Seite auswählen

 

VNC chuyển ngữ từ Generelle Reiseverbote sind völlig unverhältnismäßig (SZ)

25.3.2021

Một chuyến bay tới Palma de Mallorca khởi hành từ phi trường Hannover.  (Foto: Julian Stratenschulte/dpa)

 

Chính phủ liên bang có quyền cấm các chuyến bay đi nghỉ mát đến Mallorca không? Có, Đạo luật Phòng chống Lây nhiễm Dịch bệnh cho phép – nhưng chỉ với một điều kiện trọng yếu.

 Stefan Ulrich

 

Ý tưởng này thật khiêu khích: Trong khi một số người không thể đi dạo dọc theo biển Baltic cũng như không thể đi dạo đường dài ở Allgäu trong dịp lễ Phục sinh vì các khách sạn, khu cắm trại và căn hộ nghỉ dưỡng buộc phải đóng cửa, những người khác bay đến bãi biển ở Mallorca. Họ có được phép làm điều đó ngay giữa nạn đại dịch không?

Bà nữ Thủ tướng đã nhận ra chính xác khả năng gây phẫn nộ. Sau khi việc cấm hoạt động kỳ nghỉ lễ Phục sinh thất bại (cho ngưng hoạt động ngày 1 và 3.4), bà ấy hiện muốn thực thi lệnh cấm đi du lịch nước ngoài đến các điểm đến nghỉ mát nổi tiếng. Cảm xúc có thể cho bạn biết: bà ấy đúng.

Nhưng cảm xúc không phải là một hướng dẫn đầy đủ khi nói đến những gì quy tắc pháp luật có thể và không thể quy định trong thời kỳ đại dịch. Có những quy tắc cho việc này, và những quy tắc này được quy định trong Luật Cơ bản Đức (hiến pháp). Nếu chúng bị coi nhẹ, tòa án sẽ can thiệp. Trong trường hợp bây giờ có lệnh cấm đi du lịch hoàn toàn, nhưng nó sớm bị bác bỏ, thiệt hại sẽ rất lớn. Bởi vì sự tin tưởng của nhiều người dân vào sự khôn ngoan của những người nắm quyền biến đi nhanh chóng.

Do đó, chính phủ hiện sẽ phải xem xét một lệnh cấm chung đối với các chuyến đi nghỉ ở nước ngoài rất cẩn thận. Nếu không chắc chắn, họ nên từ bỏ nó. Và nghi ngờ là điều cần thiết ở đây. Nghi ngờ về sự cân xứng.

Một số chuyến đi có thể bị áp đặt với các quy định.

Tất nhiên, trong cuộc khủng hoảng Corona, một số chuyến đi nghỉ nhất định có thể phải tuân theo các quy định – bắt buộc thử nghiệm, cách ly – và, nếu các điều đó vẫn không đủ, có thể bị cấm hoàn toàn . Điều này cũng được nêu rõ trong Đạo luật Phòng chống Lây nhiễm Dịch bệnh. Để mà áp dụng phải có những lý do chính đáng vượt trội hơn quyền tự do đi lại của con người trong các quyền cá nhân nói chung.

Cho nên, Đức đã phát triển một hệ thống phân chia mức độ, tùy thuộc vào mức độ lây nhiễm corona của quốc gia du lịch. Bất cứ ai đi đến các khu vực đặc biệt nguy hiểm, có rất nhiều nơi như vậy ở châu Âu, phải cách ly sau khi trở về và chỉ có thể được tự do sau năm ngày nếu có chứng nhận thử nghiệm âm tính. Điều đó là hợp lý và đúng đắn.

Tuy nhiên, hiện chỉ có một số ít người bị nhiễm virus ở Mallorca, Ibiza hoặc Istria. Tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn nhiều so với mức 50 kỳ diệu và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ mắc bệnh trung bình trên toàn nước Đức. Ngoài ra, các chuyến bay không được coi là tác nhân gây nhiễm trùng nếu tuân thủ các biện pháp phòng chống theo quy định. Do đó, sẽ không cân xứng nếu cấm người dân nghỉ lễ Phục sinh ở Mallorca.

Cần có những cuộc trốn chạy nhỏ khỏi cuộc sống hàng ngày trong mùa đại dịch

Lệnh cấm tất cả mọi cuộc du lịch trong kỳ nghỉ chỉ có thể là biện pháp cuối cùng nếu tất cả các biệt pháp khác không còn hiệu quả nữa. Còn lâu mới tới tình trạng này. Ví dụ, cho đến nay, không có bắt buộc thử nghiệm nào đối với các chuyến đi về từ các khu vực có tỷ lệ nhiễm bệnh thấp. Điều đó hiện đang được thay đổi. Việc tất cả những người bay trở về bị bắt buộc phải thử nghiệm sẽ có hiệu lực vào Chủ nhật này. Một thử nghiệm chỉ là một can thiệp nhỏ. Nó là một điều hợp lý cho mọi du khách bay về. Một lệnh cấm du lịch hoàn toàn thì không.

Nếu mọi người nên vượt qua nạn đại dịch trong một trạng thái tinh thần lành mạnh nào đó và cơn thịnh nộ tập thể vì bị giữ trong trại phải được ngăn chặn, thì cần phải có những sự kiện sáng sủa nhỏ, những tự do nhỏ trong cuộc phong tỏa lâu dài. Đối với một số người, đó có thể là cơ hội gặp gỡ bạn bè trong một phạm vi rất hạn chế, đối với những người khác, làm lễ Phục sinh trong nhà thờ, tới Biergarten hoặc đi du lịch đến Mallorca. Bất cứ khi nào những cuộc trốn chạy nhỏ này khỏi cảnh đại dịch hàng ngày có thể chấp nhận được trong quy định phòng chống, nhà nước nên cho phép./.

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen