Seite auswählen

18.2.2021

VNC dịch từ Jetzt steht Trumps Imperium vor dem Kollaps

Von Stefan Beutelsbacher US-Korrespondent, New York , WELT

Được khai trương vào năm 1984, “Trump Plaza” ở thành phố Atlantic đã bị cho nổ tung một cách có kiểm soát. Sự vui mừng lớn trong thành phố không chỉ là do tòa nhà gần đây hầu như không được bảo trì.

 

Wie das Hochhaus in Atlantic City könnte auch Trumps gesamtes Firmenimperium zerfallenGiống như Trump Plaza ở Atlantic City toàn thể đế chế doanh nghiệp của Trump có thể bị tan rã. Quelle: AP, Montage: Infografik WELT

 

Donald Trump điều hành một mạng lưới gần 500 công ty. Các khách sạn, câu lạc bộ chơi gôn và sòng bạc của ông ta từng được coi là nơi gặp gỡ của xã hội thượng lưu – nhưng bây giờ tập đoàn này dường như đến hồi kết liễu. Một số người thậm chí còn nói về một “yếu tố xấu hổ” liên quan đến Trump.

Khoảng 3.000 cây thuốc nổ đã kết thúc một kỷ nguyên vào hôm thứ Tư. Vào lúc 9 giờ sáng tại thành phố Atlantic, trên bờ biển của bang New Jersey, Hoa Kỳ, Trump Plaza – sòng bạc từng thuộc về Donald Trump – bị cho nổ tung. Nó đã bị phá sản cách đây 12 năm và sau đó bị để mục nát trên đường đi dạo dọc theo bờ biển. Trump Plaza là tòa nhà cuối cùng của cựu trùm bất động sản ở nơi từng được coi là thành trì cờ bạc, Las Vegas của miền Đông.

Một số người Mỹ hiện coi vụ nổ có kiểm soát như một biểu tượng: Giống như việc tòa nhà cao biến đi trong một đám mây bụi, toàn bộ đế chế công ty của Trump có thể sớm tan rã.

 Trump điều hành với các con trai Eric và Donald Jr. thông qua mạng lưới toàn cầu gần 500 công ty. Khách sạn, sân gôn, nhà hàng, sân trượt băng, đồ nội thất, đồng hồ, nước hoa, sô cô la – đây chỉ là một vài chi nhánh của Tổ chức Trump của họ. Cái tên Trump từng tượng trưng cho sự sang trọng, quyền lực và tiền bạc; bất động sản của gia đình là nơi gặp gỡ của xã hội thượng lưu toàn cầu.

Nhưng thời đó đã qua đi. Tập đoàn này dường như đang trên đà sụp đổ sau những năm Trump ngự trì ở Nhà Trắng. Một lý do cho điều này: Trump đã phủ nhận chiến thắng bầu cử của Joe Biden và kích động những người ủng hộ ông cho đến khi họ xông vào Điện Capitol ở Washington vào chiều ngày 6 tháng 1.

Nữ chuyên gia quảng cáo nổi tiếng người Mỹ Sally Hogshead cho biết: “Trong những ngày cuối cùng tại chức, ông ấy đã gây ra nhiều vụ hỏa hoạn,“ ông ấy đã làm hỏng vĩnh viễn thương hiệu của mình. ”Nhiều công ty không còn muốn liên kết với Trump nữa. Các công ty luật, ngân hàng, công ty bất động sản, hiệp hội thể thao, họ đều chấm dứt hợp đồng. Hogshead nói: “Có một yếu tố xấu hổ hiện thời.“

Ví dụ, PGA Championship, một trong những giải đấu gôn quan trọng nhất trên thế giới, sẽ được tổ chức tại Oklahoma vào năm tới – và không phải trên sân của Trump ở New Jersey, như đã lên kế hoạch từ lâu. Một sự hợp tác với cựu tổng thống, nhà tổ chức thông báo sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, “sẽ làm tổn hại đến tăng trưởng kinh tế của chúng tôi”. Trump thực sự muốn giải đấu này bằng mọi giá, nó sẽ là giải đấu tuyệt vời nhất làm cho thương hiệu golf của ông thêm danh giá.

 Các đối tác đầu tiên tách ra vào đầu năm 2017

New York xóa tên Trump từ hai sân trượt băng và một vòng cưỡi ngựa quay tròn ở Công viên Trung tâm. Tổn thất dự kiến ​​cho gia đình ông: 18 triệu đô la mỗi năm. Một số người thuê muốn chuyển ra khỏi tòa tháp văn phòng của Trump ở Phố Wall. Và nhà đầu tư Steven Roth dường như đang có kế hoạch kết thúc sự hợp tác đối với hai bất động sản thương mại.

 Đó sẽ là một thảm họa đối với Trump – hai tòa nhà chọc trời, nằm ở Midtown Manhattan và Downtown San Francisco, mang lại 20 triệu đô la lợi nhuận hàng năm, biến chúng trở thành tài sản sinh lời cao nhất trong toàn bộ vương quốc doanh nghiệp này.

 Các đối tác khác đã chia tay sớm hơn. Vào năm 2018, chủ sở hữu của Khách sạn Quốc tế Trump ở thành phố Panama đã xóa tên của người đảng viên Cộng hòa, biện minh rằng: lượng đặt phòng giảm mạnh. Các khách sạn ở Toronto và Rio de Janeiro nối tiếp sau đó. Chuỗi cửa hàng bách hóa Nordstrom đã loại bỏ thời trang nữ của con gái Trump là Ivanka khỏi mặt hàng của nó vào năm 2017.

 Năm chữ cái dường như đã từng làm cho mọi sản phẩm thành công – nhưng đột nhiên thương hiệu Trump bị coi là độc hại. Nhất là trong cuộc khủng hoảng Corona, mà thường đã làm doanh số bán hàng thụt giảm. “Trump National Doral”, một khách sạn trang nhã ở Miami, đã kiếm được 44 triệu đô la vào năm ngoái, theo các tài liệu từ các nhà chức trách Hoa Kỳ cho thấy, dữ liệu báo WELT có được.

Năm 2019, con số này là 77 triệu đô la. Doanh thu của Câu lạc bộ Golf Turnberry ở Scotland đã giảm từ 25 triệu USD xuống còn 10 triệu USD. Thu nhập tại khách sạn Washington trên cùng con phố với Nhà Trắng giảm từ 40,5 triệu USD xuống còn 15 triệu USD.

Cũng có những điểm sáng. Đặc biệt là nơi có rất nhiều đảng viên Cộng hòa sinh sống. Câu lạc bộ golf Bắc Carolina của Trump đã thu về hơn 1 triệu đô la vào năm ngoái so với năm 2019. Bất động sản Mar-a-Lago sang trọng ở Florida, hiện là nơi ở của Trump, đã tăng thêm ba triệu đô la. Nhưng điều đó hầu như không giúp ích cho vị cựu tổng thống. Nhìn chung, doanh thu của Tổ chức Trump đã giảm đáng kể: từ 445 triệu USD xuống còn 278 triệu USD.

 Cuộc điều tra chống lại Trump

Trump, người tự hào về mình là một nhà giao dịch, cần hoàn tất gấp các giao dịch mới. Đặc biệt là vì ông ta được cho là có khoản nợ 421 triệu đô la, trong đó hơn 300 triệu đô la sẽ đến hạn thanh toán trong vòng 4 năm tới. Nợ nần chồng chất, thương hiệu bị phá hủy và một loại virus chết người đang đưa nền kinh tế đi vào bế tắc – đây là tình trạng doanh nhân Trump vướng vào sau thời gian ở Washington.

Nhưng ông ta có thể phải đối mặt với điều gì đó tồi tệ hơn là phá sản. Vấn đề lớn nhất của ông ta có lẽ là Cyrus Vance, công tố viên Manhattan. Vance từng truy tố cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn, người bị một cô làm phòng ở New York buộc tội hiếp dâm. Bây giờ ông ta đang điều tra Tổ chức Trump.

Vance đang điều tra những nghi ngờ rằng Trump đã phóng đại giá trị tài sản của mình cho các ngân hàng để lấy tín dụng – và hạ thấp nó cho các cơ quan thuế vụ để tiết kiệm thuế. Đây là cuộc điều tra hình sự duy nhất được biết đến chống lại Trump. Nó có thể tống cựu tổng thống vào tù.

 Trong ba năm qua, Vance đã tìm hiểu sổ sách của các công ty con của Trump. Nhưng tuần này, ông đã mở rộng cuộc điều tra để bao gồm cả trụ sở của tập đoàn: Tháp Trump 58 tầng ở New York. Vance nghi ngờ một hợp đồng thế chấp mờ ám ở đó. Vì vậy, cuộc khủng hoảng đã đến với trung tâm của đế chế Trump./.

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen