Seite auswählen

Chống ma túy nhưng lại ân xá tội phạm ma túy khét tiếng

Vi Truong

 1.12.2025

 

CHỐNG MA TÚY KIỂU… QUÊN TÊN

 

1. Bị hỏi thẳng → lập tức phủ nhận, dù có bằng chứng công khai
Juan Orlando Hernández (cựu Tổng thống Honduras) đã bị kết án ở Mỹ vì buôn ma túy cỡ lớn. Đây là thông tin ai cũng biết.
Việc Trump nói “tôi không biết bạn đang nói về ai” là một cách tránh né rất quen thuộc:
. Không trả lời vào trọng tâm
. Tránh dính trách nhiệm
. Tạo không gian để đổi chủ đề
2. Chuyển hướng sang… lỗi của Biden
Bị hỏi về việc tại sao tha tội cho một ông trùm ma túy, Trump lập tức nói “người Honduras nói là do Biden dàn dựng”.
Không chứng cứ, không logic chỉ là ném tên Biden vào để làm lá chắn.
3. Không đưa ra bằng chứng
Khi được hỏi “bằng chứng đâu?”, Trump lại đổi sang triết lý…
Bạn có thể chiếm bất kỳ quốc gia nào bạn muốn… điều đó không có nghĩa là bạn bắt tổng thống bỏ tù suốt đời.
Câu này hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi ban đầu:
. Ông ta bị kết án vì cấu kết với cartel, không phải vì quốc gia bị “chiếm”.
. Đây không phải vấn đề chính trị, mà là buôn ma túy quy mô quốc tế.
4. Mâu thuẫn tự thân
Trump nói cứng rắn với ma túy, nhưng khi đụng đến một người bị kết án vì đưa hàng tấn cocaine vào Mỹ, ông lại:
. bao che,
. đánh tráo vấn đề,
. đổ lỗi cho Biden.
5. Cách trả lời làm lộ rõ mô hình quen thuộc
Hỏi: Vì sao ông tha tội cho kẻ buôn ma túy?
• Trump: Tôi không biết người đó.
• Hỏi: Vậy còn J.O. Hernandez?
• Trump: Là do Biden dàn dựng.
• Hỏi: Bằng chứng?
• Trump: Vì bắt tổng thống không hợp lý.
→ Không câu nào trả lời câu hỏi gốc.
Kết luận:
Đây là kiểu trả lời nhằm né tránh trách nhiệm, đánh lạc hướng, và biến một vụ án ma túy thành một câu chuyện chính trị. Nếu ai dùng đoạn này để chứng minh Trump “chống ma túy cứng rắn”, thì… nên xem lại logic.

Ist möglicherweise eine Abbildung von Text „Giang Nguyen Trong đầu của Trump đã in sâu vào vào não ông tên của cựu TT Biden và Obama nên chỉ biết đổ thừa ngay lập tức khi bị chấtvấn. chất vấn. Mong có cement nhanh tí để đổ là xonq. Hết đổ thừa.“

 

TRUMP ÂN XÁ CHÍNH TRỊ GIA TỪNG GIÚP TUỒN COCAINE VÀO MỸ

Sarah Hooper – Đăng ngày 2/12/2025 
__
Một chính trị gia từng bị tuyên án 45 năm tù vì tuồn hàng trăm tấn cocaine vào Hoa Kỳ giờ đã trở thành người tự do.
Cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández đã được trả tự do sau khi nhận lệnh ân xá từ Tổng thống Donald Trump.
Vợ ông, bà Ana García, gửi lời cảm ơn ông Trump trên X, viết: “Sau gần bốn năm đầy đau đớn, chờ đợi và thử thách, chồng tôi – Juan Orlando Hernández – đã trở lại là một người tự do, nhờ lệnh ân xá tổng thống do Tổng thống Donald Trump ban hành.”
Chỉ vài tuần sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, Hernández bị bắt vào tháng 2/2022 và bị tuyên án 45 năm tù tại tòa liên bang New York vì nhận hối lộ từ các băng buôn ma túy để họ có thể vận chuyển an toàn khoảng 400 tấn cocaine từ Honduras sang Hoa Kỳ.
Ông Hernández luôn khẳng định mình vô tội và là nạn nhân của sự trả thù từ các trùm ma túy mà ông đã giúp dẫn độ sang Mỹ.
Trump nói ông trả tự do cho Hernández vì “người dân Honduras nghĩ ông ấy bị gài bẫy”, đồng thời đổ lỗi cho chính quyền Biden.
“Họ basically nói ông ấy là trùm ma túy chỉ vì ông ấy là tổng thống. Và họ nói đây là âm mưu do chính quyền Biden dựng lên. Tôi xem xét sự thật và tôi đồng ý với họ,” Trump nói với báo giới.
________________________________________
Những người khác được Trump ân xá
Tháng Một, Trump ân xá Ross Ulbricht, người vận hành chợ ma túy trên dark web nổi tiếng Silk Road.
Ulbricht bị kết án năm 2015 và lãnh tù chung thân vì điều hành thị trường chợ đen – nơi hơn 200 triệu USD giao dịch phi pháp được thực hiện bằng bitcoin và các loại tiền điện tử khác.
Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump thông báo ông ân xá Ulbricht sau cuộc gọi với mẹ của Ulbricht, “để tôn vinh bà và phong trào Tự Do (Libertarian Movement), những người đã ủng hộ tôi rất mạnh mẽ”.
Trump còn viết:
“Đám cặn bã đã làm việc để kết tội anh ta chính là lũ điên từng tham gia vào việc vũ khí hóa chính phủ nhằm chống lại tôi. Anh ta bị tuyên hai án chung thân, cộng thêm 40 năm. Nực cười.”
Trong phiên xử, Ulbricht bị kết tội rửa tiền, tấn công máy tính, và âm mưu buôn bán ma túy.
________________________________________
Các lệnh ân xá được đưa ra giữa căng thẳng về buôn lậu ma túy ở Caribe
Lệnh ân xá của Trump dành cho Hernández – một người bị kết tội tội phạm ma túy – xuất hiện đúng lúc ông đang tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe nhằm chặn đứng các đường dây buôn lậu.
Từ tháng 8, tàu chiến và tàu Cảnh sát biển Mỹ đã hiện diện trong khu vực, và đến đầu tháng 11, tàu sân bay USS Gerald R. Ford – lớn nhất thế giới – đã tham gia đội hình.
Một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters tuần trước:
“Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng mọi công cụ sức mạnh của nước Mỹ để ngăn ma túy tràn vào đất nước và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.”
Chiến dịch Operation Southern Spear, dưới quyền Tướng Dan Caine, đang tìm cách ngăn dòng ma túy chảy vào Mỹ.
Tuy nhiên, việc ngăn luồng ma túy có thể bao gồm khả năng không kích vào Venezuela, quốc gia mà chính quyền Trump cáo buộc đứng sau cuộc khủng hoảng.
Lực lượng Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc không kích gây chết người nhằm vào các tàu trong vùng biển Venezuela sau khi tuyên bố những tàu này chở ma túy liên quan đến các băng nhóm.
Tháng 9, một cuộc tấn công vào một băng nhóm Venezuela ở Caribe khiến 11 người thiệt mạng trong vùng biển quốc tế, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính hợp pháp của hành động này.
Các nguồn tin nói với CNN rằng giới chức Anh tin rằng vụ tấn công tháng 9, cùng nhiều vụ khác, vi phạm luật pháp quốc tế sau khi tổng số người thiệt mạng đã lên đến 76 người.

Honduras ban hành lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Hernández, người vừa được Trump ân xá

Lex Harvey, Maria Santana, Ruben Correa, CNN
Thứ Hai, ngày 8 tháng 12 năm 2025
Tổng chưởng lý Honduras thông báo lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với cựu Tổng thống Juan Orlando Hernández, người vừa được trả tự do khỏi nhà tù liên bang Hoa Kỳ vào tuần trước sau khi được Tổng thống Donald Trump ân xá.
Tổng chưởng lý Johel Antonio Zelaya Alvarez cho biết hôm thứ Hai rằng ông đã yêu cầu cả các cơ quan chính phủ và Interpol bắt giữ Hernández, người đang đối mặt với các cáo buộc rửa tiền và gian lận.
“Chúng ta đã bị tổn thương sâu sắc bởi sự kìm kẹp của tham nhũng và các mạng lưới tội phạm đã để lại tác động lâu dài đến cuộc sống của đất nước chúng ta”, Zelaya nói.
Bài đăng của ông có ảnh chụp lệnh bắt giữ của Tòa án Tối cao có hiệu lực vào ngày 28 tháng 11, đúng ngày Trump công bố kế hoạch ân xá cho Hernández – một quyết định đã vấp phải sự chỉ trích từ cả hai phe phái chính trị ở Mỹ và Honduras.
Hernández, người từng giữ chức Tổng thống Honduras từ năm 2014 đến năm 2022, đã bị một thẩm phán Hoa Kỳ kết án 45 năm tù giam liên bang vào năm ngoái và bị phạt 8 triệu đô la vì tội buôn bán ma túy. Tại quê nhà, ông phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến cuộc điều tra chống tham nhũng lớn mang tên Pandora II, liên quan đến nhiều chính trị gia, quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao. Các công tố viên tuyên bố ông đã nhận khoảng 2,4 triệu đô la tiền hối lộ từ các hợp đồng công để tài trợ cho chiến dịch tranh cử năm 2013 của mình.
Trong một tuyên bố với CNN, luật sư của Hernández, Renato Stabile, tuyên bố lệnh bắt giữ là một chiêu trò chính trị của đảng Tự do cầm quyền Honduras, một đối thủ của Đảng Quốc gia bảo thủ mà ông từng lãnh đạo. “Đây rõ ràng là một động thái hoàn toàn mang tính chính trị của đảng cánh tả cấp tiến Tự do đã thất bại khi họ đang bị người dân Honduras đẩy ra khỏi quyền lực. Đây là một hành động chính trị đáng xấu hổ, liều lĩnh, và những cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ”, Stabile nói.
Luis Santos, người đứng đầu Đơn vị Chuyên trách Chống Tham nhũng của Honduras, gần đây đã nói với CNN rằng Hernández đang bị Tòa án Tối cao xét xử về tội rửa tiền và gian lận. Ông cho biết thêm rằng Bộ An ninh và Interpol đã ban hành lệnh bắt giữ quốc tế từ tháng 9 năm 2023.
Santos cho biết nếu Hernández không trở về Honduras, họ sẽ tìm cách dẫn độ ông khỏi Hoa Kỳ. Vào ngày 3 tháng 12, Trump đã chính thức ân xá cho Hernández, nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng “Tôi cảm thấy khá hài lòng về điều này”, và mô tả vụ truy tố là “một cuộc săn phù thủy kinh hoàng của Biden”.
Cả các thành viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trong Quốc hội đều chỉ trích động thái này, đặt câu hỏi về quyết định ân xá của Trump đối với một người bị kết tội buôn bán ma túy trong khi chính quyền của ông đang tập trung mạnh mẽ vào cuộc chiến chống buôn bán ma túy ở Mỹ Latinh, tăng cường các hoạt động quân sự và phát động các cuộc tấn công gây tranh cãi vào các tàu chở ma túy bị tình nghi ở vùng Caribe.
Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc Hernández đã cấu kết với các băng đảng ma túy khi ông còn là Tổng thống, giúp chúng vận chuyển hơn 400 tấn cocaine qua Honduras đến Hoa Kỳ. Đổi lại, họ nói rằng ông đã nhận hối lộ hàng triệu đô la, số tiền mà ông đã dùng để thăng tiến sự nghiệp chính trị.
Hernández vẫn khẳng định mình vô tội, nói rằng phiên tòa xét xử ông đã bị “gian lận” và dựa trên những cáo buộc từ bọn tội phạm tìm cách trả thù. Cựu Tổng thống Honduras cũng đã cảm ơn Trump trong một bài đăng trên X hôm thứ Tư vì “đã dũng cảm bảo vệ công lý khi một hệ thống được vũ trang hóa từ chối thừa nhận sự thật.”