros, hay của ‘Nhà nước ngầm’ (deep state). Thế thì… ‘thánh’ thật! Làm thế nào để cái ‘Nhà nước ngầm’ làm được chuyên đó?

Tiểu bang New York là tiểu bang ‘xanh’. Nghe thực… hữu lý. Hẳn là thiên vị.

Nhưng, hãy nhìn vào con số của kết quả bầu cử năm 2022 (xem hình)

Ảnh chụp màn hình

Thống đốc: Dân chủ 52.9%; Cộng 47.1%

Thượng nghị sĩ: Dân chủ 56.4%, Cộng hòa 43.2%

Như thế, tuy là ‘Xanh’ nhưng khá ngang ngửa giữa Dân chủ và Cộng hoà, có thể xem là 55/45.

Cứ cho là ở Manhattan là ‘pháo đài Xanh’, nơi ‘bọn dân chủ… thổ tả’ thống trị đi nữa thì cứ lấy tỷ lệ 70/30 mà suy. Như thế thì trong 12 bồi thẩm viên có thể có khoảng 3-4 người là phía Cộng hòa, hay ít ra là trung lập.

Như đã đề cập, cả hai phía công tố và biện hộ đều có quyền ngang nhau trong việc lựa chọn bồi thẩm viên, thì việc tất cả 12 người đều là phía ‘chống Ngài’ thì chỉ có hai khả năng:

– Không thể có.

– Nếu có thì là ‘tội’ của chính phía biện hộ là quá bất tài, ngu xuẩn, trong việc lựa chọn.

Trump bị phán quyết là có tội, là kết quả của 12 công dân đã cùng suy nghĩ với sự công tâm và trách nhiệm của họ, để phục vụ Công lý.

Nếu lấy lý trí, chỉ cần với ‘common sense’ mà suy xét, thì sự việc chỉ có… thế. Nếu có học mà suy xét như một tên skinhead, thì quả là uổng phí.

Xem thêm:

Người dân Mỹ kết tội cựu tổng thống: Phiên tòa giúp ‘giữ được niềm tin vào công lý’

(Bấm vào để xem bài)

Vũ Linh: VỤ ÁN QUÁI DỊ VỚI KẾT QUẢ BIẾT TRƯỚC

 

1.6.2024
Diễn Đàn trái Chiều

    Trong vài tuần qua, cả nước hay cả thế giới không chừng, đã bị cuốn hút vào vụ xử ông Trump bị truy tố về tội gì đó (???) liên quan tới cô đào đóng phim sex Stormy Daniels.

    Phải nói ngay vụ án cuội này, rõ nét hơn tất cả mọi vụ xử án khác, phản ảnh cách vận hành của công lý Mỹ một chiều dưới thời Biden. Với đặc điểm nổi bật nhất là cho đến nay, sau khi cả hai bên công tố và bị can đều đã bỏ cả 6-7 tuần tranh cãi, cuối cùng chẳng ai hiểu ông Trump đã phạm tội gì nhưng lại bị phán có tội. 

    Xin quý độc giả kiên nhẫn cùng theo dõi với kẻ này.

Tội của ông Trump

 

    Trong tất cả mọi vụ xử án trong lịch sử xử án của nhân loại, điểm then chốt khởi đầu và hiển nhiên nhất dĩ nhiên là cái tội, ít hay nhiều, nặng hay nhẹ của bị can. Ngay từ đầu, tội đó phải được nêu ra trước tiên, làm nguyên nhân để có vụ xử. Đi xa hơn nữa, không bao giờ có thể có chuyện các tội được ‚di chuyển‘ trên bốn bánh xe như xe đò đổi khách hàng, hết tội này chạy qua tội khác trước khi có phiên xử chính thức.

    Thế nhưng trong vụ xử án mà ta tạm gọi là vụ án Stormy, cho đến nay, vẫn chưa ai rõ ông Trump bị truy tố về tội gì. Tội của ông Trump được thay đổi liên tục. Đã vậy, mỗi lần có tội mới lại là một bất ngờ cho bị cáo và các luật sư của bị cáo, khiến họ bối rối, chạy theo không kịp để có thể bào chữa một cách hữu hiệu.

    Trước hết, xin nhắc qua bối cảnh câu chuyện. Năm 2018, báo tài chánh The Wall Street Journal bất thình lình tung tin năm 2016, khi còn đang vận động tranh cử TT chống bà Hillary, ông Trump đã trả 130.000 đô cho một cô đào chuyên đóng phim sex có tên tài tử là Stormy Daniels, để mua sự im lặng của cô này, không khui ra chuyện ăn ngủ một lần với ông Trump năm 2006 khi bà Trump đang mang bầu, cấm cung. Không có gì phạm pháp cả, nhưng vì ông Trump bị tố cáo trả tiền bằng tiền trong quỹ vận động tranh cử, với tiền thiên hạ đóng góp, nên là vi phạm luật bầu cử.

    Câu chuyện thật ra không có gì mới lạ. Ngay từ năm 2016, Ủy Ban Kiểm Soát Bầu Cử TT liên bang đã nhận được khiếu nại, đã mở cuộc điều tra, để rồi cuối cùng đi đến kết luận, ông Trump không phạm luật gì hết. Hết chuyện. Câu chuyện chìm vào quên lãng. Ông Trump đắc cử TT cuối năm 2016 như mọi người đều biết.

    Thế nhưng, sau khi bài báo của Wall Street Journal tung tin ra, một công tố địa phương của khu vực trung tâm New York, Manhattan -county district attorney- Cyrus Vance vẫn ra lệnh mở cuộc điều tra xem ông Trump có vi phạm luật gì của New York không. Cuộc điều tra kéo dài cả 4 năm (2018-2021), chẳng đi đến đâu hết, chỉ vì ông Vance cố tìm cách buộc Trump tội đầu tiên ‚ăn bánh trả tiền rồi tìm cách mua sự im lặng của cô Stormy‘, vì chuyện này thực tế chẳng phải là tội, chẳng có luật nào cấm ông Trump ‚ăn bánh trả tiền rồi mua sự im lặng‘ tuy đó có thể coi như là một vi phạm đạo đức. Cho tới cuối năm tháng 2021 khi ông Vance mãn nhiệm, công tố mới được bầu thay thế là ông da đen Alvin Bragg, tháng Giêng 2022. Một tháng sau, tháng 2/2022, ông Bragg ra lệnh dẹp bỏ cuộc điều tra của ông Vance vì ông chẳng thấy Trump vi phạm luật gì hết và cuộc điều tra kéo dài cả mấy năm cũng chẳng đưa ra bằng chứng cụ thể đáng xét kỹ nào. Phe DC ồn ào phản đối. Hai luật sư trong cuộc điều tra của công tố Vance từ chức để phản đối. Chính quyền DC của tiểu bang New York cũng như chính quyền Biden áp lực mạnh lên công tố Bragg, đe dọa sẽ không ủng hộ ông khi ông phải ra tái tranh cử cuối năm 2024 khi ông Bragg mãn nhiệm phải ra tranh cử lại, khiến ông này hoảng hốt, ra lệnh mở cuộc điều tra lại cuối tháng 11/2022. 

    Chỉ hai tháng sau, cuối tháng Giêng 2023, công tố Bragg xoay ngược quan điểm 180 độ, truy tố ông Trump vi phạm tới 34 tội, xoay quanh tội mới, là tội ‚lấy tiền vận động tranh cử để trả cho một chi phí cá nhân‘. Đổi tội lần thứ nhất, qua tội thứ nhì. 

    Ngay sau đó, ông Bragg bị tố cáo lạm quyền, vì tội xử dụng tiền vận động tranh cử TT là vấn đề thuộc thẩm quyền liên bang, một công tố quận không có quyền can dự. Chưa kể chuyện này đã được Ủy Ban Kiểm Soát Bầu Cử liên bang truy cứu và kết luận ông Trump không làm chuyện đó, không có tội gì hết. Ông Bragg vặn vẹo lý cớ, thứ nhất, ông Trump có nhận tiền vận động yểm trợ của dân New York, do đó ngoài luật liên bang ra, luật New York cũng có hiệu lực trên việc ông Trump xử dụng số tiền đó, thứ nhì, Ủy Ban Kiểm Soát Bầu Cử liên bang điều tra là một chuyện, New York vẫn có quyền có điều tra riêng.

     Bị công kích mạnh, công tố Bragg bèn loay hoay, đổi tội, qua tội mới khác, là tội ’sửa đổi sổ sách khi số tiền trả cho cô Stormy‘ được ghi vào sổ như là ‚chi phí hành chánh‘ -administrative expenses- và ‚chi phí pháp lý‘ -legal expenses. Đổi tội lần thứ nhì, qua tội thứ ba.

    Để rồi công tố khám phá ra là cái tội ghi sổ sách gian trá chỉ là tội nhẹ, gọi là ‚misdemeanour‘, chỉ cho thể phạt Trump ít tiền thôi. Tuy nhiên theo luật New York, tội này có thể trở thành tội hình sự nặng -criminal felony- có thể nhốt tù Trump nếu việc khai gian sổ sách được thực hành để che giấu một tội lớn khác.

    Mà mục tiêu lớn là phải lôi ra tội lớn nào đó để có thể nhốt tù Trump mới được. Khi phiên xử chính thức bắt đầu thì các luật sư của Trump bất thình lình được thông báo -kiểu như VC phục kích xe đò- là Trump bị truy tố tội mới nữa là tội ‚khai gian sổ sách để che giấu một tội lớn khác, là tội muốn khuynh đảo cuộc bầu TT‘. Nôm na ra, khai gian sổ sách để che giấu chuyện ăn bánh trả tiền với cô Stormy, là một tin có hại lớn, có thể khiến Trump thất cử, nên che giấu để hy vọng đắc cử. Đổi tội lần thứ ba, qua tội thứ tư.

    Cái tội mới nhất, tìm cách khuynh đảo một cuộc bầu cử liên bang, can thiệp vào bầu cử TT có vẻ như quan trọng nhưng thật sự đã hoàn toàn ngụy tạo và đi xa hơn nữa, hoàn toàn ra ngoài quyền hạn của cả công tố Bragg lẫn quan tòa Merchan, nhưng họ bất chấp. 

    Ở đây, phải mở ngoặc cho rõ: bồi thẩm đoàn kết án ông Trump 34 tội là ‚khai gian sổ sách‘, nhưng không đả động tới tội khuynh đảo bầu cử. Do đó, có thể Trump chỉ bị tội nhẹ gọi là ‚misdemeanor‘, bị phạt tiền thôi.  Không có chuyện đi tù hay không ra tranh cử TT được. Nhưng ai biết được đám DC mánh mung gian trá tới mức nào?

    Ở đây, phải nói ngay cho rõ, tuy ông Trump bị truy tố tới 34 tội, nhưng theo các chuyên gia, trên thực tế chỉ là một tội được xào nấu ra thành một lô tội. Phạm một tội là phạm hết, trắng án một tội là trắng án hết.

https://www.foxnews.com/politics/ny-v-trump-house-gop-lawmaker-urges-merchan-dismiss-case-fatal-flaws-refer-fec

    Vụ án cuối cùng đã được đưa ra tòa cuối tháng Tư năm nay, trước quan tòa Juan Merchan.

Ông tòa cuồng chống Trump

    Ông quan tòa này không xa lạ gì với Trump, vì chính ông đã xử nhiều vụ liên quan tới Trump. Vụ lớn nhất:

   Vụ án Allen Weisselberg: trong một nỗ lực vồ bắt tân TT Trump, công tố Manhattan Cyrus Vance, năm 2018, mở cuộc điều tra quy mô về Trump và Tổ Chức Trump Organization, cố tìm cho ra tội cá nhân Trump hay Trump Organization trốn thuế. Kết quả, vác dao mổ trâu đi đập được con ruồi. Chỉ vồ được ông Weisselberg, tổng giám đốc Trump Organization về tội trốn thuế vì đã không khai những việc như dùng xe của công ty không phải trả tiền, ở nhà do công ty cung cấp không phải trả tiền. Công tố coi như đây là những hình thức thu nhập phải khai số tiền tương đương để đóng thuế mà ông Weisselberg đã không làm. Thật ra đây là tội cuội thô bạo nhất. Trên thực tế, hầu hết các viên chức cao cấp của các công ty đều được hưởng những quyền lợi này mà chẳng ai khai là thu nhập để đóng thuế hết [thành thật khai báo: kẻ này đi làm trong mấy chục năm qua, thường ở nhà thuê hay khách sạn do công ty trả tiền, chưa bao giờ phải khai tiền thuê nhà hay tiền khách sạn như lợi tức phải đóng thuế, mà chỉ khai như chi phí được hoàn trả -reimbursed expenses- dù các giấy khai thuế đều được soạn thảo bởi các chuyên gia khai thuế, mà kẻ này phải trả thù lao khá cao]. Ông Weisselberg bị phạt tù 5 tháng. Quan tòa là ông Juan Merchan.

    Ông tòa Merchan này cũng có vấn đề phe đảng lớn. Ông đã nhiều lần đóng tiền yểm trợ Biden và đảng DC, trắng trợn vi phạm luật không cho phép các quan tòa đóng tiền cho bất cứ đảng nào hay chính trị gia nào. Quan trọng hơn, con gái của ông Merchan, bà Loren Merchan là một nhà hoạt động rất tích cực cho đảng DC, chuyên làm phim quảng cáo chính trị cho các chính khách của đảng DC, đặc biệt là cho dân biểu ‚mắt lồi‘ cuồng chống Trump, Adam Schiff, người chủ chốt trong hai vụ đàn hặc cuội chống Trump. Bà Loren Merchan cũng là chuyên gia gây quỹ cho đảng DC trong khi lớn tiếng công kích đảng CH và nhất là Trump. 

    Theo ông Trump, quan tòa Merchan trong tư cách bố của bà này, không thể nào đủ công tâm để xét xử Trump nên Trump yêu cầu ông Merchan rút lui ra khỏi vụ kiện Trump. Nhưng ông Merchan từ chối, nhấn mạnh ông sẽ đủ công tâm xét xử Trump một cách công bằng nhất. Dĩ nhiên, đây là một vụ án lịch sử có một không hai, lần đầu tiên một cựu TT bị truy tố về cả lô tội hình sự, vì cái tôi, ông tòa Merchan không có cách nào có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng đi vào lịch sử này. Ông phán quyết ra sao là chuyện khác.

    Mà ông tòa Juan Merchan cũng có cách điều hành phiên xử không khác mấy cách… Hitler điều hành nội các Đức Quốc Xã. 

    Ông tòa Merchan phùng mang trợn mắt cãi nhau tay đôi với một nhân chứng, ông Robert Costello, khi ông Costello nhìn thẳng mặt ông tòa thì ông tòa này phản ứng như tay du đãng Đại Cathay „bộ ông nghinh tôi hả“ („Are you staring me down?), đuổi tất cả bồi thẩm đoàn ra khỏi phòng xử, gọi họ trở lại, để rồi lên cơn khùng, đuổi tất cả mọi người ra về, kể cả báo chí, chấm dứt ngang phiên xử.

 

Ông tòa Merchan cãi nhau, chỉnh nhân chứng Costello

 

    Ông Alan Dershowitz, giáo sư luật, đã nhận định ông tòa cư xử như một tay độc tài tuyệt đối, ‚absolute tyrant‘.

 

https://www.foxnews.com/opinion/inside-court-when-judge-closed-trump-trial-what-saw-shocked-me-alan-dershowitz?dicbo=v2-P1Wafqo

    Đi xa hơn nữa, trước khi bồi thẩm đoàn họp kín đả thảo luận tội của Trump, ông tòa Merchan đã bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ ‚giải thích ‚ tội của Trump và giá trị những lời khai của các nhân chứng. Cựu công tố Andy McCarthy cho rằng quan tòa Merchan đã chỉ cách cho bồi thẩm đoàn kết tội Trump.

Bồi thẩm đoàn

    Theo thể chế tư pháp Mỹ, việc kết án có tội hay không phải do một bồi thẩm đoàn quyết định theo đa số tuyệt đối, nghĩa là trong số 12 thành viên, tất cả phải đồng ý hết, không có một người nào chống đối.

    Việc bổ nhiệm thành viên bồi thẩm đoàn do quan tòa chỉ định với ‚góp ý‘ của luật sư hai bên. Trên căn bản, nhân viên tòa án lấy tên cả trăm người một cách ngẫu nhiên từ niên giám điện thoại. Sau đó, những người này phải điền đơn, trả lời cả mấy chục câu hỏi do quan tòa đặt ra, họ được quan tòa phỏng vấn và chọn. Vẫn trên nguyên tắc, quan tòa sẽ loại bỏ những người trả lời họ công khai ủng hộ hay chống can phạm. Nếu một người thù ghét Trump tới tận xương tủy nhưng khai với quan tòa, ông rất cởi mở, không có thành kiến gì, sẵn sàng tha bổng Trump, ông sẽ được quan tòa chọn nếu quan tòa muốn.

    Bồi thẩm đoàn được chọn trong số dân khu Manhattan của New York, là khu đã bỏ phiếu gần 90% chống Trump trong kỳ bầu TT năm 2020. Ngay từ khi phiên xử chưa bắt đầu, không ai tin bồi thẩm đoàn sẽ đủ công tâm, trung lập để xét xử ông Trump một cách công bằng.

    Theo thủ tục pháp lý Mỹ, mỗi tội cần phải có biểu quyết nhất trí của tất cả bồi thẩm đoàn. Chỉ một người không đồng ý thì cả vụ án bị hết giá trị, Mỹ gọi là ‚hung jury‘, bị can thoát tội. Hầu hết chuyên gia cho rằng đây sẽ là kết quả của vụ án, vì không thể nào tất cả 12 người đều có thể đồng ý Trump có tội hay không có tội.  

    Thế nhưng công tố Bragg chơi mánh cùng với quan tòa Merchan. Đại để, theo họ, ông Trump trả tiền qua 3 bước: nhận biên lai của luật sư, ký chi phiếu trả tiền, rồi ghi sổ sách chi tiêu này. Nghĩa là các tội được chia thành 3 nhóm tội. Theo ông tòa Merchan, trong mỗi tội, chỉ cần 4 người đồng ý có tội, tổng cộng lại, nhân cho 3, thành 12 người cho là có tội trong nhóm tội đó, coi như nhóm tội đã có 12 người đồng ý, và đồng ý cho nhóm tội nghĩa là đồng ý cho mỗi tội trong nhóm luôn, thế là đủ, không cần phải có tất cả 12 người đồng ý cho mỗi tội riêng rẽ. Thực tế có nghĩa là không cần tất cả 12 bồi thẩm đoàn nhất trí có tội, mà chỉ cần có 4 người là đủ kết tội Trump. Đưa đến việc kết ông Trump đủ 34 tội. Đây là cách tính sáng tạo của quan tòa Merchan, chưa từng thấy trong lịch sử tư pháp Mỹ. 

Nhân chứng của công tố

    Trong tổng cộng 22 nhân chứng đã bị gọi ra trước tòa. Nhưng trên thực tế chỉ một nhúm vài nhân chứng quan trọng. Bên công tố Bragg, họ đưa ra 4 nhân chứng chính. Ta xem qua.

Nhân chứng đầu tiên: ông David Pecker, chủ nhiệm báo The National Enquirer

    Ông Pecker được công tố đưa ra làm nhân chứng để xác nhận việc ông Trump trả tiền cho một cô gái gọi tên là McDougal cũng là người mẫu đã từng chụp hình ở truồng trên tạp chí Playboy, và ông Pecker đã trả tiền cho cô này để mua bản quyền về câu chuyện giao du giữa cô và Trump, để báo này giúp Trump giấu nhẹm chuyện này trong dịch vụ bình thường của các báo Mỹ gọi là ‚catch and kill‘, tức là mua tin để giết tin đó.

    Việc này hiển nhiên chẳng liên quan xa gần gì tới vụ cô Stormy, nhưng công tố muốn đưa ra trước bồi thẩm đoàn như là một việc làm phản ảnh tính bê bối và gian trá của Trump.

    Việc đưa ông Pecker là một thất bại cho công tố khi ông Pecker nhìn nhận có trả tiền mua tin của cô McDougal, rồi sau đó mướn cô này vào làm việc cho báo The National Enquirer luôn. Nhưng ông Pecker khẳng định chuyện làm này chẳng liên quan xa gần gì tới ông Trump và ông Trump cũng chẳng biết gì. Công tố đành hủy bỏ quyết định mang cô McDougal ra làm nhân chứng.

Nhân chứng thứ nhì, cô Hope Hicks

    Cô Hicks là cựu phụ tá rất thân cận của TT Trump. Được công tố ép ra làm nhân chứng để xác nhận Trump cố tình muốn trả tiền bịt miệng cô Stormy vì tin này tung ra năm 2016 sẽ rất tai hại cho việc vận động tranh cử của ông Trump (tội thứ thư như nêu trên).

    Cô Hicks ra điều trần, khai là đúng, Trump rất lo ngại việc cô Stormy công khai hóa việc giao du với ông Trump, và tìm mọi cách giấu chuỵện này. Nhưng ông Trump lo sợ chuyện này sẽ làm bà vợ Melanie lo buồn, tuyệt nhiên cô Hicks không thấy ông Trump lo sợ gì về ảnh hưởng chuyện này trên cuộc bầu cử TT. Trump chẳng một lần nào tỏ ý phải giấu tin này vì bất lợi cho tranh cử, nhưng cô Hicks xác nhận Trump đã ra lệnh cho mật vụ không được mang báo hàng ngày lên tầng nhì Tòa Bạch Ốc, là tư dinh của TT, để bà Melania khỏi đọc được tin này.

    Công tố lại thất bại.

Nhân chứng thứ ba, cô Stormy Daniels

    Có thể nói cô này phải là nhân chứng cột trụ, được công tố đưa ra để xác nhận Trump có quan hệ tình dục ngoại hôn trong khi Trump khẳng định không hề có quan hệ gì, tìm cách trả tiền để bịt miệng cô.

    Cô Stormy ra làm nhân chứng, lại chứng tỏ mình là một nhân chứng kỳ lạ. Dĩ nhiên cô xác nhận có quan hệ với Trump, và có nhận tiền thật. Nhưng đi xa hơn, cô nói lung tung, không ngừng nghỉ trong hai ngày, kể lể chi tiết mây mưa với Trump dù chẳng liên quan xa gần gì tới vụ án và các tội của Trump (tuy khiến các cụ vẹt tị nạn -các cụ TTS, KTT- bất thình lình hứng khởi, lên tiếng hoan nghênh, gửi emails tứ tung ca ngợi là ‚rất ly kỳ‘, ‚rất hấp dẫn‘, như thể các cụ vừa uống vài viên Viagra vậy, không biết có cụ nào vào sex shop tìm mua phim của cô Stormy hay không). Đã vậy, bị luật sư của Trump hạch hỏi, cô đã công khai nhìn nhận rất mê tiền, sẵn sàng làm bất cứ gì, nói bất cứ gì để có tiền. Cô cũng nhìn nhận trước đó đã hai lần ký tên trên hai lá thư khẳng định cô không hề có quan hệ gì với Trump, theo xúi dục của ông Cohen, khi đó là luật sư của Trump, để cô nhận được 130.000 đô.

    Nhân chứng này tự ý phá nát tính khả tín của chính mình. Công tố có vẻ lại thất bại nữa.

Nhân chứng thứ tư, ông Michael Cohen

    Ông này trước đây đã từng làm luật sư riêng của Trump trong 8 năm. Trong vụ công tố đặc biệt Robert Mueller điều tra về việc Trump có thể thông đồng với Nga trong vụ bầu cử TT năm 2016, ông Cohen bị công tố Mueller khám phá ra nhiều tội như lừa gạt tiền nhiều khách hàng, lừa cả ngân hàng, rồi nói láo lung tung, nói láo với ông Mueller, với FBI, với quan tòa, với quốc hội khi ra điều trần,…

    Trước áp lực mạnh của công tố Mueller ép ông phải khai tội của Trump thì được giảm án, và trước thái độ của Trump, có vẻ không thiết tha bảo vệ, ông Cohen quyết định phản Trump để giữ lấy thân. Dù vậy, vẫn bị truy tố cuối 2018 và kết án 3 năm tù, mất bằng luật sư vĩnh viễn.

    Ông Cohen ra làm nhân chứng đã mau mắn trở thành một đại họa cho công tố, khi các luật sư của Trump thay phiên nhau vạch trần bộ mặt gian trá, vua nói láo lung tung của Cohen. Một vài việc làm động trời của Cohen cũng bị lật tẩy ngay trong phiên tòa:

  • khai ứng tiền trả trước cho Stormy để sau đó nhận bồi hoàn của Trump, nhưng không giải thích rõ ràng tại sao ứng trước có 130.000 đô mà lại được bồi hoàn tới 420.000 đô (ông Trump giải thích việc trả 420.000 là tiền thù lao/lương của Cohen làm luật sư cho Trump, không dính dáng gì tới chuyện trả tiền cho Stormy, và tiền lương trả cho Cohen được ghi sổ sách là ‚chi phí pháp lý‘ -legal expenses; anh Cohen nói không phải lương hay thù lao vì anh chẳng làm gì hết, mà đó là tiền bồi hoàn 130.000 đô anh đã ứng trả trước cho cô Stormy, được trả cao hơn để anh có dư tiền trả thuế cộng với tiền trả công -bonus- anh đã hy sinh cho Trump; công tố Bragg cho rằng đây là khai gian vì chỉ là tiền bịt miệng Stormy, và đó là căn bản 34 tội của Trump).
  • khai trả tiền đầy đủ cho một khách hàng của tổ chức Trump Organization, nhưng thật ra bỏ túi -ăn cắp- đâu 60.000 đô (vụ này trước đây không ai biết, mới bị các luật sư của Trump khui ra; nếu biết trước, Cohen có thể đã phải đi tù tới 15 năm; bây giờ đã quá thời hạn pháp lý để truy tố ra tòa, tuy các luật sư của Trump vẫn có quyền nêu lên để hạ uy tín của nhân chứng Cohen);
  • nhìn nhận đã từng lớn tiếng khẳng định sẽ giúp công tố Bragg bắt tù Trump;
  • đã từng thu âm lén, bất hợp pháp vài cuộc nói chuyện điện thoại với Trump, để làm tài liệu ‚bắt địa‘ Trump.
    Sau khi Cohen làm nhân chứng, dân biểu CH Tom Emmer đã chính thức viết thư cho bộ Tư Pháp, yêu cầu bộ truy tố Cohen về những tội nói láo và ăn cắp tiền bị khui ra trước tòa. Viết thư cho có thôi, chứ chắc chắn bộ Tư Pháp của Biden sẽ không làm gì hết.
 
