Seite auswählen

Ngày 28

VN & Châu Á

Giảng viên tố cáo bí thư Đắk Lắk bị ‘mời làm việc’ hay bị bắt cóc?

Công an đã bất ngờ bắt giữ tiến sĩ Phạm Đình Quý, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, liên quan đến việc ông này tố cáo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường. Nhiều người tố cáo công an đã hành xử không đúng pháp luật khi “bắt cóc” công dân. (BBC)

Thêm một người bị bắt vì tố cáo bí thư Đắk Lắk ‘đạo luận án tiến sĩ’

Bốn ngày sau vụ bắt giữ ông Phạm Đình Quý, hôm 27 Tháng Chín, mạng xã hội rò rỉ một văn bản cho thấy có thêm ông Hoàng Minh Tuấn, giáo viên tại trường Trung Học Lê Thánh Tôn, ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị công an tỉnh Đắk Lắk bắt trong vụ tố cáo Bí Thư Đắk Lắk. (nguoi-viet)

 

Ngày 29

VN & Châu Á

Tổ chức khí hậu quốc tế sửa cách ghi Đài Loan thuộc Trung Quốc

Đài Loan bày tỏ hài lòng và cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã nhảy vào hỗ trợ sau khi Công ước Thị trưởng toàn cầu về khí hậu và năng lượng (GCoM) – một tổ chức quốc tế được thành lập ở Bỉ – đồng ý bỏ đi cách gọi các thành phố Đài Loan là một phần của Trung Quốc. (Tuổi Trẻ)

‘Quá muộn để kiềm chế ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc’

Ngải Vị Vị, nghệ sỹ, nhà làm phim, nhà bất đồng chính kiến hàng đầu Trung Quốc nói rằng ảnh hưởng của Bắc Kinh đã lớn đến mức không thể ngăn chặn một cách hiệu quả. “Phương Tây lẽ ra nên lo lắng về Trung Quốc từ nhiều thập niên trước. Bây giờ đã quá muộn, bởi vì phương Tây đã xây dựng hệ thống hùng mạnh của mình ở Trung Quốc và chỉ cần cắt đứt nó, nó sẽ gây tổn thương sâu sắc. Đó là lý do tại sao Trung Quốc rất kiêu ngạo.” (BBC)

Lãnh đạo Nhật Bản-Nga lần đầu điện đàm, thảo luận các vấn đề tồn đọng

Trong cuộc điện đàm kéo dài 20 phút với TT Putin, Thủ tướng Suga đã bày tỏ mong muốn “đặt dấu chấm hết” cho vấn đề tranh chấp lãnh thổ vốn khiến hai nước chưa thể ký kết một hiệp ước hòa bình thời hậu chiến. (vnp)

Nhật Bản báo động về tự tử sau cái chết của nữ diễn viên Yuko Takeuchi

Sau nhiều vụ tự tử liên quan tới các diễn viên Nhật Bản gần đây, chính phủ nước này đã thúc giục người dân tìm đến sự hỗ trợ qua các đường dây nóng nếu họ đang vật lộn với điều gì đó khó khăn trong cuộc sống. Cái chết của nữ diễn viên Yuko Takeuchi (40 tuổi) – người được bình chọn là “Nữ hoàng nước mắt” trong phim truyền hình Nhật Bản – đã gây sốc cho đất nước mặt trời mọc.Người mẹ hai con này được phát hiện chết tại nhà riêng ở Tokyo cuối tuần trước và cảnh sát nghi đây là một vụ tự tử. (Tuổi Trẻ)

Iraq: Tấn công rocket gần sân bay ở thủ đô Baghdad, 5 người chết

Quân đội Iraq ngày 28/9 cho biết đã có 3 trẻ em và 2 phụ nữ thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng rocket nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của nước này. (vnp)

Châu Phi

Tổng thống Mali bổ nhiệm ông Moctar Ouane làm Thủ tướng lâm thời

Tổng thống Mali Bah Ndaw bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Moctar Ouane làm Thủ tướng lâm thời nước này, một động thái có khả năng dẫn tới việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) sau vụ đảo chính quân sự hồi tháng trước. (vnp)

