Seite auswählen

Mục lục

Ẩn số Trần Lưu Quang và màn tái xuất trên sân khấu chính trị TP HCM

Ra đi từ đầu nhiệm kỳ, ông Trần Lưu Quang bất ngờ quay lại chính trường TP HCM với cương vị người đứng đầu thành phố đông dân nhất Việt Nam. Dù vẫn chưa là Ủy viên Bộ Chính trị, ông Quang đã chính thức nhận quyết định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 25/8 thay cho ông Nguyễn Văn Nên – người được điều động làm ủy viên thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14. Ban đầu, một số tờ báo Việt Nam đã đưa tin ông Trần Lưu Quang sẽ làm Bí thư Thành ủy TP HCM cho hai nhiệm kỳ liên tiếp: 2020-2025 và 2025-2030. Tuy nhiên, các tờ báo này sau đó đã chỉnh sửa lại và gỡ bỏ thông tin về nhiệm kỳ 2025-2030.Như vậy, nhiệm kỳ hiện tại của ông Quang sẽ chỉ kéo dài đến tháng 10/2025, khi TP HCM tổ chức Đại hội Đảng bộ để bầu ra một ban lãnh đạo cho 5 năm tới. Liệu đây có phải là sự chuẩn bị cho ông Quang đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy nhiệm kỳ mới (2025-2030)?Những sự thay đổi nhân sự ở TP HCM trong thời gian qua có thể nói là có những điều bất ngờ.Đầu tiên, hồi đầu năm nay, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, được Bộ Chính trị điều về TP HCM giữ chức Phó Bí thư Thành ủy.Dư luận cho rằng đây là động thái để chuẩn bị cho con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trở thành lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ TP HCM trong nhiệm kỳ tới.Cho đến khi TP HCM sáp nhập với hai địa phương khác là Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu để hình thành nên một siêu đô thị chiếm đến 1/4 GDP của cả nước, ông Nghị vẫn giữ chiếc ghế số 2 trong Đảng bộ thành phố. Ông Nguyễn Văn Nên vẫn đảm nhiệm vị trí Bí thư Thành ủy, vì ông là Ủy viên Bộ Chính trị, một chức vụ cần có đối với người lãnh đạo Đảng của địa phương được coi là trung tâm kinh tế của cả nước.Chính vì thế, quyết định bổ nhiệm ông Quang diễn ra ngay trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, cùng với rút lui sớm của ông Nên, được dư luận đánh giá là những nước đi bất ngờ.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c30z4y56y74o

Nguyễn Thanh Nghị về thay chỗ Trần Lưu Quang, Tô Lâm “lật kèo” hay chỉ là phép thử?

Ngày 24/8/2025, trên mạng xã hội đã lan truyền “chóng mặt” tin đồn về việc lãnh đạo Đảng CSVN sẽ công bố nhân sự cấp cao tại TP.HCM vào ngày 25/8 với sự thay đổi lớn.Theo đó, ông Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương sẽ về làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, để đổi chỗ cho ông Nguyễn Thanh Nghị con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.Còn Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, sẽ ra Trung ương làm Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 rồi sau đó sẽ nghỉ hưu.Đây được xem là sự thay đổi đột ngột, điều đó đã khiến cho công luận đặt vấn đề: chiếc ghế Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương – tức Ban Kinh tế Trung ương cũ là vị trí “hữu danh vô thực”, và đây có thể là một điềm gở cho gia tộc Nguyễn Tấn Dũng.Liệu đây có phải nước cờ của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm tái sắp xếp quyền lực trước Đại hội 14?Theo giới thạo tin, sự thay đổi đột ngột này, nếu đúng, có thể là sự thỏa hiệp để ông Tô Lâm đưa ông Trần Lưu Quang trở về TP.HCM để lọt vào Bộ Chính trị, và chuẩn bị thay cho Thủ tướng Phạm Minh Chính.Được biết, ông Quang, từng là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM (2019-2021), hơn nữa, ông Trần Lưu Quang, quê Tây Ninh, và được xem là người của “hệ thống”.Điều đó, sẽ giúp cho Tổng Bí thư Tô Lâm dễ kiểm soát hơn so với ông Nghị con trai ông Ba Dũng. Cho dù, các đây khoảng hơn 1 năm đã rộ tin đồn ông Quang, hiện đang chữa trị bệnh ung thư vòm họng.Giới phân tích đã đặt câu hỏi, vì sao ông Lâm lại “cố đấm ăn xôi” đưa ông Quang vào ghế mà ông Ba Dũng chuẩn bị cho con trai, bất chấp ông Quang sức khỏe yếu?

https://thoibao.de/blog/2025/08/27/nguyen-thanh-nghi-ve-thay-cho-tran-luu-quang-to-lam-lat-keo-hay-chi-la-phep-thu

Phe Thanh Hóa thất thủ, Phạm Minh Chính bị dồn vào chân tường

Thanh Hóa – chiến trường mới trong ván cờ quyền lực trước Đại Hội Đảng XIV. Nơi đây không chỉ là quê hương của Thủ Tướng Phạm Minh Chính, mà còn đủ tiềm lực kinh tế để hình thành phe cánh đầy tham vọng ở Trung Ương. Nay hàng loạt quan chức cấp cao của tỉnh này bị hạ bệ, thế thượng phong của phe Thanh Hóa bị chặn đứng một cách có hệ thống. Bàn cờ chính trị giờ chỉ còn phe Hưng Yên –Tô Lâm cầm trịch.Ngày 22 Tháng Tám, Đảng CSVN công bố quyết định khai trừ Đảng hai cựu phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa là Nguyễn Đức Quyền và Lê Đức Giang. Điều này thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, vì kỷ luật đảng viên sai phạm nhưng lại ẩn chứa nhiều yếu tố nhạy cảm, nơi đang chứng kiến những màn đấu đá ngầm đầy kịch tính giữa Thủ Tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí Thư Tô Lâm.Khi còn đương chức, ông Quyền ký quyết định giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất trái pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước. Trong khi đó, sai phạm của ông Giang được xác định là lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng.Trước đó là vào Tháng Bảy, 2025, ông Giang  bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An CSVN khởi tố, tống giam, với cáo buộc cấu kết cùng với Phó Giám Đốc Sở Nông Nghiệp & Môi Trường Phạm Văn Hoành, Trưởng Phòng Địa Chất Khoáng Sản Nguyễn Thế Hùng và chuyên viên văn phòng ủy ban tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tâm cấp nhiều giấy tở khai thác khoáng sản trái pháp luật cho công ty cổ phần khoảng sản Thiên An Phát, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra để làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan và không chừng thời gian tới, nhiều khả năng sẽ có thêm những quan chức cấp cao ở địa phương này sẽ vào “lò”.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/phe-thanh-hoa-that-thu-pham-minh-chinh-bi-don-vao-chan-tuong/

Ngày “độc lập 2 tháng 9” nên dẹp bỏ

Ngày “độc lập 2 tháng 9” nên dẹp bỏ. Lý do? Vì dân tộc Việt Nam đã có bản Tuyên ngôn độc lập từ ngàn năm trước rồi. Nước Việt Nam đã hiện hữu và đã độc lập hơn ngàn năm nay rồi.Trước kia là ông Nguyễn Phú Trọng, nay là ông Tô Lâm. Hai ông này đã ban hành các văn bản mà trong đó người ta thấy được nội dung “mừng 80 năm ngày khai sinh đất nước”. Ngày khai sinh đất nước đó là ngày 2 tháng 9 năm 1945 và đất nước đó là “đất nước của bác Hồ”. Nước Việt Nam là của dân tộc Việt Nam. Nước này đã hiện hữu, đã độc lập hơn ngàn năm rồi. Dân tộc Việt Nam đã có bản Tuyên ngôn độc lập hơn ngàn năm nay rồi. Dân tộc Việt Nam không cần một bản tuyên ngôn độc lập mới. Vì nó dư thừa, vừa không đúng với thực tế lịch sử, lại vừa gây chia rẽ dân tộc.Bản Tuyên ngôn độc lập của dân tộc Việt Nam mang tên là “Nam quốc sơn hà”. Bản Tuyên ngôn ngắn gọn, lời lẽ hào hùng, ý chí quyết liệt. Là một bài thơ “thất ngôn tứ tuyệt”, được sáng tác trong bối cảnh dân tộc Việt Nam đang mở cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần một (năm 981):

https://baotiengdan.com/2025/08/29/ngay-2-thang-9-nen-dep-bo/

Di sản của ông Trọng là điểm nghẽn của điểm nghẽn…

Di sản của ông Trọng mười năm nữa chưa chắc là kiểm toán được. Di sản có hai loại: tích sản và tiêu sản. Tích sản là những thứ có ích, kiểu tiền bạc, nhà cửa, cơ ngơi… để lại cho con cháu. Tiêu sản là nợ, kiểu chết rồi mà con cháu phải trả nợ. Tôi thấy di sản ông Trọng phần lớn là “tiêu sản”. Không biết dân tộc Việt Nam sẽ phải trả nợ này bao nhiêu thế hệ?Ông Tô Lâm mới lên Tổng bí thư đã nói: “Thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn…” Đây là lời nhận định đúng đắn nhứt của người kế vị đối với di sản để lại của người tiền nhiệm. Cần bao nhiêu thời gian để Tô Lâm khai thông được những điểm nghẽn để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên “vươn mình”?Ta gọi tiêu sản số 1, “là điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn”, là quyền lực đảng trấn áp quyền lực quốc gia.Hiến pháp Việt Nam qui định “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” và nhân dân thực hiện quyền lực này thông qua Quốc hội (điều 6).Theo Hiến pháp thì Quốc hội không hề trao quyền lực nhà nước cho Tổng bí thư mà trao cho Chủ tịch nước, Thủ tướng cũng như cho các định chế khác của nhà nước.Tình hình hiện tại tổng bí thư lấn quyền chủ tịch nước, tiếm lấy danh nghĩa “nguyên thủ quốc gia” để đi công du nước ngoài. Đảng CSVN là một đảng “tư nhân”, cho dầu nó có trên bốn triệu đảng viên. Tạm bỏ qua chuyện “tư cách pháp nhân” của đảng này. Thì tổng bí thư đảng là người chỉ có quyền hạn và trách nhiệm đối với đảng mà thôi. Hiến pháp qui định “đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội” là sai luật. Một đảng không có pháp nhân thì không thể “đứng ra” làm bất cứ chuyện gì hết. Con nít vị thành niên, chưa có tư cách pháp nhân, thì không ai giao cho chúng một trách nhiệm nào hết cả. Hiến pháp đã làm sai luật, tự mâu thuẫn là vậy.

https://baotiengdan.com/2025/08/27/di-san-cua-ong-trong-la-diem-nghen-cua-diem-nghen/

Bị chính quyền Trump nói dùng nhục hình, Việt Nam phản bác ‘báo cáo không khách quan’

Báo cáo nhân quyền Việt Nam thường niên do Mỹ công bố cho biết vẫn tồn tại các vi phạm nghiêm trọng như tra tấn hoặc dùng nhục hình, đàn áp xuyên quốc gia, bóp nghẹt tự do báo chí. Phía Việt Nam nói rằng báo cáo của Mỹ “không khách quan”.Báo cáo của Mỹ cũng khẳng định chính quyền Việt Nam đôi khi có thực hiện các biện pháp để khắc phục các tình trạng nói trên, trong đó có việc truy tố một số quan chức vi phạm. Tuy nhiên, nhìn chung quan chức Việt Nam khi vi phạm nhân quyền thường không bị trừng phạt, hoặc chịu hình phạt nhẹ.Báo cáo Nhân quyền Việt Nam năm 2024 do Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố trong tháng 8/2025.Báo cáo này được công bố chỉ khoảng một tháng sau khi Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện (WGAD) của Liên Hợp Quốc xuất bản báo cáo liên quan đến ông Tô Hoàng Chương và ông Thạch Cương, các nhà hoạt động người Khmer Krom bản địa.Nhóm Công tác xác định việc Việt Nam giam giữ hai người này là “tùy tiện” và vi phạm nhiều quyền cơ bản của con người.Freedom House xếp Việt Nam vào danh sách các nước trên thế giới không có tự do biểu đạt năm 2024. Trong khi đó, Hà Nội luôn nhấn mạnh thông điệp “bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam.”Dưới đây là một số điểm chính về vi phạm nhân quyền của Việt Nam trong năm 2024 mà báo cáo của Mỹ nêu ra. Giết người chưa qua xét xử (extrajudicial killing hay EJK) là khái niệm để chỉ hành vi cố ý giết người, thường là do cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền thực hiện, mà không theo bản án có hiệu lực được đưa ra sau một quy trình tư pháp chuẩn mực.Trong mục “Extrajudicial Killings”, Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ viết: “Có báo cáo cho biết chính phủ hoặc các nhân viên của họ đã thực hiện các vụ giết người tùy tiện hoặc trái pháp luật. Truyền thông đưa tin ít nhất hai trường hợp tử vong của người bị giam giữ trong những hoàn cảnh đáng ngờ.”Báo cáo của Hoa Kỳ nêu trường hợp ông Vũ Minh Đức (31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tử vong sau khi làm việc với Công an huyện Long Thành vào ngày 22/3/2024.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ce35dv0qyego

Phạm Nhật Vượng và cuộc ‘đấu đầu ngầm’ Tô Lâm – Phạm Minh Chính

Việc Tổng Bí Thư Tô Lâm trực tiếp trao huân chương vinh danh cho tập đoàn Vingroup của Phạm Nhật Vượng là khoảnh khắc tưởng chừng chỉ mang tính nghi thức, nhưng lại phơi bày toan tính chính trị, đấu đá ngầm trong nội bộ “chóp bu” CSVN. Đây là tín hiệu đầy thách thức, công khai giảm quyền của Thủ Tướng Phạm Minh Chính, mở màn cho một cuộc giằng co quyết liệt, nơi quyền lực chính trị và lợi ích kinh tế đan xen, hứa hẹn những va chạm không khoan nhượng.Ngày 20 Tháng Tám, 2025, tại Hà Nội, hai gương mặt quyền lực bậc nhất chính trường Việt Nam hiện nay là Tổng Bí Thư Tô Lâm và Thủ Tướng Phạm Minh Chính cùng xuất hiện, giáp mặt nhau để đồng chủ trì buổi lễ vinh danh các tập đoàn kinh tế lớn của đất nước.Danh sách các tập đoàn doanh nghiệp được vinh danh trong buổi lễ hôm 20 Tháng Tám tại Hà Nội, có thể kể những cái tên quen thuộc như: Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), tập đoàn viễn thông Viettel, tập đoàn công nghệ thông tin FPT, và đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận là tập đoàn Vingroup-một “biểu tượng” kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện tại. Tổng Bí Thư Tô Lâm và Thủ Tướng Phạm Minh Chính cùng xuất hiện, giáp mặt nhau, đồng chủ trì buổi lễ vinh danh các tập đoàn kinh tế lớn nhất nước.Đại diện Vingroup là chủ tịch hội đồng quản trị, tỷ phú Phạm Nhật Vượng được đích thân Tổng Bí Thư Tô Lâm trao tặng Huân Chương Lao Động Hạng Nhất, vì đóng góp đặc biệt trong việc xây dựng trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (VEC). Vingroup nổi bật tại Việt Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp xe điện và bất động sản. Khoảng thời gian gần đây, doanh nghiệp này nổi đình đám lẫn gây tranh cãi dư luận với việc, tham vọng thực hiện dự án thay xe xăng bằng xe điện bao phủ toàn Việt Nam và dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam với số vốn vay khoảng 80% trong tổng mức đầu tư ban đầu là $61.35 tỷ. Một con số khổng lồ, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/pham-nhat-vuong-va-cuoc-dau-dau-ngam-to-lam-pham-minh-chinh/