      Chưa hết. Mới đây, một phim video ngắn bị đài tivi loa phường MSNBC tung ra, trong đó quay cảnh phóng viên Chris Cuomo của CNN đang hướng dẫn Cohen cách trả lời một số câu hỏi có thể bị các luật sư của Trump nêu lên, nghĩa là CNN giúp chỉ Cohen cách nói láo cho xuôi tai trước tòa!
 
Tít lớn của MSN
 
 
    Công tố hiển nhiên đã thất bại. Có tin các luật sư của công tố xin tòa thêm một tiếng đồng hồ để phản bác những hạch tối của các luật sư của Trump, nhưng sau đó, đổi ý không xin thêm giờ nữa, có lẽ vì biết rõ sẽ khó phản bác.

 

Nhân chứng của bên bị can

    Sau khi các nhân chứng của công tố đã điều trần xong, các luật sư của Trump đã đưa ra thêm hai nhân chứng, một cô thư ký trả lời điện thoại để xác nhận đã có nhiều cú điện thoại giữa Cohen và nhiều người khác, và luật sư Robert Costello, cựu luật sư cố vấn cho Cohen.

    Luật sư Costello khẳng định Cohen trước đó đã rất nhiều lần xác nhận việc trả tiền cho cô Stormy hoàn toàn là ý kiến của Cohen khi đó vẫn trung thành và muốn bảo vệ uy tín của Trump, và khi đó, Trump hoàn toàn không hay biết gì về vụ trả tiền bịt miệng cô Stormy này. Chẳng có vẻ gì có lợi cho công tố.

    Những lời khai của ông Costello luôn luôn bị luật sư của công tố liên tục phản đối -objection-, không cho nói hay không cho ghi vào biên bản, mà phần lớn các phản đối đó lại được ông tòa Merchan chấp nhận -sustained. Khiến ông Costello có nhiều phản ứng có vẻ bực mình với ông tòa, khiến ông tòa cuồng chống Trump mất bình tĩnh, nổi đóa, tranh cãi tay đôi, nói chuyện ngang tàng như du đãng, rồi biểu diễn quyền hành độc đoán như Hitler, công khai ra lệnh ngưng phiên tòa, đuổi tất cả bồi thẩm đoàn và báo chí ra để ông… cãi nhau tay đôi với ông Costello, để rồi cuối cùng ông nổi cơn khùng, đuổi tất cả, ngưng ngang phiên xử! 

Nhân chứng khác

    Các luật sư của Trump còn muốn mời một số luật gia chuyên về luật bầu cử ra giải thích về luật thu và chi tiền vận động tranh cử, cũng như quyền lực của tiểu bang trên các luật bầu liên bang, nhưng quan tòa Merchan, hiểu rất rõ mình đang ngồi xổm trên luật, đã không cho phép, ra lệnh giới hạn không cho các chuyên gia này nói rõ tất cả luật bầu cử mà chỉ cho phép họ nói tóm tắt, tổng quát, đưa đến quyết định của các luật sư của Trump đã bỏ ý kiến mời các chuyên gia ra điều trần. Một chuyên gia trong nhóm này đã cho biết việc quan tòa Merchan giới hạn điều trần của các chuyên gia hiển nhiên có ý chặn họ nói, nên việc họ không ra làm nhân chứng hoàn toàn hợp lý vì không còn hữu dụng nữa.

     Ngoài ra, trước đây, ông Trump có ý muốn ra điều trần với tư cách nhân chứng, nhưng sau khi bị quan tòa bịt miệng, đã đổi ý không ra làm nhân chứng cho chính mình nữa.

    Nói chung, nhìn vào các lời khai của các nhân chứng, hầu hết các chuyên gia luật đều cho rằng công tố Bragg đã hoàn toàn thất bại, khi chẳng có nhân chứng nào chứng minh được rõ ràng Trump đã phạm tội gì. Mà hai nhân chứng chính lại là những người mà tính khả tín có thể nói là ở mức đúng… zero. Một cô gái điếm sẵn sàng làm và nói bất gì để có tiền, và một người mắc bệnh nói láo kinh niên, đã từng bị tù vì tội nói láo, công khai thù oán Trump.

    Ngoài ra, những quyết định bịt miệng cấm Trump không được nói gì cũng như việc bắt Trump phải có mặt trong tất cả các phiên xử, không cho vắng mặt một ngày, ngay trong khi mùa vận động tranh cử lên cao điểm, đã phơi bày ra ánh sáng ý định thật sự của quan tòa: nếu thành công với bồi thẩm đoàn kết tội Trump thì sẽ có dịp nhốt tù Trump, nếu thất bại thì vẫn coi như thành công bịt miệng và trói chân Trump trong khi Biden thả cửa đi vận động và công kích Trump. Binh đường nào Trump cũng bị hại.

    Mưu toan thấp hèn của Biden và phe phái DC vũ khi hóa hệ thống tư pháp quốc gia để phục vụ cho nhu cầu chính trị phe đảng, thật thô bạo và đáng khinh thường, cho dù có thể thành công, giúp Biden tiếp tục ngồi lại Tòa Bạch Ốc thêm bốn năm nữa, thỉ bốn năm đó không có gì chính danh hết. Lịch sử sẽ ghi nhận.

Những quái dị của vụ án

Vụ án Stormy có rất nhiều điểm quái lạ, chưa từng thấy trong lịch sử tư pháp Mỹ:

 

  • tội trạng du di trên bốn bánh xe, chung quy chỉ có một tội, được chia tách ra thành 34, mà ngay cả tội chính cũng chẳng ai rõ là tội gì;
  • hai nhân chứng chính đều có tư cách cá nhân hy hữu, một là gái điếm nhìn nhận sẵn sàng nói và làm tất cả mọi chuyện vì tiền, và một là cựu tù nhân đã bị ba năm tù vì tội nói láo kinh niên; thế nhưng ông tòa Merchan khuyến cáo bồi thẩm đoàn chỉ cần nghe và đánh giá những lời khai của họ, không được quyền để ý đến cá tính riêng của họ.
  • quan tòa công khai nhìn nhận mình là phe DC, tặng tiền cho Biden và đảng DC, vi phạm quy luật đầu tiên cấm các quan tòa không được yểm trợ tiền cho mục tiêu chính trị, bỏ cả tiếng đồng hồ ra giải thích cho bồi thẩm đoàn tội trạng của Trump;‘
  • quan tòa tự ý quyết định không cần tất cả bồi thẩm đoàn nhất trí 12/12 để kết tội, mà chỉ cần 4 người kết tội là đủ. Kiếm được 4 người chống Trump trong số 12 người trong một bồi thẩm đoàn New York là điều qua dễ.

 

Kết

    Bất kể phán quyết cuối cùng của bồi thẩm đoàn, vụ án này vẫn chưa xong. Ông Trump bị xử có tội, chắc chắn sẽ kháng cáo. Và theo các chuyên gia, kháng cáo sẽ kéo dài qua khỏi cuộc bầu cử, có thể kéo dài cả năm hay hơn nữa. Luật sư của Trump cho biết đang nghiên cứu và chuẩn bị kháng cáo một các từ từ, không gấp lắm, để kéo dài thời gian vụ án, qua khỏi cuộc bầu cử. Dù sao thì Biden đã đạt được mục đích là trong ngắn hạn, bịt miệng và trói chân Trump trong mùa vận động bầu cử, dài hạn, chụp cái mũ tội phạm lên đầu Trump khiến cử trị đi bầu phải suy nghĩ lại. Chuyện Trump đi tù thật hay không, Biden không quan tâm, mà cụ chỉ quan tâm đến bầu cử thôi. Vụ kết tội này dù sao cũng sẽ khiến Trump mất một số không nhỏ cử tri, đến độ thua cụ Biden hay không là chuyện khác, chưa ai biết được.

    Trước sự kiện hậu thuẫn của Trump vẫn mạnh, Trump vẫn hạ Biden khắp nơi, người ta chỉ có thể đặt câu hỏi nếu Biden không chơi mánh, không vũ khí hóa bộ Tư Pháp, không truy tố Trump cả trăm tội cuội, thì hậu thuẫn của Trump sẽ như thế nào? 80% hậu thuẫn? Hay hơn nữa? Những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời chính xác dù ai cũng biết câu trả lời chung chung.

    Hậu quả cụ thể nhất: cuộc bầu tử TT cuối năm nay sẽ là cuộc trưng cầu dân ý về mánh tranh cử của Biden: dân Mỹ nghĩ gì và có chấp nhận không?

    Vụ án này, cũng khác gì ‚chiến thắng‘ của CSBV năm 75, một lần nữa xác nhận trong thực tế cuộc sống ô trọc này, chính nghĩa không phải lúc nào cũng thắng. Nhiều khi mánh mung, gian trá, lừa đảo sẽ mang lại chiến thắng.

  

ĐỌC THÊM:

Các vụ xử có thể giúp Trump – The Hill:

https://thehill.com/opinion/judiciary/4672746-trumps-trials-may-help-not-hurt-his-shot-at-the-white-house/

Chiến dích lawfare biến Trump thành người hùng – Real Clear Politics:

https://www.realclearpolitics.com/articles/2024/05/20/how_lawfare_turned_trump_into_a_superhero_150969.html

   

Arizona bắt Rudy Giuliani vì âm mưu cử tri giả nhằm lật ngược thất bại năm 2020 của Trump

Người Việt

PHOENIX, Arizona (NV) – Rudy Giuliani, cựu thị trưởng New York City và cũng từng là luật sư của cựu Tổng Thống Donald Trump, bị truy tố hôm Thứ Hai, 10 Tháng Sáu, trong vụ án hình sự liên quan tới âm mưu lật ngược thất bại trong kết quả bầu cử của Trump tại Arizona trước Tổng Thống Joe Biden, Văn Phòng Cảnh Sát Quận Maricopa cho biết, theo hãng tin AP.

Văn phòng cảnh sát cung cấp một tấm hình chân dung nghi can nhưng không đưa ra chi tiết nào khác. Văn Phòng Lục Sự Tòa Thượng Thẩm Quận Maricopa cho biết Giuliani nộp $10,000 bảo lãnh tại ngoại hầu tra bằng tiền mặt.

“Thị Trưởng Rudy Giuliani – công tố viên liên bang tài ba nhất lịch sử Hoa Kỳ – sẽ được minh oan hoàn toàn,” Ted Goodman, phát ngôn viên của Giuliani cho biết. “Đây là một ví dụ khác cho thấy các vây cánh đối lập đang võ khí hóa hệ thống tư pháp hình sự hòng nhúng tay vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 bằng các tội trạng kệch cỡm chống lại Tổng Thống Trump và bất kỳ ai sẵn sàng chống đối tầng lớp chính trị dây mơ rễ má tại Washington.”

Hình chân dung nghi can Rudy Giuliani tại Arizona (Hình: Maricopa County Sheriff’s Department)

Giuliani không nhận tội vào Tháng Năm liên quan tới chín trọng tội xuất phát từ việc đồng lõa trong âm mưu nỗ lực tạo ra cử tri giả. Trump nằm trong số 18 người bị truy tố trong vụ án tại Arizona, gồm có các luật sư của Trump là John Eastman, Christina Bobb và Jenna Ellis.

Người từng là chánh văn phòng tổng thống dưới thời chính quyền Trump, Mark Meadows kiêm giám đốc điều hành Ngày Bầu Cử Trump 2020, Michael Roman, hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Sáu, không nhận tội tại Phoenix với chín trọng tội vì đồng lõa với âm mưu tạo ra cử tri giả.

Bản cáo trạng cáo buộc Meadows từng thông đồng với các thành viên khác trong chiến dịch tranh cử của Trump để gửi tên của các cử tri giả từ Arizona và các tiểu bang khác tới Quốc Hội nhằm nỗ lực giúp Trump tại vị bất chấp thất bại vào Tháng Mười Một 2020.

Các tiểu bang khác đệ trình các tội trạng hình sự liên quan tới âm mưu gian lận bầu cử là Michigan, Nevada và Georgia. (TTHN)

 

Cộng Hòa Hạ Viện ‘kết tội’ bộ trưởng Tư Pháp khinh thường Quốc Hội

Người Việt

WASHINGTON, DC (NV) – Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát hôm Thứ Tư, 12 Tháng Sáu, thông qua nghị quyết “kết tội” ông Merrick Garland, bộ trưởng Tư Pháp, khinh thường Quốc Hội vì không nộp bản ghi âm công tố viên đặc biệt Robert Hur thẩm vấn Tổng Thống Joe Biden về vụ tài liệu mật, theo ABC News.

Kết quả bỏ phiếu 216 phiếu thuận và 207 phiếu chống. Dân Biểu David Joyce (Cộng Hòa-Ohio) là người Cộng Hòa duy nhất bỏ phiếu chống.

Ông Merrick Garland, bộ trưởng Tư Pháp, điều trần trước Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện hôm 4 Tháng Sáu. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)

Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, gọi kết quả này là “bước quan trọng để giữ gìn tính chính trực trong thủ tục và trách nhiệm giám sát của chúng tôi.”

“Quốc Hội – chứ không phải Hành Pháp – mới có quyền quyết định tài liệu nào cần thiết để điều tra, và ai không tuân thủ trát hợp pháp của Quốc Hội sẽ phải lãnh hậu quả,” ông Johnson tuyên bố.

Phản ứng với kết quả bỏ phiếu, ông Garland cho hay ông “rất thất vọng vì Hạ Viện này biến thẩm quyền quan trọng của Quốc Hội thành vũ khí cho đảng phái.”

“Cuộc bỏ phiếu hôm nay coi thường tam quyền phân lập theo Hiến Pháp, nhu cầu bảo vệ các cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp và lượng thông tin đáng kể mà chúng tôi cung cấp cho các ủy ban,” ông Garland cho biết. “Tôi sẽ luôn bảo vệ cơ quan này (Bộ Tư Pháp), nhân viên của cơ quan cũng như sứ mệnh quan trọng của cơ quan là bảo vệ nền dân chủ của chúng ta.”

Mặc dù Bộ Tư Pháp đã cung cấp bản chép lại cuộc thẩm vấn của ông Hur với Tổng Thống Biden cho các ủy ban do đảng Cộng Hòa dẫn đầu, nhưng phía Cộng Hòa Hạ Viện nói họ cần bản ghi âm gốc để điều tra luận tội ông Biden.

“Các ủy ban đang cần bản ghi âm để xác định bản chép lại có chính xác hay không, vì Tòa Bạch Ốc của chính quyền này nổi tiếng hay chỉnh sửa phát ngôn của Tổng Thống Biden,” ông Johnson cho hay. “Chuyện này rất đơn giản – chúng tôi có bản chép lại rồi, nhưng chúng tôi cũng cần bản ghi âm.”

Theo nghị quyết hôm Thứ Tư, chủ tịch Hạ Viện sẽ chuyển vụ này sang công tố viên liên bang ở Washington, DC, để xem xét truy tố hình sự.

Tuần trước, điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, ông Garland tiếp tục biện hộ cho việc ông quyết định không nộp bản ghi âm cuộc thẩm vấn. Tổng Thống Biden khẳng định ông được hưởng đặc quyền hành pháp trong vụ này.

FBI tìm thấy tài liệu mật tại văn phòng và nhà riêng của Tổng Thống Biden cuối năm 2022 và đầu năm 2023. (Th.Long) [qd]

 

Thẩm phán Cộng hoà bổ nhiệm cảnh báo Trump tấn công tư pháp dẫn đến chuyên chế

 

(CaliToday) – Một quan toà do Cộng hoà bổ nhiệm công khai lên án những công kích của ông Donald Trump trên mạng xã hội nhắm vào Thẩm phán giám sát phiên toà xét xử cựu Tổng thống giả mạo hồ sơ kinh doanh trong vụ tiền bịt miệng và con gái quan toà, gọi chúng là những cuộc tấn công vào hệ thống thượng tôn pháp luật, có thể dẫn đến bạo lực và chuyên chế.

“Khi các thẩm phán bị đe dọa, và đặc biệt là khi gia đình họ bị đe dọa, đó là điều sai trái và không nên xảy ra,” Thẩm phán toà xét xử liên bang Reggie B. Walton chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên CNN vào thứ Năm.“Điều này rất đáng lo ngại vì tôi nghĩ đây là một cuộc tấn công vào hệ thống thượng tôn pháp luật.

Tuyên bố công khai trên truyền thông bất thường từ Thẩm phán liên bang đương chức diễn ra sau khi Trump công kích Thẩm phán Tối cao Pháp viện New York Juan Merchan và con gái ông, Loren Merchan.

Chưa đầy 1 ngày sau khi Thẩm phán Juan Merchan ban hành lệnh bịt miệng hạn chế cấm cựu Tổng thống công khai bình luận, chỉ trích nhân chứng, bồi thẩm viên, công tố, nhân viên toà, và thân nhân của họ, Trump lên mạng xã hội ám chỉ đến một trương mục X (Twitter) được cho của Loren với hình đại diện ông Trump sau song sắt. “Thẩm phán Juan Merchan – người bị Hội chứng Loạn trí Trump cấp tính (người có con gái đại diện Joe Biden, Kamala Harris, Adam ‘Shifty’ Schiff, thối nát và những người cấp tiến khác, vừa mới đăng hình tôi phía sau song sắt, mục tiêu rõ ràng của cô ta, và khiến cho tôi hoàn toàn không thể có được một phiên toà công bằng) – bây giờ ban hành một ‘lệnh toà’ bất hợp pháp, không mang tính Mỹ, vi hiến, vì ông ta tiếp tục tìm cách và tước các quyền của tôi,” Trump đăng trên Truth Social vào sáng thứ Tư.

Được Tổng thống Ronald Reagan và George W. Bush bổ nhiệm vào toà ở Washington vào năm 1981 và 1991, ông Walton cho rằng, “bất cứ người có suy nghĩ hợp lý nào” cũng sẽ đánh giá cao tác động giọng điệu của Trump đối với một số người theo ông ấy, dù cố ý hay không. Thẩm phán nhắc lại một đương sự bất mãn đã tìm đến nhà Thẩm phán liên bang Esther Salas ở New Jersey, bắn con trai và làm bị thương chồng bà vào năm 2020.

Kể từ cuối năm 2020, khi Trump bắt đầu leo thang tấn công cơ quan tư pháp, những đe dọa được điều tra nghiêm túc nhắm vào các thẩm phán liên bang đã tăng hơn gấp đôi, từ 224 vào năm 2021 lên 457 vào năm 2023, theo số liệu từ Cảnh sát Hoa Kỳ. Các thẩm phán liên bang ở Washington cho hay, ít nhất một nửa số thẩm phán xét xử những vụ án liên quan đến vụ bạo động Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 liên tục đe dọa và quấy rối, kể cả những đe dọa chết người đến nhà họ. Thẩm phán Tanya. S. Chutkan giám sát vụ truy tố Trump đảo ngược kết quả bầu cử 2020 được bảo vệ 24 giờ.

Walton cho biết ông đối mặt với đe dọa ngày càng tăng kể từ khi bắt đầu xét xử những vụ 6/1, con gái ông cũng là mục tiêu đe dọa.

“Hệ thống thượng tôn luật pháp chỉ có thể được duy trì nếu chúng ta có các viên chức tư pháp độc lập, những người có thể thực hiện công việc của họ và bảo đảm luật pháp trên thực tế được thi hành, và được áp dụng bình đẳng cho tất cả những người có mặt tại tòa của chúng ta,” Walton nói. Ông buộc phải lên tiếng vì lo ngại cho “tương lai của đất nước chúng ta, và tương lai của nền dân chủ của quốc gia chúng ta, vì nếu chúng ta không có một hệ thống tòa án có thể hoạt động hiệu quả, thì chúng ta có chuyên chế.”

Ý kiến của ông Walton được đưa ra khi một số thẩm phán liên bang ở Washington do các tổng thống Cộng hoà bổ nhiệm lên tiếng ngày càng khẩn cấp về việc ông Trump bất chấp và xem thường sự thật lịch sử, và báo động những tuyên bố của cựu Tổng thống, gọi những bị cáo bị truy tố trong vụ bạo động Điện Capitol là “tù nhân chính trị,” “con tin” không làm gì sai trái.

“Trong 37 năm trên ghế thẩm phán, tôi không thể nhớ ra có lúc nào mà những lời biện minh vô căn cứ như vậy cho hoạt động tội phạm lại đi vào dòng chính, trở thành xu hướng chủ đạo,” Thẩm phán liên bang Royce C. Lamberth nói trong 1 tuyên án vào tháng Giêng. “Tôi rất thất vọng khi thấy những bóp méo và sai sự thật trắng trợn đã thấm vào ý thức công chúng.”

Thẩm phán liên bang Thomas F. Hogan cũng cho rằng, những tuyên bố sai lầm rằng các bị cáo nổi loạn hành động như khách du lịch hoặc những nhà ái quốc là viết lại hiện thực mang tính phá hoại. “Có một mối nguy hiểm hiện đang rình rập cộng đồng của chúng tôi trên khắp quốc gia,” Thẩm phán Hogan nói trước sinh viên trường luật Georgetown vào tháng 1.

Hogan và Lamberth đều được Tổng thống Reagan bổ nhiệm, và cả hai đều giữ chức vụ Chánh thẩm toà liên bang Washington D.C, nơi các thẩm phán giám sát hơn 1.350 vụ truy tố 6/1.

Thẩm phán Tối cao Pháp viện New York Arthur Engoron giám sát vụ kiện dân sự Trump thực hành kinh doanh gian lận ở New York vào tháng 1 nhận được đe dọa đánh bom tại tư gia ở Long Island, vài giờ trước khi phần tranh luận kết thúc bắt đầu.

Walton không nói cụ thể về những ám chỉ chính trị của việc Trump khi đưa ra những ý kiến kích động, nhưng ông cho rằng, điều quan trọng là những người có địa vị phải hiểu phát ngôn của họ ảnh hưởng như thế nào với người khác. “Vì vậy, tôi nghĩ điều rất quan trọng là những người ở vị trí quyền lực phải khá thận trọng trước những điều họ nói, để họ không khiến người khác hành động theo những gì họ nói, và có thể gây thương tích hoặc tử vong cho ai đó,” Thẩm phán nói.

Hương Giang (Theo Washington Post)

Các Thẩm phán GOP báo động: Trump sẽ phá hủy hệ thống tư pháp Hoa Kỳ

 

Calitoday

Các thẩm phán bảo thủ nổi tiếng đang cảnh báo đến hệ thống Tư pháp của đất nước và ngưiờ dân Mỹ rằng Trump đang đặt ra một mối đe dọa giống như “một điều tệ hại bất thường chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ”.

Mời xem video bài bình luận qua Youtube

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào tối thứ Năm, Thẩm phán liên bang do Đảng Cộng hòa bổ nhiệm Reggie B. Walton cảm thấy buộc phải lên tiếng thông báo rằng các cuộc tấn công liên tục của Trump có thể dẫn đến “sự chuyên chế tại Hoa Kỳ”. Chỉ vài giờ sau, cựu Thẩm phán Tòa phúc thẩm J. Michael Luttig, cũng là một đảng viên Cộng hòa, đã đưa ra lời cảnh báo của riêng mình, tuyên bố rằng Trump phải chịu trách nhiệm về việc “xóa bỏ hệ thống công lý” của quốc gia.

Michael Luttig, một đảng viên Cộng hòa, một cựu thẩm phán Liên bang cho biết người Mỹ đang phẫn nộ trước sự phản ứng yếu ớt của Bộ Tư pháp nước nhà trước các cuộc tấn công liên tục và xem thường luật pháp của cựu tổng thống 45 vào hệ thống tư pháp bằng “sự nhu nhược và phục tùng” trước Donald Trump.

Cựu thẩm phán liên bang J. Michael Luttig hôm thứ Sáu đã chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump vì liên tục tấn công hệ thống tư pháp của quốc gia, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo ở cả tòa án tiểu bang và liên bang, lãnh đạo Bộ Tư pháp – cùng với tất cả người Mỹ – hãy làm nhiều hơn nữa để cùng lên tiếng và hành động chống lại kẻ bại hoại.

Michael Luttig nói trên X, nền tảng trước đây gọi là Twitter rằng: “Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ có bất kỳ người nào, chứ đừng nói đến người từng nắm giữ chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, đã thực hiện các cuộc tấn công đe dọa như vậy đối với các tòa án liên bang và tiểu bang cũng như các quan chức tư pháp liên bang và tiểu bang thuộc loại mà cựu tổng thống 45 đã liên tục thực hiện trong nhiều năm nay. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, chưa bao giờ trong lịch sử nước nhà lại có người dám ngang nhiên thực hiện các cuộc tấn công như vậy và lại bị quốc gia đón nhận một cách thụ động và phục tùng như vậy”.

Michael Luttig, một đảng viên Đảng Cộng hòa, được Tổng thống George HW Bush bổ nhiệm vào Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ Khu vực 4 vào năm 1991, ông phục vụ cho đến năm 2006, khi rời đi để nhận một vị trí được trả lương cao hơn ở hãng Hàng không Boeing. Hiện ông đang làm việc cho hãng Coca-Cola.

Ông nói trong bài đăng rằng “trách nhiệm” của Tòa án Tối cao là “bảo vệ các tòa án tiểu bang và liên bang, các thẩm phán tiểu bang và liên bang và tất cả những người tham gia hệ thống tư pháp” chứ không phải đứng về phía kẻ gây loạn và xem thường hệ thống Tư pháp nước nhà.

Michael Luttig khen ngợi Thẩm phán Hoa Kỳ Reggie Walton vì đã can đảm lên CNN để bày tỏ những lo ngại của ông trong tuần này.

Michael Luttig cho biết các cuộc tấn công hệ thống Tư pháp của Trump đã tạo nên một “cảnh tượng đáng xấu hổ” trước phần còn lại của thế giới.

Michael Luttig nhấn mạnh rằng: “Cuối cùng, trách nhiệm của toàn thể quốc gia là bảo vệ các tòa án và thẩm phán, Hiến pháp, Nhà nước pháp quyền và Nền dân chủ Hoa Kỳ khỏi sự tấn công ác ý, đe dọa, phá hoại và cố tình làm mất tính hợp pháp dưới bàn tay của một kẻ vô đạo đức như vậy.”

Gần đây nhất, Trump đang tấn công con gái của thẩm phán Juan Merchan, người đang giám sát phiên tòa xét xử tội phạm đòi tiền bịt miệng của ông ta ở New York. Trump tiếp tục công khai tấn công con gái của Merhcan vì công việc của cô trong giới chính trị Đảng Dân chủ và kêu gọi không sử dụng thẩm phán Merchan với vụ án.

