Seite auswählen

Càu nhàu, một nghệ thuật tinh tế của người Pháp

„nếu như cằn nhằn là một thói quen được ưa chuộng rộng rãi tại Pháp, thì việc biết chính xác càu nhàu vào lúc nào, với ai và về việc gì cũng là cả một nghệ thuật.“ Website tuần báo Le Courrier International ngày 20/09/2020, có bài «Giải thích cho người nói tiếng Anh...

Lại nói chuyện người tử tế

Nguyễn Thọ Gặp gỡ các thầy cô hè 2019. Ảnh: FB tác giả Ngày bức tường Berlin bị phá bỏ 9.11.1989 và cả ngày thống nhất nước Đức 3.10.1990 tôi đang ở Việt Nam. Thiếu thông tin nên tôi có cảm giác lẫn lộn. Mừng vì đất nước Đức mà tôi đã gắn bó từ năm 1967 nay thống nhất...

Không đánh kẻ ngã ngựa

"Không những không đánh người ngã ngựa mà những người Mỹ đối lập gay gắt vẫn còn tinh thần đoàn kết nhiều lắm." *** Ba giờ sáng thức dậy bật truyền hình đón coi chương trình Shannon Bream của Fox News. Shannon Bream là luật sư chuyên về Hiến Pháp Hoa Kỳ nên phân tích...

Don McLean và “And I Love You So”

Album đầu tay mang tên “Tapestry” không thành công như mong đợi, nhưng may mắn thay, ca khúc “And I love you so” do ca sĩ Perry Como cover lại đã trở thành một bài hit nên hãng United Artists ký tiếp một hợp đồng thu âm với anh. Năm 1971, anh thành công rực rỡ với “American Pie”, một ca khúc dài hơn tám phút lấy cảm hứng từ cái chết của ca sĩ – nhạc sĩ Buddy Holly.

BÀI TOÁN TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG CỦA VIỆT NAM TRƯỚC TRỌNG TRÁCH TÌM KIẾM ĐỘC LẬP KHỎI TRUNG CỘNG VÀ NHU CẦU DÂN CHỦ HÓA ĐẤT NƯỚC.

„Khi còn chưa giành được độc lập thực sự và thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Trung cộng, thì cũng đừng mơ mộng gì đến 2 chữ dân chủ, tự do. Bởi vì bè lũ bành trướng Bắc Kinh sẽ còn dùng người Việt Nam để tàn sát, diệt chủng người Việt Nam đến mầm mống cuối cùng.“ Ngô Đình...

Tưởng Năng Tiến – Ghế súp

Trên chính trường Việt Nam ghế cũng ít, đít cũng nhiều. Đã vậy, nhiều vị chính khách nhất định ngồi lì vì sợ “cái đít nó nhớ cái ghế” nên nhu cầu ghế súp còn khẩn thiết hơn trên xe đò nữa. Chỉ có điều khác biệt là người làm chính trị không ăn nói bỗ bã như tui, hay như mấy cha nội tài hay lơ xe. Họ không gọi nhau là “súp chủ tịch nước” hay “súp thủ tướng.”

Nghe lời tổng bí thư, bị bắt tù

Một kẻ gian trá, nịnh bợ, luồn lọt và tham vọng như Bùi Văn Cường đúng là hình mẫu của những đối tượng mà ông Trọng nhắc đến bấy lâu nay là cần phải kiên quyết loại bỏ không để lọt vào trung ương. Ông Trọng khuyến khích cán bộ, nhân dân phải tố cáo những đối tượng như thế..

Teresa Trần Kiều Ngọc với Chương trình thi tranh luận về cuộc bầu cử Mỹ 2020

Teresa Trần Kiều Ngọc với Chương trình thi tranh luận về cuộc bầu cử Mỹ 2020

…đây là lúc chúng ta cần trao đổi với nhau trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, nhưng vẫn tôn trọng các luận điểm của nhau dù quan điểm trái chiều đến mấy. Và khi chúng ta làm được điều này thì nó cũng cho những người cầm quyền tại Việt Nam thấy rằng, tinh thần đối thoại, thảo luận, tranh luận để thuyết phục nhau và tìm giải pháp tốt nhất cho các vấn đề chính trị là điều họ cần tiếp thu, học hỏi, thay vì trù dập và bịt miệng những người khác chính kiến.