Seite auswählen

Hoa Kỳ khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế và ủng hộ Đài Loan

RFI

Hải quân các nước, Mỹ, Anh, Nhật Bản diễn tập trong vùng Biển Đông ngày 03/10/2021, sau khi Trung Quốc thể hiện sức mạnh quân sự đe dọa Đài Loan. Ảnh do Hải quân Mỹ cung cấp.
Hải quân các nước, Mỹ, Anh, Nhật Bản diễn tập trong vùng Biển Đông ngày 03/10/2021, sau khi Trung Quốc thể hiện sức mạnh quân sự đe dọa Đài Loan. Ảnh do Hải quân Mỹ cung cấp. AP – Michael Jarmiolowski

Theo AFP, đáp trả các hành động « khiêu khích » của Trung Quốc, Washington sẽ tăng cường các quan hệ thương mại với Đài Bắc và tiếp tục thực hiện các hoạt động tuần tra trên không và trên biển trong vùng eo biển Đài Loan.

QUẢNG CÁO

Hôm qua 12/08/2022, ông Kurt Campell, điều phối viên đặc trách các vấn đề khu vực Châu Á –Thái Bình Dương của Nhà Trắng tuyên bố, « trong những ngày tới », một « lộ trình đầy tham vọng » về quan hệ thương mại với Đài Loan sẽ được công bố.  Ông Campell cho biết chính quyền Biden « sẽ tiếp tục tăng cường các quan hệ với Đài Loan, đặc biệt tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại ».

Quan chức Mỹ cũng thông báo « trong những tuần tới », máy bay và tàu chiến Mỹ sẽ tiến hành các chuyến qua lại trong vùng eo biển Đài Loan. Điều phối viên đặc trách các vấn đề khu vực Châu Á –Thái Bình Dương của Nhà Trắng khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động ở bất nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, tuy nhiên ông không cho biết chi tiết lịch trình hay tính chất các hoạt động tới đây trong vùng eo biển Đài Loan.

Cố vấn của tổng thống Joe Biden nhận định, trong các căng thẳng mới đây xung quanh Đài Loan, Bắc Kinh đã lợi dụng chuyến thăm Đài Bắc của bà chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi với mục tiêu làm đảo lộn « nguyên trạng ».

Cho rằng Bắc Kinh đã lấy cớ chuyến đi của bà Pelosi để « phát động chiến dịch gây áp lực với Đài Loan nhằm thay đổi nguyên trạng, làm tổn hại đến hòa bình và ổn định trong eo biển Đài Loan », ông Kurt Campell nhấn mạnh, những hành động của Trung Quốc « tiếp tục gây khiêu khích, gây mất ổn định chưa từng có ». Quan chức chính quyền Mỹ cũng nhấn mạnh chuyến thăm nói trên của chủ tịch Hạ Viện Pelosi là « nhất quán » với chính sách của Washington.

Chính quyền Đài Loan đã tỏ vui mừng trước thông báo trên của chính phủ Mỹ. Trong một thông cáo ra hôm qua, bộ Ngoại Giao Đài Loan đã « chân thành cảm ơn » những « hành động cụ thể để duy trì an ninh trong eo biển Đài Loan và hòa bình trong vùng ».

Ngay sau chuyến thăm Đài Bắc của bà Nancy Pelosi hôm 02/08, Bắc Kinh đã mở các cuộc tập trận hải quân và không quân quy mô lớn trong một tuần xung quanh vùng đảo Đài Loan. Washington đã trả lời bằng khẳng định duy trì các cam kết của mình với hòn đảo, cũng như trong khu vực.

 

Đài Loan cảm ơn Mỹ, nói 13 máy bay quân sự Trung Quốc bay qua eo biển

 

13/08/2022 

 

TTO – Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết 13 máy bay của không quân Trung Quốc đã băng qua đường phân cách không chính thức trên eo biển Đài Loan vào ngày 13-8.

 

Đài Loan cảm ơn Mỹ, nói 13 máy bay quân sự Trung Quốc bay qua eo biển - Ảnh 1.

Binh sĩ Trung Quốc quan sát qua ống nhòm trong cuộc tập trận của quân đội nước này tại vùng biển xung quanh đảo Đài Loan hôm 5-8 – Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo Hãng tin Reuters, động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục các hoạt động quân sự gần đảo Đài Loan. Phía Trung Quốc chưa phản ứng với thông tin mới nhất này.

Thông tin trên được công bố cùng ngày Cơ quan Ngoại giao Đài Loan bày tỏ “lòng biết ơn chân thành” đối với Mỹ, vì Washington đã có những “hành động cụ thể” để duy trì an ninh và hòa bình ở eo biển Đài Loan cũng như khu vực.

Cơ quan này cáo buộc Trung Quốc “đe dọa kinh tế và quân sự vô cớ”.

Trước đó, hôm 12-8, ông Kurt Campbell, điều phối viên Nhà Trắng phụ trách Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cho rằng Trung Quốc đã “phản ứng quá mức” với chuyến thăm Đài Loan vừa qua của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan.

Sau khi bà Pelosi tới thăm Đài Loan hôm 2-8, quân đội Trung Quốc đã tập trận tại 6 khu vực xung quanh hòn đảo này. Đây là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc xung quanh Đài Loan.

Sau đó, hôm 10-8, Trung Quốc ra sách trắng về vấn đề Đài Loan, trong đó nhấn mạnh thống nhất trong hòa bình và “một quốc gia, hai chế độ” là những nguyên tắc cơ bản của Trung Quốc để giải quyết vấn đề Đài Loan, và là cách tiếp cận tốt nhất để thống nhất đất nước.

Sau đó, phía Đài Loan đã bác bỏ đề xuất “một quốc gia, hai chế độ” này.

Tại cuộc họp báo hôm 12-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố: “Chuyến thăm của bà Pelosi là một trò chính trị, đi ngược lại ý chí của hơn 1,4 tỉ người Trung Quốc, bao gồm cả những người đồng hương của chúng tôi ở Đài Loan, và thách thức nguyên tắc Một Trung Quốc vốn đã được cộng đồng quốc tế chấp nhận rộng rãi”.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen