Seite auswählen

Mục lục

Việt Nam trước ngã ba chiến lược: Thương mại, Trump và giới hạn của ngoại giao cây tre

Trong bối cảnh thế giới đang tái định hình theo trật tự cạnh tranh chiến lược, Việt Nam đang đứng trước một lựa chọn lịch sử. Chính quyền Trump nhiệm kỳ hai không chỉ đặt ra các yêu cầu kinh tế, mà còn thách thức định hướng đối ngoại và mô hình phát triển của Hà Nội. Bài viết này phân tích các dấu hiệu, cơ hội và rủi ro của bước ngoặt có thể xảy ra.Chính quyền Trump nhiệm kỳ hai đang gửi một tín hiệu ngày càng rõ ràng tới Hà Nội: Thời gian không còn nhiều. Với chính sách thương mại mang tính trừng phạt và áp thuế cao, Washington đã đặt ra hạn chót ngày 9-7-2025 để đạt được một thỏa thuận song phương. Nếu không, thuế quan có thể lên tới 46% sẽ được áp lên hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.Tình hình càng căng thẳng hơn sau phiên điều trần ngày 4-6-2025 tại Thượng viện Hoa Kỳ, khi Howard Lutnick – nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa và Bộ trưởng Thương mại dưới chính quyền Trump 2.0 – khẳng định, Mỹ sẽ không nhượng bộ, ngay cả khi Việt Nam gỡ bỏ toàn bộ rào cản thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Khi được Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Kennedy hỏi: “Nếu Việt Nam xóa bỏ mọi rào cản thương mại, Mỹ có nên làm điều tương tự?”, Lutnick trả lời một cách dứt khoát: “Không. Làm vậy là ngu ngốc”.Đằng sau lời đáp ngắn gọn đó là một thông điệp chiến lược sâu xa: Washington muốn Việt Nam đưa ra một lựa chọn rõ ràng – không chỉ về kinh tế, mà cả về địa chính trị và giá trị.Việt Nam từ lâu tự hào với chiến lược “ngoại giao cây tre”: Mềm dẻo trước sóng gió, giữ được độc lập và không nghiêng hẳn về bên nào. Chiến lược này từng giúp Hà Nội duy trì quan hệ thuận lợi với cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Nhưng trong bối cảnh cạnh tranh siêu cường ngày càng khốc liệt, “ngoại giao cây tre” đang đối mặt với giới hạn.

https://baotiengdan.com/2025/06/10/viet-nam-truoc-nga-ba-chien-luoc-thuong-mai-trump-va-gioi-han-cua-ngoai-giao-cay-tre/

Thanh trừng, đấu đá, kiểm soát nhân sự, đòn cuối của Tô Lâm

Chống tham nhũng không còn là tiêu chí tuyển chọn nhân sự mới mẻ mà nhà cầm quyền CSVN đưa ra trước mỗi kỳ đại hội Đảng lẫn bầu cử Quốc Hội và nhiệm kỳ sắp tới. Chính sự Việt Nam dưới triều đại Tô Lâm toàn những thanh trừng nội bộ, đây là ranh giới của sự mập mờ với hàng loạt cá nhân bị loại trước vòng tổng kết bởi “để xảy ra tham nhũng, lãng phí.”Đầu Tháng Sáu vừa qua, Bộ Chính Trị CSVN ban hành chỉ thị không giới thiệu ứng cử những người đứng đầu cơ quan đảng và nhà nước các cấp (Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân) để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Thông điệp này do nhà cầm quyền CSVN đưa ra, nghe có vẻ chính danh, nhưng dư luận và giới quan sát tình hình chính sự Việt Nam lại thấy rất mơ hồ và dễ bị lợi dụng, đặc biệt trong thời điểm mọi quyền lực chính trị đang nằm trong tay một người đầy thủ đoạn như Tổng Bí Thư Tô Lâm, là không tránh khỏi những hoài nghi.Câu hỏi đặt ra, động thái này của Bộ Chính Trị nhằm làm trong sạch Quốc Hội, hay lại thêm động cơ thanh trừng phe phái, dọn sạch đối thủ ở phút cuối? Bởi lẽ, cụm từ “để xảy ra tham nhũng” có thể hiểu, trong một cơ quan hoặc tổ chức, chính người đứng đầu tham nhũng hoặc cấp dưới tham nhũng. Như vậy, chưa cần nói đến chuyện bị cơ quan chức năng vào cuộc ra quyết định kỷ luật hay khởi tố, chỉ cần một kết luận từ cơ quan giám sát rằng có tham nhũng xảy ra là người đứng đầu cơ quan đó bị loại khỏi ghế quyền lực.Chống tham nhũng tại Việt Nam từ lâu không còn là cuộc chiến chống cái xấu, mà là chiến lược thanh trừng nội bộ, nhắm vào các phe nhóm yếu thế hoặc các đối thủ chính trị tiềm năng. Điều này càng trở nên rõ nét trong bối cảnh CSVN chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng lần XIV, và bầu cử Quốc Hội khóa XVI cùng với các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong năm 2026.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/thanh-trung-dau-da-kiem-soat-nhan-su-don-cuoi-cua-to-lam/

Miền Trung oằn mình chống mưa lũ, hàng ngàn hộ dân chìm trong biển nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, những ngày qua, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã khiến mực nước trên các sông dâng cao. Đặc biệt, mực nước sông Thạch Hãn đã vượt báo động 3 khoảng 0,03 m, đạt trên 6 m. Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng khiến hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều địa phương bị chia cắt giao thông.Tại Quảng Trị, cơn lũ bất thường giữa mùa hè khiến người dân trở tay không kịp, dù đã có sự chủ động trong công tác phòng chống. Do nước lên quá nhanh và ngập sâu, nhiều đồ điện gia dụng và vật dụng sinh hoạt không kịp kê cao, dẫn đến hư hỏng nặng. Cơn lũ trái mùa đã gây thiệt hại lớn và khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.Dọc sông Thạch Hãn, hàng trăm hộ dân bị ngập chìm trong nước, có nơi nước dâng gần 2 m tràn vào nhà. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, giao thông tê liệt. Lũ về bất ngờ khiến người dân không kịp ứng phó.Ông Trần Minh Ổn (khu phố 5, phường 2, thị xã Quảng Trị) cho biết: “Nước hiện nay lên rất cao, chỉ còn khoảng 40 phân nữa là bằng mức lũ năm 2020. Lúa và lương thực thì đã chủ động kê trước, nhưng các vật dụng sinh hoạt, nhất là tủ lạnh ở nhiều nhà bị ngập vì nước lên nhanh quá, không kịp trở tay.”Không chỉ khu vực đồng bằng, các địa phương miền núi như thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Có nơi nước tràn vào nhà dân sâu gần 3 m. Toàn tỉnh Quảng Trị đã có hơn 5.000 hộ dân bị ngập, trong đó gần 600 hộ dân ở vùng ngập sâu và sạt lở đất phải di dời khẩn cấp.

https://vtv.vn/xa-hoi/mien-trung-oan-minh-chong-mua-lu-hang-ngan-ho-dan-chim-trong-bien-nuoc-20250613203038232.htm

Vì sao 5 cựu đảng viên lãnh án tù cùng blogger Đường Văn Thái?

Đã có năm cựu đảng viên, đa phần là viên chức nhà nước, bị xét xử với cáo buộc cung cấp thông tin cho ông Đường Văn Thái, một blogger bất đồng chính kiến từng được cho là bị chính phủ Việt Nam bắt cóc năm 2023 khi đang tị nạn tại Thái Lan.Thông tin này vừa được Dự án 88 – một tổ chức phi chính phủ vận động nhân quyền cho Việt Nam – công bố, kèm theo bản chụp bản án mà tổ chức này cho hay họ có được từ một nguồn tin đáng tin cậy. Theo đó, năm cựu đảng viên nói trên nằm trong số bảy người cùng bị đưa ra xét xử với ông Đường Văn Thái (hay còn gọi là Thái Văn Đường) trong phiên tòa kín hôm 30/10/2024. Ông Thái bị kết án 12 năm tù giam, ba năm quản chế với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Báo cáo vừa công bố của Dự án 88 cho hay đã có ít nhất 60 người khác bị điều tra hình sự trong vụ án.Việt Nam cung cấp rất ít thông tin về vụ án này. Chính quyền không công khai kết luận điều tra, cáo trạng và bản án hay bất kỳ chi tiết nào về những gì ông Thái hoặc đồng phạm của ông đã làm cũng như lý do tại sao họ bị đưa ra xử kín.Một luật sư bào chữa cho một trong năm cựu đảng viên này nói với BBC hôm 12/12 rằng vấn đề “liên quan tới vụ Đường Văn Thái thì tôi xin phép không thể cung cấp thông tin gì.” Trước khi bị bắt, ông Thái đã viết bài và sản xuất video đăng trên các kênh cá nhân, chỉ trích một số lãnh đạo, quan chức hàng đầu Việt Nam. Trong một số video được xem nhiều nhất trên các kênh YouTube của mình, ông Thái đã cáo buộc các quan chức chính phủ tham gia vào các đại án tham nhũng, các đường dây rửa tiền và đàn áp người dân Việt Nam.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ce8evlg4v9zo

Ba Lan bắt người đàn ông Việt nghi ‘giật dây’ làm giả hóa đơn 430 tỷ đồng

Hôm 11/6, Văn phòng Công tố Khu vực Warsaw cho biết chính quyền đã tạm giam Viet Ha N. – biệt danh “Paweł Người Việt” ba tháng, người bị buộc tội cầm đầu một tổ chức tội phạm ở gần thủ đô Warsaw vào năm 2022.Tòa án Quận Warsaw – Śródmieście tại thủ đô Warsaw đã ra lệnh bắt giữ người này sau khi có yêu cầu của Văn phòng Công tố Khu vực Warsaw vào hôm 10/6, theo thông tin trên trang web chính thức của cơ quan này.Tổ chức tội phạm này bị cáo buộc phạm các tội hình sự và tội tài chính, bao gồm việc phát hành và sử dụng các hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) không đáng tin cậy.Đường dây do nghi phạm Viet Ha N. cầm đầu đã xuất 4.063 hóa đơn VAT giả với tổng giá trị hơn 61 triệu Złoty (khoảng hơn 430 tỷ đồng).Các hóa đơn sau đó được chuyển cho các cơ sở kinh doanh và được những cơ sở này lần lượt sử dụng để quyết toán thuế, ghi chép sai và cung cấp thông tin sai lệch trong các tờ khai thuế đã nộp để giảm thuế VAT gần 9 triệu Złoty (khoảng 63 tỷ đồng). Chính quyền xác định một tổ chức tội phạm quốc tế hoạt động tại Warsaw và hai trung tâm mua sắm Janki và Wólka Kosowska ở gần Warsaw từ năm 2018 đến năm 2022, theo thông tin từ quá trình điều tra của Văn phòng Công tố Khu vực Warsaw, được phối hợp thực hiện cùng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Trung ương (Chi nhánh thành phố Białystok) và Cục Hải quan – Thuế Mazowieckie tại thủ đô Warsaw.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cdj9vzl2mxjo

VNTB – Bài phát biểu của cựu TNLT Huỳnh Anh Tú nhân ngày Nhân quyền cho Việt Nam 2025

Trước tiên, tôi xin cảm ơn quý vị đã cho tôi cơ hội hiện diện tại đây hôm nay.Thật khó để truyền tải chặng đường 14 năm tù đày chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tôi đã ra tù gần 12 năm, có những điều đã phai mờ, nhưng cũng có những ký ức sẽ theo tôi suốt đời.Tôi và em trai, Huỳnh Anh Trí, bị bắt đêm 30/12/1999. Ngay sau đó, chúng tôi bị tách ra và thẩm vấn riêng. Hơn mười viên an ninh thay nhau hỏi cung tôi suốt 72 giờ không ngừng nghỉ. Suốt ba ngày ba đêm, tôi không được ăn, không được ngủ. Mỗi khi mệt quá gục xuống, tôi lập tức bị họ kéo dậy bằng cách giật tóc hoặc hắt nước vào mặt.Một trong số họ đánh tôi, những người khác thì chửi bới và đe dọa: nếu không nhận tội, tôi sẽ đối mặt với án 20 năm tù, hoặc chung thân, thậm chí tử hình.Sang ngày thứ tư, tôi bị đưa vào buồng biệt giam rộng chừng 6 mét vuông, không cửa sổ, ăn uống và tiêu tiểu tại chỗ. Sau 72 giờ bị tra khảo liên tục, tôi tưởng rằng mình sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng vừa thiếp đi, tôi nghe thấy những âm thanh man dại, tiếng tru tréo kinh hoàng vang lên trong đầu. Tôi cố bịt tai lại, nhưng âm thanh ấy càng lúc càng rợn người. Hai mươi sáu năm đã trôi qua, đôi khi âm thanh đó vẫn bất ngờ quay lại, khiến tôi hoảng loạn.Tôi bị biệt giam khoảng một năm rưỡi trước khi ra tòa. Tám tháng đầu, tôi liên tục bị gọi cung lúc 1–2 giờ sáng. Gần sáng họ đưa tôi trở lại buồng, và chỉ vài tiếng sau lại có nhóm khác đến tiếp tục thẩm vấn. Chúng tôi gọi hình thức này là “xa luân chiến” – một người phải đấu trí với cả chục an ninh.Tôi từng bị chuyển qua 5 nhà tù khác nhau, chưa kể các lần chuyển buồng, chuyển trại.Ký ức ám ảnh nhất đối với tôi là ĐÓI, RẤT ĐÓI.Không ai có thể sống nổi ngần ấy năm tù nếu chỉ dựa vào khẩu phần ăn của nhà tù cung cấp.Chúng tôi sống được là nhờ sự đùm bọc của các tu sĩ Công giáo – những người bị bắt sau năm 1975 chỉ vì là linh mục. Đói và thèm ăn đến mức, có hôm tỉnh dậy, tôi thấy miệng mình dính thứ gì như chất bột màu trắng. Tôi chợt nhớ, đêm trước mình đã mơ được ăn no, và trong mơ tôi đã nhai thật – điều ấy giải thích vì sao quanh miệng tôi dính chất màu trắng vào sáng hôm sau.

https://vietnamthoibao.org/vntb-bai-phat-bieu-cua-cuu-tnlt-huynh-anh-tu-nhan-ngay-nhan-quyen-cho-viet-nam-2025/

Dòng nữ tu Thánh Vinh Sơn ở Sài Gòn kêu cứu vì bị cướp đất

Những ngày qua, xã hội xem chừng ra yên bình nhưng ở mảnh đất 10 Phan Đăng Lưu quận Bình Thạnh không an bình bởi lẽ chính quyền đã vi phạm công bằng với quý nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn khi tự đập phá xây dựng công trình trên Đất của Nhà Dòng.Lịch sử mảnh đất 10 Phan Đăng Lưu và tinh thần bác ái của nữ tử bác ái Thánh Vinh SơnTu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn, một dòng tu Công giáo với sứ mệnh phục vụ người nghèo và những người cần được giúp đỡ, đã hoạt động tại Việt Nam từ nhiều thập kỷ qua.Lấy cảm hứng từ Thánh Vinh Sơn Phaolô, các nữ tu của dòng luôn đặt tình yêu thương và sự hy sinh lên hàng đầu, thể hiện qua việc chăm sóc trẻ mồ côi, người già neo đơn, và những người gặp khó khăn trong xã hội. Tại mảnh đất số 10 Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, các nữ tu đã xây dựng Trường Tiểu Học Bế Văn Đàn (cơ sở 2), nơi từng là mái ấm giáo dục cho nhiều thế hệ trẻ em trong khu vực. Với tinh thần bác ái, các nữ tu không chỉ cung cấp giáo dục mà còn lan tỏa tình thương, giúp các em nhỏ có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.Ngoài việc giáo dục, các nữ tu còn tổ chức nhiều hoạt động từ thiện khác tại đây, như hỗ trợ người nghèo tổ chức các buổi cầu nguyện cộng đồng. Mảnh đất này không chỉ là nơi thực hiện sứ mệnh giáo dục mà còn là biểu tượng cho lòng nhân ái và sự tận tụy của Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn đối với cộng đồng địa phương.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/dong-nu-tu-thanh-vinh-son-o-sai-gon-keu-cuu-vi-bi-cuop-dat/

TBT Tô Lâm thiếu “tầm nhìn” đang khiến Kinh tế VN ngày càng khó khăn?|

Kể từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra chủ trương đưa đất nước vào “kỷ nguyên mới”, dư luận xã hội đã kỳ vọng vào một cuộc cải cách toàn diện sẽ đưa đất nước phát triển vượt bậc.Tuy nhiên, trên thực tế đang chứng kiến một điều ngược lại, khi nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào chuỗi suy giảm đáng lo ngại. Làn sóng doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng cửa ồ ạt, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng từng ngày.Theo giới quan sát, gần nửa tháng nay, có đến 90% số gian hàng của tiểu thương ở các thành phố trên cả nước đã phải đóng cửa. Đây là, các dấu hiệu một “khủng hoảng” kinh tế đang âm thầm diễn ra. Công luận thấy rằng, cách thức cải cách của ông Tô Lâm dường như đang đi sai hướng, lối cải cách kiểu cứng nhắc và sử dụng dùng “cây gậy” pháp lý đang tạo ra hiệu ứng tiêu cực không mong muốn, và đã khiến nền kinh tế đang suy giảm rõ rệt.Câu chuyện nhỏ như, tới mức nhà nước còn tiến hành thu thuế VAT với người sử dụng dịch vụ vệ sinh công cộng là một ví dụ. Điều đó, đã dẫn tới tâm lý bất an của các hộ kinh doanh, khi họ lo ngại trước chính sách tận thu thuế của nhà nước.Công luận thấy rằng, một nền kinh tế không thể vận hành khi niềm tin của người kinh doanh không được nhà nước coi trọng. Việc hàng loạt cửa hàng, hộ kinh doanh, đồng loạt đóng cửa không phải là hiện tượng riêng lẻ. Đó là biểu hiện rõ rệt của nỗi sợ bị kiểm tra quá mức, đã buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa tạm thời, để tìm cách “ẩn mình” khỏi hệ thống pháp luật và thuế vụ. Điều đó, đã cho thấy công cuộc cải cách trở thành gánh nặng đối với thành phần kinh tế tư nhân năng động nhất.

https://thoibao.de/blog/2025/06/13/tbt-to-lam-thieu-tam-nhin-dang-khien-kinh-te-vn-ngay-cang-kho-khan

Báo chí im lặng trước việc Tướng Mai Hoàng lên làm Giám đốc Công an Tp. HCM

Ngày 9 tháng 6, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng bản tin với tiêu đề “Giám đốc Công an TP.HCM thông tin về sắp xếp trưởng công an 102 phường, xã“. Điều đáng chú ý là bài báo này đề cập đến ông Mai Hoàng dưới cương vị Giám đốc Công an Tp. HCM. Ngoài Báo Pháp luật Tp. HCM thì hàng loạt các báo lớn khác cũng đưa tin về vị tướng công an người Hưng Yên với chức danh mới. Mặc dù trước đó RFA đã đưa tin về việc Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang ký quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Mai Hoàng làm người đứng đầu lực lượng công an ở Tp. HCM. Tuy nhiên, báo chí trong nước hoàn tòan im lặng về quyết định bổ nhiệm nhân sự quan trọng này. Thậm chí, báo Dân Việt đã phải gỡ bỏ bài viết với tựa đề “Thiếu tướng Mai Hoàng làm Giám đốc Công an Tp. HCM” chỉ ít giờ sau khi đăng tải. Không rõ lý do đằng sau việc báo chí trong nước im lặng trước thông tin thành phố lớn nhất cả nước có Giám đốc Công an mới. Việc bổ nhiệm tướng Mai Hoàng, một tướng công an gốc Hưng Yên, cùng quê với Tổng Bí thư Tô Lâm đã thu hút dư luận trong thời gian qua. Đặc biệt khi trước đó, Bộ Công an cũng đã bổ nhiệm một tướng người Hưng Yên khác lên nắm quyền ở Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, người được giao điều hành công an Hà Nội vào 3 năm 2025, cũng đã âm thầm trở thành tân Giám đốc Công an thủ đô mà không hề có bất cứ thông báo nào.

https://www.rfa.org/vietnamese/trong-nuoc/2025/06/09/mai-hoang-cong-an-ho-chi-minh-hung-yen/

Khoảnh khắc làm người

Chiều 30/5/2025, một chiếc BMW lấn làn trên đường Nguyễn Huy Tự (Hai Bà Trưng) đâm vào xe máy, khiến hai cha con trọng thương, bé gái đứt lìa chân và tử vong một tuần sau. Người gây tai nạn là Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương, nhưng báo chí chỉ viết tắt “NSC”, rồi xóa bài.Điều ghê tởm nhất: Cương bỏ mặc nạn nhân đang nguy kịch. Không cứu giúp, không hối lỗi. Một đại biểu quốc hội – đại diện tiếng nói của dân – lại hành xử tàn nhẫn, hèn hạ, rồi tìm cách che đậy sự thật bằng quyền lực.Tôi viết bài này không [phải] để dạy Cương làm người – vì có quá nhiều kẻ như Cương trong xã hội: Có quyền, có tiền nhưng nhân cách rỗng tuếch. Chỉ hy vọng ai đó giống Cương đọc được và biết chọn cách hành xử xứng đáng với loài người.Nếu một đại biểu quốc hội có thể thản nhiên bỏ mặc người bị nạn, thì sao trách những tài xế khác cố cán chết nạn nhân để đền một lần cho xong? Đây không chỉ là sự hèn nhát của một cá nhân, mà còn là biểu hiện sâu xa của một hệ thống coi rẻ tính mạng dân thường.Một con người đích thực, kể cả không gây tai nạn, sẽ cứu giúp người đang hấp hối. Họ sẽ tưởng tượng đó là con mình, em mình và làm tất cả để cứu nạn nhân. Nhưng Cương – và nhiều kẻ như hắn – chỉ mang hình hài người, nhưng hành xử thấp hèn hơn cả súc vật.Bạn từng thấy video chú chó cố đánh thức bạn mình bị xe đâm, rồi cố kéo bạn vào lề đường, đứng chờ người cứu? Đến con vật còn biết yêu thương, còn Cương thì không.

https://baotiengdan.com/2025/06/12/khoanh-khac-lam-nguoi/

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Việt Nam sẵn sàng mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ

Thượng nghị sĩ Roger Marshall, đại diện bang Kansas, thành viên Đảng Cộng hòa, là tiếng nói có ảnh hưởng trong chính giới Mỹ về các vấn đề kinh tế, thương mại và nông nghiệp. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng mở cửa thị trường, dành thêm ưu đãi cho hàng hóa xuất khẩu của Mỹ và đề nghị Mỹ có bước đi tương xứng.Tham dự cuộc làm việc còn có lãnh đạo các bộ Tư pháp, Nông nghiệp, Công an, Ngân hàng Nhà nước, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ và đại diện các bộ, ngành liên quan.Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chuyển thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thượng nghị sĩ Roger Marshall, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ; mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương, vì lợi ích chung của người dân và doanh nghiệp hai nước.Về tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng giữa hai nước hiện nay, Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam nhất quán đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới một hiệp định song phương trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, quyền tự chủ, thể chế chính trị, hài hòa, cân bằng lợi ích và phù hợp với cam kết quốc tế và trình độ phát triển của mỗi nước.Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Thượng nghị sĩ Roger Marshall, với ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ trong Đảng Cộng hòa và hiểu biết sâu sắc về các vấn đề thương mại, nông nghiệp và đổi mới sáng tạo, sẽ có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong tiến trình đàm phán; đồng thời đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Mỹ nói chung và với bang Kansas nói riêng, đặc biệt trong các lĩnh vực mà bang Kansas có thế mạnh như nông nghiệp, hàng không và công nghệ sinh học.

https://tuoitre.vn/bo-truong-bo-cong-thuong-viet-nam-san-sang-mo-cua-thi-truong-cho-hang-hoa-my-20250612061609443.htm

Từng có một tờ báo Việt trong nước không trực thuộc đảng cộng sản

Làng báo Việt Nam, sau 1975 cho tới nay, đã có một hiện tượng rất ít người biết, trừ những người trong cuộc. Đó là tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam (TBKTVN)TBKTVN xuất bản số đầu tiên vào ngày 2 Tháng Sáu 1993, kéo dài tới ngày 15 Tháng Bảy 2020 thì đình bản chuyển thành Tạp Chí Kinh Tế Việt Nam. Suốt hơn 27 năm hoạt động, tờ báo này có tới hơn 20 năm là tờ báo duy nhất trong cả hệ thống báo chí Việt Nam, không có tổ chức đảng, cũng như bất cứ một tổ chức chính trị nào như đoàn thanh niên, công đoàn, không là thành viên của hội nhà báo…Tờ báo này phát triển từ tuần báo, lần lượt thành báo cách nhật, rồi nhật báo (phát hành liên tục từ Thứ Hai tới Thứ Bảy hàng tuần); đồng thời có thêm những ấn phẩm khác như Vienam Economic Times (tạp chí tiếng Anh ra hàng tháng), VNEconomy (báo điện tử hàng ngày), The Guide (hàng tháng, có các ngữ Anh, Hoa, Nhật), tạp chí Tư Vấn Tiêu Dùng. Đặc biệt vào mỗi cuối năm có ấn phẩm Kinh tế Việt Nam-Thế Giới, trong đó ghi nhận và đánh giá các sự kiện kinh tế nổi bật của Việt Nam và thế giới trong năm trước, và dự báo năm sau. Đây là ấn phẩm được đông đảo các chuyên gia kinh tế, giáo viên và sinh viên các trường đại học trong cả nước săn lùng, thậm chí chuyền tay nhau các bản photo-copy.Cũng như tất cả các tờ báo khác, TBKTVN có cơ quan chủ quản là Hội Quản Lý Kinh Tế trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Việt Nam (có tới trên dưới 400 hội thuộc liên hiệp này), tập họp rất đông các nhà quản lý, giáo sư kinh tế, các quan chức các bộ, ngành tại trung ương (đương chức và đã hưu trí). Trong đó có những nhân vật như Trần Phương, nguyên Phó Thủ tướng.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/tung-co-mot-to-bao-viet-trong-nuoc-khong-truc-thuoc-dang-cong-san/

Về tuyên bố của Putin liên quan đến phán quyết về đường lưỡi bò

Sau Phán quyết, những ai còn nghi ngờ, đứng giữa vì thiếu thông tin, hoặc mù mờ về cơ sở pháp lý từ nay đã có một chỗ dựa vô cùng vững chắc để đưa ra quyết định trên tinh thần thượng tôn lẽ phải. Trừ phi Tòa rút lại phán quyết, còn không, phía phản đối đường chín đoạn mãi mãi là bên chính nghĩa. Philippines kiện vì quyền lợi của họ, nhưng cũng cho cả quyền lợi của Việt Nam. Tuy mạnh miệng bác bỏ Phán quyết nhưng Trung Quốc biết rõ họ ở thế tuyệt vọng, không thể tiếp tục nói dối trơ trẽn, mà bắt buộc phải điều chỉnh lối hành xử. Thế là không mất một xu làm truyền thông, hàng tỷngười trên thế giới, vốn ít biết hoặc không quan tâm đến tranh chấp ở Biển Đông, từ nay mặc nhiên coi đòi hỏi của Trung Quốc với Việt Nam là cậy thế nước lớn ăn hiếp, là sai trái, chứ không dựa trên các quy định luật pháp.Ngay lập tức Mỹ, châu Âu, Anh quốc, Nhật, Úc… đều hoan nghênh phán quyết.Sau Philippines, Việt Nam là bên thắng lớn, rất lớn, dù không làm gì! Chỉ cần nhìn vào phản ứng rồ dại, điên cuồng của Trung Quốc, cũng thấy phần nào thất bại cay đắng của họ. Họ chỉ còn cách vớt vát thể diện bằng cách dằn mặt những kẻ nào tung hô Phán quyết, hoặc lôi kéo những đồng minh cùng lên tiếng bác bỏ nó.Cách đây nhiều năm tôi đã viết, nếu phải lựa chọn Việt Nam hay Trung Quốc, giới lãnh đạo Nga, dù coi Việt Nam như đồng minh, sẽ ngay lập tức, không do dự chọn Trung Quốc. Chúng ta đành phải chấp nhận điều đó, dù có vẻ phũ phàng. Lợi ích Trung Quốc đem lại cho Nga lớn hơn rất nhiều những gì Nga kiếm được ở Việt Nam. (Chắc chắn 9 năm trước Putin còn chưa lường tới tình huống có lúc Trung Quốc giữ công tắc máy trợ thở, tắt lúc nào Nga hấp hối lúc ấy). Vì thế khi biết tin Putin công khai đứng về phía Trung Quốc, tôi coi là việc tất yếu mình đã biết trước. Trong khi đó hầu hết dư luận Việt Nam, do cảm tính nên bị sốc, sốc nặng, nhiều người phẫn nộ coi Putin là kẻ phản bạn. 

https://boxitvn.blogspot.com/2025/06/ve-tuyen-bo-cua-putin-lien-quan-en-phan.html

ICE sẽ không chừa một ai

Chúng ta — những người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ sau chiến tranh — từng chứng kiến chế độ cộng sản kiểm soát mọi mặt của đời sống: Từ lý lịch cá nhân đến quyền cư trú, quyền sở hữu tài sản và quyền được sống tự do. Chúng ta đến Mỹ vì tin rằng đất nước này tôn trọng pháp luật và bảo vệ nhân quyền. Nhưng hiện nay, những hành động của ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ) đang làm lung lay niềm tin ấy — không chỉ với người nhập cư, mà với cả công dân Hoa Kỳ có gốc gác di dân.Chúng ta thường tự nhủ: “Mỹ là đất nước dân chủ, không thể nào giống Việt Nam cộng sản”. Nhưng xin hãy nhìn kỹ lại: Một lực lượng chính quyền bắt người không cần lệnh của toà án, nhốt người mà không cho gặp luật sư, đánh người, khủng bố tinh thần, không giải thích lý do — đó là gì nếu không phải hành vi của công an trong chế độ cộng sản?ICE từng nhiều lần bắt nhầm công dân Mỹ, từ người da đen, gốc Latinh, đến cả người da trắng nói tiếng Tây Ban Nha. Khi bạn có làn da màu, tên họ “lạ”, và nói tiếng Anh không chuẩn, bạn có nguy cơ bị nhắm đến, bất kể bạn sinh ra ở đâu hay có bằng cấp gì.Rất nhiều người Việt trong cộng đồng vẫn giữ thái độ “miễn mình có giấy tờ thì không sao”, hoặc tệ hơn, “bắt tụi không giấy tờ là đúng”. Họ quên rằng chính bản thân họ — hay cha mẹ họ — từng là những người “không giấy tờ”, từng trốn chạy CS trên biển cả, từng chờ năm này qua năm khác ở các trại tị nạn mới được định cư.Ngày nay, có không ít người Việt thành đạt, có bằng bác sĩ, kỹ sư, doanh nghiệp, nghĩ rằng mình đã “vượt qua” giai đoạn yếu thế. Nhưng ICE không cần biết bạn là ai. Họ chỉ cần nghi ngờ. Một chiếc xe đi qua khu công nghiệp, một người nói tiếng Việt to trong quán phở, một hộ chiếu chưa kịp gia hạn — tất cả đều có thể trở thành lý do để bạn bị chĩa súng vào đầu và bị còng tay đem đi nhốt.

https://baotiengdan.com/2025/06/13/ice-se-khong-chua-mot-ai/

AI có thể đóng góp 130 tỷ USD cho kinh tế Việt Nam

AI được dự báo là yếu tố cốt lõi trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đóng góp 120-130 tỷ USD nhờ cải thiện năng suất và giúp tiết kiệm chi phí.Thông tin được nêu trong báo cáo Nền kinh tế AI của Việt Nam, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA và tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) công bố sáng 12/6 tại Hà Nội.Tại sự kiện, các chuyên gia đánh giá AI đang định hình lại các ngành và lĩnh vực “với tốc độ nhanh chưa từng có”, đồng thời dần trở thành ưu tiên chiến lược của chính phủ cũng như các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.Theo báo cáo của IDC, đến năm 2030, AI được dự đoán đóng góp 5 nghìn tỷ USD vào nền kinh tế toàn cầu, chủ yếu từ việc tăng doanh thu và cắt giảm chi phí nhờ tự động hóa, ra quyết định dựa trên dữ liệu và nâng cao hiệu quả vận hành.Tại Việt Nam, BCG ước tính đến năm 2040, AI sẽ trở thành yếu tố cốt lõi trong quá trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đóng góp từ 120 tỷ đến 130 tỷ USD. Trong đó, 45-55 tỷ USD được tạo ra thông qua nhu cầu tiêu dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ có ứng dụng AI, 60-75 tỷ USD là chi phí có thể tiết kiệm được do tăng năng suất thông qua tự động hóa, phân tích dự báo và cải thiện hiệu suất nhờ sử dụng công nghệ AI.

https://vnexpress.net/ai-co-the-dong-gop-130-ty-usd-cho-kinh-te-viet-nam-4898025.html

Hơn 200 máy bay Israel tham gia không kích, Iran phóng 100 UAV đáp trả

Tờ Times of Israel dẫn lời tướng Defrin nói trong cuộc họp báo rằng các chiến đấu cơ đã thả hơn 330 quả đạn xuống khoảng 100 mục tiêu trong cuộc không kích Iran.Vị tướng này cũng xác nhận, một số quan chức hàng đầu Iran đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel, gồm cả Tổng tham mưu trưởng Mohammad Bagheri, chỉ huy Vệ binh quốc gia Hossein Salami, người đứng đầu Bộ Tư lệnh trung tâm Khatam-al Anbiya – ông Gholam Ali Rashid. Tướng Effie Defrin cho biết thêm, trong vài giờ qua Iran đã phóng hơn 100 máy bay không người lái (UAV) vào Israel để đáp trả cuộc tấn công của nước này. Các UAV được phóng từ Iran sẽ mất vài giờ mới đến được Israel. Một số video đăng tải trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh UAV của Iran, gồm cả UAV Shahed, được phóng về phía Israel, bắt đầu các cuộc không kích đáp trả nhằm vào Israel. 

https://vietnamnet.vn/hon-200-may-bay-israel-tham-gia-khong-kich-iran-phong-100-uav-dap-tra-2411172.html

 Đặc phái viên Mỹ: ‘Đòn đáp trả của Iran vào Israel sẽ thảm khốc’

Đặc phái viên Witkoff cảnh báo rằng nếu Israel tấn công cơ sở hạt nhân Iran, phản ứng đáp trả của Tehran có thể “gây thương vong lớn”.Trong cuộc họp kín với các thượng nghị sĩ Cộng hòa tuần trước, ông Steve Witkoff, đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo nếu Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, phản ứng đáp trả của Tehran có thể là “sự kiện gây thương vong, thiệt hại lớn”, trang Axios của Mỹ hôm nay dẫn các nguồn thạo tin cho biết.Ông Witkoff dự kiến đến Oman vào cuối tuần này để tham gia vòng đàm phán về hạt nhân đang diễn ra giữa Mỹ và Iran. Đặc phái viên Mỹ nói với các thượng nghị sĩ Cộng hòa rằng nếu Israel không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, giới lãnh đạo Tehran sẽ đáp trả bằng tên lửa đạn đạo.Iran có thể phát động chiến dịch phóng hàng trăm quả trên lửa, áp đảo hệ thống phòng không của Tel Aviv, gây thương vong và thiệt hại nặng nề cho Israel, ông Witkoff nêu lo ngại.

https://vnexpress.net/dac-phai-vien-my-don-dap-tra-cua-iran-vao-israel-se-tham-khoc-4898354.html

Israel tấn công phủ đầu khiến tướng lĩnh Iran thiệt mạng, chúng ta đã biết những gì?

Israel đã tiến hành các cuộc oanh kích trên khắp Iran vào thứ Sáu, tuyên bố rằng họ đã đánh vào “trái tim” của chương trình hạt nhân Iran.Các cuộc oanh kích của Israel đã giết chết Hossein Salami, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo – một nhánh đầy quyền lực của các lực lượng vũ trang Iran, cùng với một số nhà khoa học hạt nhân, theo truyền thông nhà nước Iran.Quân đội Israel cũng cho biết Iran đã tiến hành một cuộc phản công với hơn 100 máy bay không người lái (drone). Theo truyền thông Israel, tất cả drone này đều bị đánh chặn. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Israel.Mỹ cho biết họ không liên quan đến các cuộc tấn công của Israel, trong đó có cả những đòn tấn công vào cơ sở làm giàu hạt nhân chính của Iran. Các vụ nổ tại thủ đô Tehran của Iran được ghi nhận vào khoảng 3 giờ 30 sáng 13/6 theo giờ địa phương (7 giờ sáng Việt Nam).Truyền thông nhà nước Iran cho biết các khu dân cư đã bị bắn trúng và có tiếng nổ vang ở mạn đông bắc Tehran, có dân thường, bao gồm trẻ em, thiệt mạng. BBC hiện chưa thể xác minh độc lập các thông tin này.Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công “hàng chục mục tiêu quân sự, bao gồm các mục tiêu hạt nhân ở nhiều khu vực khác nhau trên lãnh thổ Iran”

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cz0dkm8y9exo

Israel tấn công Iran: Tư lệnh Lực lượng Vệ binh và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Iran bị thiệt mạng là ai?

