Seite auswählen

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

2-3-2021

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an nói rằng khen thưởng các cá nhân trong chuyên án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là bình thường.

Công An CSVN lên tiếng về ‘khen thưởng’ nhóm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh (Người Việt)

Vâng! Bình thường như cân đường hộp sữa của quý vị là báo DPA của Đức hỏi có bắt cóc hay không thì không trả lời được.

Bình thường nên bên Đức mời Lê Thanh Hải, công an tình báo ra tòa làm chứng thì lại từ chối với lý do miễn trừ ngoại giao.

Bình thường nên ông Hải đăng bài khoe chiến tích trên Facebook xong lại xóa.

Bình thường nên báo chí đăng câu trả lời trớt quớt của bà Lê Thị Thu Hằng xong lại xóa.

Cái gì cũng bình thường hết, chỉ có thế giới nhìn các vị bất thường thôi.

Ở Việt Nam, cái gì cũng tuân theo cụm từ “đúng quy trình”, chỉ riêng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì Bộ Công an không tuân thủ theo luật pháp quốc tế.

 

 

Ảnh trên (trái): Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao; ảnh phải: Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức về VN và đưa ra tòa. Ảnh dưới: Bà Trần Huyền Trang (thứ 2 từ phải) vừa được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc

 

***

Nhân chuyện nói về quy trình, hôm nay tỉnh Vĩnh Phúc cũng trả lời “đúng quy trình” về việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang, con gái đương kim Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc về làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư.

Đúng quy trình như sau:

– Năm 2013, bà Trần Huyền Trang (23 tuổi), vừa tốt nghiệp đại học, được nhận vào công tác tại Thành đoàn TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Trong năm 2013, bà Trang được xét tuyển vào viên chức mà không phải thông qua thi tuyển.

– Tháng 4/2014, sau một năm vào làm việc tại Thành đoàn Vĩnh Yên, bà Trần Huyền Trang được bổ nhiệm giữ chức Phó bí thư Thành đoàn.

– Tháng 9/2015, bà Trang được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia HCM.

– Tháng 7/2016, được điều chuyển về làm chuyên viên tại Phòng Thẩm định thuộc Sở KH-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

– 10 tháng sau, tháng 4.2017, được bổ nhiệm giữ chức Phó phòng thẩm định. Chức vụ này được bà Trang đảm nhiệm cho đến tháng 6.2020. Tuy nhiên, trong thời gian này, từ tháng 3.2019, bà Trang đã được UBND tỉnh cử đi học tiếng Anh tại Singapore trong thời gian hơn 10 tháng.

Sau khi đi học nước ngoài về, từ tháng 7.2020, bà Trần Huyền Trang được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Sở KH-ĐT); và chưa đầy 8 tháng sau, bà Trang tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

***

Đọc lại cái quy trình này, thấy giống quy trình con cán bộ ra trường – về làm thành đoàn – bổ nhiệm giữ chức vụ cao trong thành đoàn, xong chuyển sang bí thư thành đoàn của cha con Nguyễn Nhân Chiến – Nguyễn Nhân Chinh.

Dư luận phản đối việc bí thư cha bổ nhiệm bí thư con, nên ông Chinh con ông Chiến cuối cùng về giữ chức Giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội.

Chỉ trong 6 tháng, ông Chinh con ông Chiến được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH và Giám đốc Sở LĐ-TB-XH.

Một ngày chỉ cần đọc chừng này tin thôi, để luôn tự hào rằng quê hương vẫn sẽ luôn vững mạnh, cột điện bên Mỹ cũng sẽ chạy về Việt Nam hén các bạn Dư luận viên?

Tiếng Dân

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen