Mục lục
Giang-Chính-Cường, liên minh cần thiết để chống lại chính sách Hưng Yên hóa?
Tô Lâm đi lên bằng Bộ Công an và cho đến thời điểm này, Hưng Yên muốn mở rộng ảnh hưởng cũng nhờ Bộ Công an. Vì thế Bộ Công an được xem là căn cứ địa vững chắc cho Tô Lâm và cả nhóm Hưng Yên.Ngoài Bộ Công an, vẫn chưa có nơi nào có thể gửi lòng tin để giữ ngai. Nay Tô Lâm đã là người đứng đầu Ban bí thư hơn 1 năm mà Ban Bí thư vẫn chưa thể được Hưng Yên hóa như Bộ Công an được. Trần Cẩm Tú, một đối tượng không thuộc hệ sinh thái quyền lực Hưng Yên vẫn đang ngồi ghế Thường trực Ban bí thư-chiếc ghế được xem là quyền lực thứ nhì trong Ban, chỉ sau Tổng bí thư.
Để Hưng Yên hóa được Ban bí thư, Tô Lâm đang tìm mọi cách hạ Trần Cẩm Tú nhằm dọn đường cho kế hoạch Hưng Yên hóa. Như mọi khi, muốn đánh vào ai thì Tô Lâm cho Lương Tam Quang đánh vào sân sau của người ấy. Hầu hết, khi lính của Lương Tam Quang ra tay thì không ai thoát, chỉ trừ một số trường hợp hiếm hoi, ví dụ như vụ AIC của bà Nguyễn Thị thanh Nhàn.Mới đây Lương Tam Quang cho phát hành lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Công Minh-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cây xanh Công Minh. Doanh nghiệp này được cho là sân sau của Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú. Lệnh truy nã được Bộ Công an ban hành từ ngày 8/4 nhưng vẫn không truy tìm được nên giờ Lương Tam Quang cho báo chí thông báo c khai trước đại chúng.Mới đây Tô Anh Dũng-Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng ban hành lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng-Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Nguồn tin riêng cho biết, ông Đỗ Trọng Hưng cũng đánh hơi trước và cao chạy xa bay như trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.Có vẻ như ông Tô Lâm không hài lòng với những gì Hưng Yên đang có. Hiện nay nhóm Hưng Yên được xem như nhóm lợi ích mạnh nhất, tuy nhiên, Tô Lâm vẫn không dừng lại ở vị trí như thế, ông muốn Hưng Yên có sức mạnh tuyệt đối. Để làm được điều đó, Tô Lâm cần vận dụng sức mạnh của cả Bộ Công an cho mục đích trên.
CHUYỆN ĐÔNG LÀO: Hà Nội mùa mưa
Ngập lụt đang là điểm nghẽn của Hà Nội vốn được xem là thủ đô hiện đại của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, độc lập-tự do-hạnh phúc.Ở Hà Nội, dù mưa đã tạnh nhưng nhiều tuyến phố vẫn ngập sâu, làm người ta nhớ tới câu hát: “Hà Nội mùa này phố cũng như sông…” Nhiều người mỉa mai rằng “Hà Nội không vội được đâu”. Ngập lụt thế này thì vội thế nào được.Có người cho rằng người dân Hà Nội nên bán nhà để Nam tiến. Nhưng thành phố “Hồ Chứa Mưa” thì hơn gì “Hà Lội,” cũng ngập đâu thua gì ai. Mưa lớn ngập lớn, mưa nhỏ ngập nhỏ, không mưa cũng ngập. Ô la la, đúng là vận nước đang lên, không gì cản được.Xây dựng, xây thật nhiều, đô thị hóa ồ ạt, xem đó là niềm tự hào hiện đại hóa. Giờ thì hiểu rõ chưa, hay vẫn còn mít đặc. Chung qui là do qui hoạch kém, cứ lấp hết ao hồ, không qui trách nhiệm cụ thể, không có bản đồ hệ thống thoát nước, chặt rừng phòng hộ… thì đến mưa phùn cũng ngập. Xây ngu, qui hoạch láo thì ngay cả Đà Lạt hay Phú Quốc còn ngập, nói gì cái vùng trũng như Hà Nội.Từ nay mỗi nhà ở Hà Nội nên sắm một chiếc ghe để di chuyển vào mùa mưa. Khi những cái đầu đần thối làm lãnh đạo thì chuyện ngập là điều không tránh khỏi. Và đào tạo tiến sĩ cho lắm vào mà mỗi chuyện ngập không giải quyết được. Nói tới đây lại nhớ đến bà tiến sĩ “lu” dạo nào từng khuyên mỗi nhà nên có một cái lu để chống ngập. Một giải pháp tuyệt vời!Người ta vẫn còn nhớ cách đây mấy năm, bà Phó Giáo sư Phan Thị Hồng Xuân, Trưởng khoa Đô Thị học Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM, trong kỳ họp thứ 15 Hội Đồng Nhân Dân TPHCM khóa IX đã bất ngờ đưa ra đề xuất về sáng kiến mỗi nhà nên trang bị một lu nước để chống ngập.
https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/chuyen-dong-lao-ha-noi-mua-mua/
Nguyễn Ánh hay Hồ Chí Minh: Ai là người “bán nước”, ai là người “cõng rắn cắn gà nhà”?
Sử gia CSVN lên án Nguyễn Ánh “bán nước”, bằng chứng là Hiệp ước Versailles 1787 và vụ cắt đất Trấn Ninh. Hiệp ước Versailles Nguyễn Ánh hứa nhượng Đà Nẵng và đảo Côn sơn cho Pháp. Đất Trấn Ninh, sau khi lên ngôi Nguyễn Ánh cắt Trấn Ninh để ban thưởng cho vua Ai Lao đã có công giúp Nguyễn Ánh trong chuyện dẹp Tây Sơn.Thực tế là gì?Hiệp ước Versailles 1787 không được thi hành. Quan chức Pháp thấy là “không có lợi Pháp”, do đó khước từ. Tức là hiệp ước đơn thuần “vô giá trị”. Nguyễn Ánh không có nhượng “cục đất” nào cho Pháp cả.Còn đất Trấn Ninh bị Pháp sáp nhập vào Ai Lao để dựng lên nước Lào. Điều không thấy ai nói là sau đó Pháp tách ra từ Lào (và Cambodge) vùng đất rộng lớn, gồm cao nguyên trung phần (bao gồm Darlac, Đà Lạt, Kon Tum v.v..) để sáp nhập vô Việt Nam, để “đền bù” cho Việt Nam vụ Trấn Ninh. Vụ này tôi có viết hôm trước.Sử gia CSVN phê phán Nguyễn Ánh dựa trên “ý định nhượng đất cho Pháp”.Vấn đề là việc phê phán của họ không dựa trên tinh thần khách quan, khoa học, mà lại dựa theo ý kiến của ông Hồ Chí Minh trong một “bài vè”, tựa đề “Lịch sử nước ta”. Trong bài có các câu: “Gia Long lại dấy can qua,Bị Tây Sơn đuổi, chạy ra nước ngoài.Tự mình đã chẳng có tài,Nhờ Tây qua cứu, tính bài giải vây.Nay ta mất nước thế này,Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà,Khác gì cõng rắn cắn gà,Rước voi giầy mả, thiệt là ngu si…”Đâu phải cái gì ông Hồ nói, hay làm cái gì thì những cái đó đều đúng hết đâu!Ông Hồ bị sử gia Tây phương xếp chung “một giỏ” với những “đồ tể cộng sản” như Mao Trạch Đông, Pol Pot… Họ Mao trách nhiệm về cái chết của hàng trăm triệu người Hoa. Pol Pot trách nhiệm “diệt chủng” 1/4 dân Cambodge. Ông Hồ chỉ giết sơ sơ có 4 triệu người Việt mà thôi.Thực tế cho thấy những gì mà ông Hồ nói về Gia Long đều là “vu khống”, vì không có bằng chứng.
BBC ‘quan ngại sâu sắc’ về việc nhà báo không thể rời Việt Nam
BBC đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình hình của một nhà báo, người đã không thể rời khỏi Việt Nam trong nhiều tháng qua.Nhà báo quốc tịch Việt Nam này đã trở về nước để thăm gia đình và gia hạn hộ chiếu, nhưng đã bị giữ hộ chiếu và căn cước công dân, đồng thời đã phải trải qua “nhiều ngày thẩm vấn”, tập đoàn truyền thông Vương quốc Anh viết trong một tuyên bố.BBC đang hối thúc nhà chức trách Việt Nam cho phép nhà báo này rời đi ngay lập tức để trở lại làm việc bằng cách cung cấp hộ chiếu đã được gia hạn.Tuyên bố của BBC được đưa ra vào thời điểm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã đến thăm Vương quốc Anh vào hôm 28/10, trong đó ông dự định gặp Thủ tướng Keir Starmer.Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh nói rằng “lập trường và sự nghiệp bảo vệ tự do báo chí của Vương quốc Anh là rõ ràng”.Người này cho biết thêm: “Chúng tôi vẫn quan ngại trước các thông tin về tình trạng sách nhiễu đối với các tổ chức dân sự, nhà báo, nhà hoạt động và các cộng đồng tại Việt Nam và tiếp tục nêu vấn đề này trực tiếp với đối tác Việt Nam của chúng tôi.”Việt Nam là một nhà nước cộng sản độc đảng và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.Nhưng bên cạnh tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cũng duy trì mức độ cao về kiểm duyệt chính trị và có hồ sơ nhân quyền nghèo nàn.Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát chặt báo chí ở trong nước.Các tòa soạn và nhà báo đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt hoặc bắt bớ khi đề cập đến những chủ đề nhạy cảm và phê phán chính quyền, trong khi các nội dung trực tuyến bị cho là đe dọa sự cầm quyền của Đảng Cộng sản thì bị chặn.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c986l60370yo
Mỹ đang mất dần ảnh hưởng ở Việt Nam? Trong khi đó, Nga, Bắc Hàn và Trung Quốc lại tiến lên
Các đồng minh của Hoa Kỳ lo ngại rằng chính sự thất thường của Washington, cùng với những nỗ lực mở rộng và buôn bán vũ khí của Nga, đang đẩy Việt Nam bước vào một giai đoạn mới — một giai đoạn mà cán cân quyền lực đang nghiêng dần về phía những đối thủ của nước Mỹ.Mỹ từng tưởng đã thắng một nước cờ ngoại giao với Việt Nam. Gần hai năm trước, các quan chức Mỹ tin rằng Hà Nội sắp mua máy bay vận tải C-130 của Hoa Kỳ. Đó là một biểu tượng rõ rệt cho sự nghiêng về Washington. Lúc ấy Thủ tướng Việt Nam leo lên máy bay, viên chức của bộ quốc phòng thì kiểm tra buồng lái, và theo một video trên YouTube thì một vị thứ trưởng Việt Nam có nói rằng đã đặt ba (hay là mười ba?) chiếc máy bay từ Mỹ.Rốt cuộc, chuyện đó không thành.Ngược lại, Hà Nội đã quay về với Nga. Từ hợp đồng nâng cấp tàu ngầm, hệ thống phòng không phức tạp đến kế hoạch mua chiến đấu cơ Su-35. Theo hồ sơ bị tiết lộ và những nguồn tin khác thì hiện nay có một làn sóng mua sắm và hợp tác quân sự với Moscow. Có nhiều thương vụ luồn lách qua các công ty trung gian, tiền bạc thanh toán được che giấu, thậm chí có doanh nghiệp ở Hà Nội bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ và châu Âu (2024–2025). Một số hợp đồng đã dùng cơ chế thanh toán bằng ruble theo một giao ước mới được Nga và Việt Nam phê chuẩn.Hà Nội giải thích rằng đây chẳng qua là vấn đề thực tiễn. Từ nhiều thập niên, Nga đã cung cấp vũ khí cho Việt Nam, nếu muốn mua từ nguồn khác thì cũng cần thời gian. Tuy vậy, sự quay lại với Nga này xảy ra sau một giai đoạn gián đoạn vì cuộc xâm lược Ukraine (2022). Chương trình này hiện giờ đang có dấu hiệu tăng nhanh tốc độ vì dưới thời Trump không có chính sách nào được ổn định.Việt Nam bất mãn với Hoa Kỳ không chỉ trên phương diện an ninh. Hà Nội bị tổn thất từ việc Mỹ cắt viện trợ cho năng lượng sạch, cho chương trình phòng chống HIV, những cú thuế và biện pháp thương mại bị áp đặt bất ngờ. Quan hệ giữa hai nước thiếu các cuộc đối thoại ở cấp cao, và cả dự án sân gôn của gia đình Trump cũng bị tố cáo vì cưỡng đất. Tất cả các vấn đề này làm dấy lên thêm những nghi ngại từ Việt Nam với Washington. Kết quả là trong nước các thế lực hoài nghi Mỹ mạnh lên, và phe ủng hộ gần Mỹ thì cảm thấy như bị phản bội.
Cải cách không thể chỉ là cuộc di chuyển ghế ngồi
Chúng ta đang đứng trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV – một cột mốc lịch sử mang ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh và tương lai phát triển của dân tộc. Đây là thời khắc đòi hỏi sự nhìn nhận nghiêm túc, thẳng thắn về những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn đọng trong công cuộc cải cách bộ máy nhà nước – nền tảng cốt lõi quyết định năng lực quản trị quốc gia, hiệu lực điều hành và sự vững bền của niềm tin nhân dân.Mục tiêu cải cách bộ máy nhà nước là xây dựng một hệ thống quản lý tinh gọn, hiệu quả, loại bỏ chồng chéo, giảm thiểu chi phí hành chính và đặt trọng tâm vào phục vụ nhân dân. Thế nhưng, thực tiễn lại phơi bày một nghịch lý đáng lo ngại: càng nỗ lực tinh giản, bộ máy ở không ít nơi lại càng phình to, cồng kềnh và kém hiệu quả.Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Chính phủ với tới chín Phó Thủ tướng – một con số hiếm thấy trên thế giới đặt ra câu hỏi cấp thiết về tính hợp lý và hiệu quả trong phân công trách nhiệm. Nhiều Bộ có gần chục Thứ trưởng, các Sở ở địa phương có nơi tới mười tám Phó Giám đốc, chưa kể số lượng đông đảo các chức danh lãnh đạo trong các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị – xã hội. Trong khi đó, ở cấp cơ sở – nơi trực tiếp giải quyết nhu cầu của người dân, gần gũi nhất với nhân dân lại thiếu những cán bộ có năng lực, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm.Sự mất cân đối này không chỉ làm suy giảm hiệu quả quản trị mà còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng: họp hành triền miên thay vì hành động thực chất, chỉ đạo chồng chéo thay vì quyết định dứt khoát, dẫn đến tình trạng trì trệ và tâm lý né tránh trách nhiệm. Một bộ máy cồng kềnh không chỉ kìm hãm tốc độ phát triển của đất nước mà còn làm xói mòn niềm tin của nhân dân – tài sản vô giá và là nền tảng vững chắc nhất của bất kỳ thể chế nào.Đã đến lúc chúng ta phải hành động quyết liệt, không chỉ dừng ở những khẩu hiệu hay kế hoạch trên giấy. Đại hội XIV không chỉ là dịp để hoạch định tương lai mà còn là cơ hội để khẳng định quyết tâm cải cách, xây dựng một bộ máy nhà nước thực sự vì dân, do dân và của dân, đáp ứng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cả dân tộc.
https://boxitvn.blogspot.com/2025/10/cai-cach-khong-chi-la-cuoc-di-chuyen.html#more
TRUY NÃ “VUA CÂY XANH”: SÂN SAU HƯNG YÊN SỤP ĐỔ, 3.500 TỶ TAN BIẾN!
Bộ Công an vừa phát lệnh truy nã đỏ quốc tế đối với Nguyễn Công Minh (SN 1972, Hà Tĩnh) – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Cây xanh Công Minh, “sân sau” khét tiếng của cựu Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Cẩm Tú. Doanh nghiệp này sở hữu 40 công ty con, “nuốt trọn” hơn 600 gói thầu cây xanh và hạ tầng xanh tại 21 tỉnh thành, tổng giá trị vượt 3.500 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách gần 100 tỷ đồng qua các chiêu trò: thao túng hồ sơ dự thầu, hối lộ, nhận hối lộ.Minh bỏ trốn từ tháng 6/2023, ngay trước khi vụ án khởi tố năm 2024. Hai “cánh tay phải” là Lê Thị Hòa (Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc) và Ngô Thị Ngọc Lý (Kế toán trưởng) đã bị bắt giam. Mô hình “tổng công ty mẹ – con” được Minh dùng để can thiệp chủ đầu tư, bắt tay quan chức địa phương, biến các dự án “xanh” thành mỏ vàng tham nhũng. Cây xanh trồng xong vài tháng chết khô, vỉa hè lát đá vừa xong đã long lở – nhưng tiền thì đã “xanh” trong túi nhóm lợi ích.Vụ truy nã không chỉ là đòn cuối hạ gục “đế chế cây xanh”, mà còn là cú đánh thẳng vào Trần Cẩm Tú – người từng bị kỷ luật, cách chức vì bảo kê doanh nghiệp thân hữu. Phe Hưng Yên, với sự hậu thuẫn từ Ban Chỉ đạo TW về PCTN, đang dọn sạch cả đối lập ngoài Đảng lẫn đối thủ nội bộ. Từ Quảng Bình, Lạng Sơn đến Thuận An, Phúc Sơn, chiến dịch mở rộng, nhắm vào mạng lưới huyết thống và lợi ích nhóm từng được Tú che chắn.Kết quả thẩm định giá từ 21 tỉnh phơi bày hệ thống tham nhũng “xanh” lan rộng: giá cây bị đội 300–500%, hợp đồng chỉ định thầu, hoa hồng chạy khắp cấp tỉnh. Hàng loạt cán bộ địa phương bị kỷ luật, khởi tố. Những gói thầu cây xanh giờ thành biểu tượng của thanh trừng không khoan nhượng – không chỉ bắt người, mà định hình lại cán cân quyền lực nội bộ Đảng.Phe Hưng Yên tuyên bố: “Không có vùng cấm” – nhưng ai cũng hiểu, đây là cuộc thanh lọc có chọn lọc. Khi “vua cây xanh” bị truy nã đỏ, 3.500 tỷ đã tan biến, và hàng triệu cây xanh chết đứng giữa đường – thì câu hỏi đặt ra: Ai sẽ trồng lại niềm tin cho dân? Hay chỉ là một vòng xoay mới: cây cũ chết, cây mới mọc – vẫn là để nuôi nhóm lợi ích mới?
https://thoibao.de/blog/2025/10/29/truy-na-vua-cay-xanh-san-sau-hung-yen-sup-do-3-500-ty-tan-bien
Cơn địa chấn chính trường Việt Nam trước Đại Hội 14
Chính trường Việt Nam vào những tháng cuối năm 2025, trở nên nghẹt thở, bão táp dồn dập. Đại Hội Đảng CSVN 14 dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026 đang trở thành một trận quyết đấu âm thầm nhưng khốc liệt giữa ba trung tâm quyền lực: Tô Lâm-Bộ Công An, Phan Văn Giang-Bộ Quốc Phòng và Phạm Minh Chính-Chính Phủ.Đằng sau những nụ cười chính trị, là những nước cờ loại trừ khốc liệt, kết thúc số phận của đối thủ…Có thể nói, những ngày nửa đầu Tháng Mười năm 2025 vừa qua, mạng xã hội Việt Nam bàn tán sôi nổi về cuộc bỏ phiếu kín của 16 thành viên Bộ Chính Trị CSVN, mục đích là bầu chọn 1 trong 3 ứng cử viên: Tổng Bí Thư Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang và Thủ Tướng Phạm Minh Chính ngồi vào chiếc ghế tổng bí thư của nhiệm kỳ tới.Dù chưa rõ thực hư nhưng kết quả cuộc bỏ phiếu được tiết lộ đã tạo nên một cơn địa chấn ngay trong chính trường Việt Nam, giai đoạn chuẩn bị Đại Hội Đảng 14. Theo đó, hai gương mặt nổi bật nhất thời gian qua là Tô Lâm và Phạm Minh Chính bất ngờ thất bại trước đối thủ ít nổi bật hơn là Phan Văn Giang. Theo đó, trình tự số phiếu của ba người như sau: Phan Văn Giang đạt 9/16; Tô Lâm đạt 6/16; Phạm Minh Chính đạt 1/16.Kết quả là minh chứng cho nhiều điều về thế lực, tham vọng và động cơ của các phe phái trong nội bộ Đảng CSVN hiện nay. Đáng nói trước đó, cũng mạng xã hội lan truyền một bảng danh sách 17 ủy viên Bộ Chính Trị cùng chức vụ của họ sau Đại Hội 14, ông Giang được bố trí ngồi ghế chủ tịch nước, Tô Lâm vững chắc chức tổng bí thư và ông Chính thì về hưu. Kể từ khi cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đẩy mạnh công cuộc đốt lò chống tham nhũng, chiếc ghế quyền lực này trở nên uy quyền và ngày càng thể hiện sự tối cao hơn bao giờ hết.Đặc biệt, sau khi Tô Lâm kế tục thì nó trở thành mục tiêu tranh đoạt sống còn của các phe phái. Nắm trong tay Nội Chính- Công An, ông Tô Lâm thẳng thanh trừng “không vùng cấm” phe phái đối thủ. Ban đầu cứ tưởng phe Phạm Minh Chính-Chính Phủ đủ sức chống chọi nhưng càng về sau càng thảm bại khiến chiếc ghế thủ tướng bị lung lay.
https://saigonnhonews.com/thoi-su/con-dia-chan-chinh-truong-viet-nam-truoc-dai-hoi-14-2/
Lũ bủa vây Kinh thành Huế, người dân gồng mình giữa biển nước
Sáng 29/10, TP Huế vẫn có mưa nặng hạt trên diện rộng. Nhiều khu vực trung tâm, đặc biệt bên trong Kinh thành vẫn bị nước lũ bao phủ. Các tuyến đường như Đinh Tiên Hoàng, Đoàn Thị Điểm, Hàn Thuyên, Đặng Thái Thâm, Nguyễn Trãi… vẫn ngập sâu từ 0,4-0,8m, không gian di tích chìm trong làn nước đục ngầu. Trên khắp các tuyến đường, nước vẫn ngập đến đầu gối, nhưng bên trong nhà, người dân bắt đầu dọn dẹp. Họ dùng chổi, xô, vòi nước rửa bùn, sắp xếp lại đồ đạc, tranh thủ từng giờ nước rút để làm sạch.Tại đường Đinh Tiên Hoàng (phường Phú Xuân), ông Nguyễn Duy Hồng (58 tuổi, chủ tiệm sửa xe máy) đang cặm cụi xịt rửa hơn chục chiếc xe của khách. Đây là số xe ông đưa vào nhà khi nước lũ tràn đến, nay nước vừa rút ra khỏi nền, ông phải tranh thủ lau chùi để kịp sửa lại cho khách.Ông Hồng kể, sáng 27/10, trời mưa lớn nhưng ông vẫn làm việc như thường lệ. Đến trưa, nước sông bất ngờ dâng cao, ông cùng con trai vội dắt xe của khách lên nền nhà cao hơn mặt đường khoảng 30 cm để tránh ngập.”Những tưởng vậy là yên tâm rồi, nào ngờ chỉ vài tiếng sau nước tràn vào, chúng tôi chỉ biết bất lực. Đợt lũ lần này cao hơn nhiều so với các năm gần đây, nhà tôi ngập hơn một mét, thiệt hại không nhỏ. May mắn là người an toàn, còn sức thì còn làm lại được”, ông Hồng nói. Liên tục theo dõi mực nước, ông Ngô Thanh Hoàng (trú đường Nguyễn Chí Thanh) cho biết, sáng 27/10 ông sang thăm bạn ở Đinh Tiên Hoàng nhưng bị kẹt lại đến nay đã 3 ngày.
Mỹ-Việt công bố tuyên bố chung về thỏa thuận khung thương mại, Hà Nội vẫn chịu mức thuế quan 20%
Việt Nam và Mỹ sẽ hoàn tất một thỏa thuận thương mại trong những tuần tới, theo đó Hoa Kỳ vẫn áp mức thuế quan 20% đối với hầu hết hàng hóa Việt Nam, và hai bên sẽ xác định một số sản phẩm của Việt Nam để được hưởng mức thuế 0%. Đổi lại, Việt Nam cam kết dành « quyền tiếp cận ưu đãi » cho hầu hết tất cả hàng hóa của Mỹ« Tuyên bố chung Việt Nam – Mỹ về thỏa thuận khung thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng », do hai bên cùng công bố ngày 26/10/2025, bao gồm 11 điểm. Điểm đầu tiên là Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ.Thứ hai, Washington sẽ duy trì mức thuế 20% đối với hàng hóa Việt Nam, được quy định trong Sắc lệnh Hành pháp 14257 ngày 02/04/2025, đã được sửa đổi, « điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng cộng đồng » để được hưởng mức thuế quan tương hỗ bằng 0%.Các điểm tiếp theo nhấn mạnh đến việc hai nước sẽ hợp tác giải quyết các vấn đề rào cản phi thuế quan trong các lĩnh vực ưu tiên. Việt Nam đồng ý rỡ bỏ nhiều rào cản, ví dụ chấp nhận phương tiện cơ giới được chế tạo theo tiêu chuẩn của Mỹ về an toàn và khí thải; cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế, đơn giản hóa quy định đối với dược phẩm Mỹ; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ…Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh đến những thỏa thuận thương mại gần đây giữa hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, hàng không vũ trụ và năng lượng. Vietnam Airlines đồng ý mua 50 máy bay từ Boeing với trị giá hơn 8 tỷ đô la. Các công ty Việt Nam đã ký 20 biên bản ghi nhớ mua nông phẩm của Mỹ, với tổng giá trị ước tính hơn 2,9 tỷ đô la.Trong những tuần tới, Mỹ và Việt Nam tiếp tục trao đổi để hoàn tất nội dung Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, chuẩn bị cho việc ký kết và tiến hành các thủ tục nội bộ cần thiết để văn bản chính thức có hiệu lực.Trước đó, bên lề thượng đỉnh ASEAN ngày 26/10, Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại với Malaysia và Cam Bốt. Hàng hóa của hai nước sẽ bị đánh thuế 19%, đổi lại Malaysia và Cam Bốt đồng ý hạ thuế quan cho nhiều hàng hóa Mỹ gồm nông sản, kim loại và hàng hóa công nghiệp. Hàng hóa của Thái Lan nhập vào Mỹ cũng sẽ bị đánh thuế 19%, theo dự thảo thỏa thuận với Bangkok và một số sản phẩm sẽ được xem xét để áp mức thuế 0%.
‘Đối ứng, Công bằng và Cân bằng’: Ẩn ngữ trong Khung Thỏa thuận Thương mại Mỹ–Việt
Ngôn ngữ của Washington, tham vọng của Hà Nội và khoảng cách giữa đối ứng và phụ thuộc trong khung thương mại mới.Ngày 26/10/2025, Nhà Trắng công bố bốn văn bản liên quan đến các “thỏa thuận thương mại đối ứng” với Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Thái Lan.Tất cả đều thuộc cùng một chuỗi sáng kiến hướng tới một “khung thương mại đối ứng” (reciprocal trade framework) mà chính quyền Trump 2.0 đang thử nghiệm tại Đông Nam Á – khu vực được xem là tuyến đầu trong chiến lược cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc.Thế nhưng, trong bốn bản tuyên bố đó, chỉ có văn bản về Việt Nam mang cụm từ “reciprocal, fair and balanced” – “đối ứng, công bằng và cân bằng”.Một khác biệt tưởng nhỏ, nhưng mang giá trị biểu tượng lớn: đó là dấu chỉ của cách Washington nhìn Hà Nội – không chỉ là đối tác thương mại, mà là một thực thể chính trị cần “định nghĩa lại” trong ngôn ngữ quyền lựcTrong từ điển ngoại giao Hoa Kỳ, reciprocity không chỉ có nghĩa “có qua có lại” – mà thường được hiểu như một nguyên tắc đạo lý và chiến lược: Washington đòi hỏi sự tương xứng trong nghĩa vụ, cam kết và quyền lợi.Nhưng khi cụm từ này được mở rộng thành “reciprocal, fair and balanced”, nó không còn thuần túy là ngôn ngữ kinh tế.Fair gợi đến chuẩn mực pháp lý và đạo đức mà Mỹ coi là phổ quát; balanced lại hàm ý một trật tự cần duy trì – tức là sự “ổn định” trong quyền lực khu vực.Bằng cách thêm hai tính từ đó, Mỹ không chỉ nói về thương mại.Họ đang đặt Việt Nam vào một “hợp đồng chính trị” ẩn trong khế ước kinh tế – rằng sự phát triển phải đi kèm công bằng và công bằng phải trong khuôn khổ cân bằng quyền lực mà Washington muốn giữ.Nói cách khác, “reciprocal, fair and balanced” chính là một phép thử chính trị được ngụy trang bằng ngôn ngữ thương mại.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0jd4420xy7o
Sau vụ Hoàng Xuân Chiến bàn cờ quyền lực trước ĐH14 sẽ xoay chuyển ra sao?
Giữa lúc chính trường Việt Nam đang ở giai đoạn nhạy cảm nhất khi bàn về danh sách nhân sự cấp cao trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14.Bất ngờ, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt cáo buộc đích danh Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam “quấy rối tình dục” một nữ công chức Hàn Quốc.Điều lạ kỳ là vụ việc xảy ra từ 11/9 nhưng đến tận 20/10 mới bị công bố rầm rộ trùng thời điểm Hà Nội đang bước vào vòng chốt nhân sự cấp cao. Theo giới quan sát quốc tế, đây không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên.Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, là người “đồng hương” Hưng Yên với ông Tô Lâm, lâu nay vẫn được xem là một con bài nhân sự “dự trữ” cho chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.Việc ông Chiến được Tổng Bí thư đề nghị bổ sung vào Thường vụ Quân ủy Trung ương từ cuối năm 2024, đã cho thấy Chiến là nhân vật tướng lĩnh Quân đội, nhưng có quan hệ gắn bó mật thiết với phe Công an. Chính vì thế, khi ông Hoàng Xuân Chiến bất ngờ vướng scandal quốc tế, công luận ngay lập tức đã bàn tán không chỉ về danh dự của cá nhân mà còn về thế cờ chính trị nội bộ trong đảng.Theo giới chuyên gia chính trị, thời điểm Hàn Quốc công bố mới là điều cần đáng chú ý nhất, vì họ – tức Hàn Quốc không thể vô tình chọn đúng lúc này. Nhất là vào thời điểm bên trong nội bộ của Đảng CSVN, cán cân quyền lực đang chuyển dịch rõ rệt. Sau một thời gian dài nắm ưu thế, phe Công an của Tổng Bí thư Tô Lâm đang chịu sức ép điều chỉnh từ các phe phái khác trong nội bộ.