Cựu Thẩm phán J. Michael Luttig hôm thứ Sáu đưa ra quan điểm của mình về điều gì có thể là “cách duy nhất” để phá vỡ tình thế khó khăn của Donald Trump khi cựu tổng thống tiếp tục vi phạm lệnh bịt miệng gần đây được áp dụng cho ông ta trong vụ án hình sự ở Manhattan và ông đề nghị rằng “cách duy nhất” để giải quyết vấn đề là thông qua “pháp quyền“. Trừ khi các tòa án Hoa Kỳ áp dụng luật pháp mạnh mẽ, cứng rắn đối với Donald Trump, tôi không thấy có cách nào khác có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn mà đất nước đang gặp phải.

Luttig nói thêm rằng, nếu hệ thống pháp luật không thể tranh cãi với một bị cáo như cựu tổng thống 45, cách duy nhất khác để buộc ông ta phải chịu trách nhiệm là bỏ phiếu chống lại ông ta trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 này.

Trump đã chỉ trích các thẩm phán khác giám sát các vụ án chống lại ông ta, nhiều công tố viên khác nhau và toàn bộ khu vực phúc thẩm đã không đưa ra phán quyết có lợi cho ông ta. Trong phiên tòa xét xử gian lận kinh doanh ở bang New York, Thẩm phán Arthur Engoron đe dọa sẽ bỏ tù Trump nếu ông ta không ngừng tấn công, miệt thị nhân viên thẩm phán. Nhưng rất tiếc, những lời đe dọa trừng phạt đã không được thực thi đúng mức nên Trump càng được nước làm tới, xem thường các tòa án, thẩm phán nhiều hơn.

Michael Luttig cũng đóng một vai trò trong các phiên điều trần của ủy ban điều tra của Hạ viện về vụ tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ông đã làm chứng công khai trước Quốc hội vào tháng 6 năm 2022 để nói rằng “nền dân chủ của chúng ta ngày nay đang ở trên lưỡi dao”.

Michael Luttig phẫn uất nói rằng: “Quốc gia đang chứng kiến ​​​​sự ủy quyền quyết liệt của cả các cơ quan tư pháp Liên bang và Tiểu bang cũng như việc dỡ bỏ một cách có hệ thống hệ thống công lý và Pháp quyền bởi một người duy nhất – cựu Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45. Trump không hành động một mình. Chính Tối cao Pháp viện là những người đồng lõa ngầm bảo vệ, che chắn cho Trump và truyền thông Mỹ, người dân Mỹ đang để Trump thoát tội.”

Nếu không ai làm gì cả, nếu không ai lên tiếng, nếu Bộ Tư pháp giữ im lặng, thì người Mỹ sẽ được thấy cựu tổng thống 45, người sẽ tăng cường những nỗ lực chưa từng có của mình nhằm vô hiệu hóa các tòa án của Hoa Kỳ, các tòa án cấp tiểu bang của quốc gia và hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ, thông qua các cuộc tấn công và đe dọa độc ác, đáng hổ thẹn và không thể tha thứ đối với các cơ quan tư pháp liên bang và tiểu bang cũng như các thẩm phán của các tòa án này.

Việc Donald Trump tấn công các thẩm phán và nhân viên tòa án giám sát các phiên tòa hình sự của ông ta có ý nghĩa pháp lý sâu sắc hơn nhiều so với những khoản tiền phạt nhỏ. Thay vào đó, các cuộc tấn công — và phản ứng “thụ động, phục tùng của quốc gia” trước Donald Trump — đang tích cực làm suy yếu toàn bộ hệ thống tư pháp.

Lời kết:

Thời đại của người Mỹ ngày nay, yếu đuối, nhu nhược, thụ độ, phục tùng trước cái ác. Người đứng đầu cả một hệ thống Tư pháp đầy quyền lực, Merric Garland giống như chú mèo con, nhẹ nhàng, từ tốn. Ông Garland phải nên cảm thấy tự xấu hổ khi có những thẩm phán liên bang đơn độc như Thẩm phán Reggie B. Walton, Michael Luttig lên tiếng chỉ trích Trump và phê phán hệ thống Tư pháp Mỹ.

Bởi vì không ai có trách nhiệm làm điều đó, không ai có đủ can đảm và ý chí mạnh mẽ trước những kẻ sai trái như thẩm phán Reggie Walton, Michael Luttig phải bày tỏ trên truyền hình quốc gia mối lo ngại sâu sắc của toàn bộ Cơ quan Tư pháp Liên bang và Tiểu bang về những cuộc tấn công khinh thường của Donald Trump đối với các tòa án liên bang và tiểu bang, các thẩm phán của các tòa án này và gia đình họ cũng như những người tham gia khác trong quá trình xét xử.

Trách nhiệm của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ là bảo vệ các tòa án tiểu bang và liên bang, các thẩm phán tiểu bang và liên bang và tất cả những người tham gia hệ thống tư pháp khỏi cảnh tượng đáng trách, đáng xấu hổ về những cuộc tấn công đe dọa và không thể tha thứ được của cựu tổng thống 45.

Trên thực tế, nhóm áo đen cao cấp chỉ lo tìm mọi cách để trì hoãn thời gian giúp kẻ xấu vượt thoát vòng vây để tiếp tục tranh cử và thời gian còn lại, tập trung vào những dự luật trời ơi để cắt giảm, tước đoạt các quyền con người, các lợi ích của người Mỹ trung lưu và nghèo. Bộ Tư pháp thì cửa đóng then cài vì mãi lo tụng kinh cầu an cho Bộ Tư pháp được bình an vượt qua sóng gió, giúp Bộ tư pháp miễn nhiễm với lời ra tiếng vào và không màng đến chuyện chính trị thời sự.

Việt Linh

https://newrepublic.com/post/180282/conservative-judges-sound-alarm-trump-will-shred-justice-system

https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2024/03/29/trump-judge-attacks-violence/

https://news.yahoo.com/conservative-judges-sound-alarm-trump-200609722.html

https://www.reuters.com/investigates/specialreport/usaelectionjudgesthreats/

Tối cao Pháp viện tỏ dấu hiệu có thể cho Trump một số hình thức miễn tố

 

CaliToday

 

 

 

  The US Supreme Court is seen in Washington, DC, on February 5, 2024. The Supreme Court will hear Donald Trump’s appeal of the Colorado ballot ban on February 8, 2024. (Photo by Mandel NGAN / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

  (CaliToday) – Tối cao Pháp viện vào sáng thứ 5 lắng nghe tranh cãi pháp lý về tuyên bố quyền miễn tố tuyệt đối của cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ truy tố âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử 2020. Phán quyết cuối cùng có thể thay đổi vĩnh viễn ranh giới quyền lực của tổng thống. “Chúng tôi đang viết một quy định rất lâu dài,” Thẩm phán Neil Gorsuch nói. Dưới đây là những điểm nổi bật trong phiên tranh tụng trước toà hôm nay.

 1. Các Thẩm phán nhìn chung đồng tình, theo nghĩa rộng, Trump không có quyền miễn tố tuyệt đối

 “Không có một hệ thống hoàn hảo,” Phụ tá Công tố viên Đặc biệt  Michael Dreeben trình bày lập luận yêu cầu tòa cho phép tiến hành truy tố Trump, người được xem là ứng cử viên tổng thống Cộng hoà năm 2024. Cựu Tổng thống đối mặt với 4  tội danh liên quan đến việc tìm cách ngăn chặn chứng nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden năm 2020, và ngăn chặn chuyển giao quyền lực ôn hoà.

Dreeben cho rằng, hệ thống pháp luật hiện nay “hoạt động khá tốt,” có thể cần một số thay đổi nhỏ cho tốt hơn dưới hình thức bất cứ phán quyết nào Toà đưa ra, chứ không phải “đề nghị cực đoan” từ phía luật sư biện hộ rằng Trump và tất cả các tổng thống  được bảo vệ rộng rãi, khỏi bị truy tố hình sự.

2. Dấu hiệu phiên tòa xử Trump có thể bị trì hoãn thêm và phức tạp hơn.

Chánh Thẩm John G. Roberts Jr. chỉ trích phán quyết sâu rộng của Tòa phúc thẩm D.C, trong đó toà cấp dưới bác bỏ yêu cầu miễn tố của Trump. Nếu đa số trong 9 Thẩm phán đồng tình với Chánh thẩm, điều đó có thể đẩy phiên tòa xử cựu Tổng thống sau bầu cử.

Theo Roberts, quyết định được Toà Phúc thẩm DC đưa ra vào tháng 2 vừa qua trên cơ bản cho rằng, “một cựu tổng thống có thể bị truy tố vì ông ấy đang bị truy tố,” là luận lý “lòng vòng.” “Nó làm tôi lo ngại,” Thẩm phán nói.

Chánh thẩm sau đó đưa ra một đề nghị có thể khiến toàn bộ vấn đề trở nên phức tạp, và tốn thời gian hơn. “Bây giờ, quý vị biết, có nhiều vụ, công tố viên có thể dễ dàng đưa ra bản cáo trạng đại bồi thẩm đoàn như thế nào,” ông Robert nói. “Tại sao chúng ta không nên gởi trả lại cho Tòa Phúc thẩm, hoặc đưa ra quan điểm làm rõ đó không phải là luật?”

Nếu Tối cao Pháp viện gởi câu hỏi về quyền miễn tố tổng thống trở lại tòa Phúc thẩm, thì vấn đề đó có thể sẽ mất hàng tuần hoặc hàng tháng – có khả năng mở ra một loạt các vấn đề pháp lý có thể mất rất nhiều thời gian cho các tranh luận và quyết định tư pháp.

Một số những vấn đề được nêu ra trong bản cáo trạng, như làm việc với luật sư tư lập danh sách đại cử tri giả tại những tiểu bang tranh chấp có vẻ giống hành động riêng tư của một ứng cử viên. Những vấn đề khác, như gây áp lực buộc Bộ Tư pháp và Phó Tổng thống Mike Pence phải làm theo chiến lược ngăn chặn chứng nhận thất cử lại là những hành động chính thức của Trump trong vai trò tổng thống.

Thẩm phán Amy Coney Barrett có lúc gợi ý, công tố viên có thể chỉ cần loại những hành động chính thức của ông Trump khỏi cáo trạng, và tiến hành một phiên tòa nhanh chóng chỉ tập trung vào các hành động của một công dân tư.

Luật sư biện hộ D. John Sauer yêu cầu toà không cho phép đưa bất cứ bằng chứng nào về hành động chính thức của thân chủ ra trước phiên toà xử. Luận lý này bị  công tố phản đối. Theo Dreeben, cáo trạng đưa ra một “âm mưu phối hợp,” trong đó Trump thực hiện các hành động chính thức để tăng cường cơ hội cho những nỗ lực đảo ngược cuộc bầu cử thành công.

Dreeben cho rằng, ngay cả khi tòa quyết định  Trump có quyền miễn trách nhiệm pháp lý đối với các hành động chính thức đi nữa, công tố vẫn nên được phép đưa ra bằng chứng cho bồi thẩm đoàn, vì những hành động đó có liên quan đến việc đánh giá ý đồ, dụng ý lớn hơn của ông ấy, cũng giống như phát biểu được Tu chính án thứ nhất bảo vệ vẫn có thể được sử dụng làm bằng chứng trong một vụ âm mưu.

3. Các Thẩm phán bảo thủ dường như tập trung vào các tổng thống tương lai hơn là tương lai của Trump

Phán quyết của Tối cao Pháp viện được xem rất quan trọng đối với các cơ hội chính trị và pháp lý của cựu Tổng thống, nhưng các Thẩm phán bảo thủ liên tục nhấn mạnh lo lắng về tất cả các ông chủ Toà Bạch Ốc trong tương lai hơn là số phận cụ thể của Tổng thống 45.

Thẩm phán Brett Kavanaugh cho biết, phán quyết của họ sẽ có “ý nghĩa to lớn” đối với tương lai nhiệm kỳ tổng thống và quốc gia. “Tôi không quan tâm đến hiện tại, tôi quan tâm hơn đến tương lai hơn,” ông Kavanaugh nói.

Kavanaugh bày tỏ lo lắng, xu hướng công tố  điều tra các tổng thống ngày càng gia tăng. “Nó sẽ không dừng lại, nó sẽ quay trở lại và được sử dụng để chống lại tổng thống hiện tại, tổng thống kế nhiệm, và tổng thống  kế nhiệm sau đó.”

4. Hai cách nhìn vấn đề hoàn toàn khác nhau 

Hiện rõ trong phiên điều trần là câu hỏi đạo đức rộng lớn: Tác động gì của miễn tố hành pháp đối với  tương lai của chính trị Mỹ?

Không có gì đáng ngạc nhiên, hai bên nhìn vấn đề hoàn toàn khác nhau

Luật sư biện hộ tuyên bố,  nếu không được quyền miễn tố, tất cả các tổng thống sẽ bị tê liệt khi biết rằng một khi hết nhiệm kỳ, họ có thể phải đối mặt với sự tấn công dữ dội từ các đối thủ dựa trên những hành động cứng rắn họ đưa ra nắm quyền. Sauer hình dung ra một thế giới không tốt đẹp với những vụ truy tố chính trị ăn miếng trả miếng không ngừng sẽ phá hủy “nhiệm kỳ  tổng thống như chúng ta biết.”

Hình dung ra kịch bản ngược lại, Dreeben lo ngại, bất cứ hình thức miễn tố rộng lớn nào cũng sẽ đặt các tổng thống hoàn toàn nằm ngoài luật pháp, và khích lệ họ phạm tội, kể cả “hối lộ, phản quốc, xúi giục nổi loạn, thậm chí sát nhân” mà không bị trừng phạt. “Các nhà lập quốc biết quá rõ những nguy hiểm một ông vua không thể làm gì sai,” công tố nói.

Cả hai bên đều tìm thấy những người ủng hộ quan điểm của họ tại toà

Thẩm phán Samuel A. Alito Jr. rõ ràng tỏ vẻ lo ngại, nếu không có một số hình thức miễn tố hình sự, các cựu tổng thống sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh đảng phái vì những người kế nhiệm sử dụng tòa án để truy họ sau khi họ mãn nhiệm. Điều đó có thể dẫn đến những chu kỳ trừng phạt vô tận, gây nguy hiểm cho “xã hội dân chủ, ổn định.”

Thẩm phán Ketanji Brown Jackson tỏ ra lo ngại hơn, nếu các tổng thống trên thực tế được bảo vệ bởi quyền miễn tố, họ sẽ không bị luật pháp ràng buộc, và có thể biến Phòng Bầu dục thành “trụ sở của tội phạm.”

Ba Thẩm phán cấp tiến cũng tập trung phần lớn sự chú ý của họ vào những tác động trong tương lai của phán quyết miễn tố, nhưng vấn đề làm họ lo lắng nhất là việc cho Trump được bảo vệ trong trường hợp này sẽ  đảo ngược chính tiền đề  lập nước –  tránh bạo ngược, chuyên chế, của các vị vua.

“Các nhà lập quốc đã không đưa điều khoản miễn tố  vào Hiến pháp. Họ biết làm thế nào,” Thẩm phán Elana Kagan nói. “Họ phản ứng chống lại một vị vua tuyên bố đứng trên luật pháp. Chẳng phải vấn đề chính là tổng thống không được đứng trên pháp luật sao?”

Luật sư biện hộ Sauer cho rằng, Hiến pháp được thiết kế  để xây dựng “những biện pháp kiểm tra nhiệm kỳ tổng thống,” và không đưa ra  hình thức truy tố một tổng thống.

Trong khi phía bảo thủ lo ngại một phán quyết chống lại Trump sẽ tạo ra một nhiệm kỳ tổng thống bị cản trở vĩnh viễn, thì bên cấp tiến lại lo rằng, trao cho ông quyền miễn tố đáng kể sẽ khích lệ một loại nhiệm kỳ tổng thống hình sự  mới mà không lãnh hậu quả.

Hương Giang (Tổng hợp)

Tối cao Pháp viện: Trump được miễn tố tuyệt đối những hành động chính thức 

 

01.07.2024

CaliToday

 

(CaliToday) –  Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào thứ Hai đưa ra một tuyên bố quan trọng về phạm vi thẩm quyền của tổng thống, với phán quyết cựu Tổng thống Donald J. Trump được miễn tố đáng kể. 

Toà Tối cao cho rằng, các tổng thống có quyền miễn tố  “tuyệt đối” đối với những hành động chính thức rõ ràng, nhưng không được miễn tố đối với các hành động không chính thức. Phán quyết 6-3 của Toà theo lằn ranh ý thức hệ sẽ gởi hồ sơ lại cho toà cấp dưới xác định những hành động nào trong bản cáo trạng truy tố ông Trump tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 chính thức hay không chính thức. Phán quyết này có thể sẽ kéo dài thêm thời gian, và thêm thủ tục kháng án đối với phiên tòa xét xử cựu Tổng thống ở D.C.

Trong khi phe đa số nhấn mạnh, những trao đổi của cựu Tổng thống với các viên chức Bộ Tư pháp được  quyền miễn tố  tổng thống bảo vệ, nhưng cần phải cân nhắc kỹ hơn liệu Trump có được miễn tố hay không đối với những trao đổi với Phó Tổng thống Mike Pence, và những tuyên bố công khai của ông trong thời gian tranh cử cho đến cuộc bạo động Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021.

Trong quan điểm đa số, Chánh thẩm  John G. Roberts Jr. cho rằng, tổng thống không được miễn tố đối với những hành vi không chính thức, và không phải mọi việc Tổng thống làm đều chính thức. “Theo cấu trúc hiến pháp về phân chia quyền lực của chúng ta, bản chất quyền lực tổng thống cho phép một cựu tổng thống được miễn tố tuyệt đối khỏi truy tố hình sự đối với những hành động nằm trong thẩm quyền hiến pháp,” ông John Roberts ghi. “Và ông ấy ít nhất có quyền được miễn  tố đối với tất cả các hành vi chính thức của mình. Không có quyền miễn tố hành vi không chính thức.” Chánh thẩm nhấn mạnh, tổng thống không đứng trên pháp luật.” 

Thẩm phán Sonia Sotomayor trong quan điểm bất đồng nảy lửa tuyên bố, “Trong mọi việc sử dụng thẩm quyền chính thức, Tổng thống giờ đây là một vị vua đứng trên luật pháp.”

Đọc quan điểm trước toà, bà Sotomayor gay gắt, “Bởi vì Hiến pháp của chúng ta không bảo vệ một cựu tổng thống khỏi việc phải trả lời những hành vi tội phạm và phản quốc, nên tôi không đồng tình! ” Thẩm phán cấp tiến cho rằng, việc đa số trao quyền miễn tố cho tổng thống “định hình lại thể chế của nhiệm kỳ tổng thống,” và “nhạo báng nguyên tắc nền tảng của Hiến pháp và hệ thống chính quyền của chúng ta rằng không ai đứng trên luật pháp.” 

Theo Thẩm phán, sự bảo vệ mà Toà dành cho các tổng thống “thật tệ và nó vô căn cứ.” 

Cựu Tổng thống vào tháng 8 năm ngoái bị truy tố 4 tội danh: âm mưu lường gạt Hoa Kỳ, âm mưu cản trở một thủ tục chính thức, cản trở và tìm cách cản trở một thủ tục chính thức, và âm mưu tước quyền bầu cử của cử tri. Ông Trump không nhận tội những tội danh này. 

Vì quyết định để tòa sơ thẩm xác định hành động nào của ông Trump chính thức hay không chính thức, nên rất khó có khả năng phiên toà xử cựu Tổng thống đảo ngược  bầu cử năm 2020 diễn ra trước khi cử tri bỏ phiếu tổng tuyển cử năm nay. 

“THẮNG LỚN CHO Hiến Pháp VÀ DÂN CHỦ CỦA CHÚNG TA. HÃNH DIỆN  LÀ MỘT NGƯỜI MỸ!” Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngay sau phán quyết của Tối cao Pháp viện.  Văn phòng Công tố viên Đặc biệt Jack Smith từ chối đưa ra lời bình luận.  Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden gởi ra tuyên bố cho rằng, phán quyết miễn tố của Tối cao Pháp viện “không thay đổi được sự thật” về  ngày 6 tháng 1 năm 2021.  Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer chỉ trích phán quyết là “một quyết định đáng hổ thẹn” được đưa ra với sự hỗ trợ của 3 Thẩm phán do Trump bổ nhiệm. “Nó làm suy yếu uy tín của SCOTUS, và cho thấy ảnh hưởng chính trị lấn át tất cả các tòa án của chúng ta ngày nay,” Thượng nghị sĩ  Dân chủ từ New York bày tỏ trên mạng xã hội X (Twitter). 

Hương Giang 

HỆ THỐNG TƯ PHÁP MỸ VÀ CÁC VỤ ÁN CUỘI CHỐNG TRUMP

 

23.03.2024

Diễn Đàn Trái Chiều

Bước vào hạ tuần tháng Ba, các vụ truy tố Trump bắt đầu được phe cấp tiến đẩy mạnh, để có thể vồ Trump kịp thời trước ngày bầu cử TT tháng 11 cuối năm nay.

    Đại đa số dân Mỹ không N.G.U., nhận định các truy tố này mang nặng hơi hám đàn áp chính trị chống một đối thủ chính trị, không hơn không kém, đó chính là kết quả của các thăm dò về các truy tố chống ông Trump đang diễn ra. Điểm đáng nói là đám dân cuồng ghét Trump dĩ nhiên không nhìn thấy những trò truy tố cuội này, mà còn tin chắc như đinh đóng cột đó chính là công lý Mỹ đang vận hành, hoàn toàn theo đúng các thủ tục, nguyên tắc luật pháp Mỹ đã quy định, từ Hiến Pháp tới các luật liên bang và cả tiểu bang. Nhiều người đã phán rất chí lý là không ai có thể tố cáo lung tung tư pháp Biden phe đảng mà không có bằng chứng cụ thể.

    Chúng ta coi lại vấn đề.

 
    Trước hết, phải ghi chú ngay là kẻ này không phải luật gia, chưa bao giờ học luật Mỹ, chỉ viết theo sự tìm hiểu cá nhân, phần lớn qua trang mạng ChatGPT là trang mạng AI -thông minh nhân tạo- rất có thể có nhiều điềm sai sót không cố ý. Quý độc giả am hiểu vấn đề cần chỉnh sửa giúp.

 

    Trước khi vào đề, điều quan trọng nhất, có lẽ là ta thử tìm hiểu tổ chức tư pháp Mỹ ra sao. Không hiểu rõ tất nhiên có quyền nói ngang nói dọc, chẳng ai cãi lại.

    Người ta thường nói nước Mỹ đặt nền tảng tổ chức chính trị trên nguyên tắc ‚tam quyền phân lập‚ nhưng lại thắc mắc sao có thể nói ‚tam quyền‘ khi bộ trưởng Tư Pháp là thành viên nội các hoàn toàn do TT bổ nhiệm và có quyền sa thải bất cứ lúc nào. Có lẽ đó là điểm chính gây ngộ nhận lớn, vì đã không phân biệt được trách nhiệm truy tố và trách nhiệm kết án. Truy tố là trách nhiệm của hành pháp, của nội các, cấp liên bang cũng như tiểu bang, qua các cơ quan như bộ Tư Pháp, các công tố đặc biệt hay không; trong khi xử và kết án mới đúng là thuộc thẩm quyền ngành tư pháp độc lập với hành pháp. Ngay ở đây, cũng phải nói ngay, tính ‚độc lập‘ của tư pháp ở đây cũng là chuyện tương đối thôi. Ta sẽ vào chi tiết sau trong phần dưới.

    Dưới khía cạnh luật pháp, thể chế ‚tam quyền‘ của Mỹ có nghĩa là quốc hội hay là lập pháp, là ‚quyền‘ hay ngành đặt ra luật, hành pháp là ‚quyền‘ hay ngành kiểm soát và bảo đảm việc tôn trọng luật, và tư pháp là ‚quyền‘ hay ngành quyết định thật sự luật có bị vi phạm hay không và nếu vi phạm thì phải xử lý ra sao, trừng phạt hay sửa chỉnh ra sao.

    Mỹ là một liên bang của 50 tiểu bang, độc lập phần nào trên phương diện tư pháp. Nghĩa là Mỹ có một hệ thống tư pháp liên bang, và… 50  hệ thống tư pháp tiểu bang, có nhiều điểm giống nhau nhưng cũng đầy những điểm khác biệt.

Hệ thống liên bang

1. Các tòa

– Trên cùng là TCPV liên bang, gọi là Supreme Court. Có cả thẩy 9 vị thẩm phán, do TT bổ nhiệm, với phê chuẩn của thượng viện. Họ làm thẩm phán tới khi chết, hay tự ý từ chức, hay bị quốc hội đàn hặc và cách chức.

– Dưới một bực là tòa phúc thẩm liên bang, US Circuit Court. Các quan tòa cũng được TT bổ nhiệm với thượng viện phê chuẩn, và phục vụ mãn đời. 

– Dưới nữa là tòa quận liên bang, US District CourtCác quan tòa cũng được TT bổ nhiệm với thượng viện phê chuẩn, và phục vụ mãn đời. Đây là tình trạng bà quan tòa Aileen Cannon thụ lý vụ giữ hồ sơ mật do Trump bổ nhiệm, và bà Tanya Chutkan thụ lý vụ Trump sách động nổi loạn, do Obama bổ nhiệm.

– Cấp thấp nhất là các tòa liên bang, US Magistrate judges. Họ được các quan tòa quận liên bang bổ nhiệm và có nhiệm kỳ nhất định là 8 năm.

2. Tòa kháng án:

    Ở cấp liên bang, cao nhất dĩ nhiên là TCPV liên bang, nhưng dưới một cấp là tòa kháng án liên bang, US Court of Appeals. Hiện nay có 13 tòa kháng án liên bang phụ trách 13 khu vực pháp lý, ngoài ra, cũng có một tòa kháng án đặc biệt có quyền hạn trên cả nước trong một số vụ án đặc biệt. Điểm đặc biệt là tòa kháng án có hai cách họp: một là tất cả trên dưới một tá quan tòa họp chung để ra phán quyết, hai là chỉ có ba quan tòa đại diện, họp chung lấy phán quyết. Không rõ trường hợp nào chỉ cho ba quan tòa, trường hợp nào có tất cả.

3. Công tố: công tố liên bang, gọi là ‚attorneys‘, là những viên chức chuyên đi truy tố phạm nhân, cũng có nhiều cấp.

– Cao nhất là công tố liên bang, gọi là US Attorneys, bổ nhiệm bởi TT với phê chuẩn của thượng viện. Họ có quyền hạn trên các quận pháp lý -judicial districts-. Hiện nay, có tổng cộng 93 US attorneys lãnh trách nhiệm trên 93 quận pháp lý, tuy con số này có thể thay đổi thường xuyên. US attorneys  thường có quan hệ chính trị với TT đương nhiệm, nghĩa là nếu có TT mới đắc cử, họ đều phải từ chức hết hay bị sa thải hết, để tân TT bổ nhiệm người thay thế, tuy TT cũng có thể tái bổ nhiệm họ lại. Đây là nguyên tắc đã có từ hồi nào tới giờ, tuy nhiên, khi Trump thay thế hầu hết các US attorneys khi ông mới lên nắm quyền, thì truyền thông loa phường nhẩy nhổm, ồn ào tố cáo Trump mang phe đảng chính trị vào tư pháp. Tính tới tháng Hai, Biden đã thay thế 76 công tố liên bang, không một cơ quan truyền thông loa phường nào tố cáo hay loan tin gì.

– Dưới họ một cấp là những ‚phó công tố liên bang‘, gọi là Assistant US attorneys, cũng được bổ nhiệm bởi TT với phê chuẩn của thượng viện. Khác với US attorneys, đây thường là các chuyên gia luật, ngồi ghế này rất lâu, không bị thay thế khi có TT mới.

– Ngoài ra còn có các công tố đặc biệt do bộ Tư Pháp liên bang bổ nhiệm, với trách nhiệm và thời hạn nhất định. Nhưng các công tố Jack Smith và Robert Hur.

Hệ thống tiểu bang

1. Các tòa:

    Ở đây, vấn đề hết sức rắc rối vì không thuần nhất trong tất cả 50 tiểu bang, có rất nhiều khác biệt lớn từ tiểu bang này qua tiểu bang nọ.

– Trên cùng là Tối Cao Pháp Viện tiểu bang, là State Supreme Court. Con số thẩm phán thay đổi tùy tiểu bang. Có tiểu bang theo thủ tục thống đốc bổ nhiệm với phê chuẩn của thượng viện tiểu bang, cũng có tiểu bang theo thủ tục dân bầu.

– Dưới một cấp là tòa sơ thẩm tiểu bang, gọi là State Trial Court. Như trên, quan tòa có thể do thống đốc bổ nhiệm hay dân bầu. Đây là quan tòa đang thụ lý các vụ xử ông Trump ăn bánh trả tiền là ông Arthur Engoron, là người được dân bầu.

– Tòa chuyên ngành: đây là các tòa đặc biệt chuyên về một ngành pháp lý nào đó, chẳng hạn như Tòa Di Trú, Tòa Gia Đình,…

2. Tòa kháng án

    Cũng như ở cấp liên bang, cao nhất, dĩ nhiên là TCPV tiểu bang.

– Dưới một bực là tòa kháng án tiểu bang –State Appellate Court-. Tùy tiểu bang, có thể có một hay nhiều tòa kháng án, và các quan tòa có thể được thống đốc bổ nhiệm, hay do dân bầu. Có vài tiểu bang nhỏ không có tòa kháng án, và tất cả những kháng cáo đều lên thẳng TCPV tiểu bang.

3. Công tố

– Cao nhất là công tố tiểu bang –State Attorney General-, mà có nhiều người dịch là ‚bộ trưởng Tư Pháp‘ tiểu bang. Có thể do thống đốc bổ nhiệm hay được dân bầu. Đây là trường hợp bà Letitia James của New York đang truy tố ông Trump về vụ phóng đại tài sản, và bà James được dân New York bầu sau khi cam kết với cử tri sẽ truy rượt ông Trump tới phá sản.

– Dưới một cấp là công tố quận –State District Attorney-, cũng có thể được bổ nhiệm hay dân bầu. Đây là trường hợp của hai công tố, ông Alvin Bragg của New York đang truy tố Trump về tội dùng tiền bịt miệng cô đào đóng phim sex, và bà Fani Willis của quận Fulton, tiểu bang Georgia, đang truy tố Trump về tội can thiệp vào bầu cử TT tại Fulton. Ông Braggs và bà Willis đều được dân bầu.

– Dưới nữa là các phó công tố quận –Assistant State District Attorney-

– Công tố quận thường trao trách nhiệm truy tố cho một công tố đặc biệt –Special Prosecutor-trong một vụ án đặc biệt nào đó. Đây là trường hợp công tố đặc biệt Nathan Wade được bà Willis bổ nhiệm để điều tra và truy tố ông Trump.

Vấn đề nguyên tắc và thực tế

1. Diễn giải luật

    Trên nguyên tắc, các quan tòa có trách nhiệm khá đơn giản, rõ ràng và khó tranh cãi: cứ y theo luật mà thi hành thôi. Trên thực tế, nếu đơn giản như vậy thì đã chẳng ai cần quan tòa. Thực tế là luật, bất cứ luật lớn nhỏ nào cũng không thể bao phủ tất cả mọi trường hợp, mọi kịch bản vì luật nào cũng mang tính tổng quát, khi đi vào chi tiết bối cảnh vấn đề thì cần phải có quan tòa diễn giải. Mà quan tòa không ai là cái máy ‚remote control‘, chỉ cẩn bấm nút là tự động có ngay kết quả 1+1=2! Kiểu như phán quyết của 100 ông quan tòa đều sẽ giống nhau hết khi xử một vụ. Họ cũng là người như tất cả mọi người khác, cũng bị hỷ nộ ái ố chi phối mọi phán quyết. Các quan tòa Mỹ có toàn quyền ra phán quyết có tội hay không, phát nặng hay phạt nhẹ, chỉ bị trói tay phần nào bởi việc phán quyết của họ có thể bị xét lại bởi một tòa cao hơn, bị tòa kháng án bác bỏ nhiều thì sẽ khó thăng quan tiến chức; hay họ có thể bị chi phối bởi lương tâm chính họ.

    Từ ngày lập quốc tới nay, các quan tòa đã bị phe cấp tiến cũng như bảo thủ, áp lực nặng nề trong việc diễn giải và áp đặt luật. Có hai sự kiện rất điển hình: chuyện quan điểm của TCPV, và ví dụ đơn giản của trường hợp một quan tòa di trú gốc Việt.

Tối Cao Pháp Viện liên bang

    TCPV liên bang là cơ quan có tiếng nói cao nhất, cuối cùng, trong mọi vấn đề pháp lý và diễn giải tất cả mọi luật. Các thẩm phán đều do TT bổ nhiệm, với sự phê chuẩn của thượng viện. Đưa đến tình trạng các thẩm phán thường được bổ nhiệm theo quan điểm chính trị của hành pháp -Tổng Thống- và lập pháp -thượng viện-. Hành pháp và lập pháp bảo thủ dĩ nhiên sẽ bổ nhiệm các thẩm phán có khuynh hướng bảo thủ, và ngược lại hành pháp và lập pháp cấp tiến sẽ bổ nhiệm các thẩm phán cấp tiến.

    Ở đây, có hai điểm cần phải nói ngay cho rõ và cho công bằng với các thẩm phán, bất kể cấp nào.

– Thứ nhất, trên căn bản, không có thẩm phán hay quan tòa theo đảng DC hay đảng CH gì hết, họ có thể có quan điểm cấp tiến hay bảo thủ, nhưng hầu hết rất ưu tư, lo sợ bị dán nhãn hiệu chính trị là DC hay CH lên trán.

– Thứ nhì, cấp tiến hay bảo thủ trong khiá cạnh tư pháp này, hoàn toàn khác nghĩa với cách hiểu thông thường trong chính trị. Bảo thủ trong ngành tư pháp, đặc biệt là ở cấp TCPV, có nghĩa là tuyệt đối tuân theo bản văn của luật, từ Hiến Pháp đến bất cứ luật nào, bất kể bối cảnh thực tế và lịch sử; trong khi cấp tiến có nghĩa là tôn trọng ý định và mục tiêu của luật nhưng diễn giải du di theo các biến chuyển của văn hóa, tư tưởng, kinh tế, chính trị, thời thế,…

Thí dụ quan tòa thời DC

    Gần đây, một ông quan tòa gốc Việt đã về hưu, đã viết một bài nhận định về vấn đề di dân lậu. Chuyện quái dị là ông tòa này là quan tòa chuyên về di trú, trên nguyên tắc, ông phải hoàn toàn vô tư xử lý các vụ truy tố di dân lậu theo đúng luật hiện hành, không phải theo quan điểm cá nhân, hay dựa trên các yếu tố ngoài luật như ’nhân đạo‘, ‚bác ái‘, ‚thông cảm‘,…

    Kẻ này không biết khi còn làm quan tòa, ông này xử các vụ di dân theo đúng luật hiện hành hay không, chỉ biết sau khi về hưu, ông này đã viết bài nhận định, tuyệt đối kêu gọi nhận di dân lậu vào thả cửa vì lý do nhân đạo, rồi quay qua miệt thị, bôi bác luôn những người Việt tị nạn mà lại dám chống di dân lậu [ông tòa công kích dân Việt tị nạn chống ‚di dân‘, cẩn thận KHÔNG kèm theo  chữ ‚lậu‘ theo sau, là một cách xuyên tạc tiêu biểu của những người muốn chấp nhận di dân lậu]. Hay là trong luật di dân, có điều khoản các quan tòa có thể du di nhận di dân vào bất hợp pháp vì lý do nhân đạo, kẻ này mù tịt, không biết? Một quan tòa chấp nhận hay chính xác hơn, kêu gọi chuyện… bất hợp pháp???

    Kẻ này muốn nêu thí dụ trên để chứng minh các quan tòa ‚cấp tiến‘ thường ra phán quyết có tính du di vì hoàn cảnh đặc biệt, không nhất thiết phải nhắm mắt theo đúng văn bản của luật.

2. Bồi thẩm đoàn

    Trên căn bản, để tránh việc một quan tòa có quá nhiều quyền, nhiều khi tai hại khi quan tòa bất tài, hay có thành kiến, thành kiến về cách trừng phạt một tội hay thành kiến đối với một can phạm, các vụ án hình sự đều có một bồi thẩm đoàn với từ 9 tới 13 người. Họ là những người được coi các bằng chứng, nghe các nhân chứng, và hiện diện từ đầu phiên xử, và cuối cùng, phải lấy quyết định người bị truy tố có tội hay không. Nếu không thì can phạm được thả ngay, nếu có thì quan tòa có trách nhiệm tuyên án, rồi sau đó can phạm có thể kháng cáo. Bồi thẩm đoàn phải có quyết định nhất trí của tất cả, nếu chỉ một người không đồng ý thì phiên xử bị hủy bỏ, gọi là mistrial. Công tố có thể bỏ qua luôn, hay coi lại hồ sơ, điều chỉnh chuyện gì đó, rồi truy tố lại. 

    Bồi thẩm đoàn được quan tòa phỏng vấn và tuyển chọn trong số nhiều người được nhân viên tòa lấy tên một cách ngẫu nhiên. Tiêu chuẩn tuyển chọn là người được chọn không có thành kiến gì với vụ án hay với can phạm, hay ngay cả biện pháp trừng phạt (chẳng hạn những người chống án tử hình không được tham dự những vụ án có thể đưa đến án tử hình, hay những người chống phá thai không được tham dự vụ án có liên quan đến phá thai, hay những người có quan điểm bảo thủ hay cấp tiến không được tham gia một vụ án có tính chính trị,…), nếu không biết gì càng tốt.

    Đó là chuyện nguyên tắc. Trên thực tế, không đơn giản như vậy. Có hai vấn đề chính:

– Quan tòa toàn quyền tuyển chọn thành viên bồi thẩm đoàn, do đó chẳng có gì bảo đảm người được chọn hoàn toàn công tâm, mà có thể được quan tòa cố ý chọn theo ý mình. Cũng trên nguyên tắc, việc chọn bồi thẩm đoàn phải có sự đồng ý của luật sư của cả hai bên, nhưng dù sao thì vai trò và ảnh hưởng của quan tòa vẫn mang thế chủ chốt.

– Trong thời buổi internet và trang mạng xã hội tràn ngập ngày nay, tìm được một người không có thành kiến gì, hay không biết gì về vụ án hay can phạm, khó hơn tìm kim dưới đáy biển. 

3. Các công tố và quan tòa 

    Tất cả các vụ truy tố Trump, ngoại trừ vụ lưu giữ hồ sơ Tòa Bạch Ốc được thụ lý bởi một tòa Florida vì hồ sơ được tìm thấy tại tư dinh ông Trump tại Florida, đều được thụ lý bởi các tòa ở New York là nơi ông Trump cư trú trước khi làm TT, và tại Washington DC là nơi trú ngụ chính thức khi ông làm TT. Cả hai nơi này đều là những thành đồng kiên cố nhất của khối cấp tiến cuồng chống Trump.

    Các quan tòa ở đây đều do dân cấp tiến nhất bầu lên, tuy không mang nhãn hiệu CH hay DC, nhưng đều có quan điểm cấp tiến nhất. Các quan tòa Arthur Engoron, Tanya Chutkan, công tố Letitia James đều thuộc loại cấp tiến cuồng. Trong các vụ truy tố Trump hiện nay, đây cũng là dịp may hy hữu cho họ nổi tiếng để đời vì đang xử một cựu tổng thống mà lại có thể là tổng thống tương lai nữa. Họ có thể sẽ vồ lấy dịp may thanh toán Trump tới cùng, hay cân nhắc để lấy quyết định đi vào lịch sử.

    Ngay cả các quan tòa cấp kháng cáo cũng nặng thành kiến chống Trump. Như trong vụ truy tố Trump sách động nổi loạn, ông Trump đã kháng cáo ngay trước khi tòa xử trên căn bản TT bất khả truy tố khi đang thi hành trách nhiệm, và 3 bà quan tòa kháng án đã nhất trí phán TT có thể bị truy tố; một bà do TT Bush cha bổ nhiệm, một bà do Obama, và một bà do Biden , toàn là những TT đối nghịch với Trump. Trump ngay từ đầu coi như vô vọng rồi.

    Về bồi thẩm đoàn, họ được tuyển chọn trong đám dân thường, nhưng New York là nơi trong cuộc bầu TT năm 2020, Trump lãnh chưa tới 30% phiếu, và Washington DC là nơi chưa tới 10% cử tri bầu cho Trump. Trump ngay từ đầu coi như vô vọng rồi.

Các vụ truy tố Trump

     Kẻ này xin nói ngay, trong cái nhìn của kẻ này, tất cả các vụ truy tố Trump đều là truy tố cuội mà tiếng Mỹ gọi là ‚kangaroo trials‚. Quý độc giả bình tĩnh, kẻ này sẽ trình bày quan điểm của mình thất rõ ràng. 

    Tại sao cuội? Cuội ở đây có nghĩa là … bố láo, chẳng theo đúng ý nghĩa và mục tiêu của luật, chẳng theo đúng thủ tục pháp lý, và từ công tố tới quan tòa tới bồi thẩm đoàn, chẳng có ai công tâm gì mà tất cả đều đầy thành kiến, với mục đích và kết quả của vụ án đã được ấn định từ trước ngày xử, và cả thế giới đều biết phán quyết cuối cùng: có tội! Và những thành kiến này được công khai biểu lộ trước phiên xử và ngay trong phiên xử. 

    Tại sao kẻ này dám khẳng định tất cả đều là tòa cuội? Tại vì kẻ này cuồng mê Trump nên cuồng bảo vệ Trump chăng? Muốn có câu trả lời, xin mời quý độc giả theo dõi phần giải thích dưới đây, rồi nếu quý vị vẫn nghĩ kẻ này cãi bướng vì cuồng mê Trump, thì chúng ta có thể thảo luận tiếp. Ta hãy nhìn qua từng vụ truy tố. Xin lưu ý Diễn Đàn Trái Chiều có viết qua về những vụ truy tố này và đã nêu lên cả lô câu hỏi, nhưng cho đến nay, chưa có một con vẹt già hay trẻ nào đã trả lời các câu hỏi đó, mà vẫn chỉ biết lải nhải nhai lại những tố giác của Biden và phe cấp tiến. Bài này sẽ không lập lại nhưng câu hỏi đó, mà chỉ muốn nhấn mạnh vào khía cạnh ‚lủng củng pháp lý‘, hay chính xác hơn, bất tuân theo luật hay thủ tục pháp lý, hay công khai thiên vị.

[https://diendantraichieu.blogspot.com/2024/01/bai-318-cong-ly-thoi-biden.html]

1. Vụ bịt miệng chuyện ăn bánh trả tiền

    Vụ án này ly kỳ vì cách hành xử bất nhất của công tố quận của tiểu bang -State District attorney- Alvin Bragg. Ông này ra tranh cử chức này để thay thế công tố Cyrus Vance Jr [con của ông Cyrus Vance, người cầm đầu phái đoàn Mỹ điểu đình với Hà Nội tại Paris, sau đó làm ngoại trưởng cho TT Carter, mở liên lạc thảo luận với VC về việc tìm xác lính Mỹ chết tại VN] đang điều tra về Trump. Ông Bragg đi vận động tranh cử, cho biết sẽ tiếp tục điều tra Trump tới cùng. Ông đắc cử và nhận trách nhiệm ngày 1/1/2022. Ba ngày sau, ông ra lệnh chấm dứt cuộc điều tra về Trump vì theo ông, không có bằng chứng hay tội danh gì để có thể truy tố Trump. Bất thình lình, 10 tháng sau, ngày 21/11/2022, ông Bragg cho mở lại cuộc điều tra về Trump, sau những áp lực lớn của Tòa Bạch Ốc và của quốc hội tiểu bang New York. Hai tháng sau, cuối tháng Giêng 2023, ông Bragg triệu tập đại bồi thẩm đoàn, và họ mau mắn kết tội ông Trump ngay. Hai tháng sau, cuối tháng 3/2023, ông Trump chính thức bị ông Bragg truy tố.

    Câu hỏi: sau khi ông Bragg chấm dứt điều tra vì không thấy có bằng chứng hay tội danh gì, thì tại sao bất ngờ ông lại thấy rõ tội danh và có cả lô bằng chứng, rồi truy tố.

    Ở đây cũng cần lưu ý một chuyện căn bản: vụ ông Trump bị tố lấy tiền yểm trợ tranh cử TT liên bang ra đấm mõm cô đào phim XXX thuộc thẩm quyền Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử liên bang có đại diện của cả hai chính đảng và một số luật gia không đảng nào, chứ không thuộc thẩm quyền bất cứ tiểu bang nào, và ủy ban này đã mở cuộc điều tra cả mấy tháng trời và kết luận Trump không hề vi phạm luật gì và tiền trả cho cô đào bằng tiền túi của Trump. Ông Bragg tố Trump vì tội này, bất chấp kết luận của ủy ban.

2. Vụ phóng đại tài sản 

    Vụ án này do bà State Attorney Letitia James của New York chủ động. Bà này ra tranh cử chức vụ này với một lời hứa hẹn duy nhất: sẽ truy rượt ông Trump tới phá sản. Và bà đã giữ đúng lời hứa với cử tri.

    Trong khi đó, quan tòa Engoron do dân New York bầu, ngay trước khi được trao cho trách nhiệm xử vụ Trump, đã công khai lên tiếng tố cáo Trump là vua lừa đảo, cần phải bị trừng phạt nặng. Chưa xử nghĩa là chưa coi hồ sơ, chưa biết gì về bằng chứng, chưa nghe nhân chứng nào, vậy mà đã ‚hoành tráng‘ kết tội Trump rồi, thế thì còn xử gì nữa cho mất thời giờ và tiền thuế dân? Có lẽ đó chính là lý do tại sao ông được cho thụ lý vụ xử ông Trump.

    Quan tòa Engoron đã tuyên phạt Trump một số tiền khổng lồ là 350 triệu đô, phải nộp trong vòng 30 ngày, cộng tiền lãi tích lũy 9% mỗi ngày, tổng cộng là 464 triệu. Một số tiền chưa ai thấy trong lịch sử tư pháp Mỹ, cho dù không ai bị mất một xu nào, không ai kiện cáo gì vì bị Trump lừa. Mà rắc rối lớn cho Trump là nếu không đóng đủ số tiền này bằng tiền mặt trong một tháng làm thế chân thì sẽ không được quyền kháng cáo. Ông Don Peebles, một cố vấn da đen của TT Obama nhận định phán quyết của quan tòa Engoron, hiển nhiên hợp tác với bà James, là một nỗ lực có 3 mục đích: thứ nhất không cho Trump cơ hội kháng cáo vì họ sợ nếu kháng cáo, họ sẽ thua, phán quyết bị hủy; thứ nhì, họ quyết tâm ép Trump phá sản, đóng cửa đại tập đoàn Trump Organization; thứ ba họ cũng quyết tâm tìm đủ cách chặn không cho Trump tranh cử trong cuộc bầu TT cuối năm nay [https://www.foxnews.com/media/former-obama-fundraiser-calls-trumps-fine-so-wrong-attempt-inflict-pain-before-ny-loses-appeal]

3. Vụ can thiệp bầu cử TT tại quận Fulton

    Đây là vụ án ’ngộ nghĩnh‘ nhất. Cuối ngày bầu TT năm 2020, TT Trump theo dõi kết quả bầu cử trên toàn quốc, thấy ông có thể thua tại Georgia, thua đâu hơn một chục ngàn phiếu. Ông điện thoại cho bộ trưởng Nội Vụ Georgia, ông CH Brad Raffensberger, kêu gọi ông này kiểm tra phiếu cho kỹ, làm sao tìm được đủ số phiếu cho ông đắc cử tại đây. Dù vậy, kết quả, TT Trump vẫn thua.

    Bà Fani Willis, công tố quận Fulton -State District attorney- là vùng có thủ phủ Georgia Atlanta, dựa trên cú điện thoại này, truy tố ông Trump gần 40 tội, đại để tố ông Trump và 18 quan chức CH là một đám thảo khấu mafia, dùng luật RICO truy tố, là luật dùng để bắt mafia và các băng đảng ma tuý cũng như đám quan chức biểu thủ hay ăn hối lộ.

    Hai điều đáng để ý, thứ nhất, một cú điện thoại của TT nói chuyện với bộ trưởng Nội Vụ của tiểu bang Georgia lại biến thành nguyên cớ để truy tố một cựu tổng thống và 18 quan hình sự tầy trời; thứ nhì bà Willis dùng luật RICO chống tham nhũng để vồ Trump, nhưng chính bà lại phạm tội tham nhũng công khai: thuê ông kép Nathan Wade -đang có vợ chính thức- làm công tố đặc biệt đi lùng bắt Trump, trả lương trên trời cho ông này dù ông này hoàn toàn không có khả năng vì trước đó, chỉ là luật sư chuyên cãi các vụ vi phạm luật lưu thông. Lương trên trời của ông Wade được hai người dùng làm tiền đi du hý Âu Châu.

4. Vụ lưu giữ hồ sơ mật khi rời Tòa Bạch Ốc

    Vụ án này là kết quả hai năm điều tra của công tố đặc biệt Jack Smith do bộ trưởng Tư Pháp của Biden bổ nhiệm. Trên nguyên tắc, có thể nói ông Trump đã vi phạm luật, tuy nhiên đúng như bà quan tòa Aileen Cannon đã hỏi, tại sao chỉ có một mình Trump bị truy tố trong khi nhiều tai to mặt lớn khác vi phạm đều chẳng ai bị gì?

 

  1. Bà Hillary rinh nguyên giàn máy email gắn trong phòng ngủ, trao đổi cả vạn tin tối mật an ninh quốc gia, bị giám đốc FBI James Comey nhận định rõ ràng đã phạm tội, nhưng bà không bị bộ Tư Pháp của Obama truy tố bất cứ tội nào. Chưa kể bà tự ý thiêu hủy hơn 30.000 emails, và ra lệnh lấy búa đập nát một chục điện thoại cầm tay bà đã xử dụng khi làm ngoại trưởng và thượng nghị sĩ.
  2. PTT Mike Pence nhìn nhận đã mang theo cả lô hồ sơ tối mật theo về nhà riêng sau khi hết làm PTT, không bị điều tra gì hết.
  3. Cụ Biden thú nhận đã mang theo cả vạn hồ sơ an ninh tối mật từ những ngày cụ còn làm trong các ủy ban đối ngoại và tư pháp của thượng viện, và PTT [tổng cộng khoảng 40 năm] mang về nhà vứt ngổn ngang trong nhà để xe, đã bị công tố Hur xác nhận vi phạm đủ thứ luật, nhưng cũng không bị truy tố bất cứ một tội nào.

 

5. Vụ sách động nổi loạn 6/1/2021

    Đây là vụ án do công tố đặc biệt Jack Smith truy tố và bà quan tòa Tanya Chutkan thụ lý. Ông Smith kín đáo không rình ràng tuyên bố gì, là công tố của tòa hình sự Quốc Tế La Haye tại Hòa Lan, nhưng bà vợ là một người tích cực hoạt động trong đảng DC. Cả hai vợ chồng tuy không chính thức mang danh đảng DC nhưng luôn đóng góp tiền cho đảng này. Bà vợ ông Smith là người đã từng bỏ tiền sản xuất một phim thời sự tâng bốc bà Michelle Obama lên 9 tầng mây.   

    Trong khi đó, bà quan tòa Chutkan là người công khai lên án vụ biểu tình nổi loạn bao vây quốc hội ngày 6/1/2021, và đòi trừng phạt tối đa những người tham gia. Nghĩa là trước khi xử bất cứ vụ nào, bà Chutkan đã mang đầy thành kiến và quyết tâm trừng phạt nặng nề nhất. Tất cả các can phạm liên quan đến vụ biểu tình đều ra trước tòa của bà Chutkan, và đều bị bà trừng phạt nặng hơn xa yêu cầu của các công tố.

    Hai điểm hết sức đặc biệt: 

 

  1. Bất kể nội vụ xẩy ra năm nào, tất cả đều được tập trung truy tố ngay đúng mùa vận động tranh cử, sau khi ông Trump chính thức nhẩy ra tranh cử TT chống đương kim TT Biden.
  2. Chuyện lem nhem tiền bạc của cha con Biden rõ ràng hơn ban ngày, từ vụ Biden ép sa thải một công tố đặc biệt Ukraine đổi lấy cái job ngồi chơi xơi nước lãnh 80.000 đô một tháng cho cậu ấm Hunter Biden trong công ty dầu khí Burisma của Ukraine, tới cả lô chuyện ‚làm ăn‘ mờ ám giữa cha con Biden với cả lô đại tài phiệt Tầu đỏ, nhưng không có một công tố nào, một quan tòa nào dám hó hé lại gần, khoan nói tới truy tố.
    Câu hỏi chung: tại sao các công tố và quan tòa quá hăng say truy tố Trump đủ thứ tội trong khi cha con cụ Biden thì không một ai dám dòm ngó tới? Không truy tố ai mà cũng chẳng điểu tra gì ráo?