Mỹ & Châu Mỹ

Mỹ đưa thêm một thực thể của Cuba vào danh sách trừng phạt

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã đưa thêm American International Services (AIS), một chi nhánh của công ty tài chính Fincimex, vào danh sách các thực thể Cuba bị trừng phạt. AIS bị cấm giao dịch tài chính hay làm ăn với bất kỳ cá nhân hay công ty nào của Mỹ. Thông báo cho biết quân đội Cuba đã sử dụng AIS để thu phí và thao túng thị trường chuyển tiền và ngoại tệ. (vnp)

New York Times: Donald Trump ‘đóng 750 đôla thuế lợi tức liên bang’

New York Times nói Donald Trump chỉ đóng 750 đôla thuế lợi tức liên bang cho 2016 và cho 2017, năm đầu tiên tại Nhà Trắng. Tờ báo – cho biết đã có được hồ sơ thuế của Trump và các công ty của ông trong hơn hai thập niên – cũng cáo buộc rằng ông không đóng đồng thuế lợi tức nào cho 10 trong 15 năm qua. (BBC)

Thẩm phán Mỹ dừng lệnh cấm tải ứng dụng TikTok

Một thẩm phán Mỹ vừa ban hành phán quyết tạm ngăn lệnh cấm tải ứng dụng TikTok trong tương lai. Phán quyết đã được niêm phong, đồng nghĩa với việc không có bất cứ lý do nào về quyết định này sẽ được công bố. (BBC)

Đức & Châu Âu

Trong nỗ lực giành chiếc ghế lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) ở Đức, ba ứng cử viên cho cuộc đua đã nhất trí về lộ trình tranh cử trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có tranh luận công khai và trong nội bộ đảng. Ba ứng cử viên gồm ông Armin Laschet, Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen; ông Friedrich Merz, từng lãnh đạo nhóm nghị sỹ liên đảng bảo thủ CDU/CSU trong Quốc hội và ông Norbert Röttgen, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức. (vnp)

Merz liegt beim CDU-Vorsitz vorn, Söder in der K-Frage

Theo truyền thống, nhân vật đắc cử chức chủ tịch CDU được coi là ứng cử viên của liên đảng bảo thủ ra tranh chức thủ tướng. Tuy nhiên, theo thăm dò dân ý của báo Spiegel, người được cử tri Đức ưa chuộng trong liên đảng bảo thủ để ra tranh chức thủ tướng lại là ông Markus Söder, chủ tịch đảng CSU. (Spiegel)

Cảnh sát Pháp dỡ bỏ một trại tị nạn trái phép ở cảng Calais

Ngày 29/9, cảnh sát Pháp đã dỡ bỏ một trại tị nạn ở cảng Calais, miền Bắc nước này, nơi mà hàng nghìn người di cư trái phép vì lý do kinh tế và những người muốn xin tị nạn trú ẩn để tìm cơ hội đến Anh qua eo biển Manche. (vnp)

Tin tặc: Pháp, Litva và Latvia đề nghị kế hoạch bảo vệ bầu cử tại châu Âu

Trong cuộc họp báo chung tại Vilnius, thủ đô Lítva, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đồng nhiệm Lítva Gitanas Nauseda thông báo, Pháp, Litva và Latvia đã đề nghị với Liên Hiệp Châu Âu một kế hoạch chống tin tặc, thông tin thất thiệt nhằm bảo vệ các cuộc bầu cử ở châu Âu. (RFI)

Anh và Canada áp trừng phạt lên tổng thống Belarus và các quan chức

Anh và Canada ngày 29-9 đã áp đặt trừng phạt đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, con trai ông và một số quan chức cấp cao vì vi phạm nhân quyền. Ông Lukashenko và 7 cá nhân khác sẽ đối mặt với lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản vì cuộc bầu cử gây tranh cãi gần đây và đàn áp người biểu tình. Những người trong danh sách trừng phạt có cả con trai ông Lukashenko, cố vấn an ninh quốc gia, chánh văn phòng và các nhân vật cấp cao trong Bộ Nội vụ. (Tuổi Trẻ)

Xung đột Nagorno-Karabakh 2020

Tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Su-25 của Armenia

Bộ Quốc phòng Armenia cho biết tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ máy bay Su-25 của Armenia trong không phận nước này. Phi công của máy bay Armenia đã tử trận. (Tuổi Trẻ)

Thêm hàng chục binh sĩ chết vì giao tranh Armenia – Azerbaijan

Ít nhất 26 binh sĩ lực lượng Armenia thiệt mạng trong giao tranh 24 giờ qua tại Nagorno-Karabakh, Azerbaijan chưa công bố thương vong. (vnExpress)

Đại dịch COVID-19

Số người chết vì virus Covid-19 đã lên hơn 1 triệu, nhiều hơn số người chết vì sốt rét, cúm, dịch tả và bệnh sởi cộng lại từ những tháng bắt đầu có dịch corona. (NYT)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump mạnh tay chi cho các dịch vụ pháp lý

Theo số liệu do Ủy ban bầu cử liên bang (FEC) mới công bố, ban vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chi hàng trăm nghìn USD cho các luật sư để khởi kiện việc bỏ phiếu qua bưu điện, bao gồm cả tại bang “chiến địa” Pennsylvania. heo kết quả một số cuộc khảo sát, hiện đã có hơn 200 vụ kiện liên quan đến bầu cử, với đa số tập trung vào việc bỏ phiếu qua bưu điện. (vnp)

Bloomberg chi 4 triệu USD đầu tiên giúp Biden

Bloomberg cho biết 4 triệu USD đầu tiên nhằm hỗ trợ Biden ở bang chiến trường Florida sẽ dành để vận động các cộng đồng ít đi bỏ phiếu. (vnExpress)

Ngày 30

VN & Châu Á

Việt Nam trong danh sách bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề xuất hạn chế visa

Việt Nam nằm trong số hàng chục quốc gia mà Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đề xuất hạn chế thị thực đối với sinh viên nhằm giảm thiểu “gian lận” và tăng cường “an ninh quốc gia.” (VOA)

Bùi Văn Cường

Võ sư Phạm Đình Quý bị bắt giữ khẩn cấp!

Chiều 30-9, ông Phạm Đình Trang, cha ruột của tiến sĩ – võ sư Phạm Đình Quý – người đang bị công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ – xác nhận đã nhận được thông báo bắt giữ con trai ông. (NLĐ)

Thu giấy phép 2 tháng, xử phạt tạp chí thông tin sai về bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Cục báo chí đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tạp chí Môi trường và xã hội vì thông tin sai về bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Theo quyết định này, tạp chí Môi trường và xã hội đã “thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết: “Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố “đạo” luận án, gian dối học thuật?” (Tuổi Trẻ)

Đức & Châu Âu

Microsoft tố tin tặc Nga đứng sau hầu hết các cuộc tấn công mạng cấp quốc gia

Microsoft cho biết tập đoàn công nghệ Mỹ đã thực hiện 13.000 cảnh báo về các nỗ lực tấn công mạng cấp quốc gia đối với khách hàng của mình trong hai năm qua, với 52% vụ diễn ra từ tháng 7-2019 tới tháng 6-2020 có liên quan đến tin tặc Nga. Theo đó, tin tặc Nga nhắm tới nhiều mục tiêu như các cuộc bầu cử, Thế vận hội, các tổ chức chính trị ở nhiều quốc gia, các tổ chức phi lợi nhuận, dịch vụ chuyên nghiệp và giáo dục đại học. Các tin tặc có liên hệ với điện Kremlin cũng cố gắng đột nhập vào 16 tổ chức thể thao và chống doping ở ba lục địa trong bối cảnh các vận động viên Nga là tâm điểm của các cuộc điều tra sử dụng doping. (Tuổi Trẻ)

Volkswagen sẽ đầu tư 15 tỷ euro cho sản xuất xe ô tô điện ở Trung Quốc

Volkswagen sẽ đầu tư 15 tỷ euro cho sản xuất xe ô tô điện ở Trung Quốc. Thông báo này của hãng xe Đức được đưa ra ngày 28/09/2020, vài ngày sau khi Trung Quốc gây bất ngờ cho thế giới khi cam kết giảm khí thải cacbon từ đây đến năm 2060. (RFI)

Mỹ & Châu Mỹ

DB Alan Lowenthal kêu gọi ICE ngưng trục xuất người gốc Đông Nam Á

Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (California, Địa Hạt 47) cùng 29 dân biểu khác gửi một lá thư đến quyền giám đốc của cảnh sát di trú (ICE) để kêu gọi cơ quan này ngưng giam giữ và trục xuất người gốc Đông Nam Á đã sinh sống nhiều năm tại Hoa Kỳ. Gần đây nhất, cơ quan ICE đã trục xuất về Việt Nam 30 người gốc Việt sinh sống nhiều năm tại Hoa Kỳ, bao gồm những người đến Mỹ trước năm 1995. (nguoi-viet)

Đại dịch COVID-19

Disney kündigt wegen Corona-Krise etwa 28 000 Mitarbeitern

Do việc kinh doanh với các công viên giải trí, khu nghỉ dưỡng, hàng hóa dành cho người hâm mộ và các chuyến du lịch bằng tàu trên biển vẫn đang phải hứng chịu đại dịch corona nên tập đoàn sẽ phải sa thải khoảng 28.000 nhân viên Mỹ, công ty Walt Disney thông báo. (SZ)

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020

Trump – Biden: Ai chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận ‘hỗn loạn’?

“Hỗn loạn” là từ duy nhất có thể dùng để mô tả cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ tối 29-9 (giờ Mỹ). Màn đấu khẩu và ngắt lời nhau đã che mờ hết những vấn đề quan trọng cần phải nói cho đầy đủ. (Tuổi Trẻ)

4 ‘điểm nóng’ trong tranh luận Trump – Biden

Hồ sơ thuế của Trump, Covid-19, đời tư Hunter Biden và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là những vấn đề được chú ý trong tranh luận tổng thống Mỹ đầu tiên. (vnExpress)

Cảnh sát trưởng Mỹ phản bác Trump trong tranh luận với Biden

Trong cuộc tranh luận đầu tiên với Biden, Trump tuyên bố cảnh sát trưởng ở Porland ủng hộ ông, nhưng sĩ quan này lập tức phản bác trên Twitter. “Trong cuộc tranh luận tối nay, Tổng thống tuyên bố cảnh sát trưởng Portland ủng hộ ông ấy. Với tư cách là người đứng đầu lực lượng hành pháp hạt Multnomah, tôi chưa bao giờ ủng hộ Donald Trump và sẽ không bao giờ ủng hộ ông ấy”, sĩ quan Mike Reese viết trên Twitter, ngay khi cuộc tranh luận đang diễn ra trên sóng truyền hình. (vnExpress)

Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích Hiệp định Paris

Tổng thống Donald Trump tiếp tục bảo lưu quan điểm rằng Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là một thỏa thuận tồi tệ, trong khi ông Joe Biden cam kết sẽ đưa nước Mỹ quay lại thỏa thuận này. (vnp)

Ngày 1

Đại dịch COVID-19

Hãng dược Mỹ: Không thể có vắc xin COVID-19 trước bầu cử

Trong khi Hãng Moderna tuyên bố không thể có vắc xin COVID-19 trước bầu cử tổng thống (3-11), FDA cũng đang mở rộng điều tra một số trường hợp mắc bệnh khi thử nghiệm vắc xin của Hãng AstraZeneca và Đại học Oxford. (Tuổi Trẻ)

Đức & Châu Âu

Anh sẽ cấm du học sinh Trung Quốc tiếp cận các môn học nhạy cảm

Nhật báo Times ngày 1-10 đưa tin Anh sẽ siết chặt quy định về các môn học du học sinh được phép đăng ký tại trường đại học, nhằm ngăn sinh viên Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ. (Tuổi Trẻ)

Liên minh châu Âu khởi động tiến trình pháp lý nhằm vào Anh

Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành thủ tục pháp lý chống lại Vương quốc Anh liên quan đến dự luật gây tranh cãi của nước này nhằm thay thế các điều khoản quy định trong Thỏa thuận rút lui. Trước đó, EC đã đặt ra hạn chót để Anh rút các điều khoản gây tranh cãi khỏi Dự luật Thị trường Nội địa nhằm tránh nguy cơ xảy ra một vụ kiện. (vnp)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen