Seite auswählen

Hạ viện vừa đưa ra một câu hỏi rất đơn giản để ghi lại lời khai của từng thành viên: Ông/bà có lên án chủ nghĩa xã hội không ?

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 220-192. Tất cả 192 phiếu “chống” đều đến từ các thành viên đảng Dân chủ.

Tám nghị sĩ Dân chủ đã bỏ phiếu cùng phe Cộng hòa, trong khi hai người khác bỏ phiếu trắng. Đại đa số các thành viên đảng Dân chủ đã từ chối.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã vạch ra ranh giới rõ ràng đến mức không thể bỏ qua:

Văn bản chính thức của Nghị quyết số 1490 của Hạ viện cho thấy đây không chỉ là một lời lên án ngắn gọn đối với một nhãn mác kinh tế.

Nghị quyết lên án chủ nghĩa xã hội dưới mọi hình thức, bao gồm cả Đảng Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ, và tuyên bố các chính sách xã hội chủ nghĩa không phù hợp với các giá trị của Mỹ và Hiến pháp . Nghị quyết này dựa trên lý do là sự tập trung quyền lực nhà nước lặp đi lặp lại, chế độ toàn trị, nạn đói và đàn áp chính trị dưới các chế độ xã hội chủ nghĩa.

Điều này cũng trực tiếp đề cập đến cương lĩnh của chính DSA. Bản dự luật nêu rõ sự ủng hộ đối với quyền bầu cử của người không phải công dân, việc bãi bỏ Thượng viện Hoa Kỳ, thay thế hệ thống hai đảng và áp dụng hệ thống bầu cử theo thứ tự ưu tiên trên toàn quốc.

Tài liệu này cho biết các ứng cử viên liên kết với DSA đã tranh cử trong hơn 100 cuộc bầu cử trên ít nhất một nửa số tiểu bang kể từ cuộc bầu cử thị trưởng thành phố New York vào tháng 11 năm 2025. Vấn đề là Quốc hội đang giải quyết một phong trào chính trị có tổ chức với một mạng lưới ứng cử viên quốc gia, chứ không phải một cuộc tranh luận giả định trong lớp học.

Báo cáo cũng đề cập đến các trường hợp đăng ký cử tri không phải công dân ở New Jersey và các vụ án hình sự được đưa ra sau khi các cơ quan liên bang điều tra về hành vi bỏ phiếu bất hợp pháp và khai báo sai sự thật trong đơn xin nhập quốc tịch.

Ngôn ngữ cuối cùng tái khẳng định tính an toàn của các cuộc bầu cử, tuyên bố rằng các cuộc bầu cử ở Mỹ là dành cho công dân Mỹ, tái cam kết của Hạ viện đối với Hiến pháp và kêu gọi ban hành Đạo luật Cứu nước Mỹ (SAVE America Act).

Dự luật được đề xuất đó sẽ yêu cầu bằng chứng quốc tịch, giấy tờ tùy thân có ảnh và kiểm tra cơ sở dữ liệu nhằm mục đích ngăn chặn người không phải công dân tham gia bầu cử liên bang.

Mối liên hệ đó rất quan trọng. Tổng thống Trump đã biến việc xác minh quốc tịch và tính toàn vẹn của bầu cử thành trọng tâm của cuộc đấu tranh, và các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đã buộc các nghị sĩ Dân chủ phải bỏ phiếu về chủ nghĩa xã hội và bầu cử chỉ dành cho công dân trong cùng một nghị quyết.

Dân biểu Stephanie Bice cho biết mỗi thành viên đều được quyền lựa chọn:

Fox News đã xác định tám đảng viên Dân chủ bỏ phiếu tán thành: Jared Golden, Marie Gluesenkamp Perez, Don Davis, Vicente Gonzalez, Henry Cuellar, Kathy Castor, Gabe Vasquez và Darren Soto.

Các nghị sĩ Maggie Goodlander và Chrissy Houlahan bỏ phiếu trắng. Các lãnh đạo đảng Dân chủ Hakeem Jeffries, Katherine Clark và Pete Aguilar nằm trong số 192 thành viên bỏ phiếu chống, đưa ban lãnh đạo cao nhất của đảng tại Hạ viện vào thế đối lập.

Ủy ban Nghiên cứu của Đảng Cộng hòa cho biết kết quả kiểm phiếu cho thấy chủ nghĩa xã hội đã tiến xa như thế nào, từ bên lề chính trị vào dòng chính của Đảng Dân chủ.