Trump tái khẳng định tầm quan trọng của ASEAN đối với Mỹ
Sau thành công trong vai trò trung gian hòa bình ở Trung Đông, gây sức ép với nguyên thủ Nga về chiến tranh Ukraina, tổng thống Mỹ Donald Trump chìm trong hào quang ở Đông Nam Á, nơi ông được chào đón như « thượng khách », ký hàng loạt thỏa thuận với các nước ASEAN để tái khẳng định vị thế của Mỹ. Chuyến công du lần này cũng cho thấy vai trò của khu vực Đông Nam Á trong chiến lược của Mỹ. Chỉ trong một ngày 26/10, Mỹ công bố hàng loạt thỏa thuận thương mại với Malaysia, Cam Bốt, thỏa thuận khung với Việt Nam, Thái Lan, ký thỏa thuận đất hiếm với Thái Lan, Malaysia… « Đằng sau mỗi chuyến công du của Donald Trump đều có ý đồ thương mại », theo nhận định với RFI của tiến sĩ địa lý Christine Cabasset, nguyên trợ lý giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại tại Bangkok. Trong tất cả các thỏa thuận hoặc thỏa thuận khung được công bố, các mức thuế 19% hoặc 20% được nhấn mạnh, và đổi lại các nước đối tác Đông Nam Á cam kết dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho nhiều mặt hàng của Mỹ như nông nghiệp, công nghiệp, kim loại… Đây là một thắng lợi, một nhân nhượng lớn của những nước Đông Nam Á có thặng dự thương mại với Mỹ, để khẳng định tổng thống Donald Trump « giữ vững những lời hứa với người dân Mỹ », theo nhận định của một quan chức cấp cao Hoa Kỳ.Ngoài ra, nhiều thỏa thuận về đất hiếm, kim loại trọng yếu cũng được chính quyền Mỹ công bố rộng rãi sau khi Washington bị động và bị ảnh hưởng vì Trung Quốc, nước giữ thế độc quyền về công nghệ và khai thác, tuyên bố kiểm soát xuất khẩu. Cho dù Washington và Canberra nhất trí đầu tư khai thác đất hiếm ở Úc, Mỹ ký thỏa thuận đất hiếm với Thái Lan và Malaysia thì những kế hoạch này sẽ chưa thể được triển khai ngay lập tức. Tuy nhiên, khi công bố những thỏa thuận này, tổng thống Trump muốn gây sức ép trong đàm phán thương mại với đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình, mà theo ông, có nhiều triển vọng.
Trump trở lại ASEAN: cục diện có đảo chiều cho Việt Nam và Đông Nam Á?
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp xuống Malaysia vào hôm 26/10 để tham dự Thượng đỉnh ASEAN nhân chuyến thăm ba nước châu Á. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh các quốc gia khu vực này dần thấm đòn thuế quan từ chính quyền ông. Ông Trump cũng sẽ chứng kiến lễ ký kết “thỏa thuận hòa bình” giữa Thái Lan và Campuchia – hai quốc gia có tranh chấp biên giới kéo dài nhiều năm.Áp lực thương mại từ ông Trump đã dẫn đến một lệnh ngừng bắn vào cuối tháng Bảy, chấm dứt năm ngày giao tranh khiến hơn hai chục người thiệt mạng.Chuyến công du châu Á kéo dài một tuần của ông được xem là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với các điểm dừng tại Nhật Bản – nơi ông sẽ gặp gỡ nhà lãnh đạo bảo thủ mới của đồng minh thân cận này, và Hàn Quốc – để dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).Điểm nhấn của chuyến đi sẽ là cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị APEC tại thành phố Gyeongju.Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc gần đây đã liên tục đe dọa nhau bằng thuế quan và hạn chế xuất khẩu, khởi nguồn từ động thái của Trung Quốc trong việc thắt chặt quản lý đất hiếm.Sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc gặp của hai nguyên thủ hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu tại Hàn Quốc.Nhưng đối với khu vực Đông Nam Á, điểm dừng chân tiềm năng của ông Trump, chuyến đi này cũng có ý nghĩa quan trọng. Khi đến Kuala Lumpur, thì đó sẽ là điểm đến đầu tiên của ông Trump tại châu Á, ngoài khu vực Trung Đông, trong nhiệm kỳ thứ hai này. Hai quan chức cấp cao khác là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng đã đến Malaysia trong tuần này. “Tổng thống Trump rất mong muốn thấy những kết quả tích cực hơn từ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia,” Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu hôm 22/10. Đây cũng là lần đầu tiên ông Trump đồng ý tham dự hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo ASEAN kể từ khi trở lại nhiệm sở.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c8x14l5l5lpo
Việt Nam là ai trong tương lai?
“Việt Nam là ai trong quá khứ không quan trọng bằng Việt Nam là ai trong tương lai”. Câu nói của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi gặp gỡ hơn 40 học giả Việt Nam học sáng 26/10 tại Hà Nội được Giáo sư Trần Văn Thọ – người có mặt trong buổi gặp – gọi là “một trong những câu hay nhất của một nhà lãnh đạo Việt Nam trong nhiều năm qua”.Ông Thọ, giáo sư Đại học Waseda (Tokyo), người từng tham dự hầu hết các cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Việt Nam với giới học giả quốc tế trong hơn hai thập niên, nhận xét rằng chưa có ai “cởi mở, cầu thị và hướng về tương lai” như Tô Lâm.Câu nói ấy, trong không gian học thuật tưởng chừng khô khan, lại gợi mở một cảm xúc khác biệt. Nó không vang lên như một khẩu hiệu chính trị, mà như một lời tự vấn – một câu hỏi vừa cho đất nước, vừa cho mỗi con người Việt Nam hôm nay: Ta sẽ là ai trong tương lai, khi không còn bị trói buộc bởi ký ức của quá khứ, mà được quyền tự định nghĩa mình bằng khát vọng phát triển, tự do và nhân văn?Từ nhiều tháng trước, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ tháng 9/2024, ông Tô Lâm đã hé lộ những nét đầu tiên của tinh thần đó. Tại Washington D.C., ông nhắc lại những bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Roosevelt và Truman gần tám thập niên trước, như một lời khẳng định rằng, ngay từ khi lập nước, Việt Nam đã mong muốn “làm bạn với Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau”. Ông nói: “Lịch sử từng có những trang đau thương, nhưng hôm nay chúng ta cùng viết tiếp bằng tinh thần hợp tác, hướng tới hòa bình và phát triển”.Đó không chỉ là một tuyên ngôn ngoại giao. Nó là sự trở về với tinh thần khai sáng mà Hồ Chí Minh đã khởi xướng: Việt Nam độc lập, nhưng không khép kín; tự chủ, nhưng không tự cô lập.
https://baotiengdan.com/2025/10/26/viet-nam-la-ai-trong-tuong-lai/
Việt Nam và tình đoàn kết ASEAN trước phép thử thuế quan của Mỹ
Hội nghị Cấp cao ASEAN 2025 chính thức khai mạc vào ngày 26 tháng 10. Tuy nhiên, trước khi chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) của Trump đáp xuống Kuala Lumpur, Đông Nam Á đã sớm cảm nhận được cơn chấn động từ “cú sốc Trump”:Quả bom thuế quan mà Trump thả xuống hồi tháng 4 năm nay vẫn tiếp tục gây chấn động. Nó không chỉ đặt các nước ASEAN vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa “phụ thuộc kinh tế và tự chủ chiến lược”, mà việc Việt Nam là nước đầu tiên đạt được thỏa thuận trong đàm phán thuế quan với Mỹ cũng làm bộc lộ những rạn nứt trong nội bộ ASEAN.Sức ép thuế quan mà Trump đặt lên Việt Nam và các quốc gia ASEAN khác sẽ ảnh hưởng ra sao đến xu thế kinh tế và thương mại khu vực trong tương lai? Một ASEAN vừa có mối liên kết chặt chẽ về kinh tế với cả Mỹ và Trung Quốc, lại vừa luôn nhấn mạnh sự độc lập tự chủ, sẽ làm thế nào để tồn tại giữa hai cường quốc này? Trang Guancha đã có cuộc đối thoại với Giáo sư Triệu Vệ Hoa – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng tại Đại học Phúc Đán và là một chuyên gia về Việt Nam – để phân tích những thách thức kép và lựa chọn chiến lược mà Việt Nam và ASEAN đang phải đối mặt.“Việt Nam sẽ không thực hiện 100% các yêu cầu của Mỹ”Hỏi: Theo thông tin chính thức gần đây của Việt Nam, GDP của Việt Nam trong năm nay dự kiến đạt mức tăng trưởng 8%, con số này cũng là mục tiêu mà họ đặt ra hồi đầu năm. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với tác động của chủ nghĩa bảo hộ, điều gì đã giúp kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao như vậy?Đáp: Đúng là Việt Nam đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm nay, nhưng việc liệu có đạt được hay không vẫn cần tiếp tục quan sát. Nhìn chung, điều này liên quan đến giai đoạn phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong khoảng 20 năm qua, kinh tế Việt Nam luôn duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình đến cao, và đặc biệt là sau đại dịch, tốc độ tăng trưởng kinh tế của họ đã tăng từ mức 5%-6% lên 7%-8%. Theo tôi, sự tăng trưởng nhanh chóng của kinh tế Việt Nam chủ yếu đến từ hai yếu tố:
https://boxitvn.blogspot.com/2025/10/viet-nam-va-tinh-oan-ket-asean-truoc.html
Đối thoại lý luận lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD)
Hoan nghênh Đoàn đại biểu SPD sang thăm Việt Nam và dự Đối thoại, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức coi trọng việc trao đổi lý luận, chính sách với các chính đảng có ảnh hưởng trên thế giới, trong đó có SPD. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh chủ đề và nội dung đối thoại lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam đang hoàn thiện các văn kiện, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; giúp nhận diện bản chất của những thay đổi của bối cảnh chính trị, an ninh và văn minh nhân loại, góp phần xác định các ưu tiên chiến lược, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển trong giai đoạn hiện nay.Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thông tin tới phía bạn về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam thời gian qua, những định hướng lớn và quyết sách chiến lược mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành và quyết tâm thực hiện để đạt được mục tiêu 100 năm kỷ niệm thành lập đảng và 100 năm kỷ niệm thành lập nước, quyết tâm đạt mức tăng trưởng 8% trong năm 2025, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam chủ trương phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng, lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể và là động lực của phát triển.Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Đảng và Nhà nước Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng, Đối thoại lý luận lần thứ 10 sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai Đảng, đồng thời thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả.
Việt Nam và EU hướng tới nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
Về vấn đề ưu tiên cấp bách cần giải quyết, Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm chính trị và nỗ lực quyết liệt của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, sớm gỡ thẻ vàng IUU. Thủ tướng chia sẻ hằng tuần đều chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương về vấn đề này. Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với các nước, trong đó có các nước Đông Nam Á để phát triển nghề cá bền vững, tăng cường năng lực cho ngư dân và doanh nghiệp, chuyển đổi nghề cho ngư dân từ đánh bắt sang nuôi trồng thủy sản bền vững.Về định hướng hợp tác Việt Nam – EU, Thủ tướng đề nghị hai bên thống nhất về lộ trình nâng cấp quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác…Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhất trí phối hợp thúc đẩy các ưu tiên mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu; EU đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam, nhất là thành tựu phát triển kinh tế.Ông Costa cũng bày tỏ vui mừng trước việc hai bên đang thảo luận hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. EU mong muốn thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam, đặc biệt trong thương mại – đầu tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó với các thách thức toàn cầu.Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhất trí hai bên tăng cường phối hợp hợp tác đa phương, hiện nay EU ưu tiên củng cố quan hệ với ASEAN và các nước trong khu vực. Ông đánh giá cao cách tiếp cận mang tính xây dựng của Việt Nam trong vấn đề hòa bình – an ninh, quan điểm về các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26.Các lãnh đạo đánh giá quan hệ ASEAN-Hàn Quốc tiếp tục phát triển năng động sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2024. Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ năm và nhà đầu tư FDI lớn thứ bảy của ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 208,2 tỷ USD và FDI từ Hàn Quốc vào ASEAN đạt 7,6 tỷ USD.
Thượng đỉnh APEC: Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc thay Mỹ duy trì thế giới đa phương
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 32 (APEC 32) khai mạc ngày 31/10/2025 tại Gyeongju, Hàn Quốc. Tổng thống nước chủ nhà Lee Jae Myung kêu gọi 21 thành viên tăng cường hợp tác trong bối cảnh trật tự thương mại có nhiều biến động và kinh tế toàn cầu ngày càng bất ổn. Tổng thống Mỹ Donald Trump không dự thượng đỉnh APEC và đây là dịp để chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện vai trò người bảo vệ chủ nghĩa đa phương. Trong diễn văn tại lễ khai mạc, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gián tiếp chỉ trích Mỹ về « những thay đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ đang diễn ra nhanh chóng trên toàn thế giới ». Theo ông, « biển càng động, chúng ta càng phải sát cánh cùng nhau » để bảo vệ hệ thống thương mại đa phương và tăng cường hợp tác kinh tế.Trung Quốc đang cố thể hiện là người nắm giữ vai trò mà Mỹ từng thống trị trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, theo Reuters, nhiều nước châu Á cảnh giác với những tuyên bố của Trung Quốc, xét đến vị thế quân sự của nước này trong khu vực, sự thống trị của Bắc Kinh trong lĩnh vực sản xuất, cũng như việc Trung Quốc sẵn sàng sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và các công cụ khác trong các tranh chấp thương mại.Bên lề thượng đỉnh APEC, Trung Quốc cũng cố gắng cải thiện quan hệ với một số nước, đang bị Mỹ bắt chẹt về thuế quan. Ông Tập Cận Bình mời thủ tướng Canada Mark Carney đến thăm Trung Quốc. Đây là dấu hiệu giảm căng thẳng sau vụ giám đốc tài chính của tập đoàn Hoa Vi bị quản thúc tại gia ở Canada. Ngoài ra, ông Tập cũng có các cuộc gặp song phương với thủ tướng Thái Lan, thủ tướng Nhật Bản.
Tổng thống Mỹ công du Nhật Bản bàn về thương mại, đầu tư và quốc phòng
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay, 27/10/2025, đã đến Tokyo, chặng dừng thứ hai trong chuyến công du châu Á. Ông được Nhật hoàng tiếp và sau đó hội đàm với tân thủ tướng, bà Sanae Takaichi, để thảo luận về thương mại, đầu tư và quốc phòng. Tổng thống Mỹ Donald Trump và thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã có cuộc điện đàm hôm thứ Bẩy, 25/10. Lãnh đạo Nhật Bản đã khẳng định với nguyên thủ Mỹ rằng “ưu tiên hàng đầu” của Tokyo là củng cố liên minh giữa hai nước. Nhật Bản đã cam kết đầu tư 550 tỷ đô la vào Hoa Kỳ để đổi lấy việc Washington giảm thuế nhập khẩu. Ngoài ra, theo hãng tin Reuters, Nhật Bản cũng hứa mua thêm xe hơi, đậu tương và dầu mỏ từ Mỹ. Về an ninh, bà Takaichi đã lặp lại mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng như tổng thống Mỹ đã yêu cầu. Tuy nhiên, Tokyo vẫn nghi ngại về việc Washington bắt tay với Bắc Kinh và gạt các đồng minh ra ngoài lề.
Chạy đua vũ trang: Trung Quốc dùng DeepSeek và chip Nvidia bất chấp lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ
Tập đoàn quốc phòng nhà nước Trung Quốc Norinco vào tháng Hai đã công bố một loại xe quân sự có khả năng tự thực hiện các hoạt động hỗ trợ chiến đấu với tốc độ 50 km/giờ, theo Reuters.Xe này được vận hành bởi DeepSeek, công ty có mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đang là niềm tự hào của công nghệ Trung Quốc.Việc ra mắt Norinco P60 được các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc quảng bá trong các thông cáo báo chí như một chỉ dấu ban đầu về cách Bắc Kinh đang sử dụng DeepSeek và AI để bắt kịp trong cuộc chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ. Điều này diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo của cả hai quốc gia đã thúc giục quân đội của mình chuẩn bị cho xung đột.Cuộc đánh giá của Reuters đối với nội dung hàng trăm bài nghiên cứu, bằng sáng chế và hồ sơ đấu thầu đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về nỗ lực có hệ thống của Bắc Kinh nhằm khai thác AI để đạt lợi thế quân sự. Các chi tiết cụ thể về cách thức hoạt động của các hệ thống đứng sau dàn vũ khí thế hệ tiếp theo của Trung Quốc và mức độ triển khai chúng là bí mật quốc gia. Tuy nhiên, hồ sơ đấu thầu và bằng sáng chế cung cấp manh mối về tiến trình của Bắc Kinh hướng tới các khả năng như tự nhận dạng mục tiêu và hỗ trợ ra quyết định chiến trường theo thời gian thực, theo cách thức tương tự như những nỗ lực của Mỹ.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cj3zrly4y0eo
Trung Quốc và ASEAN ký hiệp định thương mại tự do phiên bản mới
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc hôm thứ Ba (28/10) đã ký kết một thỏa thuận nâng cấp hiệp định thương mại tự do, được kỳ vọng sẽ có các điều khoản liên quan đến kinh tế số, kinh tế xanh và một số ngành công nghiệp mới khác, theo Reuters.ASEAN gồm 11 thành viên là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, với tổng kim ngạch song phương đạt 771 tỷ USD vào năm ngoái, theo số liệu của hiệp hội này.Trung Quốc đang tìm cách tăng cường gắn kết với ASEAN, khu vực có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 3.800 tỷ USD, nhằm đối phó với các mức thuế nhập khẩu cao do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với nhiều quốc gia trên thế giới.Bắc Kinh đang tìm cách định vị mình là một nền kinh tế cởi mở hơn, bất chấp chỉ trích từ các cường quốc khác về việc mở rộng các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với đất hiếm và các khoáng sản chiến lược khác.Phiên bản 3.0 của hiệp định thương mại tự do với ASEAN đã được ký kết và có hiệu lực tại hội nghị cấp cao của các nhà lãnh đạo khối tổ chức ở Malaysia, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào Chủ nhật (26/10), mở đầu cho chuyến công du châu Á của ông.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c2emz8y4ze7o
Thượng đỉnh Mỹ-Trung : Tập Cận Bình ra về vẻ vang
Cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, Nga trình làng vũ khí mới để “hù dọa” phương Tây là hai trong số những chủ đề được báo chí Pháp khai thác hôm nay 31/10/2025. Tờ Le Figaro dành trang nhất cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Donald Trump và Tập Cận Bình tại Hàn Quốc. Nhật báo thiên hữu có cuộc phỏng vấn với cây bút xã luận của báo Nhật Bản Nikkei, Akita Hiroyuki, phân tích về chính sách đối ngoại của tân thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với Mỹ và Trung Quốc. Lấy cảm hứng từ người tiền nhiệm Shinzo Abe, bà Takaichi mong muốn củng cố liên minh với Hoa Kỳ, đặc biệt là với Donald Trump, đồng thời tập trung vào việc phát triển quân sự Nhật Bản để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bà Takaichi muốn xây dựng một mối quan hệ chủ động với Donald Trump, đặc biệt là thông qua việc chứng minh Tokyo có thể là một đối tác hữu ích “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.
Ukraine cô lập đối thủ ở Vovchansk, Nga kiểm soát thêm 3 khu định cư
Theo Kyiv Independent, Bộ Tư lệnh Quân đoàn Số 16 của Ukraine ngày 27/10 đã thông báo về việc đơn vị này tập kích một con đập gần thành phố Belgorod, khiến nước dâng cao và cô lập lực lượng Nga từng vượt sông Siverskyi Donets để tiến vào khu định cư Vovchansk.”Tuyến đường hậu cần của đối phương đã bị cắt đứt, lực lượng Nga ở Vovchansk hiện đã bị mắc kẹt. Chúng tôi tin rằng số lượng tù binh để trao đổi sẽ sớm tăng lên”, phía Ukraine cho biết.Vovchansk từng bị Nga kiểm soát cho đến tháng 9/2022, trước khi quân đội Ukraine giành lại thị trấn này. Tuy vậy, từ tháng 5/2024, khu vực này lại trở thành điểm nóng giao tranh khi Nga mở đợt tấn công mới, buộc nhiều dân thường phải sơ tán. Hiện lực lượng Nga đang kiểm soát một phần khu định cư này.Trong ngày qua, lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng đã tập kích thành công 2 kho nhiên liệu của Nga ở Starobilsk và Luhansk, qua đó làm gián đoạn năng lực hậu cần của đối thủ.
Chiến sự ác liệt tại Pokrovsk, quân đội Ukraina đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ
Quân đội Nga hiện trong thế áp đảo đang tiến gần đến Pokrovsk, thành phố chiến lược ở miền đông Ukraina. Chiến sự gay gắt tại khu vực này đang làm lộ rõ tình trạng thiếu quân số ngày càng trầm trọng của Ukraina. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze giải thích :« Quân đội Nga đang ở cửa ngõ của Pokrovsk từ hơn một năm nay. Họ nhiều lần thực hiện các cuộc xâm nhập vào trung tâm thành phố từ mùa hè này nhưng cho đến hiện tại các cuộc tấn công này đều bị quân đội Ukraina đẩy lui.Những ngày gần đây, tình hình có vẻ xấu đi một cách nghiêm trọng. Kiev thừa nhận rằng quân đội Ukraina chiến đấu ở thành phố trong thế một chọi tám, trong khi phía Nga, các cuộc hành quyết thường dân tại chỗ vẫn luôn diễn ra.Theo quân đội Ukraina, có lẽ có khoảng 200 binh sĩ Nga trong thành phố và Nga dường như dồn 11 ngàn quân ở các khu vực xung quanh. Vì vậy, chiến sự rất ác liệt để bảo vệ thành phố trọng điểm của Donbass, mà trước đây vốn là trung tâm hậu cần thiết yếu cho nỗ lực chiến đấu của Ukraina trong vùng.Các đợt tấn công liên tục nhắm vào Pokrovsk và thành phố vệ tinh Myhrnograd đe dọa cắt đường tiếp vận của quân đội Ukraina, nhưng hiện tại, Kiev vẫn phủ nhận thành phố đã bị bao vây hoàn toàn. »
Ukraine tuyên bố từng phá hủy tên lửa Oreshnik của Nga
Lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một tên lửa Oreshnik của Nga trong chiến dịch mùa hè 2023.”Chúng tôi chưa từng nói ra điều này. Nhưng giờ chúng tôi có thể nói ngắn gọn rằng một trong ba tên lửa Oreshnik đã bị phá hủy thành công trên lãnh thổ Nga”, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Maliuk phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm nay.Ông thêm rằng tên lửa bị phá hủy tại Kapustin Yar, khu huấn luyện quân sự và là tổ hợp phóng tên lửa của Nga tại tỉnh Astrakhan, “trong chiến dịch thành công cách đây hai mùa hè”. Hoạt động có sự phối hợp giữa lực lượng của Tổng cục Tình báo (GUR), SBU và Cơ quan Tình báo Đối ngoại (FIS). Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức tiến hành.
https://vnexpress.net/ukraine-tuyen-bo-tung-pha-huy-ten-lua-oreshnik-cua-nga-4958469.html
Israel người đến, kẻ đi
Trận tấn công ngày 7 tháng Mười năm 2023 của Hamas đã thay đổi khá nhiều vùng đất Trung Đông ấy.Ngoài những mất mát thương vong cũng như đổ nát hư hại tài sản, cư dân Palestine và Israel đều đang trải qua những khủng hoảng về tinh thần lẫn vật chất. Kẻ sống sót đang xoay trở tìm đường sống bình an hơn. Chiến tranh thường dẫn đến những cuộc di dân lớn nhỏ, người có khả năng đã và đang xa rời đất sống cũ tìm kiếm sự bình an. Israel và dải Gaza cũng không ngoại lệ. Người Palestine di tản sang những vùng đất Hồi giáo lân cận và không mấy kẻ trở về Palestine dù ánh sáng hòa bình xem ra đang le lói (?) cuối đường hầm.Khoảng 98% các tòa nhà tại Palestine đã bị phá hủy, người Palestine muốn sinh sống ở đó sẽ phải xây dựng lại từ số không.Riêng Israel, kẻ đến chọn nơi này làm quê hương là con số đáng kể. Cư dân gốc Do Thái từ nhiều quốc gia đang hồi hương hay “Aliyah” danh xưng có ý nghĩa “trở về” (dù chữ chính gốc là “ascendance” hay “tiến lên” (đất hứa).
https://saigonnhonews.com/thoi-su/israel-nguoi-den-ke-di/
Thế lưỡng nan của thủ tướng Hungary: lấy lòng Mỹ hay bám dầu Nga
“Có một mạng lưới phản đối chiến tranh trên thế giới, với hai trung tâm: một là quyền lực do tổng thống Mỹ lãnh đạo và một là tinh thần được tìm thấy ở đây với Đức Thánh Cha,” Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu hôm 28/10 sau cuộc gặp với Giáo hoàng Leo tại Vatican.“Chúng tôi nhận được sức mạnh, động lực và phước lành từ cả hai,” ông nói.Nếu trong tâm trí ông là đồng minh tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump, thì suy nghĩ của ông có lẽ đã chuyển sang cuộc gặp khó khăn đang chờ đợi ông vào tuần tới tại Washington.Người mà Trump gọi là “nhà lãnh đạo vĩ đại”, và từ lâu đã khơi dậy sự ngưỡng mộ trong các nhóm MAGA, đột nhiên thấy mình ở một vị trí bất thường – bất đồng quan điểm với tổng thống Mỹ về một vấn đề cực kỳ hệ trọng.Trọng tâm của các cuộc đàm phán đó sẽ là áp lực mới của Mỹ đối với Hungary và Slovakia để họ nhanh chóng “cai nghiện” dầu mỏ của Nga – nước cờ mới nhất của ông Trump trong nỗ lực gây áp lực buộc Nga chấm dứt chiến tranh với Ukraine.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4gpl3xwg2eo
Hàn Quốc và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận thương mại nhân chuyến thăm của tổng thống Trump
Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận thương mại mở rộng, theo thông báo của trợ lý cấp cao của tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Yong-beom, hôm nay, 29/10/2025, sau cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Hàn Quốc Lee Jae-myung ở Gyeongju, Hàn Quốc. Cụ thể, theo ông Kim Yong-beom, thỏa thuận thương mại bao gồm “gói đầu tư tài chính của Hàn Quốc dành cho Hoa Kỳ, trị giá 350 tỷ đô la, trong đó 200 tỷ đô la là đầu tư bằng tiền mặt và 150 tỷ đô la cho hợp tác đóng tàu“. Đồng thời hai nước cắt giảm mức thuế đối ứng đối với ngành xe hơi xuống còn 15%.Ông Trump cho biết do vấn đề “thời gian“, cuộc gặp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un không thể được sắp xếp trong tuần này, nhưng ông sẽ nỗ lực “giảm bớt” căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.
Mỹ thử hạt nhân: thêm dầu vào lửa hay tiếp diễn cuộc đua vũ trang?
Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân – một động thái có thể đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách hạt nhân của Washington.“Do các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác, tôi đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh bắt đầu tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, ngay trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm 30/10.”Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức,” ông nói thêm.Các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân – bao gồm những nước được công nhận là thành viên “câu lạc bộ hạt nhân” cũng như những nước có vị thế mơ hồ hơn – vẫn thường xuyên thử nghiệm các hệ thống mang vũ khí hạt nhân, chẳng hạn như tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.Tuy nhiên, chỉ có Triều Tiên là quốc gia duy nhất thực sự thử nghiệm vũ khí hạt nhân kể từ những năm 1990, nhưng Bình Nhưỡng cũng không tiến hành vụ thử nào từ năm 2017.Nhà Trắng chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về tuyên bố của tổng thống, nên hiện vẫn chưa rõ ông Trump muốn nói đến việc thử hệ thống phóng hay đầu đạn hạt nhân. Trong những phát biểu sau đó, ông cho biết các địa điểm thử nghiệm sẽ được quyết định sau.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn7e6pdzzpno
Myanmar triệt phá ổ lừa đảo, hàng trăm người Việt tháo chạy sang Thái Lan
Hàng trăm người Việt Nam được cho là đã chạy sang Thái Lan sau khi quân đội Myanmar cho nổ các tòa nhà là các “ổ lừa đảo” trực tuyến ở biên giới. Các nguồn tin từ biên giới Thái Lan-Myanmar cho biết các vụ nổ vẫn tiếp tục rung chuyển KK Park tại thị trấn Myawaddy, một khu vực nổi tiếng là ổ lừa đảo trực tuyến khét tiếng toàn cầu. Bắt đầu từ 24/10 tới 27/10/2025, quân đôi Myanmar đã thực hiện bốn vụ nổ khi tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào các băng nhóm lừa đảo trực tuyến, hoạt động dưới danh nghĩa dự án đầu tư Trung Quốc.Tất cả các vụ nổ này đều trong bán kính 500 mét tính từ biên giới Thái–Myanmar.Hoạt động này, được một số nhà quan sát coi là nỗ lực của quân đội Myanmar nhằm xoa dịu Trung Quốc trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, theo Bangkok Post.Trong hai ngày qua, khoảng 1.700 người từ 21 quốc gia đã chạy khỏi KK Park (Myanmar) và bơi qua sông Moei để sang tỉnh Tak của Thái Lan, nằm ở phía đối diện, theo giới chức Thái Lan.