Đợt “xáo bài” mới, khá then chốt của Tô Lâm

Theo Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 25/8/2025, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Buổi làm việc nhằm cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (2)Tuy nhiên, đợt “xáo bài” rộng lớn hơn liên quan đến Trần Lưu Quang, Nguyễn Văn Nên và Nguyễn Thanh Nghị được công bố riêng rẽ. Tại TPHCM sáng 25/8,  ông Quang nhận quyết định về làm Bí thư Sài Gòn, còn ông Nên nhận quyết định ra Hà Nội giữ nhiệm vụ Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV. Tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ở Hà Nội, chiều 25/8 Nguyễn Thanh Nghị nhận quyết định giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Cả ba quyết định này của Bộ Chính trị ĐCSVN chẳng gây một gợn sóng dư luộn nào đối với toàn xã hội Việt Nam (3). Có lẽ hai sự kiện: Xả rác ngập thủ đô sau khi xem hợp luyện diễu binh (4) và cái chết đầy bi thảm của nữ tiến sĩ Viện Hán Nôm (5) đã lấn át tất cả.Thứ nhất là việc ông Nguyễn Văn Nên được thuyên chuyển ra Hà Nôi. Một KLO “bình loạn”: Như vậy là ông Nên chia tay “đội tuyển” Sài Gòn. Chuyện vốn bình thường khi cầu thủ đã tới tuổi. Lại càng bình thường hơn với Nguyễn Văn Nen. Vì ông đã xác định ngay khi “về tuyển”, từ Sài Gòn về lại quê nhà có mấy mươi cây, mà sắp tới có cao tốc nữa, lên xe nhắm mắt để đó cái tới nhà! (6) Với ông Nên, dân Sài thành nhắc vô số chuyện nhưng nổi bật nhất là chất “thủ môn” trong con người ông. Ngày khai trường, ông Nên nhắn với thầy cô, xin hãy dạy cho học trò lòng trung thực. Ngày thầy thuốc, ông cảm ơn và tôn vinh, không muốn phụ ơn những bác sĩ từ Việt Nam Cộng Hòa đã ở lại như bác sĩ Trần Thành Trai, bác sĩ Trần Đông A…Nhân sự kiện 30/4, ông nhắc lại phát biểu của Thượng tướng Trần Văn Trà – người khi gặp gỡ trực tiếp, trò chuyện với các ông Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu đã nhấn mạnh: xếp lại quá khứ, hướng tới tương lai và khẳng định thắng lợi vừa qua là của toàn dân tộc… (7)

https://baotiengdan.com/2025/08/26/dot-xao-bai-moi-kha-then-chot-cua-to-lam/

Kinh tế Việt Nam 80 năm: Từ ngày kiến quốc tới kỷ nguyên vươn mình

TPO – Chặng đường 80 năm kinh tế Việt Nam là minh chứng sống động cho sức mạnh ý chí, cho tầm vóc đổi mới và khát vọng vươn lên của dân tộc. Nhưng phía trước, những thách thức mới đang hiện hữu nguy cơ bẫy thu nhập trung bình, sức ép chuyển đổi xanh – số và yêu cầu bứt phá thể chế. Đó không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm lịch sử đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thịnh vượng vào năm 2045.Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhấn mạnh thời khắc ngay khi giành độc lập năm 1945: Việt Nam phải đối mặt với muôn vàn khó khăn như nạn đói, giặc ngoại xâm, giặc dốt… nền kinh tế kiệt quệ. Trong suốt 3 thập kỷ kháng chiến, kinh tế được đặt trong cơ chế bao cấp, tập trung chủ yếu vào tự lực tự cường, ưu tiên phục vụ kháng chiến. Dù nghèo nàn, nhưng giai đoạn này đã tạo nền tảng tinh thần và tổ chức cho một nền kinh tế độc lập, với các mô hình hợp tác xã nông nghiệp, xí nghiệp quốc doanh và hệ thống phân phối tập trung.Thời kỳ bao cấp và đổi mới (1975 – 1986): Sau thống nhất, Việt Nam áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, với kỳ vọng nhanh chóng công nghiệp hóa đất nước. Tuy nhiên, mô hình này bộc lộ nhiều bất cập lạm phát phi mã (có thời kỳ lên đến 700%/năm), sản xuất đình trệ, khan hiếm hàng hóa. Đỉnh điểm, đến giữa thập niên 1980, nền kinh tế rơi vào khủng hoảng toàn diện. Chính bối cảnh này đã đặt ra yêu cầu đổi mới.Đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế (1986 – 2000): Đại hội VI (1986) đánh dấu bước ngoặt khi Đảng khởi xướng đường lối đổi mới, chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kết quả là GDP giai đoạn 1990 – 2000 tăng trưởng trung bình 7,6%/năm. Xuất khẩu tăng trưởng vượt bậc, từ 789 triệu USD năm 1986 lên hơn 14,5 tỷ USD năm 2000. Việt Nam từng bước mở cửa, bình thường hóa quan hệ với Mỹ (1995) và gia nhập ASEAN (1995).Thời kỳ hội nhập sâu rộng và tăng trưởng cao (2000 – 2020): Bước vào thế kỷ XXI, Việt Nam tăng tốc hội nhập kinh tế quốc tế như gia nhập WTO (2007), ký hàng loạt hiệp định thương mại tự do (CPTPP, EVFTA, RCEP). Thành quả nổi bật là tổng sản phảm quốc nội (GDP) năm 2020 đạt hơn 270 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người vượt 2.750 USD, so với 130 USD năm 1990. Việt Nam trở thành công xưởng mới của châu Á, với dòng vốn FDI tích lũy đạt hơn 380 tỷ USD. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm mạnh, từ hơn 58% năm 1993 xuống dưới 3% vào năm 2020.

https://tienphong.vn/kinh-te-viet-nam-80-nam-tu-ngay-kien-quoc-toi-ky-nguyen-vuon-minh-post1772281.tpo

Lại ngùn ngụt tự hào và nếu không có đảng Cộng sản…

Gần đến những ngày lễ lớn, từ trong hẻm ra tới ngoài đường, từ thành phố cho tới thôn quê lại đỏ rực màu cờ, lại hừng hực, ngùn ngụt tinh thần dân tộc dâng cao: Tự hào quá Việt Nam ơi!Thú thật cá nhân tôi thì rất dị ứng với lá cờ màu đỏ như máu, với những biểu tượng sao vàng, búa liềm… gắn với chủ nghĩa cộng sản.Có hai thứ học thuyết, hai thứ chủ nghĩa gây ra những bi kịch, tội ác lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ XX là chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản. Nếu những biểu tượng gắn với chủ nghĩa phát xít như chữ vạn, “a fasces” (một bó các thanh gỗ được buộc lại, với chiếc rìu ở giữa bó gậy, lưỡi rìu nhô ra) bị “tẩy chay” ở các xã hội dân chủ phương Tây (trong đó biểu tượng chữ vạn bị “tẩy chay” mạnh hơn), thì những hình ảnh, biểu tượng sao vàng, búa liềm, cũng khiến cho những người có lương tri kinh sợ, ngán đến tận cổ.Chủ nghĩa cộng sản cũng đã bị nhân loại vứt vào sọt rác từ lâu. Trên thế giới chỉ còn có mấy quốc gia do đảng cộng sản lãnh đạo độc tôn và toàn diện như Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn, Cu Ba, Lào… Nhưng với Trung Cộng, Việt Nam thì chủ nghĩa cộng sản cũng chỉ còn trong cái vỏ, cái tên gọi, còn từ kinh tế đến xã hội thì đã là tư bản hoang dã từ lâu. Lẽ ra nếu muốn cho thế giới thiện cảm hơn khi làm ăn thì nên đổi tên đảng, vứt luôn những biểu tượng cộng sản vào thùng rác chứ không phải cứ bám lấy như vậy.Còn về lòng tự hào dân tộc ngùn ngụt thì có lẽ cũng nên xem lại chúng ta có cái gì để tự hào? Chừng nào Việt Nam đứng trong hàng ngũ các cường quốc thuộc top 20, 25 về kinh tế, Việt Nam mạnh mẽ về quân sự, chế tạo được những vũ khí khiến thế giới phải nể, Việt Nam có những thương hiệu công ty, thương hiệu sản phẩm toàn cầu như các nước láng giềng Nhật, Hàn, Đài Loan…, phim, nhạc, sách của Việt Nam được biết đến rộng rãi trên thế giới, có một lượng khán giả lớn và có những giải thưởng quốc tế…

https://baotiengdan.com/2025/08/24/lai-ngun-ngut-tu-hao-va-neu-khong-co-dang-cong-san/

Tinh gọn bộ máy: những tiến triển và vấn đề tồn đọng

Giảm số lượng cán bộ, bắt đầu áp dụng KPI, trợ cấp tiền cho cán bộ di chuyển xa… là một vài diễn biến mới của công cuộc tinh gọn bộ máy ở Việt Nam.Tính tới hiện tại, đã vài tháng kể từ khi việc tinh gọn bộ máy diễn ra – đầu tiên là sáp nhập các cơ quan của Đảng, Chính phủ và Quốc hội vào tháng 3/2025, rồi sau đó tới các tỉnh thành trên khắp cả nước vào tháng Bảy.Việt Nam vẫn đang chạy đua với thời gian, tìm cách xử lý càng sớm càng tốt những vấn đề phát sinh từ cuộc cách mạng do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng.Những vấn đề nổi bật trong đó bao gồm việc xử lý cán bộ và trụ sở công dôi dư, tìm giải pháp cho những cán bộ phải đi làm xa do thay đổi trụ sở hành chính, cũng như đảm bảo chất lượng vận hành của bộ máy chính quyền hai cấp.Đã có những tiến triển mới theo hướng tích cực, nhưng đồng thời vẫn còn đó những vấn đề chưa được giải quyết.Tính đến ngày 19/8, có tổng số hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc, trong đó gần 82.000 người đã nghỉ hưu, nghỉ việc và hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả trợ cấp.Thông tin trên do Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đưa ra vào ngày 23/8 trong cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ để đánh giá tình hình sau hai tháng vận hành chính quyền hai cấp.Như vậy, so với hồi cuối tháng Bảy, số người được chi trả tiền trợ cấp thôi việc do sắp xếp bộ máy, theo bà Trà báo cáo, đã tăng thêm hơn 9.000.Cũng vào thời điểm đó, bà Trà cho biết số người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí hỗ trợ là 74.248 người.Cũng tại cuộc họp hôm 23/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngày 30/8 là hạn chót cho việc chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ sau sắp xếp.Hàng loạt tờ báo đã đưa tin cuộc họp này và báo cáo của bà Trà. Tuy nhiên, không thấy có thông tin về tổng số tiền được sử dụng để chi trả cho hơn 50.000 người nói trên. Tính tới 17 giờ ngày 24/8, Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ không đưa tin về báo cáo nói trên.BBC chưa thể độc lập xác minh rằng liệu bà Trà không nhắc tới số tiền chi trả, hay bà có nhắc tới nhưng không được báo chí Việt Nam đề cập tới.Tuy nhiên, tổng kinh phí dự kiến giai đoạn 2025-2030 chi cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi do sáp nhập đơn vị hành chính các cấp được thông báo sẽ là khoảng 128.480 tỷ đồng.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cm2krejg015o

ĐẢNG CSVN VÀ CÁI THẾ “5 KHÔNG”: ĐIỂM TẬN CÙNG CỦA MỘT XÁC KHÔ.

Có lẽ chưa bao giờ Đảng CSVN lại lâm vào thế bí như lúc này. Người ta gọi đó là cái “thế 5 không”: không thể dựa, không thể tránh, không thể giãy, không thể thoát và cuối cùng là… không còn chỗ chôn. Một nghịch cảnh cay đắng, phơi bày toàn bộ sự bế tắc của một chế độ đã mục ruỗng từ gốc rễ.Không thể dựa – bởi những đồng minh từng coi là “chỗ dựa chiến lược” giờ đã trở thành gánh nặng hoặc tính toán riêng. Thế giới thay đổi từng ngày, còn đảng thì vẫn ôm khư khư giáo điều cũ kỹ. Không còn ai đủ kiên nhẫn để chống lưng mãi cho một cỗ máy chính trị hoen gỉ.Không thể tránh – vì những sai phạm, thối nát, tham nhũng, độc tài… đã ăn sâu, không cách nào che giấu được nữa. Càng tìm cách giấu thì sự thật lại càng lộ rõ trước mắt dân chúng và cả cộng đồng quốc tế..Không thể giãy – bởi cái thân xác cồng kềnh, trì trệ, rệu rã này không còn sức bật. Giãy giụa chỉ làm lộ ra nhiều hơn sự mục nát bên trong. Mỗi lần “thanh lọc nội bộ” lại phơi ra thêm những mảng tối bẩn thỉu, khiến dân càng mất niềm tin. Không thể thoát – vì chính cái mô hình toàn trị đã trói chặt mọi con đường. Bỏ thì không được, sửa thì không xong. Càng cố xoay sở thì lại càng vướng chằng chịt, như con cá nằm gọn trong lưới rách nhưng không thể bơi ra.Và cuối cùng, không chỗ chôn – bởi di sản mà chế độ để lại là một “xác khô ở cái mả Ba Đình”, tượng trưng cho quá khứ tàn lụi, chẳng thể hồi sinh. Một cái xác bất động, không hồn, nhưng lại bị bắt dân phải tôn thờ. Đó chính là hình ảnh gói gọn số phận của cả một hệ thống.Ngày mùng 01 tháng 07 năm Ất Tỵ được nhắc đến, như một lời ẩn dụ: một khởi đầu mới cho đất trời, nhưng lại là đoạn cuối cho một cơ thể chính trị đã hóa thây.Cái “thế 5 không” không chỉ là câu chữ, mà là bản án lịch sử. Một chế độ khi đã mất niềm tin, mất lý tưởng, mất chỗ dựa, thì chẳng còn gì để bấu víu. Và khi đó, sự sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

https://thoibao.de/blog/2025/08/24/dang-csvn-va-cai-the-5-khong-diem-tan-cung-cua-mot-xac-kho

Báo cáo Mỹ : Việt Nam sắp vượt Trung Quốc về xây đảo nhân tạo ở Trường Sa

Theo báo cáo của một tổ chức nghiên cứu Hoa Kỳ công bố vào hôm qua 22/08/2025, Việt Nam đã tăng cường đáng kể việc bồi đắp, xây đảo nhân tạo tại những khu vực mà Hà Nội tuyên bố chủ quyền trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, và có thể sẽ sánh ngang hoặc thậm chí vượt qua Trung Quốc trong hoạt động “lấn biển” này. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy từ đầu năm nay, Việt Nam đã mở rộng hoạt động xây đảo tại tám địa điểm mới, trước đây chưa từng được khai thác trong các đợt bồi đắp bắt đầu từ năm 2021.Báo cáo này cho biết hoạt động đào nạo và đổ đất tạo đảo đã được tiến hành tại các rạn san hô như Alison (Đá Ốc Tan), Collins (Đá Cô Lin), East (Đá Đông), Landsdowne (Đá Len Đao) và Petley (Đá Núi Thị). Ngoài ra, Hà Nội cũng tiến hành mở rộng tại ba địa điểm đã có đảo nhân tạo cỡ vừa, được xây dựng từ các đợt cải tạo trước, là Amboyna Cay (Đảo An Bang), Grierson Reef (Đảo Sinh Tồn Đông) và West Reef (Đá Tây).Nhờ vào những hoạt động này, tất cả 21 đảo đá và các bãi nổi mà Việt Nam kiểm soát ở Trường Sa hiện nay đã được mở rộng và gia cố, trong khi 4 năm trước, phần lớn các đảo này chỉ có những công trình rải rác.Tính đến tháng 03/2025, Việt Nam đã tạo ra khoảng 70% diện tích đảo, đá nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng tại Trường Sa. Việc bồi đắp và xây dựng tại tám địa điểm mới gần như chắc chắn sẽ giúp Hà Nội sánh ngang, thậm chí vượt qua quymô xây dựng đảo của Bắc Kinh trong khu vực.Các đại sứ quán của Trung Quốc và Việt Nam tại Washington chưa đưa ra bình luận về báo cáo của CSIS

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20250823-b%C3%A1o-c%C3%A1o-m%E1%BB%B9-vi%E1%BB%87t-nam-s%E1%BA%AFp-v%C6%B0%E1%BB%A3t-trung-qu%E1%BB%91c-trong-c%C3%B4ng-t%C3%A1c-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-%C4%91%E1%BA%A3o-nh%C3%A2n-ta%CC%A3o-%E1%BB%9F-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa

Trung Quốc im lặng theo dõi Việt Nam xây dựng hệ thống phòng thủ trên biển

Các nhà nghiên cứu ghi nhận trong tháng Chín, các số liệu và hình ảnh cho thấy Việt Nam đã mở rộng đáng kể hoạt động xây dựng đảo tại các khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông đang tranh chấp. Điều đáng nói là tốc độ xây dựng này sẽ ngang bằng và thậm chí có thể vượt qua quy mô hoạt động tương tự của Trung Quốc trên biển. Hồi 22 Tháng Tám, một tổ chức nghiên cứu của Hoa Kỳ cũng phát đi bản tin có nội dung xác nhận như vậy.Báo cáo đó, được biết từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Washington cho thấy hình ảnh vệ tinh kể từ đầu năm nay, Việt Nam đã mở rộng hoạt động xây đảo lên tám thực thể trước đây chưa từng bị ảnh hưởng bởi đợt cải tạo đất bắt đầu vào năm 2021.Báo cáo từ Sáng kiến ​​minh bạch hàng hải châu Á của CSIS cho biết hình ảnh cho thấy Việt Nam đã tiến hành nạo vét và san lấp tại Đá Alison, Đá Collins, Đá East, Đá Landsdowne và Đá Petley.Công trình này có nghĩa là tất cả 21 bãi đá và bãi cạn lúc thủy triều thấp do Việt Nam chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa hiện đã được mở rộng để bao gồm đất nhân tạo, trong khi bốn năm trước, phần lớn chỉ có các công trình bê tông biệt lập.Báo cáo cho biết hoạt động mở rộng mới cũng đã bắt đầu tại ba thực thể đã có các đảo nhân tạo cỡ trung được tạo ra trong các đợt nạo vét trước đó: Amboyna Cay, Grierson Reef và West Reef.“Tính đến Tháng Ba năm 2025, Việt Nam đã tạo ra khoảng 70% diện tích đất nhân tạo ở quần đảo Trường Sa so với Trung Quốc”, báo cáo cho biết. “Việc cải tạo tại tám thực thể mới này gần như đảm bảo rằng Việt Nam sẽ ngang bằng – và có thể vượt qua – quy mô xây dựng đảo của Bắc Kinh.”

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/trung-quoc-im-lang-theo-doi-viet-nam-xay-dung-he-thong-phong-thu-tren-bien/

Thấy gì từ việc ông Nguyễn Thanh Nghị rời TP HCM để ra Trung ương?

Ông Nguyễn Thanh Nghị vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Quyết định được trao vào chiều ngày 25/8 tại trụ sở ban này tại Hà Nội.Ông Nghị nhận chức vụ mới này sau khi người tiền nhiệm Trần Lưu Quang được bổ nhiệm chức vụ bí thư Thành ủy TP HCM.Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Nghị là phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM – chức vụ ông đảm nhiệm từ tháng 1/2025.Ông Nghị, 49 tuổi, từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, thứ trưởng và bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông đã tham gia Trung ương Đảng ba nhiệm kỳ: 11 (dự khuyết), 12 và 13.Ông là con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã lãnh đạo Chính phủ từ năm 2006 đến 2016. Ông Nghị, với tuổi đời còn khá trẻ, cộng thêm sự hẫu thuẫn chính trị lớn, được đánh giá là có con đường thăng tiến rộng mở.Quyết định bổ nhiệm ông Nghị vào ghế trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông trở thành bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 và trong bối cảnh TP HCM sắp tổ chức Đại hội Đảng bộ (tháng 10) và Đại hội 14 cũng chỉ còn cách vài tháng nữa là diễn ra (đầu năm 2026). Ông Nghị từng làm bí thư tỉnh ủy, từng đứng đầu một bộ, giờ đây, việc ông đứng đầu một ban Đảng càng củng cố thêm hồ sơ và kinh nghiệm chính trị trước Đại hội 14.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cj4wg0nevw5o

Sự quyên sinh của TS Hoàng Phương Mai: Tiếng chuông cảnh báo

Ngày 16/8/2025, tiến sĩ Hoàng Phương Mai – một nhà nghiên cứu Hán Nôm 49 tuổi – chọn cái chết để khẳng định sự trong sạch, lòng tự trọng và lẽ phải của mình. Sự kiện này không chỉ để lại niềm thương xót cho gia đình, mà còn là một nhát dao khoét thẳng vào vết thương đang mưng mủ của đời sống trí thức Việt Nam hôm nay.Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày chị mất, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam – cơ quan cao nhất quản lý Viện Hán Nôm – vẫn chưa có lấy một lời tuyên bố chính thức. Một sự im lặng lạ lùng, thậm chí là vô cảm và thoái thác trách nhiệm liên đới.Ở những quốc gia dân chủ, một vụ việc bi thảm như vậy chắc chắn sẽ khiến báo chí, dư luận và cả Quốc hội chất vấn trực diện Chủ tịch Viện Hàn Lâm. Người đứng đầu không thể “ăn ngon ngủ yên” khi cấp dưới mình, cũng như bản thân cái “lò ấp” 350 tiến sĩ “nở” mỗi ngày (tính trung bình gần 1 tiến sĩ mỗi ngày).Còn ở đây, chính sự lặng thinh đồng lõa với Viện cấp dưới, đã đẩy một trí thức vào đường cùng, vì đã cố tình chôn vùi một sự thật nhức nhối, để rồi cái chết của một nữ tiến sĩ chính trực nhưng gia cảnh đáng thương, chỉ còn là cơn gió thoảng “cầm bằng cho nó bay đi…”.Trong khi đó, ngoài xã hội, hàng ngàn người vẫn rồng rắn trải chiếu nằm đường để “xem tổng duyệt binh” cho ngày 2/9 – ngày mà họ tưởng rằng là biểu tượng của độc lập, tự hào dân tộc. Nhưng thực chất, đó lại là ngày khởi đầu cho một cuộc cách mạng đã bị phản bội. Khi dân tộc vẫn “ngùn ngụt tự hào” với một di sản bị tước đoạt linh hồn, thì dân tộc ấy sẽ còn bị đày đọa dài dài.Nỗi chết oan của TS Hoàng Phương Mai hoàn toàn bị chìm lấp trong tiếng kèn, tiếng trống và những hàng quân diễu binh rập khuôn. Một dân tộc mê ngủ, hân hoan trong hư tưởng, tất yếu sẽ vô cảm trước nỗi oan ức của đồng bào mình.

https://baotiengdan.com/2025/08/25/su-quyen-sinh-cua-ts-hoang-phuong-mai-tieng-chuong-canh-bao/

Ukraine – Đất nước lịch sử ngàn năm trên ngã ba Âu Á

Ukraine, quốc gia rộng lớn ở Đông Âu, diện tích 603,628 km², là nước lớn nhất châu Âu (nếu không tính Nga, vốn trải dài cả Á lẫn Âu).Thủ đô Kyiv, bên bờ sông Dnipro, vừa là trung tâm chính trị vừa là trái tim văn hóa. Dân số 2025 khoảng 33.4 triệu người, phần lớn là người Ukraine, ngoài ra còn có cộng đồng Nga, Ba Lan, Do Thái, Tatar… Sự đa dạng này tạo nên bản sắc phong phú nhưng cũng nhiều lần dẫn đến tranh chấp.Lịch sử Ukraine bắt nguồn từ Kyivan Rus thế kỷ IX – liên minh bộ lạc Slavic do Đại Công Quốc Kyiv dựng nên, từng được coi là cái nôi của văn minh Đông Slav. Sang thế kỷ XIV, lãnh thổ bị chia cắt: phía tây chịu ảnh hưởng Ba Lan – Lithuania, phía đông dần rơi vào Nga. Sau nhiều thế kỷ tranh giành, Ukraine bị sáp nhập vào Đế quốc Nga và sau đó là Liên Xô.Ngày 24 Tháng Tám, 1991, Ukraine tuyên bố độc lập sau khi Liên Xô tan rã. Đây là bước ngoặt lịch sử, nhưng cũng mở ra thử thách mới. Quốc gia nằm ở vị trí chiến lược – “vùng đệm” giữa Nga và Châu Âu – nên luôn bị cuốn vào xung đột địa chính trị.

Trung Quốc, Đài Loan tranh công trong chiến thắng Thế chiến 2

Cựu chiến binh Pan Cheng-fa nói rằng ông nhớ rõ đã chiến đấu cho Trung Quốc chống lại quân Nhật trong Thế chiến 2, nhưng lại trở nên bực bội khi được hỏi về vai trò của lực lượng cộng sản, những người vào thời điểm đó đang ở trong một liên minh không mấy dễ dàng với chính phủ Trung Hoa Dân Quốc của ông.“Chúng tôi đã cung cấp cho họ vũ khí, trang bị – chúng tôi đã củng cố họ,” ông Pan, 99 tuổi, nói với hãng tin Reuters tại một sự kiện ở Đài Bắc, Đài Loan để kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến 2.Trong bối cảnh Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh lớn ở Bắc Kinh vào tháng tới để kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh, Đài Loan – với tên gọi chính thức vẫn là Trung Hoa Dân Quốc – và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang bị cuốn vào một cuộc khẩu chiến ngày càng gay gắt về lịch sử và ai mới là người thực sự xứng đáng được ghi công cho chiến thắng.Chiến sự ở Trung Quốc bắt đầu vào năm 1937 với cuộc xâm lược toàn diện của Nhật Bản và tiếp tục cho đến khi Nhật Bản đầu hàng vào năm 1945, khi hòn đảo Đài Loan được trao lại cho Trung Hoa Dân Quốc sau nhiều thập kỷ cai trị của Nhật Bản.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cly372jd2gpo

Paris triệu đại sứ Mỹ lên để phản đối việc chỉ trích Pháp về tình trạng bài Do Thái

Hôm nay, 25/08/2025, bộ Ngoại Giao Pháp triệu đại sứ Mỹ tại Pháp, Charles Kushner, sau những chỉ trích của ông đối với nước Pháp liên quan đến đấu tranh bài Do Thái. Paris đánh giá những chỉ trích này là « không thể chấp nhận được ». Trong một bức thư gửi tổng thống Emmanuel Macron, mà AFP được tiếp cận, đại sứ Mỹ cáo buộc chính phủ Pháp « không hành động đầy đủ » trước sự bùng phát các hành vi bài Do Thái, và lặp lại các đánh giá của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đối với nước Pháp trong lĩnh vực này.Bộ Ngoại Giao Pháp đã bác bỏ gay gắt những cáo buộc này, cho rằng đại sứ Mỹ đã can thiệp vào công việc nội bộ của Pháp và « không xứng tầm với quan hệ xuyên Đại Tây Dương » giữa hai đồng minh. Việc triệu đại sứ lên bộ Ngoại Giao – một động thái hiếm hoi trong quan hệ đồng minh – cho thấy mức độ nghiêm trọng sự cố này.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250825-paris-tri%E1%BB%87u-m%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BA%A1i-s%E1%BB%A9-m%E1%BB%B9-%C4%91%E1%BB%83-ph%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%91i-vi%E1%BB%87c-ch%E1%BB%89-tr%C3%ADch-ph%C3%A1p-v%E1%BB%81-t%C3%ACnh-tr%E1%BA%A1ng-b%C3%A0i-do-th%C3%A1i

NATO dành thêm 50 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO Giuseppe Cavo Dragone cho biết, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này định chi thêm 50 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, tương đương với khoản đóng góp năm ngoái. Ông Dragone chia sẻ với tờ Corriere della Sera rằng, NATO đã chi cho Ukraine hơn 33 tỷ USD kể từ tháng 1 và có kế hoạch nâng tổng số tiền lên 50 tỷ USD vào cuối năm nay. Khi được hỏi về lập trường của liên minh trong bối cảnh Washington và Moscow theo đuổi các nỗ lực hòa bình, ông Dragone cho biết NATO sẽ tiếp tục và thậm chí tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông cáo buộc Nga trì hoãn đối thoại, đồng thời bày tỏ hy vọng các lệnh trừng phạt của phương Tây với Moscow sẽ được thắt chặt. Theo Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO, lệnh trừng phạt như vậy làm tăng căng thẳng trong nội bộ Nga và gây bất lợi chống Tổng thống Vladimir Putin. 

https://vietnamnet.vn/nato-danh-them-50-ty-usd-vien-tro-quan-su-cho-ukraine-2435972.html

Ukraine đang có thời gian vô cùng thuận lợi, Nga gặp họa sát thân thật rồi

Lẽ ra tên lửa nội địa Ukraine đã bay vào Nga từ tháng 3 nhưng Mỹ cản lại để mở đường cho ngoại giao. Chỉ sau khi Putin gặp Trump ở Alaska xong mà không được mời ăn trưa phải cút về thì tên lửa mới bắt đầu bay. Chính vì vậy Ukraine đã làm được 211 tên lửa FP-5, hơn 200 tên lửa hạng siêu nặng là 2 loại áp lực chiến lược vô cùng lớn và nó đang tăng lên hàng ngày, đây là thứ vũ khí chiến lược mà Nga không có cách gì đỡ được khi Ukraine tấn công vào các cơ sở kinh tài của mình.Ukraine tích cực đánh phòng không Nga cả năm nay là để dọn đường cho các cuộc tấn công cơ sở năng lượng Nga – rất mạnh và hiệu quả, chỉ 3 tuần, Ukraine phá hủy 13% sản lượng chiết xuất dầu của Nga.Bọn Nga trên mạng bắt đầu gào lên thiếu xăng và tiếp tục cấm xuất khẩu xăng.Hiện giờ cả hệ thống hậu cần Nga đang bị đánh liên tục.Chỗ Porskov sau cú tấn công tự sát trước giờ Putin đi gặp Trump giờ đã bị đẩy lùi. Quân Ukraine chuyển sang phản công.Ukraine tiếp tục tấn công vào các cơ sở năng lượng, đây là lá bài chiến lược mà Nga không có cách gì chống đỡ được, hậu quả của nó rất thảm khốc.

https://boxitvn.blogspot.com/2025/08/ukraine-ang-co-thoi-gian-vo-cung-thuan.html#more

Liên Hiệp Quốc chính thức tuyên bố nạn đói ở dải Gaza

Sau nhiều lần đưa ra cảnh báo, hôm qua 22/08/2025, Liên Hiệp Quốc chính thức tuyên bố rằng dải Gaza bị nạn đói hoành hành, khẳng định hơn 500.000 người Gaza đang sống trong điều kiện đói khát nghiêm trọng. Hội Chữ thập đỏ đã kêu gọi Israel, với tư cách là quốc gia chiếm đóng, bảo đảm viện trợ vào được Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ tuyên bố của Liên Hiệp Quốc và cáo buộc Hamas đánh cắp viện trợ nhân đạo. Nhà nước Do Thái đã gia tăng các đe dọa, bao gồm việc có thể phá hủy hoàn toàn thành phố Gaza nếu phong trào Palestine từ chối các điều kiện hòa bình của họ.Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul cho biết về phản ứng của Israel đối với tuyên bố của Liên Hiệp Quốc :Benjamin Netanyahu khẳng định đây là một sự bịa đặt trắng trợn. Thông cáo của văn phòng thủ tướng Israel nhấn mạnh “nước này không có chính sách thúc đẩy nạn đói. Israel có một chính sách ngăn ngừa nạn đói, và những người duy nhất bị cố tình bỏ đói ở Gaza là các con tin Israel”.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250823-li%C3%AAn-hi%E1%BB%87p-qu%E1%BB%91c-ch%C3%ADnh-th%E1%BB%A9c-tuy%C3%AAn-b%E1%BB%91-n%E1%BA%A1n-%C4%91%C3%B3i-%E1%BB%9F-d%E1%BA%A3i-gaza

Nhật Bản lên án Trung Quốc xây dựng 21 giàn khoan dầu ở biển Hoa Đông

Bộ Ngoại Giao Nhật Bản hôm qua, 25/08/2025, cáo buộc Trung Quốc xây dựng giàn khoan mới, nâng tổng số lên 21 giàn khoan dầu khí tại nơi mà vùng đặc quyền kinh tế của hai nước chồng chéo lên nhau, ở biển Hoa Đông. Tổng vụ trưởng vụ châu Á và châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Kanai Masaaki, hôm nay, đã gửi công hàm phản đối đến sứ quán Trung Quốc tại Tokyo. Trong cuộc họp báo, ông Masaaki bày tỏ « rất đáng tiếc » về hành động đơn phương của Bắc Kinh và « kêu gọi Trung Quốc nhanh chóng nối lại đàm phán » về việc thực hiện thỏa thuận song phương năm 2008 liên quan đến việc khai thác tài nguyên ở biển Hoa Đông.Theo AFP, thỏa thuận này quy định việc khai thác chung các trữ lượng khí đốt dưới biển trong khu vực, mà không bên nào được phép tiến hành khoan độc lập. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về các điều khoản thực hiện thỏa thuận đã bị đình chỉ vào năm 2010.

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20250826-nh%C3%A2%CC%A3t-ba%CC%89n-l%C3%AAn-a%CC%81n-trung-qu%C3%B4%CC%81c-x%C3%A2y-d%C6%B0%CC%A3ng-21-gia%CC%80n-khoan-d%C3%A2%CC%80u-%C6%A1%CC%89-bi%C3%AA%CC%89n-hoa-%C4%91%C3%B4ng

Diễu binh Trung Quốc: Không chỉ ‘phô trương’ mà còn răn đe

Khi Trung Quốc tổ chức cuộc diễu binh quân sự lớn nhất từ trước đến nay tại Bắc Kinh vào tuần tới, họ sẽ không chỉ phô diễn những tiến bộ về vũ khí mà còn cả công nghệ quan trọng để bảo vệ, kiểm soát và điều khiển các vũ khí này trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai, theo Reuters.Bên cạnh những loại khí tài bắt mắt như máy bay, tên lửa siêu thanh và tàu không người lái dưới nước (drone biển), người xem còn có thể thấy các thiết bị như cảm biến chiến trường trên xe tăng, radar cảnh báo sớm, radar ngắm mục tiêu tiên tiến và laser phòng không. Các nhà phân tích cho rằng tất cả những điều này là một phần của nỗ lực phô trương sức mạnh nhằm răn đe các đối thủ tiềm tàng.Tuy nhiên, vượt ra ngoài quy mô chưa từng có và màn trình diễn quân sự được sắp xếp tỉ mỉ, vẫn còn những câu hỏi về khả năng tác chiến tổng thể của quân đội Trung Quốc, vốn chưa từng tham gia vào một cuộc chiến tranh nào kể từ cuộc chiến đẫm máu với Việt Nam năm 1979.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ce83l55znl8o

Trung Quốc khẳng định quan hệ láng giềng là ưu tiên đối ngoại hàng đầu

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào sáng nay (29/8), Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cho biết Hội nghị Trung ương về công tác đối ngoại với các nước láng giềng hồi tháng 4 đã đề ra định hướng và mục tiêu quan trọng cho giai đoạn tới, nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác, cùng các nước láng giềng kiến tạo tương lai tốt đẹp. Theo ông, việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai khu vực đã liên tục đạt nhiều bước tiến mới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm gần như toàn bộ các nước láng giềng; các chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau Đại hội 18, 19 và 20 của ông đều chọn các nước láng giềng, góp phần đưa quan hệ với khu vực vào giai đoạn “tốt đẹp nhất trong lịch sử hiện đại”. Ông cho biết, Trung Quốc hiện đã ký kết thỏa thuận hợp tác “Vành đai – Con đường” với 25 quốc gia láng giềng, là đối tác thương mại lớn nhất của 18 nước. Trung Quốc và ASEAN liên tục giữ vị trí đối tác thương mại số 1 của nhau trong 5 năm; đàm phán nâng cấp Hiệp định Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc – ASEAN phiên bản 3.0 đã hoàn tất; Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được thực thi hiệu quả.

https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-khang-dinh-quan-he-lang-gieng-la-uu-tien-doi-ngoai-hang-dau-post1226291.vov

Vì sao cuộc đấu giữa ông Trump và FED có thể làm rung chuyển kinh tế Mỹ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sa thải thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (FED) Lisa Cook nhưng bà Cook không chấp nhận và dọa kiện. Hiện chưa rõ việc này sẽ tiếp diễn thế nào hoặc có kết thúc tại tòa án tối cao Mỹ hay không.Theo BBC, điều rõ ràng nhất hiện giờ là cuộc đối đầu này rất bất thường và làm dấy lên những câu hỏi nghiêm túc về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ. Trong suốt nhiều tháng, Tổng thống Mỹ đã gây áp lực lên FED, yêu cầu cắt giảm lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế Mỹ và giúp chính phủ vay vốn rẻ hơn. Ông Trump liên tục nhằm vào Chủ tịch FED Jay Powell, nói ông này “quá muộn” và “kẻ ngốc”. Việc này không phải lần đầu diễn ra. Những cuộc tranh cãi giữa Tổng thống và FED đã diễn ra từ nhiều thập niên trước. Những năm 1960, Tổng thống Mỹ khi đó là Lymndon Johnson trở nên nổi tiếng với việc đẩy Chủ tịch FED vào tường trong một cuộc tranh luận về lãi suất. Điều khác biệt hiện giờ là ông Trump không chỉ tấn công ông Powell mà còn muốn chấn chỉnh toàn bộ ban lãnh đạo FED và thay thế bằng những người có cùng quan điểm chính trị với ông. Đó là điều khiến các nhà kinh tế và đầu tư lo lắng. 

https://vietnamnet.vn/vi-sao-cuoc-dau-giua-ong-trump-va-fed-co-the-lam-rung-chuyen-kinh-te-my-2436645.html

Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc

Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung “đạo đức giả”, đề cập những phát biểu của ông về phi hạt nhân hóa bán đảo.Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay mô tả Hàn Quốc là quốc gia thù địch, nhấn mạnh Seoul coi đối đầu với Bình Nhưỡng là chính sách quốc gia và cho rằng chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung cũng không phải ngoại lệ.”Tổng thống Lee Jae-myung giả vờ có ý muốn khôi phục quan hệ, nhưng đã bộc lộ bản chất ham đối đầu và đạo đức giả qua những phát biểu gần đây”, KCNA cho hay.KCNA khẳng định Bình Nhưỡng kiên định với sở hữu vũ khí hạt nhân, thêm rằng trở thành quốc gia có vũ khí hạt nhân là lựa chọn tất yếu để Triều Tiên ngăn chặn các mối đe dọa từ kẻ thù và thích ứng với sự thay đổi môi trường an ninh toàn cầu.”Chúng tôi giữ vững lập trường không từ bỏ vũ khí hạt nhân, uy tín và danh dự của đất nước. Thật là mơ hão khi Hàn Quốc lại ấp ủ hy vọng về ‘phi hạt nhân hóa’, không biết đến bản chất vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Ông Lee Jae-myung nên hiểu rằng tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ hoang đường về ‘phi hạt nhân hóa’ sẽ không có lợi cho bất kỳ ai”, KCNA cho hay.

https://vnexpress.net/trieu-tien-chi-trich-tong-thong-han-quoc-4932037.html

Cuba kinh tế khó khăn, Việt Nam quyên tiền và gạo hỗ trợ

Đến 18 giờ ngày 25/08/2025, chiến dịch gây quỹ “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba” thu được 375,8 tỷ đồng (hơn 14,2 triệu đô la) thông qua Hội Chữ Thập Đỏ Trung Ương Việt Nam. Theo ban tổ chức, con số vượt quá kỳ vọng cho thấy người dân Việt Nam chưa bao giờ quên ơn của người anh em Cuba, “vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu” theo tuyên bố của tổng tư lệnh Fidel Castro năm 1966. Thế nhưng hiện nay, kinh tế Cuba khủng hoảng đến mức nào ? rả lời truyền thông Việt Nam, đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes cho biết “vô cùng ngạc nhiên, vui mừng trước sự tham gia nhanh chóng và đông đảo của nhân dân Việt Nam” vì chỉ sau ba ngày đầu phát động (từ ngày 13/08), đã có 1,15 triệu lượt ủng hộ Cuba, được gần 249,9 tỷ đồng. Chương trình kéo dài đến ngày 16/10.Ngoài quyên góp tiền, Việt Nam cũng viện trợ gạo cho Cuba. Lần bàn giao gần đây nhất là 11.500 tấn vào tháng 04/2025, trong đó có 10.000 tấn là quà tặng của Việt Nam theo lời hứa của tổng bí thư Tô Lâm trong chuyến công du Cuba năm 2024. Từng bị thiếu lương thực trong thập niên 1980 như Cuba hiện nay, Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới. Ngược lại, ngành nông nghiệp của đảo quốc rơi tự do. Theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Cuba, Đại học La Habana, sản xuất nông nghiệp giảm 52% từ 2018-2023 ; sản lượng lúa bi đát hơn, từ 300.000 tấn năm 2018 xuống còn 55.000 tấn năm 2021. Lúa gạo là lương thực chính ở đất nước có gần 11 triệu dân : mỗi người Cuba tiêu thụ trung bình 60 kg/năm.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250826-cuba-kinh-te-kho-khan-viet-nam-quyen-tien-va-gao-ho-tro

Ấn Độ, Nhật Bản thắt chặt hợp tác khai thác đất hiếm trong khuôn khổ Bộ Tứ – QUAD

Ấn Độ và Nhật Bản, hai thành viên trong Bộ Tứ – QUAD, muốn tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có khai thác những khoáng sản quan trọng. Những chủ đề này sẽ được đề cập trong chuyến công du Tokyo của thủ tướng Narendra Modi ngày 29-30/08/2025.  Cho dù mối quan hệ thương mại với Mỹ, một thành viên khác của QUAD, đang rất căng thẳng, New Delhi vẫn rất coi trọng Bộ Tứ, làm đối trọng với Trung Quốc ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trả lời họp báo ngày 26/08, ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri nhấn mạnh : « QUAD là một nền tảng quan trọng để hướng tới hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ». Cuộc họp thượng đỉnh sắp tới của nhóm sẽ được tổ chức vào cuối năm ở Ấn Độ.Một trong những mục tiêu của QUAD là hợp tác khai thác những khoáng sản quan trọng, được coi là một ưu tiên chủ đạo của New Delhi và Tokyo. Theo ngoại trưởng Ấn Độ, gần đây, hai bên « đã thảo luận về một sáng kiến nhằm tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và phát triển cơ sở hạ tầng » nhưng không cho biết thêm chi tiết.

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20250827-%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%99-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n-th%E1%BA%AFt-ch%E1%BA%B7t-h%E1%BB%A3p-t%C3%A1c-khai-th%C3%A1c-%C4%91%E1%BA%A5t-hi%E1%BA%BFm-trong-khu%C3%B4n-kh%E1%BB%95-b%E1%BB%99-t%E1%BB%A9-quad

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra chính thức bị bãi nhiệm

Tòa án Hiến pháp Thái Lan vừa ra phán quyết chính thức bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra với lý do vi phạm đạo đức, chỉ sau một năm bà cầm quyền.Tòa án Hiến pháp cho rằng cuộc điện thoại gây tranh cãi của bà cấu thành một hành vi vi phạm đạo đức.Điều này đồng nghĩa với việc nữ thủ tướng đang bị đình chỉ sẽ ngay lập tức bị phế truất – một đòn giáng mạnh vào đảng của bà và dòng họ Shinawatra.”Hành động của bà [Paetongtarn] đã làm tổn hại đến quốc thể và đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích đất nước, vi phạm nghiêm trọng hoặc không tuân thủ các chuẩn mực đạo đức,” phán quyết của tòa nêu.Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã chấp nhận một kiến nghị hôm 1/7 từ 36 thượng nghị sĩ, cáo buộc bà Paetongtarn không trung thực và vi phạm các chuẩn mực đạo đức, trái với hiến pháp, liên quan đến một cuộc điện đàm bị rò rỉ với lãnh đạo Campuchia Hun Sen.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cp37gwlew3eo

Nga phá tổ hợp tên lửa tầm xa của Ukraine, Kiev kêu gọi họp Hội đồng Bảo an LHQ

Đoạn video do hãng tin TASS đăng tải cho thấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên không phận làng Lubitskoye thuộc tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine, máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Nga đã phát hiện tổ hợp tên lửa Neptune của đối phương tại một vị trí trống trải. Sau đó, một vụ nổ lớn đã xảy ra gần địa điểm trên. Thông cáo từ quân đội Nga cho hay: “Đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, với đầu đạn nổ mạnh đã khiến hệ thống Neptune bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra, nhóm điều khiển khí tài gồm 10 quân nhân Ukraine cũng thiệt mạng trong vụ tập kích”.Theo trang tin quân sự Militarnyi, Neptune là tên lửa hành trình chống hạm được Hải quân Ukraine đưa vào biên chế từ năm 2021. Tên lửa có trọng lượng 870kg, trong đó đầu đạn nặng 150kg. Tầm bắn tối đa của Neptune có thể lên tới 1.000km.

https://vietnamnet.vn/nga-pha-to-hop-ten-lua-tam-xa-cua-ukraine-kiev-keu-goi-hop-hoi-dong-bao-an-lhq-2437679.html

Phép thử quyền lực của ông Trump khi sa thải Thống đốc Fed

Tổng thống Trump dường như muốn thăm dò Tòa án Tối cao khi sa thải Thống đốc Cook và nếu thành công, ông có thể tiếp tục nhắm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell.Tổng thống Donald Trump ngày 25/8 thông báo sa thải Thống đốc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook, hiệu lực ngay lập tức. Ông nêu lý do dẫn đến quyết định là kiến nghị khởi tố bà Cook với cáo buộc “gian lận thế chấp” mà giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) Bill Pulte gửi Bộ Tư pháp ngày 15/8.Bà Cook là một trong 7 thành viên Hội đồng Thống đốc Fed, cơ quan điều hành chính sách tiền tệ của Mỹ, có vai trò như ngân hàng trung ương. Cơ quan độc lập này có vai trò quan trọng trong việc hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia nhằm đảm bảo ổn định kinh tế và tài chính Mỹ.Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ sa thải thống đốc Fed, cho thấy mức độ leo thang đối đầu giữa hai bên. Bà Cook bác bỏ các cáo buộc, nói rằng ông Trump không có quyền sa thải bà và sẽ khởi kiện. Điều này nhiều khả năng sẽ dẫn đến một cuộc chiến pháp lý buộc Tòa án Tối cao Mỹ đứng ra phân xử.

https://vnexpress.net/phep-thu-quyen-luc-cua-ong-trump-khi-sa-thai-thong-doc-fed-4931930.html