Seite auswählen

Ngày 8

Đức & Châu Âu

Thụy Sĩ thông qua luật cấm che mặt nơi công cộng

  • Cử tri Thụy Sĩ bỏ phiếu thông qua luật cấm che mặt ở đa số các địa điểm công cộng trong cuộc trưng cầu dân ý. Các trường hợp ngoại lệ gồm nơi thờ cúng và các điểm linh thiêng khác. Thụy Sĩ không cấm che mặt vì lý do an toàn sức khỏe và an ninh cộng đồng, không cấm che mặt vì lý do thời tiết hoặc trong những hoàn cảnh được coi là “phong tục địa phương” như trong các lễ hội (vnexpress)

Đảo chính Myanmar 2021

An ninh Myanmar bắn chết hai người biểu tình

  • Giới chức Myanmar nổ súng vào đám đông biểu tình phản đối đảo chính ở thị trấn miền bắc Myitkyina hôm nay, khiến hai người chết. (vnexpress)

Quân đội Myanmar chiếm giữ bệnh viện và khuôn viên đại học

  • Truyền thông địa phương đưa tin binh lính ở Myanmar đã chiếm giữ các bệnh viện và khuôn viên trường đại học, đồng thời tăng cường các cuộc đột kích vào ban đêm để đối phó với biểu tình. (tuoitre)

Đại dịch COVID-19

Draghi zieht düstere Pandemie-Bilanz

  • Với 318 ca tử vong do vi rút corona trong vòng 24 giờ, Ý vượt qua ngưỡng 100.000 cái chết. (n-tv)

Ngày 9

VN & Châu Á

Peace Corps gấp rút chuẩn bị để bắt đầu chương trình ở Việt Nam từ giữa 2022

  • Peace Corps (Tổ chức Hòa bình Mỹ) hiện đang làm việc để xây dựng các chương trình hoạt động ở Việt Nam, và có kế hoạch đón nhận các tình nguyện viên đến từ Mỹ vào giữa năm 2022. (VOA)

Chính sách thương mại với Trung Quốc của Biden có gì khác?

  • Chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ vẫn giữ nguyên thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc nhưng sẽ có sự phối hợp với các nước đồng minh để cô lập Bắc Kinh và tập trung vào vấn đề công nghệ hơn là thâm hụt thương mại. (VOA)

Đức & Châu Âu

Tội phạm Việt buôn người vào Anh trồng cần sa nhận án tù 11 năm

  • Đỗ Tuấn Anh, 55 tuổi, tại Cheetham Hill, Manchester, đưa người di cư lậu vào Anh để làm việc trong các trại trồng cần sa của mình lãnh án 11 năm tù. (BBC)

Mỹ & Châu Mỹ

Ông Biden chọn 2 nữ tướng làm tư lệnh quân đội Mỹ

  • Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử nữ tướng không quân 4 sao Jacqueline Van Ovost, làm người đứng đầu Bộ Chỉ huy Vận tải quân đội Mỹ (USTRANSCOM), và nữ tướng 3 sao Laura Richardson làm tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam (SOUTHCOM) phụ trách khu vực Trung Mỹ và Mỹ Latin. (tuoitre)

Đại dịch COVID-19

Erstmals seit Ende November unter tausend Corona-Tote täglich in den USA

  • Lần đầu tiên sau gần ba tháng rưỡi, ít hơn một nghìn ca tử vong do coronavirus, 749 ca, được ghi nhận ở Hoa Kỳ trong vòng một ngày. Mức cao nhất là 4.473 người chết vào ngày 12 tháng 1. Lần cuối cùng con số dưới một nghìn là vào ngày 29 tháng 11, ít nhất 822 người chết. (Spiegel)

Đảo chính Myanmar 2021

Đại sứ Myanmar tại Anh kêu gọi trả tự do cho Suu Kyi

  • Đại sứ Myanmar tại Anh Kyaw Zwar Minn được Ngoại trưởng Anh ca ngợi khi kêu gọi chính quyền quân sự phóng thích bà Suu Kyi và Tổng thống U Win Myint. (vnexpress)

 

Ngày 10

Tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm

Phúc thẩm Đồng Tâm: Y án tử hình, chung thân và nhiều năm tù cho 6 bị cáo

  • Một toà án cấp cao ở Hà Nội giữ nguyên mức án sơ thẩm vụ đụng độ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm, trong đó có 2 bản án tử hình cho các con trai của cụ Lê Đình Kình, người bị công an bắn chết trong vụ đột kích đầu năm ngoái. (VOA)

VN & Châu Á

Hàn Quốc trả hơn một tỷ USD ‘phí bảo vệ’ cho Mỹ

  • Hàn Quốc đồng ý đóng góp 1,03 tỷ USD năm 2021, tăng 13,9% so với năm ngoái, cho lực lượng Mỹ đồn trú tại nước này. (vnexpress)

Trung Quốc bị tố đưa ‘chiến lược cải bắp’ ở Biển Đông lên dãy Himalaya

  • Trung Quốc gấp rút lập “làng định cư” ở các vùng tranh chấp trên dãy Himalaya, tương tự “chiến lược cải bắp” ở Biển Đông, theo chuyên gia Ấn Độ. “Được thúc đẩy từ hoạt động mở rộng yêu sách chủ quyền bằng chiến lược ít tốn kém trên Biển Đông, Trung Quốc gần đây tăng cường nỗ lực áp dụng mô hình đó trên khu vực biên giới chạy qua dãy Himalaya”, giáo sư Brahma Chellaney, chuyên gia về nghiên cứu chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi và là thành viên Học viện Robert Bosch ở Berlin, cho biết. (vnexpress)

Đức & Châu Âu

Nữ sinh nói dối khiến thầy giáo Pháp bị chặt đầu

  • Nữ sinh 13 tuổi thừa nhận cáo buộc sai sự thật về thầy giáo Paty, khiến ông bị chặt đầu sau khi giới thiệu tranh vẽ nhà tiên tri Mohammed. (vnexpress)

Ngày 11

Đại dịch COVID-19

Covid-19: ‘Không có bằng chứng’ cho thấy vaccine Oxford gây đông máu

  • Cơ quan Quản lý Y Dược EU nhấn mạnh rằng không có chỉ dấu nào cho thấy vaccine AstraZeneca gây ra tình trạng máu đông. Việc Đan Mạch và Na Uy tạm dừng việc sử dụng được áp dụng như một biện pháp thận trọng. (BBC)

Đảo chính Myanmar 2021

Việt Nam cùng 3 nước khác ngăn HĐBA LHQ lên án đảo chính ở Myanmar

  • Việt Nam là một trong 4 nước vừa ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra thông cáo lên án cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar. 4 nước gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Việt Nam đề nghị sửa đổi bản thảo tuyên bố do Anh quốc soạn, yêu cầu không đề cập tới đảo chính, và rút lại lời đe dọa sẽ có biện pháp tiếp theo. Hiện có hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Myanmar, theo Nikkei Asia, trong số này có những tập đoàn lớn như Viettel, Vietnam Airlines, Hoàng Anh Gia Lai, ngân hàng BIDV… với tổng đầu tư hơn 2,2 tỉ đôla theo các số liệu năm 2019. (VOA)

Mỹ trừng phạt con của Tổng tư lệnh Myanmar

  • Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt đối với hai con của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing và 6 công ty mà họ kiểm soát. (vnexpress)

Hội Đồng Bảo An lên án đàn áp biểu tình ở Miến Điện

  • Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã “mạnh mẽ” lên án những hành vi bạo lực nhắm vào những người biểu tình ở Miến Điện, lên án quân đội nước này, kêu gọi họ phải có thái độ kềm chế tối đa. (RFI)

Thêm 7 người biểu tình chết ở Myanmar ngày 11-3, bất chấp thế giới phản đối

  • Nhân chứng cho biết có ít nhất 7 người biểu tình bị chết hôm 11-3, ngày Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua tuyên bố chung, kêu gọi quân đội Myanmar kiềm chế tối đa bạo lực nhắm vào dân thường. (tuoitre)

VN & Châu Á

10 năm Fukushima : Nhật Bản tưởng niệm nạn nhân trận động đất, sóng thần và thảm họa hạt nhân

Ngày 12

VN & Châu Á

Mỹ, EU, Anh lên án Trung Quốc thay đổi hệ thống bầu cử Hong Kong

  • Mỹ lên án việc Trung Quốc thông qua quyết định thay đổi hệ thống bầu cử Hong Kong, gọi đây là “cuộc tấn công liên tục” vào Hong Kong. Anh nói rằng động thái này sẽ làm xói mòn thêm niềm tin quốc tế vào Trung Quốc. EU nói Bắc Kinh tiếp tục vi phạm nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”, Luật cơ bản Hong Kong và các cam kết quốc tế của Bắc Kinh. (tuoitre)

Đại dịch COVID-19

Biden lên án ‘tội ác hận thù’ nhằm vào người gốc Á

  • Tổng thống Biden lên án những “tội ác hận thù” nhằm vào người gốc Á thời Covid-19, gọi đây là hành động “không phải người Mỹ”. (vnexpress)

Nghệ thuật

  • Một tập tin jpg vừa được bán trong một cuộc đấu giá với giá 69,3 triệu USD. (NYT)

 

Ngày 13

Mỹ & Châu Mỹ

FCC đưa 5 công ty Trung Quốc vào danh sách đe dọa an ninh quốc gia Mỹ

  • Năm công ty Trung Quốc, tập đoàn Huawei, ZTE, Hytera, Dahua và tập đoàn công nghệ kỹ thuật số Hangzhou Hikvision, bị Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đưa vào danh sách đe dọa an ninh quốc gia theo một đạo luật năm 2019 nhằm bảo vệ các mạng lưới truyền thông Mỹ. (VOA)

Mỹ: Gia đình nạn nhân George Floyd được bồi thường 27 triệu USD

  • Thành phố Minneapolis đã đạt được một thỏa thuận bồi thường trị giá 27 triệu đô la cho gia đình của George Floyd, người đàn ông Mỹ thiệt mạng vào tháng 5 năm 2020, trong vụ việc gây ra các cuộc biểu tình trên toàn thế giới. (BBC)

Đảo chính Myanmar 2021

Thêm hai người biểu tình Myanmar chết

  • Ít nhất hai người bị cảnh sát bắn chết ở Myanmar đêm qua, khi các nhà hoạt động kêu gọi tổ chức thêm biểu tình để kỷ niệm ngày giỗ của sinh viên bị giết năm 1988. Đám đông người biểu tình tập trung bên ngoài đồn cảnh sát Tharketa ở Yangon để yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt. Lực lượng an ninh nổ súng khiến hai người chết. (vnexpress)

Miến Điện: Thêm ít nhất 6 người thiệt mạng do đàn áp biểu tình

  • Từ tối hôm qua, 12/03/2021, đã có thêm ít nhất 6 người bị lực lượng an ninh Miến Điện sát hại khi đàn áp biểu tình. Kể từ cuộc đảo chính cho đến nay, như vậy là đã có hơn 70 người thiệt mạng và khoảng 2.000 người bị bắt giữ, theo Hiệp hội trợ giúp tù chính trị ở Miến Điện. (RFI)

Gần 200 cảnh sát Myanmar đã vượt biên sang Ấn Độ

  • Tổng cộng 264 người Myanmar, gồm 198 cảnh sát, đã vượt biên sang bang Mizoram, Ấn Độ, để trốn chạy khủng hoảng, theo quan chức an ninh địa phương. (vnexpress)

Đại dịch COVID-19

Covid-19: Số ca tử vong tại Pháp vượt ngưỡng 90.000

  • Nước Pháp vượt qua ngưỡng 90.000 ca tử vong do Covid-19 kẻ từ khi đại dịch bùng phát cách đây một năm, Hiện giờ, mỗi ngày tại Pháp vẫn có thêm từ 20.000 đến 30.000 ca nhiễm mới (hôm qua là khoảng 25.000). (vnexpress)

Ngày 14

VN & Châu Á

Bệnh nhân tiểu đường ở Việt Nam tăng gấp đôi sau 25 năm

  • Khoảng 3,5 triệu người hiện bị tiểu đường ở Việt Nam, tăng lên gấp 2 lần sau 25 năm. Trong số đó, chỉ có 31% bệnh nhân được chẩn đoán, số còn lại mang bệnh nhưng không được phát hiện. (PN)

Đức & Châu Âu

Nghị sĩ Đức từ chức sau cáo buộc nhận tiền lobby từ chính phủ Việt Nam và một vài nước khác

  • Mark Hauptmann, Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức, hôm 11/3 tuyên bố từ chức sau các cáo buộc cho rằng ông nhận tiền lót tay từ các chính phủ độc tài, trong đó có Việt Nam, để “xây dựng chuỗi cung ứng tin cậy”, và quảng bá du lịch trên tờ báo của ông. (VOA)

Đảo chính Myanmar 2021

Thêm 5 người biểu tình thiệt mạng ở Myanmar

  • Ít nhất 5 người hôm nay thiệt mạng khi tham gia biểu tình ở Myanmar trong khi chính quyền dân sự kêu gọi trao cho họ quyền tự vệ hợp pháp. (vnexpress)

Đại dịch COVID-19

Pháp : Ngày càng có nhiều bệnh nhân Covid-19 trẻ phải điều trị hồi sức

  • Pháp có thêm gần 30.000 ca nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ. Số giường chăm sóc đặc biệt tại vùng Ile-de-France, nơi có thủ đô Paris, gần đầy : 95,9% so với tỉ lệ trung bình 80,5% trên cả nước. Độ tuổi của nhiều bệnh nhân phải vào khu chăm sóc đặc biệt ngày càng trẻ. (RFI)

Giải vô địch bóng đá thế giới 2022

Qatar 2022 : Phát hiện rúng động về số người chết trên công trường Cúp bóng đá thế giới

  • Theo điều tra của nhật báo Anh Guardian có ít nhất 6.500 người lao động nhập cư đã bị chết trên các công trường xây dựng sân vận động ở Qatar từ năm 2010. (RFI)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen