Mục lục
Bà von der Leyen cảnh báo Trump về một vòng xoáy đi xuống
Đe dọa áp thuế trong tranh chấp Greenland
20.01.2026
ChatGPT dịch
Trước các lời đe dọa áp thuế của Mỹ trong tranh chấp xoay quanh Greenland, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ có phản ứng “không nao núng, đoàn kết và phù hợp”. Bà đồng thời cảnh báo Tổng thống Donald Trump về nguy cơ rơi vào một vòng xoáy đi xuống nguy hiểm.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với tám quốc gia châu Âu trong bối cảnh tranh chấp Greenland đã phủ bóng lên lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos. Trong bài phát biểu của mình, bà von der Leyen gọi các lời đe dọa của Trump là “một sai lầm, đặc biệt là giữa các đồng minh”. Theo bà, những căng thẳng này sẽ chỉ có lợi cho các đối thủ — những bên mà người ta muốn giữ càng xa các khu vực lợi ích chiến lược càng tốt.
Bà von der Leyen cảnh báo Tổng thống Mỹ không nên đẩy quan hệ xuyên Đại Tây Dương vào một vòng xoáy suy thoái. “Phản ứng của chúng tôi sẽ không nao núng, thống nhất và tương xứng,” bà nói về các biện pháp đáp trả có thể của EU.
“Trong chính trị cũng như trong kinh tế: thỏa thuận là thỏa thuận”
Trong bài phát biểu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng nhắc lại thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ đạt được vào tháng 7 năm ngoái, trong đó quy định các mức trần thuế quan. “Trong chính trị cũng như trong kinh tế: thỏa thuận là thỏa thuận,” bà nhấn mạnh. “Khi những người bạn bắt tay nhau, điều đó phải có ý nghĩa.”
Theo kế hoạch ban đầu, Nghị viện châu Âu lẽ ra đã phê chuẩn thỏa thuận này trong tuần này. Tuy nhiên, trước các đe dọa mới từ Trump, việc phê chuẩn trước mắt sẽ chưa diễn ra. Đồng thời, trong EU đang thảo luận về thuế trả đũa và các biện pháp hạn chế thương mại sâu rộng hơn.
Bà von der Leyen kêu gọi xây dựng khái niệm an ninh Bắc Cực
Trong khi đó, Trump một lần nữa yêu cầu Mỹ tiếp quản hòn đảo Bắc Cực giàu tài nguyên Greenland. Tổng thống Mỹ viện dẫn lý do lợi ích an ninh quốc gia, dù theo Hiệp ước Thule năm 1951, Hoa Kỳ đã có sẵn khả năng tăng cường hiện diện quân sự tại đây. Cuối tuần qua, Trump thông báo các mức thuế mới đối với tám quốc gia châu Âu vì họ từ chối đáp ứng các yêu cầu của ông — trong đó có Đức.
Liên quan đến tuyên bố của Trump rằng Đan Mạch và các đối tác không thể bảo vệ Greenland đầy đủ trước Nga và Trung Quốc, bà von der Leyen cho biết EU sẽ cùng Mỹ và các đối tác khác xây dựng một khái niệm an ninh Bắc Cực toàn diện hơn. Theo bà, điều này rõ ràng nằm trong lợi ích chung, và EU sẽ đầu tư nhiều hơn cho mục tiêu này.
“Tôi đặc biệt tin rằng chúng ta nên sử dụng các khoản chi tiêu quốc phòng bổ sung để xây dựng một đội tàu phá băng châu Âu và các trang thiết bị khác có ý nghĩa sống còn đối với an ninh Bắc Cực,” bà nói.
Đồng thời, bà nhấn mạnh rằng một gói hỗ trợ của EU cho an ninh Bắc Cực phải bao gồm nguyên tắc đoàn kết hoàn toàn với Greenland và Vương quốc Đan Mạch.
“Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ là không thể thương lượng.”
EU cũng hướng tới một làn sóng đầu tư quy mô lớn của châu Âu vào Greenland. Theo bà, EU sẽ phối hợp chặt chẽ với Greenland và Đan Mạch để hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho nền kinh tế địa phương và cơ sở hạ tầng.
Trump thông báo sẽ thảo luận tại Davos
Không nêu đích danh chính sách của Trump, bà von der Leyen nói:
“Những cú sốc địa chính trị có thể — và phải — trở thành cơ hội cho châu Âu. Theo quan điểm của tôi, trận động đất mà chúng ta đang trải qua là một cơ hội, thậm chí là một sự cần thiết, để xây dựng một hình thức độc lập mới của châu Âu.”
Trong bối cảnh đó, bà cũng đề cập đến công việc đang diễn ra nhằm xây dựng chiến lược an ninh châu Âu, dự kiến được công bố trong năm nay.
“Tôi tin rằng châu Âu phải thích ứng với kiến trúc an ninh mới và những thực tế mới mà chúng ta đang đối mặt.”
Bà kết thúc bằng lời kêu gọi châu Âu đẩy nhanh các nỗ lực hướng tới độc lập trên mọi cấp độ — từ an ninh đến kinh tế, từ quốc phòng đến dân chủ.
Theo kế hoạch, Trump sẽ có bài phát biểu tại Davos vào ngày mai. Trên nền tảng trực tuyến Truth Social, Tổng thống Mỹ viết rằng ông sẽ thảo luận tại đây với “nhiều bên khác nhau” về các kế hoạch của mình liên quan đến việc tiếp quản Greenland.
Trump loại trừ khả năng sử dụng vũ lực ở Greenland
Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos
21.01.2026 – Tagesschau
Tổng thống Mỹ Donald Trump kiên định với đường lối của mình: tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông bày tỏ mong muốn đàm phán về việc Mỹ tiếp quản Greenland, nhưng loại trừ việc sử dụng quân đội. Đồng thời, ông cũng chỉ trích gay gắt NATO và châu Âu.
Trong bài phát biểu trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ không dùng bạo lực để sáp nhập Greenland vào Hoa Kỳ. Thay vào đó, ông kêu gọi tiến hành ngay các cuộc đàm phán về việc tiếp quản hòn đảo này. Một lần nữa, Trump biện minh cho yêu cầu của mình bằng những lo ngại về an ninh. Theo ông, việc Greenland thuộc về Mỹ sẽ là “điều tốt cho châu Âu”. Chỉ có Hoa Kỳ mới đủ khả năng đảm bảo an ninh cho Greenland, vị tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa khẳng định.
Trong bài phát biểu, Trump dường như cố tình giảm nhẹ tầm quan trọng của yêu sách này: theo ông, điều ông đòi hỏi thực chất chỉ là “một mảnh băng, lạnh lẽo và nằm ở vị trí không thuận lợi”. So với những gì Mỹ đã đóng góp cho NATO, đó chỉ là “một yêu cầu nhỏ”, Trump tuyên bố. Ông cũng đưa ra lời cảnh báo tới các đối tác trong liên minh: họ có thể nói “Có” ngay bây giờ và Mỹ sẽ ghi nhận điều đó; “hoặc các bạn có thể nói ‘Không’, và chúng tôi sẽ nhớ điều này,” Trump đe dọa. “Chúng tôi muốn một mảnh băng để bảo vệ thế giới.”
Dùng đe dọa thuế quan để phá vỡ sự phản đối
Trước đó, Trump đã tìm cách dùng đe dọa áp thuế để phá vỡ sự phản đối trong EU đối với việc bán Greenland. Theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 2, Mỹ sẽ áp thuế trừng phạt đối với hàng nhập khẩu từ tám quốc gia châu Âu, trong đó có Đức. Liên minh châu Âu đang cân nhắc, trong trường hợp các mức thuế của Mỹ có hiệu lực, sẽ áp thuế trả đũa cùng những biện pháp khác. Đan Mạch và nhiều quốc gia châu Âu khác từ trước đến nay luôn khẳng định rằng Greenland không phải để bán.
Trong bài phát biểu tại Davos, Trump cũng trình bày tầm nhìn của ông về Greenland sau khi được Mỹ tiếp quản. Theo đó, Mỹ sẽ xây dựng tại đây một lá chắn bảo vệ, “Vòm Vàng” lớn nhất từng có, ông tuyên bố. Với khái niệm “Golden Dome”, Tổng thống Mỹ ám chỉ một hệ thống phòng thủ quân sự.
Chỉ trích NATO và châu Âu
Trump cũng công kích NATO. Trong suốt bài phát biểu, ông nhiều lần nhấn mạnh: “Chúng tôi chưa bao giờ nhận lại được gì”. Ông liên tục than phiền rằng Mỹ bị bất lợi trong NATO, phải gánh phần lớn trách nhiệm nhưng lại thu được quá ít lợi ích từ liên minh này.
Trump cũng chỉ trích gay gắt các quốc gia châu Âu. Ông nói rằng mình không còn nhận ra châu Âu nữa: “Tôi yêu châu Âu và tôi muốn châu Âu phát triển, nhưng châu lục này đang đi sai hướng.” Theo ông, những con đường sai lầm đó là nhập cư ồ ạt và việc tập trung vào năng lượng tái tạo.
Tổng thống Mỹ chế giễu các quốc gia đặt cược vào năng lượng tái tạo: tuabin gió là “những kẻ thua cuộc” và còn xấu xí. Ông cũng chỉ trích việc châu Âu không khai thác các mỏ dầu ở Biển Bắc, trong khi đây có thể là một ngành kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la, theo lời Trump.
Theo ông, Mỹ không chỉ dựa vào dầu mỏ và khí đốt mà còn đẩy mạnh năng lượng hạt nhân. Ban đầu ông không phải là người ủng hộ vì các rủi ro tiềm ẩn, nhưng hiện nay đã có nhiều tiến bộ. Ông cho biết mình đã chỉ đạo phê duyệt các nhà máy điện hạt nhân mới.
Tự khen nền kinh tế Mỹ
Trump dành nhiều lời ca ngợi nền kinh tế Mỹ và nhấn mạnh những thành tựu trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Ông tuyên bố đã tạo ra một “phép màu kinh tế” sau khi tiếp quản chức vụ từ Joe Biden. Theo ông, thị trường chứng khoán sẽ tăng gấp đôi.
“Chúng tôi từng là một đất nước chết, giờ đây là quốc gia được quan tâm nhất thế giới,” Trump khẳng định. Theo ông, cả thế giới sẽ được hưởng lợi từ những thành công này; nếu không có Hoa Kỳ, nhiều quốc gia “sẽ không thể vận hành”.
Trump muốn gặp Tổng thống Zelensky
Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ cũng đề cập ngắn gọn đến cuộc chiến xâm lược của Nga chống Ukraine. “Đó là một cuộc tắm máu, và tôi muốn nó chấm dứt,” Trump nói. Ban đầu, ông cho biết sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay trong ngày thứ Tư, nhưng sau đó đính chính với báo chí rằng cuộc gặp sẽ diễn ra vào thứ Năm, theo kênh truyền hình Mỹ CNN.
Trump tuyên bố ông tin rằng Tổng thống Ukraine muốn đạt được một thỏa thuận. “Tôi nghĩ có thể nói rằng chúng ta đã khá gần rồi,” ông nói. Vị tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa lặp lại yêu cầu rằng cuộc chiến ở Ukraine, đã kéo dài gần bốn năm, phải chấm dứt.
Trang tin Ukraine Jewropejska Prawda cho rằng một cuộc gặp tại Davos là có thể, nhưng không diễn ra trong ngày thứ Tư. Bản thân Tổng thống Zelensky đã thông báo từ thứ Ba rằng do các cuộc tấn công trên không liên tục của Nga, ông còn rất nhiều việc phải giải quyết trong nước và vì vậy chỉ sang Thụy Sĩ nếu có văn bản sẵn sàng ký kết hoặc các cam kết hỗ trợ mới, chẳng hạn như viện trợ vũ khí phòng không.
Ngay trước bài phát biểu của Trump, Zelensky đã đăng trên kênh Telegram của mình những hình ảnh về cuộc họp chính phủ tại Kyiv liên quan đến vấn đề cung cấp điện. Tại nhiều thành phố trên cả nước, người dân thường xuyên phải chịu đựng hàng giờ liền trong cảnh lạnh giá và mất điện.
Liệu có ai đang khiến ông ấy thay đổi?
“Một mảnh băng”
Ông Don mất trí nhớ nhầm lẫn Iceland và Greenland nhiều lần trong bài phát biểu thảm họa trên trường quốc tế!
Carney: “Trật tự thế giới cũ sẽ không quay trở lại”
Nadine Yousif
Phóng viên cao cấp mảng Canada
ChatGPT dịch
Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định sự ủng hộ của Canada đối với Greenland và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới bác bỏ việc cưỡng ép kinh tế từ các “cường quốc”.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết “trật tự cũ không còn quay trở lại” và kêu gọi các quốc gia tầm trung đoàn kết với nhau.
“Các quốc gia tầm trung phải hành động cùng nhau, bởi nếu chúng ta không có mặt trên bàn đàm phán, thì chúng ta sẽ trở thành món ăn trên bàn,” ông Carney nói hôm thứ Ba, đồng thời cho rằng các quốc gia quyền lực đang sử dụng cưỡng ép kinh tế để đạt được mục tiêu của mình.
Ông cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Canada đối với Greenland, Đan Mạch và liên minh NATO, phát biểu này đã nhận được tràng pháo tay từ khán giả.
Carney không nhắc đích danh Donald Trump, nhưng một số phát biểu của ông được cho là nhắm tới Tổng thống Mỹ, người đang đe dọa áp thuế lên các đồng minh châu Âu và Vương quốc Anh nếu Greenland không được chuyển giao cho Mỹ.
Cường quốc và quốc gia tầm trung
“Cường quốc” thường được định nghĩa là các quốc gia có ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc – gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ – phản ánh ưu thế về kinh tế và quân sự của họ trên thế giới.
Trong khi đó, các quốc gia tầm trung như Canada, Úc, Argentina, Hàn Quốc và Brazil vẫn có ảnh hưởng đáng kể trong chính trị toàn cầu, dù quy mô nền kinh tế nhỏ hơn.
Trong bài phát biểu, Carney nói rằng thế giới đang “đối mặt với một sự đứt gãy, chứ không phải là một quá trình chuyển đổi”.
“Các cường quốc đã bắt đầu sử dụng hội nhập kinh tế như vũ khí, thuế quan như đòn bẩy, hạ tầng tài chính như công cụ cưỡng ép, và chuỗi cung ứng như những điểm yếu để khai thác,” ông nói.
Canada “thức tỉnh sớm”
Carney cho biết Canada là một trong những nước đầu tiên nhận ra rằng địa lý và các liên minh lịch sử không còn tự động bảo đảm an ninh hay thịnh vượng.
Khi Trump trở lại Nhà Trắng, ông thường xuyên gọi Canada là “bang thứ 51” và đe dọa gắn kết Canada với Mỹ bằng “sức ép kinh tế”. Sau đó, Mỹ đã áp các mức thuế quan cao lên nước láng giềng phía bắc – cũng là đối tác thương mại lớn.
Gần đây, Trump còn đưa Canada vào chiến dịch đòi kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị, với các động thái ngày càng công khai và mạnh mẽ. Trên mạng xã hội, ông đăng một bản đồ Mỹ, Canada và Greenland phủ hình quốc kỳ Mỹ.
Canada đứng về phía Greenland và Đan Mạch
Là thành viên của NATO, Canada “kiên định đứng cùng Greenland và Đan Mạch” và ủng hộ “quyền độc nhất của họ trong việc tự quyết định tương lai của Greenland,” Carney nói.
“Cam kết của chúng tôi đối với Điều 5 là không lay chuyển,” Thủ tướng nhấn mạnh, đề cập tới điều khoản trong hiệp ước NATO quy định rằng một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên được coi là tấn công vào toàn khối.
Truyền thông Canada trước đó đưa tin rằng Canada đang cân nhắc gửi một đơn vị quân nhỏ tới Greenland để tham gia các cuộc tập trận quân sự cùng lực lượng Đan Mạch và châu Âu trong khu vực.
Khi được hỏi tại Davos, Ngoại trưởng Canada Anita Anand cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tham gia các cuộc tập trận của NATO cũng như các cuộc tập trận do Lực lượng Vũ trang Canada dẫn dắt.” Bà nói thêm rằng Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng sẽ quyết định các đợt triển khai trong tương lai.
BBC cho biết đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Canada để xin bình luận.
Xây dựng các liên minh linh hoạt
Trong bài phát biểu, Carney nói rằng để thích ứng với địa chính trị đang thay đổi, Canada đang tập trung tăng cường hợp tác với các quốc gia khác, xây dựng “những liên minh khác nhau cho những vấn đề khác nhau, dựa trên các giá trị và lợi ích chung”.
Thủ tướng quảng bá Canada như một đối tác “ổn định và đáng tin cậy”, đồng thời nhắc tới các thỏa thuận thương mại và đầu tư gần đây với Trung Quốc và Qatar, cũng như thỏa thuận mua sắm quốc phòng với Liên minh châu Âu được ký hồi năm ngoái.
Carney là một trong nhiều nhà lãnh đạo thế giới tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay. Donald Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu riêng vào thứ Tư.
FULL SPEECH: Canada’s PM Carney Says US-Led World Order Is Breaking at World Economic Forum | AC1G
DRM News
20.01.2026 #MarkCarney #Davos2026 #WEF
Canada’s Prime Minister Mark Carney delivers a striking address at the World Economic Forum 2026, declaring the rules-based world order is breaking and U.S. dominance is fading. Carney urges middle powers to reject “living within a lie” and build a new, values-driven global order rooted in sovereignty, resilience, and realism.
Why World Leaders Think Trump’s an Idiot: Rothkopf | The Daily Beast Podcast
21.1,2026
David Rothkopf, The Daily Beast’s unmissable columnist, joins Joanna Coles to unpack Donald Trump’s disastrous return to Davos and why it may mark a genuine rupture in the world order. What was once a gathering fueled by prestige and pretense becomes, this year, a summit driven by fear—of Trump’s bullying, his ignorance, his threats on trade, NATO, Greenland, and allies who once trusted the United States. Rothkopf explains why European leaders walked out, why markets rattled, why the EU froze trade talks, and why figures like Mark Carney are now openly warning that this is not a transition but a break.
Bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tập trung vào chủ đề sự hồi sinh kinh tế của Mỹ và những tác động toàn cầu của chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết”.
Bản tóm tắt bài phát biểu của Tổng thống Trump tại Davos
Vụ việc gây chấn động tại Davos: Chính quyền Trump cấm Thống đốc Newsom phát biểu tại Thụy Sĩ
Is Canada leading the global resistance against Trump? | The Global Story Podcast
Những bài học từ Davos: Thế giới đang đi về đâu
Năm ngày ở Davos diễn ra dồn dập và căng thẳng – nó hoàn toàn phản ánh tình hình chính trị thế giới hiện nay. Được chờ đợi nhất là một màn xuất hiện đặc biệt; rất may cho công chúng châu Âu, nó không dẫn tới leo thang, mà là hạ nhiệt. Tuy nhiên, như chính Davos cũng cho thấy rất rõ: sự hạ nhiệt đó sẽ không kéo dài.
Dưới đây là tổng hợp bảy bài học.
Việc ông tiếp tục lèo lái sự thật một cách “linh hoạt” thì ở đây không còn làm ai ngạc nhiên nữa. Dù vậy, điều vẫn rất rõ ràng: châu Âu phải thức tỉnh, đoàn kết lại và đối thoại với Mỹ một cách tự tin, trên thế ngang hàng.
FULL INTERVIEW: Newsom Unleashes on Trump, Praises EU Leaders, Warns of Democracy Collapse | AQ1B
22.01.2026 #GavinNewsom #Davos2026 #WEF
California Governor Gavin Newsom speaks out at the World Economic Forum in Davos, sharply criticizing the Trump administration’s policies, censorship, and authoritarian tendencies while praising leaders like Mark Carney for global financial leadership. He highlights America’s challenges with freedom, democracy, and corporate complicity, and underscores California’s innovation and moral responsibility. For more details, watch our story and subscribe to our channel, DRM News.
DRM News provides live coverage from Davos as California Governor Gavin Newsom engages in a moderated conversation at the World Economic Forum Annual Meeting 2026. The discussion highlights California’s achievements in zero-emission vehicles—surpassing 2.5 million sales—and its commitment to climate leadership, economic stability, and international partnerships amid geopolitical uncertainties. Join for real-time insights, key statements, and analysis of implications for sustainability and global markets. Watch now.
“Gavin Newsom Slams Trump’s Authoritarianism, Praises Carney at WEF Davos Panel”
“California Governor Newsom Exposes Trump’s Censorship and Corporate Sellouts at WEF”
“‘America in Reverse’: Gavin Newsom Critiques Trump, Highlights California’s Leadership”
“Newsom Calls Out Trump, Praises Global Leaders, Warns of U.S. Democracy Crisis”