Seite auswählen

Mục lục

Việt Nam: Hãy hủy bỏ cáo trạng, phóng thích nhà vận động dân chủ

(Bangkok) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng nhà cầm quyền Việt Nam cần ngay lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc và phóng thích nhà vận động dân chủ Phan Vân Bách.Công an Hà Nội bắt giữ Phan Vân Bách, 49 tuổi, vào ngày 29 tháng 12 năm 2023 vì các bài đăng trên Facebook của ông, và cáo buộc ông tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của bộ luật hình sự. Một tòa án ở Hà Nội dự kiến sẽ xét xử vụ án của ông vào ngày 16 tháng 9 năm 2024. Nếu bị kết luận có tội, Phan Vân Bách phải đối mặt với bản án lên tới 12 năm tù.“Phan Vân Bách là nạn nhân mới nhất của đợt đàn áp thẳng tay vẫn đang tiếp diễn của chính quyền Việt Nam nhằm vào tất cả những người bất đồng chính kiến,” bà Patricia Gossman, Phó Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Danh sách người Việt bị giam giữ vì nói lên ý nghĩ của mình vẫn ngày một dài thêm trong khi các đối tác thương mại của Việt Nam đang làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền có hệ thống của quốc gia này”.Phiên tòa xử ông Phan Vân Bách diễn ra đúng một tuần trước khi Tổng Bí thư Tô Lâm tới New York để dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hiệp Quốc.Tính từ giữa tháng Tám năm 2024, các tòa án ở Việt Nam đã xử và kết án ít nhất chín nhà hoạt động nhân quyền, những người đã vận động cho tự do ngôn luận và công bằng xã hội, trong đó có Nguyễn Chí Tuyến, Trần Văn Khanh và Nguyễn Vũ Bình. Tất cả đều bị kết án tù nhiều năm.

https://baotiengdan.com/2024/09/13/viet-nam-hay-huy-bo-cao-trang-phong-thich-nha-van-dong-dan-chu/

Vỡ đê sông Lô, người dân Tuyên Quang mất trắng tài sản

UYÊN QUANG, Việt Nam (NV) – Khi nước sông Lô dâng cao làm vỡ 10 mét đê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, hàng trăm người dân suốt đêm chở vật liệu gia cố nhằm giảm thiểu thiệt hại, song nhiều người vẫn bị mất trắng tài sản.Trưa 10 Tháng Chín, lúc đê sông Lô dài khoảng 10 km chạy qua nhiều xã của huyện Sơn Dương bị rò rỉ nước, phía chân đê có một xoáy ngầm nhỏ, nguy cơ vỡ đê, ông Nguyễn Văn Tạo, 46 tuổi, ở xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, nhà cách chân đê khoảng 100 mét, dùng lưới quây ao cá, chuyển đàn gà và heo lên cao. “Tôi hoảng hốt thấy cán bộ xã và huyện liên tục đến kiểm tra đê vào buổi chiều,” ông Tạo kể với VNExpress.Tuy ông Tạo không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất, bởi vì nếu đê vỡ gia đình sẽ mất trắng cả ao cá, đàn gà gần 100 con, đàn heo hơn 20 con… vừa vay tiền đầu tư và chắc chắn sẽ lâm cảnh nợ nần, thế nhưng chưa kịp làm gì thì tối 10 Tháng Chín, điểm xoáy ngầm dưới chân đê lan rộng, nước sông Lô bắt đầu chảy vào khu dân cư.Thấy nước tràn vào sân, ông Tạo cùng vợ chuyển tivi, tủ lạnh, quạt điện lên gửi gia đình sống ở điểm cao. Chuyển đồ đạc xong, chính quyền yêu cầu hàng chục gia đình thuộc phạm vi nguy hiểm phải đi nơi khác tá túc. Ông Tạo tiếc đàn cá, nhưng bất lực.Đến 2 giờ sáng 11 Tháng Chín, đê sông Lô vỡ 10 mét, nhấn chìm nhà và vườn tược của ông Tạo. Khoảng 35 nhà dân gần đó cũng bị ngập 1-2 mét.Đứng trên đê nhìn xuống, ông Tạo xót xa: “Mất trắng rồi…”

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/vo-de-song-lo-nguoi-dan-tuyen-quang-mat-trang-tai-san/

Việt Nam: Vỡ đê sông Lô, Trung Quốc thông báo giảm xả lũ đập thủy điện thượng nguồn

Lũ tiếp tục đe dọa nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Đêm hôm qua, 10/09/2024, nước sông Lô đã làm vỡ một đoạn đê tại tỉnh Tuyên Quang, giáp ranh với Phú Thọ. Theo báo chí trong nước, Trung Quốc cho biết giảm khối lượng ‘‘xả lũ’’ tại đập trên thượng nguồn sông Lô ở tỉnh Vân Nam. Đoạn đê sông Lô trên địa phận huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, bị vỡ 10 mét. Hàng trăm người đã được huy động trong đêm để hàn lại phần đê vỡ. Theo thông cáo của bộ Ngoại Giao Việt Nam hôm nay, phía Trung Quốc đã chấp thuận giảm khối lượng xả nước tại đập thủy điện Ma Lù Thàng dự kiến từ 250 m3/s xuống còn 200 m3/s và lùi thời gian xả lũ. Phía Trung Quốc cũng cho biết đã yêu cầu các địa phương liên quan tại Trung Quốc bảo đảm chỉ xả lũ ở mức nhỏ nhất với mục đích bảo đảm an toàn cho các đập nước.Theo thông tin từ phía Trung Quốc, do mưa lớn liên tục nhiều ngày qua, mực nước tại đập thủy điện Ma Lù Thàng dâng rất cao, gây nguy cơ vỡ đập. Việc xả nước với mức độ phù hợp là bắt buộc, bởi nếu không đập vỡ, gây tổn thất rất lớn cho cả hai nước.Sông Lô là phụ lưu tả ngạn của sông Hồng, bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chảy vào Việt Nam tại địa phận xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, với điểm cuối là ngã ba sông Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nơi con sông này hợp lưu với sông Hồng.Chiều hôm qua, bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết đã liên lạc với đại biện lâm thời đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để đề nghị phía Trung Quốc phối hợp trong việc điều tiết lũ trên thượng nguồn các sông chảy xuống Việt Nam. Theo phía Việt Nam, sáng hôm qua, Trung Quốc cho biết ‘‘hai nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Hồng không có kế hoạch xả lũ’’.Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do mưa lớn, lũ trên sông Hồng tiếp tục gia tăng, hầu hết các sông lớn đều ở mức báo động 3, tức mức báo động cao nhất. Đến 13 giờ hôm nay 11/9, mực nước sông Hồng dưới báo động 3 0,36m.Hãng tin Pháp AFP dẫn lại thông tin của kênh VTV, theo đó, có ít nhất khoảng 300 người chết và mất tích từ đầu bão Yagi và trận lũ lịch sử tiếp theo. Tổn thất nhân mạng nặng nề nhất là vụ lở đất chôn vùi cả một làng tại tỉnh miền núi Lào Cao, khiến 30 người chết và 65 người khác mất tích.

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20240911-vi%E1%BB%87t-nam-v%E1%BB%A1-%C4%91%C3%AA-s%C3%B4ng-l%C3%B4-trung-qu%E1%BB%91c-n%C3%B3i-gi%E1%BA%A3m-x%E1%BA%A3-l%C5%A9-%C4%91%E1%BA%ADp-th%E1%BB%A7y-%C4%91i%E1%BB%87n-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-ngu%E1%BB%93n

Hà Nội: Dân tích trữ thực phẩm vì lo tăng giá và thiếu nguồn cung

Những ngày gần đây, rất nhiều người dân Hà Nội đổ đến các siêu thị và các khu chợ tạm từ sáng sớm để tìm mua các loại thực phẩm, rau xanh tích trữ cho gia đình khi hậu quả của cơn bão Yagi đang được cập nhật hàng giờ giữa lúc nhiều vùng nông nghiệp lớn xung quanh thủ đô bị thiệt hại nặng nề. Nhiều người cho biết cảnh quá tải ở các siêu thị với nhiều dãy hàng trống trơn, hay cảnh gần 8h sáng bước chân tới các khu chợ tự phát mà đã không còn gì để mua đã trở nên khá phổ biến.Sau vài lần đi chợ muộn và không còn gì để mua cho gia đình, hôm nay bà Nguyễn Thanh Hương, một giáo viên về hưu sinh sống tại quận Hoàn Kiếm, đã đi chợ từ 6h sáng để tìm mua bầu bí, vốn là các loại rau củ có thể tích trữ. “Nói chung là đắt, cái gì cũng đắt lên rồi. Quả bí nhỏ nhỏ mà cũng 60 nghìn, một quả bí đao đấy. Còn mớ rau muống thì 30 nghìn, thế mà còn không có rau mà mua ý,” bà Hương chia sẻ với VOA và cho biết thêm giá cả như vậy là đã tăng hơn gấp đôi và gần gấp 3 so với thời điểm thông thường. Bà Hương lo rằng trong những ngày tới tình hình thiếu hụt thực phẩm và rau xanh ở các siêu thị cũng như các khu chợ thực phẩm sẽ trầm trọng hơn và buổi đi chợ sớm lần này hy vọng sẽ giúp gia đình bà cầm cự được khoảng 2 tuần

https://www.voatiengviet.com/a/7782587.html

Mỹ và Úc tài trợ Việt Nam $3 triệu cứu trợ nạn nhân bão Yagi

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính phủ Hoa Kỳ, thông qua Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID), loan báo cung cấp $1 triệu viện trợ nhân đạo khẩn cấp để trợ giúp Việt Nam khắc phục những thiệt hại do bão Yagi gây ra, theo thông báo của Đại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội hôm 11 Tháng Chín.Tương tự, cũng trong hôm 11 Tháng Chín, theo báo Tuổi Trẻ, Đại Sứ Quán Úc tại Việt Nam thông báo nước này viện trợ ban đầu cho Việt Nam 3 triệu đô la Úc ($2 triệu).Theo Đại Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam, khoản viện trợ $1 triệu này sẽ được “phân bổ tới các đối tác cứu trợ nhân đạo để có thể chi tiền mặt cho các mục đích khác nhau như cung cấp nơi lánh nạn, nước sạch, tiện ích vệ sinh cho những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi.”Đại Sứ Quán Mỹ cũng nhắc lại trong năm năm qua, phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua USAID, đã cung cấp $7.7 triệu viện trợ khẩn cấp và trợ giúp Việt Nam ứng phó thiên tai, trong đó bao gồm đáp ứng các nhu cầu do bão, lũ cũng như nâng cao năng lực cho lực lượng phòng chống thiên tai trên cả nước.Khoản viện trợ nêu trên được công bố chỉ vài ngày trước khi ông Tô Lâm có chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên trên cương vị tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam.Nhiều khả năng ông Tô Lâm sẽ có cuộc gặp với ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, bên lề cuộc họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York.Một lô hàng cứu trợ khẩn cấp đầu tiên của Úc đã được chuyển đến Hà Nội trong đêm 11 Tháng Chín. Thông cáo của Sứ Quán Úc cho biết thêm, nước này “sẵn sàng trợ giúp Việt Nam trong quá trình khắc phục hậu quả, tái thiết những khu vực bị ảnh hưởng và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phục hồi và tái thiết.”

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/my-va-uc-tai-tro-viet-nam-3-trieu-cuu-tro-nan-nhan-bao-yagi/

Hàn Quốc viện trợ 2 triệu USD, Nhật giúp vật tư để Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa cho biết, Chính phủ nước này đã quyết định cung cấp viện trợ nhân đạo trị giá 2 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại do mưa bão gây ra.Qua gói viện trợ, Chính phủ Hàn Quốc hy vọng sẽ góp phần khôi phục các khu vực bị thiệt hại và giúp người dân trở lại cuộc sống thường nhật trong thời gian sớm nhất.Ngày 11/9, Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã quyết định viện trợ vật tư cứu trợ khẩn cấp (thiết bị lọc nước, tấm plastic đa chức năng) để khắc phục những thiệt hại do bão gây ra tại Việt Nam. Trong thư gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc những người thiệt mạng cũng như gia đình các nạn nhân, đồng thời gửi lời động viên chân thành nhất đến người dân bị thiệt hại do cơn bão. “Là một người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, từ tận đáy lòng, tôi cầu mong các địa phương của Việt Nam bị thiệt hại do cơn bão sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân sớm trở lại bình thường. Tôi xin chia sẻ rằng Chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành cùng Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ các nhu cầu cần thiết của Việt Nam trong khả năng có thể”, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh.Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa khẳng định, Chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành cùng Việt Nam, không quản bất kỳ sự hợp tác và hỗ trợ cần thiết nào đối với Việt Nam.

https://vietnamnet.vn/han-quoc-vien-tro-2-trieu-usd-nhat-ho-tro-vat-tu-de-viet-nam-khac-phuc-bao-lu-2321284.html

Người Làng Nủ, Lào Cai, sống sót kể lại vụ lũ quét cả thôn 158 người bị vùi lấp

LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Trận lũ quét xảy ra ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã vùi lấp toàn bộ 37 gia đình với 158 người đang sinh sống.Đất đá theo dòng nước lũ tràn từ ngọn núi cách làng chừng 500 mét. Vài chục người chạy thoát, còn lại đa phần không xoay xở kịp, bị vùi trong đất, đá.Theo báo Thanh Niên, đến cuối ngày 11 Tháng Chín, lực lượng chức năng đã tìm thấy 34 thi thể nạn nhân, trong đó có ba thi thể cách khu vực sạt lở khoảng 8 km, hiện còn 61 người mất tích; đang điều trị 17 người, 46 người đã an toàn.Khi công tác tìm kiếm đang được khai triển gấp rút thì có báo động khẩn, lực lượng chức năng đã phải dừng tìm kiếm do khu vực này có nguy cơ xảy ra sạt lở. Các lực lượng tìm kiếm được lệnh rút hết khỏi hiện trường để bảo đảm an toàn.Thôn Làng Nủ đều là người dân tộc Tày sinh sống với mối quan hệ họ hàng, gia đình gần gũi.Nằm trong bệnh viện Đa Khoa Bảo Yên điều trị, anh Nguyễn Văn Hành, một trong số những người may mắn sống sót sau vụ lũ quét kinh hoàng, kể với báo VietNamNet: “Lúc xảy ra lũ quét, tôi và mẹ cầm tay nhau chạy khỏi nhà. Mẹ nói là chạy, chạy thôi và hai mẹ con chạy rồi lạc nhau trong cảnh hỗn loạn. Khi chạy đến cây cầu trong thôn thì lũ ập xuống, đất đá ủi tôi ra xa khoảng 20-30 mét, lúc này tôi cố vùng dậy và tiếp tục lết đến nhà dân gần đó rồi được ứng cứu kịp thời.”Anh Nguyễn Văn Thinh, một nạn nhân thoát chết, xót xa cho biết: “Lúc đó khoảng 6 giờ sáng, cả gia đình đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng uỳnh rất lớn, đất đá ụp xuống và đẩy tôi ra xa khỏi nhà khoảng 150 mét, tôi nằm trong đống bùn và được cứu sống. Hiện nay, tôi chưa có thông tin về các thành viên trong gia đình.”

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/lu-quet-vui-lap-ca-ban-lang-o-lao-cai-30-nguoi-chet-65-nguoi-mat-tich/

Nước lũ có nguy cơ làm ngập các quận của Hà Nội

Hôm 11/9, Chính phủ Việt Nam cho biết nước lũ đang khiến mực nước sông Hồng dâng cao nhanh chóng và có nguy cơ làm ngập các quận nội thành thủ đô Hà Nội, Reuters đưa tin.Mưa lớn do cơn bão Yagi gây ra đã gây ra lở đất và lũ lụt chết người trên khắp miền bắc Việt Nam, khiến hơn 100 người thiệt mạng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và khiến hoạt động kinh doanh và công nghiệp bị đình trệ.Một số trường học ở Hà Nội đóng cửa cho đến hết tuần này do lo ngại lũ lụt, trong khi hàng nghìn người dân sống ở các vùng trũng thấp đã được sơ tán, theo các nguồn tin, chính phủ và truyền thông nhà nước.

https://www.voatiengviet.com/a/nuoc-lu-co-nguy-co-lam-ngap-cac-quan-cua-ha-noi/7779595.html

Tân TBT Tô Lâm khẳng định tính chính danh và điều gì tiếp theo?

Việt Nam đang chứng kiến bước ngoặt của chế độ Đảng Cộng sản toàn trị trong giai đoạn thoái trào và, sự khủng hoảng kế nhiệm là một trong những chỉ dấu rõ rệt cho thấy những thay đổi khó lường đang diễn ra.Ngày 3/8/2024 ông Chủ tịch nước Tô Lâm được chọn làm Tổng Bí thư  tại Hội nghị ‘bất thường’ BCHTW khoá 13, chấm dứt thời gian ‘tạm quyền’ hơn 20 ngày kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời ngày 19/7 khi đương nhiệm. Vị TBT tiền nhiệm đã phá bỏ những ràng buộc hạn chế tha hoá quyền lực để ở lại thêm kỳ thứ ba (2021-2026) Đại hội lần thứ 13 của Đảng CS VN. Theo đuổi chủ nghĩa xã hội dựa trên tư tưởng Mác – Lênin, đồng thời với việc đẩy mạnh chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng, ông đã kỷ luật và loại bỏ hàng chục nghìn đảng viên lãnh đạo và tổ chức đảng. Đặc biệt vào những tháng cuối đời của ông, 7/18 uỷ viên Bộ chính trị, 15% số uỷ viên Ban chấp hành trung ương (cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng CS), đã bị thanh trừng. Điển hình là trong thời gian ngắn những nhân vật – các ứng viên được cho là “tiềm năng” kế vị như các ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ và bà Thường trực Ban bí thư Trương Thị Mai phải từ nhiệm… Điều chưa từng xảy ra trong thời kỳ Đổi mới từ năm 1986 của lịch sử cầm quyền bởi Đảng CS VN.Mô hình chế độ đảng cộng sản toàn trị là một hệ thống chính trị mà đảng – nhà nước nắm giữ quyền lực tập trung đối với mọi khía cạnh của đời sống xã hội và cá nhân. Trong kiểu chế độ này, đảng CS là đảng chính trị duy nhất, do người đứng đầu – tổng bí thư lãnh đạo, ông ấy có quyền lực tuyệt đối và “không thể thiếu” trong guồng máy chính trị.  Như mọi chế độ tập quyền, chẳng hạn phong kiến không thể thiếu vua dù chỉ ‘một ngày’, chế độ Đảng cộng sản toàn trị không thể không có “tổng bí thư.” Khác với ‘thiên định’ cha truyền con nối dưới thời phong kiến, cương vị tổng bí thư đảng phải, dù đôi khi là hình thức, được bầu tại Đại hội toàn quốc đảng CS. Bởi vậy, sự kế nhiệm “bất thường” luôn dẫn đến nhiều đồn đoán và mọi ánh mắt đang dõi theo các động thái của vị tân tổng bí thư Tô Lâm. Ông Tô Lâm khẳng định tính chính danh thế nào? Nguồn gốc an ninh của ông ấy xác quyết những ưu tiên là duy trì chế độ thay vì thúc đẩy chuyển đổi dân chủ?

https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/party-chief-to-lam-wants-to-prove-legitimacy-part-1-09092024100656.html

Việt Nam: Hãy trả tự do cho nhà báo bị bắt vì bất đồng chính kiến

(Bangkok) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc và phóng thích blogger nổi tiếng Nguyễn Vũ Bình. Công an Hà Nội bắt giữ Nguyễn Vũ Bình, 55 tuổi, vào ngày 29 tháng Hai năm 2024 vì ông bày tỏ quan điểm phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của bộ luật hình sự. Một tòa án ở Hà Nội dự kiến sẽ xét xử vụ án của ông vào ngày mồng 10 tháng Chín. Nếu bị kết luận có tội, ông phải đối mặt với bản án lên tới 12 năm tù.“Nguyễn Vũ Bình đã vận động không mệt mỏi cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam trong hơn hai thập niên qua,” bà Patricia Gossman, Phó Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Hành vi bày tỏ bất đồng chính kiến một cách ôn hòa của ông không phải là tội hình sự và vụ án nhằm vào ông cần bị hủy bỏ.”Vụ án xử Nguyễn Vũ Bình là vụ thứ tám kể từ khi Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tô Lâm lãnh đạo Bộ Công an đầy tai tiếng từ tháng Tư năm 2016 đến tháng Năm năm 2024, trong thời gian đó công an Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 269 người vì họ đã ôn hòa thực hành các quyền dân sự và chính trị của mình. Chỉ trong tháng Tám và tháng Chín này, chính quyền Việt Nam đã kết án và xử phạt ít nhất bảy nhà vận động nhân quyền, trong đó có Nguyễn Chí Tuyến, Trần Minh Lợi, Lê Phú Tuân, Phan Đình Sang, Trần Văn Khanh, Phan Ngọc Dung và Bùi Văn Khang với các bản án tù kéo dài vì phê phán chính quyền.Nguyễn Vũ Bình từng làm phóng viên cho một tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam – Tạp Chí Cộng Sản, suốt gần mười năm. Vào tháng Mười hai năm 2000 ông xin thôi việc và tìm cách thành lập một chính đảng độc lập. Ông cũng là một trong số vài nhà bất đồng chính kiến muốn thành lập một liên minh chống tham nhũng vào năm 2001.

https://www.hrw.org/vi/news/2024/09/08/vietnam-free-journalist-arrested-dissent

Cao ủy Nhân quyền LHQ chỉ trích Việt Nam đàn áp giới hoạt động

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm 9/9 lên tiếng chỉ trích việc chính quyền một số quốc gia đã bóp nghẹt các quyền tự do căn bản, trong đó nêu đích danh chính quyền Việt Nam “đàn áp giới hoạt động”.Trong phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Volker Turk, Cao ủy Nhân quyền LHQ, nhận định rằng “chúng ta chứng kiến những nỗ lực nhằm bóp nghẹt các quyền tự do ngôn luận, hội họp, lập hội và tự do báo chí, kể cả trong bối cảnh bầu cử”.“Những quyền tự do như vậy rất quan trọng cho các cuộc tranh luận mang tính phê phán, nhằm mang lại những điều tốt đẹp nhất cho xã hội và tìm ra giải pháp cho những vấn đề đa dạng mà chúng ta gặp phải”, ông nhấn mạnh.Bài phát biểu của ông Turk được kênh UN Web TV tường thuật trực tiếp và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền đăng toàn văn.Ông dẫn chứng cho nỗ lực bóp nghẹt các quyền nêu trên là việc giam giữ các nhà báo ở Azerbaijan; bắt giữ, giam giữ và quấy rối các đối thủ chính trị ở Mali, Uganda và Venezuela; bắt giữ và giam giữ các đối thủ chính trị và các nhà hoạt động ở Tunisia; đàn áp các đối thủ chính trị và nhà báo ở Nicaragua; và đàn áp các nhà hoạt động ở Việt Nam.VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về phát biểu trên của Cao ủy Nhân quyền LHQ, nhưng chưa được phản hồi.

https://www.voatiengviet.com/a/7777635.html

EU lên tiếng quan ngại về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam  

Phát biểu tại diễn đàn của Liên Hiệp Quốc, một nhà ngoại giao của Liên hiệp châu Âu hôm 10/9 bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đồng thời kêu gọi Hà Nội trả tự do cho tất cả những người bị bắt chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Tuy nhiên, tuyên bố này bị phía Việt Nam bác bỏ.“Liên hiệp châu Âu bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về không gian ngày càng thu hẹp của xã hội dân sự ở Việt Nam và việc tiếp tục bắt giữ những người bảo vệ nhân quyền, các chuyên gia về quyền lao động và môi trường”, Đại sứ Lotte Knudsen, Đại diện thường trú của Liên hiệp Châu Âu (EU) tại Geneva, phát biểu tại phiên họp lần thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ).“EU kêu gọi Việt Nam đảm bảo các quyền tự do ngôn luận và lập hội cơ bản được bảo vệ để xã hội dân sự có thể tự do tham gia vào mọi khía cạnh phát triển”, Đại sứ Knudsen nhấn mạnh tại phiên thảo luận chung. “EU kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bị cầm tù vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa và đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho tất cả mọi người”.

https://www.voatiengviet.com/a/eu-len-tieng-quan-ngai-ve-van-de-nhan-quyen-o-viet-nam-/7781121.html

Người kêu gọi đa đảng chính trị ở Việt Nam bị tuyên án sáu năm tù

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vào ngày 10/9 tuyên án sáu năm tù đối với ông Hoàng Tùng Thiện – đồng sáng lập Đảng đoàn Việt Nam và kêu gọi đa đảng chính trị cho Việt Nam.Truyền thông Nhà nước hôm 10/9 cho biết, ông Hoàng Tùng Thiện (sinh năm 1978) bị cáo buộc tội “làm, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117 Bộ luật hình sự. Đây là điều luật thường được các tòa án ở Việt Nam sử dụng để kết tội những người lên tiếng chỉ trích Chính phủ và Đảng Cộng sản.Báo Nhà nước cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vào tháng 1/2024 đã nhận được văn bản kèm tài liệu liên quan của Công an quận Nam Từ Liêm để điều tra ông Hoàng Tùng Thiện. Ông Thiện bị cáo buộc đã sử dụng Facebook Hoàng Tùng Thiện để đăng tải các bài viết có nội dung xấu, tuyên truyền đa nguyên, đa đảng; nói xấu Đảng, chế độ, xuyên tạc về các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.Kết luận điều tra cũng cáo buộc ông Thiện đã có những bài viết trên Facebook vu khống danh dự, úy tín của một số tổ chức, cá nhân nhưng không nói rõ cá nhân nào. Các bài viết này nhận được nhiều lượt like và bình luận, kết luận điều tra của công an cho biết.Theo cáo trạng được báo trong nước trích đăng, đến tháng 10/2023, ông Thiện đã lập hai trang web là Ước mơ Việt và Đảng đoàn để đăng tải các bài viết, quan điểm của mình về đa nguyên, đa đảng; đồng thời vận động người đọc tham gia hội nhóm của bị cáo.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/man-advocating-plurism-for-vn-sentenced-to-6-years-in-prison-09112024092310.html

Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ kêu gọi phóng thích nhà báo Nguyễn Vũ Bình 

Hôm 10/9, Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án việc chính quyền Việt Nam tuyên phạt nhà báo Nguyễn Vũ Bình 7 năm tù, đồng thời hối thúc Hà Nội trả tự do cho ông.“Bản án 7 năm tù dành cho nhà báo Nguyễn Vũ Bình về tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ là một sự bất công trầm trọng”, Thượng nghị sĩ Ben Cardin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, viết trên trang X ngày 10/9.“Ông Nguyễn Vũ Bình bị bỏ tù chỉ vì nói lên sự thật về tham nhũng và các vấn đề khác ở Việt Nam. Nhà chức trách phải trả tự do cho ông ta ngay lập tức”, Thượng nghị sĩ Cardin nhấn mạnh.Cũng hôm 10/9, ông Shawn Crispin, đại diện cấp cao khu vực Đông Nam Á của Uỷ ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) nhận định trong một thông cáo: “Nhà báo Nguyễn Vũ Bình bị bắt và bị kết án 7 năm tù vì đăng tải quan điểm độc lập, điều mà chính quyền Việt Nam tiếp tục coi là tội hình sự”.“Ông Bình phải được trả tự do ngay bây giờ, cùng với tất cả các nhà báo khác bị giam giữ oan trái ở Việt Nam,” vẫn ông Crispin.Các tổ chức Văn Bút Quốc tế, Văn Bút Mỹ, Trung tâm Văn Bút người Việt Hải ngoại và Đài Á Châu Tự Do (RFA), cùng ra tuyên bố chung “lên án mạnh mẽ” bản án 7 năm tù đối với blogger Nguyễn Vũ Bình. Nhóm này lập luận rằng bản án 7 năm tù này là một ví dụ nữa về “sự đàn áp bất công” của Việt Nam đối với quyền tự do ngôn luận.

https://www.voatiengviet.com/a/uy-ban-doi-ngoai-thuong-vien-my-keu-goi-phong-thich-nha-bao-nguyen-vu-binh-/7779185.html

Công ty năng lượng tái tạo hàng đầu Enel sẽ rút khỏi Việt Nam

Công ty năng lượng hàng đầu của Ý là Ene chuẩn bị rút khỏi thị trường Việt Nam. Như vậy, công ty này có thể sẽ hủy bỏ các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam – nơi đang vật lộn để thực hiện mục tiêu trung hòa carbon của mình.Công ty Enel vào năm 2022 từng cho biết họ muốn đầu tư vào các nhà máy năng lượng tái tạo tại Việt Nam, với mục tiêu lắp đặt tổng 6GW công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030.Tuy nhiên, lúc bấy giờ Enel không nói cụ thể sẽ đầu tư vào dạng năng lượng nào mà chỉ nói rằng Việt Nam có tiềm năng năng lượng giómặt trời. Hai nguồn tin nói với Reuters rằng động thái rút lui là một phần của kế hoạch tái cơ cấu hoạt động kinh doanh toàn cầu của công ty Enel. Hiện chưa rõ Enel có công bố việc rút lui này hay không và nếu công bố thì khi nào.Công ty dự tính công bố kế hoạch chiến lược thường niên của mình vào tháng 11.Công ty do nhà nước kiểm soát Enel là một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới trong ngành năng lượng tái tạo, nhưng kể từ khi Giám đốc điều hành Flavio Cattaneo nắm quyền lãnh đạo vào năm ngoái, công ty đã chuyển trọng tâm sang đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng lưới điện và cam kết sẽ dành các khoản đầu tư chính cho các dự án trong nước và giảm đầu tư ra nước ngoài.Quyết định của Enel được đánh giá là sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành năng lượng Việt Nam, vốn dựa chủ yếu vào đầu tư nước ngoài cho các dự án năng lượng tái tạo và khí đốt, nhằm giảm sự phụ thuộc vào than.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx29r4xk22wo

Cựu Bí thư Hà Giang Đặng Quốc Khánh bị đề nghị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kỷ luật ông Đặng Quốc Khánh, Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang do vi phạm liên quan Tập đoàn Thuận An.Thông cáo phát chiều 11/9 cho biết tại kỳ họp thứ 47 (từ ngày 10 đến 11/9), Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức thực hiện Dự án Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (gói thầu số 4 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện). Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.”Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật”, thông cáo nêu.Trách nhiệm cá nhân với những vi phạm nêu trên thuộc về ông Đặng Quốc Khánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Văn Đoàn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lê Minh Đức, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Lê Tiến Dũng, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang và một số tổ chức đảng, đảng viên khác.

https://vnexpress.net/cuu-bi-thu-ha-giang-dang-quoc-khanh-bi-de-nghi-ky-luat-4791780.html

Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi về lao động trẻ em, cưỡng bức

Bộ Lao động Hoa Kỳ vừa liệt Việt Nam vào danh sách theo dõi vì cho rằng nước này sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức trong 17 ngành hàng, trong đó có ngành bông và chuỗi cung ứng dệt may nhập từ Trung Quốc.“Văn phòng Quốc tế vụ của Bộ Lao động Mỹ (ILAB) có lý do để tin rằng quần áo vải bông sản xuất tại Việt Nam có đầu vào là từ lao động cưỡng bức, đặc biệt là bông thu hoạch ở Trung Quốc”, báo cáo công bố ngày 5/9 viết.“Các nhà sản xuất tại Việt Nam cung cấp số lượng lớn vải bông có nguồn gốc xuất xứ từ Tân Cương để sản xuất hàng may mặc thành phẩm”, báo cáo nhận định, lấy ví dụ là vào năm 2021, Việt Nam nhập khẩu đến 70% sản lượng hàng dệt có chứa bông từ Trung Quốc, với kim ngạch có giá trị khoảng 2,6 tỷ USD.Ngoài các sản phẩm vải bông của Việt Nam, các sản phẩm cùng loại của chính Trung Quốc và của Myanmar, cũng bị Bộ Lao động Mỹ phát hiện nằm trong chuỗi cung ứng dệt may và bị đưa vào danh sách theo dõi về hàng hóa được cho là do lao động trẻ em và/hoặc lao động cưỡng bức làm nên.Báo cáo nhấn mạnh rằng tình trạng lao động cưỡng bức ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy các hoạt động sản xuất chỉ, sợi và hàng may mặc phi đạo đức trong thời gian qua.

https://www.voatiengviet.com/a/my-dua-viet-nam-vao-danh-sach-theo-doi-ve-lao-dong-tre-em-cuong-buc/7775052.html

Vì sao Đảng cần cân bằng quyền lực giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng?

Dự kiến vào tháng 10, Quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước thay cho ông Tô Lâm. Một số nhà quan sát nhận định chủ tịch nước kế nhiệm sẽ có xuất thân từ quân đội và điều này nhằm cân bằng quyền lực của công an trong bức tranh chính trị hiện tại. Theo Giáo sư Carl Thayer từ Đại học New South Wales (Úc), có tin đồn rằng quân đội muốn đề bạt ứng cử viên của mình vào vị trí chủ tịch nước để cân bằng quyền lực đối với bên công an, nhất là khi những cá nhân đại diện cho quyền lợi của công an ngày càng nắm giữ các chức vụ trọng yếu. Quân đội và công an được Đảng định nghĩa là hai lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu của Đảng và nhà nước. Theo đó, quân đội chuyên chống kẻ địch bên ngoài còn công an chủ yếu chống kẻ địch bên trong.Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là hai lực lượng, thành phần cơ bản của lực lượng vũ trang nhân dân và là công cụ bạo lực chủ yếu bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.Dù vậy, giữa quân đội và công an cũng có những cạnh tranh về mặt quyền lực vì giữa hai lực lượng này có những nhiệm vụ, chức năng chồng chéo nhau trong xã hội và có sự cạnh tranh về ngân sách, sức ảnh hưởng. Xét hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực nhất. Trong Bộ Chính trị thì gồm Tứ Trụ là những lãnh đạo đứng đầu, được xếp hạng về quyền lực từ trên xuống là tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc hội và các chức danh này thường do những cá nhân khác nhau nắm giữ.Bộ Chính trị hiện tại có 15 ủy viên. Trong đó, sáu người có nền tảng từ Bộ Công an và bốn người từ quân đội.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cm2ng9gkxero

Trung Quốc cần một Việt Nam ổn định lãnh đạo, cân bằng giữa các cường quốc

Ông Tô Lâm, tổng bí thư, chủ tịch nước Việt Nam hiện nay, là người triển khai chiến dịch “đốt lò” của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chiến dịch dữ dội dường như khiến nước láng giềng Trung Quốc lo ngại về những “biến động chính trị chưa từng có ở Việt Nam”. Việc một quan chức thuộc bộ Công An, không giàu kinh nghiệm đối ngoại, nắm giữ hai chức vụ cao nhất trên thượng tầng lãnh đạo cũng khiến Bắc Kinh không khỏi bồn chồn về đường lối “ngoại giao cây tre”.Tuy nhiên, khoảng hai tuần sau khi được bầu làm tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Tô Lâm dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Trung Quốc, trấn an rằng Hà Nội “luôn coi trọng và ưu tiên” quan hệ với Bắc Kinh.Chuyến công du cấp nhà nước của ông Tô Lâm còn có ý nghĩa như nào trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước ? Trung Quốc trông đợi gì vào các nhà lãnh đạo Việt Nam ? RFI Tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường Sư phạm Lyon (École normale supérieure de Lyon), Pháp

RFI : Khoảng hai tuần sau khi được bầu làm tổng bí thứ đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Tô Lâm dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Trung Quốc. Liệu đây có phải là tín hiệu trấn an đến Bắc Kinh dù Hà Nội tăng cường mối liên hệ với Washington và nhiều nước đồng minh khác của Mỹ ?Laurent Gédéon : Tôi nghĩ đây quả thực là một tín hiệu tích cực gửi đến Bắc Kinh. Theo tôi, có 5 yếu tố cho thấy điều này. Thứ nhất, chuyến thăm cấp Nhà nước của ông Tô Lâm tại Trung Quốc từ ngày 18 đến 20/08/2024 nằm trong khuôn khổ tiếp nối chính sách về Trung Quốc được người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng gây dựng. Ông Trọng đã công du Trung Quốc tháng 10/2022.

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-vi%E1%BB%87t-nam/20240909-trung-quoc-can-1-viet-nam-on-dinh-lanh-dao-can-bang-giua-cac-cuong-quoc

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang thăm Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã đến Washington DC hôm 8/9 trong chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của ông tới Hoa Kỳ trên cương vị người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước sau khi hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm ngoái.Truyền thông Nhà nước dẫn lời người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết mục đích chuyến thăm chính thức lần này nhằm đáp lại chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin vào tháng 7/2021. Hai bên đồng thời cũng sẽ trao đổi các vấn đề thế giới, khu vực cùng quan tâm, qua đó tăng cường lòng tin chiến lược và thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai nước.Vào chiều ngày 8/9, Đại tướng Phan Văn Giang đã có cuộc điện đàm trực tiếp với cựu Thượng nghĩ sĩ Patrick Leahy – người đã tích cực ủng hộ quan hệ hai nước.Tại cuộc gặp này, ông Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa và huy động nguồn lực để giúp xử lý toàn bộ ô nhiễm dioxin tại đây; hỗ trợ Việt Nam xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Phù Cát; khắc phục hậu quả bom mìn chưa nổ; cung cấp thông tin, tài liệu và hỗ trợ trang thiết bị, công nghệ xét nghiệm ADN phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam mất tin, mất tích trong chiến tranh.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-defense-minister-visits-us-09092024090309.html

VinFast giảm giá VF 9 tại Mỹ: Liệu có lật ngược được thế cờ?

Sau lần ra mắt không thành công mẫu VF 8 tại thị trường Mỹ vào đầu năm 2023, hãng xe điện Việt Nam VinFast muốn tăng sức hấp dẫn của dòng sản phẩm thứ hai VF 9 bằng cách giảm giá khủng sát ngày giao lô hàng đầu tiên vào cuối tháng Chín.Hiện tại, mẫu ô tô điện VF 9 phiên bản Eco có giá niêm yết là 69.800 USD (tương đương hơn 1,7 tỷ đồng) tại thị trường Mỹ, thấp hơn đáng kể so với mức giá ban đầu là 83.000 USD (hơn 2 tỷ đồng) công bố vào tháng 8/2023.Trong khi đó, bản cao cấp VF 9 Plus còn giảm nhiều hơn, hiện ở mức 73.800 USD (hơn 1,8 tỷ đồng) so với mức ban đầu là 91.000 USD (hơn 2,2 tỷ đồng).Trả lời BBC News Tiếng Việt, đại diện của VinFast nói rằng hãng đã điều chỉnh giá so với mức trước khi đặt cọc để giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn với sản phẩm xe điện chất lượng cao này của VinFast.Dù vậy, mức giá này vẫn được định vị ở mức trung bình đến cao đối với xe điện ở Mỹ, và phải cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu nổi tiếng và lâu đời, theo Fransua Vytautas Razvadauskas, giám đốc chuyên sâu về mảng di động của công ty phân tích thị trường Euromonitor International.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx2ym3jne27o

Khám xét Vinagame: vì an ninh quốc gia hay vì phần bánh to?

Ngày 7 Tháng Chín năm 2024, Vinagame – một trong những công ty công nghệ lớn nhất Việt Nam – đã bị lực lượng công an tiến hành khám xét, khiến dư luận và giới đầu tư hoang mang. Mặc dù thông tin về việc “hợp tác làm việc” ngay lập tức bị gỡ xuống khỏi các trang báo chính thống, nhưng thông tin và hình ảnh lan truyền trên mạng rõ ràng cho thấy đã có công an, cảnh sát cơ động xuất hiện rất nhiều tại trụ sở chính của công ty này. Nhưng mọi thứ nhanh chóng bị bưng bít một cách kỳ lạ.Sự kiện công an khám xét Vinagame ngay lập tức gây ra phản ứng tức thì trên thị trường chứng khoán khi cổ phiếu của công ty chạm sàn ngay trong phiên giao dịch cùng ngày. Đồng thời, đã có những tin đồn lan truyền rằng người dùng không thể rút tiền từ ZaloPay, khiến người dùng hoang mang. Đây không chỉ là một sự kiện gây chấn động trong lĩnh vực công nghệ mà còn dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai của một doanh nghiệp kỳ lân có dình dáng đế thế hệ con ông cháu cha của quan chức cộng sản cấp cao, vốn hóa đến hàng tỷ USD này.Vinagame là một trong những công ty hiếm hoi tại Việt Nam đạt được mức vốn hóa trên 1 tỷ USD. Công ty không chỉ thành công với các sản phẩm giải trí như game online mà còn sở hữu Zalo – ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam, chiếm tới 75% dân số sử dụng. Cùng với Zalo, ví điện tử tích hợp ZaloPay – cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái của công ty. ZaloPay cho phép người dùng chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mua sắm trực tuyến và nhiều tiện ích khác. ZaloPay hiện nằm trong Top 5 ví điện tử phổ biến nhất cả nước, chứng tỏ sức ảnh hưởng to lớn của Vinagame không chỉ trong lĩnh vực công nghệ mà còn trong đời sống tài chính của người dân.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/kham-xet-vinagame-vi-an-ninh-quoc-gia-hay-vi-phan-banh-to

