Seite auswählen

Mục lục

Ông Trương Huy San bị phạt 30 tháng tù

TPO – Với cáo buộc tự thu thập thông tin, tài liệu, soạn thảo và đăng trên Facebook cá nhân nhiều bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, bị cáo Trương Huy San bị tòa tuyên mức án 30 tháng tù.Ngày 27/2, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Huy San (SN 1961, trú tại phường 14, quận 3, TPHCM) mức án 30 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.HĐXX gồm một Thẩm phán chủ tọa phiên tòa và hai Hội thẩm nhân dân; Hai kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; có hai luật sư tham gia bào chữa cho ông Trương Huy San.Theo cáo trạng, ông Trương Huy San trong thời gian từ năm 2015 – 2024, đã tự thu thập thông tin, tài liệu, soạn thảo và đăng trên Facebook cá nhân “Truong Huy San (Osin Huy Duc)” nhiều bài viết. Trong đó có 13 bài có nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.Các bài viết này có số lượng tương tác, bình luận, chia sẻ lớn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, nên cần thiết xử lý theo quy định pháp luật.Quá trình điều tra, ông Trương Huy San khai nguồn thông tin để viết bài do ông tự thu thập, tự đánh giá. Ông Trương Huy San nhận thức được nội dung 13 bài viết này có gây ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân, nhưng không có ý đồ chống Đảng, chống nhà nước.Ông Trương Huy San bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 8/6/2024, thời điểm đó, Bộ Công an phát thông báo Cơ quan điều tra cũng xác định, ông này có hành vi vi phạm pháp luật khi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để đăng tải các bài viết trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến các tổ chức và cá nhân.

https://baotiengdan.com/2025/02/27/ong-truong-huy-san-bi-phat-30-thang-tu/

.Giới hoạt động lên án Việt Nam ‘đàn áp xuyên quốc gia’ tại Hội nghị Geneva Summit

Giới tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam vừa lên án việc Hà Nội đàn áp xuyên quốc gia và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực nhiều hơn nữa để chính quyền Việt Nam cải thiện điều kiện nhân quyền.Tại Hội nghị Thượng đỉnh Geneva (Geneva Summit) lần thứ 17 về Nhân quyền và Dân chủ được tổ chức vào tuần trước, giới hoạt động lên tiếng báo động về đàn áp nhân quyền xuyên quốc gia.“Trong những năm gần đây, với xu hướng đi lên của ngành công an, tình hình nhân quyền ở Việt Nam ngày càng xấu, đàn áp xuyên quốc gia, nhằm vào những người bất đồng chính kiến đang chạy trốn, chính quyền vẫn truy lùng và khủng bố họ”, ông Nguyễn Văn Tráng, một diễn giả Việt Nam, đồng thời cũng là nhà hoạt động nhân quyền, chia sẻ với VOA về thông điệp chính mà ông gửi đến hội nghị.“Nhóm đối tượng mà tôi muốn mọi người chú ý là những người Việt Nam đang tị nạn tại Thái Lan. Tôi từng sống ở đó và chịu sự đàn áp như vậy”, ông Tráng cho biết thêm.“Là một người hoạt động dân chủ tại Việt Nam, tôi đã phải trải qua suốt 5 năm sợ hãi và liên tục bị truy đuổi. Tôi nghĩ rằng nỗi sợ của tôi sẽ giảm bớt. Tôi nghĩ rằng mình sẽ an toàn khi tôi trốn khỏi đất nước hoặc ít nhất là an toàn hơn. Thế nhưng tôi đã nhầm”, ông Tráng phát biểu tại hội nghị ở Geneva, Thụy Sĩ, hôm 18/2.Trong bài phát biểu của mình, ông Tráng ghi nhận rằng các hoạt động được cho là đàn áp của chính quyền Việt Nam bao gồm tấn công trực tiếp, bắt cóc, tấn công trực tuyến và đe dọa các thành viên gia đình.

https://www.voatiengviet.com/a/gioi-hoat-dong-len-an-viet-nam-dan-ap-xuyen-quoc-gia-tai-hoi-nghi-geneva-summit/7986898.html

Vì sao phe công an muốn kiểm tra Quân ủy Bộ Quốc phòng vào lúc này?

Vào ngày 18/02/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có quyết định kiểm tra đối với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng.Đoàn kiểm tra số 1913 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn, đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra năm 2025 đối với Quân ủy Trung ương.“Việc kiểm tra có hai trường hợp chủ yếu.” Cựu Trung tá Vũ Minh Trí, trước khi về hưu công tác tại Tổng cục 2, Bộ Quốc Phòng giải thích với RFA. “Thứ nhất là kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra bình thường, đã đưa vào chương trình kế hoạch. Ví dụ trong khóa này thì phải kiểm tra bao nhiêu % cấp ủy trực thuộc. Sau đó có thể người ta sẽ lựa chọn ngẫu nhiên để xác định đối tượng kiểm tra, đó là theo quy định.”Còn đối với kiểm tra đột xuất, theo Cựu Trung tá Vũ Minh Trí sẽ được tiến hành khi “phát hiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hoặc có đơn thư tố cáo thì đối tượng đấy cũng sẽ bị kiểm tra.”Tại buổi lễ công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Quân ủy Trung ương hôm 20/2/2025, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra – Nguyễn Duy Ngọc không nói rõ đợt kiểm tra này là định kỳ hay đột xuất. Đáng chú ý, nội dung kiểm tra bao gồm việc tổ chức thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, và kết luận của Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Kết luật số 118 vừa được Trung ương ban hành cách nay một tháng có nhiều sửa đổi về “nhân sự cấp ủy” trong Chỉ thị 35 như số lượng đảng bộ các cấp trực thuộc, số lượng Ủy viên ban chấp hành, số lượng Bí thư Chi bộ…

https://www.rfa.org/vietnamese/thoi-su/2025/02/25/cong-an-kiem-tra-quan-doi-bo-truong-quoc-phong/

CSVN lại mị dân, đẩy dân vào chỗ chết chóc, nguy hiểm

Hô hào đẩy mạnh công tác phòng-chống tham nhũng, tích cực bảo vệ người đấu tranh, tố cáo nhưng Quy định số 231-QĐ/TW vẫn mập mờ cơ chế bảo vệ, thiếu giám sát độc lập và bao che, Đảng CSVN tiếp tục mị dân, đẩy dân vào chổ chết chóc, nguy hiểm một cách tinh vi hơn.Những ngày gần đây, truyền thông Nhà nước CSVN liên tục thông tin về Quy định số 231-QĐ/TW của Bộ Chính Trị Đảng CSVN về việc bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Quy định này được ban hành vào ngày 27 tháng Giêng năm 2025 và có hiệu lực áp dụng ngay trong ngày.Quy định gồm 4 Chương- 12 Điều. Trong đó, từ Điều 4 cho đến Điều 8 nằm trong Chương II quy định về việc bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng được dư luận quan tâm đánh giá là quan trọng nhất. Nó có những nội dung:-Người đấu tranh và người thân được bảo vệ bí mật danh tính cùng các thông tin cá nhân khác như tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, vị trí công tác, việc làm, quyền và lợi ích khác theo quy định của pháp luật; Quyền và trách nhiệm của người đấu tranh; Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu; Trường hợp không được bảo vệ, chấm dứt bảo vệ. Và cuối cùng là Những hành vi bị nghiêm cấm.Trước Quy định 231-QĐ/TW, Bộ Chính Trị CSVN cũng có ban hành Chỉ thị 27-CT/TW cũng có nội dung tương tự. Ngoài ra, ở Việt Nam hiện nay cũng có nhiều văn bản pháp luật quy định về việc bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng. Đầu tiên phải kể đến là Hiến Pháp 2013, sau đó là Luật Phòng-chống tham nhũng 2018, Luật Tố cáo 2018, Bộ luật Hình sự 2015 và các nghị định, thông tư như: Nghị định 31/2019/NĐ-CP, Nghị định 59/2019/NĐ-CP, Thông tư 129/2020/TT-BCA.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/csvn-lai-mi-dan-day-dan-vao-cho-chet-choc-nguy-hiem/

Hình thành phe phái, nhóm lợi ích mới ngay đầu não CSVN

Thay vì giảm số lượng cán bộ, giảm các chức danh để đáp ứng với chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy tổ chức thì cơ quan Chính Phủ CSVN tăng thêm hao phó thủ tướng. Giới quan sát cảnh báo mối nguy hình thành nhóm lợi ích mới, phân chia quyền lực theo phe phái mới ngay tại trụ sở Chính Phủ.Vào ngày 18 Tháng Hai, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9 diễn ra ở Hà Nội, Quốc Hội CSVN khóa XV thông qua nghị quyết phê chuẩn, bổ nhiệm thêm hai phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021- 2026, là ông Nguyễn Chí Dũng và ông Mai Văn Chính. Tính đến hiện tại bộ máy Chính Phủ CSVN nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi tinh gọn còn 14 bộ và ba cơ quan ngang bộ. Chính phủ Phạm Minh Chính hiện có tổng 25 thành viên gồm: thủ tướng, bảy phó thủ tướng, 14 bộ trưởng và ba thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Ông Bùi Thanh Sơn vừa là phó thủ tướng, vừa kiêm nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Ngoại Giao.Đảng, nhà nước và Chính Phủ CSVN đang hô hào, ráo riết thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy tổ chức từ Trung Ương xuống tới địa phương, thay vì giảm số lượng cán bộ-công chức, giảm các chức danh, các chức vụ phó hoặc cấp trung gian thì nay lại tăng thêm hai phó thủ tướng vào cơ quan Chính Phủ, mâu thuẫn với chủ trương.Một vài ý kiến chia sẻ ủng hộ nhà cầm quyền CSVN cho rằng, việc tinh gọn bộ máy là loại bỏ hoặc sáp nhập một số cơ quan, tổ chức lại với nhau, dẫn đến công việc ở một số bộ mới thành lập trong cơ quan Chính Phủ sẽ nhiều hơn, phức tạp hơn nên rất cần thêm nhân sự điều phối, quản lý và điều hành. Tăng thêm phó thủ tướng là cân nhắc mang tính vĩ mô, đặt yếu tố điều hành và quản lý lên trên yếu tố số lượng.

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/hinh-thanh-phe-phai-nhom-loi-ich-moi-ngay-dau-nao-csvn/

Bị đe dọa áp thuế, Việt Nam ‘sẽ tiếp nhận người bị Mỹ trục xuất’?

Việt Nam đã cam kết hỗ trợ việc hồi hương của hàng chục công dân bị giam giữ tại Hoa Kỳ và nhanh chóng xử lý các yêu cầu trục xuất mới sau khi chính quyền ông Trump đe dọa áp thuế thương mại và trừng phạt thị thực, một luật sư nói với Reuters.Động thái này là một trong hàng loạt các nhượng bộ mà Việt Nam đang cân nhắc để tránh các khoản thuế có thể làm tê liệt nền kinh tế vốn phụ thuộc lớn nhất vào xuất khẩu sang Hoa Kỳ.Việt Nam đã đồng ý phản hồi các yêu cầu trục xuất của Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày, “nhanh hơn nhiều so với trước đây”, một luật sư di trú tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Thành Tín, cho biết.Luật sư Tín nói rằng thông tin mà ông có được từ một quan chức Việt Nam là Hà Nội đã đồng ý, trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump, sẽ cấp giấy tờ thông hành cho 30 công dân Việt Nam bị giam giữ, mở đường cho việc trục xuất họ.Ông cho biết điều đó là bất thường vì Việt Nam “trước đây thường từ chối cấp giấy tờ và kéo dài quá trình này,” qua đó ngăn chặn hiệu quả nhiều vụ trục xuất. Khi được hỏi về Việt Nam, Brian Hughes, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, nói: “Chúng tôi mong đợi tất cả các quốc gia nhận lại công dân của mình hiện đang ở Mỹ bất hợp pháp, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt như hạn chế thị thực hoặc áp thuế.”

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cg70044dl4go

Việt – Miên – Lào trở lại thời kỳ trăng mật?

“Cuộc gặp ba bên” ngày 22/2/2025 tại TP.HCM giữa Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith không chỉ là sự kiện ngoại giao thông thường. Phải chăng đây là khoảnh khắc mới đánh dấu sự đối phó của các nước Đông Dương trước cục diện khu vực, quốc tế sẽ có đảo lộn lớn? Sau gần 3 năm rưỡi từ tháng 9/2021 (1), một “mini cấp cao” mới Việt – Miên – Lào đã được tái diễn hôm thứ Bảy, 22/2 tại Sài Gòn. Sự kiện bất ngờ này rất đáng được nhìn nhận một cách thấu đáo, đặc biệt là sau vụ Chủ tịch Hun Sen bị ám sát hụt. Bề nổi dễ thấy là cả ba bên chắc đều vui mừng trước cuộc ám sát bất thành do chính ông Hun Sen công bố rùm beng và báo đài nhà nước Việt Nam được “thả dàn đưa tin” theo truyền thông của Campuchia. Nhưng đằng sau nỗi mừng ấy là nỗi lo sát sườn đáng ngại hơn nhiều trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với hàng loạt thách thức địa-chính trị. Cuộc gặp “bộ tam” lần này nhiều khả năng là dịp để ba quốc gia nhìn nhận lại các quyết sách liên quan trong các lĩnh vực chiến lược như quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế. Dường như có một nỗ lực chung nhằm đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đồng thời bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước, theo nhận xét của tờ “Tiền Phong” (2).Khi Tổng thống Trump tập trung khai triển một số cam kết đưa ra lúc tranh cử, Á, Âu và các nước khác trên thế giới có xu hướng mạnh ai nấy lo, thì việc đối phó với các cường quốc, nổi bật nhất là Trung Quốc và Nga tại khu vực, rõ ràng là mối bận tâm của cả ba nước. Lúc này đây, Việt Nam cần củng cố sự đoàn kết chiến lược với hai người anh em. Phía ngược lại, Campuchia và Lào cũng thấy đấy là “cái phao” lợi hại, không chỉ đã được chứng minh qua lịch sử

https://www.rfa.org/vietnamese/binh-luan/2025/02/23/viet-nam-cambodia-lao-sai-gon-gap-ba-ben-trung-quoc/

Xuất khẩu sang Mỹ đạt 30 % GDP, Việt Nam ngày càng rủi ro trước khung thuế quan mới của Donald Trump

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ chiếm gần 30% tổng (GDP) vào năm 2024. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số các đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, theo đánh giá từ các dữ liệu của Reuters. Điều này khiến Việt Nam dễ bị tổn thương trước các biện pháp thuế quan từ Hoa Kỳ dưới chính quyền Trump. Hãng tin Reuters cho biết, hiện xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ chiếm 29 % tổng lượng hàng hóa xuất khẩu. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Mỹ đạt 142 tỷ đô la, tương đương với 30 % Tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam( khoảng 468 tỷ đôla, theo dữ liệu của Quỹ tiền tệ thế giới). Hiện Mêhicô có tỷ lệ tương đương (27,6% GDP) nhưng xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ cao gấp ba lần Việt Nam.Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lớn thứ sáu vào thị trường Mỹ, sau Mêhicô, Trung Quốc, Canada, Đức và Nhật Bản, và có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, đứng thứ tư, sau Trung Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Mehicô.Theo Reuters, điều này có thể khiến Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp tăng thuế quan mà chính quyền Trump đang xem xét để áp dụng vào tháng Tư.Theo báo chí trong nước, khoảng một nửa giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ là các sản phẩm công nghệ cao, ví dụ như hàng điện tử tiêu dùng, điện thoại thông minh, và các sản phẩm may mặc và giày dép, hoặc các sản phẩm nông sản.

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20250225-xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9u-sang-m%E1%BB%B9-%C4%91%E1%BA%A1t-30-gdp-vi%E1%BB%87t-nam-ng%C3%A0y-c%C3%A0ng-r%E1%BB%A7i-ro-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-khung-thu%E1%BA%BF-quan-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-donald-trump

Vì sao Trung ương Đảng và Quốc hội họp bất thường quá nhiều?

Trong 17 kỳ họp của Quốc hội khóa 15, có đến 9 kỳ họp bất thường, nhiều hơn so với số lượng kỳ họp thường kỳ. Trung ương Đảng cũng có 21 cuộc họp, trong đó 10 là thường kỳ, 11 là bất thường.Kỳ họp bất thường của Quốc hội lần thứ 9 được triệu tập từ ngày 12 kết thúc ngày 19/2. Lần này, chương trình nghị sự khá dày đặc, và “có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định nhiều vấn đề cấp bách của đất nước” theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.Vấn đề cấp bách chính là thông qua các luật về tổ chức bộ máy của Quốc hội, Chính phủ và Chính quyền địa phương phục vụ cho cuộc “cách mạng tinh gọn” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát động sau khi lên nắm quyền.Trước đó, ngày 23 và 24/1, Trung ương Đảng đã họp hội nghị bất thường lần thứ 11 trong nhiệm kỳ này để thống nhất phương án sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết 18 về tinh giản biên chế.Và tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 9 này, cơ cấu của chính phủ mới được thông qua chính thức với 25 thành viên gồm Thủ tướng, 7 phó thủ tướng, 14 bộ trưởng và 3 thủ trưởng cơ quan ngang bộ. So với bộ máy cũ, Chính phủ giảm 4 bộ trưởng nhưng thêm 2 phó thủ tướng.Ở nhiệm kỳ trước (2016-2021), Đảng triệu tập 15 hội nghị, và con số đó cũng đã nhiều hơn một so với khóa trước đó. Trong nhiệm kỳ khóa 13 này, Trung ương Đảng đã triệu tập 21 phiên họp.Vì sao lại họp quá nhiều như thế?

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c789d9ypjedo

Từ 1/3, Việt Nam miễn thị thực cho công dân 3 nước Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ

Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 với chủ đề Việt Nam – Đi để yêu được ban hành nhằm triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP về việc miễn thị thực cho công dân 3 nước gồm Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc và Liên bang Thụy Sĩ.Cụ thể, từ ngày 1/3 tới 31/12, công dân của 3 quốc gia này có thể nhập cảnh vào Việt Nam mà không cần xin thị thực.Khách có thời hạn tạm trú 45 ngày với mục đích du lịch theo chương trình của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.Để nhập cảnh theo diện miễn thị thực, du khách cần đảm bảo hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng; du lịch theo chương trình của doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam; có giấy xác nhận tham gia chương trình du lịch. Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cần đăng ký tổ chức chương trình du lịch cho công dân Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam.

https://dantri.com.vn/du-lich/tu-13-viet-nam-mien-thi-thuc-cho-cong-dan-3-nuoc-ba-lan-sec-va-thuy-si-20250228130743050.htm

Việt Nam đưa New Zealand lên tầm đối tác chiến lược ở cấp cao nhất

iệt Nam và New Zealand chia sẻ tầm nhìn chung về khu vực và nhất trí nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hà Nội hôm 26/2.Với việc nâng cấp này, New Zealand trở thành đối tác chiến lược toàn diện thứ 9 của Việt Nam.“Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp, chia sẻ những lợi ích chung và sự tin cậy lẫn nhau, hai Thủ tướng đã nhất trí chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao,” Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, được VOV đăng toàn văn, cho biết.Theo tuyên bố, ông Luxon đã gặp mặt toàn bộ 4 lãnh đạo ‘tứ trụ’ của Việt Nam, còn bao gồm Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quối hội Trần Thanh Mẫn, trong chuyến công du của ông từ 25-28/2.Trong thông cáo về việc nâng cấp quan hệ được Chính phủ New Zealand đưa ra hôm 27/2 (giờ New Zealand), ông Luxon nói rằng quan hệ “Đối tác Chiến lược Toàn diện là tầm đối tác cao nhất với Việt Nam.”

https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-dua-new-zealand-len-thanh-doi-tac-chien-luoc-o-cap-cao-nhat/7988916.html

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Vịnh Bắc Bộ, vài ngày sau khi Việt Nam công bố đường cơ sở

Chính quyền Trung Quốc cho biết họ đã bắt đầu các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Vịnh Bắc Bộ vào hôm 24/2, truyền thông quốc tế đưa tin. Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc thông báo các cuộc tập trận sẽ tập trung vào khu vực Vịnh Bắc bộ mà gần phía Trung Quốc hơn và sẽ kéo dài đến tối ngày 27/2.Động thái từ phía Trung Quốc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Việt Nam công bố đường cơ sở mới đánh dấu những gì nước này coi là lãnh thổ của mình trong vùng biển giữa hai nước vào ngày 21/2. Theo đó, đường cơ sở này là căn cứ để xác định ranh giới và phạm vi các vùng biển của Việt Nam theo các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) và Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ký năm 2000.Điều này giúp tạo thêm cơ sở pháp lý để bảo vệ và thực thi quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, phục vụ phát triển kinh tế, quản lý biển và thúc đẩy hợp tác quốc tế.Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có văn bản chính thức nào của Việt Nam định nghĩa chính xác khái niệm đường cơ sở là gì.Tuy nhiên, theo Luật Biển Việt Nam 1982 và UNCLOS, có thể hiểu rằng đường cơ sở chính là đường giáp ngoài của nội thủy và là đường giáp trong của lãnh hải. Đường cơ sở là ranh giới phân tách hai khu vực pháp lý khác nhau trên vùng biển.”Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ được xác định trên cơ sở các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), phù hợp với đặc điểm địa lý và tự nhiên của vịnh Bắc Bộ và không ảnh hưởng đến các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên,” trích thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam đăng ngày 21/2.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c62kw2ne2k5o

Tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Châu Âu về hoà đàm Ukraine: Nguyên nhân và Hậu quả

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin về việc xúc tiến hoà đàm cho Ukraine, tình hình chung thay đổi toàn diện, cụ thể là chính giới Ukraine cũng như châu Âu bắt đầu hoang mang về việc an nguy trước mắt.Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Mỹ Rubio và Ngoại trưởng Nga Lavrov đã gặp nhau tại Riyadh để thảo luận về các biện pháp chuẩn bị cho một cuộc họp mặt giữa hai Tổng thống Trump và Putin. Cả hai Ngoại trưởng cho biết là mọi diễn tiến dự liệu sẽ không cần có sự tham gia của châu Âu, nhưng quyết định này tất nhiên sẽ có nhiều tác động nhất định đối với mối quan hệ lâu đời giữa châu Âu và Mỹ.Trong cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê Út về khả năng chấm dứt cuộc chiến Ukraine, hai Tổng thống Trump và Putin thực sự muốn đạt mục tiêu gì và sẽ có ảnh hưởng nào đối với châu Âu?Nhìn chung, trong nhiều thập niên qua, mối quan hệ Mỹ và châu Âu là thân thiết. Cả hai hợp tác nhau trong niềm tin hỗ tương, nhất là cùng chia sẻ một giá trị chung về an ninh phòng thủ, tự do dân chủ, thượng tôn pháp luật và kinh tế thị trường. Thí dụ điển hình là hiệp ước an ninh hỗ tương trong khuôn khổ khối NATO.

https://boxitvn.blogspot.com/2025/02/tranh-chap-giua-hoa-ky-va-chau-au-ve_25.html#more

Ba năm chiến sự

Chiến dịch quan trọng nhất là phòng thủ Kyiv thành công. Quân Nga đã triển khai một chiến dịch đánh chiếm Kyiv tuyệt hảo: Một tiểu đoàn đổ bộ bằng trực thăng nhanh chóng chiếm sân bay Hostomel. Vài giờ sau khi sân bay bị chiếm, một sư đoàn đổ bộ đường không cùng trang bị nặng bằng máy bay vận tải hạ cánh xuống sân bay Hostomel.Trong lúc đó ba cánh quân đường bộ tiến vào Kyiv từ Chernobyl, Chernihiv và Summy với khoảng 100 ngàn quân cùng xe tăng, xe bọc thép, pháo, hậu cần. Khoảng cách từ biên giới Belarus đến Kyiv chỉ có 100km nên theo tính toán, chỉ cần ba giờ sau khi chiếm được sân bay là mấy sư đoàn Nga tiến đến Kyiv.Sai lầm duy nhất là Nga không chuẩn bị vật liệu làm đường. May là không quân Ukraine bị đánh tan tác không cất cánh nổi chứ nếu mà không quân Ukraine mạnh như năm 2025 thì hàng chục ngàn quân Nga đã phơi xác ngay trong tháng đầu tiên của cuộc xâm lược. Trong quân sự, tối kỵ hành quân hàng dọc trên con đường độc đạo với xe cộ nối đuôi nhau san sát dài hàng vài chục km.Hải quân Ukraine bị đánh tan trong vài giờ. Các chiến hạm chưa chìm phải tự đánh chìm để khỏi rơi vào tay quân Nga. Nhưng chỉ vài tháng sau khi bắt đầu chiến tranh, họ đã chứng minh không cần chiến hạm nào cũng có thể làm chủ biển Đen bằng cú dùng tên lửa Neptune của Ukraine sản xuất đánh chìm chiến hạm Moskva. Đến cuối năm, Ukraine giải phóng toàn bộ tỉnh Kharkiv, lấy lại Lyman, Kherson. Hai bên ký thỏa thuận bán ngũ cốc qua LHQ.

https://baotiengdan.com/2025/02/24/ba-nam-chien-tranh/

Lãnh đạo nhiều nước đến Kiev bày tỏ sự ủng hộ Ukraina nhân 3 năm ngày bị Nga xâm lược

Hôm nay, 24/02/2025, đánh dấu đúng 3 năm Nga phát động cuộc xâm lược Ukraina, nhiều lãnh đạo nước ngoài đã tới Kiev tham dự một cuộc họp thượng đỉnh nhằm tái khẳng định những cam kết ủng hộ Ukraina vào thời điểm trên mặt trận ngoại giao cũng như chiến trường đang có những chuyển biến bất lợi cho UkrainaTổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết, tổng cộng có 13 lãnh đạo đã tới Kiev, trong đó có chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, thủ tướng Canada Justin Trudeau, lãnh đạo các nước Baltic, Scandinavia và Tây Ban Nha. 24 lãnh đạo khác tham dự qua video, Hôm nay, Liên Âu thông báo một cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt được tổ chức vào ngày 06/03 tới đây, vẫn với mục đích huy động mạnh mẽ sự ủng hộ đối với Kiev.AFP nhận định, trước mối đe dọa từ Nga và sự thay đổi thái độ của Mỹ, các nước châu Âu dù đang suy yếu vẫn nỗ lực huy động sự đoàn kết để ủng hộ Ukraina kháng cự giữ nước.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250224-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-nhi%E1%BB%81u-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C4%91%E1%BA%BFn-kiev-b%C3%A0y-t%E1%BB%8F-s%E1%BB%B1-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-ukraina-nh%C3%A2n-3-n%C4%83m-ng%C3%A0y-b%E1%BB%8B-nga-x%C3%A2m-l%C6%B0%E1%BB%A3c

Ông Trump bị tố phóng đại số tiền Mỹ viện trợ cho Ukraine

Theo ABC News và BBC, người đứng đầu nước Mỹ lại một lần nữa phóng đại số tiền viện trợ cho Ukraine khi gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng hôm 24/2 để thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 3 năm giữa Moscow và Kiev. Ông Trump nói: “Mỹ đã viện trợ cho Ukraine nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, hàng trăm tỷ USD. Chúng tôi đã chi hơn 300 tỷ USD và châu Âu chi khoảng 100 tỷ USD. Đó là một sự khác biệt lớn”. Sau đó, khi trả lời câu hỏi liệu Mỹ có hỗ trợ tái thiết Ukraine sau xung đột không, ông Trump trả lời: “Mỹ đã đổ vào đó khoảng 350 tỷ USD, tôi cho rằng đó là một khoản đóng góp khá lớn”. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump nói Mỹ đã chi 350 tỷ USD cho Ukraine dù ông không nói lấy được số liệu này từ đâu. Chiều qua (25/2), tại phòng Bầu dục, ông Trump tiếp tục tuyên bố sai sự thật rằng người tiền nhiệm Joe Biden đã chi tiền theo cách chưa từng thấy: 350 tỷ USD. Trong khi đó, theo số liệu của chính phủ Mỹ, số tiền viện trợ mà Quốc hội Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào 2022 là 174 tỷ USD. 

https://vietnamnet.vn/ong-trump-bi-to-phong-dai-so-tien-my-vien-tro-cho-ukraine-2375255.html

Chính quyền Trump nói không thể chấp hành lệnh tòa án về nối lại viện trợ nước ngoài

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối ngày 25/2 nói với tòa án rằng họ ‘không thể’ đáp ứng thời hạn chót là 11:59h tối ngày 26/2 mà thẩm phán liên bang đưa ra để mở lại ngân quỹ đã bị đóng băng cho các nhà thầu viện trợ nước ngoài và những đối tượng nhận tài trợ, và động thái này có khả năng tạo tiền đề cho chính quyền bất tuân lệnh của tòa án.Tuyên bố này được đưa ra khi chính quyền kháng cáo lệnh của Thẩm phán Amir Ali ở Washington lên Tòa phúc thẩm Liên bang khu vực DC. Chính quyền Trump đã yêu cầu tòa phúc thẩm cho ngưng lại lệnh của ông Ali để có thể xem xét kháng cáo. Để củng cố đơn kháng cáo, chính quyền Trump đã đệ trình phát biểu của ông Pete Marocco, người hiện đang giữ chức vụ phó giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và giám đốc viện trợ nước ngoài tại Bộ Ngoại giao trong đó nói rằng các khoản thanh toán bắt buộc sẽ mất ‘nhiều tuần lễ’.

https://www.voatiengviet.com/a/chinh-quyen-trump-noi-khong-the-chap-hanh-lenh-toa-an-ve-noi-lai-vien-tro-nuoc-ngoai/7988984.html

Ông Zelensky chỉ trích Mỹ ép dân Ukraine ’10 đời gánh nợ’

Tổng thống Ukraine chỉ trích đề xuất thỏa thuận khoáng sản từ Mỹ sẽ đặt người dân Ukraine vào tình thế trả nợ 250 năm.Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 23/2 cho biết ông chưa sẵn sàng ký vào đề xuất mới nhất của Mỹ, theo đó Ukraine phải trả 500 tỷ USD cho Washington bằng doanh thu từ tài nguyên thiên nhiên, vì theo kế hoạch này thì Ukraine phải mất 250 năm mới trả đủ.”Tôi sẽ không ký một thỏa thuận mà 10 thế hệ người Ukraine sau này phải gánh nợ”, ông Zelensky nói tại Diễn đàn Ukraine: Năm 2025 diễn ra ở Kiev, song nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực đàm phán với giới chức Mỹ. Thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine đã được đàm phán trong hơn 10 ngày. Một số dự thảo thỏa thuận đã bị phía Ukraine từ chối. New York Times dẫn nguồn tin chính phủ cho biết Washington hôm 22/2 đã gửi phiên bản dự thảo mới.

https://vnexpress.net/ong-zelensky-chi-trich-my-ep-dan-ukraine-10-doi-ganh-no-4853318.html

Kiev và Washington nhất trí về dự thảo thỏa thuận khai thác khoáng sản Ukraina

Hãng tin Pháp AFP, dựa trên các nguồn thạo tin hôm 25/02/2025, cho hay Hoa Kỳ và Ukraina đã thống nhất với nhau về các điều khoản trong dự thảo thỏa thuận về khai thác khoáng sản, một trong những đòi hỏi của Donald Trump, đồng thời là yếu tố chủ chốt để Kiev có được sự hậu thuẫn tiếp theo của WashingtonMột quan chức cao cấp Ukraina cho AFP biết, các đại diện Mỹ đã « rút bỏ các điều khoản không phù hợp với chúng tôi, nhất là về 500 tỷ đô la » mà Hoa Kỳ dự tính  đòi được hưởng từ nguồn thu khai thác khoáng sản Ukraina.Theo một quan chức Ukraina, được nhật báo Anh Financial Times trích dẫn, dù dự thảo thỏa thuận không đưa ra cam kết an ninh cụ thể nào nhưng có điều khoản nói đến việc Mỹ sẽ hướng đến một « nền hòa bình lâu dài và ủng hộ các nỗ lực bảo đảm an ninh cho Ukraina ».Vẫn theo nguồn tin này, Washington và Kiev sẽ cùng khai thác tài nguyên khoáng sản tại Ukraine và số tiền thu được sẽ được đưa vào một quỹ mới thành lập do « Ukraina và Mỹ quản lý chung ».

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250226-kiev-v%C3%A0-washington-nh%E1%BA%A5t-tr%C3%AD-v%E1%BB%81-d%E1%BB%B1-th%E1%BA%A3o-th%E1%BB%8Fa-thu%E1%BA%ADn-khai-th%C3%A1c-kho%C3%A1ng-s%E1%BA%A3n-ukraina

Thủ tướng Anh cố gắng thuyết phục Trump: Hậu thuẫn Ukraina “có lợi” cho nước Mỹ

Trong một phát biểu trên tuần báo Anh The Sun, đăng tải tối hôm qua, 22/02/2025, thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định « hậu thuẫn Ukraina với việc đảm bảo an ninh » cho Kiev là điều có lợi cho Mỹ và Anh. Thủ tướng Anh ca ngợi quyết tâm của tổng thống Mỹ: « lần nào » nói chuyện với tổng thống Trump, tôi đều bị ấn tượng bởi « quyết tâm của ông vì hòa bình », nhưng mặt khác, lãnh đạo Anh cũng nhấn mạnh đến việc Ukraina cần có được « các bảo đảm an ninh » từ phía Mỹ.Trong cuộc điện đàm với tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky, hôm qua, thủ tướng Anh khẳng định « đây là một thời điểm quan trọng cho tương lai của Ukraina và an ninh của toàn thể châu Âu » và Ukraina phải có mặt « ở vị trí trung tâm » trong mọi thương lượng chấm dứt chiến tranh.Trong cuộc điện đàm trước đó sáng 22/02, thủ tướng Anh và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã thỏa thuận châu Âu cần gia tăng nỗ lực để « bảo vệ an ninh của toàn châu lục ». Thủ tướng Anh cho biết sẽ có các cuộc thảo luận quan trọng trong những ngày tới và những tuần tới về chủ đề này, bao gồm chuyến đi dự kiến tới Washington ngày 27/02.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250223-anh-co-gang-thuyet-phuc-trump-hau-thuan-ukraina-co-loi-cho-hoa-ky

Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng trước đe dọa Trung Quốc

Hôm nay, 24/02/2025, Nhật Bản và Philippines đã nhất trí tăng cường hơn nữa các hợp tác về quốc phòng và thảo luận về việc bảo vệ các thông tin được chia sẻ, trước mối đe dọa chung : Trung Quốc. Bắc Kinh đã gia tăng các hành động gây hấn gần đây, không chỉ tại khu vực tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, mà cả biển Hoa Đông. Trong cuộc gặp với bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Gen Nakatani, lãnh đạo quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro đã bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ quốc phòng với Tokyo, để “chống lại những nỗ lực đơn phương của Trung Quốc và các nước khác, nhằm thay đổi trật tự quốc tế..”Về phần mình, ông Nakatani, sau cuộc họp, cho biết hai bên nhất trí “tăng cường hợp tác với các cuộc huấn luyện quốc phòng chung và đa quốc gia, với việc chia sẻ thông tin, cũng như tổ chức và nhất trí thảo luận về cơ chế bảo vệ thông tin quân sự”.

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20250224-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n-v%C3%A0-philippines-t%C4%83ng-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%A3p-t%C3%A1c-qu%E1%BB%91c-ph%C3%B2ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C4%91e-d%E1%BB%8Da-trung-qu%E1%BB%91c

Mỹ – Nga hội đàm về ngoại giao ở Istanbul, để ngỏ khả năng hợp tác kinh tế

Trong một cuộc họp báo tại Qatar hôm nay (25/2), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các cuộc hội đàm sẽ tập trung vào việc tạo ra những điều kiện tốt hơn cho các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ và ngược lại sau một loạt tranh cãi về quy mô nhân sự và tài sản của các đại sứ quán. Ông Lavrov đổ lỗi căng thẳng do chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gây ra. Báo Guardian dẫn lời ông Lavrov nói: “Các nhà ngoại giao cấp cao, các chuyên gia của chúng tôi sẽ họp và xem xét những vấn đề mang tính hệ thống đã tích tụ do các hoạt động bất hợp pháp của chính quyền Mỹ trước đây tạo ra, gây trở ngại cho các hoạt động của đại sứ quán Nga và tất nhiên chúng tôi đã đáp trả bằng cách tạo ra các điều kiện khó chịu cho công việc của đại sứ quán Mỹ tại Moscow”.Theo lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga, tiến triển trong quan hệ ngoại giao kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng đã cho thấy hai nước có thể hành động nhanh chóng và hiệu quả như thế nào.Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với hãng tin Breitbart hôm 25/2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố, Moscow và Washington có thể thảo luận về lĩnh vực hợp tác kinh tế và kinh doanh, nhưng chỉ sau khi họ đảm bảo hoạt động suôn sẻ của các phái bộ ngoại giao của nhau và giải quyết được cuộc xung đột ở Ukraine.

https://vietnamnet.vn/my-nga-hoi-dam-ve-ngoai-giao-o-istanbul-de-ngo-kha-nang-hop-tac-kinh-te-2375448.html

Ukraine – Mỹ đàm phán giai đoạn cuối về thỏa thuận khoáng sản

Ukraine cho biết đang cùng Mỹ thảo luận chi tiết về thỏa thuận cho phép Washington tiếp cận nguồn khoáng sản để đổi lấy sự hỗ trợ cho Kiev.”Phía Ukraine và Mỹ đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng về thỏa thuận khoáng sản. Quá trình đàm phán mang tính xây dựng, trong đó các chi tiết quan trọng gần như đã được hoàn thiện”, Phó thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna đăng trên X ngày 24/2.Bà Stefanishyna cho biết Ukraine cam kết nhanh chóng hoàn tất nội dung thỏa thuận khoáng sản với Mỹ để có thể tiến tới ký kết. Phó thủ tướng Ukraine hy vọng Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ ký thỏa thuận này tại Washington “để thể hiện cam kết của chúng tôi trong nhiều thập kỷ tới”.

https://vnexpress.net/ukraine-my-dam-phan-giai-doan-cuoi-ve-thoa-thuan-khoang-san-4853563.html

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần Đài Loan, thề đẩy mạnh ‘thống nhất’

Quân đội Trung Quốc đã tiến hành “tập bắn đạn thật” vào ngày 26/2 ngoài khơi bờ biển phía tây nam Đài Loan – động thái mà Đài Bắc mô tả là khiêu khích và nguy hiểm, Reuters đưa tin. Cùng lúc đó, một lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc tuyên bố sẽ nỗ lực không ngừng để đưa hòn đảo này nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh.Đài Loan, một hòn đảo dân chủ tự trị mà Trung Quốc coi là lãnh thổ của mình, đã nhiều lần phàn nàn về các hoạt động quân sự của Trung Quốc, bao gồm cả một số cuộc tập trận chiến tranh quy mô lớn trong ba năm qua.Khoảng 9 giờ sáng theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã phát hiện 32 máy bay quân sự Trung Quốc tiến hành “diễn tập sẵn sàng chiến đấu chung” với tàu chiến Trung Quốc ở khu vực eo biển Đài Loan.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c20lpdd09j1o

Tân Thủ tướng Đức ủng hộ Ukraine tham gia đàm phán, Nga giành lợi thế ở Donetsk

Theo Pravda, trong ngày 24/2, tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã lên tiếng ủng hộ việc Ukraine tham gia đàm phán hòa bình, đồng thời tái khẳng định cam kết hỗ trợ Kiev của liên minh châu Âu.”Đã 3 năm kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng sự ủng hộ của châu Âu với Ukraine vẫn không thay đổi, và sẽ tiếp tục được duy trì. Ngay bây giờ, chúng ta cần đặt Ukraine vào một vị trí có lợi. Để đạt được hòa bình thực sự, quốc gia đang trực tiếp tham gia xung đột cần có mặt trong các cuộc đàm phán”, ông Merz cho biết.Theo truyền thông Đức, chiến thắng của ông Merz có thể mở đường cho việc tên lửa tầm xa Taurus xuất hiện tại Ukraine. Đây là loại vũ khí mà Thủ tướng Olaf Scholz đã nhiều lần từ chối cung cấp cho Kiev.Trái với cách tiếp cận thận trọng của người tiền nhiệm, ông Merz tuyên bố sẵn sàng cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine, tùy thuộc vào sự phối hợp với Mỹ và các đồng minh châu Âu.

https://vietnamnet.vn/tan-thu-tuong-duc-ung-ho-ukraine-tham-gia-dam-phan-nga-gianh-loi-the-o-donetsk-2374585.html

Thủ tướng dự kiến của Đức là ai?

Ông Friedrich Merz – lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) – dự kiến sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của nước Đức.Liên minh đảng bảo thủ Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) giành được 28% phiếu bầu. Câu hỏi quan trọng bây giờ là họ sẽ thành lập thêm liên minh với đảng nào nữa.Những người ủng hộ ông Merz mô tả ông là liều thuốc giải cho cuộc khủng hoảng niềm tin ở châu Âu. Friedrich Merz, 69 tuổi, cũng là một gương mặt quen thuộc đối với những “cận vệ” cũ trong đảng mình.Về mặt chính trị, ông chưa bao giờ là nhân vật gây hứng thú. Tuy vậy, ông hứa sẽ lãnh đạo mạnh mẽ nước Đức mạnh mẽ hơn và giải quyết nhiều vấn đề của đất nước trong vòng bốn năm.Nỗ lực bùng nổ của ông vào tháng trước nhằm thắt chặt vấn đề di cư, cùng sự ủng hộ của các phiếu bầu cực hữu trong quốc hội, đã cho thấy một người đàn ông sẵn sàng đánh cược bằng cách phá vỡ một điều cấm kỵ to lớn.Điều đó cũng đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt so với lập trường trung dung hơn của CDU dưới thời bà Angela Merkel – đối thủ cũ của ông Merz trong đảng

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cewkx0zq1evo

Chính quyền Trump sa thải 2.000 nhân viên USAID, cho hàng nghìn người khác tạm nghỉ việc

Chính quyền Trump cho biết hôm 23/2 rằng họ sẽ cho tất cả trừ một phần nhỏ số nhân viên tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nghỉ việc trên toàn thế giới và cắt giảm 2.000 vị trí nhân viên tại Mỹ.Đây là động thái mới nhất và là một trong những bước tiến lớn nhất cho đến nay hướng tới mục tiêu mà Tổng thống Donald Trump và đồng minh Elon Musk, vốn đang tìm cách cắt giảm chi phí, cho biết là mục tiêu của họ là cắt giảm cơ quan viện trợ và phát triển đã tồn tại sáu thập kỷ này trong một chiến dịch rộng lớn hơn nhằm thu nhỏ quy mô của chính phủ liên bang.Động thái này diễn ra sau khi một thẩm phán liên bang hôm 21/2 cho phép chính quyền Trump tiến hành kế hoạch cắt giảm hàng nghìn nhân viên USAID tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Carl Nichols đã bác bỏ yêu cầu trong một vụ kiện do các nhân viên của cơ quan này nộp lên để tạm thời chặn kế hoạch của chính phủ

https://www.voatiengviet.com/a/chinh-quyen-trump-sa-thai-2000-nhan-vien-usaid-cho-hang-nghin-nguoi-nghi-viec/7985974.html

Thương mại : Mỹ -Trung đang « dàn trận » cho một cuộc chiến dài hơi

Xung đột thương mại Mỹ – Trung lần thứ hai thay đổi theo từng ngày. Bắc Kinh sử dụng lại đúng chiến lược của Washington trong các đòn đáp trả. Trong hơn 20 ngày đầu cuộc chiến, đôi bên trong thế « vừa đánh vừa nghe » : đó là chiến thuật câu giờ để chuẩn bị cho một cuộc giao tranh dài hơi và khốc liệt hơn ? Trung Quốc có không ít vũ khí để lao vào một cuộc đọ sức mà Nhà Trắng đã khơi mào. rung Quốc là mục tiêu hàng đầu mà tổng thống Donald Trump nhắm tới trong các cuộc chiến thương mại do Nhà Trắng mở ra. Ở màn 1 khi loan báo tăng thuế nhập khẩu nhắm vào Trung Quốc, Canada và Mêhicô tổng thống Mỹ đã nhẹ tay hơn với Trung Quốc. Để rồi Washington đến giờ chót đã « tạm tha » cho hai nước láng giềng sát cạnh tại Bắc Mỹ nhưng với Trung Quốc thì không. Từ ngày 04/02/2024 hàng made in China nhập khẩn vào Mỹ bị đánh thuế thêm 10 %. Lập tức Bắc Kinh tuyên bố đáp trả « một cách tương xứng ». Dầu hỏa và khí đốt của Mỹ xuất khẩu sang Hoa Lục bị áp thuế thêm 10 và 15 %. Nhưng thuế hải quan không là công cụ duy nhất chủ tịch Tập Cận Bình có trong tay để đối phó với « trận bão Donald Trump ».  

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-kinh-t%E1%BA%BF/20250225-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-m%E1%BB%B9-trung-%C4%91ang-d%C3%A0n-tr%E1%BA%ADn-cho-m%E1%BB%99t-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-d%C3%A0i-h%C6%A1i

Trước áp lực của Donald Trump, tổng thống Ukraina đến Mỹ để ký thỏa thuận về khoáng sản và đất hiếm

Trước sức ép của Hoa Kỳ, tổng thống Volodymyr Zelensky gặp tổng thống Donald Trump hôm nay, 28/02/2025, tại Nhà Trắng, để ký thỏa thuận khung, cho phép Washington khai thác khoáng sản và đất hiếm tại nước này, đổi lại khoản viện trợ mà Hoa kỳ cấp cho nước này từ 3 năm qua. Nguyên thủ Hoa Kỳ tiếp ông Zelensky tại Nhà Trắng vào lúc 11 giờ, theo giờ địa phương hôm nay. Trước đó một ngày, theo AFP, tổng thống Trump vốn được biết đến là người « lật mặt như trở bàn tay », đã bác bỏ những chỉ trích đối với tổng thống Ukraina, coi ông là « kẻ độc tài».Tổng thống Mỹ tỏ ra ngạc nhiên : « Tôi đã nói thế à, không thể tin là tôi đã nói như vậy », sau đó ông khẳng định rất tôn trọng người đồng cấp Ukraina và cho rằng nước này « rất dũng cảm ».

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250228-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C3%A1p-l%E1%BB%B1c-c%E1%BB%A7a-donald-trump-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-ukraina-%C4%91%E1%BA%BFn-m%E1%BB%B9-%C4%91%E1%BB%83-k%C3%BD-th%E1%BB%8Fa-thu%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-kho%C3%A1ng-s%E1%BA%A3n-v%C3%A0-%C4%91%E1%BA%A5t-hi%E1%BA%BFm

Ông Trump không cam kết về việc gìn giữ hòa bình cho Ukraine

Tổng thống Donald Trump ngày 27/2 tiếp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Tòa Bạch Ốc để giải quyết xung đột đang diễn ra ở Ukraine và quan hệ thương mại song phương, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đe dọa áp thuế đối với châu Âu và yêu cầu châu lục này ít phụ thuộc hơn vào Washington về an ninh.Trước cuộc gặp, ông Trump không cam kết về việc cung cấp bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho Kyiv, bao gồm cả đề xuất Mỹ “hỗ trợ dự phòng” nhằm hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu trong việc thực thi một lệnh ngừng bắn tiềm năng giữa Ukraine và Nga – một điều kiện mà ông Starmer yêu cầu.

https://www.voatiengviet.com/a/ong-trump-khong-cam-ket-ve-viec-gin-giu-hoa-binh-cho-ukraine/7991162.html

Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi quan hệ Nga – Trung ‘bền chặt như thép’

Theo Telegraph, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu như vậy sau cuộc gặp với ông Sergei Shoigu, quan chức an ninh cấp cao nhất của Nga, tại Bắc Kinh hôm nay (28/2). Nói với ông Shoigu tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Trung Quốc và Nga là láng giềng hữu nghị và là những người bạn thật sự. Ông Tập cho biết thêm, mối quan hệ giữa hai nước đã được “tôi luyện thành thép”. Trong khi đó, ông Shoigu nói với người đứng đầu Trung Quốc rằng, quan hệ giữa hai nước đạt tới mức cao chưa từng có và không nhằm vào bất kỳ bên thứ 3 nào.Ông Shoigu chuyển lời chào nồng nhiệt của Tổng thống Putin tới ông Tập Cận Bình và nói, người đứng đầu nước Nga đánh giá cao tình hữu nghị chân thành và sự tiếp xúc chặt chẽ của ông Tập. Sau cuộc điện đàm hồi đầu tuần này với Tổng thống Nga Putin, ông Tập Cận Bình tuyên bố, hai nước không thể tách rời nhau.

https://vietnamnet.vn/chu-tich-tap-can-binh-ca-ngoi-quan-he-nga-trung-ben-chat-nhu-thep-2376180.html