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các cuộc không kích nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Sư tử Trỗi Dậy (Operation Rising Lion), khẳng định rằng Iran là mối đe dọa đối với sự sống còn của Israel.Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cho biết nước này dự kiến sẽ hứng chịu các cuộc phản công “trong tương lai gần”.Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết các khu dân cư ở Tehran đã bị tấn công và trong số người thiệt mạng có cả trẻ em, mặc dù thông tin này chưa thể được xác minh độc lập.Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, ông Hossein Salami, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c861z628805o

Iran nói cuộc không kích của Israel là ‘lời tuyên bố chiến tranh’

Giới chức Iran gửi thư lên Liên Hợp Quốc, nói rằng Israel đã đưa ra “lời tuyên chiến” khi tập kích nước này, kêu gọi các quốc gia có biện pháp buộc Tel Aviv chịu trách nhiệm.Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 13/6 gửi thư đến Liên Hợp Quốc, được chuyển bởi Trưởng phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir-Saeid Iravani, kêu gọi Hội đồng Bảo an lập tức họp khẩn để thông qua biện pháp trừng phạt Israel.Ông nhấn mạnh cuộc không kích của Israel rạng sáng nay là “lời tuyên bố chiến tranh” và “cuộc xâm lược công khai”. Ngoại trưởng Iran khẳng định Israel sẽ nhận “đòn đáp trả hủy diệt vì hành động tấn công bất hợp pháp” lần này.Ông chỉ trích Israel vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, đồng thời cảnh báo Israel đã vượt qua mọi “lằn ranh đỏ”.Ngoại trưởng Araghchi yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực hiện đúng trách nhiệm theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và đưa ra biện pháp cụ thể buộc Israel phải chịu trách nhiệm.

https://vnexpress.net/iran-noi-cuoc-khong-kich-cua-israel-la-loi-tuyen-bo-chien-tranh-4898548.html

 Rơi máy bay ở Ấn Độ khiến hơn 200 người chết: Điều gì đã xảy ra?

Một chiếc máy bay chở khách của Air India trên hành trình tới sân bay London Gatwick (Anh) đã rơi ngay sau khi cất cánh tại Ahmedabad, bang Gujarat, vào thứ Năm (12/6), khiến ít nhất 204 người thiệt mạng.Trên chuyến bay có tổng cộng 242 hành khách và thành viên phi hành đoàn, trong đó có 53 công dân Anh, khi máy bay gặp nạn tại thành phố Ahmedabad, miền tây Ấn Độ.Cảnh sát trưởng Ahmedabad nói với BBC rằng đã tìm thấy 204 thi thể, trong khi 41 người đang được điều trị vì bị thương.Trước đó, ông GS Malik nói với các hãng tin rằng dường như không có ai sống sót trong vụ tai nạn, và do vị trí máy bay rơi nên có thể một số người dân địa phương cũng đã thiệt mạng.Tuy nhiên, sau đó ông cho biết một hành khách đã sống sót, và theo truyền thông Ấn Độ, người này là công dân Anh.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c628y18vp09o

Biểu tình Los Angeles: Thượng nghị sĩ Dân chủ bị còng tay, kéo ra khỏi họp báo

Trong một đoạn video, thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Alex Padilla (bang California) bị các đặc vụ liên bang kéo ra khỏi phòng họp báo và bị còng tay. Ông Padilla trước đó cố gắng đặt câu hỏi với bà Noem. Bà Noem tới Los Angeles sau nhiều ngày biểu tình phản đối các cuộc đột kích liên bang vào người nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.“Chúng tôi sẽ ở lại đây và xây dựng hoạt động của mình cho đến khi đảm bảo giải phóng được TP Los Angeles” – bà Noem tuyên bố.Nhà lãnh đạo Mỹ đã ra lệnh triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia và Thủy quân lục chiến để giải quyết căng thẳng. Khoảng 700 lính thủy quân lục chiến sẽ có mặt trên đường phố Los Angeles để hỗ trợ tới 4.000 lính Vệ binh Quốc gia nhằm bảo vệ tài sản và các nhân viên liên bang, bao gồm cả các cuộc truy quét người nhập cư.

https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/bieu-tinh-los-angeles-thuong-nghi-si-dan-chu-bi-cong-tay-keo-ra-khoi-hop-bao-c415a1672444.html

Phát biểu của ông Newsom, Thống đốc California: Nền dân chủ của chúng ta đang ở ngã ba đường

Tôi muốn nói đôi lời về những sự kiện diễn ra trong vài ngày qua. Cuối tuần qua, các đặc vụ liên bang đã tiến hành các cuộc đột kích quy mô lớn vào nơi làm việc ở Los Angeles và các vùng lân cận.Các cuộc đột kích đó vẫn tiếp tục khi tôi đang nói chuyện.California không còn xa lạ với việc thực thi luật nhập cư. Nhưng thay vì tập trung vào những người nhập cư không có giấy tờ, có tiền án nghiêm trọng và những người có lệnh trục xuất cuối cùng – một chiến lược mà cả hai đảng đều ủng hộ từ lâu – thì chính quyền này lại thúc đẩy các cuộc trục xuất hàng loạt.[Họ] nhắm bừa bãi vào các mục tiêu là những gia đình nhập cư làm việc chăm chỉ, bất kể nguồn gốc hay sự nguy hiểm của người dân.Những gì đang diễn ra hiện nay rất khác so với bất kỳ điều gì mà chúng ta đã từng chứng kiến trước đây.

https://baotiengdan.com/2025/06/12/phat-bieu-cua-ong-newsom-thong-doc-california-nen-dan-chu-dang-o-nga-ba-duong/

Hoa Kỳ: Trump quyết chiến với California

Bên cạnh Ukraina và Trung Đông, tình hình nước Mỹ cũng rất được chú ý hôm nay 10/06/2025 trong bối cảnh chính quyền Donald Trump mạnh tay với người biểu tình ở California. Trong bài « Hoa Kỳ : Donald Trump tuyên chiến với California bị thù ghét », Libération nhận xét khi triển khai Vệ binh Quốc gia ở Los Angeles, tổng thống Mỹ đã cứng rắn hơn trong cuộc chiến chống lại một bang cấp tiến, đa sắc tộc và đa ngôn ngữ, chống lại tầm nhìn về nước Mỹ của ông. Theo nhật báo thiên tả, ông Trump đã dấn thêm một bước mới, bất chấp sự phản đối của thống đốc California.Về mặt chính thức là nhằm bảo vệ các cơ quan và nhân viên liên bang sau các vụ đụng độ ở Los Angeles, nhưng trên thực tế đây là một cuộc tấn công sâu rộng hơn nhắm vào một bang đã trở thành biểu tượng kháng cự lại chủ nghĩa Trump. Không chỉ đánh vào Gavin Newsom, ngôi sao đang lên của đảng Dân Chủ, mà ông còn đánh vào một nước Mỹ bảo vệ di dân, sinh viên chuyển giới, các trường đại học từ chối khuất phục.

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20250611-hoa-k%E1%BB%B3-trump-quy%E1%BA%BFt-chi%E1%BA%BFn-v%E1%BB%9Bi-california

Mỹ: Trump điều thủy quân lục chiến đến California, Newsom lên án tổng thống « độc tài »

Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra cứng rắn hơn đối với những người biểu tình tại Los Angeles, California phản đối chính sách của chính quyền liên bang trục xuất người nhập cư không giấy tờ. Hôm qua, 09/06/2025, ông đã ra lệnh điều động 700 thủy quân lục chiến và thêm gần 2.000 Vệ binh Quốc gia đến thủ phủ bang này. Theo giới quan sát, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1965 chính quyền liên bang triển khai quân đội tại một bang mà không cần sự chấp thuận của chính quyền địa phương. Lực lượng nói trên bổ sung cho khoảng 2.000 Vệ binh Quốc gia đã được điều đến Los Angeles trong cuối tuần trước.Hãng tin Pháp AFP cho hay tổng thống Trump đưa ra quyết định này vào lúc các cuộc biểu tình bùng lên cuối tuần đã lắng dịu vào tối hôm qua. Người đứng đầu cơ quan công tố California, Rob Bonta, hôm qua cho biết đã khởi kiện tổng thống Trump, bởi việc điều động Vệ binh Cộng hòa mà không có sự chấp thuận của chính quyền bang là một hành động « vi hiến ».Trên kênh NewsNation, công tố viên quận Los Angeles, Nathan Hochman, khẳng định « chúng tôi không ghi nhận tình trạng hỗn loạn xã hội quy mô lớn cần đến sự can thiệp của 2.000 Vệ binh Quốc gia và 500 hay 700 binh sĩ bổ sung ».

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250610-m%E1%BB%B9-trump-%C4%91i%E1%BB%81u-th%E1%BB%A7y-qu%C3%A2n-l%E1%BB%A5c-chi%E1%BA%BFn-%C4%91%E1%BA%BFn-california-newsom-l%C3%AAn-%C3%A1n-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-%C4%91%E1%BB%99c-t%C3%A0i

Mạnh tay ở Los Angeles : Sự leo thang có tính toán của Donald Trump

Theo Les Echos ngày 11/06/2025, bị chỉ trích về các biện pháp kinh tế và muốn làm quên đi vụ xung đột với Elon Musk, ông Donald Trump bèn xoáy vào vấn đề di dân. Tương tự, Le Monde cho rằng « Sự kiện ở Los Angeles là sự leo thang có tính toán của Donald Trump ». Xã luận của La Croix cáo buộc « Xu hướng toàn trị » của tổng thống Mỹ. Một sự kiện bi thảm ở Pháp chiếm trang nhất nhiều nhật báo hôm nay : một nữ giám thị bị một nam sinh đâm chết ngay cổng trường. Libération chạy tít « Giám thị bị sát hại : Sững sờ !», Le Monde cho rằng « Nhà nước bất lực », Le Figaro nói về « Nước Pháp trong cú sốc ». Tại Hoa Kỳ, cuộc so găng giữa tổng thống Donald Trump với bang California tiếp tục chiếm nhiều giấy mực, như tít trang nhất của La Croix « Trump thách thức các thẩm phán ».

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20250612-m%E1%BA%A1nh-tay-%E1%BB%9F-los-angeles-s%E1%BB%B1-leo-thang-c%C3%B3-t%C3%ADnh-to%C3%A1n-c%E1%BB%A7a-donald-trump

Chiến tranh thương mại : Mỹ, Trung Quốc nhất trí về một “thỏa thuận khung”

Kết thúc hai ngày đàm phán tại Luân Đôn, Anh Quốc khuya 10/06/2025, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã nhất trí về một “thỏa thuận khung”, sẽ được trình lên nguyên thủ của hai nước để phê duyệt. Mục đích là giải quyết các tranh chấp thương mại.  Vào khoảng 23 giờ (giờ GMT) ngày 10/06, đại diện đàm phán thương mại quốc tế Trung Quốc Lý Thành Cương (Li Chenggang) thông báo hai bên đạt được một thỏa thuận khung. Còn theo bộ trưởng Thương Mại Mỹ Howard Lutnick, mỗi bên sẽ trở về thuyết phục nguyên thủ quốc gia phê duyệt. Nếu được thông qua, văn bản sẽ được triển khai “theo đúng những gì chúng tôi (Mỹ-Trung) đã đàm phán vất vả trong hai ngày qua”. Đây là bước tiếp theo sau cuộc điện đàm giữa tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần trước.Thỏa thuận sẽ dỡ bỏ một số hạn chế của Mỹ đối với xuất khẩu, trong đó có những hạn chế liên quan đến đất hiếm. Theo AFP, đây là lá bài chính của Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán với Washington, vì Trung Quốc kiểm soát phần lớn các mỏ đất hiếm.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250611-chi%E1%BA%BFn-tranh-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-m%E1%BB%B9-trung-qu%E1%BB%91c-nh%E1%BA%A5t-tr%C3%AD-v%E1%BB%81-m%E1%BB%99t-th%E1%BB%8Fa-thu%E1%BA%ADn-khung

Trung Quốc phản đối chính trị hóa vấn đề nhân quyền ở Myanmar

Phát biểu tại cuộc họp, ông Tôn Lỗi – Phó Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc khẳng định, với tư cách là láng giềng hữu nghị, Trung Quốc ủng hộ Myanmar theo đuổi con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia, duy trì chủ quyền, ổn định chính trị và toàn vẹn lãnh thổ. Trung Quốc cũng bày tỏ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết khủng hoảng Myanmar, mong muốn “Đồng thuận 5 điểm” của ASEAN sẽ được thúc đẩy và thực hiện song song với “Lộ trình 5 điểm” của chính quyền Myanmar.Đề cập đến tình hình nhân đạo tại Myanmar, ông nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về ngừng bắn và cứu trợ của người dân Myanmar, đồng thời cho biết Trung Quốc đã chủ động tiến hành đối thoại với các bên liên quan tại Myanmar, qua đó đạt được một số kết quả tích cực. Bắc Kinh cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo và tái thiết của ASEAN cũng như Liên Hợp Quốc tại Myanmar.

https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-phan-doi-chinh-tri-hoa-van-de-nhan-quyen-o-myanmar-post1206311.vov?jskey=gublNUPY44N2rTZCBSQJexcbl0ERSWTkAg%3D%3D

Báo cáo của LHQ: Israel phạm tội ác chống nhân loại

Trong báo cáo công bố ngày 10-6, các chuyên gia Liên hợp quốc (LHQ) cho biết Israel đã phạm tội ác chống nhân loại khi giết hại thường dân trú ẩn trong các trường học và địa điểm tôn giáo ở Gaza, một phần của “chiến dịch phối hợp nhằm xóa sổ cuộc sống của người Palestine”.Ủy ban điều tra quốc tế độc lập của LHQ về lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm Đông Jerusalem và Israel, dự kiến ​​sẽ trình báo cáo lên Hội đồng nhân quyền LHQ ngày 17-6.Cựu Cao ủy Nhân quyền LHQ, bà Navi Pillay, người đứng đầu Ủy ban điều tra khẳng định: “Ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy Israel đang thực hiện một chiến dịch phối hợp nhằm xóa sổ cuộc sống của người Palestine ở Gaza. Việc Israel nhắm mục tiêu vào đời sống giáo dục, văn hóa và tôn giáo của người Palestine sẽ gây hại cho các thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai, cản trở quyền tự quyết của họ”.

https://www.sggp.org.vn/bao-cao-cua-lhq-israel-pham-toi-ac-chong-nhan-loai-post798871.html

Thẩm phán liên bang Mỹ : Điều Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles là « bất hợp pháp »

Một thẩm phán liên bang ngày 12/06/2025, ra phán quyết khẳng định việc triển khai Vệ binh Quốc gia của Donald Trump để đối phó với các cuộc biểu tình ở Los Angeles là bất hợp pháp, đây là một thất bại pháp lý mới đối với tổng thống Hoa Kỳ. Nhà Trắng kháng cáo. Tòa phúc thẩm tuyên bố đình chỉ áp dụng phán quyết của thẩm phán Khẳng định tổng thống đã không “tuân theo đúng quy trình mà Quốc hội yêu cầu đối với hành động của mình”, thẩm phán Charles Breyer cũng ra lệnh trả lại quyền kiểm soát lực lượng dự bị, Vệ binh Quốc Gia, cho thống đốc California của đảng Dân Chủ Gavin Newsom. Bộ Tư pháp ngay lập tức kháng cáo, lập luận rằng quyết định này là “sự can thiệp bất thường vào quyền hiến định của tổng thống với tư cách là tổng tư lệnh được huy động Vệ binh Quốc gia nếu cần thiết”. Tòa phúc thẩm phụ trách các bang miền Tây nước Mỹ quyết định tạm ngưng thực thi quyết định của thẩm phán Breyer. Lực lượng Vệ binh Quốc gia, do vậy, vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ duy trì trật tự.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250613-th%E1%BA%A9m-ph%C3%A1n-li%C3%AAn-bang-m%E1%BB%B9-%C4%91i%E1%BB%81u-v%E1%BB%87-binh-qu%E1%BB%91c-gia-%C4%91%E1%BA%BFn-los-angeles-l%C3%A0-b%E1%BA%A5t-h%E1%BB%A3p-ph%C3%A1p

Giới công nghệ ủng hộ Donald Trump vỡ mộng

Bên cạnh các sự kiện như hội nghị Liên Hiệp Quốc về đại dương, hai vụ sát nhân mà thanh thiếu niên là thủ phạm gây chấn động ở Pháp và Áo, thời sự nước Mỹ tiếp tục chiếm nhiều giấy mực. Le Monde ngày 12/06/2025 tả lại tình cảnh tại Los Angeles vào ngày thứ năm của chiến dịch truy quét người nhập cư, Les Echos phân tích « Giới công nghệ ủng hộ Trump vỡ mộng », Le Figaro nhận xét giữa Bruxelles và Washington là « cuộc đối thoại giữa những người điếc ». Le Monde tả lại tình cảnh tại Los Angeles vào ngày thứ năm của chiến dịch truy quét người nhập cư : có những di dân sống trên đất Mỹ từ rất lâu nay bị bắt đi, gia đình không có tin tức. Đó là trường hợp của Jesus Cruz, sinh sống tại Los Angeles từ 30 năm qua, đang làm việc ở một trạm rửa xe thì nhân viên di trú ập vào bắt cùng với 7 đồng nghiệp. Người vợ Noemi Ciau cho biết luôn nghĩ rằng cảnh sát chỉ tìm kiếm tội phạm hình sự mà thôi. Cùng ngày, Arturo Vasquez, một người khách đem xe đến rửa bị bắt và còng tay ngay trước mặt các con, hai ngày sau gia đình vẫn chưa biết đang bị giam ở đâu.

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20250613-gi%E1%BB%9Bi-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-donald-trump-v%E1%BB%A1-m%E1%BB%99ng

Trung Quốc đã đánh bại Trump như thế nào, ngay cả trước khi thương chiến bắt đầu

Trong bộ phim đình đám ‘The Princess Bride’, người hùng Westley đã lừa một nhân vật phản diện, Vizzini, tự tử trong một cuộc đấu trí. Vizzini phải lựa chọn giữa hai cốc rượu, một trong số đó Westley nói là có thuốc độc. Trên thực tế, cốc của Westley cũng có thuốc độc như cốc kia, nhưng anh vẫn sống sót: Westley đã dành nhiều năm để xây dựng khả năng miễn dịch với chất độc. Thông qua quá trình chuẩn bị lâu dài và cẩn thận, Westley đã giành chiến thắng trong cuộc đấu trí trên, từ lâu trước khi nó bắt đầu.Thay thế Westley bằng Tập Cận Bình & Vizzini bằng Donald Trump, và các cuộc đàm phán thương mại Mỹ – Trung tuần này tại London trở nên có ý nghĩa hơn nhiều. Chúng không kết thúc bằng việc Mỹ chết ngay lập tức, nhưng không còn xa nữa. Các bên đã nhất trí về một khuôn khổ hợp tác mơ hồ đến mức buồn cười, với việc Mỹ yêu cầu hợp tác để ký kết thỏa thuận (thông qua hình thức bắt tay vào cuối cuộc họp) — một hoạt động mà Donald Trump, như thực tế đã xảy ra, nổi tiếng là kém cỏi.

https://baotiengdan.com/2025/06/12/trung-quoc-da-danh-bai-trump-nhu-the-nao-ngay-ca-truoc-khi-thuong-chien-bat-dau/

Hun Sen kêu gọi góp tiền ‘chống Thái Lan xâm lược’, mở hàng 2 tỷ đồng

Hun Sen – người đàn ông quyền lực nhất Campuchia – vừa kêu gọi người dân góp tiền ủng hộ quỹ biên giới để “kháng chiến chống sự xâm lược của Thái Lan”, giữa lúc căng thẳng biên giới đang dâng cao. “Cuộc kháng chiến chống sự xâm lược của Thái Lan, bằng con đường quân sự, chính trị, ngoại giao và pháp lý, cần phải nằm trong một chiến lược lâu dài.”Lực lượng vũ trang của chúng ta phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng, và các cuộc đấu tranh pháp lý tại Tòa án Công lý Quốc tế ở La Haye cũng đòi hỏi thời gian kéo dài. Tôi và phu nhân xin mở đầu với khoản đóng góp 300 triệu riel (gần 2 tỷ đồng) cho quỹ này.”Tôi kêu gọi toàn thể đồng bào hãy cùng nhau tham gia, gắn bó với quân đội, với quốc gia và với mảnh đất thiêng liêng của chúng ta,” ông viết trên Facebook tối 11/6.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ceqg3yqgeq5o

Iran dọa tấn công căn cứ quân sự Mỹ, Washington sẽ sơ tán một phần nhân sự khỏi Trung Đông

Căng thẳng gia tăng tại Trung Đông : Hoa Kỳ chuẩn bị sơ tán một phần nhân viên ngoại giao tại Irak. Chiều 11/06/2025, tổng thống Trump giải thích quyết định này được đưa ra trong bối cảnh « tình hình tại chỗ có thể trở nên nguy hiểm ». Hãng tin Anh Reuters trích dẫn 4 nguồn tin khác nhau cho biết Washington chuẩn bị « sơ tán một phần nhân viên ngoại giao tại sứ quán ở Bagdad, Irak »« cho phép gia đình các quân nhân Mỹ đang hiện diện tại Trung Đông (chủ yếu tại các căn cứ ở Bahrain và Kuwait) rời đi nơi khác ».Các nguồn tin trên không nói rõ về « mối đe dọa an ninh » nhắm vào các lợi ích trực tiếp của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hãng tin Pháp AFP gắn quyết định này của chính quyền Trump với tuyên bố trước đó của bộ trưởng Quốc Phòng Iran Aziz Nasirzadeh. Ông đã đe dọa nếu Teheran « phải đối mặt với một cuộc xung đột thì đối phương sẽ chịu nhiều thiệt hại hơn cả Iran ». Ông cảnh cáo thêm « Hoa Kỳ phải rút khỏi khu vực » và hỏa lực của Iran có thể nhắm tới « các căn cứ quân sự Mỹ».Cùng ngày 11/06/2025, Tổ Chức An Ninh Hàng Hải UKMTO của Anh Quốc trong một thông cáo đã báo động « những mối căng thẳng gia tăng ở Trung Đông » có nguy cơ « dẫn đến một cuộc leo thang quân sự tác động trực tiếp đến các hoạt động hàng hải ». Ngay sau tin này, giá dầu trên thế giới trong phiên giao dịch cùng ngày tăng 4%.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250612-iran-d%E1%BB%8Da-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-c%C4%83n-c%E1%BB%A9-qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1-m%E1%BB%B9-washington-s%C6%A1-t%C3%A1n-m%E1%BB%99t-ph%E1%BA%A7n-nh%C3%A2n-s%E1%BB%B1-kh%E1%BB%8Fi-trung-%C4%91%C3%B4ng

Nga mỉa mai Tổng thư ký NATO: “Ukraine thế kỷ 12 còn chưa tồn tại”

Trưởng đoàn đàm phán của Nga trong các cuộc thương lượng với Kiev, ông Vladimir Medinsky, cho rằng Tổng thư ký NATO Mark Rutte nên chú ý hơn khi học lịch sử, vì dường như ông không biết rằng Ukraine không hề tồn tại vào thế kỷ 12.Hôm đầu tuần này, ông Rutte cáo buộc Moscow trì hoãn đàm phán hòa bình với Kiev, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga nên thay đổi toàn bộ thành phần phái đoàn đã tham dự hai vòng đàm phán với Ukraine tại Istanbul.“Để kết thúc cuộc chiến này, chúng ta cần Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán – và không phải với một ông sử gia nào đó kể cho chúng ta nghe về lịch sử Nga và Ukraine từ tận đâu đó thế kỷ 12”, ông Rutte nói, ám chỉ ông Medinsky.Phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế dành cho các Bộ trưởng Giáo dục ở Kazan, ông Medinsky đã phản bác lại bình luận trên.

https://viettimes.vn/nga-mia-mai-tong-thu-ky-nato-ukraine-the-ky-12-con-chua-ton-tai-post186483.html