Tranh cử TT Mỹ 2024 : Harris áp đảo Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình

Chưa đầy hai tháng trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ, hai ứng của viên Kamala Harris và Donald Trump, tối 10/09/2024, đối mặt nhau trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình. Theo báo chí Mỹ, ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris dường như đã tạo được thế chủ động, đẩy ứng viên Cộng Hòa Donald Trump vào thế thủ. Cuộc tranh luận diễn ra trong trường quay của kênh truyền hình Mỹ ABC, từ Philadelphia, bang Pennsylvania. Hai đối thủ có quan điểm trái ngược nhau về các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị, đối ngoại, liên quan đến vận mệnh của nước Mỹ trong tương lai.Sự kiện này được người dân Mỹ cũng như giới quan sát chính trị quốc tế mong đợi, cho dù chưa hẳn có thể làm thay đổi cục diện cuộc đua, nhưng là cơ hội tốt nhất cho hai ứng cử viên thể hiện tầm nhìn, cũng như tính cách của nhà lãnh đạo cường quốc Hoa Kỳ. Trái với dự báo của nhiều nhà phân tích trước cuộc tranh luận, cho rằng ông Donald Trump với tính cách vốn có, sẽ lấn lướt trong các tranh luận, cuối cùng bà Kamala Harris đã làm chủ được ván đấu, đẩy đối thủ Cộng Hòa vào thế thủ.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240911-tranh-c%E1%BB%AD-tt-m%E1%BB%B9-2024-harris-%C3%A1p-%C4%91%E1%BA%A3o-trump-trong-cu%E1%BB%99c-tranh-lu%E1%BA%ADn-%C4%91%E1%BA%A7u-ti%C3%AAn-tr%C3%AAn-truy%E1%BB%81n-h%C3%ACnh

Tranh luận Trump-Harris: Ai thắng?

Cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đã đối đầu lần đầu tiên trên sân khấu trong cuộc tranh luận ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania vào tối 10/9 theo giờ Mỹ (sáng 11/9 giờ Việt Nam).Họ đã bắt tay nhau, nhưng không vì thế mà tỏ ra hòa nhã.Trong 90 phút tranh luận căng thẳng trực tiếp trên đài ABC News, bà Harris thường xuyên làm cựu tổng thống bối rối với những màn công kích cá nhân khiến ông Trump mất tập trung và làm tăng nhiệt của cuộc tranh luận rất được mong đợi này.Bà Harris liên tục chê các cuộc mít tinh vận động tranh cử của ông Trump, chỉ trích hành vi của ông Trump trong vụ tấn công Đồi Capitol ngày 6/1/2021 cũng như nhấn mạnh việc các quan chức từng phục vụ trong chính quyền Trump sau đó đã trở thành những người chỉ trích ông.Màn tấn công của bà Harris đã liên tục đưa ông Trump vào tình thế khó khăn.Trong phần lớn cuộc tranh luận, bà Harris chọc tức đối thủ Đảng Cộng hòa, buộc ông phải biện minh cho những hành vi và bình luận trong quá khứ của ông. Ông Trump vui vẻ đáp trả, đôi khi lên giọng và lắc đầu.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvgx2j2v20yo

Thăm dò sau tranh luận: 63% cử tri ủng hộ bà Harris

Trong tối ngày 10/8 (giờ địa phương), đài CNN đã công bố kết quả thăm dò nhanh sau cuộc tranh luận trực tiếp giữa ứng viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.Theo đó, có 63% cử tri cho rằng, bà Harris đã chiến thắng trong cuộc tranh luận trên đài ABC News, trong khi chỉ có 37% đánh giá cao màn thể hiện của ông Trump.Dù tỷ lệ sai số của cuộc thăm dò kể trên là khoảng 5,3%; nhưng giới quan sát cho rằng đây là một kết quả tích cực với bà Harris. Các cuộc khảo sát trước cuộc tranh luận chỉ ra cơ hội chiến thắng của hai ứng viên là 50/50, và bà Harris dường như đã thành công trong việc thuyết phục nhóm cử tri còn dao động.Đảng Cộng hòa rõ ràng không thể hài lòng với kết quả này, bởi tình thế đã đảo ngược hoàn toàn so với cuộc tranh luận hồi tháng 6 giữa ông Trump và Tổng thống Biden. Tại thời điểm đó, có tới 67% cử tri trong cuộc thăm dò sau tranh luận cho rằng ông Trump là người chiến thắng.

https://vietnamnet.vn/tham-do-sau-tranh-luan-63-cu-tri-ung-ho-ba-harris-2320959.html

Hơn 2 tháng sau khi ‘hạ’ Biden, Trump bị Harris ‘đánh bại’

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 11 Tháng Chín, cố gượng dậy sau khi bị Phó Tổng Thống Kamala Harris “đánh bại” trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa họ, vì chỉ còn 54 ngày nữa là tới ngày bầu cử, theo AP.Cách đây hơn hai tháng, cựu Tổng Thống Trump thắng vẻ vang trong cuộc tranh luận trên đài CNN cuối Tháng Sáu với Tổng Thống Joe Biden, 81 tuổi, khiến ông Biden bỏ cuộc và đề cử bà Harris thay thế. Nhưng sau cuộc tranh luận trên đài ABC tối Thứ Ba, giới phê bình nhận xét ông Trump, 78 tuổi, thất bại trước bà Harris, 59 tuổi. Bà Harris giành thế chủ động phần lớn cuộc tranh luận, liên tục gài ông Trump vào tình huống trả lời lúng túng và nói sai sự thật.

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/hon-2-thang-sau-khi-ha-biden-trump-bi-harris-danh-bai/

Ông Trump: Cuộc tranh luận với bà Harris ‘có gian lận’

Cựu tổng thống Trump tuyên bố xảy ra gian lận trong cuộc tranh luận với bà Harris do đài ABC News tổ chức, song không đưa ra bằng chứng.”Đúng như tôi dự đoán, đó là cuộc tranh luận gian lận, bởi khi nhìn vào những gì đã diễn ra, mọi người sẽ thấy họ đính chính mọi thứ tôi nói, nhưng không làm như vậy với Kamala Harris”, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên đảng Cộng hòa, cho biết hôm nay.Ông Trump chỉ trích kênh ABC News, đơn vị tổ chức tranh luận, là “không trung thực”. “Tôi nghĩ họ đã chịu đòn giáng nặng nề sau cuộc tranh luận tối qua. Họ nên bị tước giấy phép hoạt động vì cách tổ chức”, cựu tổng thống Mỹ nói thêm.Cựu tổng thống Mỹ không đưa ra bằng chứng cho những phát biểu này.Bình luận được đưa ra một ngày sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông và Phó tổng thống Kamala Harris. Hai bên trao đổi đầy căng thẳng về hàng loạt vấn đề như kinh tế, quyền phá thai, an ninh biên giới, người nhập cư, xung đột Ukraine và Dải Gaza, quyết định rút quân Mỹ khỏi Afghanistan.

https://vnexpress.net/ong-trump-cuoc-tranh-luan-voi-ba-harris-co-gian-lan-4791839.html

Ông Trump cảnh báo đảng Dân chủ sẽ đưa Mỹ tới Thế chiến III

Tối 10/9 (giờ Mỹ), ông Trump đã tranh luận với đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris. Hai ứng viên đã trình bày các chính sách đối nội, đối ngoại, đồng thời chỉ trích lẫn nhau trong một sự kiện quan trọng nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri.Về cuộc chiến ở Ukraine, ông tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột trước khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai nếu ông thắng cử.”Tôi muốn chiến tranh chấm dứt. Tôi muốn cứu mạng người. Mọi người đang mất mạng và thực tế tệ hơn nhiều so với những con số mà bạn đang nhận được”, ông nói.Ông Trump cũng cho rằng vị thế của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden là không vững chắc trong việc giải quyết các xung đột ở Ukraine và Gaza.Ông cảnh báo, nếu đảng Dân chủ thắng cuộc bầu cử tháng 11 tới, nước Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ bị kéo vào Thế chiến III.

https://dantri.com.vn/the-gioi/ong-trump-canh-bao-dang-dan-chu-se-dua-my-toi-the-chien-iii-20240911111714805.htm

Chiến tranh Ukraina : Kiev kêu gọi các nước đồng minh hỗ trợ bắn chặn drone và tên lửa Nga

Nga khẳng định tiếp tục đà tiến quân ở miền đông Ukraina, gia tăng các cuộc oanh kích bằng tên lửa và drone nhắm vào Pokrovsk, Kiev, Tcherkassy, Soumy et Dnipropetrovsk. Nhiều drone của Nga đã rơi xuống biên giới một số nước đồng minh NATO là Rumani và Latvia. Hôm qua, 08/09/2024, Kiev một lần nữa kêu gọi các nước đồng minh cho phép Ukraina dùng vũ khí của họ để tấn công phủ đầu nhắm vào sân bay hay các địa điểm nằm sâu trên lãnh thổ Nga.Từ Kiev, thông tín viên Alexandre Query tường thuật :Andrii Sybiha, ngoại trưởng Ukraina, hôm qua, hối thúc các nước đồng minh của Kiev sử dụng hệ thống phòng không của họ bắn hạ tên lửa và drone của Nga trong không phận Ukraina. Ông Sybiha kêu gọi họ nên có « một quyết định tập thể táo bạo ».

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240909-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-kiev-k%C3%AAu-g%E1%BB%8Di-c%C3%A1c-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C4%91%E1%BB%93ng-minh-b%E1%BA%AFn-h%E1%BA%A1-drone-v%C3%A0-t%C3%AAn-l%E1%BB%ADa-nga

Vì sao Bắc Kinh gây sức ép lên Manila nhiều hơn lên Hà Nội trên Biển Đông?

Bắc Kinh muốn lợi dụng tình hình bầu cử Mỹ để tìm cách đẩy Philippines khỏi bãi Cỏ Mây và cũng muốn chia rẽ Manila với Hà Nội trong khi mối quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản cầm quyền giúp Bắc Kinh dễ xử với Hà Nội so với Manila vốn là đồng minh của Mỹ, các chuyên gia nhận định.Diễn biến tình hình trên Biển Đông từ đầu năm đến nay cho thấy trong khi Bắc Kinh leo thang căng thẳng và liên tục có va chạm với Manila thì họ lại tương đối hòa hoãn với Hà Nội.Cụ thể, hải cảnh Trung Quốc đã liên tục quấy rối và ngăn cản tàu hải quân Philippines tiếp tế cho một con tàu mà hải quân Philippines cố tình để mắc cạn ở bãi Cỏ Mây, tức Second Thomas Shoal. Đỉnh điểm là vụ việc hôm 17/6 khi hải cảnh Trung Quốc nhảy lên tàu tiếp tế Philippines mang theo dao và giáo khiến cho một quân nhân Philippines bị thương.Trong khi đó, chỉ trong 6 tháng tính từ tháng 11 năm ngoái, Việt Nam đã bồi đắp một diện tích trên Biển Đông gần bằng diện tích của cả hai năm 2022 và 2023 cộng lại, theo số liệu theo dõi của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) ở Washington D.C. Tuy nhiên, Bắc Kinh dường như nhắm mắt làm ngơ.

https://www.voatiengviet.com/a/vi-sao-bac-kinh-gay-suc-ep-len-manila-nhieu-hon-len-ha-noi-tren-bien-dong-/7776594.html

Tại sao Giáo hoàng Francis công du dài ngày dù sức khỏe yếu

Đức Giáo hoàng Francis, người thường có vẻ thích thú với việc làm người khác bất ngờ và bối rối, lại một lần nữa tiếp tục điều này.Trong những năm qua, đã có nhiều lần Giáo hoàng Francis dường như cho thấy ông đang chậm lại, nhưng chỉ để một lần nữa tăng tốc những hoạt động của mình.Đã gần 88 tuổi, Giáo hoàng bị đau ở đầu gối khiến việc đi lại trở nên khó khăn, những vấn đề ở ổ bụng do viêm túi thừa và dễ mắc phải các vấn đề về hô hấp sau khi bị cắt bỏ gần hết một trong hai lá phổi.Mùa thu năm ngoái, Giáo hoàng Francis cho biết các vấn đề về sức khoẻ cho thấy chuyện công du ở nước ngoài trở nên khó khăn hơn. Ngay sau đó, ông đã hủy chuyến đi đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), khiến đồn đoán gia tăng về tình trạng sức khoẻ của ông.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/clyl0gew9dro

Dân biểu Cộng hòa chỉ trích chính quyền Biden trong báo cáo mới về việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan

Các thành viên Đảng Cộng hòa trong một ủy ban của Hạ viện Mỹ đã đưa ra một báo cáo hôm 8/9, trong đó chỉ trích chính quyền Biden về việc rút quân hỗn loạn của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.Báo cáo chỉ trích ông Biden vì đã không “giảm thiểu hậu quả có thể xảy ra của quyết định” rút quân, đồng thời phớt lờ các cảnh báo của các quan chức Hoa Kỳ khi các chiến binh Taliban chiếm giữ các thành phố quan trọng ở Afghanistan nhanh hơn dự kiến.Cựu Tổng thống Donald Trump đã khởi xướng quá trình rút quân vào tháng 2/2020 bằng cách ký một thỏa thuận với Taliban.Báo cáo của các dân biểu Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài ba năm và bao gồm các cáo buộc rằng chính quyền Biden không có đủ kế hoạch hoặc an ninh để thực hiện an toàn việc rút quân.

https://www.voatiengviet.com/a/dan-bieu-cong-hoa-chi-trich-chinh-quyen-biden-bao-cao-moi-rut-quan-my-afghanistan/7777026.html

Ông Netanyahu thề tiếp tục chiến đấu chống lại Hamas khi cuộc chiến bước sang tháng thứ 12 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 8/9 thề sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại các chiến binh Hamas ở Gaza trong lúc cuộc xung đột bước sang tháng thứ 12, và nói rằng đất nước của ông “bị bao vây bởi một hệ tư tưởng giết người do trục ma quỷ của Iran cầm đầu”. Nhà lãnh đạo Israel, phát biểu tại một cuộc họp hàng tuần của các quan chức chính phủ cấp cao, đã lên án vụ bạo lực mới nhất ở Trung Đông. Vụ tấn công bằng súng đó đã giết chết ba người Israel tại Cầu Allenby nằm giữa Bờ Tây và Jordan. Lực lượng an ninh Israel đã bắn trả và giết chết kẻ tấn công. Trong khi đó, tại Gaza, một cuộc không kích của Israel đã giết chết năm người, bao gồm hai phụ nữ, hai trẻ em và một quan chức Phòng vệ Dân sự cấp cao. Ông Netanyahu đã mô tả cuộc chiến của Israel theo các thuật ngữ trong Kinh thánh, nói rằng, “Chúng ta sẽ cùng nhau vung thanh kiếm của David và với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng”.

https://www.voatiengviet.com/a/netanyahu-the-tiep-tuc-chien-dau-chong-hamas-cuoc-chien-sang-thang-12/7776866.html

FPV cảm tử Hezbollah tấn công căn cứ quân sự Israel, Mỹ áp trừng phạt Lebanon

Tài khoản mạng xã hội X của trang tin Middle East Observer hôm 11/9 đã trích dẫn đoạn video được nhóm vũ trang Hezbollah đăng tải có nội dung các thành viên nhóm này sử dụng FPV tập kích trang thiết bị bên trong căn cứ quân sự Jal al-Alam của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) gần biên giới với Lebanon.Theo những hình ảnh từ đoạn video, sự việc trên xảy ra hôm 9/9 khi các thành viên Hezbollah dùng máy bay không người lái (UAV) quan sát cẩn thận một số công trình và xe cộ nằm bên trong căn cứ Jal al-Alam. Sau đó, một chiếc FPV có gắn thuốc nổ đã bay vào căn cứ Jal al-Alam mà không hề bị binh sĩ Israel phát hiện. Sau khi xác định mục tiêu, chiếc FPV liền lao vào một xe quân sự trước sự ngỡ ngàng của hai lính Israel đứng gần đấy.

https://vietnamnet.vn/fpv-cam-tu-hezbollah-tan-cong-can-cu-quan-su-israel-my-ap-trung-phat-lebanon-2321376.html

Chuyên gia LHQ cáo buộc Israel mở chiến dịch bỏ đói 2,3 triệu người Palestine

Theo Alarabiya, trong một báo cáo được công bố cuối tuần trước, nhà điều tra Michael Fakhri cho biết, 2 ngày sau khi Hamas tấn công bất ngờ vào nam Israel làm 1.200 người thiệt mạng, Israel đã mở một cuộc tấn công quân sự đáp trả và chặn toàn bộ lương thực, nước uống, nhiên liệu và các nguồn cung khác vào Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, cáo buộc Israel hạn chế viện trợ nhân đạo là “hoàn toàn sai sự thật”. Tuyên bố tại một cuộc họp báo, nhà lãnh đạo Israel nói: “Một chính sách cố tình gây nạn đói? Bạn có thể nói bất cứ điều gì nhưng nó không thể trở thành sự thật”. Sau khi bị cộng đồng quốc tế gây áp lực lớn, đặc biệt từ đồng minh thân cận là Mỹ, Israel đã dần mở cửa khẩu biên giới để hàng hóa được vận chuyển với sự kiểm soát chặt chẽ. Ông Fakhri nói, ban đầu viện trợ hạn chế được chuyển chủ yếu đến miền nam và miền trung Gaza, chứ không phải đến miền bắc nơi Israel đã ra lệnh cho người Palestine tới.Là giáo sư tại khoa Luật của Đại học Oregon, ông Fakhri được Hội đồng Nhân quyền LHQ bổ nhiệm làm điều tra viên hoặc báo cáo viên đặc biệt về quyền lương thực và đảm nhận vai trò này vào năm 2020. 

https://vietnamnet.vn/chuyen-gia-lhq-cao-buoc-israel-mo-chien-dich-bo-doi-2-3-trieu-nguoi-palestine-2319849.html

Ngoại trưởng Mỹ và Anh đến Kyiv khi Ukraine thúc đẩy các cuộc tấn công tầm xa vào Nga

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lammy đã đến Kyiv trong chuyến thăm chung hôm 11/9, giữa lúc Ukraine gây sức ép với phương Tây để cho phép họ sử dụng tên lửa tầm xa chống lại Nga.Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Anh đến thủ đô Ukraine bằng tàu hỏa từ Ba Lan, vài giờ sau cuộc tranh luận tổng thống Hoa Kỳ, trong đó Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Trump đã đấu khẩu về cuộc chiến kéo dài 2 năm rưỡi ở Ukraine.Ông Blinken đã đi từ London, nơi ông cáo buộc Iran cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fath-360, và gọi động thái này là “sự leo thang đáng kể” của cuộc chiến.Trong nhiều tháng, Ukraine đã yêu cầu Mỹ và các đồng minh phương Tây chấp thuận cho sử dụng vũ khí tầm xa trong việc tấn công các mục tiêu ở Nga và dự kiến sẽ gây sức ép mạnh hơn nữa sau việc Nga mới đây được cho là được chuyển giao vũ khí.

https://www.voatiengviet.com/a/ngoai-truong-my-anh-den-kyiv-khi-ukraine-thuc-day-tan-cong-tam-xa-chong-nga/7779930.html

Tại sao phương Tây chần chừ cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa bắn vào nước Nga?

Có những dấu hiệu rõ ràng rằng Mỹ và Anh đang sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh giới hạn của mình trong những ngày tới, từ đó cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa bắn vào các mục tiêu trong lòng nước Nga.Ukraine đã khẩn nài việc này trong suốt nhiều tuần qua. Vậy tại sao phương Tây lại chần chừ và những tên lửa này có thể tạo nên điều gì khác biệt trong cuộc chiến?Storm Shadow là một tên lửa hành trình của Anh và Pháp có tầm bắn tối đa khoảng 250km. Pháp gọi nó là Scalp. Tên lửa này được phóng từ máy bay, sau đó bay với tốc độ gần tốc độ âm thanh, bám sát địa hình mặt đất, trước khi rơi và kích nổ đầu đạn có sức công phá lớn. Storm Shadow được coi là vũ khí lý tưởng để xuyên thủng các hầm ngầm kiên cố và các kho chứa đạn dược, như những loại mà Nga sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4gdgx0gnvjo

Ukraine cáo buộc Nga tập kích tàu chở ngũ cốc trên Biển Đen

Giới chức Ukraine nói rằng tàu chở ngũ cốc từ nước này đến Ai Cập trúng tên lửa Nga trên Biển Đen, không có thương vong trong vụ tập kích.Hải quân Ukraine ngày 12/9 thông báo tàu hàng Aya bị hư hại đáng kể vì trúng tên lửa “phóng từ oanh tạc cơ Tu-22 Nga” sau trận tập kích ban đêm, nhận định loại đạn được dùng có thể là tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-22. Con tàu bị tập kích khi đang chở ngũ cốc từ Ukraine tới Ai Cập.Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó đăng ảnh thiệt hại của tàu Aya, cho biết nó trúng một tên lửa Nga sau khi rời lãnh hải Ukraine và không có thương vong trong vụ tập kích.

https://vnexpress.net/ukraine-cao-buoc-nga-tap-kich-tau-cho-ngu-coc-tren-bien-den-4792383.html

Trung Quốc, Philippines thảo luận về tranh chấp Biển Đông giữa các vụ đụng độ

Trong lúc Trung Quốc chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán song phương với Philippines trong tháng này, tranh chấp Biển Đông giữa đôi bên đang mở rộng từ trên biển tới trên không, làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự, các nhà phân tích cảnh báo.Tờ Nhân Dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu tuần này đăng bài cảnh báo “quan hệ Trung Quốc-Philippines đang đứng trước ngã rẽ” về tranh chấp Biển Đông.Cảnh báo được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo nói với báo giới hôm 4/9 rằng Bắc Kinh sẽ tổ chức vòng tiếp theo của các cuộc họp Cơ chế Tham vấn Song phương nhằm quản lý sự khác biệt giữa hai nước.Ông Manalo không cho biết ngày nào các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu trong tháng này, nhưng ông bày tỏ hy vọng rằng hai nước sẽ thảo luận về một vụ va chạm vào cuối tháng 8 khi các tàu của lực lượng tuần duyên đôi bên đụng nhau tại một bãi cạn tranh chấp.

https://www.voatiengviet.com/a/7780724.html

Số ứng viên thủ tướng Nhật Bản cao kỷ lục

Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản thông báo có 9 ứng viên tham gia cuộc đua trở thành thủ tướng, mức cao nhất từ trước đến nay.Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản hôm nay công bố danh sách 9 ứng viên thủ tướng, gồm Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi, Ngoại trưởng Yoko Kamikawa, cựu bộ trưởng quốc phòng Shigeru Ishiba, tổng thư ký LDP Toshimitsu Motegi cùng một số bộ trưởng, cựu bộ trưởng khác.LDP, đảng đã lãnh đạo Nhật Bản gần như liên tục kể từ năm 1945, sẽ tổ chức bầu chủ tịch đảng ngày 27/9. Thông thường, chủ tịch đảng cầm quyền cũng đảm nhiệm vai trò Thủ tướng Nhật Bản. Nếu đắc cử, Ngoại trưởng Kamikawa hoặc Bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước.Hai người đang dẫn đầu các cuộc thăm dò là ông Shinjiro Koizumi, 43 tuổi, cựu bộ trưởng môi trường và cũng là con trai cựu thủ tướng Junichiro Koizumi, và cựu bộ trưởng quốc phòng Ishiba, 67 tuổi.

https://vnexpress.net/so-ung-vien-thu-tuong-nhat-ban-cao-ky-luc-4792015.html

Iran bác tin chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga, triệu tập các đại sứ châu Âu

Hãng thông tấn quốc gia Iran (IRNA) đưa tin, tại buổi làm việc với các đại sứ của Anh, Pháp, Đức và Hà Lan hôm 12/9, Bộ Ngoại giao Iran đã “cực lực lên án những tuyên bố và hành động mang tính phá hoại” của 4 quốc gia châu Âu này. Tehran cũng khẳng định mong muốn giải quyết cuộc xung đột Nga – Ukraine một cách hòa bình. Động thái diễn ra sau khi Mỹ, Anh, Pháp và Đức ngày 10/9 công bố các biện pháp trừng phạt mới chống Iran, căn cứ vào việc Washington xác nhận Tehran đã chuyển giao một lô hàng tên lửa cho Nga, bao gồm cả các tên lửa đạn đạo tầm ngắn sử dụng cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Trong một tuyên bố chung cùng ngày, Anh, Pháp và Đức cũng thông báo sẽ hủy các dịch vụ hàng không song phương với Iran. Động thái ảnh hưởng nghiêm trọng tới hãng hàng không quốc gia Iran (Iran Air), công ty trước đây khai thác số lượng chuyến bay trực tiếp kết nối Iran và châu Âu cao nhất.

https://vietnamnet.vn/iran-bac-tin-chuyen-ten-lua-dan-dao-cho-nga-trieu-tap-cac-dai-su-chau-au-2321620.html