Dân biểu Jeff Crank của Colorado, người đề xuất nghị quyết, lập luận rằng một cuộc bỏ phiếu như thế này sẽ được thông qua nhất trí cách đây một hoặc hai thập kỷ. Thay vào đó, 192 đảng viên Dân chủ đã từ chối lên án nó.

Các thành viên RSC gắn cuộc bỏ phiếu với quyền sở hữu tư nhân, tự do cá nhân, kinh doanh tự do và chính phủ hạn chế quyền lực. Tuyên bố của họ cũng chỉ ra thành tích của các chính phủ xã hội chủ nghĩa ở Cuba, Venezuela, Nicaragua và khối Liên Xô cũ.

Dân biểu Harriet Hageman cảnh báo rằng các chính sách xã hội chủ nghĩa đe dọa sự bình đẳng về cơ hội và hệ thống chính quyền của đất nước. Dân biểu Nicole Malliotakis lập luận rằng chủ nghĩa xã hội tập trung quyền lực vào tay tầng lớp thống trị trong khi các gia đình bình thường phải gánh chịu sự thiếu thốn và khốn khổ.

Dân biểu Warren Davidson nhớ lại thời gian phục vụ trong quân đội ở Đức trong thời điểm Bức tường Berlin sụp đổ. Ông nhớ lại những cuộc gặp gỡ với những người đang được tận hưởng tự do sau nhiều thập kỷ thiếu thốn, kiểm soát của chính phủ và tham nhũng.

Đây là một nghị quyết không ràng buộc, do đó nó không tạo ra một đạo luật liên bang mới. Cái mà nó tạo ra là một biên bản ghi nhận kết quả bỏ phiếu, không thể bị hủy bỏ sau này.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã nêu rõ tầm quan trọng của vấn đề chỉ vài giờ trước cuộc bỏ phiếu, cảnh báo rằng người dân Mỹ đang phải lựa chọn giữa “chủ nghĩa xã hội chính phủ lớn” và các nguyên tắc hiến pháp đã xây dựng nên đất nước.

Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Johnson đã công bố toàn bộ bài phát biểu của ông sau khi ông trở về từ chuyến đi thăm 54 thành phố và thị trấn thuộc 18 tiểu bang vào tháng 8.

Ông Johnson cho biết ông đã nhiều lần nghe thấy những lo ngại từ các bậc phụ huynh, người lao động, chủ doanh nghiệp nhỏ và người về hưu về hướng đi của đất nước. Ông mô tả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là một “cuộc bầu cử đối lập” giữa lẽ phải và chủ nghĩa cộng sản.

Chuyến đi tháng 8 của ông bao gồm hơn 75 sự kiện vận động tranh cử và các cuộc gặp gỡ với 71 thành viên và ứng cử viên. Ông Johnson cho biết những cuộc trò chuyện đó đã thuyết phục ông rằng đảng Cộng hòa có thể phá vỡ quy luật bầu cử giữa nhiệm kỳ thông thường và giữ vững đa số tại Hạ viện.

Ông cũng chỉ ra những ứng cử viên theo chủ nghĩa xã hội đã kêu gọi bãi bỏ biên giới, nhà tù, Thượng viện và quyền sở hữu tư nhân. Lời cảnh báo của ông không phải về một hệ tư tưởng cũ kỹ đang phủ bụi trong sách giáo khoa; mà là về những ứng cử viên đang chuẩn bị nhậm chức tại Quốc hội.

Johnson lập luận rằng những ứng cử viên đó có thể sử dụng một vài chu kỳ bầu cử để tích lũy đủ quyền lực nhằm định hình lại Hạ viện và mở rộng sự kiểm soát của chính phủ đối với nền kinh tế. Câu trả lời của ông rất thẳng thắn: Đảng Cộng hòa phải đánh bại họ tại hòm phiếu.

Con số 192 chính là câu chuyện.
Đảng Dân chủ có quyền chỉ trích nghị quyết, phản đối ngôn từ trong Đạo luật Cứu nước Mỹ,
hoặc gọi cuộc bỏ phiếu là mang tính biểu tượng. Nhưng khi thư ký gọi tên, 192 người trong số họ vẫn bỏ phiếu chống lại một nghị quyết lên án chủ nghĩa xã hội và khẳng định lại quyền bầu cử chỉ dành cho công dân.

Họ đã đưa ra lựa chọn của mình. Giờ đây, người dân Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu.

Theo CBSNEWS (01.09.2026)