Seite auswählen
Ông Donald Trump : tổng thống Mỹ duy nhất hai lần bị luận tội phế truất.
Ông Donald Trump : tổng thống Mỹ duy nhất hai lần bị luận tội phế truất. MANDEL NGAN AFP/File
Trọng Nghĩa

Nhờ hậu thuẫn của đại đa số các thượng nghị sĩ, thuộc đảng Cộng Hòa, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/02/2021 vừa qua đã được Thượng Viện xử trắng án về tội danh “xúi giục nổi dậy”. Tuy nhiên, theo nhận định của giới quan sát, vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ vẫn có thể phải trả lời về sự kiện xảy ra ngày 06/01 ở điện Capitol.

Dấu hiệu rõ nhất về khả năng vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc Hội Mỹ vào thượng tuần tháng Giêng sẽ còn đeo bám ông Donald Trump là tuyên bố của ông Mitch McConnell, lãnh đạo nhóm thiểu số thuộc đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện Mỹ, một nhân vật đầy quyền lực trong đảng ngay sau khi cùng với hơn 40 đồng nhiệm bỏ phiếu tha bổng cựu tổng thống.

Đối với ông McConnell, “Không có bất kỳ một nghi ngờ nào. Tổng thống Trump, trong thực tế và về mặt đạo đức, là người phải chịu trách nhiệm” về vụ Capitol. “Ông vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi điều mà ông đã làm khi còn tại chức. Ông vẫn chưa thoát khỏi việc bị truy cứu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì cả.

Theo hãng tin Pháp AFP, tuyên bố của ông McConnell tương đương với một lời đe dọa truy tố pháp lý nhắm vào ông Trump. Đây cũng là suy nghĩ của gần một nửa người dân Mỹ. Theo một cuộc thăm dò của viện Quinnipiac được công bố hôm Chủ Nhật 14/02 vừa qua, khoảng 45% người Mỹ tin rằng ông Donald Trump phải chịu trách nhiệm về bạo lực xẩy ra và phải đối mặt với các cáo buộc hình sự,

Tuy nhiên, một số chuyên gia luật pháp cho rằng, trong thực tế, việc tuyên án ông Trump trước một tòa án không mấy dễ dàng. Phát biểu trên đài truyền hình Fox News hôm 14/02, ông Jonathan Turley, giáo sư luật Hiến Pháp tại Đại Học George Washington, đã cho rằng các vụ kiện khó có thể đứng vững, đặc biệt là trước một tòa kháng án. Khả năng kết án ông Trump lại càng phức tạp hơn khi những phát biểu của ông ngày 06/01 có thể được Tu Chính Án số 1 của Hiến Pháp Mỹ, bảo đảm quyền tự do ngôn luận, bảo vệ.

 Trong bối cảnh đó, một số công tố viên vẫn không từ bỏ ý muốn đưa cựu tổng thống Mỹ ra tòa. Tổng chưởng lý Quận Columbia, nơi có thủ đô Washington, Karl Racine, cảnh báo rằng ông có thể dựa vào luật địa phương cho phép truy tố “những cá nhân có biểu hiện rõ ràng là kích động” bạo lực. Phát biểu trên kênh truyền hình Mỹ MSNBC ngày 17/01 vừa qua, ông Racine giải thích là trong trường hợp đó, ông Donald Trump có nguy cơ bị phạt 6 tháng tù.

Cho đến nay, đã có hàng chục người tham gia vụ bạo loạn trên đồi Capitol bị truy tố về vai trò của họ, và về lý thuyết, một số nạn nhân có thể yêu cầu có hành động pháp lý chống lại cựu tổng thống. Tuy vậy, theo AFP, ông Donald Trump vẫn có thể thoát nạn nhờ việc ông vẫn là tổng thống vào thời điểm diễn ra các sự kiện.

Một khả năng khác có thể buộc ông Trump ra tòa là một vụ kiện cựu tổng thống tại bang Georgia. Hôm 10/02 vừa qua, bà Fani Willis, công tố viên hạt Fulton, có thẩm quyền với một phần thành phố Atlanta, đã thông báo việc mở cuộc điều tra sơ bộ về “những nỗ lực gây ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử” ở tiểu bang miền nam nước Mỹ này.

Bà Willis đặc biệt yêu cầu một số quan chức cấp cao của bang giữ lại các tài liệu “chứng minh nỗ lực gây ảnh hưởng” đến các quan chức phụ trách bầu cử của bang, trong đó có ông Brad Raffensperger, tổng thư ký phụ trách bầu cử của bang này. Trong một cuộc điện đàm được tiết lộ công khai hôm 03/01, chính ông Trump đã yêu cầu ông Raffensperger “tìm ra” gần 12.000 lá phiếu, đủ để bắt kịp Joe Biden ở bang này.

Sau cùng, cựu tổng thống Mỹ sẽ có thể phải ra trả lời trước một ủy ban điều tra độc lập mà chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đề nghi thành lập ngày hôm qua để điều tra về “cuộc tấn công khủng bố trong nước được thực hiện vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đánh vào điện Capitol”./.

RFI

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ kiện ông Trump kích động bạo loạn

 

16/02/2021

TTO – Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ Bennie Thompson đệ đơn kiện cựu Tổng thống Donald Trump và luật sư Rudy Giuliani với cáo buộc kích động bạo loạn ngày 6-1 ở đồi Capitol.

 

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ kiện ông Trump kích động bạo loạn - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Trump sắp đối mặt với vụ kiện dân sự đầu tiên sau khi trắng án tại phiên luận tội lần 2 – Ảnh: REUTERS

Đơn kiện do Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ và cũng là hạ nghị sĩ Dân chủ bang Mississippi Bennie Thompson đệ trình lên tòa án liên bang với tư cách cá nhân. Đây là vụ kiện dân sự đầu tiên chống lại ông Trump kể từ khi trắng án tại Thượng viện lần 2, theo đài CNN.

Ông Thompson chỉ ra lời nói và bài tweet của ông Trump trong tháng 1 đã dẫn đến cuộc biểu tình ngày 6-1 để cáo buộc cựu tổng thống và luật sư Giuliani kích động bạo loạn nhằm ngăn chặn Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử.

Đơn kiện trích dẫn một luật được thông qua sau cuộc Nội chiến chống lại bạo lực từ tổ chức Ku Klux Klan – cho phép thực hiện quy trình tố tụng dân sự chống lại người sử dụng “vũ lực hoặc đe dọa” nhằm ngăn cản bất kỳ ai thực hiện nhiệm vụ công.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ kiện ông Trump kích động bạo loạn - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ Bennie Thompson – Ảnh: REUTERS

“Là một phần của kế hoạch nhằm ngăn chặn việc kiểm phiếu của Đại cử tri đoàn”, đơn kiện nêu rõ. “Các nhóm cực hữu Proud Boys và Oath Keepers đã phối hợp, dẫn đầu cuộc tấn công vào Điện Capitol trong khi đám đông giận dữ được ông Trump và Giuliani xúi giục xuống đường. 

Chuỗi sự kiện biểu tình Save America và cuộc bạo loạn ở Điện Capitol được dàn dựng cẩn thận và không phải là ngẫu nhiên. Đó là đỉnh điểm có thể dự đoán của một chiến dịch được phối hợp cẩn thận, nhằm can thiệp vào quy trình hợp pháp cần thiết để xác nhận phiếu bầu của Cử tri đoàn”.

Cựu Tổng thống và nhiều thành viên đảng Cộng hòa cho rằng phiên tòa luận tội lần 2 là vi hiến vì ông Trump giờ không còn tại vị. Ông Thompson nhắc tới bài phát biểu của lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell ngày 13-2, trong đó dường như khuyến khích kiện tụng chống lại ông Trump.

“Chúng ta có hệ thống tư pháp hình sự. Chúng ta có các vụ kiện dân sự. Và các cựu tổng thống không ai tránh khỏi phải chịu trách nhiệm một trong hai”, ông McConnell nói sau khi bỏ phiếu trắng án cho ông Trump.

Hiện phía ông Trump chưa lên tiếng về đơn kiện và vụ việc đã được thông báo tóm tắt cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, theo đài CNN./.

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen