Seite auswählen

Kristi Noem

Minnesota đã chính thức bùng nổ thành một cơn bão chính trị tại Washington. Những gì bắt đầu bằng những phát súng trên đường phố Minneapolis giờ đây đang đe dọa làm sụp đổ chiếc ghế bộ trưởng Bộ Nội An của Kristi Noem và có thể khiến chính phủ liên bang phải đóng cửa vào đầu Tháng Hai.

Hôm Thứ Hai, 26/1, có thêm tám thành viên đảng Dân Chủ ký vào nghị quyết luận tội bộ trưởng Kristi Noem, sau cái chết của Alex Pretti, nâng tổng số người cùng ký tên lên 120 người, theo phát ngôn viên văn phòng Dân Biểu Robin Kelly (Illinois.) Theo NBC, con số này chưa dừng lại giữa làn sóng phẫn nộ về các phương pháp thực thi di trú của chính quyền Trump. Hàng ngàn đặc vụ liên bang được điều đến Minnesota trong chiến dịch mà chính quyền gọi là “Operation Metro Surge” (Chiến dịch Đột kích Đô thị.)

Dân Biểu Bennie Thompson (Mississippi) cho biết vào cuối tuần trước rằng ông sẽ ủng hộ nỗ lực luận tội Noem. Sau cái chết của ông Alex Pretti, ông Thompson tuyên bố: “Hạ Viện phải lập tức thực hiện các bước để luận tội Kristi Noem.”

Ông nói thêm cái chết của Alex Pretti là một việc “kinh tởm và sẽ gây sốc cho mọi người dân Mỹ. Đây là hệ quả của sự hỗn loạn và bạo lực có chủ đích mà Trump và Kristi Noem hoan nghênh và phải chịu trách nhiệm. Trump và Noem đã nhúng chàm.”

Đáp lại các yêu cầu bình luận của NBC, phát ngôn viên Tricia McLaughlin tuyên bố rằng DHS chỉ đang thực thi luật của Quốc Hội, nói thêm: “Nếu một số thành viên không thích những luật đó, việc thay đổi chúng chính xác là công việc của họ.”

McLaughlin chỉ ra việc các đặc vụ ICE đang phải đối mặt với các vụ hành hung và chỉ trích những chính trị gia mà bà ta cho là “thà bảo vệ tội phạm còn hơn là tấn công những người đàn ông và phụ nữ đang thực thi pháp luật,” đồng thời chỉ trích hồ sơ di trú của cựu Tổng thống Joe Biden. “Đã đến lúc họ tập trung vào việc bảo vệ người dân Mỹ, công việc mà bộ này đang thực hiện mỗi ngày dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Noem.”

Dân Biểu Debbie Wasserman Schultz (Florida) đăng trên X rằng Noem phải ra đi, nhấn mạnh rằng bộ này “đang bảo chúng ta đừng tin vào chính đôi mắt của mình. Họ không thể được tin tưởng để điều tra những vụ giết người này.”

Các Thượng Nghị Sĩ Michael Bennet (Colorado) và Peter Welch (Vermont) cũng lặp lại lời kêu gọi Noem từ chức sau cái chết của Pretti. “Tổng thống cần đưa các đặc vụ liên bang này ra khỏi thành phố của chúng ta ngay lập tức,” ông Bennet viết. Trong khi đó, ông Welch gọi ICE là “một cơ quan đã trở thành lực lượng bán quân sự gây khiếp sợ cho các cộng đồng người Mỹ.”

Thượng Nghị Sĩ Jacky Rosen (Nevada) chỉ trích Noem là một “thất bại thảm hại” và việc lừa dối công chúng về cái chết “tàn bạo và phi lý” của Alex Pretti là điều “vô cùng nhục nhã.” Dân Biểu Laura Gillen (New York) cũng nhấn mạnh rằng dưới sự lãnh đạo của Noem, ICE đã nhắm mục tiêu vào cả công dân Mỹ và trẻ em, gây ra bạo lực thay vì bảo vệ an ninh.

Danh sách những người yêu cầu Noem từ chức còn có các Thống đốc Kathy Hochul (New York) và Gavin Newsom (California.)

Sau khi đặc vụ biên giới CBP bắn chết Alex Pretti, Kristi Noem cáo buộc ông Pretti đã tiếp cận các CBP với một khẩu súng ngắn và “kháng cự dữ dội.”

Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, tất cả các video từ nhân chứng ở hiện trường đã chứng minh rất rõ ràng ông Pretti không cầm súng vào thời điểm bị CBP quật ngã và bắn chết. Giới chức địa phương cho biết ông có giấy phép sử dụng súng hợp pháp.

Trước đó vào đầu tháng này, cô Renee Nicole Good cũng đã bị một đặc vụ liên bang ICE bắn chết trong xe hơi. Ngay sau đó, Noem khẳng định Good đã cố gắng “giết hoặc gây thương tích cho các đặc vụ, một hành động khủng bố nội địa.” Tuy nhiên, video từ điện thoại di động của người nổ súng cho thấy cô Good chỉ đang cố gắng lái xe rời khỏi các đặc vụ.

Một số thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ cũng thông báo họ sẽ không bỏ phiếu cho dự luật ngân sách bao gồm kinh phí cho DHS. Nếu dự luật không được thông qua vào cuối tháng, chính phủ có thể phải đối mặt với tình trạng đóng cửa một phần. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng Viện Chuck Schumer khẳng định: “Các Thượng nghị sĩ Dân chủ sẽ không bỏ phiếu thông qua ngân sách nếu gói tài trợ cho DHS vẫn nằm trong đó.”

Kristi Noem Sẽ Điều Trần Trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện vào đầu tháng 3

 

Bộ trưởng Bộ Nội An Kristi Noem đồng ý ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào đầu Tháng Ba, theo xác nhận từ người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban, Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (Cộng Hòa – Iowa) với tờ The Hill vào chiều Thứ Hai.

 Theo văn phòng của ông Grassley, bà Noem dự trù sẽ điều trần vào ngày 3 Tháng Ba trong một vòng chất vấn. Mỗi Thượng nghị sĩ có 10 phút để đặt câu hỏi.

 Sự xác nhận này diễn ra trong bối cảnh bà Noem đang đối mặt với sự giám sát gắt gao về cách điều hành sau khi các quan chức liên bang bắn chết Renee Good và Alex Pretti—cả hai đều là cư dân 37 tuổi tại Minneapolis—trong các cuộc biểu tình chống lại hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) ngay trong tháng này.

 Thượng nghị sĩ Dick Durbin (Dân chủ – Illinois), thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đã ám chỉ đến những lời kêu gọi luận tội bà Noem ngày càng tăng trong một tuyên bố phản hồi thông báo của ông Grassley.

 “Bộ trưởng Noem đã từ chối xuất hiện trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào năm ngoái và giờ đây lại nói với chúng tôi rằng bà ấy sẽ có mặt sau năm tuần nữa—với điều kiện bà ấy vẫn còn giữ chức Bộ trưởng DHS vào thời điểm đó,” ông Durbin cho biết.

 Ông tiếp tục: “Với tất cả những vụ bạo lực và tử vong liên quan đến DHS, Bộ trưởng dường như không hề vội vàng trong việc giải trình về cách quản lý yếu kém của mình đối với cuộc khủng hoảng quốc gia này. Và trong lúc đó, bà ấy lại kỳ vọng chúng tôi sẽ nhanh chóng phê duyệt mức ngân sách kỷ lục của mình.”

 Buổi điều điều trần này vốn không bắt nguồn từ những phản ứng dữ dội gần đây mà bà Noem đang phải đối mặt, nhưng chắc chắn bà sẽ phải đối diện với các câu hỏi từ các Thượng nghị sĩ nhằm tìm kiếm thông tin về các vụ nổ súng chết người và các hoạt động thực thi di trú cứng rắn đang diễn ra tại Minneapolis cũng như trên toàn quốc.

 

Kristi Noem – “ICE-Barbie” và người làm những việc bẩn thỉu cho Trump

Lưu Thủy Hương

Nước Đức Hôm Nay

Đúng là phong cách của bà ta: Chỉ vài giờ sau khi nhân viên biên phòng nổ súng vào y tá Alex Pretti, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã xúc phạm người đã chết. Tuy nhiên, ngay cả với bà, hành động này cũng đã đi quá giới hạn.
*
Khi Kristi Noem bước vào một căn phòng, nhiệt độ trong phòng như giảm đi vài độ. Lạnh lùng và không có chút đồng cảm, bà Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ thường thể hiện như vậy; tính cách tàn nhẫn của bà từng được ca ngợi trong phe của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, với những vụ nổ súng gây chết người của lực lượng Noem vào y tá Alex Pretti ở Minneapolis, người phụ nữ 54 tuổi này giờ đây cũng đang bước vào giữa làn đạn.
Chỉ vài giờ sau khi Pretti bị bắn chết, Noem đã đứng về phía các nhân viên biên phòng tham gia và cáo buộc y tá 37 tuổi, với một quá khứ trong sạch, về tội “khủng bố nội địa”. Bà cho rằng Pretti đã vung một khẩu súng 9 mm và “tấn công” lực lượng thực thi, nhưng các video ghi hình cho thấy đó hoàn toàn là lời nói dối trắng trợn.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump một lần nữa bác bỏ các yêu cầu từ đảng Dân chủ về việc sa thải Noem vào thứ Ba. “Tôi nghĩ bà ấy làm rất tốt công việc của mình,” ông nói. Đồng thời, Trump nhấn mạnh rằng ông muốn một cuộc điều tra trung thực trong vụ Pretti và muốn giám sát trực tiếp.
Ở Washington, việc Trump cử Trưởng cơ quan Biên phòng Tom Homan tới Minneapolis được xem là dấu hiệu của niềm tin bị rạn nứt giữa tổng thống và Noem. Trump thông báo rằng Homan “cứng rắn nhưng công bằng” và sẽ “báo cáo trực tiếp” cho ông.
Ngay cả trong phe Tổng thống, nhiều người cũng bị sốc trước hình ảnh cái chết của Pretti, thậm chí hơn cả vụ nổ súng vào người cầm lái Renee Good hôm 7/1. Trong cả hai trường hợp, lực lượng thực thi chịu trách nhiệm đều trực thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) do Noem quản lý – trong vụ Pretti là nhân viên Border Patrol, trong vụ Good là nhân viên ICE, vốn đã nhiều tháng gây chú ý với chiến dịch truy quét người di cư.
*

🔶 Hơn 140 nghị sĩ yêu cầu luận tội

Các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ gọi Noem là “ICE-Barbie” và muốn tăng áp lực nếu Trump không “sa thải ngay lập tức”. Hơn 140 hạ nghị sĩ đã ký nghị quyết yêu cầu tiến hành luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa. Tuy nhiên, khả năng thành công rất thấp: tại Hạ viện do Cộng hòa chiếm đa số, chỉ cần đa số đơn giản để thông qua, còn tại Thượng viện cần tới 2/3 số phiếu.
Trước đó vào tháng 7, Noem cũng từng đối mặt với yêu cầu từ chức do chịu trách nhiệm trong lũ lụt nghiêm trọng ở Texas, khiến ít nhất 135 người chết. Trước đó, bà từng công bố cắt giảm mạnh ngân sách Cơ quan Quản lý Thảm họa FEMA trực thuộc bộ.
Trump vẫn giữ Noem vì bà là biểu tượng cho chính sách nhập cư cứng rắn của ông. Cuối tháng 3, Noem đến thăm nhà tù an ninh tối đa CECOT tại El Salvador, nơi chính quyền Trump trục xuất hơn 250 người Venezuela, và chụp ảnh trước các tù nhân gần “như nhộng” trong các ô lồng giam. Bà ta tuyên bố: “Tổng thống Trump và tôi có thông điệp rõ ràng tới những người nhập cư bất hợp pháp: Đi ngay! Nếu không, chúng tôi sẽ tìm, bắt giữ, và các người có thể sẽ vào nhà tù ở El Salvador.”
Các ấn phẩm trực tuyến của bộ do Noem quản lý được ví như một phòng trưng bày kinh hoàng. Mỗi vụ trục xuất được minh họa bằng hình ảnh ghê tởm; những người bị trục xuất bị bôi nhọ là “kẻ giết người, thú dữ, lừa đảo và buôn ma túy”. Năm ngoái, DHS tuyên bố hơn 675.000 người bị trục xuất, khoảng 2,2 triệu người nhập cư bất hợp pháp rời Mỹ tự nguyện.
*

🔶 Một người ủng hộ Trump từ sớm

Noem giành được vị trí trong nội các Trump nhờ ủng hộ sớm phong trào MAGA. Sinh ra trên một trang trại ở South Dakota, bà đại diện bang này tại Hạ viện Mỹ từ 2011–2019 trước khi trở thành Thống đốc.
Trump từng cân nhắc đưa bà làm Phó Tổng thống 2024 thay JD Vance.
Tuy nhiên, Noem tự làm mình mất điểm khi kể thẳng thừng trong hồi ký rằng bà ta đã bắn chết chú chó 14 tháng tuổi Cricket vì “không thể huấn luyện được”. Sự tàn nhẫn này ngay cả trong phe MAGA cũng không được hoan nghênh.
*
Nguồn: Đài truyền hình ntv (Đức), Kristi Noem – “ICE-Barbie” und Trumps Frau fürs Grobe, 28.01.2026