Seite auswählen

Ann Đỗ

8-6-2022

Vụ Việt Á, nó không đơn giản là “lợi dụng chức vụ” hay dối trên lừa dưới, mà là một kịch bản lừa đảo hoàn hảo.

Đầu tiên, bộ chính trị, quốc hội cho phép chính phủ Phạm Minh Chính có quyền quyết định tất cả các chính sách liên quan đến hoạt động chống dịch mà không cần thông qua Quốc hội. Chính vì lẽ đó mà các quyết sách liên quan đến y tế, cách ly, chọc mũi,… đều có sự can thiệp đồng bộ từ Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ GTVT, Ban Tuyên giáo, sau này nữa là Bộ Quốc phòng.

Ban đầu là ông thứ trưởng Sơn, sau đó là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, và đến tháng 8-2021 là ông Chính những người đứng đầu ủy ban chống dịch của nhà nước.

Người ta đặt câu hỏi “tại sao những chuyện sờ sờ ngay trước mắt đấy, như giá que test, giá vắc-xin, việc phân bổ vắc-xin, trang thiết bị y tế cho các tuyến cơ sở, cho đội ngũ y tế chống dịch… ai ai cũng thấy sự bất mãn, bất công và thậm chí là con số tử vong của người dân SG, dân Bình Dương, Đồng Nai lên đến hàng chục ngàn người… vậy mà Bộ chính trị, Quốc hội không làm được gì cả ngoài việc “họp gấp, cách chức và kỷ luật”?”.

Họ không thừa nhận sự vô dụng của mình, mà đem cái vụ lừa đảo “sản phẩm trí tuệ Việt Nam” Việt Á ra làm thịt hai đồng chí của mình để xoa dịu lòng dân trong bối cảnh chán nản suy sụp như vừa qua. Mà vụ lừa đảo này, nếu thực sự Bộ Chính trị không biết, thì thằng “Bung Toang” và thằng Long kia, chúng nó phải ăn gan trời mới dám qua mặt như thế. Vì việc chỉ ra đồ đểu, quá đơn giản. Không một thằng chính trị gia lọc lõi nào mà lại ngu thế, để lộ quá nhiều sơ hở cho đồng đội chọt vào.

Chưa hết, lính hư thì sếp phải chịu trách nhiệm. Bộ trưởng dưới quyền ai, ai quản lý họ? Họ làm sai thì thủ trưởng của họ phải chịu trách nhiệm vì quản lý lỏng lẻo, chưa tính chuyện chia chác.

Mấy ông thường bảo “chúng tôi dân chủ tập trung”, tức các ông có chia phe, chia ghế để quan sát lẫn nhau. Nhưng quan sát thế nào mà để cả bộ sậu làm sai, làm đểu vậy? Người ta hoàn toàn có thể nghi vấn các ông thông đồng với nhau hoặc cơ chế “dân chủ tập trung” của các ông có vấn đề.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen